Anh trai – Chương 54

“Lý Tú, cậu có phải cố tình muốn chọc tôi tức chết không hả—” +
Dưới sự điều khiển của thầy Từ, chiếc xe chậm rãi lăn bánh. +
“Đó là quỷ đấy, hiểu không hả! Cậu còn ngây ngô đứng đó để thứ đó tẩy não, bộ toàn bộ chỉ số thông minh của cậu đều đem đi giải toán hết rồi à?!” +
Trong khoang xe đang rung bần bật, tiếng gầm của cựu trùm trường là thứ âm thanh đầu tiên vang lên. +
Phương Càn An trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên đang ngồi thu mình nơi góc ghế, cắn chặt môi không thốt ra lời nào. Một tay hắn vẫn còn siết chặt lấy cổ tay nhỏ, gầy gò của cậu, mảnh đến mức tưởng như chỉ cần hơi dùng lực là có thể gãy lìa. +
Thế nhưng, trong lúc trút cơn mắng xối xả lên đầu Lý Tú, chính bản thân chàng trai cao gần một mét chín ấy cũng không ngừng run rẩy vì căng thẳng quá độ. +
Chỉ mình Phương Càn An mới biết hắn đã sợ hãi đến nhường nào. +
Rõ ràng đã nắm chặt như vậy… +
Rõ ràng đã thề, dù thế nào cũng phải bảo vệ Lý Tú trong màn sương dày đặc ấy… +
Thế nhưng khi họ cuối cùng cũng đến được bên xe của thầy Từ, vừa chuẩn bị lên xe, Phương Càn An lại cảm thấy Lý Tú trong tay mình bỗng trơn tuột như cá, thoắt cái đã trượt khỏi lòng bàn tay hắn. +
Bất kể hắn gọi tên Lý Tú thế nào, thiếu niên vẫn như không hề nghe thấy, ngược lại còn đờ đẫn bước nhanh về phía sâu trong màn sương. +
Cho đến bây giờ, Phương Càn An vẫn cảm nhận rõ tim hắn đang đập loạn xạ, trong ba hồn bảy vía, ít nhất cũng có hai hồn năm vía còn chưa kịp quay về. +
“…Trước đó đã xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy rồi, thế mà cậu vẫn không nâng cao cảnh giác! Thứ đó dùng hình dạng bà ngoại cậu để mê hoặc cậu, vậy mà cậu thật sự ngốc nghếch đi theo nó! Trước đây xem phim ma tôi còn thắc mắc rốt cuộc kẻ nào ngu đến mức ấy, ai ngờ hóa ra người đó lại ở ngay bên cạnh tôi!” +
“Nhưng… đó là bà ngoại mà…” +
Lý Tú cúi gầm mặt, nghẹn ngào đáp lại một câu. +
“Bà ngoại cậu đã bị thứ đó biến thành cương thi rồi! Chính mắt cậu cũng đã nhìn thấy còn gì!” +
Giọng Phương Càn An lập tức cao lên, hắn gầm lên đầy dữ dội về phía Lý Tú: +
“Cậu tỉnh táo lại đi, được không hả?!” +
“Tôi rất tỉnh táo!” +
Lý Tú đột ngột ngẩng mặt lên, vừa khóc vừa hét về phía Phương Càn An. +
“Tôi biết thừa đó là do gã Hồng Đại Nhân giả dạng, tôi không nên bị mê hoặc, nhưng mà… nhưng mà tôi không còn được gặp bà ngoại thật nữa rồi! Bà ngoại tôi chết rồi!” +
Lúc ở trong bệnh viện nghe tin bà mất, Lý Tú vẫn còn có thể gượng ép giữ lấy vẻ bình tĩnh ngoài mặt, đợi đến khi mọi người đi hết mới bắt đầu khóc. Thế nhưng hiện tại, cậu chẳng thể kìm nén thêm được nữa, cứ thế oà khóc nức nở ngay trước mặt Phương Càn An. +
“Bà ngoại tôi chết rồi, cậu có biết không, tôi không còn bà ngoại nữa rồi… hu hu hu… cậu lấy tư cách gì mà mắng tôi to tiếng như thế… tôi biết tôi ngu, nhưng mà… đó là cơ hội cuối cùng để tôi được gặp lại bà ngoại…” +
Phương Càn An, kẻ mới giây trước còn quát tháo ầm ĩ, giây sau đã hoàn toàn cuống quýt. +
