Anh trai – Chương 55

“Toàn lời ma quỷ*.” +
*鬼话连篇 (Quỷ thoại liên thiên): ý chỉ nói chuyện bịa đặt, nói toàn chuyện vô nghĩa. +
Ngay khi bầu không khí trong xe trở nên căng cứng đến mức nghẹt thở, thầy Từ cười lạnh một tiếng, trực tiếp ném thẳng mảnh tàn dư của chiếc điện thoại vẫn còn phát ra tiếng rè rè ra ngoài xe. +
Sau đó, ông quay đầu lại nhìn ba người còn lại trong xe bằng ánh mắt thản nhiên. +
“Thầy đã nói với các em bao nhiêu lần rồi, thứ này chuyên đánh thẳng vào lòng người. Gặp phải mấy lời quỷ quái như thế, một chữ cũng không được tin, tốt nhất là giả điếc.” +
Thầy Từ bình tĩnh trấn an. +
Ngay sau đó, ông ngồi trên ghế lái bấm thủ quyết, dường như đang tính toán, dò xét thứ gì đó. +
Vài phút sau, những nếp nhăn nơi chân mày người đàn ông mới giãn ra đôi chút. +
“Chậc, đúng rồi đây này. Nghĩa trang Liệt sĩ chắc chắn ở ngay bên cạnh thôi.” +
Giọng thầy Từ nghe cũng nhẹ nhõm hơn lúc trước không ít. +
“Nhưng… nhưng mà thầy ơi, chúng ta đi qua đó bằng cách nào ạ?” +
Kiều Dương vừa mới thả lỏng được vài giây, khi nhìn thấy những “bóng người” ngoài cửa sổ ngày càng rõ nét thì lại cuống quít hỏi dồn. +
Thầy Từ cúi đầu xua tay ra hiệu cho anh ta yên tâm. Người đàn ông lôi từ trong hộc chứa đồ ra một chiếc ly giấy, rót vào đó một ít nước kỷ tử. Ngay sau đó, thầy nhúng ngón tay vào nước, vẽ hờ vài nét trong không trung phía trên miệng cốc. +
Ấn nút hạ kính xe, thầy Từ vươn tay ra ngoài cửa sổ, hắt mạnh cốc nước ấy ra xung quanh xe. +
“Ư… ư…” +
“Ư…” +
Ngay tức khắc, những bóng người vốn đang tụ lại bỗng dạt ra xa không ít. Giữa màn sương mù thấp thoáng vang lên những tiếng gào khóc khàn đặc, yếu ớt mà quái dị. +
Còn tiếng chuông vốn vang dội không dứt trong xe, lại đột ngột im bặt. +
Thấp thoáng như có một luồng gió thổi tới. +
Làn sương đêm dày đặc đến mức khiến người ta nghẹt thở, cũng theo đó mà nhạt đi rất nhiều. +
“Mọi người nhìn kìa!” +
Lý Tú reo lên đầy vui sướng. +
Đúng như lời thầy Từ nói, thực tế họ không hề dậm chân tại chỗ, Nghĩa trang Liệt sĩ quả thực đang ở ngay gần đó. +
Lý Tú liếc mắt một cái đã thấy ngay cánh cổng lớn nền trắng chữ đen của nghĩa trang liệt sĩ. +
Qua một lớp sương mỏng, cậu thậm chí còn nhìn thấy căn phòng bảo vệ bên cạnh cổng đang tỏa ra ánh đèn vàng nhạt và người bảo vệ bên trong đang lơ đãng bấm điện thoại. +
“Này! Ở bên này!” +
Kiều Dương cũng kích động không kém, anh ra sức gào thét về phía người bảo vệ nghĩa trang. +
Thế nhưng, rõ ràng chỉ cách nhau chưa đến mười mét, vậy mà những người trong xe và người bảo vệ trong bốt trực cứ như đang ở hai thế giới tách biệt. Mặc cho họ có gào gọi, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý thế nào, đối phương vẫn hoàn toàn không hay biết gì, mọi sự tập trung đều đổ dồn vào chiếc điện thoại trên tay. +
“Khốn kiếp!” +
Kiều Dương tức giận giậm chân bành bạch, nhìn bộ dạng anh ta lúc này cứ như muốn lao phắt xuống xe để xông thẳng vào Nghĩa trang Liệt sĩ ngay lập tức. +
