Anh trai – Chương 51

“Ê… thằng ranh con… mẹ kiếp mày nằm đây giả chết cái gì đấy?” +
“Đm, lại còn bày đặt giở trò ở đây nữa…” +
…… +
Trong cơn mê man mông lung, Phương Càn An cảm nhận được có người đang túm tóc mình, liên tục đá vào bụng và tát vào mặt hắn. +
Mẹ kiếp… kẻ nào dám đối xử với hắn như vậy? +
Trước khi cơn thịnh nộ kịp bùng phát lên bề mặt ý thức, thứ đầu tiên hắn cảm nhận được lại là một luồng khí lạnh toát ra từ tận xương tủy, cùng với một sự yếu ớt chưa từng có từ trước đến nay. +
Phương Càn An cảm thấy bản thân giống như đã biến thành một túm bông gòn, mà lại còn là loại bông gòn bị ngâm trong nước đá lạnh lẽo. +
Cơ thể hắn nặng nề vô cùng, nặng đến mức ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Cảm giác đó cực kỳ xa lạ, nhưng trong cõi u minh, Phương Càn An lại thấy dường như bản thân vốn dĩ nên là như thế này. +
Yếu ớt. Đau đớn và tuyệt vọng. +
Phải dồn hết toàn bộ sức lực, Phương Càn An mới miễn cưỡng mở được mắt trong cơn đau nhói. Trong tầm nhìn mờ nhòe hiện ra mấy bóng người mặc đồng phục giúp việc, gương mặt không rõ ràng. +
“Cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi à.” +
Thấy “Phương Càn An” mở mắt, kẻ đó phát ra một tiếng cười khẩy, ngay sau đó liền túm lấy cánh tay hắn, thô bạo lôi xềnh xệch dậy. +
“Mẹ nó đừng có ở đây mà giả vờ đáng thương, tự đứng thẳng lên đi. Chẳng lẽ mày còn mơ tưởng bọn tao phải dùng kiệu tám người khiêng mày đi chắc?” +
Giữa những tiếng lăng mạ chói tai, “Phương Càn An” khó khăn lắm mới đứng vững được. +
Hắn nhận ra vừa rồi mình đang co quắp trong một căn phòng nhỏ hẹp, âm u, lạnh lẽo và không có cửa sổ. Lúc này đột ngột bị đẩy ra ngoài, ánh sáng rực rỡ hắt vào từ cửa sổ sát đất khiến đôi mắt hắn đau nhói, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cơ thể hắn lại càng không khống chế nổi mà run rẩy bần bật. +
“Lề mề cái gì thế hả? Phu nhân muốn gặp mày đấy. Này, tao nói cho mày biết, đừng có mà giở trò tiểu nhân ở đây làm bọn tao bị vạ lây ăn mắng…” +
Mụ giúp việc bên cạnh phát ra một tiếng lẩm bẩm đầy bực dọc. Vừa nói, mụ vừa vỗ mạnh một phát vào người “Phương Càn An”. Chỉ một cú đẩy đó thôi mà “Phương Càn An” suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. +
Sao những người này lại dám đối xử với hắn như thế —— +
Không đúng… +
Chẳng phải bọn họ vẫn luôn đối xử với hắn như thế này sao? +
Tại sao hắn lại cảm thấy phẫn nộ nhỉ? Rõ ràng là đã sớm quen với cảnh này rồi mà. +
Hai luồng cảm xúc hoàn toàn khác biệt đan xen vào nhau trong lòng “Phương Càn An”. +
Trong mơ hồ, “Phương Càn An” nhớ rằng địa vị của hắn rõ ràng rất cao, tất cả mọi người đều phải cung phụng hắn, nhưng hiện tại, thứ đang dâng trào trong lòng hắn lại là một sự bất lực mãnh liệt. +
“Bản thân” hắn thậm chí còn không nảy sinh nổi bất kỳ ý chí kháng cự nào. +
Giống như… giống như cơ thể hắn đã sớm quen với việc bị đối xử như thế này từ lâu rồi. +
Hơn nữa hắn cũng hiểu rất rõ rằng, bất kỳ sự phản kháng nào cũng chỉ chuốc lấy những trận đòn roi và sỉ nhục tàn bạo hơn mà thôi. +
