Skip to main content

Anh trai – Chương 56

dathaiPiter

“Cho nên lỡ như thôi nhé, thầy chỉ nói là lỡ như, đêm nay thầy không thể quay lại chỉ đường cho các trò. Sau này, nếu em thực sự bị gã Hồng Đại Nhân kia bắt đi, thì em hãy thắp cây nến này lên.” +

Giọng thầy Từ vẫn vô cùng bình thản khi nói ra những lời đó. +

Thế nhưng Lý Tú nghe xong lại chẳng thể nào bình tâm nổi, cậu chỉ có thể hoảng sợ nhìn người thầy trước mặt, sống mũi đột ngột cay xè. +

“Thắp lên rồi… sao nữa ạ? Chuyện gì sẽ xảy ra?” Lý Tú hỏi. +

Thầy Từ im lặng trong chốc lát, rồi bất thình lình, khóe môi thầy khẽ nở một nụ cười. +

Nụ cười ấy khác hẳn với bất cứ lần nào Lý Tú từng thấy trước đây. +

Lúc này, nụ cười trên gương mặt thầy Từ chẳng hề có chút ôn hòa nhã nhặn, thậm chí có thể nói là trong đó còn ẩn chứa một khí chất xa lạ, ngạo nghễ và ngang tàng. Người thầy trung niên vốn điềm đạm và mệt mỏi trong khoảnh khắc này bỗng toát lên một vẻ trẻ trung, bất cần đời như một thiếu niên chẳng sợ trời chẳng sợ đất. +

“Thầy cũng không biết nữa.” +

Thầy Từ chớp chớp mắt với Lý Tú. +

“Thầy thực sự không biết cái mạng này của mình có đấu lại nổi thứ đó hay không,” Vị bậc thầy huyền học giải thích một cách nhẹ nhõm, “Nhưng theo thầy, mười mấy năm trước cái đám lão già lụ khụ kia đáng lẽ không nên do dự, dùng cái gọi là ‘nước chảy đá mòn’ để đối phó với một thứ hung ác như vậy. Gặp hạng tà ma ngoại đạo này, lẽ ra phải lấy hung trị hung, lấy mạng đổi mạng mới đúng.” +

“Con người, sao có thể sợ ma quỷ được chứ?” +

Nghe câu nói ấy, mí mắt Lý Tú giật nảy lên, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. +

Cây nến thầy Từ vừa đưa cho cậu… rốt cuộc là dùng thứ gì để đốt cháy? +

Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Lý Tú cảm thấy cây nến trong tay nóng rát đến rợn người. +

Cậu theo bản năng muốn nhét cây nến trả lại cho thầy Từ, nhưng thầy căn bản không cho cậu cơ hội đó. +

Trong lúc Lý Tú còn đang ngây người, người đàn ông lớn tuổi đã mang gương mặt không cảm xúc, đẩy cửa xe bước thẳng xuống. +

Sương mù đặc quánh đến kinh người. +

Thầy Từ vừa bước ra khỏi cửa xe, thân ảnh liền cứ như bị một con quái vật khổng lồ khủng bố nuốt chửng hoàn toàn. +

Bóng dáng ông lập tức biến mất trong màn sương mù mịt. Còn những bóng ma cứng đờ đáng sợ kia dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, chúng bắt đầu lảo đảo rời khỏi xe, bám theo hướng thầy Từ đi. +

“Thầy Từ!” +

Kiều Dương bịt chặt lấy miệng, rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng vẫn nhìn chằm chằm về hướng thầy vừa xuống xe. +

“…” +

Lý Tú cũng nhìn trừng trừng ra ngoài cửa sổ không rời mắt. +

“Sẽ không sao đâu Tú. Thầy Từ sẽ ổn thôi mà, thầy giỏi như vậy cơ mà?” +

Trong trạng thái căng thẳng, Phương Càn An đột nhiên nắm ngược lại tay Lý Tú. Hắn nói lớn như để trấn an cậu thiếu niên. +