Nhưng đúng lúc này, màn sương mù đặc quánh đầy bất an kia lại bắt đầu cuộn tròn bao trùm lấy chiếc xe, một lần nữa che khuất cánh cổng nghĩa trang vốn mang lại cảm giác an tâm, nuốt chửng nó vào màn sương đang không ngừng cuồn cuộn, hơi ánh lên sắc đỏ nhạt. +
“Ting tang——” +
Những “bóng người” vừa tản đi vài phút trước lại loạng choạng hiện ra trong tầm mắt mọi người. +
Bốn chiếc chuông đồng ở góc xe lại bắt đầu rung lên. +
Sắc mặt thầy Từ khẽ biến đổi. +
Ông không chút do dự, một tay giật phắt xâu tiền đồng vốn đang treo trên gương chiếu hậu xuống. +
“Thầy?” Nhìn thấy hành động này của thầy, Kiều Dương trợn tròn mắt kinh ngạc. +
Có vẻ như anh ta biết một vài điều mà đám người Lý Tú không biết, cả người bỗng trở nên cuống cuồng lo lắng: +
“Chờ đã thầy ơi, thầy làm thế này sẽ…” +
“Không sao đâu.” +
Thầy Từ nắm chặt tay thành nắm đấm, đưa lên miệng ho khẽ hai tiếng. Không đợi Kiều Dương nói hết câu, thầy đã vội xua tay ra hiệu cho anh im lặng, đừng nói tiếp nữa. +
“Không liều mạng thì làm sao phá được cái cục diện ngày hôm nay?” +
Người đàn ông trầm giọng nói. +
Sau đó, thầy tháo những đồng tiền đồng ra khỏi những sợi chỉ đỏ đã sờn cũ, chia chúng thành bốn phần bằng nhau rồi đặt lên bệ phía trước kính chắn gió. +
“Thầy Từ, thầy định làm gì vậy ạ?” +
Lý Tú vốn là người nhạy bén, thông qua vài câu đối thoại chớp nhoáng giữa thầy Từ và Kiều Dương, cậu đã ngửi thấy một mùi vị kỳ lạ. Lúc này, cậu cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. +
Thầy Từ khẽ mỉm cười, nét mặt thầy tuy vô cùng nghiêm trọng nhưng lại mang theo vẻ hiền từ lạ thường. +
“Cũng không có gì đâu, chỉ là vài chiêu giữ mạng thôi. Tuy có tổn hao nguyên khí nhưng vẫn phải dùng tới. Ái chà, cái đêm nay quả thực là gian nan quá mà…” +
Thầy cười khổ, nói với giọng an ủi về phía mấy đứa trẻ đang hoang mang lo sợ ở ghế sau, rồi thầy ra hiệu cho Lý Tú, Phương Càn An và Kiều Dương chìa tay ra. +
Mỗi người đều được chia cho một nắm tiền đồng. +
Chẳng rõ những đồng tiền này thuộc triều đại nào, nhưng vừa chạm tay vào, Lý Tú đã cảm thấy chúng không hề bình thường. Rõ ràng chỉ là mấy đồng tiền nhỏ, vậy mà khi cầm trong tay lại ấm nóng, thậm chí nóng rát đến mức bỏng tay. Hơn nữa, mỗi đồng tiền đều rất nặng, trì xuống khiến lòng bàn tay đau nhức. +
“Khụ khụ, nghe thầy nói cho kỹ đây. Hiện tại chúng ta đang sa vào mê hồn trận của quỷ mà tình hình thì rất phiền phức. Bởi vì lần này, trong màn sương kia thực sự có ‘thứ gì đó’ đang lẩn khuất.” +
Người đàn ông lớn tuổi thấy mọi người đã cầm chắc tiền đồng mới bắt đầu giải thích từng câu từng chữ. +
“Bây giờ, chỉ cần chúng ta còn mở mắt, còn nhìn thấy những thứ bên ngoài kia, thì chắc chắn sẽ bị giam chân ở cái nơi quỷ quái này mãi thôi.” +
Thầy Từ vừa nói vừa liếc mắt nhìn màn sương đặc quánh ngoài cửa sổ. +