Phải rồi, đây chính là cuộc sống thường nhật của hắn mà, tại sao hắn lại nghĩ rằng mình có thể phản kháng lại những người này cơ chứ? +
“Phương Càn An” cắn môi, gương mặt không chút biểu cảm, loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. +
Dưới sự xô đẩy của mụ giúp việc phía sau, hắn lê từng bước chân nặng nề đi đến phòng khách của căn biệt thự xa hoa. +
Một người đàn bà đang ngồi trên ghế sofa, tay bưng tách cà phê, nhàn nhã thưởng thức bữa trà chiều của mình. +
“Phương Càn An” không nhìn rõ mặt bà ta, chỉ thấy đôi môi đỏ tươi của người đàn bà ấy khảm trên gương mặt trắng bệch, trông giống như một chiếc mặt nạ giả tạo và kinh dị. +
Sau khi nhìn thấy “Phương Càn An”, khóe miệng người đàn bà trễ xuống. Đó là một biểu cảm cực kỳ chán ghét và khinh bỉ. +
“Chậc, dạy dỗ mày bao lâu nay mà vẫn chẳng hiểu chút lễ nghĩa nào cả. Sao hả, thấy tao mà không biết mở mồm chào hỏi à?” +
Giọng nói chói tai của người đàn bà vang lên. +
Môi “Phương Càn An” khẽ mấp máy. +
Nhưng đấu tranh hồi lâu, hắn vẫn chẳng thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. +
Mụ giúp việc đứng bên cạnh vừa quan sát sắc mặt của nữ chủ nhân, vừa cau chặt mày, mắt thấy mụ ta lại sắp sửa giáng thêm một cái tát nữa vào đứa trẻ gầy yếu giữa phòng khách. +
Người đàn bà cười lạnh một tiếng, ra hiệu cho kẻ hầu người hạ dừng tay. +
“… Thôi bỏ đi, không gọi thì không gọi. Để một đứa tạp chủng như mày gọi là ‘mẹ’ thực ra cũng xui xẻo lắm. Ồ phải rồi, gọi mày đến hôm nay là để thông báo cho mày một việc.” +
Người đàn bà đặt tách cà phê xuống, đôi con ngươi đen kịt, trống rỗng trên gương mặt trắng bệch nhìn chằm chằm không chớp mắt vào “Phương Càn An”. +
“Con mẹ đê tiện của mày chết rồi.” +
“…” +
“Nghe nói chết thảm lắm, là nhảy lầu tự tử phải không nhỉ, xác không còn ra hình người nữa rồi, chậc chậc… Trước đây nó cũng chỉ dựa vào cái mặt đó để quyến rũ đàn ông, mày xem, giờ thì gặp báo ứng rồi đấy, chết rồi đến cái mặt cũng chẳng còn.” +
Người đàn bà vừa nói vừa cười hì hì. +
Thời gian bên trong căn biệt thự dường như đột ngột ngưng đọng, không gian xung quanh tĩnh lặng lạ thường và lạnh lẽo thấu xương. +
“Phương Càn An” vẫn đứng yên lặng ở phía xa, ngây dại nhìn người đàn bà trước mặt. +
Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào. +
Người đàn bà vẫn chằm chằm nhìn cậu không rời mắt. +
“Phương Càn An” bỗng nảy sinh một cảm giác mãnh liệt rằng, sở dĩ lúc này bà ta tập trung nhìn hắn như vậy, chính là để chờ đợi được nhìn thấy biểu cảm thống khổ, tuyệt vọng đến mức sụp đổ của cậu. +
Thế nhưng hắn lại chẳng thể thỏa mãn tâm nguyện của người đàn bà đó, bởi trái tim hắn đã tê liệt từ lâu rồi. +
“Phương Càn An” vô thức nhìn về phía sau lưng người đàn bà. +
Trong phòng khách ngập tràn ánh nắng, phía sau bà ta lại có một luồng bóng tối mờ ảo không rõ ràng. +
Thấp thoáng trông như hình dáng của một người đang gục đầu. +
Sự im lặng của đứa trẻ khiến người đàn bà không hài lòng mà cau chặt đôi mày. +
“Nghe tin mẹ ruột chết mà vẫn trưng cái bộ dạng chết trôi này, chẳng trách tao lại nói mày là loại tiện chủng bẩm sinh, đồ sói mắt trắng vô ơn.” +
Người đàn bà lạnh lùng buông lời độc địa. +
