Anh trai – Chương 59

Sau giờ thăm bệnh, Kiều Dương kéo Lý Tú ra bồn hoa dưới chân tòa nhà nội trú trò chuyện hồi lâu. +
Kiều Dương tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng hễ cứ đụng đến chuyện sinh hoạt của Lý Tú là lại lải nhải không ngớt. +
“Lên thủ đô tốn kém lắm đấy biết không? Trên ấy vật giá đắt đỏ, rồi tiền học, tiền ăn ở đủ thứ phải lo. Cái khoản tiền anh chuyển lúc trước là tiền lì xì thôi mà, sao em lại chuyển trả lại làm cái gì không biết, khách sáo với anh chuyện ấy làm chi…” +
Lý Tú bất lực, ra sức khước từ ý định chuyển tiền lần nữa của Kiều Dương. +
“Em không có khách sáo đâu mà, trường Kinh Bắc miễn toàn bộ học phí bốn năm cho em, lại còn có học bổng thêm nữa, đủ cho em chi tiêu rồi. Với lại trước đây em cũng có tiền tiết kiệm, thực sự là đủ dùng mà.” +
“Nói thì nói thế, nhưng em có một thân một mình nơi đất khách quê người, chân ướt chân ráo, không cầm thêm ít tiền trong người sao anh yên tâm cho nổi…” +
“Ở trên đó em cũng đâu có một mình.” +
Lý Tú khẽ gãi gãi sống mũi, nhỏ giọng nói. +
“Phương Càn An cũng học đại học trên thủ đô.” +
“Hả?” +
“Trường của cậu ấy ngay sát vách trường em, nên cũng có thể trông chừng lẫn nhau được.” +
Kiều Dương kéo dài một tiếng “Ồ”, gương mặt hiện lên nụ cười đầy ẩn ý. +
“Anh hiểu rồi. Ừm, có Phương Càn An ở đó thì đúng là em chẳng có gì phải lo nữa.” +
Chạm phải ánh mắt của Kiều Dương, Lý Tú bỗng thấy mặt mình hơi nóng lên. +
“Em đã phải tốn bao nhiêu công sức mới kéo được học lực của cái tên đó lên đấy, cậu ấy có làm trâu làm ngựa báo đáp em cũng chẳng quá đáng chút nào. Để cậu ấy giúp em làm quen với môi trường trên đó… coi như vẫn còn rẻ chán.” +
Kiều Dương gật đầu lia lịa. +
“Phải phải phải.” +
Anh liếc nhìn gương mặt Lý Tú, chợt thở dài đầy vẻ hậm hực. +
“… Đúng là quá hời cho cái con lợn rừng ấy rồi.” +
Kiều Dương lầm bầm một câu mỉa mai nhỏ xíu. Lý Tú nghe không rõ định hỏi lại thì điện thoại bỗng đổ chuông. Vừa nhìn thấy cái tên trên màn hình, vẻ mặt cậu tự nhiên dịu lại. +
Vừa bắt máy, giọng cậu lại rất tùy tiện. +
“Gì đấy?” +
“Em định lải nhải với tên đó đến bao giờ nữa?” +
Giọng nói cộc lốc của cậu nam sinh truyền đến. +
“Hả? Sao anh biết em đang nói chuyện với anh Kiều…” +
Lý Tú còn đang ngơ ngác thì một tia sáng lướt qua tâm trí, cậu cầm điện thoại quay người lại, vừa vặn nhìn thấy dáng người cao lớn ở bên kia bồn hoa. +
Phương Càn An đang đứng đó, xuyên qua tán lá xanh mướt mà nhìn chằm chằm vào Lý Tú. +
“Sao anh lại tới đây? Chẳng phải bảo lát nữa gặp nhau ở nhà ga sao?” +
Phương Càn An cất điện thoại, sải bước dài đi về phía Lý Tú. +
“Chào anh Kiều.” +
Hắn chào Kiều Dương một tiếng, vô tình hay hữu ý mà đứng chắn giữa hai người, rồi mới quay sang nhìn Lý Tú. +
“Anh đã cố ý làm xong việc sớm để qua đón em, kết quả em chỉ lo nói chuyện với người khác. Anh đứng lù lù một đống ở đây mà em cũng chẳng thèm nhìn thấy.” +
