Skip to main content

Anh trai – Chương 40

dathaiPiter

Lý Tú cau mày, lùi lại một bước, lưng dựa thẳng vào bức tường lạnh ngắt phía sau. +

Cũng đúng lúc này, cậu chợt nhận ra, trong tòa nhà tổng hợp này, người ít đến lạ thường, mà điều hòa thì lại bật quá thấp… +

Nhiệt độ lạnh đến mức toàn thân cậu nổi da gà. +

Không lẽ cái gã Vương Vinh Phát kia định gây sự với cậu ngay trước cửa phòng giáo vụ? +

Chỉ cần nghĩ đến những lần trước từng bị gã gây sự, dạ dày Lý Tú đã thắt lại theo phản xạ. +

Cậu im lặng trừng mắt nhìn Vương Vinh Phát. Nhưng càng nhìn lâu, cậu càng cảm thấy gã này trông… rất kỳ lạ. +

Lý Tú không chắc có phải vì những chuyện xảy ra mấy ngày gần đây khiến thần kinh cậu càng trở nên nhạy cảm hay không, nhưng bất kể là ánh mắt, hay sắc mặt, thậm chí là cả tư thế đứng của Vương Vinh Phát đều khiến cậu thấy không được bình thường. +

Kỳ lạ đến mức… trông không giống một người còn sống. +

Đúng lúc đó, bên cạnh cậu vang lên một giọng gọi: +

“Lý Tú?” +

Cậu giật mình quay đầu lại, lúc này mới thấy một nam sinh cao ráo, điển trai đang đứng phía sau, mỉm cười cúi người quan sát cậu. +

Cơ thể vẫn còn trong trạng thái hoảng sợ, đầu óc Lý Tú trống rỗng, biểu cảm cứng đờ, thậm chí không thốt nổi một lời. +

Nhưng đối phương dường như không mấy để tâm. +

“À, quả nhiên là cậu. May mà không tìm nhầm người.” +

Nam sinh cười hiền, giọng nói nhẹ nhàng: +

“Hôm nay Phương Càn An không đến trường, đại ca sợ cậu bị bắt nạt nên nhờ tôi để ý cậu một chút.” +

Nghe vậy, nhịp tim hỗn loạn của Lý Tú cuối cùng cũng dịu xuống. Cậu chớp mắt, dần lấy lại bình tĩnh. +

Cậu thật sự không ngờ Phương Càn An lại suy nghĩ chu đáo đến vậy. Khi Lý Tú quay sang chào hỏi Giang Tuấn rồi ngoảnh đầu nhìn về phía góc hành lang, cậu phát hiện Vương Vinh Phát đã biến mất từ lúc nào. +

Phải chăng gã sợ bị bạn của Phương Càn An phát hiện, nên vừa thấy có người tới liền vội vàng bỏ chạy? +

Lý Tú nghĩ thầm. +

Nhưng cảm giác bất an trong lòng cậu không hề giảm bớt. +

Cậu vẫn cứ bận tâm đến tư thế và thần thái quái lạ mà Vương Vinh Phát mang đến ban nãy. Khuôn mặt xám xịt và đôi mắt đục ngầu ấy, đến giờ vẫn khiến Lý Tú lạnh sống lưng. +

May mà sự xuất hiện của Giang Tuấn cũng phần nào làm giảm bớt căng thẳng cho cậu. +

“Cảm ơn cậu đã đặc biệt tới tìm tôi… làm phiền cậu rồi.” +

Lý Tú khẽ nói lời cảm ơn. +

Có lẽ nếu nói ra sẽ bị người khác cười nhạo, nhưng lúc này cậu thật sự thấy may mắn vì có người đi cùng mình rời khỏi tòa nhà tổng hợp. Trên đường từ phòng giáo vụ ra đến thang máy, Lý Tú lại vô thức lấy điện thoại ra. +

Trước hôm nay, điện thoại của cậu cũng giống như cuộc sống của cậu, lặng lẽ và tẻ nhạt. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi của tiết tự học sáng, Phương Càn An đã gửi cho cậu một loạt tin nhắn.. +

[Phương Càn An: Gì vậy, cậu thật sự không thèm trả lời tin nhắn của tôi luôn à?] +

