Anh trai – Chương 49

Mỗi lần đi ngang qua phòng bệnh đơn nơi cậu học sinh trẻ đang nằm, các y tá đều không kìm được mà liếc nhìn thêm vài lần. +
Làm việc trong bệnh viện, phần lớn ai cũng đã quen với đủ loại tình huống sinh tử. Nhưng chuyện lần này… thật sự quá mức kỳ quái. +
Trước cánh cửa phòng bệnh ấy luôn có người cố ý rắc một lớp gạo nếp trắng. +
Suốt một tuần nay, cứ đến tối là có hai người đàn ông lặng lẽ xuất hiện, mang theo ghế đẩu nhỏ, ngồi canh hai bên cửa như hai vị môn thần. Đến sáng, họ lại im lặng rời đi, như chưa từng tồn tại. +
Y tá phụ trách chăm sóc Lý Tú còn biết rõ hơn, ngay cả dưới gầm giường của cậu bé, cũng được đặt thứ gì đó. +
Cảnh tượng này khiến các y tá khó tránh khỏi căng thẳng. Thế nhưng ngay trong đêm Lý Tú được đưa tới, cấp trên đã dặn dò rất rõ: +
Coi như không thấy gì, không hỏi, không nói, càng không được để Lý Tú biết, tránh làm cậu bé hoảng sợ. +
“Đương nhiên, đây cũng là vì sự an toàn của các cô. Không hỏi, không đào sâu thì sẽ không rước họa vào thân…” +
Nhớ lại lời nhắc nhở đầy ẩn ý của trưởng khoa điều dưỡng, các y tá đồng loạt rùng mình. +
Dù sao thì kiểu người “biết núi có hổ vẫn lao đầu vào” như trong truyện kinh dị cũng chỉ là số ít. Suốt thời gian này, bác sĩ và y tá ra vào phòng bệnh ấy đều tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh: không nhìn, không hỏi, coi những bố trí quỷ dị kia như không khí. +
Thế nhưng, trong một đêm khuya tĩnh lặng như thế này… nhìn lớp gạo nếp trước cửa phòng Lý Tú, ai cũng thấy trong lòng không yên. +
Tránh khỏi camera giám sát, một y tá rón rén lấy điện thoại ra, tim đập thình thịch, nhắn một câu vào nhóm chat riêng: +
[Không biết có phải em nghĩ nhiều không… sao tối nay thấy hành lang lạnh thế này.] +
[Ủa, trực đêm mà còn lén chơi điện thoại, không sợ phòng điều dưỡng kiểm tra à?] +
Ngay lập tức có người trả lời cô. +
[Bình thường em đâu có vậy, hôm nay đặc biệt mà.] +
Y tá trẻ không nhịn được, lại liếc nhìn cửa phòng kia một lần nữa, +
[…hôm nay em hơi sợ.] +
[Ý em là phòng đó hả? Đừng nhìn nữa, càng nhìn càng thấy quái.] +
[Đúng rồi, cấp trên đã nói rồi, đừng hỏi.] +
[Nhưng tối nay thật sự có gì đó không ổn. Mỗi lần đi ngang qua phòng đó, em cứ thấy lạnh sống lưng.] +
[Thật ra… hôm nay chị cũng vậy.] +
…… +
Những dòng thảo luận trong điện thoại càng đọc càng khiến người ta sợ hãi. +
Cứ như thể… có thứ gì đó đang tiến lại gần. +
Một luồng khí lạnh ập tới, cô y tá giật mình, vội vàng tắt màn hình, nhét điện thoại trở lại ngăn kéo. +
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. +
Chỉ là điều hòa mở hơi thấp, lạnh đến mức khiến cô rùng mình liên tục. +
