Anh trai – Chương 44

Lý Tú thở hồng hộc, mắt nhòe lệ từ từ mở ra. +
Cậu đang nằm trên sàn. +
Một nam sinh đang thở gấp đè lên người cậu, một tay kẹp chặt đôi tay cậu ép lên trán, tay còn lại chặn ngang môi cậu. Một chiếc mặt nạ giấy nghiêng nghiêng trên gương mặt nam sinh, mép mặt nạ đã rách tả tơi do Lý Tú giãy giụa trong hoảng loạn. +
“Phương… Phương Càn An?” +
Lý Tú nhìn chằm chằm khuôn mặt quen thuộc phía trên, giọng khàn khàn, run run gọi tên hắn. +
Ngay lúc ấy, Phương Càn An như thở phào nhẹ nhõm, toàn thân nhũn ra, đè hẳn lên người Lý Tú. +
“Đệt, cậu tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi…” +
Phương Càn An vừa nói vừa liên tục thốt ra những câu chửi thề, lại vừa lo lắng vừa hốt hoảng. +
“Cậu có biết mày vừa làm tao sợ chết khiếp không, Lý Tú, tôi thật sự… tôi suýt nữa thì cũng tặng cái mạng này cho cậu…” +
Một lúc sau, Phương Càn An chợt nhận ra điều gì đó không ổn. Lý Tú chỉ im lặng, không nhúc nhích, khiến hắn giật mình. +
“Ê, bé Tú, đừng hù tôi, cậu chưa tỉnh hẳn đúng không?” +
Giọng Phương Càn An run run, hắn thận trọng chạm vào mặt Lý Tú, phát hiện da cậu lạnh ngắt. +
“Bé Tú? Trả lời đi, quái vật nhỏ, đừng hù tôi——” +
Trong lúc Phương Càn An hoang mang chưa xác định được tình hình, hành động tiếp theo của Lý Tú khiến hắn gần như sững sờ. +
Lý Tú loạng choạng tiến lên, tìm kiếm thứ gì đó trên người Phương Càn An. Lý Tú vụt tiến lên, tay dò dẫm như tìm kiếm một thứ gì đó quan trọng trên người Phương Càn An. Cậu chạm nhẹ vào phần áo của hắn, tay run run nhưng kiên quyết, lướt dọc theo hông Phương Càn An. +
Bàn tay cậu lạnh, nhưng mềm mại bất ngờ, lén len vào phần gấu áo, thăm dò từ hông sang bụng dưới theo cách gần như thô bạo. +
Phương Càn An sững lại, mặt đỏ bừng, toàn thân căng cứng như vừa bị “đóng băng”. +
Phương Càn An thở dốc, cứng đờ như bị trúng bùa. +
“À, à, Tú, đợi đã, đợi đã——” +
Trong đầu hắn, những suy nghĩ quay cuồng, như nước sôi đang bốc hơi. Dù nhận biết rõ tình huống này không ổn, Phương Càn An vẫn chậm rãi, đỏ bừng mặt, vụng về đưa tay ra nắm lấy cổ tay Lý Tú. +
“Đừng… đợi đã, ôi——” +
Một việc tưởng chừng đơn giản bỗng trở nên khó khăn đến mức bất ngờ. Hắn chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể bị “tê liệt” chỉ vì một hành động bất ngờ như vậy. +
May mắn thay, ngay trước khi Phương Càn An gần như muốn nổ tung, Lý Tú cuối cùng cũng tìm thấy thứ cậu đang kiếm. +
“Đúng là cậu…” +
Lý Tú siết chặt lấy sợi dây đỏ trên thắt lưng Phương Càn An, và khi chạm vào nút thắt quen thuộc do chính cậu buộc trước đó, tâm trí Lý Tú mới thở phào, cơ thể mềm ra, dựa hẳn vào người Phương Càn An để tìm cảm giác an toàn. +
“Hức… Phương Càn An… cậu không phải là bá vương sao… sao bây giờ cậu mới đến…” +
