Anh trai – Chương 42

Lý Tú chậm rãi đảo mắt nhìn quanh thang máy, giống như một con robot đã bị gỉ sét. +
Bên trong thang máy của tòa nhà tổng hợp, các bức tường đều làm bằng thép không gỉ. Tuy không sáng như gương để phản chiếu từng chi tiết một, nhưng khi bước vào, cậu vẫn có thể thấy những bóng hình mờ mờ ảo ảo. +
Lúc này, Lý Tú đứng giữa thang máy, mắt chăm chú nhìn những bóng hình dần dần hiện ra xung quanh. +
Những hình ảnh phản chiếu trên thép không gỉ thật sự mơ hồ đến đáng sợ. Dù Lý Tú có cố gắng mở to mắt đến mức nào, cậu cũng chỉ có thể nhìn thấy những thân hình méo mó, rõ ràng không giống người sống, cùng từng khuôn mặt trắng bệch như giấy, trống rỗng không có ngũ quan. +
“Ưm…” +
Từ cổ họng Lý Tú bật ra một tiếng nức nghẹn ngắn ngủi. +
Cơ thể cậu mềm nhũn, quỳ sụp xuống sàn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. +
Cùng với một tiếng nhiễu điện đầy điềm xấu, bóng đèn sợi đốt trên trần thang máy bỗng lóe sáng dữ dội một lần, rồi lập tức tắt ngúm. +
Bóng tối chết chóc tràn ngập toàn bộ không gian xung quanh Lý Tú. +
Có thứ gì đó… vừa lạnh lẽo vừa ẩm ướt, làn da khô khốc bọc quanh những khúc xương dài và gầy… trong bóng tối đó, vô số bàn tay chết chóc từ từ vươn ra, bám chặt lấy cậu, khiến cậu thu người lại, rên rỉ trong sợ hãi. +
… +
“Cứu… ưm… cứu tôi…” +
Có ai đó đang lay mạnh vai Lý Tú. +
“Tú ơi? Tú à, cháu sao thế?” +
Một giọng nói già nua nhưng quen thuộc vang lên bên tai cậu. +
Lý Tú phải phải cố gắng hết sức mới vừa nức nở vừa mở mắt ra, rồi cậu nhìn thấy khuôn mặt lo lắng nhưng đầy yêu thương của bà ngoại. +
“Hôm nay bé Tú nhà mình gặp ác mộng à? Sao lại khóc thế này?” +
Thấy Lý Tú tỉnh lại, bà ngoại mới thở phào, mỉm cười nhìn cậu. +
“Cháu—” +
Lý Tú bật dậy ngồi thẳng, thở hổn hển, tim đập rộn ràng, cảm giác vừa hoảng sợ vừa hụt hẫng. Cậu nghi hoặc nhìn bà ngoại bên giường, chỉ cảm thấy đầu mình nặng như đá, còn máu trong người dường như bị đông cứng lại, không thể tuần hoàn bình thường. +
Toàn thân cậu lạnh run nhưng nhịp tim lại đập dồn dập bất thường. +
“Ác mộng…” +
Lý Tú nhìn chằm chằm bà ngoại, chậm chạp lặp lại lời bà. +
“Quả nhiên mà… Haiz, dạo này học hành áp lực quá phải không? Bé Tú à, không phải bà đã nói với cháu rồi sao, thành tích của cháu đã rất tốt rồi, không cần phải gắng sức như vậy đâu.” +
Bà ngoại nhìn cậu, vừa thương vừa lo, giọng vừa dịu dàng vừa phiền muộn. +
“Thôi nào, mau dậy đi, không dậy là lại trễ bữa sáng bây giờ. Học sinh ở tuổi này quan trọng nhất là phải ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, nếu mỗi ngày học nhiều thế này mà não không đủ năng lượng thì làm sao học được cơ chứ…” +
Bà cụ theo thói quen vừa nói vừa lẩm bẩm, vỗ nhẹ lên bộ đồng phục đã chuẩn bị sẵn cho Lý Tú trên giường, rồi mới đi ra ngoài. +
Khi bóng lưng bà ngoại khuất dần, Lý Tú nhìn quanh xung quanh, lúc này mới nhận ra mình đang nằm trong phòng ngủ của chính mình. +
