Skip to main content

Anh trai – Chương 48

dathaiPiter

“Cạch.” một tiếng. +

Cánh cửa phòng bệnh mở ra. +

Một người đàn ông lớn tuổi, nét mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, bước ra khỏi phòng. Ngay lập tức, một thanh niên cao lớn đứng chờ sẵn liền tiến lên đón. +

“Thầy ơi. Thế nào rồi, cậu học sinh đó có nói gì không—” +

“Suỵt.” +

Thầy Từ đưa tay lên trước môi, ra hiệu im lặng. Ông ngoái nhìn cánh cửa phòng bệnh đã khép chặt phía sau, khẽ lắc đầu. +

Sau đó ông quay người đi về phía cuối hành lang. +

Ở cuối hành lang có một cửa sổ nhỏ. +

Từ Thanh Hoà đứng trước ô cửa sổ, nhìn dòng xe cộ tấp nập bên ngoài một lúc lâu, rồi mới thở dài, nói với người thanh niên đứng cạnh: +

“Kiều Dương à… đứa nhóc đó chắc chắn là đã bị thứ kia để mắt tới rồi.” +

Sắc mặt của người thanh niên được gọi là Kiều Dương lập tức trở nên nghiêm trọng. +

Anh hiểu rõ hơn ai hết, thầy của mình rất hiếm khi nói chuyện với giọng điệu nặng nề như vậy. +

“Thầy đã hỏi Lý Tú rồi. Khi bị Bà Bảy lừa ở nhà dâng lễ cho Hồng Đại Nhân, em ấy không nhận ra có gì bất thường, hơn nữa còn luôn cho rằng… đó chỉ là mấy trò mê tín vớ vẩn của bà cụ.” +

“Làm sao có thể?” Kiều Dương cau mày, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ. +

“Đứa nhóc đó không phải đang nói dối đấy chứ? Thứ mà bà lão kia mang về nhà thờ phụng… là Hồng Đại Nhân đó! Thứ hung tà như vậy, một bà lão dắt theo một đứa trẻ mà dám làm lễ thí thực, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Bao nhiêu năm như thế trôi qua rồi, nhà đứa nhóc đó làm sao có thể chẳng xảy ra chuyện gì?!” +

Thầy Từ cười khổ một tiếng, giơ tay ra hiệu Kiều Dương đừng nói tiếp nữa. +

“Đó chính là lý do thầy nói, chuyện này thật sự rất khó xử lý.” +

Ông tháo kính, xoa mũi. +

“Lý Tú nói, Bà Bảy luôn bảo em ấy coi thứ đó như người thân trong gia đình, còn bắt Lý Tú gọi nó là ‘anh trai’.” +

Nhớ lại biểu cảm vừa kỳ quái vừa phức tạp của Lý Tú khi nhắc đến hai chữ “anh trai” trong phòng bệnh, lòng thầy Từ lại càng trĩu xuống. +

“Cái bà bảy đó chắc là điên thật rồi.” Kiều Dương nhịn đi nhịn lại vẫn không nhịn được, quát một câu: +

“Nhà họ Tiêu thờ thứ đó hơn trăm năm còn không dập được hung tính, để thứ đó giết sạch cả nhà người ta, vậy mà bà lão nghĩ mang về nhà cúng ít gạo là xong à? Bà lão tưởng đây là mấy con quỷ hạ cấp bên Đông Nam Á chắc? Còn gọi thứ đó là ‘anh trai’, coi như người một nhà? Già rồi mà đầu óc lại lú lẫn đến mức này…” +

“Đáng sợ nhất là—” +

Thầy Từ chậm rãi nói, +

“Hồng Đại Nhân… thật sự đã đáp lại tiếng ‘anh trai’ mà thằng bé gọi.” +

Kiều Dương không ngờ thầy Từ lại nói vậy, đứng sững ra: +

“Chuyện đó… sao có thể được?” +

“Sao lại không thể?” +

Thầy Từ đeo lại kính, hỏi ngược một câu. +

“Trường Khải Minh bình an vô sự biết bao năm nay, sao lại đúng lúc Lý Tú bị bắt nạt thì lại xảy ra chuyện? Em không phát hiện à, tính đến thời điểm hiện tại, mấy đứa trẻ gặp chuyện hoặc mất tích kia, trước đó đều từng bắt nạt Lý Tú?” +

