Skip to main content

Anh trai – Chương 43

dathaiPiter

Lý Tú theo Lý Ngọc đến trường. +

Suốt dọc đường đi đến trường, bầu trời u ám và xám xịt toàn mây đen. Lý Tú liếc nhìn ra ngoài cửa kính xe, cậu chỉ cảm thấy bản thân như sắp không thở nổi. +

Chiếc ô tô liên tục rẽ vòng. +

Lý Tú cảm thấy hơi khó chịu, đành tựa đầu lên cửa kính xe, hít thở nhẹ nhàng. +

Khó chịu quá, rõ ràng cậu đã nôn hết bữa sáng, nhưng trong miệng vẫn còn vương mãi mùi vị như giấy vụn, khiến dạ dày cậu thỉnh thoảng lại trào ngược. Để phân tán sự chú ý, Lý Tú đành dồn hết sự chú ý vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ. +

Kỳ lạ thật… +

Con đường từ nhà đến trường vốn hẹp như vậy sao? +

Cảm giác bất thường cứ bám lấy cậu từ sáng sớm giờ đây càng lúc càng trở nên rõ rệt. Khi Lý Tú đang chăm chú nhìn ra ngoài, một bóng hình cao lớn bất ngờ lọt vào tầm mắt cậu. +

Đó là một nam sinh đeo một chiếc mặt nạ giấy kỳ quái. +

Mặt nạ giấy được làm rất thô, trông kỳ lạ. +

Khuôn mặt trắng như tuyết, chỉ có hai má được tô hai chấm đỏ tươi. +

Phần mắt bị khoét rỗng, khiến ánh nhìn từ chiếc mặt nạ toát lên vẻ trống rỗng và sâu thẳm đến đáng sợ. +

Người đó đứng giữa đám đông trên phố, qua lớp mặt nạ, Lý Tú vẫn cảm nhận rõ ràng, đôi mắt kia nhìn đang chằm chằm cậu. +

Chờ đã? Người đó là ai? +

Lý Tú vốn nghĩ rằng mình chỉ hoa mắt nhìn nhầm, nhưng ngay giây tiếp theo, khi chiếc xe đi qua một ngã rẽ, cậu lại nhìn thấy cậu nam sinh đó thêm một lần nữa. +

Lần này, có vẻ kẻ đó lại gần Lý Tú hơn. +

Khóe miệng của chiếc mặt nạ giấy cong lên, gần như kéo dài đến tận mang tai. +

“Hmm?” +

Lý Tú không khỏi run rẩy, lưng cứng đờ, lập tức ngồi bật dậy khỏi cửa sổ xe. +

“Có chuyện gì sao? Em thấy không khỏe ở đâu à?” +

Từ lúc lên xe, Lý Ngọc vẫn luôn chú ý quan sát Lý Tú, lúc này lo lắng hỏi. +

Lý Tú hoảng hốt quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy anh trai, cậu lại như bị điều gì đó thôi thúc mà lắc đầu: +

“À, không sao… em chỉ hơi say xe thôi.” +

“Em đó, sáng em đã không ăn gì, bây giờ thấy khó chịu rồi đúng không?” +

Lý Ngọc bất lực đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Lý Tú. +

Lý Tú chưa kịp phản ứng, cậu ngoái đầu nhìn ra cửa sổ xe, bóng dáng kỳ quái đã biến mất. +

Đáng lẽ ra đây phải là tin tốt, thế nhưng trái tim cậu lại bắt đầu co thắt không kiểm soát. +

“Bé Tú.” +

Tiếng gọi của Lý Ngọc lại vang lên bên cạnh. +

“Sao lại trông không vui thế này?” +

“Dạ?” +

Lý Tú vẫn còn nghĩ về cậu nam sinh vừa rồi, chậm rãi đáp, chậm mất một nhịp mới đáp lại, mà cậu cũng chẳng hiểu rõ Lý Ngọc rốt cuộc đang muốn nói điều gì. +

“Em lúc nào cũng cau mày.” +

Những ngón tay lạnh lẽo vươn tới, đặt lên giữa trán Lý Tú rồi khẽ xoa nhẹ. +

Người anh trai trẻ trung, tuấn mỹ nhìn chằm chằm cậu, giọng nói mang theo chút bối rối. +

“Anh không biết mình phải làm sao để khiến em vui.” +

Khuôn mặt vốn lạnh lùng, sắc sảo, nhưng lúc này trước mặt Lý Tú lại lộ ra vẻ lúng túng chưa từng có. +

“Anh… sao tự nhiên lại nói vậy? Em cũng đâu có buồn, chỉ là… hôm nay tâm trạng em không được tốt.” +

Bị sự buồn bã đột ngột của anh trai làm cho luống cuống, Lý Tú vội vàng lắp bắp giải thích. +