[Phương Càn An: Tôi vừa phát hiện ra cậu khá lạnh lùng đấy. Sao cậu không hỏi tôi vì sao hôm nay không đi học?] +

[Phương Càn An: Người bình thường tôi còn chẳng buồn để tâm, cậu biết không?] +

[Phương Càn An: Tiết tự học sáng lẽ ra kết thúc lâu rồi mà? Cậu còn định “bế quan” tới bao giờ?] +

[Phương Càn An: Học hành thú vị vậy sao?] +

[Phương Càn An: Có muốn xem cá mập nhỏ đang giận không? Buồn cười chết mất, đáng yêu lắm. ] +

[Phương Càn An]: Cá_mập_nhỏ_giận_dỗi.jpg] +

[Phương Càn An: …] +

[Phương Càn An: Sao tôi thấy sau khi ngủ chung một đêm, cậu lại lạnh nhạt với tôi hơn hẳn vậy?] +

…… +

Lý Tú nhìn chuỗi tin nhắn dài vô nghĩa ấy, khẽ thở dài. +

Trước đây Phương Càn An cũng ồn ào như vậy sao? Trong giây láy, Lý Tú thậm chí còn liên tưởng tới con chó vàng to bị xích trước cửa tiệm tạp hóa. Nhìn thì hung dữ, nhưng một khi được cho ăn, chỉ cần thấy Lý Tú từ xa, con chó to đùng đó sẽ lập tức nhảy nhót, rên ư ử, lăn lộn đủ kiểu. +

Nhiệt tình đến mức khiến người ta không biết phải ứng phó thế nào. +

Dẫu vậy, khi nhìn thấy ảnh cá mập nhỏ đang giận, cậu vẫn không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên. +

[Lý Tú: Cảm ơn.] +

[Phương Càn An: ?????] +

[Phương Càn An: Cuối cùng cậu cũng trả lời! Mà cậu cảm ơn chuyện gì vậy? Đã nhận được cacao chưa?] +

Nhìn tin nhắn của Phương Càn An trên màn hình điện thoại, trong lòng Lý Tú chợt dâng lên một chút ấm áp. +

[Lý Tú: Cảm ơn cậu đã nhờ người đi cùng tôi.] +

Đang định gửi thêm tin nhắn thì Lý Tú cảm thấy có người ghé lại gần. +

Cậu lập tức tắt màn hình, quay đầu lại. +

Giang Tuấn đang tò mò nhìn trộm điện thoại của cậu. Dù bị phát hiện, cậu ta cũng chẳng hề thấy ngượng, ngược lại còn cười rạng rỡ hơn. +

“Quan hệ giữa hai người tốt ghê ha?” +

Giang Tuấn cười hì hì. +

Hàng mi Lý Tú khẽ rung, vô thức tránh ánh mắt của đối phương. +

“Cũng… bình thường.” +

Cậu thận trọng lựa lời. +

“Ê, đừng căng thẳng thế.” +

Giang Tuấn dường như chẳng để ý đến sự rụt rè của cậu. +

“Nói thật, từ nhỏ tới giờ, anh Phương chưa từng quan tâm ai như vậy đâu. Không thì anh ấy cũng chẳng nhờ tôi trông chừng cậu.” +

Vừa nói, Giang Tuấn vừa tự nhiên khoác tay lên vai Lý Tú. +

Tư thế quá thân mật khiến Lý Tú giật mình, theo phản xạ né ra. +

“Hả?” +

Giang Tuấn mở to mắt, có vẻ ngạc nhiên khi tay cậu ta rơi vào khoảng không. +

Lý Tú lúc này mới nhận ra động tác né tránh của mình quá rõ ràng, cậu cứng nhắc nhìn Giang Tuấn: +

“Xin lỗi… tôi không quen…” +

“À, không sao, hiểu mà.” +

Chưa kịp để Lý Tú nói hết, Giang Tuấn đã tự cười xòa. +

“Là tôi đường đột rồi.” +

Nam sinh điển trai cười khổ. +

“Dù sao thì tôi cũng không phải là anh Phương… tôi hiểu mà.” +

Lời nói có ẩn ý ấy khiến Lý Tú khẽ cau mày. +

Cậu muốn giải thích, nhưng mối quan hệ giữa cậu và Phương Càn An quá phức tạp, thật sự khó nói rõ. +