Những khung cửa sổ lớn từ trần đến sàn đón trọn ánh nắng buổi sáng chiếu rọi khắp phòng ngủ sang trọng. Lý Tú ngồi dậy, mắt đảo quanh căn phòng hình bát giác. Chiếc bàn trang điểm bên giường khiến cậu mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu ngồi ngẩn ra rất lâu, ôm đầu phát ra một tiếng rên trầm thấp. +
Đau đầu quá… +
Kỳ lạ thật… +
Cảm giác thật kỳ lạ… sao cậu lại thấy căn phòng của mình trở nên xa lạ thế này? +
“Bé Tú à, nhanh lên nào!” +
Trong lúc Lý Tú đang cố gắng tập trung suy nghĩ, tiếng bà ngoại lại vang lên từ bên ngoài. +
Lý Tú xoa xoa thái dương, loạng choạng đứng dậy, thay đồng phục và bước ra ngoài. +
Xuống tới tầng dưới, cậu nhìn thấy bữa sáng đã được bày biện gọn gàng trên bàn ăn. +
Lòng đỏ trứng ốp la vàng óng chảy nhẹ, đặt trên lát bánh mì vàng ruộm chiên bơ giòn tan. Thịt nguội xông khói kêu xèo xèo trong đĩa, tỏa ra hương thơm béo ngậy đầy hấp dẫn. +
Bà ngoại rót sữa vào cốc thủy tinh, đẩy đĩa thức ăn tới gần Lý Tú, nhìn thấy cậu thì vẫy tay gọi cậu nhanh lại ăn sáng. +
“Bé Tú nhìn gì thế? Hôm nay là bữa sáng mà con thích mà, còn chờ gì nữa?” +
Ngồi bên bàn ăn, một người phụ nữ dịu dàng cũng đang thúc giục Lý Tú. +
Người phụ nữ ấy rất trẻ, cũng rất xinh đẹp. Lý Tú nhìn người phụ nữ, mơ hồ cảm thấy hơi quen mắt. +
Bên cạnh người phụ nữ là một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề. Nhìn từ góc độ của Lý Tú, cậu không thấy rõ mặt người đàn ông, chỉ thấy ông đang cúi đầu ăn ngấu nghiến thức ăn trước mặt. +
Đối diện với người phụ nữ là một cậu thanh niên với vóc dáng cao lớn +
Cùng với giọng gọi dịu dàng của người phụ nữ, cậu nam sinh ấy cũng quay mặt nhìn về phía Lý Tú đang đứng ngập ngừng gần cầu thang. +
“Bé Tú, sao còn lề mề thế? Sao vừa thức dậy lúc nào cũng lơ đễnh thế này.” +
Cậu nam sinh trạc tuổi Lý Tú nhưng cao lớn hơn hẳn, nhìn Lý Tú với vẻ vừa trách vừa yêu. Dù ngoài miệng là lời trách móc nhưng giọng điệu lại đầy cưng chiều. Vừa nói, cậu nam sinh đã đứng dậy, đi thẳng tới cầu thang nắm tay Lý Tú, kéo cậu ngồi xuống bàn ăn. +
“Ăn nhanh đi! Không ăn thì làm sao cao lên được chứ.” +
Cậu nam sinh ấn Lý Tú ngồi xuống ghế, tiện tay xoa đầu cậu. +
“Phương Càn An… cậu đang làm gì vậy… khoan đã…” +
Lý Tú cố gắng lấy lại tinh thần, khi nhìn rõ gương mặt đối phương thì cuối cùng cũng gượng gạo tỉnh táo hơn, vô thức bật thốt. +
“Phương gì cơ?” Cậu nam sinh nghe vậy thì ngẩn ra, khó hiểu nhìn cậu. “Này, bé Tú, em ngủ đến ngốc luôn rồi ư?” +
Cậu nam sinh cúi xuống, áp trán nhẹ vào trán Lý Tú. +
“Gọi sai cả tên của anh luôn?! Khoan đã, em cố tình chọc tức anh đấy à?” +
Cậu nam sinh nhìn thẳng vào mắt Lý Tú, nửa đùa nửa thật nói. +
Nhưng Lý Tú nghe xong câu này lại bất giác rùng mình. Trước khi não kịp xử lý, môi cậu đã tự động thốt ra: +
“…Lý Ngọc.” +
“Hửm?” +
Cậu nam sinh vẫn chưa hài lòng, đôi tay lạnh lẽo trực tiếp ôm lấy khuôn mặt Lý Tú, buộc cậu chỉ còn cách nhìn thẳng vào mắt anh. +
Hàng mi Lý Tú khẽ run, khi mở miệng lần nữa thì giọng đã dứt khoát hơn: +
“Anh Ngọc.” +
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, những cơn ác mộng cứ quẩn quanh trong đầu từ sáng sớm bỗng tan biến, Lý Tú cuối cùng đã hoàn toàn tỉnh táo. +
