Skip to main content

Anh trai – Chương 50

dathaiPiter

Rõ ràng là vừa mới xảy ra chuyện kinh khủng như vậy, trong phòng bệnh thì bừa bộn tan hoang, thế nhưng tại sao tất cả mọi người bây giờ lại giống như vừa mới phát hiện ra có điều gì đó không ổn? +

Họ chẳng phải đã luôn đứng ngay ngoài cửa từ đầu sao? Hơn nữa… cửa phòng vẫn luôn mở cơ mà. +

Những người này… có thật sự là người sao? Hay là cậu vẫn còn bị kẹt trong ảo cảnh do ma quỷ tạo ra? +

Lý Tú vừa sợ vừa hoang mang, cậu cứ chăm chăm nhìn đám người đang tràn vào phòng bệnh, tinh thần đã bị dọa đến mức gần như sụp đổ. Theo bản năng, cậu không kìm được mà lùi dần về phía góc phòng, chỉ muốn trốn đi. +

May mà đúng lúc này, thầy Từ cũng kịp hoàn hồn. +

Sắc mặt người đàn ông không được tốt, nhưng biểu cảm đã nhanh chóng trở lại bình tĩnh như trước. Thầy giơ tay, nhẹ nhàng chạm một cái lên trán Lý Tú, miệng lẩm nhẩm đọc mấy câu chú ngữ mơ hồ rất nhanh. +

Lý Tú chỉ cảm thấy một luồng lạnh buốt từ chỗ da trán tiếp xúc với đầu ngón tay thầy xộc thẳng vào sâu trong đầu. Cậu khẽ rùng mình một cái, ngay giây tiếp theo liền thấy đầu óc nhẹ bẫng, ý thức lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. +

Đến lúc này, khi Lý Tú nhìn lại thời gian, cậu mới nhận ra rằng trận đối đầu nguy hiểm mà cậu cảm thấy dài đằng đẵng ấy, trên thực tế chỉ mới trôi qua chưa đầy một, hai phút mà thôi. +

Hơn nữa… +

“Lúc nãy bọn họ hẳn là chẳng nhìn thấy gì cả. Đây là hiện tượng quỷ che mắt rất thường gặp, đừng sợ. À, với lại… thứ đó đã rời đi rồi.” +

Dường như ông nhận ra nỗi sợ hãi của Lý Tú, thầy Từ đứng chắn trước người cậu, giọng nói mang theo chút mệt mỏi, nhẹ nhàng giải thích. +

* +

Sự hỗn loạn trong khu bệnh ban đêm chỉ kéo dài chưa đầy một lúc. +

Sau khi thầy Từ gọi một cuộc điện thoại, không lâu sau mọi thứ liền trở lại bình thường. +

Ít nhất thì trông có vẻ là như vậy. +

Người đàn ông khoác cho Lý Tú một chiếc áo dày, rồi dẫn theo Kiều Dương đã tỉnh lại rời đi. Thế nhưng, thầy không hề tìm một phòng bệnh khác để sắp xếp cho Lý Tú, mà trực tiếp đưa cả cậu nam sinh lẫn đồ đệ đi thẳng xuống bãi đỗ xe của bệnh viện. +

Thầy Từ ra hiệu cho Lý Tú lên xe cùng Kiều Dương. +

Chiếc xe chỉ là một chiếc Honda cũ rất bình thường, trông như đã sắp chạm tới hạn báo phế. Ngay khi ngồi vào trong, Lý Tú lập tức chú ý tới một chùm “cây tiền đồng” treo trên gương chiếu hậu, sợi dây đỏ quấn quanh tiền đã phai màu theo năm tháng, trông vừa cổ kính vừa kỳ lạ. +

Ở bốn góc trong khoang xe đều treo chuông đồng, nhưng lúc lên xe, xe có lắc lư mấy cái mà chuông vẫn im lìm, không phát ra lấy một tiếng. +

“Mấy thứ này chỉ kêu khi có vật âm tới gần thôi. Thứ càng hung, tới càng sát thì tiếng kêu càng lớn.” +

Thấy Lý Tú cứ nhìn chằm chằm mấy chiếc chuông, Kiều Dương ghé sát tai cậu, nhỏ giọng giải thích một câu. +

Ngoài ra, Lý Tú còn để ý thấy trên bảng điều khiển trung tâm có đặt một bức tượng Chủ tịch bằng đồng, còn trên trần xe thì dán vài tờ tiền mệnh giá trăm tệ. +