Rõ ràng là một kẻ sợ ma đến thế, vậy mà lúc này hắn vẫn cố gắng gồng mình tỏ ra bình tĩnh trước mặt Lý Tú, dù rằng… chẳng thành công cho lắm. +

“Thầy ấy sẽ ổn thôi, tôi có cảm giác như thế.” +

“Đúng vậy, thầy của anh đây giỏi lắm.” +

Ở ghế phụ, Kiều Dương cũng không ngừng lẩm bẩm lảm nhảm. Anh ta giống như đang tự nói với chính mình, lại giống như đang cố nói cho những người khác trong xe cùng nghe. +

“Không phải anh khoe đâu, thầy Từ là vị đại sư lợi hại nhất mà anh từng gặp đấy. Nghe nói đợt vây quét cương thi trước đây thầy cũng từng ra tay. Thầy là Thiên sư trẻ tuổi nhất đấy nhé. Lần này chẳng qua chỉ là đi dò đường thôi… chỉ là dò đường thôi mà…” +

Nếu Kiều Dương không vừa nói vừa sụt sùi khóc, thì những lời tự an ủi kia có lẽ còn có chút sức thuyết phục. +

Thời gian lúc này kéo dài ra một cách khó tin. +

Ngay khi Lý Tú đang nhìn chằm chằm ra cửa sổ, căng thẳng đến mức cảm thấy dây thần kinh của mình sắp đứt phựt ra thì… +

“Bốp, bốp bốp.” +

Cậu nghe thấy một tiếng vỗ tay giòn giã. +

“Thầy ở bên ngoài!” +

“Chắc chắn thầy đang ở ngay lối vào Nghĩa trang Liệt sĩ!” +

Lý Tú và Kiều Dương đồng loạt ngồi bật dậy, reo lên trong niềm vui sướng tột cùng. +

Tiếng vỗ tay lại nhanh chóng vang lên lần nữa. +

“Nhanh! Nhanh lên! Chắc chắn là thầy đã phải tiêu hao rất nhiều pháp lực rồi!” +

Lúc này, dường như nghĩ ra điều gì đó, Kiều Dương vội vã giục Phương Càn An và Lý Tú xuống xe. +

“Không biết trong tình cảnh này thầy có thể cầm cự được bao lâu, chúng ta cũng phải xuống xe thôi. Tóm lại là hãy nhớ kỹ lời thầy dặn, lúc đi đường…” +

“Tuyệt đối không được mở mắt.” +

“Đừng có mở mắt ra đấy.” +

Phương Càn An và Lý Tú đồng thanh đáp lời. +

Nghe thấy câu trả lời của hai người, Kiều Dương cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo, sau đó giật phắt chiếc cà vạt của mình xuống, dùng con dao nhỏ mang theo người cắt làm đôi rồi đưa cho hai cậu nam sinh trước mặt. +

“Buộc vào đi.” Kiều Dương dặn dò. +

“Chúng ta cũng phải đi thôi.” +

Kiều Dương nhìn Phương Càn An và Lý Tú dùng vải cà vạt bịt chặt mắt lại, sau đó, anh hạ quyết tâm, thẳng tay đẩy cửa xe ra. +

Ngay khi vừa xuống xe, làn sương mù đặc quánh lập tức bủa vây lấy cả ba. Những bóng người ẩn hiện trong sương cũng chậm rãi xoay mình về phía họ, những kẻ đang loạng choạng tiến về phía trước. +

“Ting tang——” +

Xuyên qua màn sương ẩm ướt và dính dấp, tiếng chuông đồng từ trong khoang xe vẫn vọng ra mồn một, khiến một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng Lý Tú. +

Trong sương mù nồng nặc một mùi vị đục ngầu và ẩm thấp. Lý Tú cảm thấy mỗi lần mình hít thở cứ như có một chiếc giẻ ướt dán chặt vào miệng và mũi. Cái cảm giác âm u lạnh lẽo đó dường như có thể men theo lỗ chân lông mà chui tọt vào tận sâu thẳm cơ thể cậu. +