“Gì cơ? Thầy… thầy nói vậy là…” +

“Thầy đã hỏi giáo viên chủ nhiệm và bạn học của Lý Tú,” thầy Từ thở dài nói. +

“Loại học sinh như em ấy ở trường Khải Minh sống không dễ dàng gì. Những đứa mất tích như Vương Vinh Phát, tử vong như Tống Thành, đều là mấy đứa ngang ngược, ỷ thế trong trường. À đúng rồi, còn cái ông thầy Âu Dương kia nữa, cũng không ổn. Chắc là định ra tay với Lý Tú, kết quả là bị xử lý rồi. Kiều Dương, em nghĩ xem, chuyện này giống cái gì?” +

“Giống… giống gì ạ?” +

Kiều Dương chưa hiểu. +

Thầy Từ nhìn anh bằng ánh mắt vừa tức vừa bất lực, hạ giọng nói: +

“Chẳng phải giống kiểu em nhỏ trong nhà bị bắt nạt, rồi anh lớn ra mặt thay sao?” +

Kiều Dương há hốc mồm: +

“Hả? Khoan đã, nhưng mấy học sinh đó thì đứa mất tích, đứa lại chết—” +

“Đó là ma quỷ, không phải người.” +

Giọng thầy Từ trở nên đặc biệt nghiêm khắc. +

“Cho nên thứ đó không phân biệt được nặng nhẹ đúng sai. Lý Tú bị bắt nạt, nếu là một người anh trai bằng xương bằng thịt, dù có hung hăng cỡ nào, nhiều lắm cũng chỉ tìm tới nhà mấy đứa kia đánh cho một trận. Nhưng thứ đó mà ra tay—” +

“Thì chỉ có chết.” +

Lần này Kiều Dương cuối cùng cũng nối được lời. +

Thầy Từ gật đầu. +

“Đúng, em thấy đấy, đây mới là đáng sợ nhất.” +

Ánh mắt Kiều Dương dao động, anh dè dặt liếc nhìn thầy mình, thử dò hỏi: +

“Vậy… thưa thầy, nếu đã như vậy, liệu có phải đợi thứ đó nguôi giận là xong không? Mấy đứa bắt nạt Lý Tú bây giờ hình như chết thì cũng đã chết—” +

Còn chưa nói xong, Kiều Dương chỉ thấy trán đau điếng. +

Thầy Từ vốn luôn ôn hòa, lần này lại nổi trận lôi đình, giơ tay vỗ bốp bốp lên trán anh mấy cái, mắng không kiêng nể. +

“Xong cái gì mà xong hả?! Đó đều là mạng người đấy! Mạng người!” +

Gân xanh nơi thái dương ông nổi lên rõ rệt. +

“Hơn nữa, làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Thầy đã nói với em bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không được dùng suy nghĩ của con người để phỏng đoán mấy thứ kia. Cái Hồng Đại Nhân đó, bây giờ nhìn kiểu gì cũng đã thật sự nhận Lý Tú làm ‘em trai’ rồi, em nghĩ nó sẽ làm gì?” +

“……” Kiều Dương bịt đầu, không dám cất tiếng. +

“Nó sẽ tìm mọi cách giết đứa nhóc đó, mang đi, kéo đứa nhóc sang thế giới của nó! Một gia đình thì phải đầy đủ thành viên, hiểu không,? Thứ như Hồng Đại Nhân sẽ không nghĩ chuyện người với quỷ khác đường. Trong suy nghĩ của nó chỉ có một chuyện, đã là người nhà thì phải ở bên nhau cho trọn vẹn. Một người sống, một người chết, thế thì gọi là gia đình kiểu gì?” +

Những lời của thầy Từ từng chữ từng chữ nện xuống, sắc mặt ông cũng ngày càng khó coi: +

“Người chết thì không thể sống lại. Nhưng người sống thì hoàn toàn có thể biến thành người chết!” +

“Còn chuyện tệ nhất, chưa dừng lại ở việc nó muốn mang Lý Tú đi.” +

Ông nói chậm rãi. +

“Đáng sợ nhất là, nó không muốn Lý Tú cô đơn.” +

“Hả?” +

“Lý Tú nói, ở thế giới đó, em ấy còn bị lừa đi học. Được thôi, lần này những bạn học mà em ấy gặp đều là người giấy giả dạng, nên em ấy mới nhận ra được. Nhưng nếu Hồng Đại Nhân cảm thấy người giấy không đủ, muốn kéo cả lớp của Lý Tú sang đó để làm bạn với em ấy thì sao? Đã có học sinh rồi, vậy giáo viên đứng lớp có cần không?” +