Kiều Dương ho khan một tiếng: +

“Ờ thì… mấy thứ này cũng đều là để trừ tà cả.” +

Lý Tú: +

“À…” +

Không thể không nói, cách bày trí trong xe chỗ nào cũng toát lên mùi “thầy pháp nửa mùa”, thế nhưng Lý Tú nhìn mấy thứ kỳ quái ấy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác an tâm khó tả. +

“Nào, uống chút nước nóng đi…” +

Trước khi rời khỏi bệnh viện, thầy Từ đã lấy một bình nước sôi ở quầy y tá. Lúc này cũng không biết thầy lôi đâu ra hai cái cốc giấy, rót nước vào rồi đưa cho Lý Tú và Kiều Dương mỗi người một cốc. +

Cầm cốc nước nóng trong tay, Lý Tú lúc này mới phát hiện ra các ngón tay cậu đã lạnh đến mức gần như mất hết cảm giác. +

“Thầy Từ… chúng ta đã đuổi được cái… cái Hồng Đại Nhân kia đi rồi ạ, nó sẽ không quay lại nữa chứ?” +

Lý Tú nhấp từng ngụm nước nhỏ, rất lâu sau mới lấy hết can đảm, khe khẽ hỏi. +

Nghe câu hỏi đó, thầy Từ im lặng một lát, rồi tháo kính ra lau. +

Thầy không trả lời thẳng. +

“Vừa rồi… em có sợ không?” +

Ông bỗng hỏi. +

Lý Tú gật đầu. +

“…Sợ ạ.” +

Thực ra, dù không cần trả lời cũng có thể đoán ra được. Vành mắt cậu bé đến giờ vẫn còn đỏ, rõ ràng là vừa rồi đã bị dọa không nhẹ. +

Lý Tú cũng không phải chưa từng đi nhà ma, cũng không phải chưa từng xem phim kinh dị. Nói cho công bằng, những nhà ma do con người dựng lên hay phim kinh dị trên màn ảnh còn có những cảnh ghê rợn, đẫm máu hơn nhiều. +

Nhưng cho dù là nhà ma có chân thực đến đâu, kịch bản phim có xuất sắc đến mức nào, cũng không thể so sánh với nỗi sợ mà tất cả những việc vừa rồi mang lại cho Lý Tú. +

Cho đến tận bây giờ, chỉ cần nhớ lại từng cảnh vừa xảy ra, Lý Tú vẫn có một cảm giác kiệt sức, rã rời. +

Nhìn gương mặt tái nhợt vì sợ hãi của Lý Tú, thầy Từ cười khổ một tiếng. +

“Thầy biết nói thế này hơi khó cho em, tuy có hơi ép người, nhưng mà… từ bây giờ trở đi, em phải gan dạ hơn một chút. Không thể cứ tiếp tục bị dọa như thế này được nữa.” +

Người đàn ông hạ giọng nói. +

“Trước đó tôi cũng đã nói với em rồi mà, một người càng sợ hãi thì tâm hồn càng bất ổn.” +

Vừa nói, ông vừa giơ bình giữ nhiệt trong tay lên, khoa tay giữa không trung, lắc nhẹ cánh tay, nước nóng còn sót lại trong bình kêu lách tách. +

“Hồn phách của con người, theo lẽ thường mà nói, rất khó tự tản ra khỏi cơ thể mình. Nhưng nếu có một con quỷ, nó cứ liên tục dọa một người, thì mỗi lần kinh hãi đều khiến thần hồn bất ổn, dương hỏa trên đỉnh đầu và hai vai tự nhiên sẽ yếu đi. Đợi đến khi dương hỏa yếu rồi, tâm hồn của người đó lại càng bất ổn hơn, càng dễ bị dọa hơn… Sau khi hình thành vòng luẩn quẩn ác tính, con người ta sẽ từng bước bị quỷ nhập.” +

“Dạ?” +

“Như em thấy đấy, có rất nhiều người tinh thần có vấn đề, khi vào bệnh viện khám lâm sàng, ban đầu cũng chỉ là triệu chứng mất ngủ, suy nhược thần kinh thôi. Nhưng về sau, sơ sẩy một chút là chuyển biến nghiêm trọng. Đương nhiên, trong số đó có những trường hợp đúng là bệnh lý, nhưng cũng có một số… không thể tách rời khỏi mấy chuyện thần thần quỷ quỷ này.” +