“Này, sao… sao mày nói khóc là khóc ngay được thế…” +
Hắn nhìn đôi mắt đỏ hoe, ướt đẫm nước mắt của Lý Tú mà chết trân tại chỗ, chân tay luống cuống chẳng biết đặt vào đâu. +
“Xin… xin lỗi!” +
Một lúc sau, cựu bá chủ trường học lắp bắp xin lỗi Lý Tú. +
“Này, cậu… cậu đừng khóc nữa. Lúc nãy tôi… tại tôi… tôi sốt ruột quá nên mới to tiếng thôi, không phải cố ý mắng cậu đâu… à không, thật ra là tôi đang tức chính bản thân mình…” +
Tiếng khóc của Lý Tú làm Phương Càn An sợ đến thót cả tim. +
Hắn muốn lau nước mắt cho cậu, nhưng cuống cuồng tìm mãi mà chẳng thấy tờ giấy ăn nào +
Hắn định bụng vén vạt áo phông của mình lên, nhưng vừa giơ tay đã phải lúng túng hạ xuống, trên áo hắn dính đầy bụi bẩn và vết máu loang lổ trong lúc chạy thục mạng, trông bẩn thỉu vô cùng, hắn không nỡ dùng nó để chạm vào mặt Lý Tú. +
“Xin lỗi, là lỗi của tôi. Cậu đừng khóc nữa.” +
Cuối cùng, Phương Càn An chỉ đành cẩn trọng dùng đầu ngón tay gạt đi những giọt nước mắt trên mặt Lý Tú. Lòng bàn tay thấm đẫm nước mắt nóng hổi của cậu khiến lồng ngực hắn cũng nhói lên đầy chua xót. +
Cuối cùng, thầy Từ là người đứng ra giảng hòa. +
Ông ra hiệu cho Kiều Dương lấy mấy hộp khăn giấy trong hộc chứa đồ đưa cho hai cậu học sinh phía sau. +
Đợi Lý Tú bình tĩnh lại một chút, thầy Từ mới khẽ ho khan mấy tiếng rồi nói: +
“Khụ khụ, bạn Phương này, thật ra em lấy tư cách gì mà trách bạn Lý Tú? Em nghĩ mình khá hơn được bao nhiêu sao. Lúc nãy em cứ thế lao thẳng ra ngoài, bọn thầy cũng bị em dọa cho một phen đấy.” +
“Đúng đấy,” Kiều Dương cũng không nhịn được mà xen vào, “gọi ông mà ông có thèm nghe đâu. Lý Tú vừa biến mất là ông cũng lao vút đi luôn. Nếu không phải do may mắn thì lần này chúng ta đúng là kiểu ‘anh em Hồ Lô đi cứu ông nội’*, từng đứa một lần lượt nạp mạng hết cho xem ——” +
*葫芦娃救爷爷: Cụm từ “Hồ Lô Oa cứu ông nội” là một điển tích phổ biến trong văn hóa Trung Quốc chỉ việc đi cứu người nhưng lại mắc mưu kẻ địch và bị tóm sạch từng người một. +
Lý Tú vốn đang đỏ hoe mắt mà xì mũi, lúc này nghe thấy lời của thầy Từ và Kiều Dương, cậu không kìm được mà liếc nhìn Phương Càn An một cái. +
Phương Càn An vô cùng lúng túng, hắn gãi gãi sau gáy, ngay cả tiếng thanh minh cũng yếu ớt đến tội nghiệp: “Thì… thì tại tôi cuống quá, nên mới không kịp suy nghĩ nhiều.” +
Dứt lời, cả thầy Từ và Kiều Dương đều không nói thêm gì nữa, bầu không khí trong xe chợt tĩnh lặng hẳn lại. +
Lý Tú rũ mắt, cũng dần dần kìm lại cơn nấc nghẹn. +
“Em xin lỗi ạ.” Cậu nhỏ giọng lý nhí. +
“Không sao đâu,” Lần này thầy Từ là người lên tiếng, “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường*, mấy thứ này vốn dĩ đều nhắm vào điểm yếu trong lòng con người mà ra tay, trò Lý Tú làm được như vậy đã là tốt lắm rồi. Nếu là học sinh khác mà gặp phải chuyện tối nay, phỏng chừng đã sớm sợ đến mức chết đứng không nhúc nhích nổi rồi.” +
