Skip to main content

Bạo chúa – 144

dathaiPiter

Saint Lophis chậm rãi đưa tay chạm vào băng vải che mắt. +

Xung quanh cậu là một màu đen sâu thẳm. +

Ngay cả những người có thị lực bình thường cũng không thể nhìn thấy gì trong bóng tối này. +

Nhưng với cậu, đương nhiên không phải vậy. +

Cậu có thể “nhìn” thấy vũng nước đen sâu thẳm, sợi xích kéo dài từ đáy nước quấn lấy cổ chân mình, những vách đá dốc hẹp, và cả song sắt đã được đúc lại. +

Đầu cậu đau nhức dữ dội, ký ức gần đây cũng trở nên hỗn loạn. +

Cậu chỉ nhớ được tiếng nổ vang trời, vài tiếng la hét, cùng một mảnh giấy gói kẹo thấm đẫm máu. +

Ngoài ra, cậu không nhớ gì cả. +

Cảm giác trống rỗng này rất quen thuộc, như thể cậu đã trải qua nhiều lần— chứng tỏ bản thân cậu không phải là người có trí nhớ tốt. +

Trong hành lang bên ngoài vũng nước, vài người mặc áo choàng đỏ đang lặng lẽ thu dọn đống hỗn độn. +

Cậu cẩn thận “quan sát” kỹ, đống hỗn độn đó cũng là những người mặc áo choàng đỏ. +

Chỉ là họ đã chết, cơ thể gãy nát vặn vẹo, trên ngực và hộp sọ đều có lỗ máu tròn trịa. +

Một cảm giác quen thuộc kỳ lạ nữa lại ập đến: +

Điều này chứng tỏ cậu lại làm sai chuyện gì đó, nên mới bị trừng phạt như vậy. +

Saint Lophis lặng lẽ nghiêng người, áp trán lên song sắt lạnh lẽo, mong làm dịu cơn đau trong hộp sọ. +

Mái tóc dài như tuyết trắng lướt qua các kẽ song sắt, rũ xuống vũng nước. +

Chờ đám người áo đỏ rời đi, một xúc tu trắng mờ lặng lẽ trườn ra từ đáy vũng nước. +

Do ký ức bị tổn hại, khi xúc tu cẩn thận đặt một vật nhỏ vào tay cậu, cậu thậm chí còn bị thể cộng sinh của mình dọa cho phát hoảng. +

Saint Lophis mở lòng bàn tay ra. +

Đó là một mảnh giấy gói kẹo đã được rửa sạch. +

Điều kỳ lạ là trên giấy gói kẹo còn lưu lại một chút tinh thần lực cực kỳ yếu ớt thuộc về cậu. +

Bảo sao thể cộng sinh của cậu lại trân trọng đến vậy. +

Nếu đây là tinh thần lực cậu để lại trước khi bị “trừng phạt,” có lẽ trong đó vẫn còn giữ lại một phần ký ức. +

Saint Lophis nắm chặt tờ giấy, áp trán lên mu bàn tay, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức trong đầu để cảm nhận. +

“Bùm!” +

Là âm thanh ai đó rơi xuống nước. +

Cậu hơi nhíu mày, xúc tu trắng dưới đáy vũng nước lập tức chuyển động, quấn lấy thân thể bé nhỏ đang vùng vẫy, nâng lên bờ. +

“…Cảm ơn ngươi. Nhưng tại sao ngươi…” +

Đó là giọng trẻ con non nớt, nghe như đang nức nở. +

“… Là ai nhốt ngươi ở đây? Là Tòa Thánh đúng không?! Phụ vương của phụ vương của phụ vương ta từng ban lệnh, mọi phán quyết của Tòa Thánh đều phải công khai trước Đế quốc, cấm lạm dụng tư hình! Càng không được lập nhà tù bí mật để giam giữ phạm nhân!” +

Là ngôn ngữ của loài người, Saint Lophis không hiểu rõ lắm, chỉ biết đối phương có vẻ rất tức giận. +

Nhưng hình như đứa trẻ kia đang thay răng, nên lúc mắng người còn phát ra tiếng gió. +

“… Đợi ta ra khỏi đây, ta sẽ nói với phụ vương và anh hai, Thánh Điện hoàn toàn không coi hoàng thất ra gì, quá đáng thật! Dù là tội phạm nguy hiểm thì cũng phải xét xử theo trình tự luật thiên hà chứ! Hắt xì!!” +