“Bốp… bốp bốp…” +

Chẳng hiểu vì sao, sau khi xuống xe, tiếng vỗ tay của thầy Từ nghe lại mơ hồ hơn hẳn lúc còn ở trong xe. Tiếng gió rít, tiếng thút thít nhỏ vụn, tiếng thì thầm như có như không… tất cả đã hòa trộn và xé lẻ tiếng vỗ tay ra thành từng mảnh vụn vặt. +

Lý Tú liên tục phải dừng lại, dỏng tai lên cố gắng nghe mới có thể miễn cưỡng phân biệt được phương hướng của tiếng vỗ tay. +

Cứ thế gian nan tiến bước được một lát, vai cậu bỗng nhiên trĩu nặng. +

[“Tú à…”] +

[“Sao con lại bịt mắt mà đi đường thế kia, thật là, đi đứng thế này ngã chết mất thôi…”] +

Giọng nói già nua đầy vẻ lo lắng của bà ngoại vang lên, khiến tim Lý Tú giật mạnh một cái. +

[“Con thế này thì làm sao bà yên tâm cho nổi ——”] +

Lý Tú nghiến răng nén nước mắt, cậu ấn mạnh một đồng tiền đồng lên mu bàn tay lạnh lẽo, nhớp nháp của ‘bà ngoại’. +

“Xèo…” +

Lý Tú dường như nghe thấy một tiếng xèo xèo như ngọn lửa vừa bùng lên, ngay sau đó, bả vai vốn đang băng lãnh cứng đờ do bị “bà ngoại” chạm vào lập tức tỏa ra một luồng ấm áp nóng rực. Cái sức nặng vốn đang đè trên vai Lý Tú cũng tan biến ngay trong chớp mắt. Lý Tú khịt khịt mũi, mượn luồng hơi ấm đó để nhanh chóng bước tiếp về phía trước. +

“Bốp, bốp bốp.” +

Tiếng vỗ tay vang lên từ phía trước bên trái. Nhưng Lý Tú mới đi được vài bước, đã nghe thấy tiếng thầy Từ lo lắng gọi vọng lại từ một hướng khác: +

“Sai rồi, Lý Tú, đừng đi tiếp về phía đó nữa!” +

Bước chân thiếu niên khựng lại. Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể, dạ dày cậu cũng bắt đầu co thắt lại. +

“Thứ đó đang bắt chước tiếng vỗ tay của thầy, Lý Tú, đi hướng này!” +

Thầy Từ tiếp tục nói. Dải cà vạt bịt mắt Lý Tú đã bị thấm đẫm bởi những giọt mồ hôi lạnh lăn dài từ trên trán. Lý Tú chỉ đứng yên tại chỗ vài giây, rồi lại kiên định tiếp tục bước về phía trước bên trái. Ngay sau đó, cậu cảm thấy dường như có thứ gì đó vừa phớt qua gò má mình… cảm giác giống như tóc. +

“Lý Tú! Đừng! Đừng đi tiếp nữa!” +

“Ngay trước mặt em chính là Hồng Đại Nhân đấy!” Tiếng của thầy Từ và Kiều Dương dồn dập truyền đến. +

Trong làn sương mù ẩm ướt bốc lên một mùi hôi thối thoang thoảng. +

“Bốp… bốp…” +

Tuy nhiên, tiếng vỗ tay vẫn đều đặn vang lên từ phía trước bên trái của Lý Tú. Lý Tú cắn chặt răng, nỗ lực kiềm chế thôi thúc muốn quay người lại. +

Thầy Từ đã nói rồi, lời của “thứ đó”, một chữ cũng không được tin. +

Sau gáy cậu bắt đầu ngứa ngáy, những sợi tóc dài dính dấp, ướt át quấn đầy cổ Lý Tú, tựa như vật sống, chực chờ chui tọt vào trong cổ áo cậu, Lý Tú chớp thời cơ, dùng sức ném mạnh một đồng tiền đồng ra phía sau lưng mình. +