Theo phản xạ, cô y tá liếc nhìn về phía phòng bệnh của Lý Tú. Hai người đàn ông đứng gác ngoài cửa tuy trông rất quái lạ, nhưng trong khu điều trị đêm khuya thế này, có người ở đó rốt cuộc vẫn khiến cô an tâm hơn một chút. +
Thế nhưng, chỉ vừa liếc mắt một cái, toàn bộ động tác của cô lập tức cứng đờ. +
Sao lại thế này? +
Tại sao… tại sao lớp gạo nếp trắng tinh trước cửa phòng kia, lúc này lại đang dần dần chuyển sang màu đỏ, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường?! +
“Ư… ư…” +
Một tiếng nức nở mơ hồ như có như không, vọng ra từ căn phòng bệnh đang đóng kín. +
“Không ổn rồi!” +
Ngay khoảnh khắc gạo nếp đổi màu, Từ Thanh Hoà vốn đang lặng lẽ canh trước cửa phòng toàn thân chấn động, bật dậy trong tích tắc. +
“Lý Tú!” +
Người đàn ông trung niên không hề do dự, kéo theo Kiều Dương, đá mạnh cửa phòng xông thẳng vào. +
Đèn trong phòng bệnh đang tắt. +
Ánh sáng hành lang tràn vào, khiến Từ Thanh Hoà nhìn rõ toàn bộ cảnh tượng bên trong. +
Ông thấy một bóng người đang co rúm run rẩy trên giường, không thể nhúc nhích, trên người chỉ phủ một lớp chăn mỏng. +
Và trên tấm chăn ấy, có một thứ đang đè lên. +
Đương nhiên… thứ đó chỉ trông giống người mà thôi. +
Toàn thân nó đỏ lòm, mềm nhũn, ướt át, giống như một khối thịt vừa bị lột da. Tay chân dài ngoằng, thân hình khổng lồ khi nó phủ xuống người Lý Tú, gần như chiếm trọn cả chiếc giường. +
Trên mặt nó lúc này, đeo một chiếc mặt nạ giấy rách nát. +
Hai má trắng bệch của mặt nạ đã bị máu thấm ướt, sền sệt, lờ mờ có thể thấy màu đỏ sẫm bên dưới lớp giấy. +
Hốc mắt bị khoét rỗng, bên dưới cũng loang lổ lớp máu đen đỏ. +
Nó cứ như vậy, nhìn chằm chằm vào thầy Từ và Kiều Dương vừa xông vào. +
Đôi môi đỏ tươi trên mặt nạ xẻ dài tới mang tai khẽ ngọ nguậy, như thể… đang cười một cái. +
Ngay sau đó, một luồng gió thổi qua, bóng dáng quái dị méo mó kia như một cơn ác mộng, đột ngột tan biến không còn tăm tích. +
“Chết tiệt!” +
Sắc mặt Từ thầy đại biến, ông thò tay vào ngực áo, rồi vung mạnh lên không trung một nắm tro phù* vừa đốt xong. +
*Từ điển Hán Việt có từ Phù (符) tức là: Lá bùa, đạo bùa. Từ “Phù” có nghĩa là lá bùa/đạo bùa còn từ “chú” là niệm chú cho lá bùa trở nên linh thiêng. Cả hai từ này khi truyền sang Việt nam được gọi gộp theo tiếng Việt là bùa chú hay bùa. Tức là về Việt Nam, từ “bùa” với “phù” là một. Theo Vũ Hồng Thuật (2013), Nghiên cứu so sách văn hoá bùa chú của người Kinh hai nước Việt- Trung, Luận án Tiến sĩ Dân tộc học, Viện Dân tộc học, Trường Đại học Vân Nam, Trung Quốc. +
Tro giấy bay lả tả khắp phòng bệnh. +