“Nếu không phải Tiêu Duy Tư đầu óc không tỉnh táo, tao chắc chắn sẽ không bao giờ để mày bước chân vào cửa nhà họ Phương đâu. Lý Ngọc, nếu mày biết điều một chút thì tốt nhất sau này hãy ngoan ngoãn hơn đi. Mày nên biết rằng, nếu không nhờ tao thu nhận mày, thì bây giờ mày đã là một đứa trẻ mồ côi rồi…” +
“Tôi không phải trẻ mồ côi.” +
“Phương Càn An” nghe thấy chính mình đột nhiên mở miệng, dùng một chất giọng khàn đặc, gằn từng chữ một nói với người đàn bà trước mặt. +
“Tôi vẫn còn em trai.” +
Đứa trẻ gầy yếu ấy một khi đã cất lời, giọng nói nghe lại kiên cường một cách lạ lùng. +
“Mẹ đã từng dẫn tôi đi thăm em ấy, em trai tôi đẹp lắm, lại còn rất ngoan.” +
“Hả? Khi nào—” +
“Tôi còn có bà ngoại, bà ngoại đang ở cùng với em trai tôi.” +
Dần dần, từng chút một, giọng nói của đứa trẻ nhuốm đầy sự nghẹn ngào. +
“Tôi căn bản chẳng muốn làm con cái nhà các người, bà cứ vứt tôi ra ngoài đi, tôi đi tìm bà ngoại, tìm em trai tôi.” +
“Tôi vốn dĩ không muốn sống cùng loại người xấu xa như các người ——” +
Xoảng một tiếng, có thứ gì đó bị người đàn bà ném mạnh qua đây. +
Tách cà phê bằng sứ xương đắt tiền vỡ tan tành ngay trên trán của “Phương Càn An”. Nước cà phê nóng bỏng dội xuống khiến nửa khuôn mặt hắn đau rát như bị lửa thiêu, đến mức ngay cả những dòng máu đang không ngừng rỉ ra từ vết thương, khi đặt cạnh cái nóng của cà phê, cũng trở nên thật lạnh lẽo. +
“Đã đến nước này rồi mà còn muốn làm tao tức giận, đem cái loại tạp chủng này nhốt lại cho tao!” +
“Nhốt đến khi nó biết điều thì thôi!” +
Trong cơn đau đớn dữ dội, “Phương Càn An” nghe thấy người đàn bà kia gào thét điên cuồng. +
Theo mệnh lệnh của nữ chủ nhân, có kẻ tiến lên phía trước, hơi chút do dự mà nhấc bổng cơ thể gầy gò chỉ còn da bọc xương của đứa trẻ yếu ớt lên. +
Sau đó, bọn họ ném “Phương Càn An” hay đúng hơn là Lý Ngọc, trở lại căn phòng nhỏ hẹp, âm u và lạnh lẽo nơi cuối hành lang ấy. +
Cùng với tiếng cạch của ổ khóa bị chốt ngược, bóng tối một lần nữa bao trùm lấy cơ thể đứa nhỏ. +
… +
“Sột soạt…” +
Trong căn phòng đột nhiên vang lên tiếng cào cấu yếu ớt rất khẽ. +
Đứa trẻ vốn chẳng hề lay chuyển ngay cả khi đối mặt với những trận đòn roi, lúc này lại co quắp nơi góc tường, gương mặt sưng húp hiện rõ vẻ sợ hãi. Hắn ngước mắt nhìn về phía bức tường ở phía bên kia căn phòng. trên mặt tường bẩn thỉu, chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện một cánh cửa màu đỏ nhỏ xíu. +
Tiếng lầm rầm mơ hồ nào đó vọng ra từ sau cánh cửa. +
Thế nhưng, dù cho “Phương Càn An” có cố gắng lắng nghe kỹ đến mức nào trong giấc mơ, hắn cũng không tài nào nghe rõ tiếng nói đó rốt cuộc đang nói gì. +
Hắn chỉ biết “bản thân” đang không ngừng lắc đầu, rồi càng ôm chặt lấy chính mình hơn nữa. +
Cứ như vậy, chẳng biết đã qua bao lâu, cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra. +
“Tôi chỉ vào xem nó thế nào thôi, đừng có nói với chị tôi đấy…” +
“Phương Càn An” nằm dưới đất, khẽ rùng mình một cái, nhưng căn bản chẳng còn chút sức lực nào để ngẩng đầu lên. +
Hắn cảm nhận được có người đang bước vào. +