“Giờ chỉ còn một cách, dù không phải là thượng sách nhưng vẫn phải làm… Lát nữa thầy sẽ trực tiếp xuống xe dò đường. Nếu thầy thoát ra được, tôi sẽ vỗ tay ở một vị trí an toàn. Thế nên, hễ các trò nghe thấy tiếng vỗ tay thì đừng chần chừ, hãy lập tức xuống xe ngay.” +
“Xuống… xuống xe ạ?” +
“Xuống xe?” +
“…” +
Nghe đến việc phải rời khỏi khoang xe, đừng nói là hai cậu học sinh trung học đen đủi như Lý Tú và Phương Càn An, ngay cả trong mắt Kiều Dương cũng thoáng hiện tia sợ hãi. Thầy Từ nhìn thấy rõ điều đó, giọng thầy không khỏi thêm phần nặng nề. +
“Đúng vậy, sau khi xuống xe cứ đi theo tiếng vỗ tay của thầy, hẳn là sẽ thoát ra được. Tuy nhiên, có một việc thầy nhất định phải dặn kỹ các trò, một khi đã xuống xe, các trò bắt buộc phải nhắm mắt lại.” +
Thầy Từ nói với thái độ nghiêm nghị chưa từng có. +
“Bước ra khỏi xe là các trò không còn gì bảo vệ nữa. Nếu lúc đó mà mở mắt ra, e rằng không chỉ đơn giản là bị quỷ che mắt đâu, mà các trò sẽ bị kéo thẳng sang một thế giới khác đấy. Nếu chuyện đó xảy ra, các trò sẽ bị kẹt lại nơi quỷ tha ma bắt này vĩnh viễn, không bao giờ ra ngoài được nữa.” +
Dù thầy Từ đã cố hết sức nói chuyện với mọi chuyện bằng giọng điềm tĩnh và thản nhiên nhất có thể, nhưng bất cứ ai cũng đều nghe ra được sự nghiêm nghị và căng thẳng ẩn sau đó. +
“Nhắm mắt mà đi sao? Thế lỡ mấy thứ trong sương kia túm lấy bọn em thì tính thế nào?” +
Phương Càn An mở lời với giọng điệu đầy kinh hãi. +
Lý Tú liếc nhìn Phương Càn An, trong thoáng chốc cậu cứ ngỡ mình đang thấy một con mèo đang xù lông. Tên trùm trường sợ ma đang run cầm cập hỏi chuyện này, thực sự trông chẳng khác gì một con mèo đang rơi vào trạng thái hoảng loạn vì bị kích động mạnh. +
“Chính thầy cũng nói rồi còn gì? Bên ngoài xe… toàn bộ… toàn bộ đều là quỷ mà.” +
Giọng Phương Càn An run bần bật. +
Lý Tú rũ mắt, kìm nén một lát nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, cậu đưa tay ra khẽ nắm lấy cổ tay Phương Càn An. Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng có khi Phương Càn An sắp bị dọa cho phát khóc đến nơi rồi. +
“Phương Càn An, cậu để thầy Từ nói hết đã.” Lý Tú khẽ khuyên. +
Đối mặt với sự chất vấn của Phương Càn An, thầy Từ lại tỏ ra rất điềm tĩnh. Thầy chỉ tay vào nắm tiền đồng trong tay mọi người: +
“Thế nên thầy mới đưa thứ này cho các trò còn gì. Đừng sợ, nếu thực sự có thứ gì đó lôi kéo mình, các trò cứ việc đưa cho chúng một đồng tiền, rồi nhanh chóng bước tiếp theo hướng mà tôi chỉ dẫn.” +
“Đến khi thoát khỏi cái nơi quỷ quái này, tự khắc các trò sẽ biết khi nào có thể mở mắt.” +
“Nhưng trước đó, thầy nhắc lại một lần nữa: trong lúc tìm đường, tuyệt đối không được mở mắt.” +
Nói đoạn, thầy Từ lại vỗ vai Kiều Dương. +
“… Kiều Dương, nếu không nghe thấy tiếng vỗ tay của thầy, thì sau đó… mọi sự chỉ còn biết trông cậy vào trò thôi.” +
“Dạ? Dựa… dựa vào vào em ạ? Nhưng mà, em… em không biết phải làm thế nào đâu… hu hu… Thầy ơi…” +
Nước mắt đã sớm tràn đầy trong hốc mắt Kiều Dương. +