Nghe những lời của thầy Từ, đôi mắt của Lý Tú dần dần mở to. +

“Ý thầy là…” +

“Tôi cho rằng ‘thứ đó’ là cố ý dọa em, rồi muốn kéo hồn em đi.” +

Nói tới đây, sắc mặt thầy Từ càng trở nên nghiêm trọng, ông nhìn chằm chằm vào Lý Tú, trịnh trọng hỏi: +

“Chuyện này cũng không phải mới chỉ xảy ra một hai lần. ‘Người anh’ kia của em quá chấp niệm với em, quá muốn mang em đi. Lý Tú này, em trả lời tôi thật lòng đi, rốt cuộc em có từng cầu nguyện điều gì với thứ đó không?” +

Lý Tú vừa định lắc đầu, thì đã nghe thầy Từ nói tiếp: +

“…Có thể chính em cũng không nhận ra, nhưng khi em cúng gạo sống cho ‘anh trai’ của mình, lúc đó trong lòng em đã nghĩ gì?” +

Động tác của Lý Tú bỗng chốc khựng lại. +

Những lời phủ nhận chuyện đã từng cầu nguyện, rõ ràng đã lên tới miệng, vậy mà lúc này lại mắc nghẹn trong cổ họng, một chữ cũng không nói ra được. +

Cậu thật sự chưa từng cầu nguyện với ‘anh trai’ sao? +

Dường như có một giọng nói không ngừng vang lên trong đáy lòng, lặp đi lặp lại câu hỏi ấy. +

Khi bị đám người trong trường bắt nạt, chẳng lẽ cậu chưa từng khao khát có ai đó đứng ra thay mình sao? +

Khi bà ngoại lâm bệnh, chẳng lẽ cậu chưa từng mong bản thân không phải là trẻ mồ côi, mong có một người có thể trở thành người thân của mình, thay cậu gánh vác gánh nặng cuộc sống sao? +

“E… em có lẽ… đúng là đã từng cầu nguyện.” +

Giọng Lý Tú run rẩy đến mức méo mó, gần như không thành tiếng. +

“Bà ngoại luôn nói đó là anh trai của em, cho nên có những lúc… em thật sự hy vọng mình có thể có một người anh, có thể trốn dưới sự che chở của anh ấy, chỉ cần chuyên tâm học hành, không phải bận tâm đến những chuyện lặt vặt hỗn loạn khác…”* +

*Tầm gần cuối chương 4 nhé, có một đoạn Lý Tú nói muốn đánh trả tụi bắt nạt, xong ẻm ngất đi. +

Không biết từ lúc nào, trên gò má cậu bé đã lấp lánh những vệt nước mắt ướt át. +

“Nhưng… em không cố ý.” +

Nhìn thấy biểu cảm lúc này của Lý Tú, trong đáy mắt thầy Từ lập tức hiện lên vẻ đã hiểu rõ. +

“Em đừng tự tạo áp lực cho mình. Mấy thứ như Hồng đại nhân vốn dĩ rất xảo quyệt. Cho dù em là cao tăng vô dục vô cầu, ở cạnh loại tồn tại đó một thời gian lâu, trong lòng cũng sẽ sinh ra vô số vọng niệm. Lý Tú à, em chỉ là một học sinh bình thường, muốn có một gia đình trọn vẹn, muốn yên tâm học hành đó là chuyện hoàn toàn bình thường, cho nên em không cần phải tự trách mình.” +

Thầy Từ liên tục an ủi thiếu niên trước mặt. +

Nhưng nước mắt của Lý Tú vẫn không sao ngừng được. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới, những ước nguyện vô thức chôn sâu trong lòng mình, cuối cùng lại ủ thành hậu quả đau đớn đến vậy. +

Thực ra, thầy Từ vẫn luôn cố gắng an ủi, cũng không nói quá thẳng thắn, nhưng Lý Tú không phải là kẻ ngốc ngược lại, cậu đủ thông minh, cho nên chỉ cần vài lời rời rạc, cậu cũng đã đoán ra được: +

Chính khát vọng muốn có người thân, muốn có người bảo vệ mình… đã giải phóng Hồng đại nhân. +

Lý Tú nức nở một lúc, rồi mới nâng khuỷu tay lên, liều mạng dùng tay áo lau khô nước mắt. +

Cậu biết rõ, khóc không giải quyết được bất cứ điều gì. +

“Thật sự… không còn cách nào sao?” +

Lý Tú khàn giọng hỏi. +

“Chẳng lẽ không có kiểu người giống Lâm Chánh Anh*, có thể trấn áp yêu ma sao? Trên thế giới này nhất định cũng có những bậc đại sư lợi hại như vậy, đúng không…?” +