*鬼遮眼鬼迷心: Quỷ giá nhãn, quỷ mê tâm (Quỷ che mắt, quỷ chiếm lấy tâm trí). Mình đổi thành cụm trên cho thân thuộc với dân Việt mình hơn, tất nhiên là nghĩa vẫn tương tự. +
Thi hào Nguyễn Du có mấy câu thơ trích trong truyện Kiều như sau:’ +
“… Ma đưa lối quỷ dẫn đàng +
Lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi +
Hết nạn ấy đến nạn kia +
Thanh lâu hai lượt thanh y hai lần…” +
“Phải đó, chuyện tối nay thật sự là… em chưa từng thấy bao giờ luôn. Ngay cả phim xác sống nước ngoài cũng chỉ đến mức này là cùng…” +
Kiều Dương cũng phụ họa theo. +
Anh ta không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến những chuyện vừa trải qua đêm nay, lòng dạ mọi người lại trĩu nặng xuống. Ngoài cửa sổ xe, sương đêm vẫn dày đặc như cũ, bốn người bọn họ thực tế vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi hiểm cảnh. +
“Thầy Từ, tiếp theo chúng ta phải làm gì?” +
Lý Tú lấy lại bình tĩnh, khàn giọng hỏi. +
Thầy Từ chạm vào điện thoại, cài đặt định vị dẫn đường. +
Tiếng của ứng dụng chỉ đường vang lên chồng lên câu trả lời của thầy: “… Gần đây chính là Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố A, chúng ta phải qua đó một chuyến trước đã.” +
[“Bắt đầu xuất phát, toàn bộ quãng đường dài 2.5 km, dự kiến mất khoảng 7 phút, rẽ phải sau 30 mét nữa ——”] +
…… +
“Hả?” +
“Nghĩa trang liệt sĩ?” +
“Thầy ơi, khoan đã… nghĩa trang á?” +
Ba người còn lại trong xe đều ngơ ngác. +
Chỉ có thầy Từ vẫn giữ vẻ bình thản như cũ: +
“Ừ, là nghĩa trang… Nghĩa trang liệt sĩ toàn là các bậc tiền bối cách mạng. Anh linh của các vị ấy vô cùng chính trực, mạnh mẽ, có thể áp chế tà khí, hẳn là đủ để che chở chúng ta qua một đêm.” +
Nghe thầy Từ giải thích, ba người kia cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. +
Nghĩa trang liệt sĩ của thành phố A thực ra cũng chính là công viên công cộng, vì vậy khoảng cách tới tòa nhà nhà họ Phương quả thật không xa. Nếu không phải tình huống đặc biệt, với thể lực vượt trội của Phương Càn An, cho dù cõng theo Lý Tú, chạy mười mấy phút cũng có thể tới nơi. +
Huống chi bây giờ bọn họ còn đang đi bằng xe. +
Thế nhưng, theo thời gian trôi qua từng chút một, họ lại vẫn không sao đến được mục tiêu vốn ở ngay trước mắt ấy. +
“Thầy… có phải chiếc xe này đang chạy càng lúc càng chậm không?” +
Kiều Dương ngồi ghế phụ, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. +
Anh liếc nhìn bảng điều khiển xe, tốc độ hiển thị là sáu mươi cây số một giờ. +
Thế nhưng, cũng không biết có phải vì ngoài cửa sổ chỉ toàn một mảng mảng sương dày, phải chăng là do không còn bất cứ vật tham chiếu nào cho chuyển động về phía trước hay không, mà ngồi trong xe, anh chỉ cảm thấy chiếc xe như thể đã chậm đến mức gần như sắp dừng lại. +
“Thầy Từ?” +
“Không sao… chẳng qua là mấy trò che mắt, quấy nhiễu tâm trí thôi, đừng sợ.” +
Thầy Từ gằn từng chữ một. +
Thế nhưng, lời thầy vừa dứt, chiếc radio trên xe vốn đã bám bụi không biết từ bao lâu bỗng đột ngột vang lên một cách đầy quái gở. +