Cậu trai cao lớn lầm bầm như thể đang bất mãn, giọng điệu vương vấn một chút tủi thân kín đáo. +
“Uổng công anh còn đặc biệt mua cacao nóng cho em.” +
“Rõ ràng là tại anh đứng sai chỗ, bị cái cây che mất rồi còn gì.” +
Lý Tú hừ nhẹ một tiếng phản bác chẳng chút khách sáo, rồi vui vẻ nhận lấy cốc cacao từ tay Phương Càn An, hút một hơi thật dài. +
“Wow, ngon quá!” Cậu thiếu niên hạnh phúc nheo nheo đôi mắt. +
“Xì, chẳng hiểu sao em lại uống được cái thứ ngọt lịm thế này.” Phương Càn An cứ nhìn chằm chằm vào Lý Tú, miệng thì vẫn không ngừng chê bai nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ. +
“Khụ khụ.” +
Kiều Dương nhìn hai đứa con trai đang tuổi dậy thì cứ vô thức dính lấy nhau, cái không khí nồng đượm khó tả ấy làm anh thấy ê hết cả răng. +
“… Thôi được rồi, nếu Phương Càn An đã đến đón em thì anh đi trước đây.” +
Kiều Dương rất biết điều mà nói. Trước khi chia tay, anh thuận miệng hỏi một câu: “Lát nữa hai đứa định đi đâu chơi?” +
Biểu cảm của Lý Tú và Phương Càn An trong phút chốc đều cứng đờ. Sau vài giây im lặng, Phương Càn An mới mang theo vẻ mặt phức tạp, nhàn nhạt đáp. +
“Tôi đưa Lý Tú… đi thăm mẹ tôi.” +
…… +
Bà Phương đã bước vào giai đoạn cuối cùng của cuộc đời. Những năm tháng sống trong bệnh viện tâm thần đã vắt kiệt chút sinh khí cuối cùng trong cơ thể bà. +
Dường như cảm nhận được mình sắp rời bỏ thế giới này, người phụ nữ ấy đã dùng đủ mọi cách khẩn cầu Phương Càn An đến gặp mình. Thế nhưng, kể từ khi biết được những việc bà ta đã làm trong quá khứ, việc đối mặt với mẹ mình đối với Phương Càn An không hề dễ dàng chút nào. +
Mãi đến hôm qua, bác sĩ riêng chăm sóc bà Phương gọi điện báo rằng có lẽ đây là những ngày cuối cùng của bà trên cõi đời này, Phương Càn An mới hạ quyết tâm. Và Lý Tú cũng quyết định đi cùng hắn. Cậu muốn hỏi bà Phương rằng, khi tước đoạt mạng sống của một đứa trẻ vô tội khác để cứu con mình, bà ta rốt cuộc đã nghĩ gì. Suốt bao nhiêu năm qua, liệu bà ta có từng cảm thấy dù chỉ một chút hối hận hay không. +
Lý Tú và Phương Càn An gặp bà Phương trong căn phòng bệnh nằm sâu nhất của khu điều dưỡng tư nhân xa hoa. +
Hoàn toàn khác hẳn với người phụ nữ quý phái, kiều diễm mà Lý Tú thấy trong ảo cảnh, khi nhìn thấy bà ta, Lý Tú thậm chí cảm thấy một nỗi sợ hãi, cậu suýt nữa đã tưởng mình lại gặp ma quỷ một lần nữa. +
Làm sao con người có thể biến thành hình dạng đó được? +
Chẳng khác gì một bộ xương khô còn sống, đôi mắt bà ta lõm sâu, cả người gầy giơ xương, trông như một đống củi khô được bọc trong lớp da vàng vọt, bị buộc chặt trên chiếc giường bệnh trắng toát. Bà ta thực sự đã đến lúc lâm chung. +
Rõ ràng chính bà ta là người không ngừng cầu xin con trai đến gặp mặt lần cuối, nhưng giờ đây ngay cả khi Phương Càn An đứng trước mặt, trong mắt bà ta cũng chỉ còn một mảnh mơ hồ hỗn độn. +