“Đừng để ý, tôi vô tư quen rồi á. Đi thôi, đừng lãng phí thời gian nữa, chỗ này âm u ghê quá, tôi đưa cậu ra ngoài.” +

Trong lúc Lý Tú còn do dự, Giang Tuấn đã xoa gáy cười thoải mái, như thể đã bỏ qua chuyện nhỏ vừa rồi, nhưng khi tiếp tục bước đi, tay cậu ta lại như vô thức móc vào khuỷu tay Lý Tú. +

Lần này, vì ngại mà Lý Tú không lập tức gạt ra. +

Cậu cố giữ thăng bằng, cơthể cứng đờ, để Giang Tuấn kéo đi một đoạn. Mắt thấy sắp đến khu thang máy để có cớ buông tay, thì từ phía thang máy bỗng vọng tới một trận cãi vã chói tai, cay độc. +

“Con mẹ nó, con tao đang yên đang lành mất tích trong trường tụi mày, tụi mày còn muốn giả bộ hòa giải à—” +

“Tổng giám đốc Vương, xin anh hãy bình tĩnh…” +

“Bình tĩnh cái rắm! Con tao đã mất tích bao nhiêu ngày rồi mà bây giờ tụi mày mới phát hiện? Cái trường học kiểu gì thế hả? Tụi mày vô trách nhiệm đến mức này rồi mà còn bảo tao bình tĩnh—” +

“Không phải, mấy hôm trước giáo viên chủ nhiệm phát hiện Vương Vinh Phát nghỉ học đã gọi cho gia đình, lúc đó anh chị cũng nói không cần để ý mà…” +

“Khác chứ! Trước đây nó đi chơi lêu lổng thì thôi, lần này là mất tích luôn! Hơn nữa dạo này trường tụi mày xảy ra bao nhiêu vụ chết người rồi, nếu con tao có mệnh hệ gì, đám súc sinh tụi mày phải đền mạng nghe chưa! Tao nhất định bắt tụi mày trả giá!” +

…… +

Trong tiếng chửi rủa cay độc của phụ huynh xen lẫn lời cầu xin của lãnh đạo nhà trường, bước chân của Lý Tú và Giang Tuấn chậm lại. +

Cái tên quen thuộc lần nữa lọt vào tai. Không cần nghe kỹ cũng biết đây là cha mẹ của Vương Vinh Phát đang gây áp lực đến ban lãnh đạo trường. +

Sắc mặt Lý Tú tái nhợt, đứng sững tại chỗ. +

Lúc này cậu mới biết, trong mắt phụ huynh và nhà trường, Vương Vinh Phát đã mất tích nhiều ngày. +

Ban đầu hai bên đều nghĩ tình hình giống như trước kia: cậu ấm nhà giàu trốn học ra ngoài chơi bời. Mãi đến khi thẻ tín dụng không phát sinh bất kỳ giao dịch nào suốt nhiều ngày, phụ huynh mới nhận ra có điều bất thường. +

Sau khi báo cảnh sát rồi đến trường kiểm tra camera, kết quả cho thấy, vài ngày trước Vương Vinh Phát đã vào trường… nhưng không hề có ghi nhận rời khỏi trường. +

Vương Vinh Phát đã mất tích ngay trong khuôn viên trường. +

… +

Thảo nào gia đình Vương Vinh Phát lại kích động đến vậy. +

Nếu không có bảo vệ ngăn lại, người nhà họ Vương có lẽ đã đánh thẳng vào đầu ban giám hiệu. +

“Tổng giám đốc Vương, anh cũng biết đấy, camera trường không thể bao phủ mọi góc, hơn nữa trước đây bạn học Vương thường xuyên trốn học, chúng tôi không thể chắc chắn cậu ấy thật sự mất tích trong trường. Hơn nữa trước đây chúng tôi cũng đã thông báo rồi, bây giờ anh chửi bới gây gổ như vậy, có phải không phù hợp không?” +

Thấy mâu thuẫn ngày càng leo thang, phía nhà trường bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm. +

Quả nhiên, ngay giây sau, vị phụ huynh vừa bị bảo vệ giữ lại liền bùng nổ hoàn toàn. +