“Rè rè rè… Đêm nay có em… rè rè rè rè… Tiếp sau đây là bản tin dự báo thời tiết đêm nay của thành phố A… rè rè… Đài phát thanh tâm tình Đêm không ngủ… rè rè… Đêm nay anh có đến không…” +
Giữa những chương trình phát thanh ồn ào và những đoạn nhạc cũ kỹ từ lâu đã không còn thịnh hành, xen lẫn tiếng dòng điện rè rè chói tai, những âm thanh quỷ dị ấy cứ lượn lờ trong khoang xe, khiến tất cả mọi người, trừ thầy Từ, đều lộ rõ vẻ kinh hoàng. +
Bởi vì tất cả bọn họ đều nghe thấy, giữa tiếng nhiễu sóng chói tai ấy, có một giọng nói thào thào, khàn đặc không thể ngó lơ: +
[“Tú ơi…”] +
[“Đến đây, đi theo bà nào…”] +
[“Tú của bà à… sao con lại khóc thương tâm đến thế?” ] +
[“Hay là để bà giết sạch bọn chúng đi nhé, có được không?”] +
…… +
“Cạch” một tiếng. +
Thầy Từ vẻ mặt không cảm xúc, đưa tay tắt phăng đài radio. +
Chẳng biết ông đã dùng phương pháp gì, mà trên cái núm xoay tròn của bảng điều khiển bỗng dính một vết máu đỏ tươi rờn rợn. +
Chiếc đài phát thanh cứng đầu cuối cùng cũng chịu im bặt. Thế nhưng, sự yên bình ngắn ngủi ấy căn bản không duy trì được lâu. +
Bởi ngay giây tiếp theo, bên trong khoang xe bỗng vang lên những tiếng chuông điện thoại dồn dập, đan xen vào nhau. +
Điện thoại tự động kết nối cuộc gọi. +
“Tú à… Muộn thế này rồi, sao con vẫn chưa về nhà…” +
Từ trong ống nghe phát ra một giọng nói già nua. +
Đúng là giọng của bà ngoại. +
“Tú ơi, ngoan nào, con phải về nhà rồi.” +
Như thể bị nhiễu sóng, lời thì thầm già nua kia bị kéo dài ra một cách quái đản. +
“Anh trai con đói rồi…” +
“Hì hì… Tú ơi… Phải về nhà thôi… Phải cho anh trai con ăn chút gì đó đi chứ…” +
…… +
Giọng nói dần dần biến dạng. +
Có lúc nghe như tiếng gọi của một bà lão, nhưng có lúc lại giống như tiếng thào thào nén thấp giọng của một gã đàn ông trẻ tuổi. +
Một luồng khí lạnh lẽo khó tả men theo âm thanh ấy mà dần lan tỏa khắp khoang xe. Lý Tú cảm nhận được cơ thể mình run lên bần bật một cách vô thức, trước mắt cậu là một cơn choáng váng ập đến. +
Trong cơn choáng váng, cậu thậm chí còn cảm thấy như thể có một đôi tay lạnh băng đang vuốt ve sau gáy mình. +
Lông tóc dựng đứng. +
Buồn nôn đến mức muốn ói. +
“Tất cả mọi người, đập nát điện thoại đi.” +
Thầy Từ hai tay siết chặt vô-lăng, mắt nhìn thẳng phía trước, nói từng chữ một. +
“Hả? Hả hả—” +
Kiều Dương đang ôm khư khư chiếc điện thoại vừa mới mua, nghe thầy nói xong thì đứng hình tại chỗ. Nhưng còn chưa kịp do dự xong, từ phía sau đã có một bàn tay thò ra giật phắt lấy điện thoại của anh. +
Chỉ thấy Phương Càn An mặt không cảm xúc, gom toàn bộ điện thoại của mọi người trong tay, rồi cứ như bẻ thanh sô-cô-la, nhẹ nhàng bẻ “rắc” một cái, toàn bộ điện thoại đều bị bẻ gãy. +
“Điện thoại của tôi còn đang trả góp mà!!” +
Kiều Dương ôm đống xác điện thoại mà Phương Càn An ném trả lại, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc vừa bị quỷ dọa. +
“Tháng sau ra mẫu mới rồi.” +
