Skip to main content

Anh trai – Chương 41

dathaiPiter

Cánh cửa thang máy màu bạc chậm rãi trượt sang hai bên. +

“Ê, sao vậy? Đừng nói là cậu sợ đi thang máy nhé?” +

Giang Tuấn đặt nhẹ tay lên lưng Lý Tú, cúi đầu cười hỏi. +

Lý Tú nuốt khan, rũ mắt che đi bóng tối nơi đáy mắt. +

Thật ra, nếu không phải vì đã nhìn thấy Vương Vinh Phát, cậu đã chọn đi cầu thang bộ từ lâu. Nhưng lúc này, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên khuôn mặt ló ra ở góc hành lang. +

Hướng mà Vương Vinh Phát thò đầu ra… chính là phía cầu thang. +

Cái thằng đó… bây giờ vẫn còn ở đó sao? +

Rốt cuộc vì lý do gì mà gã lại dùng tư thế quái dị như vậy, vươn cổ nhìn chằm chằm vào cậu? +

Chỉ cần nghĩ đến thôi, Lý Tú đã cảm thấy một cơn lạnh rùng rợn không thể tả nổi. +

“Không… không sao.” +

Hơi ấm từ người Giang Tuấn truyền sang khiến cậu tạm thời hoàn hồn. Lý Tú lúng túng một lát, cố gắng gượng trả lời, rồi theo cậu ta bước vào thang máy. +

Thầy Từ từng nói, miễn là bản thân không tin thì sẽ không bị những thứ đó dọa sợ. +

Với tư cách học sinh, điều cậu cần làm chỉ là học hành cho tốt. +

Những thứ cậu nhìn thấy… chẳng qua chỉ là để hù dọa cậu mà thôi. +

Sau khi bước vào thang máy, Lý Tú vẫn cúi đầu, trong lòng liên tục lặp đi lặp lại những lời thầy Từ từng nói trong đầu, đồng thời không ngừng cầu nguyện thang máy nhanh chóng xuống tầng một để cậu có thể rời khỏi tòa nhà từng để lại bóng ma tâm lý nặng nề này. +

Nhưng trời chẳng chiều lòng người, thang máy vừa đi xuống một tầng, thì dừng lại. +

“Đinh—” +

Âm báo mở cửa vang lên. +

Nhưng bên ngoài thang máy chẳng có ai bước vào. +

Tình huống này cũng thường gặp, có người bấm thang máy mà bởi vì đợi lâu thang máy không xuống thì sẽ đổi sang thang khác hoặc đi cầu thang bộ luôn. +

Vậy nên khi thang máy đến tầng, cửa mở ra, thì người bên ngoài đã đi mất từ lâu. +

Ban đầu Lý Tú không để tâm, chỉ vô thức liếc về phía cửa thang máy trống rỗng, rồi nơi khóe mắt thoáng thấy ở cuối hành lang, có thứ gì đó lắc lư nhẹ. +

Đúng lúc này, Giang Tuấn bước qua cậu và nhấn nút đóng cửa. +

Cánh cửa kim loại màu bạc khép lại. +

Thang máy tiếp tục đi xuống. +

Rồi… +

Lại dừng ở tầng tiếp theo. +

“Đinh—” +

Cùng với âm báo điện tử quen thuộc, cửa thang máy mở ra lần nữa, nhưng bên ngoài vẫn trống không. +

Không, nếu nói chính xác, thì không hẳn là trống không tuyệt đối… +

Toàn thân Lý Tú căng cứng, lông tóc dựng đứng. +

Cậu chăm chăm nhìn về cuối hành lang, thấy bóng người đang bò rạp dưới mặt đất, một lúc thì không tài nào cử động được. +

Đó là Vương Vinh Phát. +

Ngay cả bản thân Lý Tú cũng thấy kỳ lạ, tại sao cậu lại nhận ra được Vương Vinh Phát trong khi giờ đây người đó hoàn toàn không còn dáng dấp con người. +

Cậu nam sinh từng béo khỏe nay co rút lại như một khối thịt bị nhét bạo lực vào hộp carton. Cơ thể bị bẻ cong thành hình dạng méo mó khó tả, Lý Tú không còn phân biệt nổi đâu là thân, đâu là tay, chân hay cột sống. +

Dưới làn da tái nhợt là những thớ thịt đỏ tươi và xương trắng xám. Đầu của Vương Vinh Phát nằm sát bên bàn chân gã, còn cánh tay thì chống ra phía sau cơ thể, từng chút một cọ vào mặt sàn, chậm rãi đẩy cái “thứ” đó trườn về phía trước. +

