Skip to main content

Làng Đầm Rồng – 1

dathaiPiter

[Đối với một vài người, chắc hẳn họ sẽ nghĩ tôi phát điên rồi đúng không?] +

[Tôi vậy mà lại đi coi con ác quỷ đáng sợ kia là anh trai mình, hơn nữa, còn cảm thấy cuộc sống hiện tại vô cùng hạnh phúc.] +

[Nhưng tôi chẳng còn bận tâm nữa rồi, dù sao thì giờ đây tôi đã có một người thân vĩnh viễn không bao giờ rời xa mình.] +

…… +

“Cái quái gì thế này?” +

Bạn nhìn bản thảo gửi đến trong hộp thư riêng, không tự chủ được mà nhíu mày. +

Trong một khoảnh khắc, bạn thậm chí cảm thấy mình vừa đọc một thứ vô nghĩa. Sao bạn lại có thể lãng phí chừng ấy thời gian vào một đoạn văn tưởng tượng kỳ quặc, lời lẽ chẳng đâu vào đâu thế này chứ? +

Đúng vậy, bạn vốn dĩ chẳng bao giờ có hứng thú với kiểu chuyện ma quái rẻ tiền, lỗi thời như thế này. Thế nhưng không hiểu vì sao, sau khi đọc xong bản thảo của người gửi, trong lòng bạn vẫn dấy lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. +

Dường như đang có ai đó nhìn chằm chằm vào bạn… +

Bạn đột ngột ngẩng đầu, đưa mắt nhìn quanh. +

Không, chẳng có ai nhìn bạn cả, tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. +

“Xuýt…” +

Bạn rùng mình một cái, cảm thấy cái điều hòa của cái công ty rách nát này bật lạnh quá xá. Rồi bạn đi về phía cây nước nóng lạnh, tự rót cho mình một ly trà ấm. +

“Lộc cộc.” +

Lúc đang rót nước, bạn dường như nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đi ngang qua cửa rất nhanh, nhưng đến khi bạn quay đầu lại, vẫn chẳng thấy một bóng người. +

Dĩ nhiên, bạn cũng không quá bận tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt đó. +

Bạn trở về chỗ ngồi, đặt ly nước cạnh tay. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên màn hình, bạn không khỏi sững người. +

Có ai đã chạm vào máy tính của bạn lúc bạn vắng mặt sao? Bạn bắt đầu thấy lo lắng. +

Bởi vì trên màn hình máy tính, bản thảo gửi cho KiếnHỉbot vậy mà đã tự động được đăng đi. Hiện ra trước mắt bạn lúc này đã là một tin nhắn riêng dài dằng dặc khác. +

[Chào admin, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi muốn chia sẻ với bạn về chuyện mà tôi đã gặp phải khi về quê vào mùa thu năm nay.] +

[Chuyện này nói ra thì cũng dài dòng, tôi hiện đang là sinh viên năm ba tại thành phố A, từ trước tới nay vẫn luôn sống ở đây.] +

[Nhưng hồi còn nhỏ, tôi từng có một khoảng thời gian dài sống trong một ngôi làng vô cùng hẻo lánh sâu trong núi… Quên chưa nói, thực ra từ bé sức khỏe của tôi đã không tốt, nghe nói sau này còn bị bệnh tim rất nặng, ai cũng bảo tôi chẳng sống quá mười tuổi đâu. Sau này bố mẹ tôi cũng tuyệt vọng rồi, bèn đưa tôi về nhà bà nội để phó mặc cho số trời. Và chính tại nơi đó, gia đình tôi đã gặp được một gã thầy cúng, gã nói có cách để cứu tôi.] +

[Gã nói, có thể đem gả tôi cho Long Thần…] +

[Tất nhiên đây đều là những chuyện bố mẹ kể lại cho tôi nghe, chứ bản thân tôi chẳng nhớ gì cả. Thậm chí tôi còn nghi ngờ họ bịa ra để lừa mình, cho đến kỳ nghỉ lễ năm nay, tôi dẫn đám bạn đại học của mình cùng về quê một chuyến…] +

@KiếnHỉbot – Số hiệu bản thảo: 23113 +

Tác phẩm: 《Làng Đầm Rồng》 +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (3)