Bà ta nhìn Phương Càn An trân trối, khóe môi khô khốc rỉ ra chút nước dãi bóng loáng. +
Lồng ngực gầy gò phập phồng dữ dội, phải rất lâu sau mới khó nhọc vắt ra được vài tiếng lảm nhảm đứt quãng từ cổ họng đen sì. +
“Xin lỗi…” +
Ánh mắt bà ta vượt qua Phương Càn An, như nhìn vào hư không vô tận. +
Cho đến tận bây giờ, giọng nói ấy vẫn tràn ngập sự sợ hãi. +
“Tha cho tôi, Tuyết Lâm… là tôi có lỗi với cô… tôi sai rồi… xin lỗi xin lỗi… tôi sai rồi…” +
“Mẹ.” +
Phương Càn An cúi đầu, nhìn bộ xương khô trên giường bệnh, hắn cất tiếng gọi khản đặc. +
“Hu hu hu… Tôi sai rồi… đã bao nhiêu năm rồi cô tha cho tôi có được không… tôi đau đớn lắm… tôi sai rồi…” +
…… +
Lý Tú lờ mờ cảm nhận được Phương Càn An đang run rẩy. Cậu liếc nhìn cậu trai cao lớn bên cạnh, định đưa đầu ngón tay khẽ chạm vào mu bàn tay hắn để an ủi, kết quả là ngay giây sau đã bị Phương Càn An nắm chặt lấy. +
“Tôi biết ơn bà đã cho tôi sinh mạng, nhưng… tôi cũng hận bà.” +
“Bà đã biến tôi thành một kẻ tội đồ.” Cậu nghe thấy Phương Càn An gằn từng chữ với người phụ nữ trên giường. +
Nước mắt chảy tràn ra từ mắt bà Phương. Phương Càn An hít một hơi thật sâu, hắn vươn tay định lau nước mắt và nước dãi cho mẹ mình, nhưng ngay giây tiếp theo, hắn đột ngột rụt tay lại, hắn ôm lấy mặt mình. +
“Xin lỗi Tú, anh… anh thấy không khỏe.” +
Sắc mặt Phương Càn An tệ hại đến cực điểm, các thớ cơ trên mặt hắn khẽ giật giật như thể đang co quắp. +
Chẳng đợi Lý Tú kịp phản ứng, cậu trai cao lớn đã khom lưng, rảo bước lao ra khỏi phòng bệnh. Lý Tú theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng mới đi được vài bước, cậu vô thức dừng lại. Cậu quay đầu nhìn bà Phương. +
“Nếu bà không phải chịu đựng nhiều đau khổ đến thế.” +
Lý Tú từng bước quay lại trước giường bệnh, rủ mắt nhìn người phụ nữ ấy, cậu lẩm bẩm hỏi. +
“… Liệu bà có cảm thấy hối hận không?” +
“Hu hu hu… hu hu…” +
Bà Phương chỉ mở to đôi mắt trống rỗng, tiếp tục rên rỉ không thôi. +
Trông bà ta đã có thể coi là thê thảm tội nghiệp, nhưng Lý Tú vốn luôn mềm lòng, khi nhìn người phụ nữ này, trong lòng lại chỉ có một mảnh lạnh lùng. Không, người phụ nữ này sẽ không hối hận đâu. Dù bà ta không còn cách nào trả lời cậu nữa, nhưng Lý Tú từ lâu đã có đáp án cho câu hỏi của chính mình. +
“Hừ…” +
Cậu không kiềm chế được mà cười lạnh một tiếng. +
“Thực ra tôi mong bà sống lâu thêm một chút.” +
Cậu khẽ nói. +
“Tốt nhất là sống thọ trăm tuổi, rồi cứ thế này mà chịu dày vò mãi mãi.” +
Dứt lời, Lý Tú quay người định ra ngoài tìm Phương Càn An. Nhưng ngay lúc đó, cổ tay cậu bỗng bị thắt chặt, người phụ nữ vốn còn đang mê sảng, hình hài khô héo vài giây trước, lúc này lại dùng sức lực phi thường nắm chặt lấy cổ tay Lý Tú. +
“?!” Lý Tú quay đầu lại, rồi kinh ngạc chạm phải ánh mắt của bà Phương. +
Đôi mắt lún sâu trong hốc mắt của bà ta lúc này lóe lên tia sáng tỉnh táo lạ thường, hoàn toàn không còn vẻ trống rỗng điên dại lúc nãy. +