Tuy nhiên, người đó không hề xô đẩy hắn, cũng không quăng thứ thức ăn ôi thiu đựng trong cái chậu inox vào người hắn như cho chó ăn. +
Kẻ mới đến chỉ ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, sau đó hướng về phía hắn mà bấm máy ảnh “tách”, “tách” liên tục. +
“Oa, thảm thật đấy.” +
Rõ ràng là giọng nói của một thiếu niên, nhưng nghe vào lại thấy vô cùng đục ngầu, uế tạp. +
Kẻ đó tặc lưỡi mấy tiếng, chụp liền vài tấm ảnh, rồi không chút do dự đưa tay ra, thô bạo xoay trở thân thể đứa trẻ, cố tình để những vết thương trên người nó phơi bày rõ ràng hơn trước ống kính. +
Dần dần, nhịp thở của gã trở nên nặng nề hơn. +
Gã túm lấy tóc đứa trẻ, cưỡng ép xoay khuôn mặt ấy lại, rồi bất chợt bật ra một tiếng kêu khẽ. +
“Đệt… thì ra mày vẫn còn tỉnh à.” +
“Phương Càn An” chậm chạp chớp mắt. +
Hắn nhìn về phía người trước mặt. +
Một gương mặt quen thuộc, nhưng đồng thời lại xa lạ đến đáng sợ, hiện ra trong tầm nhìn. +
Là Âu Dương. +
Là Âu Dương của thời thiếu niên. +
Âu Dương trẻ tuổi giơ máy ảnh trong tay. Khi ánh mắt gã chạm phải ánh nhìn của “Phương Càn An”, khóe miệng gã không tài nào kìm được mà kéo rộng ra. +
Gã trông chẳng khác nào một con chó hoang đã đói khát quá lâu, đang nhìn chằm chằm vào một miếng thịt sống, nước dãi gần như sắp chảy ra. +
Trong sâu thẳm đôi mắt ấy, một thứ ánh sáng quỷ dị không ngừng lóe lên. +
“Ê, Lý Ngọc…” +
“Phương Càn An” nghe thấy Âu Dương gọi như vậy. +
“Đã tỉnh thì dễ làm việc rồi. Nhóc con, tao nghe nói mày lâu lắm rồi chưa được ăn gì, đúng không?” +
Gã cười khẽ, giọng nói đầy ác ý. +
“Mày… có đói không?” +
“…” +
“Thấy mày cũng tội nghiệp, thế này đi, lát nữa tao sẽ bật quay phim, còn mày thì cứ theo chỉ dẫn của tao mà cởi quần áo ra. Mày cởi một cái, tao cho mày một miếng bánh quy, thấy sao?” +
Âu Dương vừa nói vừa móc từ trong túi ra một miếng bánh quy, huơ huơ trước mặt đứa trẻ. +
Dù nghe qua thì giống như một lời đề nghị, nhưng trong lúc nói, bàn tay gã đã dán chặt lên vạt áo của đứa trẻ gầy yếu. +
Giây tiếp theo, Âu Dương rú lên thảm thiết. +
“Đau quá!” +
Gã không tài nào ngờ tới, dù đã ở cái dạng sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà đứa nhỏ kia vẫn còn sức để cào thẳng vào người gã. +
Nếu gã không né nhanh, có lẽ đôi mắt đã bị thằng ranh này móc ra rồi. +
“Thằng chó chết!” +
Âu Dương không tin nổi vào mắt mình, gã cúi đầu nhìn vết máu trong lòng bàn tay. +
Gương mặt gã vặn vẹo điên cuồng. +
Ngay sau đó, gã trực tiếp tung một cú đá thẳng vào người đứa trẻ. +
“Phương Càn An” rên rỉ một tiếng, cơ thể cuộn tròn lại. +
Hắn căn bản không thể né tránh được những trận đòn của kẻ đó. Chiếc máy ảnh cơ đắt tiền trong tay loại thiếu gia nhà giàu như Âu Dương giờ đây nghiễm nhiên trở thành một công cụ hành hung tiện lợi. +
Bốp—— +
Bốp—— +
Bốp—— +
….. +
Trong cơn đau đớn dữ dội, ý thức của đứa trẻ dần mờ đi. +
Sàn nhà trở nên ẩm ướt, trơn trượt và có chút dính dớp. +
“Phương Càn An” muốn mở miệng, hắn đau quá, thế nhưng chỉ vừa mới hé môi, dòng chất lỏng tanh ngọt nồng nặc đã liên tục trào ra từ miệng và mũi. +
Hắn thậm chí không thể thốt ra nổi một lời cầu xin tha thứ. +