*林正英: Lâm Chánh Anh (tên thật: Lâm Căn Bảo 林根寶) là diễn viên, chỉ đạo võ thuật, đạo diễn và nhà sản xuất phim của điện ảnh Hồng Kông. Ông nổi tiếng với vai diễn các đạo sĩ trong phim . +

Nghe thấy cái tên Lâm Chánh Anh, thầy Từ khẽ sững người, biểu cảm thoáng chốc đông cứng lại. +

“À… thật ra thì, có khi thầy Từ còn lợi hại hơn cả Lâm Chánh Anh ấy chứ.” +

Ngay lúc này, Kiều Dương vội vàng lên tiếng, gấp gáp giải thích thay cho thầy. +

“Cậu bớt xem mấy phim ma Hồng Kông đời cũ đi. Lâm Chánh Anh gì đó đều là hư cấu cả, nếu thật sự gặp ngoài đời, chưa chắc đã lợi hại bằng thầy tôi đâu.” +

Dù sắc mặt Kiều Dương vẫn còn tái nhợt, anh vừa uống nước vừa cố biện hộ cho thầy Từ. +

Chỉ tiếc là, nghe đến đây, Lý Tú rõ ràng chần chừ một chút. +

Mà cậu còn chưa kịp đáp lời, Kiều Dương đã nôn nóng nói tiếp. +

“Lần này xảy ra chuyện chủ yếu là do thứ đang bám lấy cậu quá quái lạ, hung dữ khủng khiếp! Tôi thề là tôi chưa từng thấy thứ gì hung như vậy. Hơn nữa còn quá tà, không sợ chân hỏa, không sợ chu sa, thậm chí còn có thể nhập vào tôi, đoạt thần trí của tôi. Tà vật bình thường làm sao có thể làm được đến mức đó chứ… Ngay cả thứ hồi trước ở nhà họ Tiêu, cao lắm cũng chỉ khống chế được thi thể, chứ không thể giống như bây giờ, đúng kiểu bách độc bất xâm, nước lửa không vào, hoàn toàn không có cách nào đối phó.” +

Nói đến đây, trong giọng Kiều Dương cũng nhuốm đầy mê mang. +

“Thật sự tôi nghĩ mãi cũng không ra, cái quái quỷ chết tiệt đó rốt cuộc là thứ gì? Lý Tú này, rốt cuộc cậu đã cúng cho nó cái gì, mà nó lại trở nên lợi hại đến mức này?” +

Đúng lúc Kiều Dương còn đang lẩm bẩm không dứt, điện thoại của thầy Từ bỗng dưng reo lên. +

Người đàn ông lập tức cầm điện thoại lên liếc nhìn một cái, chỉ một cái liếc mắt đó thôi, sắc mặt thầy Từ đã lập tức thay đổi. +

“Thầy Từ?” +

“Xảy ra chuyện gì vậy?” +

Trong khoảnh khắc, Từ Thanh Hoà không kìm được cảm xúc, bầu không khí trong xe đột nhiên căng thẳng đến nghẹt thở. Hai người còn lại trơ mắt nhìn thầy Từ, trong giọng nói cũng nhiễm thêm vài phần hoảng sợ. +

Lần này, dù là người điềm tĩnh như thầy Từ, cũng không thể gượng gạo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. +

Bởi vì người gửi tin nhắn tới chính là đồng môn của ông. +

Và lúc này, ứng dụng liên lạc đang liên tục phát lại một đoạn video giám sát được trích xuất từ nhà tang lễ. +

Hình ảnh mờ nhòe trong camera đang hướng thẳng vào một gian phòng đặt linh cữu. +

Chỉ liếc mắt một cái, thầy Từ đã nhận ra ngay, đó chính là phòng đặt linh cữu của bà ngoại Lý Tú. +

Khi ấy Lý Tú vẫn đang nằm viện, toàn bộ hậu sự của bà đều do thầy Từ đứng ra lo liệu. +

Thế nhưng lúc này, dưới ống kính giám sát, quan tài của bà ngoại lại đang từ từ bị đẩy mở ra, trong tình trạng hoàn toàn không có ai chạm vào. +

Ngay sau đó. Một bà lão sắc mặt xanh xám, thẳng người ngồi dậy từ trong quan tài. +