[Đợi… hức hức… đợi đã…] +

[Tao muốn… ra ngoài…] +

… +

Tiếng rên khô khốc, khàn đặc rỉ ra từ lồng ngực lồi lên của Vương Vinh Phát. +

Thế nhưng, khi gã bò về phía trước, tầm nhìn của Lý Tú đã bị cánh cửa kim loại của thang máy đang khép lại che mất. +

“Thang máy đang đi xuống.” +

Âm thanh điện tử lại vang lên trong khoang chật hẹp. +

Lý Tú lùi mạnh một bước, lưng đụng thẳng vào tường. +

“Lý Tú? Sao vậy?” +

Giang Tuấn ngạc nhiên nhìn cậu. +

Còn Lý Tú thì vô thức nắm chặt tay cậu ta. +

“Cậu… cậu có thấy không?” +

Cậu thở dốc, run rẩy hỏi. +

Giang Tuấn cau mày, vẻ mặt mờ mịt: +

“Hả? Thấy cái gì?” +

Ngay lúc đó, Lý Tú lại cảm nhận được chuyển động nhỏ của thang máy khi dừng. +

Đúng, thang máy lại dừng ở tầng tiếp theo. +

“Đinh—” +

“Không… không được… đừng mở cửa…” +

Lý Tú không chút suy nghĩ, lao tới ấn nút đóng cửa, nhưng dù cậu nhấn mạnh thế nào vào phím kim loại sáng loáng, cánh cửa thang máy vẫn mở ra lần nữa. +

Lần này, bên ngoài vẫn không có ai. +

Hoặc nói đúng hơn, không có người sống. +

[Đợi tao… đợi tao với…] +

Vương Vinh Phát ở cuối hành lang vẫn đang trườn về phía thang máy. +

Ở khoảng cách này, Lý Tú thậm chí đã có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xám trắng, đục ngầu của gã. +

Cậu cũng nhìn thấy bụng gã bắt đầu phình ra một cách dị dạng. +

May mắn thay, nhờ Lý Tú liên tục ấn nút đóng cửa thang máy, cánh cửa đóng lại nhanh hơn nhiều so với trước. +

“Lý Tú? Cậu ổn chứ?” +

Giang Tuấn bước tới, nắm tay cậu, vẻ mặt đầy lo lắng. +

“Có khi chỉ là ai đó rảnh quá bấm thang máy rồi bỏ đi cho vui thôi, cậu đừng quá căng thẳng… cậu không bị chứng sợ không gian hẹp chứ?” +

Trong lúc Giang Tuấn nói, thang máy lại xuống thêm một tầng. +

Và không bất ngờ, cánh cửa lại mở ra lần nữa. +

Cơ thể biến dạng của Vương Vinh Phát đã tiến gần cửa thang hơn. Gã ngoảnh đầu, nhìn chằm chằm vào Lý Tú bên trong thang máy, ánh mắt khiến cậu run sợ +

Gã quay đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh hoàng của Lý Tú. +

[Tao đã nói… đợi tao mà…] +

[Thằng khốn… sao… mày… không nghe…] +

…… +

“Đinh—” +

Một lần nữa, cửa thang máy lại mở ra. +

“Aizz, phiền thật, rốt cuộc là ai rảnh mà bấm hết từng tầng vậy?” +

Giọng của Giang Tuấn dường như vọng tới từ một nơi rất xa. +

Lý Tú hoàn toàn không nói nổi lời nào. +

Cảm giác giống như bị bóng đè giữa ban ngày, một sức mạnh vô hình chiếm lấy cơ thể cậu, áp chế mọi cử động. +

Cậu run rẩy, nhưng cậu chỉ còn biết bám chặt lấy chút hơi ấm duy nhất bên cạnh, hoàn toàn bất động. +

Cậu biết mình phải chạy. +

Biết mình phải trốn. +

Nhưng Lý Tú nhận ra mình hoàn toàn mất quyền kiểm soát cơ thể. +

Cái lạnh như kim châm lan dọc sống lưng. +

Dự cảm kinh hoàng mạnh đến mức khiến cậu muốn nôn. +

Nhưng cậu vẫn chỉ đứng cứng người tại chỗ, nhìn những cánh cửa thang máy mở ra đóng lại, trong đồng tử phản chiếu hình dáng quái vật bị vặn xoắn đang tiến lại từng chút một. +

