Skip to main content

Bạo chúa – 194

dathaiPiter

“… Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ phát tiền trợ cấp đã đạt 46%. Công tác xác minh danh tính những binh sĩ tử trận vẫn đang được tiến hành. Trong số những binh sĩ đã hy sinh, trước mắt đã xác nhận được 65,107 sĩ quan cấp tướng, 849,646 sĩ quan cấp tá và úy, hạ sĩ quan….” +

Diệp Tư Đình đứng trong thư phòng của Nero, báo cáo chi tiết về tình hình sau chiến tranh với y. +

Mặc dù cả hai đều đã tiêm thuốc ức chế, nhưng cả hắn lẫn Bạch Lang Kỵ sĩ đều đứng cách bàn đọc sách hai mét, lặng lẽ hít thở bầu không khí ngập tràn hương hoa hồng lạnh lẽo.  +

“Ta đã nói ngươi có thể báo cáo từ xa mà.” +

Nero ngước mắt lên nhìn hắn, có phần bất đắc dĩ.  +

“Cả Bạch Lang cũng vậy. Nếu không thực sự cần thiết thì các ngươi cũng không cần phải tiêm thuốc ức chế mỗi ngày đâu.” +

“Nhưng trò chuyện với người qua màn hình và trực tiếp mặt đối mặt là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, thưa điện hạ.” +

Diệp Tư Đình rời mắt khỏi bản báo cáo, đôi mắt khẽ cong lên, dáng vẻ rất dịu dàng.  +

“Thần thích được nhìn điện hạ trực tiếp như thế này. Đừng lo, ngoại trừ một vài người tự chế cực kém, thuốc ức chế của thần thực ra không gây tổn hại đến chức năng tuyến thể.” +

Đôi tai sói của Bạch Lang Kỵ sĩ đang đứng sau lưng Nero khẽ giật một cái, hắn bỗng cảm thấy đầu gối hơi đau. +

Làm kỵ sĩ riêng của Nero, dạo gần đây hắn đã chịu không ít khổ sở. +

Nero tin tưởng hắn vô điều kiện, thường xuyên quên mất chuyện Alpha và Omega phải giữ khoảng cách, nhưng hắn không thể tiếp tục nửa đẩy nửa thuận như trước khi y phân hóa. +

Bởi vì hắn biết, một khi bản thân mất kiểm soát thì sẽ trở thành một tai nạn thảm khốc đối với một Omega như Nero.  +

Trước hết là công việc tắm rửa và ngủ cùng trước kia – ngủ cùng ở đây nghĩa là ôm ngủ trong chăn – đã bị loại khỏi phạm vi nhiệm vụ của hắn. +

Ôm ngủ thì vẫn còn tạm chấp nhận được, nhưng thân là tiểu Hoàng tử được sủng ái nhất Đế quốc ngay từ khi mới sinh ra, ngay cả trong thời gian lưu vong, số lần tự mình mặc quần áo hay tắm rửa cũng ít đến đáng thương. +

Y lại không quen để Eva hoặc Mimir giúp đỡ, cuối cùng chỉ có thể nhờ robot hỗ trợ, tự mình khó khăn ngồi vào bồn tắm nước nóng. +

Sau khi ngồi vào, y lại ngơ ngác nhìn hàng nút bấm điều chỉnh nước trên thành bồn.  +

Sau khi ấn bừa một nút, nước lạnh lập tức giội thẳng lên đầu và mặt y, làm ướt sũng cả bộ lễ phục Hoàng đế trên người. +

May mà Bạch Lang Kỵ sĩ đang quay lưng lại với cửa phòng tắm đã sớm lường trước được việc y sẽ bấm lung tung, bèn nhanh chóng điều khiển từ xa chỉnh lại nhiệt độ nước. +

“… Tiểu điện hạ, người phải cởi quần áo trước khi xả nước…” +

Nero: “Ồ.” +

Trong giọng nói vẫn còn một chút bực bội, như thể cho rằng cái vòi nước không biết điều. +