Đôi mắt của bà xám trắng đục ngầu, không hề có chút sinh khí. +

Do được trang điểm khi khâm liệm, gương mặt bà trông trắng bệch một cách kỳ dị. +

Thi thể của người bà đã chết từ lâu khẽ co giật, rồi dáng người cứng đờ, từng chút một bò ra khỏi quan tài. +

Dù cách một lớp màn hình, vẫn có thể nhìn rất rõ khi bà đặt chân xuống đất, gót chân lại nhấc cao hẳn lên. +

Cứ như vậy, bà lão cứng ngắc bước về phía cửa phòng, rồi biến mất khỏi phạm vi quay của camera giám sát. +

…… +

Nếu không nhờ trục thời gian đang nhảy vọt nhanh chóng trên màn hình giám sát, cảnh tượng trước mắt này thực sự chẳng khác nào những thước phim kinh dị được cắt ghép có ý đồ trong mấy bộ phim tâm linh. +

Thế nhưng, thầy Từ đang ngồi trước màn hình điện thoại hiểu rõ hơn bất cứ ai rằng, đó hoàn toàn không phải là cảnh kinh dị được dàn dựng, mà là chuyện thực sự đang diễn ra. +

Bà ngoại của Lý Tú đã hóa cương thi. +

Vị thầy Từ vốn luôn bình thản và nho nhã nhất ngày thường, khi nhìn thấy cảnh này cũng rốt cuộc không kìm được mà chửi thề một câu: +

“Cái đầu lợn này của mình… sao mình lại không nghĩ ra cơ chứ?!” +

Tại sao bấy lâu nay vẫn không tìm thấy tro cốt của Lý Ngọc? Nguyên nhân vô cùng đơn giản. +

Trước khi bà Bảy qua đời, có lẽ bà cụ tự nguyện, cũng có lẽ bà cụ bị sức mạnh của quỷ hồn mê hoặc nên bà cụ đã giấu tro cốt của Lý Ngọc vào trong chính cơ thể mình. Đúng vậy, bà cụ đã nuốt chửng tro cốt của Lý Ngọc. +

“Thảo nào nó lại trở nên hung tàn đến thế…” +

Sau giây phút thất thần ngắn ngủi, thầy Từ lập tức thông suốt mọi chuyện. +

Vốn dĩ Hồng Đại Nhân có thể hoạt động được ở thế giới bên ngoài chẳng qua là nhờ vào tro cốt được thờ cúng để làm vật dẫn. Mà hiện tại, nó cuối cùng đã có được một thân xác bằng xương bằng thịt. +

“Loại tà vật này, một khi đã có thân xác thì tương đương với việc tụ hình. Mà một khi đã có hình hài, những thứ phù chú trừ tà vô hình thông thường sẽ rất khó đánh tan được nó…” +

Nghĩ đến đây, sau lưng thầy Từ thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. +

“Không được, Lý Tú, không thể để em ở lại đây nữa. Âm khí trong bệnh viện quá nặng, anh trai quỷ kia của em có chấp niệm quá sâu với em, sẽ không dễ dàng để em đi đâu. Thứ đó chắc chắn sẽ còn quay lại tìm em.” +

Vừa nói, thầy Từ vừa vội vàng vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, sau đó nổ máy xe, định đưa Lý Tú rời khỏi nơi này. +

Lúc này, Lý Tú cũng nhận ra tình hình khẩn cấp qua những lời thì thầm của thầy Từ. +

Sắc mặt của cậu thiếu niên vốn đã chịu nhiều kinh hãi giờ đây càng trắng bệch không còn giọt máu. +

“Phương Càn An.” +

Ngay lúc đó, trong đầu Lý Tú chợt hiện lên gương mặt của một nam sinh khác. Cậu vô thức túm chặt lấy ống tay áo của Kiều Dương bên cạnh, hỏi một cách dồn dập: +

“Nế… nếu như Hồng Đại Nhân đã trở nên lợi hại như vậy, ngoài việc tìm em ra, liệu hắn có đi tìm Phương Càn An không? Lúc trước, chính Phương Càn An đã đưa em đi…” +

Nghe thấy câu hỏi dồn dập của Lý Tú, động tác của thầy Từ khựng lại. +

* +

“Cốc cốc cốc—” +

Bên trong căn hộ thông tầng xa hoa nằm trên đỉnh tòa cao ốc của nhà họ Phương, dì Tô bưng khay thức ăn, cẩn trọng gõ nhẹ vào cánh cửa phòng đang đóng chặt. +