Saint Lophis chỉ có thể “nhìn” đứa bé qua song sắt. +

Đối phương ôm gối co ro trong bóng tối, run lẩy bẩy thành một cục nhỏ, mái tóc bạc rất đẹp, trông như một con mèo trắng ướt sũng. +

“… Ngươi thực sự đã làm điều xấu à? Ngươi đã cứu ta, nếu không phải chuyện quá xấu, ta vẫn có thể nói giúp ngươi. Nhưng nếu đó là điều cực kỳ xấu như làm hại người khác hoặc lấy cắp thứ quan trọng của người ta, thì ta không thể…” +

Tinh thần lực còn sót lại quá yếu, Saint Lophis cảm nhận một cách đứt quãng, hình ảnh và âm thanh khi có khi không. +

Khi hình ảnh hiện ra lần nữa, cậu phát hiện con mèo trắng kia lại đang luồn theo khe đá bên mép song sắt, vặn trái vặn phải mà chui vào trong. +

“… Ta lạnh quá. Ngươi cũng lạnh à? A, cái gì đây…” +

Đứa trẻ bị vấp phải vật gì đó. +

Hai bàn tay nhỏ mò mẫm trong bóng tối, rồi chạm vào sợi xích hoen gỉ trên mặt đất. +

Sợi xích đó cắm sâu trong nước, xuyên qua song sắt, trói vào cổ chân Saint Lophis. +

Vì chiều dài bị thu ngắn tối đa nên cậu chỉ có thể dựa ngồi dựa vào song sắt, gần như không có khả năng di chuyển. +

“…” +

Còn chưa kịp phản ứng, cậu đã cảm nhận được đôi tay nhỏ bé đó men theo sợi xích mà tìm đến, rồi ôm lấy cổ cậu. +

Là ý gì? +

Saint Lophis chưa từng được ai đối xử như vậy, đương nhiên không biết đó là một cái ôm an ủi. +

Nhiệt độ cơ thể trẻ con cao hơn người trưởng thành, lúc đứa bé cuộn tròn trong lồng ngực cậu, cứ như một lò sưởi nhỏ áp vào tim. +

Càng lúc càng nóng. +

Ngay cả những xúc tu lạnh lẽo của thể cộng sinh cũng chịu không nổi, cuộn tròn lại trong vũng nước. +

Tuy đối phương không nói gì, nhưng trong những mảnh ký ức, Saint Lophis cảm nhận được cảm xúc của đứa bé đó. +

Con mèo nhỏ có chút buồn bã, nhưng Saint Lophis không hiểu vì sao. +

Cậu chỉ tò mò hít hà mái tóc bạc của đối phương, như muốn tìm hiểu cảm xúc này phát ra từ đâu. +

“… Ta có kẹo, ngươi ăn không? Đợi Alexey tìm thấy ta, ta sẽ ra ngoài. Sau khi ta kể chuyện của ngươi cho phụ vương nghe xong, sẽ lập tức quay lại rồi đưa ngươi rời khỏi đây.” +

Không biết vì sao, trong vùng tối tăm băng giá vĩnh hằng này, chỉ riêng câu nói cuối cùng ấy, tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại chạm khẽ đến linh hồn của Saint Lophis. +

Đi đâu chứ? +

Cậu ngây người, không thể hiểu nổi. +

Trong trí nhớ của Saint Lophis, từ khi sinh ra cậu đã sống ở đây, bầu bạn với nước lạnh thấu xương và bóng tối tĩnh lặng. +

Nhưng với con mèo trắng kia, sống ở đây dường như là điều vô lý, là một chuyện sai trái cần bị ngăn chặn. +

Đối phương sống trong một thế giới như thế nào mà lại nghĩ vậy? +

Cậu cảm thấy tò mò. +

“… Có thể cũng không nhanh như vậy…Có thể phải đợi Gagne đánh vào mông ta trước, dù sao ta cũng đã chạy loạn vào đây…Nhưng dù thế nào đi nữa, ngươi phải nhớ ra ta đó. Vì ta không nhìn thấy dáng vẻ của ngươi, lỡ như ở đây còn nhốt nhiều người khác, ngươi cũng phải nhớ rằng chính ngươi đã cứu ta…” +