Cuối cùng, Âu Dương đột ngột dừng động tác. +
Gã thở hổn hển, lồm cồm bò dậy bên cạnh đứa bé đã không còn chút cử động nào, kinh hãi nhìn vũng máu thịt không còn ra hình người dưới đất. +
“Mẹ kiếp, có nhầm không vậy ——” +
Gã vò đầu bứt tai, đáy mắt thoáng qua một tia sợ hãi muộn màng. +
“Này, thằng ranh con!” +
Âu Dương nuốt nước bọt, dùng mũi chân khẽ chạm vào đứa trẻ dưới đất… Nó mềm nhũn. +
Mềm nhũn như một bãi bùn loãng. +
Lúc này, sắc mặt Âu Dương mới thực sự trở nên khó coi. +
Gã vội vàng vơ lấy chiếc máy ảnh cơ dưới đất, ôm vào lòng lau sạch vết máu, sau đó vội vã lao ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. +
Ngăn cách bởi một cánh cửa, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng đối thoại của kẻ khác với gã: +
“Cậu chủ Âu, cậu sao thế này… Trời đất ơi, sao lại nhiều máu thế này?” +
“Hỏi vớ vẩn cái gì, không liên quan đến cô. Đúng rồi, chuyện hôm nay tôi ở đây, không được phép nói với bất kỳ ai.” +
“…” +
“Nhiều chuyện cũng chẳng giúp cô kiếm thêm được đồng nào đâu, tóm lại là cấm có hé răng, không thì cô liệu hồn đấy, nghe rõ chưa…” +
“Vâng, vâng ạ, cậu chủ Âu.” +
…….. +
Giọng nói của những kẻ khác bắt đầu trở nên mông lung và xa xăm. +
“Phương Càn An” nằm lặng yên trên sàn nhà, cơn đau nhói dữ dội đã dần dần rời xa cơ thể. +
Cơ thể bắt đầu trở nên lạnh giá. +
“Bản thân” hắn sắp chết rồi. +
Nhưng trái ngược với sự tàn lụi của sinh mệnh, trong lồng ngực đứa trẻ lại dâng lên một nỗi hận dữ cháy bỏng. +
Dẫu chỉ là một đứa trẻ, nhưng “hắn” lại nhận thức rõ rệt một cách thường tình về việc mình sắp lìa đời. +
Đối lập hoàn toàn với ngọn lửa sinh mệnh đang lịm dần, là một luồng hận thù mãnh liệt không ngừng dâng cao trong lồng ngực đứa trẻ. +
“Đau quá…” +
“Đau quá…” +
“Lũ người xấu xa này…” +
……… +
Cũng chính vào lúc này, từ trong bóng tối, cậu nghe thấy một tiếng ma sát nhớp nhúa. +
Thứ âm thanh vốn dĩ mơ hồ không rõ nguồn gốc kia, lúc này lại trở nên rõ ràng đến đáng sợ, từng tiếng một như cọ thẳng vào màng nhĩ. +
[“Ồ, là muốn giết sạch hết lũ người này sao?”] +
Giọng nói ấy vang lên chậm rãi, mang theo một ý cười khó đoán, tựa như đang ung dung thưởng thức phản ứng của đối phương. +
[“Vậy thì, ngươi định dùng thứ gì để trao đổi đây?”] +
Một khoảng lặng ngắn ngủi. +
Rồi câu hỏi cuối cùng, nhẹ bẫng mà lạnh thấu xương, rơi xuống— +
[“Tất cả những gì ngươi có chứ?”] +
……. +
[“Được thôi… Dù sao thì ta cũng đã bỏ đói lâu như vậy rồi…”] +
[“Vậy thì từ giây phút này trở đi—”] +
[“Tất cả mọi thứ của ngươi… đều thuộc về ta.”] +
[“Tên của ngươi.”] +
[“Cơ thể của ngươi.”] +
[“Và cả… chính sự tồn tại của ngươi.”] +
Có thứ gì đó bắt đầu từ từ bao phủ lên cơ thể hắn. +
Cái lạnh ấy gần như đâm thẳng vào tận linh hồn, mang theo nỗi đau còn khủng khiếp hơn cả cái chết. +
Giống như có một thứ gì đó… đang nhai nuốt hắn. +
Ngay trước khi ý thức hoàn toàn tan rã, “Phương Càn An” gắng gượng mở mắt ra, nhìn về phía thứ đang bám trên người mình. +
Đó là một khối tồn tại tà ác, ô uế và ghê tởm. +
Nó đang ăn thịt hắn. +
Nó đang rất đói. +
* +
“Ư—khụ khụ—” +
Phương Càn An hét lên một tiếng thất thanh rồi tỉnh lại. +