Chết tiệt, hôm nay cậu bị làm sao vậy? Sao lại cảm thấy nhà mình xa lạ như thế, thậm chí còn không nhận ra người thân? +
“Chào buổi sáng, bố, mẹ.” +
Lý Tú vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Lý Ngọc, vội vàng chào hai người còn lại trên bàn. +
“Chào buổi sáng nhé Tú! Haiz, thật là… Ngọc à, con lớn thế này rồi, đừng có như học sinh tiểu học mà cứ bắt nạt em con mãi.” +
Mẹ mỉm cười nhìn hai người ngồi sát bên nhau, trách yêu. +
“Đúng đó, anh Ngọc toàn bắt nạt con thôi!” +
Lý Tú lập tức chớp thời cơ, tố cáo cậu nam sinh bên cạnh. +
“Anh bắt nạt em á? Này, có nhầm không? Rõ ràng mỗi lần đều là em bắt nạt anh mà.” +
Lý Ngọc quay sang nhìn Lý Tú chằm chằm, giọng điệu nghe vô cùng tủi thân. +
“Em chỉ ỷ vào anh thích em, càng ngày càng được nước lấn tới thôi.” +
“Được rồi được rồi, hai đứa sau này còn phải ngủ chung một giường nữa, nói gì đến bắt nạt hay không bắt nạt…” +
Tiếng cãi nhau chưa kịp dứt, bà ngoại bất lực xuất hiện, vội chen vào để làm dịu không khí. +
Ngủ chung một giường? Lý Tú hơi sững lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. +
Lý Tú sững người theo bản năng, nhưng ngay cả động tác nhỏ ấy cũng không thoát khỏi ánh mắt Lý Ngọc. +
Cậu nam sinh rón rén đưa tay dưới bàn, khẽ móc vào lòng bàn tay Lý Tú. +
“Đừng ngại.” +
Lý Tú nghe thấy giọng Lý Ngọc thì thầm với cậu. +
“Chưa đến lúc đâu.” +
Chưa đến lúc là sao? +
Vô số nghi vấn lướt qua đầu, nhưng giống như những giọt mưa rơi xuống mặt hồ, vừa chạm mặt nước đã tan biến, chỉ để lại những vòng sóng mờ ảo. +
Mỗi lần Lý Tú định suy nghĩ thật kỹ, tâm trí cậu lại tự động tản ra. +
“Tú à, ăn nhanh đi!” +
Bà ngoại đúng lúc lên tiếng thúc giục. +
“Vâng vâng vâng cháu biết rồi mà!” +
Lý Tú lập tức quên mất mình vừa nghĩ gì. +
Cậu chỉ qua loa đáp vài tiếng, rồi cúi xuống nhìn bữa sáng trước mặt. +
Phải nói rằng, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người ta thèm ăn, nên Lý Tú không do dự, lập tức gắp một miếng cho vào miệng. Nhưng ngay khoảnh khắc thức ăn vừa chạm môi, Lý Tú đã nhíu mày. +
Nhưng ngay khi đồ ăn chạm môi, cậu liền nhíu mày. +
Ưm… khó ăn quá. +
Rõ ràng trông món ăn ngon là thế, thế mà trứng ốp la và bánh mì nướng trong miệng cậu chẳng có hương vị gì, như đang nhai giấy vụn vậy. Lý Tú cố gắng nhai thật mạnh, nuốt thật nhanh, nhưng dù có cố thế nào cũng chẳng thể nuốt nổi. +
Cuối cùng, Lý Tú bỏ cuộc trước phản xạ kỳ lạ của cơ thể minh, cậu kéo khăn giấy che miệng rồi nhổ toàn bộ thức ăn ra. +
…Không khí trên bàn ăn vốn rộn ràng bỗng im bặt. +
Cùng với sự im lặng chết lặng ấy, là những ánh mắt sắc nhọn như muốn xuyên thủng cậu. +
“Tú à? Sao vậy? Sao không ăn?” +
“Tú à? Sao vậy? Sao không ăn?” +
“Tú à? Sao vậy? Sao không ăn?” +
… +
Ba câu hỏi y hệt nhau, lần lượt phát ra từ miệng mẹ, bố và bà ngoại. +
Lý Tú che miệng, cơ thể cứng đờ. +
“Con, con chỉ là… à, hôm nay không có khẩu vị thôi.” +
Tim cậu đập loạn xạ. +
Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra liên tục. +