“Ư ư…” +

Một tiếng gào đau đớn vang lên, những sợi tóc đang vây lấy cậu cũng tan biến sạch. +

Cùng lúc đó, thứ biến mất không chỉ có tóc, còn có cả những tiếng kêu la hốt hoảng của thầy Từ và Kiều Dương. +

Lý Tú bủn rủn cả đầu gối, suýt chút nữa thì ngã quỵ. Cậu cảm thấy một cơn kiệt sức ập đến, đó là hậu quả của việc căng thẳng quá mức. +

Cậu biết lần này mình đã cược đúng… những âm thanh kia quả nhiên không phải do thầy Từ và Kiều Dương phát ra. Thế nhưng, lần sau thì sao? +

Lần tới cậu liệu có còn may mắn như thế này không? +

Còn những người khác nữa, liệu họ có bị mê hoặc hay không? +

Vô số ý nghĩ xoay mòng mòng trong đầu, nhưng Lý Tú chỉ có thể cắn chặt răng, nỗ lực bước tiếp. +

Trong suốt quãng đường đó, thỉnh thoảng cậu vẫn va phải một vài “người”. Có đôi khi, cậu thậm chí cảm giác những thứ đó đang dán sát ngay chóp mũi mình, dùng đôi mắt đỏ ngầu, vấy máu trừng trừng nhìn cậu không rời. +

Và mỗi lần như thế, cậu đều canh chuẩn thời cơ để ném đồng tiền ra. +

Mỗi một đồng tiền đồng lại xua tan đi một lần dòm ngó âm u quái đản và sự đeo bám đến từ thế giới bên kia. +

Thế nhưng… +

Lý Tú càng đi tiếp, lại càng thấy tiếng vỗ tay của thầy Từ dường như ngày một xa vời. Rốt cuộc phải mò mẫm trong bóng tối bao lâu nữa mới thoát khỏi khu vực này? Lý Tú hoàn toàn không biết. +

Cậu chỉ biết rằng, nắm tiền đồng vốn đầy ắp trong tay mình, theo từng bước tiến lên, dường như đang ngày càng vơi đi. +

Đi đôi với sự biến mất của tiền đồng, mỗi bước đi, Lý Tú đều cảm thấy trái tim mình như thắt lại. +

“Bốp, bốp.” +

Cuối cùng, khi trong tay Lý Tú chỉ còn lại đúng hai đồng tiền cuối cùng, cậu đã nghe thấy tiếng vỗ tay rõ mồn một. +

Lần này, tiếng vỗ tay gần đến mức như thể đang vang lên ngay trước mắt cậu. +

Lý Tú xốc lại tinh thần, cậu nhận ra mình sắp thoát khỏi màn sương đêm này rồi. +

Nhưng ngay khắc sau, Lý Tú nghe thấy một lời thì thầm. +

Đó là giọng nam âm u mà cậu đã nghe thấy vô số lần trong những cơn ác mộng, đang vang lên sát ngay bên vành tai cậu. +

[“Tú ơi, sao em lại không nghe lời như thế?”] +

Giây tiếp theo, một cơn đau nhói dữ dội truyền đến từ bàn chân phải tàn tật của Lý Tú. +

—— Có thứ gì đó, đã tóm chặt lấy cổ chân cậu. +

Lý Tú không khống chế được mà phát ra một tiếng hét thảm thiết. Cậu còn chưa kịp ném đồng tiền ra thì cả người đã mất thăng bằng mà ngã nhào xuống đất. +

Hai đồng tiền cuối cùng trong tay thiếu niên cũng theo đó mà lăn ra khỏi lòng bàn tay. +

“Ư…” +

Lý Tú hít một hơi lạnh buốt, bắt đầu liều mạng quờ quạng dưới đất để tìm lại hai đồng tiền vừa mất. +