Lò sưởi nhỏ trong ngực thì thầm nói, nhiệt độ cơ thể càng lúc càng nóng bỏng như thể đang thiêu đốt cậu. +

Saint Lophis biết rằng bản thân thường hay quên. +

Làm thế nào để nhớ được người này đây? +

Vừa nghĩ đến, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cậu. +

Một sợi tinh thần lực trắng lấp lánh lập tức theo mái tóc bạc len lỏi vào, ẩn giấu sâu trong biển tinh thần bao la của đối phương. +

Cậu có trí nhớ kém, nhưng có thể nhận ra tinh thần lực của chính mình. +

Như vậy, lần sau gặp lại, cậu vẫn có thể dựa vào sợi tinh thần lực này mà nhận ra đối phương. +

“…Ừm…” +

Người kia khó chịu giãy giụa một chút. +

So với thân thể nhỏ bé mềm yếu và nóng bừng kia, biển tinh thần của đứa trẻ này lại mạnh mẽ vượt ngoài dự đoán, như thể từ khi sinh ra đã được định sẵn để trở thành một chiến binh kiên cường. +

Saint Lophis từng dùng tinh thần lực xâm nhập và chữa trị vô số biển tinh thần sắp khô cạn, duy chỉ nơi này là gặp phải sự chống cự quyết liệt như thế.  +

Nhưng đối phương vẫn còn nhỏ, sóng lớn trong biển tinh thần chỉ cuộn trào một lúc rồi mất dần sức kháng cự. +

Cậu thành công chôn vùi một sợi tinh thần lực của mình nơi đáy biển. +

Mèo trắng nhỏ vì chống cự mà chìm vào giấc ngủ. +

Saint Lophis bèn thử ôm lấy đối phương, giống như cách đứa trẻ này đã làm với mình. +

Trong ký ức ngắn ngủi cho đến nay, cậu chưa từng tiếp xúc gần gũi với ai như thế này. +

Ấm áp, ngọt ngào, mềm mại, mang theo hương thơm nhàn nhạt bẩm sinh. +

Saint Lophis cảm thấy vừa mới lạ vừa yêu thích, cậu cúi đầu, quan sát thật lâu khuôn mặt đỏ bừng khi ngủ của đối phương.  +

Hẳn đây là sinh vật đến từ một thế giới khác, từ thế giới xa lạ mà cậu thỉnh thoảng mới ghé qua trong thời gian ngắn.. +

Nơi đó có tiếng người huyên náo, có những đóa hoa được tung lên từ bốn phương tám hướng, có tiếng chuông thánh ngân vang và tế đàn như hang động. +

Nhưng cậu giống như một hành khách mãi mãi ở lại trên chuyến tàu. Tàu sẽ tạm dừng tại các trạm nơi đất khách rồi lại ầm ầm lăn bánh, còn cậu từ đầu đến cuối không có chút thôi thúc nào muốn bước xuống tàu, đặt chân lên mảnh đất ấy. +

Bởi vì cậu cảm thấy, mình chưa bao giờ thuộc về nơi đó.  +

Cậu thuộc về đầm nước yên tĩnh, hang tối, xích sắt rỉ sét và song sắt cứng rắn. +

Ngay cả khi thực sự nhảy xuống khỏi đoàn tàu, cậu cũng chỉ là một kẻ xa lạ hoang mang giữa chốn tha hương, không có ai dẫn đường. +

Liệu mèo trắng nhỏ có bằng lòng làm người dẫn đường cho cậu không? +

Dẫn cậu rời khỏi nơi này, bước vào thế giới ồn ào, náo nhiệt đó? +

Những xúc tu cuộn mình trong đầm nước dường như cảm nhận được tâm trạng của cậu, thi nhau chen qua song sắt tiến vào. +

Chúng cũng tò mò chạm vào má và tóc đứa trẻ, rồi dừng lại trên cơ thể ấm áp của nó, tựa như những dải rong biển phơi trên sào. +

Nếu đối phương đồng ý… +

Saint Lophis thầm nghĩ. +

Vậy thì, cậu vẫn sẽ rất mong chờ. +

Saint Lophis chậm rãi thoát ra khỏi ký ức, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. +

Bây giờ cậu đã hiểu vì sao thể cộng sinh của mình lại bất chấp tất cả để mang mảnh giấy gói kẹo này trở về. +