“Thế thì tốt.” +

Nghe Lý Tú nói vậy, Lý Ngọc mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười. +

Anh nắm lấy tay Lý Tú, khẽ áp gần môi mình, để lại một nụ hôn nhẹ như lông vũ. +

“Nếu sau này bé Tú còn mong muốn điều gì, nhất định phải nói với anh nhé. Dù thế nào đi nữa, anh cũng sẽ giúp em thực hiện.” +

Đôi môi lạnh của anh chạm lên tay Lý Tú khiến cậu nổi gai ốc. +

Lý Tú cố nhịn mà không rụt tay lại, nhưng hoảng hốt mà lắc đầu lia lịa. +

“Em… em cũng không có mong muốn gì đặc biệt cả. Cuộc sống bây giờ đã rất tốt rồi, có bố mẹ, có bà ngoại và có anh, mọi người ở bên nhau đông đủ, em cảm thấy rất yên tâm…” +

Nói đến đây, giọng Lý Tú dần nhỏ xuống. +

Cậu nhìn Lý Ngọc, ma xui quỷ khiến mà mở miệng hỏi: +

“Vậy còn anh… mong muốn của anh là gì?” +

Động tác của Lý Ngọc khựng lại. +

Anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn Lý Tú bỗng trở nên vô cùng kỳ lạ. +

“Mong muốn của anh… à?” +

Lý Tú chớp mắt. +

“Vâng, đúng vậy, mong muốn của anh là gì ý. Anh lúc nào cũng chiều chuộng em, thỉnh thoảng em cũng muốn làm gì đó cho anh… dù bây giờ em vẫn còn là học sinh. Nhưng mà… thầy cô cũng nói rồi, việc em được tuyển thẳng vào Đại học Kinh Bắc cũng khá chắc chắn rồi. Đợi khi em lên đại học, nhất định có thể làm được gì đó cho anh…” +

Dưới ánh nhìn chằm chằm quá mức mãnh liệt của Lý Ngọc, giọng Lý Tú càng lúc càng nhỏ, bản thân cậu cũng ngày càng mất tự tin. +

Cậu cũng không hiểu vì sao, rõ ràng Lý Ngọc trông không khác trước là bao, vẫn là nụ cười cưng chiều quen thuộc ấy, nhưng khí tức toát ra từ đối phương lại khiến cậu run rẩy bất an một cách vô thức. +

“Đáng yêu quá.” +

Sau một khoảng lặng, đôi môi đỏ tươi của Lý Ngọc mới khẽ hé ra, thở ra một tiếng thở dài run rẩy và dính dớp. +

“Anh rất thích bé Tú.” +

“Anh?” +

“Bao nhiêu năm qua… em là người đầu tiên hỏi anh câu này.” +

Dù trông vẫn chỉ như một thiếu niên, nhưng giọng điệu của Lý Ngọc lúc này lại nghe như thể anh đã sống rất lâu rồi. +

Đối diện với Lý Tú vẫn còn chưa hiểu chuyện gì, Lý Ngọc đột ngột vươn tay, ôm chặt cậu vào lòng. +

Anh áp mặt vào bên cổ Lý Tú, trong khoảnh khắc đó, toàn thân Lý Tú run lên, suýt nữa thì cậu tưởng rằng Lý Ngọc định cắn mình. +

Thế nhưng, cơn đau mà linh cảm hoang đường kia dự đoán lại không hề xảy ra. +

Lý Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế ấy, hơi thở nặng nề và khàn đục rơi vào hõm cổ Lý Tú. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể anh đang run rẩy dữ dội. +

“Anh… Lý Ngọc?” +

Nỗi sợ hãi ban đầu dần tan đi, thay vào đó là sự bối rối. +

Lý Tú dè dặt đẩy anh ra, nhưng không đẩy nổi. +

“Đừng ép anh như vậy…” +

Cuối cùng Lý Ngọc cũng cất tiếng, giọng anh trầm thấp lẫn trong những lời thì thầm mơ hồ mà Lý Tú không hiểu rõ. +

“Anh chỉ muốn nuốt trọn em thôi. Nhưng em sẽ khóc mà nhỉ? Dù như vậy cũng rất đáng yêu, anh sẽ đau lòng …” +

“Thôi vậy.” +

…… +

Trong lúc Lý Tú còn đang luống cuống không biết phải làm sao, chiếc xe tư nhân cuối cùng cũng đến trường sau khi rẽ qua vô số khúc cua. +

Lý Tú được Lý Ngọc đưa thẳng đến tận cửa lớp. Xét trên phương diện này, sự chăm sóc tỉ mỉ của Lý Ngọc dành cho cậu quả thực không chê vào đâu được. Ban đầu Lý Tú còn cảm thấy sự quan tâm thái quá của anh là không cần thiết, cho đến khi cậu đứng trước cửa lớp, nhìn thấy các bạn học ngồi ngay ngắn, chăm chú nghe giảng, lúc đó cậu mới nhận ra hai chân mình đang mềm nhũn. +