Phương Càn An chẳng mảy may động lòng trắc ẩn, thản nhiên nói với Kiều Dương, sau đó lại xoay đầu nhìn sang Lý Tú đang im lặng: +
“…Cậu thích mẫu SnowPear ProMax* không?” +
*雪梨ProMax: Tuyết Lê (Quả Lê Tuyết) ProMax, một cách chơi chữ nhái theo Apple/iPhone. +
Lý Tú vốn đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại hỏng mà ngẩn người, lúc này cũng không kịp phản ứng, trông cậu có chút ngơ ngác. +
“Hả?” +
Phương Càn An hít sâu một hơi, nở nụ cười với thiếu niên bên cạnh: +
“Chờ xong chuyện này, tôi mua cho cậu cái điện thoại tốt hơn. Cái điện thoại rách kia của cậu cũng đến lúc vứt đi rồi.” +
Nói xong, hắn vươn tay xoa mạnh đầu Lý Tú một cái. +
“Cấm từ chối đấy nhé. Tôi lớn tuổi hơn cậu, cậu vốn nên gọi tôi là anh. Làm anh thì mua điện thoại cho em trai là chuyện đương nhiên.” +
Lời còn chưa dứt, chiếc xe bỗng chấn động mạnh. +
Tất cả mọi người đồng loạt đổ nhào về phía trước, rồi lại bị dây an toàn kéo giật về chỗ cũ, ngực đau nhói. +
…… +
“Chết tiệt—” +
Thầy Từ chửi một tiếng. +
Xe tắt máy rồi. +
…… +
Màn sương mù dày đặc lập tức bao phủ lấy chiếc xe đang đứng yên bất động. +
Khi không còn tiếng gầm rú của động cơ xe, xung quanh đột ngột rơi vào một sự tĩnh lặng đáng sợ. +
“Ting tang——” +
Chiếc chuông đồng treo ở góc trên bên trái khoang xe bỗng nhiên khẽ rung lên một tiếng. +
Lý Tú theo bản năng rụt người lại, dịch sát về phía Phương Càn An. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, Kiều Dương từng giải thích với cậu, chiếc chuông đồng treo trong xe chỉ khi cảm nhận được âm khí thì mới phát ra tiếng. +
Cậu vô thức liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe một lần nữa, nhưng vẫn chỉ là màn sương mù mịt, trông chẳng khác gì lúc nãy. +
“Ting tang——” +
Nhưng ngay giây tiếp theo, chuông đồng lại vang lên, hơn nữa lần này, tiếng chuông nghe có vẻ gấp gáp hơn hẳn so với trước. +
“Ting tang—” +
“Ting tang—” +
“Ting tang—” +
Ngay khi Lý Tú còn đang nghĩ ngợi, những chiếc chuông đồng treo ở bốn góc xe đã đồng loạt rung lên cùng một lúc. Trên ghế lái, đôi chân mày của thầy Từ càng lúc càng nhíu chặt, khuôn mặt vốn đã nhợt nhạt nay lại càng mất sạch sắc máu, đến cả đôi môi cũng chuyển sang màu xám xịt. +
Hòa cùng tiếng chuông đồng vang lên nhức óc, giữa màn sương vốn đặc quánh đến mức xòe tay không thấy ngón, bỗng hiện lên chập chờn vô số những bóng hình cứng đờ. +
Những cái bóng mờ mịt ấy cứ thế từng chút, từng chút một vây quanh lấy chiếc xe, thứ duy nhất còn le lói ánh sáng giữa màn đêm mù mịt. +
Và ngay bên cạnh tay của thầy Từ, từ chiếc điện thoại Nokia cũ kỹ đã bị bẻ gập thành hình chữ V, bỗng đột ngột vang lên tiếng thông báo của ứng dụng dẫn đường: +
[“Bắt đầu xuất phát, toàn bộ quãng đường dài 2.5 km, dự kiến mất khoảng 7 phút, rẽ phải sau 30 mét nữa ——”] +
…… +
Trong xe, tất cả mọi người đều cứng đờ trong khoảnh khắc. +
Họ đã lái xe rất lâu. +
Nhưng tuyến đường dẫn vẫn chưa hề thay đổi. +
Hóa ra bấy lâu nay, họ vẫn luôn chôn chân tại chỗ. +