Cảm nhận được hơi ấm của Phương Càn An, Lý Tú không thể kiềm chế cảm xúc nữa. Cậu ôm chặt Phương Càn An, khóc nức nở, cảm giác vừa lo sợ vừa trút được áp lực khiến cậu đỏ bừng mặt. +
“Xin… xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi đến muộn… đừng khóc nữa…” +
Phương Càn An run rẩy ôm lấy chàng thiếu niên gầy yếu đang rung lên trong lòng mình, chỉ tự trách bản thân trước đây lúc nào cũng ra vẻ “cool boy”, chẳng thèm học những chiêu dỗ dành người khác. +
Giờ nhìn Lý Tú đã sợ đến mức tinh thần gần như sụp đổ, hắn chẳng biết phải làm gì hơn ngoài lo lắng bất lực. +
May mà cơn hoảng loạn của Lý Tú cũng chỉ kéo dài một lúc. Sau vài tiếng khóc, nỗi sợ hãi và bất an tích tụ trong lòng theo dòng nước mắt trào ra, Lý Tú dần lấy lại sự bình tĩnh vốn có. +
Cậu nhận ra xung quanh mình và Phương Càn An tối đen như mực, bóng tối dày đặc đến mức như đang chặn mọi thứ lại, bao trùm cả không gian. Ánh sáng duy nhất giữa hai người là một ngọn nến trắng đặt trên sàn, lập lòe theo nhịp dao động của ngọn lửa. +
Cây nến trông bình thường, đã cháy gần nửa, sáp chảy xuống dưới, vón cục thành khối xám nâu. +
Kỳ lạ là ngọn lửa, thon dài, đầu ánh xanh nhẹ, ánh sáng phát ra cũng hơi xanh. +
Không khí ở đây đặc, mùi đất ẩm nồng nặc. +
Không khí nơi đây đặc quánh, nặng mùi đất ẩm. Miệng Lý Tú vẫn còn đọng vị tanh của máu, cơn nhói đau nhắc cậu rằng lưỡi vẫn còn rướm máu. Cậu chợt nhớ ra, khi vừa thoát khỏi ảo cảnh, Phương Càn An đã đưa tay vào miệng cậu, không phải thật sự định rút lưỡi, mà chỉ dùng một vật gì đó chấm nhẹ vào đầu lưỡi. +
Sau đó, Lý Tú mới hoàn toàn tỉnh táo. +
“Cậu đau lắm không? Không sao chứ? Thầy Từ nói phải để máu ở đầu lưỡi chảy ra thì mới kéo cậu khỏi ảo cảnh được.” +
Phương Càn An vừa quan sát vừa vội vàng giải thích, giọng có phần bối rối. +
“Thầy Từ? Thầy Từ có đến đây à? Khoan đã, chúng ta… đang ở đâu vậy?” +
Lý Tú lấy lại bình tĩnh, vội hỏi tình hình. +
Phương Càn An vẻ căng thẳng, kéo cậu đứng dậy khỏi nền đất, cẩn thận nhặt ngọn nến lên nắm chặt trong tay. Hít một hơi sâu rồi hắn mới hạ giọng, nghiêm trang nói: +
“Chuyện này có hơi phức tạp… Lý Tú, cậu bị ma quấy nên mới bị đưa đến đây. Nhưng cậu đừng sợ, dù có thấy gì cũng đừng hoảng loạn hay chạy lung tung. Chúng ta không có nhiều thời gian, phải rời khỏi đây ngay…” +
* +
Khi Phương Càn An nhận được điện thoại của Lý Tú, hắn đang ở bệnh viện. +
Người cha danh nghĩa của hắn đang nằm trên giường băng bó, liên tục mắng nhiếc hắn. Luật sư cũng đã được gọi đến. Nghe nói lần này, Phương Thành Khoa cuối cùng đã thật sự quyết tâm, định chính thức cắt đứt quan hệ cha con với Phương Càn An. +
Tuy nhiên, những chuyện kiểu này trước đây đã từng xảy ra không ít lần, nên lúc đó Phương Càn An chẳng mấy để tâm. Một phần vì pháp luật thực ra không cho phép cắt đứt hoàn toàn quan hệ cha con ruột, phần khác là vì hắn rất rõ ràng rằng người cha “yêu thương” của hắn thực ra chẳng bao giờ nỡ buông tay khỏi tiền của mẹ hắn. +