Nhưng gõ hồi lâu, cậu chủ trẻ của căn phòng vẫn không hề ra mở cửa. +

“Tiểu Phương à…” +

Dì Tô nhìn chằm chằm vào cánh cửa không chút lay động, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng không giấu nổi sự lo lắng trong lòng mà gọi với vào bên trong: +

“Giận dỗi thì giận dỗi, nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ. Đã nhiều ngày cháu không ăn gì rồi, cứ nhịn đói thế này mãi là cơ thể sinh chuyện đấy!” +

Cứ như vậy, dì Tô lại kiên trì gõ cửa thêm một lúc lâu, cuối cùng, cánh cửa kia cũng chậm rãi mở ra. +

Một chàng trai xuất hiện phía sau cánh cửa. +

“Đừng gõ nữa, cháu không có giận.” Phương Càn An vò mái tóc, mệt mỏi nói với người phụ nữ ngoài cửa, “Chỉ là vô tình ngủ quên mất thôi.” +

“Ôi trời, Càn An à, sao cháu lại ra nông nỗi này?” +

Dì Tô vừa nhìn thấy Phương Càn An, hơi thở phào nhẹ nhõm còn chưa kịp thoát ra thì ánh mắt đã chạm ngay vào những vệt máu đỏ tươi trên vạt áo của hắn. Dì hoảng hốt hỏi. +

Được dì nhắc nhở, Phương Càn An mới cúi đầu nhìn xuống vạt áo mình. Ngẩn người một lát, hắn mới lạnh lùng đáp lại một câu: “… Chỉ là vô tình chảy máu cam thôi mà. Không có gì to tát đâu, mấy ngày nay chẳng phải đều thế này sao.” +

“Chảy máu cam sao cũng không thay quần áo đi, thật là dọa chết tôi rồi.” +

Nghe lời giải thích này, cơ thể dì Tô mới thả lỏng đôi chút, miệng lẩm bẩm. +

Phương Càn An quả thực có chứng bệnh này, từ nhỏ đến lớn thường xuyên bị chảy máu cam, bác sĩ bảo là do mạch máu trong niêm mạc mũi mỏng yếu. Nhưng dì Tô cũng biết rõ, nếu không phải từ bé đã hay bị đánh đập, Phương Càn An cũng chẳng đến mức để lại di chứng như vậy. +

Ngửi thấy mùi máu tanh nồng thoang thoảng phát ra từ người cậu chủ, trong mắt dì Tô thoáng qua một tia xót xa. +

“Dù nói thế nào thì bây giờ cháu cũng cần phải bồi bổ cơ thể, cháu mới xuất viện về nhà mà. Ăn chút gì đi, đừng có dỗi nữa.” Dì khuyên nhủ. +

“Dì Tô, dì mang đi đi, cháu không cảm thấy đói, cũng không phải đang giận dỗi gì.” +

Phương Càn An gằn từng chữ, gương mặt không chút biểu cảm. Rõ ràng là một gương mặt cực kỳ đẹp trai, nhưng lúc này nhìn vào lại giống như đang đeo một lớp mặt nạ nhựa cứng đờ. +

Mà ở phía sau hắn, căn phòng vốn dĩ xa hoa, tiện nghi giờ đây đã là một đống hỗn độn. +

Tất cả những thứ có thể đập phá trong phòng đều đã bị đập nát, thậm chí bao gồm cả bộ ghế sofa và bàn làm việc bằng gỗ đặc mà hai người khiêng cũng không nổi. +

Tấm ván bần ốp trên tường cũng bị cào xé như thể có thú dữ phát điên đi ngang qua, để lộ cả lớp xi măng bên trong. Khắp nơi đều là dấu vết để lại sau một trận ẩu đả kịch liệt, nói trắng ra là trong cả căn phòng lúc này không còn sót lại nổi một món đồ nội thất nào nguyên vẹn. +

Ai mà ngờ được, cảnh tượng thảm khốc như bãi chiến trường Iraq trước mắt này, hóa ra chỉ là do Phương Càn An đòi Phương Thành Khoa trả lại điện thoại nhưng không thành mà gây ra. +

Thực ra bao nhiêu năm qua, trong lòng dì Tô vẫn luôn thiên vị Phương Càn An. +

Dì nhìn thấu tất cả, ông bố kia của Phương Càn An chính là một gã cặn bã triệt để, có nhiều tiền đến đâu thì cũng chẳng phải hạng người ra gì. +