Thế nhưng, thứ mà đầu ngón tay cậu chạm phải, lại là một khuôn mặt đã sớm mất đi sự đàn hồi. +

Lý Tú thậm chí có thể cảm nhận được, trong lúc quờ quạng, ngón tay mình đã vô tình đâm sâu vào hốc mắt trống rỗng của nó. +

Cậu thiếu niên lại một lần nữa bật ra tiếng nức nở vì sợ hãi. +

[“Lý Tú——”] +

Giọng nói của Tống Thành vang lên. +

[“Thằng què, mày có giỏi thì chạy tiếp đi xem nào!”] +

Tiếp sau đó là lời nguyền rủa độc địa của Vương Vinh Phát. +

Đầu gối Lý Tú bủn rủn, cậu cảm giác được có một thứ gì đó mềm oặt như không xương, nặng nề và ẩm ướt đang bò trườn lên lưng mình. +

Những đốt ngón tay vặn vẹo từng chút một siết lấy cổ Lý Tú, chặn đứng hơi thở của cậu. +

Trong lúc vùng vẫy, dải cà vạt bịt mắt của Lý Tú đã sớm tuột ra. +

Tiền đồng! +

Chỉ cần có tiền đồng là có thể xua đuổi được những thứ đang áp sát lại đây! +

Khát vọng sống sót hòa lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng, Lý Tú gần như không thể khống chế nổi bản năng muốn mở mắt ra để tìm kiếm tiền đồng. +

Thế nhưng cậu vẫn chẳng thấy gì cả. +

Mình… sẽ bị mắc kẹt ở đây sao? +

Hay là, sẽ bị ác quỷ trực tiếp giết chết? +

Cảm giác tuyệt vọng ập đến như sóng thần. +

“Cứu với… hu hu…” +

Ngay khoảnh khắc Lý Tú sắp sửa buông xuôi mà mở mắt ra, bỗng có ai đó dùng sức lôi mạnh cậu dậy, lôi thẳng cậu từ dưới đất đứng dậy. +

“Đừng có mở mắt! Đồ dở hơi này!” +

Giọng nói thô lỗ của một chàng trai vang lên sát bên tai Lý Tú. +

Ngay sau đó, lòng bàn tay Lý Tú được nhét vào thêm mấy đồng tiền đồng nữa. +

“Cầm lấy, rồi cứ thế chạy thẳng về phía trước đi! Lối ra ngay phía trước rồi!” +

Lý Tú nghe thấy Phương Càn An gào lên với mình. +

Giọng của tên bá vương học đường vẫn bá đạo như mọi khi, thế nhưng, Lý Tú có thể nghe ra được tiếng hắn đang run rẩy dữ dội. +

Tất cả mọi người đều đang bịt mắt. +

Vậy thì Phương Càn An làm sao biết được cậu đã ngã xuống? +

Lý Tú không kìm được mà suy nghĩ. +

Trừ phi, sau khi nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cậu, tên ngốc đó đã ngu xuẩn đến mức giật phăng cà vạt, mở mắt ra. +

Và rồi, hắn mới phát hiện ra cậu đang rơi vào tuyệt lộ. +

“Phương Càn An?” +

Lý Tú theo bản năng muốn vươn tay chộp lấy chàng trai kia, nhưng Phương Càn An đã né tránh khỏi đầu ngón tay cậu. +

Cậu con trai dùng sức đẩy mạnh Lý Tú một cái. +

Lý Tú loạng choạng mấy bước, chỉ cảm thấy không khí xung quanh mình đột nhiên nhẹ bẫng đi. +

“Chết tiệt! Phương…” +

Lý Tú còn nghe thấy giọng của thầy Từ. Đối phương dường như định gọi tên Phương Càn An, nhưng gọi đến giữa chừng thì đột ngột đổi giọng, cứng ngắc sửa lại: +