Thì ra trong đó chứa đựng một giấc mơ, một đoạn ký ức, một lời hứa suýt nữa lại bị cậu lãng quên. +

Trong đầu cậu lúc này đã lại trống rỗng, không biết hiện tại đã cách lúc mèo trắng nhỏ rời đi bao lâu. +

Nhìn bộ hài cốt mới được thu dọn nơi hành lang, có lẽ chuyện này vừa mới xảy ra. +

Saint Lophis cẩn thận gấp mảnh giấy gói kẹo lại, cất vào tay áo. +

Hoàn toàn bỏ qua những nếp gấp sâu đậm bị gập đi gập lại đến hàng ngàn lần trên giấy. +

* +

“Bệ hạ, nhiều thiên hà lãnh địa đang diễn ra các cuộc tuần hành chống Thánh Điện. Khẩn cầu bệ hạ ra lệnh cho đội quân ở điểm neo can thiệp, bắt giữ những bạo dân gây rối, khôi phục trật tự bình thường cho các thiên hà lãnh địa.” +

Tại chính điện của cung Thái Dương, bên dưới bậc thang cao của ngai vàng, các lãnh chúa từ khắp các thiên hà đã tập trung đông đủ. +

Nero mới chỉ thu hồi chủ quyền thiên hà lãnh địa của mười gia tộc lớn, Đế quốc vẫn còn khoảng một nửa số thiên hà rải rác nằm dưới sự cai quản của các quý tộc vừa và nhỏ. +

Bên trong các thiên hà lãnh địa thuộc địa phận quý tộc, không có các Ủy ban thiên hà nào trực thuộc Hoàng đế. Đối mặt với làn sóng bê bối của Thánh Điện ngày càng lan rộng, họ có phần lúng túng không biết ứng phó thế nào. +

“Bạo dân? Vậy đây là cách mà các người – những kẻ không có tín ngưỡng – nhìn nhận tín đồ sao?” +

Một số lãnh chúa và giáo sĩ lập tức phản bác không kém phần gay gắt.. +

Chư thần là tín ngưỡng chính thống duy nhất của Đế quốc, mặc dù luôn bị hoàng thất ngầm kiểm soát, nhưng vẫn có sức ảnh hưởng sâu rộng trong mọi tầng lớp xã hội. +

Hàng tỷ quý tộc, thương gia giàu có, dân thường, thậm chí là các tướng lĩnh của quân đội Vương đô dưới quyền Nero đều xuất thân từ những gia đình mộ đạo và tận tâm đi theo sự chỉ dẫn của chư thần, tu dưỡng phẩm hạnh và xây dựng một xã hội lý tưởng khiến người người khao khát. +

Ở điểm này, tôn giáo vẫn luôn phát huy đúng vai trò mà tầng lớp thống trị kỳ vọng. +

“Chúng thần lặn lội đường xa đến đây là để bẩm báo với bệ hạ: cái gọi là “Bạo dân” trong miệng bọn họ, thực ra đang bất chấp nguy cơ bị thân binh quý tộc đánh đập, dũng cảm vạch trần hành vi bẩn thỉu và xấu xa của Hồng Y Giáo Chủ! Nếu không có họ chạy đôn chạy đáo kêu gọi, tín đồ chúng thần ở nơi hành tinh xa xôi này vẫn còn đang thành tâm khẩn cầu cho một ổ ung nhọt trong Thánh Điện Delphi!” +

“Kính xin bệ hạ lắng nghe ý dân, điều động Tòa án Đế quốc vào cuộc điều tra, thay vì để Tòa Thánh tự xét xử nội bộ—” +

Lãnh chúa và giáo sĩ chia làm hai phe tranh luận không ngừng, vừa tranh cãi, vừa không ngừng dõi mắt nhìn vị quân vương trên ngai vàng Hoa Hồng. +

Họ không phải là đại quý tộc phục vụ tại Vương đô, cũng không phải tướng lĩnh do Nero trực tiếp bổ nhiệm, vì vậy ấn tượng sâu sắc nhất của họ về vị bạo quân trẻ tuổi này vẫn dừng lại ở buổi lễ đăng quang phát sóng trực tiếp khắp Đế quốc. +

Vẫn còn nhớ khi đó, thiếu niên tóc bạc với đôi chân yếu ớt cần phải dựa vào vòng tay của Bạch Lang Kỵ sĩ mới có thể ngồi lên ngai vàng. +