Thoạt nhìn thì chẳng có gì đặc biệt nhưng ngay khoảnh khắc tro phù rơi xuống, trên bức tường phòng bệnh đột nhiên hiện ra vô số vệt xám nhạt chồng lên nhau. +
Lờ mờ giống hệt những dấu bàn tay. +
“Nhìn dấu vết của nó—” +
“Cẩn thận!” +
Từ Thanh Hòa gào lên lo lắng. +
Tiếng ông vừa dứt, những dấu tay vốn chỉ xuất hiện trên bức tường bỗng lan ra với tốc độ kinh người. +
Trong vô hình, tất cả những người có mặt đều nghe thấy tiếng vỗ tay quái dị, khe khẽ mà dồn dập. +
Những dấu tay từ bức tường bò thẳng lên trần nhà. +
“Th… thầy ơi, em không cử động được—” +
Từ Thanh Hoà lao về phía giường của Lý Tú, vừa định vươn tay kéo cậu ra khỏi chăn thì một luồng khí lạnh âm u đột ngột tràn lên từ cổ tay, lan thẳng khắp toàn thân ông. +
Có thứ gì đó đã bò lên người ông. +
Rõ ràng thứ đó không có hình thể, vậy mà toàn thân thầy Từ bỗng cứng đờ, không thể nhúc nhích được. +
Các khớp xương kêu răng rắc, vai nặng như bị đè ngàn cân. +
“Lý Tú… cầm lấy cái này… mau chạy đi…” +
Từ Thanh Hòa cắn mạnh đầu lưỡi, cơn đau nhói bừng lên, trong miệng lập tức dâng lên mùi máu tanh. Ông nuốt ngược một ngụm máu, cố gắng nói với bóng người trước mặt. +
Nhờ máu từ đầu lưỡi, ông giành lại được chút xíu khả năng cử động, chậm chạp đưa về phía Lý Tú một lá phù giấy. +
Nhưng ngay sau đó, ông lại nghe thấy tiếng khóc run rẩy của Lý Tú. +
“Thầy Từ… em không ở trên giường… thầy đang nói chuyện với ai vậy… hu hu…” +
Lúc này thầy Từ mới bàng hoàng nhận ra giọng của Lý Tú đang vọng lên từ dưới gầm giường. +
Sắc mặt cậu nam sinh trắng bệch như giấy, cẩn thận thò đầu ra từ dưới gầm giường, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ nhìn người đàn ông đang đứng bất động phía trên. +
Vừa rồi trong lúc hoảng loạn, để tránh né thứ bám riết không rời, Lý Tú đã chui xuống gầm giường. +
…… +
Từ Thanh Hòa thở dốc, cố gắng di dời ánh mắt. +
Cơ thể Từ Thanh Hòa bất động, tầm nhìn bị hạn chế, ông chỉ có thể liếc nhìn bằng khóe mắt. Ông nhìn thấy thứ đang siết chặt lấy cánh tay ông là một đôi tay xanh tái với những đầu ngón tay bê bết máu. +
Thứ đó đang núp dưới chăn, bám chặt lấy ông. +
Lá phù trong tay Từ Thanh Hoà bỗng nhiên tự bốc cháy, không cần lửa. +
Thế nhưng, vật hộ mệnh vốn dùng để khắc chế tà vật, ngoài việc khiến đầu ngón tay ông bỏng rát nhẹ, lại hoàn toàn không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho thứ đang ở trong phòng. +
…… +
Từ Thanh Hòa tái mặt, lại nhổ ra một ngụm máu lưỡi. +
“Kiều Dương!” +
Ông gọi lớn. +
Thế nhưng, Kiều Dương, người lẽ ra đang đứng hộ pháp cho ông, lại không hề đáp lại. +
[“Ha ha ha… nhóc Kiều Dương…”] +
[“Toàn là anh em với nhau, Kiều Dương không chơi với bọn tôi một ván thì đâu còn là bạn bè nữa.”] +