Lý Tú cũng không hiểu vì sao, rõ ràng chỉ là sự quan tâm của người thân, nhưng cậu lại sợ hãi đến vậy. +
Trong lúc nói, Lý Tú vô thức nhìn sang phần ăn của bố mẹ, lúc này mới chợt nhận ra, khác hẳn bữa sáng thịnh soạn của cậu, trước mặt mẹ, bố và anh Ngọc chỉ có một bát gạo sống. +
…Không ổn… Không, đây chính là bữa ăn hằng ngày của bố mẹ sao? Tại sao cậu lại cảm thấy bất thường? +
Lý Tú rùng mình. Khi ngẩng đầu lên, cậu mới phát hiện mình đã ngẩn ra lâu như vậy, nhưng mẹ, bố và bà ngoại từ đầu đến cuối vẫn không hề rời mắt khỏi cậu, những con mắt đen kịt, không ánh sáng. +
Họ vẫn đang nhìn Lý Tú. +
“Tú à, sao con không ăn?” +
Họ tiếp tục hỏi. +
“Ăn… con ăn là được chứ gì…” +
Lý Tú run rẩy, cố gắng nhét nốt phần thức ăn còn lại vào miệng. +
Nhưng lần này, không biết có phải vì quá căng thẳng không, cậu nhận ra thức ăn còn khó nuốt hơn trước. +
Càng cố nuốt xuống cổ họng, cậu càng cảm thấy buồn nôn và phản cảm một cách kỳ lạ. +
Cuối cùng, Lý Tú không kìm được mà phát ra tiếng nôn khan. +
Tất cả thức ăn đều bị nôn ra. Cơ thể Lý Tú run rẩy, nước mắt sinh lý dâng đầy khóe mắt. +
“Xin, xin lỗi… con thật sự… ăn không nổi…” +
Lý Tú lí nhí nói. +
Cơ thể lạnh buốt từng cơn. Rõ ràng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng giọng cậu lại vô thức nhuốm màu nghẹn ngào. +
“Thôi được rồi, một bữa không ăn cũng chẳng sao cả.” +
Lý Ngọc nhìn Lý Tú một lúc lâu, như thể bất lực mà thở dài. +
Ngay khi giọng Lý Ngọc vừa dứt, ba người còn lại quanh bàn cũng thu hồi ánh mắt sâu thẳm đen kịt trước đó, trở lại như bình thường, vẫn dịu dàng, thân thiện như trước. +
“Đến cả việc không ăn mà con cũng chiều theo nó, thật là… Ngọc à cái tính sợ vợ này chẳng biết học từ ai nữa—” +
Mẹ giả vờ tức giận, trách mắng. +
Bố cúi đầu thấp hơn, lẩm bẩm bằng giọng đủ cho mọi người nghe: +
“Giống tôi… đều giống tôi.” +
Bà ngoại thở dài liên tục, không tán thành nhìn Lý Tú: +
“Thật là, sao lại không ăn cơ chứ? Không ăn thì sau này làm sao chịu nổi con… Ngọc à, con chiều nó thế này sớm muộn cũng hối hận.” +
Lúc này Lý Tú đã bị Lý Ngọc kéo vào lòng, bàn tay lạnh lẽo lướt dọc sống lưng cậu. +
Lý Tú cúi đầu, như thể xấu hổ, nấp sau người Lý Ngọc để tránh ánh nhìn của bố mẹ. +
Nhưng chỉ mình cậu mới biết, hiện tại cậu sợ hãi đến mức nào. +
Có điều gì đó… không đúng. +
Tại sao… cậu không nghe thấy nhịp tim của Lý Ngọc? +
“Đang nghĩ gì thế?” +
Một giọng nói trầm khàn khẽ vang lên. +
Lý Tú giật mình trong vòng tay Lý Ngọc, khi ngẩng đầu lên thì cậu đã quên mất nỗi sợ vừa rồi từ đâu mà có. +
“Không có gì…” +
Lý Tú lí nhí nói, đôi mắt long lanh ướt nước dần trở nên trống rỗng. +
“Chỉ là… sáng nay vừa thức dậy, cảm thấy hơi hồi hộp, khó thở một chút thôi.” +
Lý Tú xoa thái dương, thần sắc mơ hồ. +
Lý Ngọc tham lam nhìn chằm chằm Lý Tú trong lòng, đôi môi đỏ tươi cong lên càng lúc càng rộng. +
“Bé Tú à, đừng sợ nhé… lúc nào anh cũng thích Tú nhất…” +
Giọng anh nhẹ nhàng, tràn đầy trìu mến. +
“Một chút bướng bỉnh thôi mà, anh Ngọc sẽ không giận đâu.” +