Nghe đến đây, sắc mặt Kiều Dương cũng dần trắng bệch. +

Nghe thì vô lý đến hoang đường, thế nhưng nghĩ lại những gì anh từng trải qua bao năm nay, anh buộc phải thừa nhận, lời thầy Từ nói không hề là nói suông. +

Nếu chuyện này không được xử lý cẩn thận, thì thứ đã từng khiến cả nhà họ Tiêu diệt môn, từng phải dốc toàn bộ giới huyền môn cả nước mới miễn cưỡng phong ấn được kia. +

Rất có thể sẽ kéo toàn bộ học sinh của Khải Minh đi theo. +

Để bầu bạn với “em trai” mà nó yêu quý nhất. +

…… +

Sự im lặng quẩn quanh giữa hai thầy trò trở nên nặng nề đến nghẹt thở. +

Rất lâu sau đó, Kiều Dương xoa mạnh lên mặt mình, gắng gượng lấy lại tinh thần rồi hỏi: +

“Vậy… bây giờ phải làm sao?” +

Trong mắt người thanh niên lóe lên nỗi lo lắng không giấu nổi. +

“…Chúng ta đã lục soát nhà đứa nhóc đó lâu như vậy rồi. Thằng bé còn nói rõ là tro cốt của Lý Ngọc được đặt dưới gầm giường trong phòng nó. Nhưng bọn em gần như đã đào nát cả sàn dưới gầm giường lên rồi, vẫn không tìm thấy hũ tro cốt đâu cả.” +

Về mặt lý thuyết mà nói, những tà vật kiểu như Hồng Đại Nhân, bản thể sớm đã bị phong ấn, bên ngoài chỉ còn sót lại một vài vật mang tính “ký thể” thật ra không quá khó xử lý. +

Chỉ cần tìm được hũ tro cốt từng bị bà Bảy trộm đi năm đó, thứ đã nhiễm khí tức của Hồng Đại Nhân, rồi dùng Tử Chu Chân Hỏa* thiêu đốt sạch sẽ. Mất đi chỗ nương tựa, Hồng Đại Nhân tự nhiên sẽ không thể tiếp tục tác oai tác quái. +

*Gốc: 紫朱真火 +

Thế nhưng, đúng như lời Kiều Dương nói. +

Sau khi phát hiện sự việc có vấn đề, thầy Từ đã cho người đến nhà Lý Tú để thu hồi tro cốt của Lý Ngọc. Kết quả lại phát hiện, hũ tro cốt được đặt dưới gầm giường để thờ suốt hơn mười năm kia, đã biến mất một cách kỳ quái. +

Hơn nữa, Lý Tú cũng không giống như đang nói dối. +

“Không còn cách nào khác.” +

Thầy Từ trầm giọng nói. +

“Vẫn phải tìm ra cho bằng được.” +

Trong lúc nói, ông quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn về căn phòng bệnh trông vô cùng bình thường ở cuối hành lang. +

Thiếu niên gầy gò kia, người đã bị tà vật nhận định là “người nhà” đang nằm trong chính căn phòng đó. +

Không hiểu vì sao, thầy Từ chợt nhớ lại câu hỏi mà Lý Tú đã gọi ông lại, hỏi ra ngay trước khi ông rời khỏi phòng bệnh. +

“Thầy Từ ơi.” +

“Ừ?” +

“…Nó sẽ tha cho em chứ?” +

…… +

Khi đó, thầy Từ đã không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Tú. +

Ông chỉ bảo cậu phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều, dưỡng cho khỏe lại. +

Nhưng trên thực tế, không ai hiểu rõ câu trả lời cho câu hỏi ấy hơn chính ông. +

[Không, nó sẽ không tha cho em.] +

[Thứ đó, nhất định sẽ còn quay lại tìm em.] +

* +

Trong phòng bệnh. +

Lý Tú ngồi trên giường. +

Sau khi thầy Từ rời đi, cậu nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng chặt một lúc lâu, rồi bất giác rùng mình. Không biết là vì cơ thể quá suy nhược, hay vì những cú sốc lớn từ cuộc sống giáng xuống, dạo này Lý Tú lúc nào cũng cảm thấy rất lạnh. +