Chẳng lẽ đây là… sợ giao tiếp xã hội? +

Lý Tú đứng trước cửa lớp, chần chừ. +

“Đừng sợ, bé Tú.” +

Một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cậu, hơi thở lạnh lẽo phả sát bên tai. +

Lý Ngọc thân mật thì thầm: “Bạn cùng lớp đều thích em mà, đúng không?” +

Nhờ có anh nâng đỡ, Lý Tú mới lấy hết can đảm, bước từng bước một đi vào lớp học. +

“Chào buổi sáng, Lý Tú.” +

“Rất vui được gặp cậu, Lý Tú.” +

“Lý Tú…” +

Vừa bước vào lớp, tất cả bạn học đều nhiệt tình chào hỏi cậu. +

Lý Tú thoáng bối rối, đúng như anh trai nói, bạn học đều thân thiện và dễ gần. Vậy tại sao khi nãy cậu lại sợ đến mức không thể bước vào lớp? +

Lý Tú đi đến chỗ ngồi, đặt cặp xuống, rồi mới phát hiện Lý Ngọc vẫn đứng ở cửa lớp, lặng lẽ nhìn mình. +

“Sau giờ học anh sẽ đến đón em.” Lý Ngọc vẫy tay, mỉm cười. +

“Vâng…” +

Lý Tú gật đầu. +

“Wow, anh của cậu thích cậu quá mức luôn rồi đó?” +

Nghe cuộc trò chuyện giữa hai anh em, một bạn học với gương mặt mờ nhạt, chậm rãi nói chuyện với Lý Tú. +

“Nhìn cứ như muốn dính chặt vào cậu suốt vậy.” +

“Có gì lạ đâu, Lý Tú dễ thương như vậy, anh cậu ấy muốn dính chặt vào cậu ấy cả ngày cũng là chuyện bình thường thôi mà.” +

Một người khác cười hì hì phụ họa. +

…… +

Đối diện với những lời nói rôm rả từ bạn bè xung quanh, Lý Tú gượng gạo kéo khóe môi nở một nụ cười. +

“Bọn mình là người một nhà mà, thân thiết một chút cũng bình thường thôi.” +

Kỳ quái… +

Sao các bạn cùng lớp nói gì cũng lạ vậy? +

Hơn nữa, sao tất cả đều tụ tập quanh bàn cậu? +

Trong lúc đang nghĩ như thế, ánh mắt Lý Tú vô tình lướt qua những gương mặt thân thiện và nhiệt tình trước mặt, rồi bỗng nhiên ở phía sau đám đông, cậu bắt gặp một gương mặt quen thuộc. +

Cậu nam sinh đó… kẻ đeo mặt nạ giấy. +

Qua hai lỗ khoét nơi đôi mắt trên chiếc mặt nạ, Lý Tú thậm chí còn có thể thấy rõ những tia máu chằng chịt trong hốc mắt của đối phương. +

Kẻ đó trừng mắt nhìn cậu, ánh nhìn sắc bén đến đáng sợ. +

Hơi thở của Lý Tú lập tức nghẹn lại. +

“Rầm——” +

Cậu theo phản xạ đẩy mạnh bàn rồi bật đứng dậy, tiếng động lớn khiến các bạn cùng lớp giật mình. +

“Ơ, Lý Tú, sao vậy?” +

“Lý Tú?” +

“Sao tự nhiên nổi nóng thế?” +

…… +

Nhưng khi Lý Tú thật sự đứng lên và nhìn về vị trí vừa nãy của cậu nam sinh vừa rồi, thì nơi đó hoàn toàn trống không. +

Lý Tú đứng sững một hồi lâu, hoàn toàn bỏ ngoài tai mọi câu hỏi của bạn bè xung quanh. +

Hơi thở Lý Tú gần như tắc nghẽn. +

Cảm giác bất thường mơ hồ, cứ lởn vởn trong lòng từ sáng sớm đến giờ, dường như sắp khiến Lý Tú phát điên. +

Sự bối rối và lạc lõng của cậu còn kéo dài đến khi giáo viên xuất hiện để bắt đầu tiết học. Trong ký ức của Lý Tú, cậu vốn là người dễ tập trung, bất kể chuyện gì xảy ra ngoài đời, chỉ cần cầm bút và mở sách là có thể hoàn toàn chìm vào biển kiến thức. Nhưng lần này, cậu nhận ra nhận thức về bản thân mình dường như đã sai lầm: dù giáo viên vẫn đang giảng bài, cậu vẫn không thể nào tập trung nổi. +

Trong trạng thái mơ màng ấy, cây bút của Lý Tú vô tình rơi xuống đất, cậu phản xạ cúi người nhặt… +