Dưới vương miện, ánh mắt y sắc lạnh đến mức đáng sợ, nhưng vẻ non nớt tuổi trẻ vẫn chưa đủ để lấn át nét mỹ lệ cao ngạo di truyền từ gia tộc Caesis. +

Thế nhưng giờ đây, không rõ là do những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt dần trưởng thành, hay do quyền lực ngày một tập trung trong tay đã tôi luyện nên một phong thái khác biệt, nhưng Hoàng đế tóc bạc đang ngồi trên ngai cao nhìn xuống bọn họ đã không còn giống thiếu niên của ngày đăng quang nữa. +

Y thậm chí không khoác lên người bộ hoàng bào nặng nề, chỉ mặc một bộ đồ đen thêu chìm hoa văn hoa hồng, thắt lưng da ôm lấy vòng eo gọn gàng, đôi chân thon dài bọc trong quần và giày cao cổ. +

Thậm chí vương miện cũng chỉ đội một phiên bản đơn giản, hiển nhiên là vừa từ quân doanh trở về đã vội đến tiếp kiến các lãnh chúa. +

Lúc đám lãnh chúa bên dưới còn đang tranh cãi không dứt, y chỉ hơi nghiêng người về phía trước, khuỷu tay chống lên hai đầu gối tách rộng, các ngón tay đan nhau đặt dưới môi, bình tĩnh quan sát đám đông phía dưới. +

Ánh mắt ấy rất tĩnh lặng, sâu thẳm như đáy biển đêm, dù tư thế có vẻ khá tùy ý, thậm chí có phần lơi lỏng với nghi lễ hoàng thất, nhưng tuyệt nhiên không còn ai dám nghi ngờ tư cách làm vua của thiếu niên này nữa. +

Số lượng hành tinh điểm neo tích trữ vũ khí hạng nặng đang ngày một tăng lên. Những kẻ từng không hiểu tại sao Nero lại đầu tư nhiều vào việc xây dựng các điểm neo, giờ đây khi nhìn vào bản đồ phân bố điểm neo đều không khỏi rùng mình: +

Đó chính là những chiếc đinh tán mà Hoàng đế bệ hạ đã đóng vào khắp Đế quốc rộng lớn này. +

Chỉ cần một lãnh địa dám làm loạn, Vương đô không cần gửi thư triệu tập viện quân từ quý tộc. Bệ hạ chỉ cần khẽ nhấc ngón tay trên ngai vàng, hàng vạn chiến hạm sẽ lập tức đổ bộ từ điểm neo gần nhất. +

Hệ thống điểm neo đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa Hoàng đế nhà Caesis và các lãnh địa. Khi quy mô điểm neo thực sự thành hình, quyền kiểm soát của quân vương đối với Đế quốc khổng lồ này sẽ đạt đến một đỉnh cao đáng sợ. +

Nhưng giờ mới nhận ra điều đó thì đã quá muộn. +

Các đại quý tộc cuối cùng đã phải trả giá cho việc xem thường vị quân vương này, trong khi các lãnh chúa vừa và nhỏ còn lại cũng hiểu rõ: Nero duy trì mô hình Đế quốc nửa trung ương nửa phân phong không phải vì kiêng dè điều gì, mà chỉ vì chưa đủ nhân lực mà thôi. +

Khi kế hoạch mở rộng quân sự của bệ hạ hoàn thành, thì sẽ đến lượt bọn họ phải giao nộp binh quyền của lãnh địa. +

“Vậy ra… đó là cách họ nói.” +

Một lúc lâu sau, Nero cuối cùng cũng lên tiếng, đôi mắt đỏ chuyển sang nhìn nhóm người khác bên dưới bậc thềm, giọng điệu bình thản: “Còn ý kiến của các người thì sao?” +

“Bệ hạ, xin thứ cho thần mạo phạm. Theo luật thiên hà của Đế quốc, thiên hà Delphi là lãnh địa của chư thần, là thiên hà tự trị duy nhất của Đế quốc. Khác với các thiên hà lãnh địa thuộc quyền bệ hạ, nơi này có quyền tự quản lý và phán quyết. Hơn nữa, từ khi Hoàng đế Caesar giải giáp quân đội của Thánh Điện, hoàng thất Caesis đã cam kết không can thiệp vào công việc tôn giáo, trừ khi chiến tranh bùng nổ, còn lại đều do Thánh Điện tự chủ xử lý.” +