[“Nào nào, phía trước thôi, qua đó làm vài chén.”] +
…… +
Rõ ràng trong phòng bệnh chỉ có ba người, vậy mà lúc này lại vang lên lờ mờ mấy giọng nam khác, lúc gần lúc xa. +
Tiếng cười nói hí hửng, quấn lấy sau lưng Từ Thanh Hoà, vây quanh Kiều Dương. +
Ánh đèn ngoài cửa chiếu vào, kéo dài những cái bóng trên sàn nhà. +
Bên cạnh cái bóng của Kiều Dương, lờ mờ tụ lại mấy bóng người khác. +
Không biết từ lúc nào, Kiều Dương đã bị những cái bóng kia xô đẩy, bước chân loạng choạng tiến dần về phía cửa sổ phòng bệnh. +
Lúc này, thầy Từ không cần cố gắng cũng có thể nhìn rõ những cái bóng bên cạnh Kiều Dương. Mấy cái bóng đó sao có thể là bạn bè của Kiều Dương được, rõ ràng chính là những người đã chết và mất tích ở trường Khải Minh! +
Từ ngực tới bụng bị xé toạc, nội tạng kéo lê khắp đất là Tống Thành. +
Cơ thể hoàn toàn biến dạng, không còn hình người là Vương Vinh Phát. +
Và chỉ còn cổ treo trên dây thừng, thân dưới đã thối rữa rơi mất là thầy giáo Âu Dương. +
…… +
Thấy những giọng nói kia sắp sửa mê hoặc Kiều Dương nhảy khỏi cửa sổ, trán Từ Thanh Hoà ướt đẫm mồ hôi lạnh. +
Môi ông mấp máy liên hồi, khoé miệng rịn ra một vệt máu mỏng. +
Thế nhưng, kinh văn mà ông không ngừng niệm lại không thể hoá thành âm thanh thoát ra khỏi cổ họng. +
Tình trạng Kiều Dương đang nguy cấp trong gang tấc, mà tình trạng của chính Từ Thanh Hoà cũng chẳng khá hơn là bao. +
Cơ thể ông run lên không ngừng, “sức nặng” đè lên người ông cũng càng lúc càng nặng… +
Từng lọn tóc đen từ phía trên rũ xuống, che khuất tầm nhìn của ông. +
Một giọng nữ mơ hồ, oán giận, cứ thế lẩm bẩm bên tai ông không dứt. +
“Chúng đều đáng chết…” +
Một khuôn mặt bê bết máu áp sát bên má Từ Thanh Hoà. +
Do cái lưỡi thường xuyên trễ xuống từ hàm đã vỡ, nên mỗi câu nói của nữ quỷ có dung mạo đáng sợ ấy đều trở nên méo mó, khó nghe. +
“Tôi luôn cầu xin các người cứu nó… tôi đã cầu xin rất nhiều người rồi…” +
“Cứu đứa trẻ đi… đó là con của tôi… nó còn nhỏ như vậy mà…” +
“Ngọc à… đứa con đáng thương của mẹ…” +
“Sao lại có người nhẫn tâm đối xử với nó như thế…” +
“Nhưng tại sao…” +
“Vì sao các người không ai chịu giúp tôi?” +
…… +
Gió lạnh trong phòng nổi lên dữ dội, oán khí dâng cao. +
Từ Thanh Hòa tái mét mặt, hô hấp khó khăn. +
Trong tầm nhìn đang dần sung huyết và mờ đi của ông, xuất hiện những hình ảnh rất đỗi mơ hồ. +
Một người phụ nữ. +
Một người phụ nữ gầy gò đến đáng sợ vì bệnh nặng, nhưng vẫn còn giữ được vẻ đẹp mong manh. +
Cô quỳ trước mặt một đám người, liên tục cầu xin, mong họ giúp mình cứu đứa trẻ đang bị ngược đãi. +