Dư chấn của cơn ác mộng vẫn còn cắm sâu vào tận xương tủy, khiến hắn không ngừng hít vào những luồng khí lạnh buốt vì kinh hãi. +
Ngay sau đó, cổ họng hắn co thắt dữ dội, những cơn ho dồn dập ập tới không sao kìm lại được. +
Vô số những hạt cứng nhỏ li ti cứ thế phun ra từ miệng Phương Càn An. Hắn vội bịt miệng lại, ngẩn ngơ mất một lúc mới nhận ra mình đang phun gạo ra ngoài. +
Gạo sống. +
Trong miệng hắn lúc này thế mà lại nhét đầy gạo sống. +
Quỳ rạp dưới đất ho hồi lâu, ho đến mức trước mắt tối sầm, phải mất rất lâu mới miễn cưỡng lấy lại được hơi thở. Cũng chính lúc đó, hắn mới chợt nhận ra. +
Mãi đến lúc này, hắn mới phát hiện ra mình đang ngồi xổm ở trong bếp. +
Chỉ có điều, nhà bếp vốn luôn được dì Tô dọn dẹp gọn gàng, sạch sẽ, giờ đây lại trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Thùng đựng gạo vốn niêm phong kín mít không biết từ lúc nào đã bị lật tung, đổ nghiêng trên sàn. +
Trước mặt Phương Càn An, gạo trắng vung vãi khắp nơi. +
Trong đó có không ít hạt vừa bị hắn ho ra, còn dính cả nước bọt, ướt nhẹp và nhầy nhụa. +
“Cái quái gì thế này…” +
Phương Càn An hoảng hốt đảo mắt nhìn quanh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. +
Rốt cuộc hắn đang làm cái quái gì vậy? +
Sao hắn lại… sao hắn lại ở đây? +
Ngay lúc đó, sau lưng hắn vang lên một giọng nói khàn khàn. +
“Ngon không?” +
Sống lưng Phương Càn An lạnh toát, phản xạ bật dậy. +
Vào giờ này mà còn vào bếp kiểm tra tình hình, ngoài dì Tô, người vẫn luôn chăm sóc hắn ra thì không thể là ai khác nữa. +
“Dì Tô, cháu… cháu hình như đang mơ—” +
Cậu chàng đại ca học đường hoảng loạn mở miệng giải thích, lời nói rối tung. +
Hình như cháu bị mộng du rồi. +
Thế nhưng, lời của Phương Càn An còn chưa kịp nói hết thì đã khựng lại giữa chừng. +
Hắn sững sờ nhìn về phía sau. +
Hắn phát hiện kẻ đang đứng thẳng tắp nơi góc bếp lúc này đây căn bản chẳng phải dì Tô quen thuộc, mà là một bà lão trông có vẻ vô cùng quen mắt. +
Gương mặt bà lão xám ngoét, đôi mắt là một khối màu xám đục ngầu. +
Bà mặc trên người một bộ đồ tang trắng muốt, cả người toát ra vẻ cứng đờ vô hồn. +
Một mùi thuốc sát trùng nồng nặc trộn lẫn với thứ mùi xác chết rất nhạt, rất nhạt, nhưng lại đủ để khiến dạ dày người ta cuộn thắt, chậm rãi lan tới. +
Toàn thân Phương Càn An bắt đầu run lên bần bật. +
“Bà… bà ngoại?” +
Đầu óc Phương Càn An trống rỗng, hắn loạng choạng lùi về phía sau. +
Hắn đã nhận ra rồi. +
Bà lão trước mắt chẳng phải chính là người đã đưa hắn và Lý Tú thoát ra khỏi thế giới kia vào ngày hôm đó sao? +
Sau đó hắn có nghe nói, để cứu bọn họ, bà ngoại của Lý Tú đã qua đời. +
Thế nhưng giờ đây, cái xác đáng lẽ phải nằm trong nhà tang lễ, lại đang đứng sừng sững trong căn bếp nhà hắn? +
Đây là ác mộng, đúng không? +
Hắn lại đang rơi vào một chuỗi ác mộng liên hoàn rồi đúng không?! +
Phương Càn An nghiến chặt răng, cắn mạnh vào hõm giữa ngón cái và ngón trỏ. +
Thế nhưng, cơn đau truyền đến từ vết thương khiến hắn tuyệt vọng nhận ra rằng, bản thân hiện tại hoàn toàn không phải đang nằm mơ. +