Ngay khoảnh khắc đó, cậu như nhìn thấy những mũi giày của các bạn cùng lớp đồng loạt xoay về hướng bảng đen một cách đồng bộ, “vút” một cái. +

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. +

Nhanh đến mức Lý Tú không thể xác định nổi liệu cảnh tượng vừa nãy cậu nhìn thấy là ảo giác hay thực tại. +

Cơn hoảng loạn cực độ khiến cậu bật đứng dậy, vội vàng xin lỗi giáo viên một câu, rồi lao ra khỏi lớp. +

Cậu dựa người vào lan can hành lang, hít thở thật sâu từng hơi. +

Toàn bộ lưng áo đã thấm đẫm mồ hôi lạnh, cơ bắp căng cứng đến mức hơi run rẩy. +

Sau một hồi dài hít thở không khí trong lành ngoài lớp học, Lý Tú mới tạm thời lấy lại chút tỉnh táo, không còn hoảng loạn đến mức trí óc như tê liệt nữa. Cậu cũng bắt đầu có thời gian để suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra… +

Rõ ràng họ là những bạn cùng lớp dễ thương và thân thiện mà cậu từng biết. Hơn nữa, họ đều rất thích cậu… Không, không được, phải tập trung… Họ không bình thường, chân họ… chân họ vừa nãy toàn bộ mũi giày đều hướng ra phía sau mà, sao người bình thường có thể như vậy chứ?! +

Nhưng… anh trai đã nói rồi, họ… +

Lý Tú nghiến chặt môi, cố gắng dùng nỗi đau để kéo bản thân khỏi trạng thái tinh thần hỗn loạn. +

Tình cờ, lúc này, cậu vô thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía không xa của tòa nhà học. +

Đôi mắt cậu lập tức co lại. +

Tại sao… nhà mình lại ở ngay cạnh trường học? +

Rõ ràng vừa ngồi xe một quãng dài mới đến trường, vậy mà bây giờ, ngay giữa hành lang của trường, cậu lại nhìn thấy căn nhà sáng đèn của mình, như đang hiện ra ngay trước mắt. +

Ngôi biệt thự ấy gần trường đến mức cậu thậm chí có thể nhìn rõ bóng người đứng im như tượng bên cửa sổ nhà mình. +

Bố. +

Mẹ. +

Bà ngoại. +

…… +

Khuôn mặt của họ dán chặt vào ô cửa kính. Như thể nhận ra ánh nhìn của Lý Tú, cả ba đồng loạt ngẩng đầu lên, dùng gương mặt giống hệt nhau, nở một nụ cười ngoác miệng hướng về phía cậu. +

“Không——” +

Lý Tú hoảng sợ giật lùi về sau. +

Ngay sau đó, một đôi tay lập tức đặt lên vai cậu. +

Lý Tú giật mình quay đầu lại, đối diện thẳng với cậu là một chiếc mặt nạ giấy đang nhe miệng cười rộng đến đáng sợ. +

“Ưm…” +

Tiếng hét chưa kịp vang lên, đã bị đôi tay kẻ đó bịt chặt miệng. +

Lý Tú ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc từ lòng bàn tay, nỗi sợ hãi dâng trào. Lý Tú vùng vẫy điên cuồng, nhưng dưới sự khống chế của kẻ đeo mặt nạ, mọi phản kháng của cậu đều trở nên yếu ớt và vô vọng. +

Cậu bị đối phương giữ chặt, kéo chạy suốt một đoạn trong hoảng loạn, ánh sáng xung quanh nhanh chóng chìm vào bóng tối dày đặc. +

“Cứu… ưm… thả… tôi…” +

Lý Tú hoảng loạn kêu lên, cố gắng thoát khỏi sự tồn tại quái dị và đáng sợ ấy. +

Cậu cảm nhận được bàn tay kẻ đeo mặt nạ áp lên khuôn mặt mình, ngón tay xâm nhập vào miệng cậu, nắn mạnh lưỡi, như muốn moi lưỡi cậu ra. +

Cứu mạng! +

Cứu với… +

Làm ơn… cứu tôi… +

Lý Tú không còn sức chống cự, tiếng đau từ lưỡi khiến cậu khóc nức nở. +

…… +

“Bé Tú… Tú! Tỉnh lại đi! Này, đừng cắn nữa, đau đau đau…” +

“Sshh… Sshh…” +

“Á… đau quá… thôi thôi, được rồi, cậu giỏi, cắn thì cắn… nhưng đừng la lên được không…” +

“Này Lý Tú, nói thật nhé… cứ thế này thì mạng tôi cũng tiêu theo cậu mất…” +

…… +

Trong mơ hồ, giọng quen thuộc phá vỡ màn sương mờ, vang vào tai Lý Tú. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.