Dù vậy, ngay cả Phương Càn An cũng không chắc mẹ hắn, người hiện đang sống trong bệnh viện tâm thần giàu đến mức nào mà lại khiến Phương Thành Khoa vẫn tiếc tiền không buông. +
… +
Khi Phương Càn An đang ngồi khoanh chân trên ghế sofa trong phòng bệnh đặc biệt, tâm trí lơ lửng đâu đâu, hắn nhận được cú điện thoại đó. +
Dù Phương Càn An đã lao về trường với tốc độ nhanh nhất, nhưng khi hắn đến nơi thì Lý Tú đã biến mất. +
Một sự mất tích hoàn toàn không thể giải thích bằng khoa học. +
Theo camera an ninh của trường, lúc đó Lý Tú như đang mộng du, đi lang thang khắp tòa nhà tổng hợp, rồi bỗng bước vào một hành lang đóng kín… và không bao giờ bước ra nữa. +
Hành lang bị niêm phong, ngoài một tấm gương ra, không có gì khác. +
“Tôi đã nhờ bọn ngốc trong trường tìm cách, nhưng vô dụng.” +
Trong bóng tối, giọng Phương Càn An khàn đi vì mệt mỏi tột độ, như thể cả cơ thể vừa mới buông xuống sau một thời gian căng thẳng +
“Anh cũng báo cảnh sát, nhưng họ cũng không giải thích được tại sao cậu lại biến mất. Lúc đó… tinh thần tôi gần như sụp đổ…” +
Phương Càn An ngập ngừng một chút, cuối cùng chỉ lướt qua cảm giác hoảng loạn lúc ấy bằng một câu nói gọn. +
Trong lúc mọi người bối rối, thầy Từ, người từng được mời đến xử lý chuyện căn nhà ma của nhà họ Tiêu bỗng xuất hiện trong văn phòng ảm đạm, mang theo một bầu không khí nghiêm trọng. +
* +
Không lâu trước đó— +
“Thật rắc rối…” +
Khi thấy hình ảnh trong camera giám sát cho thấy Lý Tú biến mất, khuôn mặt vốn điềm tĩnh của thầy Từ cũng thoáng chút kinh ngạc. +
Việc học sinh liên tiếp mất tích ở Trung học Khải Minh tất nhiên là chuyện không hay. Nhưng phải đến lúc này, Từ Thanh Hoà mới nhận ra, tình hình có thể còn tệ hơn cả những gì ông từng tưởng tượng. +
Ông không giấu điều này. +
“Tấm gương ấy không bình thường, nó là một mắt trận quan trọng.” +
Từ Thanh Hoà nghiêm mặt giải thích cho Phương Càn An, người đang mặt đầy sát khí nhìn bọn họ. +
Thầy Từ nói, toàn bộ trường Khải Minh, cả tòa nhà này, cho đến biệt thự nhà họ Tiêu, đều nằm trong một bố cục phong thủy được bố trí đặc biệt nhằm trấn áp một thứ gì đó. +
Và giờ đây, vì niêm ấn trong biệt thự họ Tiêu trước đó bị tác động, trận pháp trở nên bất ổn, nên rất có thể, Lý Tú đã bị “thứ đó” đưa đi trong khoảng thời gian này. +
“Đưa đi? Thứ đó là sao nữa? Ông nói thật đấy à, một người đang sống sờ sờ bị ma đưa đi? Không phải ông nói chỉ cần học hành tử tế thì sẽ không sao mà? Cậu ấy làm theo lời ông nói, giờ vẫn bị đưa đi! Cậu ấy yếu, chân còn què, ma bắt cậu ấy đi để làm gì… đm” +
Phương Càn An suýt nữa đã đá vỡ cái bàn trà trong văn phòng. +
Rõ ràng chỉ là một cậu học sinh vừa tròn mười tám, mười chín tuổi, vậy mà lúc toàn thân toát ra khí thế dữ dội như một vị ma thần, khiến những học sinh khác đứng cạnh thầy Từ cũng không khỏi lùi lại, cố ý hay vô ý chắn trước mặt ông. +