“Địt mẹ mày, còn dám nói nhảm ở đây à? Muốn đổ trách nhiệm đúng không? Ha, tao nói cho tụi mày biết, nhà tao làm truyền thông đấy! Tao sẽ phanh phui hết chuyện này, cho tất cả mọi người biết trường Khải Minh này là cái ổ nước bẩn thế nào—” +

…… +

“Xì.” +

Lý Tú bỗng nghe thấy bên tai một tiếng cười khẩy lạnh lẽo. +

Cậu quay sang nhìn Giang Tuấn. +

Bình thường cậu ta lúc nào cũng cười cợt, trông có vẻ vô tư, nhưng lúc này, ánh mắt cậu ta nhìn gia đình họ Vương lại lạnh lùng đến lạ. +

Lúc này Lý Tú mới nhận ra, đường nét gương mặt của Giang Tuấn thực ra khá sắc, chỉ cần không cười là toát ra vẻ ngạo mạn lạnh lùng. +

“Ngày xưa chỉ quản lý vài tờ báo địa phương, sau đó phải dựa hơi nhà họ Tiêu mới kiếm được tiền. Rồi làm thầu xây dựng, tự xưng là nhà phát triển bất động sản…” +

Giang Tuấn nói hờ hững, đầy khinh thường. +

“Báo chí dưới danh nghĩa nhà họ Vương giờ bán sạch rồi. Giờ mà còn dám nói mình làm truyền thông, buồn cười thật. Thời buổi này còn ai xem báo của nhà họ nữa đâu…” +

Giang Tuấn nói rất nhẹ nhàng, nhưng Lý Tú chẳng còn tâm trí để nghe. +

Thực tế lúc này, lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. +

Nếu Vương Vinh Phát đã mất tích nhiều ngày như vậy… +

Vậy người mà cậu vừa thấy ban nãy là ai? +

Là cậu nhìn nhầm sao? +

Không thể nào, cậu đã nhìn thẳng vào mắt gã lâu như vậy, không thể nào nhìn nhầm được. +

Hay là Vương Vinh Phát đang cố tình trêu người? +

Nhưng nếu là vậy thì gã đó đang nghĩ gì? Vì sao lại lặng lẽ trốn trong tòa nhà tổng hợp, mặc cho cha mẹ gã điên cuồng tìm kiếm? +

…… +

Dù biết rằng “Vương Vinh Phát” vừa rồi rất có thể không còn là con người mà cậu biết. +

Thế nhưng Lý Tú vẫn vô thức trốn tránh sự thật, cố tìm lời giải thích khoa học cho bóng người kia để tự trấn an bản thân. +

“Này, cậu ổn chứ?” +

Giang Tuấn nhận ra trạng thái bất thường của Lý Tú, giơ tay quơ trước mặt cậu. +

“Tôi…” +

“Quả nhiên mà,” chưa kịp để Lý Tú nói xong, Giang Tuấn đã ghé sát, nhìn Lý Tú vài giây, “cậu nhát gan ghê.” +

Giọng cậu ta trầm xuống, phảng phất một niềm vui khó diễn tả. +

Lý Tú cảm thấy không thoải mái, nhưng ngay sau đó Giang Tuấn đã quay lại dáng vẻ thoải mái, kéo tay cậu: +

“Chỉ là người ta cãi nhau thôi mà cũng làm cậu sợ thành thế này, bảo sao anh Phương lại nhờ tôi trông cậu.” +

Nói rồi, chàng trai cao lớn kéo Lý Tú đi về phía đầu kia của hành lang. +

Hành lang trong tòa nhà tổng hợp chằng chịt như mê cung, Lý Tú đầu óc mơ hồ, đến cả việc Giang Tuấn dẫn cậu đi đường nào cũng không rõ. Quẹo trái rẽ phải vài lần, hai người đã đến một khu thang máy khác. +

Sảnh thang máy này trông không khác mấy so với những nơi khác trong tòa nhà, chỉ là những sảnh khác ít nhất có hai thang máy, còn ở đây thì chỉ có một. +

Phía trước thang máy là một hành lang dài hẹp. Khi đi qua đó, Lý Tú nhận ra tất cả các văn phòng đều đóng chặt cửa. +

“Đinh—” +

Khi họ đến nơi, thang máy vừa khéo dừng lại ở tầng này. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.