Nhưng Phương Càn An thà rằng mình thực sự đang nằm mơ còn hơn. +
Bởi vì đúng vào lúc hắn hoảng hốt lùi về phía sau, Phương Càn An trơ mắt nhìn thấy bà lão kia nhón chân, thân thể cứng đờ lắc lư, từng bước một tiến về phía anh. +
“Ăn nhiều vào, đứa nhỏ ngoan… ăn nhiều vào…” +
Những tiếng lẩm bẩm méo mó, không rõ chữ phát ra từ miệng của xác chết. +
Vừa nói, bà lão đột nhiên đưa bàn tay gầy guộc khô khốc như móng gà thọc sâu vào trong miệng. +
Ban đầu là các ngón tay, rồi đến lòng bàn tay, tiếp đến là cổ tay và cuối cùng là cả cánh tay… +
Cổ họng của bà lão co rút lại một cách quái dị. +
Những động tác hoàn toàn trái với lẽ thường khiến khuôn miệng vốn đã cứng ngắc kia rách toạc, thứ dịch đen đặc sền sệt chậm rãi chảy xuống theo khóe miệng. +
Bà lão cúi người, từng chút một lôi ra thứ gì đó từ trong cơ thể mình. +
Sau đó, bà lão quay đầu lại, nhìn Phương Càn An, nở một “nụ cười” vặn vẹo. +
Nếu như cái đó vẫn còn có thể gọi là một “nụ cười”. +
Hành động vừa rồi đã khiến hàm dưới của bà lão hoàn toàn bị xé rách, chiếc lưỡi màu xám hồng rũ rượi rơi ra khỏi khoang miệng, máu đen không ngừng rỉ xuống. Và trong lòng bàn tay đầy máu đen của cái xác là một nhúm xương vụn lẫn với những mẩu thịt nát. +
“Ăn đi, ăn đi con, con đói đến mức này rồi mà.” +
Bà lão lặp đi lặp lại, giọng nói run rẩy nhưng cố chấp. +
“Bà ngoại giấu cho con đấy, con phải ăn cơm cho hẳn hoi, ăn no rồi mới mau lớn được…” +
…… +
Hắn trơ mắt nhìn thi thể bà lão giơ thẳng cánh tay về phía mình, khoảng cách ngày càng thu hẹp, Phương Càn An sợ đến hồn vía bay sạch. Trong lúc hoảng loạn, hắn tiện tay vớ lấy giá dao đặt trên bồn rửa, nặng nề ném mạnh về phía bà lão. +
Giá dao đập trúng người thi thể, phát ra một tiếng “bịch” trầm đục. +
Lực cánh tay vốn là niềm tự hào của Phương Càn An cuối cùng cũng phát huy chút tác dụng thực tế vào lúc này. Khác với những thứ quỷ quái mơ hồ vô định, sau khi bị giá dao đập trúng, thi thể bà lão loạng choạng vài bước, rồi nặng nề ngã ngửa ra phía sau. +
Chớp lấy cơ hội đó, Phương Càn An gào thét thảm thiết, trực tiếp nhảy vọt qua cái xác của bà lão rồi điên cuồng lao ra khỏi bếp. +
Theo bản năng, hắn đưa tay định ấn chuông báo động trong nhà để gọi bảo vệ lên. Nhưng còn chưa kịp chạm vào màn hình, trước mắt hắn đã xuất hiện vài bóng người quen thuộc.. +
Nhìn thấy họ, đồng tử của Phương Càn An đột ngột co rút lại. +
“Không thể nào… có nhầm không vậy…” +
Cậu trai trẻ thốt lên những tiếng rên rỉ tuyệt vọng. +
Những người đó chính là dì Tô cùng toàn bộ nhân viên giúp việc trực ca đêm nay trong biệt thự. +
Vẫn là những gương mặt đó, nhưng giờ đây chỉ cần nhìn qua, Phương Càn An đã biết họ có điều gì đó rất không ổn. Họ còn sống không? Hắn thậm chí còn chẳng dám chắc chắn về điều này. +
Bởi vì tư thế đi đứng của mỗi người bọn họ đều rất kỳ quặc, cứng đờ, hơn nữa mắt họ đều trợn ngược lộ ra tròng trắng, sắc mặt thì xanh xám một màu u ám. +
Phương Càn An nhạy bén nhận ra, trên cổ của dì Tô có một vết răng cắn rất sâu, trông giống như vừa mới bị ai đó ngoạm vào vậy. +
“Ăn cơm đi, ăn uống hẳn hoi đi…” +
“Đừng sợ…” +
“Con đói rồi mà.” +