Thầy Từ cũng bất giác liếc nhìn Phương Càn An, nhìn thấy khuôn mặt hắn vừa mệt mỏi vừa bất lực. +
“Thời gian còn ngắn, có thể cứu cậu ấy về được.” +
Giọng thầy Từ lộ vẻ do dự. +
“Nhưng… rất nguy hiểm.” +
Thầy Từ thở dài nhẹ, rồi cầm lấy hồ sơ cá nhân của Lý Tú mà trước đó đã lấy được từ trường, xem lướt một lúc, càng lúc càng nhăn mày. +
Bản thân việc đi sang một thế giới khác để đưa người trở về đã là việc cực kỳ nguy hiểm, nhưng điều khó khăn nhất chính là Lý Tú vốn là trẻ mồ côi, không có mối quan hệ huyết thống nào để tạo kết nối cảm ứng, nếu người khác tùy tiện xông vào, chính họ cũng dễ bị cuốn vào bóng tối vô hình ở thế giới bên kia. +
“Chỉ có người thân mới được, nhưng…” +
Nhưng người thân cận thật sự của Lý Tú hiện nay chỉ còn duy nhất một bà lão mắc chứng Alzheimer. +
Càng nghĩ, khuôn mặt thầy Từ càng trở nên nghiêm trọng. +
“Bạn bè thì sao?” +
Bất chợt, một giọng nam khàn khàn, ẩn chứa áp lực, vang lên từ bên cạnh. +
“Hửm?” +
“Bạn bè không được sao?” +
Gân cổ Phương Càn An nổi lên, hai tay siết chặt, hắn chết trân nhìn thẳng vào thầy Từ, cẩn thận hỏi. +
* +
“…Sau đó, ông ấy cũng nói, nếu muốn thử thì cứ thử đi cũng được.” +
Trong bóng tối, cậu nam sinh hạ giọng, bình thản giải thích. +
“Vậy nên tôi đã làm theo cách ông ấy chỉ, cố gắng đi tới đây. Cậu không biết đâu, thật sự phiền chết đi được, giữa đêm khuya phải chạy qua chạy lại khắp hành lang trường, lúc rẽ trái lúc rẽ phải, hoa mắt chóng mặt.” +
“Phương Càn An…” +
“Dù sao lần này cậu ra ngoài rồi, nhớ mời tôi ăn một bữa đấy nhớ chưa. Sự hy sinh của tôi đâu phải cậu ‘dâng hiến’ gì cũng bù đắp nổi đâu.” +
Vừa nói, Phương Càn An vừa kéo Lý Tú, từng bước một, đi trong bóng tối. +
“Cậu nhát thế này, đừng ngó nghiêng lung tung. Chăm chú đi theo tôi là được.” +
Phương Càn An mà không nói, còn đỡ, nhưng khi hắn nhấn mạnh nghiêm túc như vậy, Lý Tú cuối cùng vẫn không nhịn được, lợi dụng ánh lửa lập lòe từ ngọn nến nhìn quanh xung quanh. +
Ngay khoảnh khắc ấy… +
Nếu không phải Phương Càn An giữ chặt cậu, Lý Tú hẳn đã sợ đến mức suýt ngã xuống đất lần nữa. +
Bọn người giấy. +
Hàng trăm người giấy đứng san sát xung quanh cậu và Phương Càn An, khuôn mặt trắng bệch được vẽ hai chấm đỏ thô kệch trên má, đôi mắt là hai điểm đen trống rỗng. Nhưng chỉ cần nhìn vào hai chấm đen đó, Lý Tú liền có cảm giác như đang đối diện với một sinh vật sống, khiến cả cơ thể run rẩy và căng thẳng tột cùng. +
Mọi người giấy đều nở nụ cười rộng đến tận tai, chúng cứ thế bao quanh Lý Tú, trong bóng tối im lặng chúng cười y hệt như những bạn cùng lớp đã cười nhiệt tình với Lý Tú lúc trước. +
[Bé Tú——] +
Trong cơn hỗn loạn, Lý Tú thậm chí còn nghe thấy một tiếng gọi kéo dài phát ra từ miệng người giấy. +