Thế nhưng… +

Trải qua chuyện xảy ra mấy ngày trước, ngay cả người đã chăm sóc chàng trai này bấy lâu như dì Tô cũng không tránh khỏi cảm giác sợ hãi mơ hồ, khó có thể gọi tên đối với Phương Càn An… +

Có đứa trẻ nhà ai khi phát điên lại cần đến nhân viên y tế chuyên dụng phải tiêm thuốc an thần cơ chứ. +

Hơn nữa, mấy gã bảo vệ cao to lực lưỡng cùng lao vào mà suýt chút nữa còn chẳng khống chế nổi Phương Càn An. +

Nên nhớ rằng, vào thời điểm đó, đã mấy ngày liền cậu chủ không có hạt cơm nào vào bụng. +

Nhưng quan trọng nhất vẫn là… +

Lúc ấy, dì Tô trốn ở góc phòng, vô tình liếc thấy đôi mắt kia. +

Đôi mắt của Phương Càn An lúc đó dường như có hai con ngươi chen chúc trong cùng một hốc mắt. +

Dì Tô cũng không biết liệu có phải dì đã nhìn nhầm hay không, nhưng đêm hôm đó về nhà, dì đã gặp ác mộng suốt cả đêm, cả người sợ hãi không thôi. +

“Càn An à, thật sự không cần thiết phải thế đâu.” Nuốt nước bọt một cái, dì Tô khô khốc khuyên nhủ, “Chẳng phải chỉ là không đưa điện thoại cho cháu thôi sao. Ông Phương cũng là lo cháu không được nghỉ ngơi tốt, cơ thể mãi không hồi phục được. Hay là lúc nào đó cháu cứ xuống nước với bố một câu, bảo ông ấy trả lại điện thoại cho là được mà…” +

Nói đi cũng phải nói lại, nhìn dáng vẻ của Phương Càn An lúc này, lòng dì Tô lại trào dâng một tia xót xa. +

Dì Tô lúng túng khuyên giải. +

Phương Càn An nghe vậy, không kìm được mà cười lạnh một tiếng. +

“Hừ, ông ta chỉ đơn thuần là muốn thu điện thoại của cháu thôi sao? Nếu ông ta thật lòng muốn cháu tẩm bổ nghỉ ngơi, tại sao lại vội vàng làm thủ tục xuất viện cho cháu.” +

Thầy Từ vừa mới rời đi, Phương Càn An ngay lập tức đã bị bố mình áp giải về lại đại dinh thự nhà họ Phương, với cái danh nghĩa mỹ miều là về nhà điều trị sẽ có điều kiện tốt hơn. +

“Ông ta căn bản là không đợi nổi nữa, muốn biến cháu thành một kẻ ‘tâm thần’ thực thụ đúng không?” +

Nhắc đến bố mình, giọng điệu của Phương Càn An không hề có lấy một chút hơi ấm. +

“Hả? Sao cháu lại nói thế…” +

Tim dì Tô thắt lại, dì vội vàng hoảng hốt lên tiếng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chủ đề này. +

Thế nhưng, Phương Càn An đã chẳng màng đến điều gì mà tiếp tục nói tiếp. +

“Cũng giống hệt như cách ông ta đối xử với mẹ cháu khi đó thôi, mẹ cháu phát điên chẳng phải ông ta đã vui mừng đến chết đi được sao? Một người mất năng lực hành vi dân sự mà, quyền giám hộ đều nằm cả trên người lão già đó, tiền của mẹ cháu ông ta muốn tiêu thế nào thì tiêu. Giờ mẹ cháu sắp không xong rồi, ông ta sợ nhất là cháu sẽ kế thừa di sản của mẹ, nên mới đang cuống cuồng muốn khống chế cả cháu nữa chứ gì?” +

Dì Tô vừa định mở miệng khuyên nhủ thêm, nhưng khi nhớ lại những gì nữ chủ nhân đã phải gánh chịu nhiều năm về trước, câu nói “Cháu nghĩ nhiều rồi”, thế nào cũng không thốt ra nổi. +

Chẳng trách người ta bảo cha nào con nấy… +

Sự suy đoán của Phương Càn An thật sự rất có khả năng. +

Nghĩ đến đây, dì Tô nổi hết cả da gà, thực sự không dám nói thêm lời nào nữa, dì vội vã đặt khay thức ăn xuống trước cửa phòng Phương Càn An, rồi tự tìm một cái cớ để mau chóng rời đi. +

Phương Càn An nhìn chằm chằm theo hướng người phụ nữ rời đi, ánh mắt nhạt nhẽo vô hồn. +