Cậu dùng điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút, rồi kéo thêm một chiếc chăn đắp lên người. +

Những chuyện nghe được từ thầy Từ hôm nay quá nhiều, khiến đầu óc Lý Tú rối bời. Để ổn định lại tinh thần, cậu dứt khoát cầm mấy đề thi thử mà cô Trần mang tới, làm liền một hơi gần nửa quyển. Việc vận não cường độ cao khiến cơ thể vốn đã yếu của cậu bắt đầu choáng váng. Không biết từ lúc nào, Lý Tú đã nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mê man. +

Đến khi giật mình tỉnh dậy, cậu mới phát hiện mình đã ngủ tới tối. +

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ, ngoài cửa sổ hé mở là màn đêm dày đặc. +

Kim truyền dịch trước khi ngủ đã được rút ra, chai truyền cũng đã được dọn đi. +

Bút bi và vở bài tập được đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, trên người Lý Tú còn được đắp thêm một chiếc chăn mềm. Cậu nửa ngồi trên giường, ngẫm nghĩ một lúc, mơ hồ nhớ ra rằng trong lúc bản thân ngủ hình như có một chị y tá đã vào phòng. +

Hình như chị ấy còn gọi cậu mấy tiếng, chỉ là lúc đó Lý Tú ngủ say quá, không tỉnh lại. +

Cậu liếc nhìn điện thoại. +

Màn hình bỗng sáng lên khiến mắt cậu hơi nhức, thời gian hiển thị là ba giờ sáng. +

Thực ra, trước cả khi nhìn đồng hồ, Lý Tú cũng đã đoán được đại khái là giờ này rồi. +

Từ sau khi nhập viện, gần như đêm nào vào đúng ba giờ sáng cậu cũng vô cớ tỉnh dậy. +

Hôm nay cũng không ngoại lệ. +

Chắc chỉ là do tinh thần căng thẳng quá thôi. +

Vừa tự trấn an bản thân như vậy, Lý Tú vừa cắn răng nằm trở lại giường bệnh. +

Lạnh quá… +

Cậu vô thức mở khung trò chuyện với Phương Càn An trong ứng dụng nhắn tin. Nhìn lại lịch sử trò chuyện, gần như toàn bộ đều là Phương Càn An liên tục gửi mấy câu nhảm nhí linh tinh, còn Lý Tú thì thỉnh thoảng mới trả lời được dăm ba câu. +

Trước đây, cậu cũng từng thấy mấy lời lảm nhảm đó vừa nhiều vừa vô bổ. +

Nhưng lúc này, Lý Tú lại nhìn những tin nhắn ấy rất lâu. +

Tuy thầy Từ không nói rõ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, Lý Tú cũng đoán ra được, những cây nến dùng để chiếu sáng ở thế giới bên kia, thực chất gắn chặt với sinh mệnh của con người. Mà để cứu cậu, Phương Càn An đã đốt hết trọn vẹn một cây nến. +

Vì vậy, sau khi được cứu ra, tình trạng của Phương Càn An mới tệ hơn cậu rất nhiều. Dù người nọ đã nói là bây giờ đã ổn lại rồi, nhưng từ sau hôm đó, Lý Tú không còn nhận được bất kỳ tin tức nào của Phương Càn An nữa. +

Tên ngốc đó… Giờ còn ổn chứ? +

Trong lòng Lý Tú dâng lên nỗi lo không sao kìm được. Đầu ngón tay cậu chạm qua chạm lại vào ô nhập tin nhắn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không gửi đi dòng nào. +

…Muộn quá rồi. +

Cậu nghĩ, thôi thì đợi đến ngày mai vậy. +

Vừa nghĩ như thế, Lý Tú vừa rúc sâu hơn vào trong chăn. Khóe mắt hơi nóng lên, cậu đưa tay sờ thử bao gối, phát hiện nó đã ẩm ướt, có lẽ trong mơ cậu lại vô thức khóc mất rồi. +

Bệnh viện lúc nửa đêm yên tĩnh đến mức khó tin. +

Lý Tú trốn trong chăn, cảm giác cô đơn thì như thủy triều, lặng lẽ dâng lên từng chút một. +