Không lâu sau, mấy món quần áo ướt sũng bị ném từ xa tới, dải ruy băng ở cổ áo thậm chí còn vướng lên đôi tai nhọn dựng đứng của Bạch Lang Kỵ sĩ. +

Bạch Lang Kỵ sĩ đành phải nhặt từng món một lên. Thu xong áo khoác, lại đến quần, thu xong sơ mi, lại đến tất dài. Cuối cùng, hắn bất đắc dĩ phải thừa nhận một điều rằng: Nero đã thực sự mặc nguyên bộ lễ phục vào bồn tắm.  +

Sau lưng truyền đến một tiếng hít khí khe khẽ của thiếu niên, rồi hai miếng băng cá nhân ướt sũng cũng bị ném ra. +

Hửm?  +

Mấy miếng băng dán này được dán ở chỗ nào vậy? +

Bạch Lang Kỵ sĩ bối rối, sau khi xác nhận trên băng dán không có vết máu nào thì tiện tay ném đi. +

Nero mệt mỏi trượt người xuống làn nước nóng, thổi ra hai cái bong bóng dưới nước.  +

Sau quãng thời gian làm việc với cường độ cực kỳ cao, y thực sự đã cảm nhận được sự chênh lệch về mặt thể chất bẩm sinh giữa Alpha và Omega.  +

Tất nhiên, đối với người có ý chí kiên cường thì chút khác biệt ấy chả đáng là bao so với chứng điên.  +

Chỉ là sự mềm yếu của Omega vẫn khiến y gặp phải một số rắc rối nho nhỏ.  +

Nero cúi đầu nhìn cơ thể mình dưới nước.  +

Cổ tay đeo găng tay da, hàng cúc áo dọc theo ngực và bụng, vòng eo mảnh khảnh bị quần cạp cao siết chặt, phần đùi bị nịt bít tất bó chặt, tất cả đều đang hằn lên những vết đỏ tươi mãi không nhạt đi.  +

Chỉ có những chỗ được băng cá nhân bảo vệ là không bị hành hạ như vậy. +

Chỉ là vừa bị nước ấm kích thích, chúng lập tức dựng lên. +

“……” +

Nero ấn lên phần bụng dưới bằng phẳng của mình, hơi cau mày.  +

Trước đây, y luôn không hiểu tại sao kỳ phát tình đã qua rồi mà từ sâu trong phần bụng dưới vẫn thỉnh thoảng xuất hiện cảm giác kỳ lạ. +

Về sau, nhờ đọc báo cáo của Diệp Tư Đình mà y mới biết được nơi đó cất giấu một túi thai đang phát triển.  +

Cơ thể y vốn là một Alpha bẩm sinh, nhưng vì hình phạt ngẫu nhiên của hệ thống mà bị cưỡng ép chuyển thành Omega. Việc cơ thể có thêm một bộ phận mới tất yếu sẽ liên tục đè ép lên các tuyến thể bên trong.  +

Trên sách có nói việc kích thích bộ phận như hạt dẻ kia sẽ sản sinh ra khoái cảm về mặt sinh lý, nhưng Nero cảm thấy cảm giác âm ỉ, khó chịu đó rất khác so với kích thích phía trước.  +

Vậy rốt cuộc như nào mới được coi là khoái cảm sinh lý? +

Y có chút mơ hồ, thậm chí còn muốn ghi chép lại để sau này đi hỏi Diệp Tư Đình hoặc thầy Gagne. +

Nero sờ soạng phần bụng trắng như tuyết dưới nước một lúc, rồi vòng tay ra sau lưng sờ thử, nhưng thế nào cũng chỉ như gãi ngứa ngoài giày, càng làm càng khó chịu hơn. +

Cuối cùng, y bực bội vỗ mạnh xuống mặt nước.  +

Nhưng sau loạt hành động đó, pheromone Omega trong phòng tắm dần trở nên nồng đậm hơn.  +