Rõ ràng là cái gọi là “đi dò đường” mà thầy Từ vừa nói lướt qua một cách nhẹ nhàng kia, e rằng chẳng hề đơn giản như những lời ông nói. +
“Dù sao trò cũng đã theo thầy học được ngần ấy thời gian rồi.” Thầy Từ nói, “Thực ra, vốn dĩ thầy phải là người bảo bọc cho trò, nhưng chẳng phải tình hình hiện tại quá đặc thù sao? Bạn Lý và bạn Phương đều còn là học sinh, giờ chỉ còn biết dựa vào trò thôi. Nhóc Kiều, trò nhất định phải vững vàng lên đấy.” +
Thầy Từ nói với Kiều Dương bằng giọng dịu dàng. +
Kiều Dương ôm chầm lấy tay thầy. +
Một gã con trai lớn xác như thế mà lúc khóc lên trông cũng thật thảm hại, nước mắt nước mũi tèm lem cả mặt. +
“Để em đi cho, thầy ơi, hay là để em đi đi. Nhỡ đâu… nhỡ đâu con đường này không thông, thầy còn có thể nghĩ cách khác.” +
Kiều Dương cuống cuồng nói. +
“Nói nhảm cái quái gì thế hả!” +
Sắc mặt thầy Từ đanh lại, thầy thẳng tay cốc một cái rõ đau vào đầu Kiều Dương. +
“Đừng có khóc sướt mướt thế, làm như tôi sắp chết đến nơi không bằng. Kiều Dương à, trò không tin tưởng thầy mình đến thế sao? Hơn nữa, đời nào có chuyện thầy giáo trốn phía sau, để học trò đi rà mìn hộ bao giờ…” +
Thầy Từ nói xong, lại dời tầm mắt sang phía Lý Tú. +
Ánh mắt thầy sâu thẳm, một vài tia cảm xúc phức tạp vô tình để lộ ra khiến cậu nam sinh vốn đã căng thẳng lại càng thấy dây thần kinh như căng ra như dây đàn. +
“Thầy Từ…” +
“Lý Tú à.” +
Thầy Từ thu lại vẻ suy tư nơi đáy mắt, thầy bất chợt nhoài người dậy, đưa tay xoa xoa đầu Lý Tú. +
Ngay sau đó, cổ tay thầy khẽ rung lên, Lý Tú liền cảm thấy trong lòng bàn tay mình lại có thêm một món đồ nữa. +
Đó là một cây nến trông vẻ ngoài chẳng có gì đặc biệt. +
Lý Tú trợn tròn mắt nhìn cây nến trong tay, tim cậu hẫng đi một nhịp. +
Cậu đương nhiên không thể coi đây là một cây nến “bình thường” được. Cậu nhớ rất rõ, lúc mình bị gã Hồng Đại Nhân giam giữ… chính Phương Càn An và bà ngoại đã thắp “nến” mới có thể đưa cậu trở về thế giới thực tại. +
“Chờ đã, thầy Từ, cái này là…” +
“Được rồi, đừng nói nữa.” +
Thầy Từ hạ thấp giọng, ra hiệu cho Lý Tú giữ im lặng. +
“Em là đứa nhỏ tuổi nhất, mà tình cảnh lại đặc biệt nhất. Đã vậy, gã Hồng Đại Nhân kia… vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em… Haizz, tình huống của em thực sự khiến tôi không cách nào yên tâm nổi.” Người đàn ông u uất thở dài. +
“Nhưng em cũng đừng sợ, Lý Tú à. Bà ngoại em tuy chỉ học được chút da lông, nhưng bà đã có thể ‘nuôi’ thứ đó đến tận bây giờ mới xảy ra chuyện, thì chắc chắn bà đã dùng đến vài loại thuật pháp đặc biệt để bảo vệ em rồi.” +
Nghe thấy câu này, Kiều Dương cũng không kìm được mà nhìn về phía Lý Tú. +
À, đúng rồi. +
Kiều Dương cũng nhớ ra, thể chất của Lý Tú vốn dĩ rất đặc biệt. +
“… Em xem, tất cả những thứ tà vật mà gã Hồng Đại Nhân mang đến, chúng tôi đều không có cách nào đối phó được, duy chỉ có em là có thể làm tổn thương được chúng.” +
Thầy Từ nghiêng người, ghé sát vào tai Lý Tú và nói rõ từng câu từng chữ. +