Ban đầu cậu định ngủ thêm một lát, nhưng nằm trên giường rất lâu rồi mà vẫn không tài nào chợp mắt được. Cuối cùng, cậu chỉ có thể mở trừng mắt, đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng bệnh đang đóng chặt. +

Đèn hành lang khu nội trú luôn bật suốt đêm, từ góc nhìn của Lý Tú có thể thấy rõ ánh sáng mờ nhạt len qua khe cửa chiếu vào phòng. Khi sắp xếp phòng bệnh cho cậu, có lẽ vì cân nhắc những chuyện cậu đã trải qua, thầy Từ đặc biệt chọn cho cậu một căn phòng gần trạm y tá nhất. +

Trong những ngày tiếp theo, điều này đã trở thành chỗ dựa tinh thần lớn nhất của Lý Tú. +

…Dù rằng ban đêm, cậu không thể ngủ ngon. +

Lẽ ra Lý Tú phải cảm thấy yên tâm mới đúng khi biết rằng chỉ cách một bức tường thôi luôn có người trông chừng cậu. Thế nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không hiểu vì sao, lúc này khi nằm trên giường, mồ hôi lạnh lại không ngừng túa ra. +

Tim Lý Tú đập loạn nhịp, cổ họng căng chặt và khô khốc, trong từng nhịp thở mơ hồ phảng phất mùi tanh nhàn nhạt của máu. +

Cậu siết chặt lấy chăn, trong đầu có một giọng nói không ngừng thì thầm, lải nhải. +

Có gì đó không ổn. +

Cậu nghĩ. +

Cậu nghĩ vậy. +

Là cái gì chứ… +

Rõ ràng mọi thứ đều giống như trước đây, rõ ràng thời điểm khó khăn nhất đã qua rồi, rõ ràng cậu đang nằm trong căn phòng chỉ cách trạm y tá đúng một bức tường… +

Lý Tú thở nặng nề, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. +

“Hà…” +

“Hà…” +

…… +

Ngay lúc đó, ánh mắt cậu bỗng dừng lại ở phía cửa phòng bệnh, luồng sáng lọt qua khe cửa đột nhiên tối đi, một bóng người lướt qua cửa phòng cậu trong nháy mắt. +

Lý Tú nín thở theo phản xạ. +

Nhưng rất nhanh, tiếng bước chân quen thuộc, gấp gáp đã lướt qua trước cửa phòng bệnh của cậu. +

À… là y tá trực đêm. +

Chắc là có phòng bệnh khác xuất hiện tình trạng gì đó nên gọi y tá rồi. +

Mãi đến lúc này, Lý Tú mới nhận ra điều đó. +

Cậu từ từ thở phào một hơi. +

Nhưng ngay giây tiếp theo, toàn thân cậu lại cứng đờ. +

“Hà…” +

Là tiếng thở. +

Cuối cùng Lý Tú cũng hiểu ra, vì sao bấy lâu nay cậu luôn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. +

Là tiếng thở không đúng. +

Rõ ràng vừa rồi vì quá căng thẳng mà cậu đã nín thở, thế nhưng… cậu vẫn nghe thấy một nhịp thở đục ngầu, nặng nề. +

Trong suốt bảy ngày nằm viện, âm thanh ấy vẫn luôn lẩn khuất như có như không bên tai cậu, chồng lên từng nhịp hô hấp của chính cậu. Vì thế trước đó Lý Tú chỉ cảm thấy bất an mơ hồ, nhưng lại không sao tìm ra nguyên nhân. +

Sự bất an tích tụ ấy khiến mỗi đêm cậu đều vô thức giật mình tỉnh giấc. +

Cho đến vừa nãy, cuối cùng cậu cũng nghe rõ tiếng thở vốn không nên tồn tại trong phòng bệnh, tiếng thở thuộc về một sự tồn tại khác. +

…Âm thanh ấy phát ra từ dưới gầm giường của cậu. +

Lý Tú siết chặt chăn, khoảnh khắc này, không khí trong phòng bệnh dường như đông cứng lại. +

Thế nhưng, cách một lớp nệm giường, tiếng thở kia lại đột ngột trở nên rõ ràng và vang dội một cách dị thường. +

Lý Tú cố gắng nín thở để nghe cho rõ hơn, nhưng việc cố nhịn thở trong trạng thái căng thẳng chỉ khiến đầu óc cậu càng thêm choáng váng. +