Ngày càng gần hơn. +

“Vương Vinh Phát” càng lúc càng gần. +

Nếu không rời khỏi ngay, nếu để thang máy cứ thế dừng tầng này tầng kia… lần tới… “Vương Vinh Phát” sẽ… vào được thang máy. +

Một giọng nói vang lên trong đầu Lý Tú, hét lên trong tuyệt vọng. +

May mắn thay, ngay lúc này, Lý Tú đột nhiên cảm nhận được điện thoại trong túi cậu rung lên. +

Tiếng rung và tiếng báo tin nhắn như có phép thuật, chợt phá tan sự cứng đờ của cơ thể cậu. +

Tay Lý Tú run rẩy đến mức không thể cầm nổi điện thoại, nhưng vẫn bản năng nhấc lên và nghe máy. +

“Đệt, Á Tú! Cậu đang… rè rè… ở đâu vậy… cậu có biết tôi gọi cậu bao nhiêu cuộc rồi không… rè rè…” +

Vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã bùng lên. Là giọng của Phương Càn An. +

Môi Lý Tú hé mở, muốn đáp lại, nhưng mãi chẳng thốt ra lời. +

Trong thang máy, sóng điện thoại yếu đến mức giọng Phương Càn An vừa gấp gáp vừa đứt quãng, nghe lờ mờ và đầy hoảng loạn. +

“Phương Càn An… bọn tôi bị nhắm đến rồi…” +

Lý Tú cố gắng nói, nhưng giọng run rẩy, kèm theo một tiếng rên khẽ vì sợ hãi. Cậu đã nỗ lực bình tĩnh, nhưng căng thẳng khiến không thể hoàn toàn kiểm soát giọng mình. +

“Khoan… ‘bọn tôi’ là sao… bên cạnh cậu còn ai…” +

Phương Càn An hỏi, giọng hoảng loạn, như thể sợ rằng tình hình còn nghiêm trọng hơn Lý Tú tưởng. +

“Giang Tuấn… bên cạnh tôi chỉ có Giang Tuấn thôi.” +

Lý Tú cố gắng kìm nén nỗi sợ, giọng run run mới phát ra được tiếng: +

“…Bé Tú.” +

Phương Càn An đáp, giọng hắn trầm hẳn, lẫn trong tạp âm điện thoại: +

“Nghe tôi nói… rè rè… người đó… không thể nào là Giang Tuấn…” +

“Giang Tuấn bây giờ… đang ở quê dự đám tang… tôi cũng… rè rè… chưa từng nhờ ai đi tìm cậu…” +

“Bé Tú…” +

“Rè… chạy… mau chạy…” +

…… +

Lý Tú như chết lặng. Cậu giữ chặt điện thoại, môi cậu hé mở, muốn nói gì đó nhưng không phát ra được âm thanh nào. +

Một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, lấy điện thoại từ tay Lý Tú và ấn nút kết thúc cuộc gọi. +

Cậu cố gắng quay đầu một cách khó nhọc và nhìn thấy Giang Tuấn khẽ cúi người nhìn cậu. +

Giang Tuấn… từ lúc nào đã cao đến vậy? +

đứng trân trân, ngay cả cảm giác sợ hãi cũng gần như tê liệt. +

Cơ thể Giang Tuấn dài như một con rắn, làn da trắng bệch cùng với đôi đồng tử đen tuyền, không phản chiếu ánh sáng. “Sao vậy? Trông mặt cậu tái nhợt thế kia?” +

Nếu không nhìn mặt, chỉ nghe giọng thôi, Giang Tuấn vẫn nói bằng tông giọng tươi sáng, thân thiện như trước. +

“Đinh—” +

Ngay lúc đó, cửa thang máy lại mở. +

Ngay lúc này, cửa thang máy bên cạnh Lý Tú lại mở ra. Nhưng lần này, bên ngoài thực sự trống không. Không có ai, cũng không thấy bóng dáng của Vương Vinh Phát. +

Chỉ có một khoảng không đen kịt. +

Và khi Lý Tú ngoái đầu lại, thì Giang Tuấn, người vừa đứng bên cạnh cũng đã biến mất không một dấu vết. +

Dưới ánh đèn trắng bệch, khoang thang máy chỉ còn lại một mình Lý Tú đứng cứng đờ. +

Rồi ngay lập tức, một tiếng báo động điện tử kéo dài vang lên. +

Thang máy đang phát tín hiệu cảnh báo quá tải. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.