“Lý Tú, đừng nán lại nữa, mau, chạy về phía trước đi!” +

Cậu thậm chí còn nghe thấy cả tiếng hét của Kiều Dương. +

“Lý Tú, cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, chạy đi chứ!” +

Lạ thay, lần này Lý Tú rất chắc chắn rằng những người đang phát ra âm thanh chính là thầy Từ và Kiều Dương mà cậu quen biết, chứ không phải do lũ quỷ quái trong sương mù bắt chước theo. +

Thế nhưng Lý Tú lại vô thức đứng khựng lại. +

“Phương Càn An? Cậu đang ở đâu? Cậu thoát ra ngoài chưa?” +

Lý Tú quay đầu lại, vừa vươn tay quờ quạng khắp nơi tìm kiếm, vừa gào lớn. +

“Tú, đồ ngốc này, tôi ra ngoài rồi, cậu còn tìm cái gì nữa, đi mau.” +

Phương Càn An vẫn đang mắng cậu. +

Thế nhưng Lý Tú lại không làm theo lời Phương Càn An. +

“Em xin lỗi.” +

Lý Tú lẩm bẩm hướng về phía thầy Từ và Kiều Dương, những người dường như đang ở cách đó không xa. +

“Thực sự xin lỗi mọi người…” +

Cậu thở dốc kịch liệt, vì căng thẳng và sợ hãi tột độ, khóe mắt rịn ra một dòng nước mắt sinh lý. +

“Em không làm được… Em không thể bỏ mặc một mình Phương Càn An ở lại đây. Cậu ấy sẽ bị thứ đó giết mất.” +

Nói đoạn, Lý Tú mở mắt. +

Ngay trước mặt cậu là hai bóng người mờ ảo hiện ra ngay trước mặt cậu. Xuyên qua lớp sương mỏng, Lý Tú có thể thấy rõ gương mặt tái mét của thầy Từ và Kiều Dương. Khuôn mặt thầy Từ đến méo mó, dường như đang gào thét điều gì đó với cậu. +

Thế nhưng Lý Tú không còn nghe thấy gì cả. +

Gương mặt của họ chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, giây tiếp theo, làn sương mù đặc quánh cuồn cuộn ập đến, che lấp hoàn toàn bóng dáng của hai người họ. +

Lý Tú nấc lên một tiếng, cậu run rẩy quay người lại. +

Để rồi, cậu nhìn thấy một gương mặt bị sắc xám nhàn nhạt phủ lên của Phương Càn An. +

Chạm phải ánh mắt của Lý Tú, đôi mắt Phương Càn An khẽ lay động. +

“Tôi… đéo cần… cậu cứu… chạy đi… á… thằng hâm này…” +

“Tú à, chạy đi.” +

Giữa đôi môi xám xịt của hắn tràn ra một tiếng thì thầm yếu ớt đến cực điểm. +

Rồi, tia sáng cuối cùng trong đôi mắt hắn hoàn toàn tan biến. +

Chàng trai cao lớn một mét chín, giờ đây cơ thể lại rũ rượi như một bao tải vải, bị treo lủng lẳng trên đầu ngón tay của một bóng người cao lớn đỏ rực. +

Con quái vật với khuôn mặt nhòe nhoẹt hơi cúi người xuống giữa màn sương đặc. Trong hốc mắt khổng lồ rỗng tuếch, sâu thẳm như vực sâu kia, dường như thật sự tồn tại một đôi mắt, giờ phút này đang chăm chú nhìn Lý Tú. +

[“Tú ơi.”] +

[“Bé Tú của anh…”] +

Nó vươn tay ra, ôm lấy đầu Lý Tú. +

Còn Lý Tú, cậu vừa run bần bật, vừa nhìn thẳng vào nó. +

“Anh… Anh trai.” +

Cậu khó khăn lên tiếng, thầm gọi con quái vật đáng sợ đến cực điểm kia. +

* +

[“Tú à, con đừng sợ.”] +

[“Đây chính là anh trai con đấy.”] +

[“Chỉ cần con xem thằng bé như anh trai, thằng bé sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm hại con.”] +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.