Là ai? +

Không… phải nói là… là thứ gì đang ở dưới giường cậu? +

Lý Tú che miệng, cơ thể run rẩy không kiểm soát được. +

Nỗi sợ hãi mãnh liệt khiến cậu không thể cử động, nhưng đồng thời lại như một cây roi vô hình không ngừng quất vào cậu. Bản năng sinh tồn thôi thúc cậu phải xác nhận rốt cuộc dưới gầm giường kia là thứ gì. +

“Hà…” +

Là ảo giác sao? +

Hay cậu mắc chứng hoang tưởng rồi? +

Lý Tú cố gắng ép bản thân bình tĩnh lại. +

Thế nhưng, tiếng thở lúc có lúc không ấy lại tiến gần hơn nữa, ít nhất trong cảm nhận của Lý Tú là như vậy. Và lần này, cậu nghe thấy tiếng thở ấy dường như… vọng ra từ phía đầu giường. +

Rõ ràng ở đó chỉ có một khe hẹp nhỏ xíu, vậy tại sao lại có thứ gì đó đang thở ở đó? +

Lúc này, cả người Lý Tú đã co rúm hoàn toàn trong chăn. +

Cậu không dám thò đầu ra ngoài. +

Bởi vì cậu luôn có cảm giác rằng, chỉ cần vén chăn lên thôi, cậu sẽ nhìn thấy thứ mà cả đời này mình cũng không bao giờ muốn đối diện. +

Tim Lý Tú đập dữ dội như thể giây tiếp theo sẽ phá lồng ngực lao ra ngoài. Cậu cắn chặt môi, rồi run rẩy chuyển điện thoại sang chế độ chụp ảnh. +

Cậu dùng đầu ngón tay đẩy điện thoại, để nửa trên của máy len ra ngoài theo khe hở giữa chăn và giường. +

Sau đó, trốn trong chăn, rón rén… cậu nhấn nút chụp. +

Điện thoại chụp liên tiếp mấy tấm ảnh. +

Lý Tú nén chặt nỗi sợ, chậm rãi rút điện thoại trở lại trong chăn. +

Khi mở xem những bức ảnh vừa chụp, tay cậu run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại. +

Thế nhưng, dù có nhìn một lúc lâu, Lý Tú không thể nhận ra đó là thứ gì, cậu không thấy nữ quỷ hay nam quỷ đang bò trên chăn mình, cũng không thấy những chiếc mặt nạ giấy từng ám ảnh trong ác mộng của cậu. +

Thực tế, trên màn hình điện thoại chỉ có một mảng đen đỏ mờ mịt. +

Chính giữa màn hình là một khối đen, bốn góc xung quanh phủ một tầng đỏ sẫm. Mấy bức liền nhau đều giống hệt như vậy, trông chẳng khác nào camera của chiếc điện thoại cũ kỹ này đã gặp trục trặc. +

Tất cả hình ảnh đều mờ nhòe. +

Lý Tú ngây người nhìn chằm chằm vào màn hình. +

Luồng sáng lóe lên trong đầu cậu đến rất đột ngột. +

Và cũng chính trong khoảnh khắc đó, Lý Tú cuối cùng cũng nhận ra, thứ mà cậu vừa nhìn thấy rốt cuộc là gì. +

Không. +

Điện thoại của cậu không hề bị hỏng. +

Là vì thứ đó ở quá gần. +

Gần đến mức camera không thể điều chỉnh tiêu cự, nên trong ảnh chụp chỉ còn lại một mảng đen đỏ hỗn độn. +

Màu đen là con ngươi của thứ đó. +

Còn màu đỏ chính là lòng trắng mắt đã bị máu bao phủ. +

* +

“Nhóc Tú à.” +

Lý Tú nghe thấy giọng nói già cỗi quen thuộc. +

“Tú ơi, sao hôm nay lại không đem cơm cho anh trai?” +

Người bà đã qua đời từ một tuần trước, vẫn như mọi khi, ghé sát bên tai Lý Tú mà thúc giục. +

Nhưng… giọng nói của bà chưa bao giờ mơ hồ như thế này. +

Một mùi tử khí nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi nước sát trùng trong bệnh viện, chậm rãi lan tới. +

Cho dù Lý Tú có quấn chặt chăn đến đâu, cũng không thể ngăn được mùi ấy. +

…… +

Đó không phải là bà ngoại. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.