“… Tiểu điện hạ?” +

Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn còn đứng trước cửa phòng tắm, run run quay lưng, trong tay ôm đống quần áo còn đang nhỏ nước. +

Chỉ cần ở cạnh Nero, hắn chưa từng dám lơi lỏng việc dùng thuốc ức chế và thiết bị cách ly pheromone, chỉ có lớp bảo hộ kép như vậy mới khiến hắn dám tiếp xúc cơ thể với Nero.  +

Thế nhưng vào giờ khắc này, hương hoa hồng mê hoặc, tựa những cánh tay mềm mại không xương quấn lấy hắn từ sau lưng, lẩn tránh thiết bị cách ly pheromone một cách giảo hoạt, rồi men theo cơ bụng rắn chắc của kỵ sĩ, chậm rãi trượt xuống dưới—— +

“Rầm” một tiếng.  +

Nero kinh ngạc phát hiện cửa phòng tắm đã bị đóng sập từ bên ngoài. +

“Alexey?” +

Hoàng đế trẻ bơi qua bơi lại trong nước, đôi lông mày ướt sũng nhíu chặt. +

“Alexey??” +

Bộ lễ phục của Hoàng đế vừa thay ra cuối cùng không thể trở về tủ quần áo của Nero. +

Vào những đêm khi lý trí biến mất, chúng như những tấm giẻ bị chà đạp, nằm rải rác một cách đáng thương trên giường của kỵ sĩ, bị những chiếc răng nanh như quái thú của Alpha cắn chặt, liên tục bị thấm ướt—— +

Đặc biệt là đôi tất chân màu đen từng ôm sát làn da trắng mịn như tuyết.  +

Và rồi, khi mọi thứ lắng xuống, chúng vẫn chỉ có thể nằm bẹp như giẻ rách, lặng lẽ lắng nghe những lời sám hối kéo dài hàng tiếng đồng hồ.  +

Nếu biết sau khi trở thành lễ phục của Hoàng đế lại có kết cục như vậy, có lẽ chúng thà mục nát trong xưởng may cung đình còn hơn. +

“Vừa hay, hôm nay thần cũng có một món đồ muốn dâng cho người.” +

Diệp Tư Đình bước đến gần bàn làm việc, liếc sang Bạch Lang Kỵ sĩ đang đứng bên cạnh.  +

Bạch Lang Kỵ sĩ gật đầu, chống súng lùi về khoảng cách an toàn của pheromone, lặng lẽ theo dõi từng động tác của hắn. +

Có một điều kỳ lạ là dù trước mặt hay sau lưng có đấu đá ngầm như thế nào, nhưng giữa các Alpha lại dần hình thành một sự ăn ý khó nói thành lời.   +

Khi không gian của Nero xuất hiện hai Alpha trở lên, người cần tiếp cận Nero sẽ giao trách nhiệm giám sát cho Alpha còn lại. +

Bởi lẽ ai cũng biết rõ đối phương có một thứ tình cảm mơ hồ với Nero, cũng chẳng ai dám chắc vào một lúc nào đó, mình có đột nhiên mất kiểm soát hay không.  +

Cho nên trước khi mất kiểm soát, ủy thác an toàn của Nero cho một đồng loại luôn chờ mình mắc sai lầm lại là lựa chọn ổn thỏa nhất. +

Trước đây, khi Heydrich đến tẩm cung, hắn từng thẳng thắn nói rõ với Bạch Lang Kỵ sĩ rằng mình có mang theo súng, mà sau đó Bạch Lang Kỵ sĩ cũng chẳng hề phản đối.  +

Giống như cái cách hắn đã sám hối với bộ lễ phục nhàu nát kia. Nếu một ngày nào đó hắn thật sự bị pheromone khống chế, làm ra hành vi không thể tha thứ với chủ nhân… +