Đây là một nhóm lãnh chúa và giáo sĩ đông hơn hai phe trước, hầu hết đều trên 50 tuổi. +

Họ run rẩy quỳ trên mặt đất, vì biết rõ mình sắp thốt ra lời trái ý thánh thượng, ai nấy đều cúi đầu thật thấp như sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị Lang Kỵ đập nát sọ. +

“Tai tiếng của Hồng Y Giáo chủ tuy ghê tởm thật, nhưng không đồng nghĩa với việc toàn bộ Tòa Thánh đều là kẻ bất tài, cũng không có nghĩa hoàng thất có tư cách xét xử sự vụ ở Thánh địa. Quyền lực của quân vương thế tục là do chư thần ban cho, nếu lạm dụng và vượt quá giới hạn, ắt sẽ bị chư thần thu hồi, đến lúc đó Đế quốc chắc chắn sẽ chìm vào bóng tối.” +

“Bệ hạ, tín đồ bị kích động thì tất nhiên sẽ nói lời hồ đồ, nhưng giữ vững lý trí là nghĩa vụ của con dân của thần. Xin hãy giao kẻ lạm quyền cho Tòa Thánh xét xử công khai, tín đồ được hồi đáp thỏa đáng thì nghi ngờ cũng sẽ tiêu tan.” +

Lời của phe bảo thủ vừa dứt, nhóm không tín ngưỡng và giáo phái mới bên cạnh lập tức lùi ra một bước. +

Bọn họ nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ? +

Nếu là lúc đăng quang thì không nói làm gì, nhưng hiện tại, người đang ngồi trên ngai vàng Hoa Hồng chính là Nero – kẻ chỉ mang theo binh mã của một thiên hà mà dám liều lĩnh khai chiến với toàn bộ giới quý tộc, thậm chí còn lưu đày chính ông ngoại ruột theo hình phạt định luật! +

Có khoảnh khắc, họ cứ tưởng Nero sẽ xử lý đám người này như cách đã làm với đám đại quý tộc– ra lệnh bẻ gãy cổ từng kẻ một. +

“Phải, đó chính là ý của ta.” +

Nero bình thản nói. +

“Ta không muốn khiến các ngươi thất vọng, nhưng Delphi vĩnh viễn không thể ngang hàng với thiên hà lãnh địa của Đế quốc. Hậu quả của việc hoàng thất can thiệp quá sâu vào tôn giáo sẽ như hồi tiên đế Ventris cấm bán giấy xá tội, chọc giận vô số tín đồ vùng lên khởi nghĩa.” +

Dưới ngai vàng, Heydrich khẽ ngước mắt nhìn y, nhưng không lên tiếng. +

Nhóm lãnh chúa và giáo sĩ phe bảo thủ đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.  +

Nhưng các lãnh chúa phe không tín ngưỡng và phe giáo phái mới lại đồng loạt ngẩng đầu nhìn Nero đầy kinh ngạc! +

Nero đăng quang chưa đầy một năm, số băng cướp vũ trụ và quân phản loạn bị y tiêu diệt đủ lấp đầy cả một thiên hà Vương đô, vậy mà còn sợ tín đồ tay không tấc sắt bạo loạn? +

Thỏa hiệp với Thánh Điện, yếu thế trước giáo quyền– chuyện này cũng có thể xảy ra trên người Hoàng đế bệ hạ sao? +

“Ta đã ban hành sắc lệnh đến các điểm neo, trao cho họ quyền duy trì trật tự tại thiên hà lãnh địa.” +

Giọng y trầm xuống: “Luật thiên hà cho phép dân chúng lên tiếng cầu cứu, nhưng tuyệt không cho phép kẻ cuồng tín và kẻ cơ hội lợi dụng thời cơ xâm phạm tài sản và tính mạng người khác.” +

“Nhưng… Bệ hạ…” +

Nero: “Ta cam đoan chuyện này sẽ kết thúc theo cách khiến tất cả hài lòng. Nhưng trước đó, xin chư khanh hãy bảo vệ sự an toàn cho dân chúng các thiên hà lãnh địa trước đã.” +

“… Tuân lệnh, bệ hạ.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.