“Cạch” một tiếng, hắn lại đóng cửa phòng lại lần nữa. +

Hắn vẫn không thèm đoái hoài gì đến khay thức ăn đang đặt ngoài cửa. +

Đã là ngày thứ mấy hắn không ăn cơm rồi nhỉ? +

Phương Càn An cũng chẳng nhớ rõ nữa, nhưng đúng như những gì hắn đã nói với dì Tô lúc trước, hắn thực sự không có chút cảm giác đói bụng nào. +

Bước qua những mảnh vụn đồ đạc ngổn ngang trong phòng, Phương Càn An từng bước đi tới bên chiếc giường giờ chỉ còn lại mỗi tấm nệm, rồi bịch một cái, hắn đổ người nằm xuống. +

“Mẹ kiếp, không biết thằng nhóc kia giờ sao rồi… Nếu còn chút lương tâm, chắc cậu ta sẽ tìm mình chứ nhỉ…” +

Chàng trai cao lớn nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm thấp giọng. +

Lúc trước còn ở bệnh viện thì vẫn ổn, tuy Phương Thành Khoa quản lý rất nghiêm, nhưng ít ra hắn còn có thể nghe ngóng được chút tin tức của đối phương từ miệng thầy Từ khi ông đến thăm. +

Nhưng giờ đây hắn lại hoàn toàn bị giam cầm ở nơi này +

Hắn ngã xuống tấm nệm trơ trọi. +

Thật phiền phức. +

Muốn đi tìm bé Tú quá. +

Biết thế, đáng lẽ nên giết quách lão già chết tiệt kia cho rồi. +

Một thứ tâm trạng tàn bạo mãnh liệt bắt đầu lan tỏa trong lòng Phương Càn An. +

Rút xương sống ra… +

Máu của lão già chắc sẽ phun ra tung tóe khắp nơi nhỉ? +

Tuổi tác lớn như vậy rồi, lớp da lột xuống chắc cũng chẳng còn chút đàn hồi nào đâu. +

Hơn nữa ông ta còn ăn chơi trác táng bấy nhiêu năm, bẩn thỉu vô cùng… +

….. +

Phương Càn An chẳng hề nhận ra nhãn cầu của hắn đang rung giật một cách bất thường. +

Hắn vô thức gặm nhấm khớp ngón tay mình, cho đến khi máu tươi trào ra từ những vết răng hằn sâu. +

Thế nhưng, ngay cả mùi máu tanh ngọt kia cũng chẳng thể nào xoa dịu được cảm xúc khao khát lẫn nôn nóng đang không ngừng cuộn trào trong cơ thể. +

Bên trong người hắn như thể đang có một ngọn lửa vô hình thiêu đốt. +

“Bé Tú…” +

Cực chẳng đã, Phương Càn An nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu sử dụng “cách kia” để bình định tâm trí. +

Hắn phác họa từng chút một dáng vẻ của Lý Tú trong đầu. +

Cậu nam sinh mà hắn đã từng ôm chặt trong vòng tay vào cái đêm ấy. +

Bởi vì chiếc giường rất hẹp, nên sau khi ngủ say, một Lý Tú vốn sợ lạnh đã vô tình lọt thỏm vào lòng hắn. +

Phương Càn An thậm chí còn nhớ rõ trong bóng tối, mình đã ngửi thấy mùi hương thuộc về riêng Lý Tú. +

Đó căn bản không phải là mùi sữa tắm rẻ tiền, mà là một mùi máu vừa ngọt vừa ấm, mê đắm lòng người toát ra từ sâu bên dưới lớp da trắng tuyết kia. +

[Đói quá…] +

Phương Càn An cũng ý thức được đôi chút rằng đầu óc mình hiện giờ có gì đó không ổn. +

Người bình thường chắc chẳng ai lại nghĩ về người bạn cùng giới của mình mà vừa thấy đói, lại vừa nảy sinh phản ứng sinh lý mãnh liệt như vậy đâu nhỉ? +

Thế nhưng hắn đã chẳng còn tâm trí đâu mà quản nhiều đến thế, chỉ có Lý Tú… chỉ có bé Tú của hắn mới có thể khiến hắn bình tâm lại. +

Trong cơn mê muội, hơi thở của Phương Càn An dần trở nên đều đặn. +

Hắn đã thiếp đi. +

Một vũng máu đen kịt dần lan rộng ra từ quanh thắt lưng hắn. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.