Đáng sợ nhất là, trong lúc từng bước áp sát Phương Càn An, bọn họ còn đồng thanh lặp lại đúng những lời mà thi thể bà lão vừa nói trước đó. +
Không hề do dự, Phương Càn An vớ lấy chiếc ghế bên cạnh, dùng hết sức ném thẳng về phía mấy người kia. +
Có không ít người bị hắn đập ngã xuống đất. +
Thế nhưng lần này, Phương Càn An lại không thể thuận lợi thoát thân như lúc ở trong bếp, lý do rất đơn giản: những “người” này… quá đông. +
Càng kinh khủng hơn nữa là, sau khi bị đánh trúng, rõ ràng trên đầu họ đã be bét máu, thậm chí có vài người còn gãy vẹo cả vai lẫn cánh tay, vậy mà họ lại giống như hoàn toàn không cảm nhận được đau đớn, vẫn tiếp tục dùng dáng đi kỳ quái ấy ép sát về phía Phương Càn An. +
“Ăn đi.” +
“Đến giờ ăn cơm rồi.” +
Bọn họ thúc giục hắn. +
Trong lúc không hay không biết, Phương Càn An đã bị dồn đến góc nhà. +
Cựu đại ca học đường lúc này mặt mày trắng bệch, giọng nói run rẩy không ngừng. +
“Mấy người đừng lại đây…” +
Vừa gào lên trong hoảng loạn, Phương Càn An vừa điên cuồng vung vẩy vũ khí duy nhất trong tay, một chân ghế đã gãy. +
Đúng vào lúc đó, hắn bỗng cảm thấy cổ mình hơi ngứa ngáy. +
Theo phản xạ đưa tay lên sờ, Phương Càn An phát hiện không biết từ lúc nào, cần cổ hắn đã bị thứ chất lỏng sền sệt, tanh hôi màu đen ấy phủ kín. +
“?!” +
Một luồng gió lạnh buốt men theo sống lưng xộc thẳng lên đại não. +
Phương Càn An cứng đờ người, chậm chạp ngẩng đầu lên. +
Đập vào mắt hắn là một gương mặt vặn vẹo, vỡ vụn đến đáng sợ. +
Cái xác biến dạng của bà lão lúc này đang đảo ngược thân mình, đứng bám trên trần nhà, hai cánh tay thõng dài xuống. +
Khoang miệng rách toạc trông như một cái hố đen kịt, sâu không thấy đáy. +
“Đến giờ ăn cơm rồi…” +
Bà lão ân cần nói với hắn. +
Những ngón tay khô quắt, cứng đờ vươn xuống, siết chặt lấy cằm Phương Càn An. +
“Ưm…” +
Dù có dốc sức thế nào, Phương Càn An cũng hoàn toàn không thể nhúc nhích. +
Hắn tuyệt vọng trừng lớn mắt, nhìn bà lão từng chút, từng chút một đưa thứ đồ trong tay đến sát môi mình. +
“Không…” +
“Cứu… cứu tôi…” +
Phương Càn An bật khóc. +
Toàn thân hắn lạnh ngắt, nước mắt nước mũi hòa lẫn, nhòe nhoẹt cả khuôn mặt. +
Trong khoảnh khắc này, cả thế giới dường như đều nhòe đi, duy chỉ có cái xác biến dạng và đôi mắt đục ngầu của bà lão là rõ nét đến mức rợn người. +
Ngay lúc Phương Càn An sắp bị ép phải nuốt lấy thứ vật thể không xác định vừa được móc ra từ bụng cái xác, từ phía cửa chính của căn phòng đột nhiên vang lên một tiếng rầm cực lớn. +
Cánh cửa bị người ta phá tung. +
“Bà ơi! Đừng—!” +
Một giọng nói trong trẻo nhưng đầy hoảng loạn đột ngột nổ vang bên tai Phương Càn An +
Phương Càn An run rẩy dữ dội, ý thức như bị kéo phắt trở lại thân thể. +
Lý Tú lúc này đang thở hổn hển, quỳ rạp nơi sảnh chính xa hoa của nhà họ Phương. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc nơi góc tường. +
Gương mặt đẫm lệ, cậu gào lên với cái xác vừa quen thuộc vừa xa lạ bên vách tường: +
“Bà ơi! Bà ơi đừng như vậy! Bà tha cho cậu ấy đi—!” +
Thi thể âm u quỷ dị kia, sau khi nghe thấy tiếng gọi của Lý Tú, động tác khẽ khựng lại trong giây lát. +