Thế nhưng, sau khi đã vắt kiệt tiền bạc và đủ loại cái giá khác từ cô, những kẻ từng thề thốt rằng sẽ giúp cô vạch trần sự thật, giúp cô giành lại quyền giám hộ, lại không một ai giữ lời. +
Khi người phụ nữ ấy càng náo loạn, đến mức tình hình bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát… +
Có người kéo cô khỏi giường bệnh, lôi thẳng ra cửa sổ, rồi ném xuống. +
…… +
Bị âm khí xâm nhập thần hồn, mắt, mũi và tai của Từ Thanh Hoà lần lượt rỉ ra thứ máu đen sẫm. +
Ngay cả máu đầu lưỡi ông cưỡng ép nhổ ra, cũng đang từ đỏ thẫm chuyển sang màu đen kịt. +
Cơ thể người đàn ông bắt đầu lảo đảo, ngay khoảnh khắc sắp sửa ngã xuống… +
“Phú cường, dân chủ, văn minh, hài hoà, phú cường…” +
Giọng Lý Tú vang lên, run rẩy. +
Giọng Lý Tú nghẹn ngào vang lên. +
Cậu nam sinh dồn hết can đảm bò ra khỏi gầm giường, vừa khóc nấc vừa đọc to giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, đồng thời còn chộp lấy tập bài tập trên đầu giường, không nghĩ ngợi gì ném thẳng vào bóng đen đang bao phủ bên cạnh thầy Từ. +
Kỳ lạ thay, thứ bóng đen gần như miễn nhiễm với phù chú huyền môn, khi bị tập bài tập của Lý Tú đập trúng, lại phát ra một tiếng thét thê lương. +
Hình bóng nữ quỷ tán loạn trong chốc lát, sức ép đè lên Từ Thanh Hoà cũng lỏng ra trong một khoảnh khắc. +
Và Từ Thanh Hoà không bỏ lỡ cơ hội ngắn ngủi ấy. +
“Môn hạ Thiên Phùng, đại tiên trấn ma, trừ ma phạt ác, ưng khuyển dẫn đầu, nhị tướng nghe lệnh, lập tức đến đàn, phụng pháp thi hành, thần uy đế tuyên, ma yêu vạn quỷ, tru sát không tha, thánh lực Thái Thượng, cuồn cuộn vô biên, cấp cấp phụng Bắc Đế luật lệnh—” +
*Gốc: 天逢门下,降魔大仙,摧魔伐恶,鹰犬当先,二将闻召,立至坛前,依律奉令,神功帝宣,魔妖万鬼,诛战无盖,太上圣力,浩荡无边,急急奉北帝律令. +
Tạm dịch: Dưới trướng Thiên Phùng, Đại Tiên trấn ma, Diệt ma trị ác, Ưng khuyển dẫn đầu, Hai tướng nghe triệu, Tới ngay trước đàn, Theo luật nhận lệnh, Công đức vua ban, Yêu ma vạn quỷ, Diệt sạch chẳng còn, Sức thánh Thái Thượng, Rộng lớn vô biên, Gấp gấp tuân lệnh của Bắc Đế. +
Thiên Phùng (天逢): Hay còn gọi là Thiên Bồng Nguyên Soái (đứng đầu Tứ Thánh ở phương Bắc), vị thần có uy lực trấn áp ma quỷ cực lớn. +
Đại Tiên (大仙): Dựa vào câu đầu, ở đây thường chỉ các vị thần tướng cấp cao thuộc bộ sao Bắc Đẩu hoặc các tướng của Thiên Bồng Nguyên Soái. +
Ưng khuyển (鹰犬): Chim ưng và chó săn. Trong thần thoại, đây là các linh thú đi theo các vị thần (như Nhị Lang Thần) để truy lùng yêu quái. +
Nhị tướng (二将): Thường chỉ hai vị thần tướng hộ pháp được triệu hồi để thực thi nhiệm vụ. +
Thái Thượng (太上): Chỉ Thái Thượng Lão Quân, vị thần tối cao của Đạo giáo. +
Bắc Đế (北帝): Tức Bắc Phương Chân Vũ Đại Đế, vị thần quản lý phương Bắc, chuyên trị yêu ma. +