“Đừng… đừng để bị lừa.” +
Bà ta nhìn chằm chằm Lý Tú, gằn từng chữ. +
“Đó không phải là… không phải bé An.” +
Gương mặt bà ta không còn vẻ điên khùng nữa, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. +
“Tôi hối hận rồi, tôi hối hận lắm rồi.” +
Nước mắt lã chã rơi, người phụ nữ phát điên mà lặp lại với Lý Tú. +
“Tôi đã giết chết con trai mình rồi, cậu biết không, chính tay tôi đã biến con trai mình thành quái vật.” +
“Thứ đó… căn bản không phải con trai tôi!” +
* +
“Xuýt…” +
Trong nhà vệ sinh của khu điều dưỡng. Phương Càn An vốc nước lạnh rửa mặt, thế nhưng khi lau mặt, cơn đau nhói từ sâu trong con mắt khiến hắn vô thức hít một hơi khí lạnh. +
“Đau quá.” +
Hắn nhíu mày lầm bầm một câu. Rồi hắn ghé sát vào gương, cẩn thận quan sát nhãn cầu đang đau nhức của mình. +
Hơi đỏ, nhưng dường như không có gì khác… +
Đúng lúc đó, Phương Càn An chợt nhận ra có gì đó không ổn trong mắt mình. Hắn dùng đầu ngón tay tì vào mí mắt, khẽ kéo ra một chút để quan sát kỹ hơn. +
Và rồi, hắn chạm phải một con ngươi khác đang ẩn nấp ngay sau mí mắt. +
“Đệch ——” +
Hắn thét lên một tiếng thảm thiết, loạng choạng lùi về phía sau. Sàn nhà vệ sinh rất trơn, mắt thấy hắn sắp nhắn ngửa, nhưng hắn lại giữ được thăng bằng bằng một tư thế vô cùng kỳ dị. +
[“Cẩn thận một chút.”] +
Hắn nghe thấy một giọng nói như trong cõi mộng. +
Và giọng nói ấy… phát ra từ tận sâu trong chính cơ thể hắn. +
[“Tú rất thích cơ thể này.”] +
[“Đừng có làm hỏng đấy.”] +
Giọng nói ấy mang theo một sự dịu dàng khiến người ta sởn cả da đầu. +
* +
Trong phòng bệnh. +
Lý Tú từng chút một rút tay mình ra khỏi cổ tay người phụ nữ. Cậu nhìn thẳng vào bà Phương. +
“Tôi biết.” +
Giọng nói của cậu thiếu niên mang một vẻ bình thản đến đáng sợ. +
Bà Phương trợn tròn đôi mắt đờ đẫn nhìn Lý Tú, một lát sau, biểu cảm trên mặt bà ta trở nên vặn vẹo. Sự tỉnh táo trong mắt bà ta từng chút một tan biến. +
“Bị ăn mất rồi.” +
Bà ta há miệng, liên tục lặp lại với Lý Tú như bệnh nhân tâm thần. +
“Nó ăn mất cậu rồi… hu hu… bị ăn mất rồi…” +
Lý Tú phớt lờ tiếng rên rỉ của người phụ nữ. +
Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng, tạo nên những mảng sáng tối sâu thẳm trên gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên. +
“Sống cô độc một mình thực sự quá đáng sợ.” +
Lý Tú cứ thế nhìn bà Phương, khóe môi khẽ nhếch lên, thoáng hiện một nụ cười. +
“Thế nên dẫu là quái vật thì đã sao chứ…” +
[Dẫu là ma quỷ cũng chẳng hề gì.] +
[Hắn vẫn sẽ là người thân duy nhất của tôi.] +
[Là “Anh trai”.] +
—— 《Anh trai》· HẾT. +



Hồng đại nhân có thể nhập vào bất cứ vật môi giới trung gian nên là anh Ngọc lúc sắp chết hiến tế cho HDN nên LN mới sống được, xong rồi 2 quả thận bị hiến cho PCA. Vl cha này đúng trùm cuối sống dai. Lại còn vừa được làm anh vừa được làm bồ
Tuy 1 mà 3