Cấp cấp phụng… luật lệnh: Lập tức thi hành mệnh lệnh này nhanh như luật định. +
Theo một tiếng quát lớn, hai luồng hỏa quang bùng lên trong tay thầy Từ. +
Những bóng tối đang vây quanh ông tan biến ngay tức khắc dưới ánh lửa. +
Ngay sau đó, ông lao thẳng về phía cửa sổ. +
Lúc này Kiều Dương đã một chân đặt lên bậu cửa, thân người chúi ra ngoài, chỉ còn một chút nữa là rơi xuống. +
Từ Thanh Hà túm lấy cổ áo Kiều Dương, quật thẳng anh ta trở lại phòng bệnh. +
“Đi… đi uống rượu… Nhưng nói trước nhé… chỉ một ly thôi… Thầy tôi còn gọi tôi có việc…” +
Bị kéo lại vào phòng, nhưng ánh mắt Kiều Dương vẫn trống rỗng, miệng lẩm bẩm không ngừng, lại định bò về phía cửa sổ. +
Từ Thanh Hoà không hề nương tay, ngay trước mặt Lý Tú đang hoảng loạn, liên tiếp tát mấy cái lên mặt Kiều Dương. +
Má anh ta sưng lên thấy rõ bằng mắt thường. +
Cuối cùng, Kiều Dương bỗng rướn cổ, phun ra mấy ngụm máu đen, toàn thân xụi lơ, đổ sập vào lòng thầy Từ, bất động. +
“Thầy Từ…” +
Lý Tú trừng mắt nhìn người đàn ông trẻ bất động trong lòng thầy Từ, đầu gối mềm nhũn, không chống đỡ nổi mà ngồi sụp xuống sàn. +
“Chưa chết.” +
Như đoán được nỗi sợ của Lý Tú, Từ Thanh Hoà lau mặt, rồi vỗ vỗ Kiều Dương, giọng khàn khàn giải thích: +
“Chỉ là bị âm khí xung kích thần hồn, tạm thời mất sức thôi. Không sao, lát nữa sẽ tỉnh.” +
Vừa nói, ông vừa che miệng ho khan mấy tiếng, giữa các kẽ ngón tay chảy ra giọt máu đen. +
“May mà… may mà có em giúp thầy một tay, không thì lần này thật sự không biết phải làm sao…” +
Ông nhìn về phía Lý Tú, nói khẽ. +
Lý Tú đờ đẫn nhìn thầy Từ hồi lâu, rồi mới nhận lấy, ôm chặt vào ngực. +
“Em… em cứ nghĩ là vô dụng…” +
Cậu nói lắp bắp, không đầu không đuôi. +
“Nhưng em thật sự không biết phải làm gì… nên chỉ có thể đọc mấy thứ đó…” +
“Khụ khụ… có tác dụng đấy.” +
Thầy Từ ho khẽ rồi cười. +
“Thầy đã nói rồi, chỉ cần các em học hành tử tế, nghiêm túc đọc sách, thì chẳng cần phải sợ mấy thứ quỷ quái này.” +
* +
“Sao vậy? Sao vậy?” +
“Trời ơi…” +
“Chuyện gì xảy ra thế này?” +
…… +
Ngoài cửa bỗng vang lên một tràng tiếng ồn ào hỗn loạn. +
Lý Tú mở to mắt nhìn về phía cửa, lúc này mới phát hiện y tá và bảo vệ đã tụ tập kín ngoài hành lang, chen chúc đứng trước cửa phòng, ai nấy đều kinh hãi nhìn vào trong. +
Rõ ràng là vừa nãy trong phòng đã xảy ra bao nhiêu chuyện, thế nhưng bọn họ lại giống như đến tận bây giờ mới chợt nhận ra có điều gì đó không ổn, rồi mới vội vã chạy tới. +
______ +
Chanh: Tới đoạn thầy Từ nói: “Thầy đã nói rồi, chỉ cần các em học hành tử tế, nghiêm túc đọc sách, thì chẳng cần phải sợ mấy thứ quỷ quái này.” +
Tự nhiên nhớ câu: Người tà răm thường có quỷ theo sau =))) +