Hắn thà bị Heydrich bắn chết còn hơn.  +

Nero liếc xuống mặt bàn. +

Diệp Tư Đình giơ tay ra. +

Trên mặt bàn xuất hiện một gói đồ giản dị. +

Nero cầm lên xem thử: “Kẹo ư?” +

“Người còn nhớ không? Trước khi chiến tranh bắt đầu, người từng nói muốn tìm lại loại kẹo thần cho người trong lễ tế ở Thánh Điện năm đó. Người muốn tặng nó cho Thánh Tử điện hạ đúng không?” +

Ánh mắt Diệp Tư Đình rất dịu dàng. +

Khi nhắc tới việc tìm kẹo cho Saint Lophis, nét mặt hắn thoáng chút u ám. +

Nhưng nó đã nhanh chóng bị nụ cười che lấp.  +

“Thần tình cờ thấy tên chủ nhà máy sản xuất kẹo năm đó trong danh sách người tị nạn từ Delphi.” +

“Đúng.” +

Nero cân thử gói kẹo trong tay, rồi cất nó vào ngăn kéo dưới bàn.  +

“Cám ơn ngươi. Ta biết việc này chắc chắn không hề dễ dàng như ngươi nói.” +

“Không cần cảm ơn, Nero.” +

Diệp Tư Đình nhẹ nhàng nói.  +

“Thần rất vinh dự khi có thể thực hiện mọi nguyện vọng của người.” +

Nero cất gói kẹo vào trong ngăn kéo, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ chuyện này.  +

Đến khi đống báo cáo dày như tuyết rơi trước mắt giảm bớt, Nero xoay xoay bút photon trong tay, cuối cùng hạ quyết tâm:  +

“Alexey, chúng ta đến Thánh cung một chuyến.” +

Theo kinh nghiệm trước đây, y luôn cảm thấy cứ mỗi lần dính líu đến Saint Lophis thì kiểu gì bảng giá trị thù hận cũng sẽ có phản ứng.  +

Nhưng vì lần này nhiệm vụ đã thất bại, hệ thống lại suốt ngày ở trong cơ giáp Tinh Hồng mà tình tứ, nên bên tai y vô cùng yên tĩnh. +

Độ khỏe mạnh của chân y cuối cùng dừng lại tại ngưỡng -5700. +

So với mức hết cứu -20000 trước đây, độ khỏe mạnh -5700 vừa vặn chạm mức tàn tật độ ba theo tiêu chuẩn của Viện Y học Hoàng gia— +

Nói cách khác, phần còn lại có thể để y học nhân loại xử lý. +

Là bác sĩ riêng của y, thiên tài khoa học gần như toàn năng Diệp Tư Đình sau khi kiểm tra cổ chân y nhiều lần đã đưa ra câu trả lời chắc chắn: +

“Xin hãy cho thần chút thời gian. Thần có thể chữa khỏi cho người.” +

Bởi vì sự khác biệt giữa A và O, Nero lại một lần nữa buộc phải tự mình trang bị cơ giáp động lực, rồi được Bạch Lang Kỵ sĩ đỡ đứng dậy.  +

“Lần này ngươi không còn lải nhải nữa.” +

Khi Nero khoác tay qua cổ hắn để chậm rãi đứng thẳng người, y có chút ngạc nhiên liếc hắn. +

“Trước kia mỗi lần ta đi Thánh cung, thể nào cũng phải nghe mấy người các ngươi xếp hàng thay phiên nhau khuyên can.” +

“… Dù sao thì Thánh Tử điện hạ cũng đã lập công trong chiến tranh.” +

Giọng nói của Bạch Lang Kỵ sĩ vọng ra từ trong bộ giáp, nghe có chút khó khăn. +

“Hơn nữa, trước chiến tranh, hắn cũng đã nhiều lần chữa khỏi bệnh cho người. Thần cũng không dám chắc lần này bệnh tình của người hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp có liên quan gì đến hắn hay không. Nhưng nếu quả thực là nhờ có Thánh Tử điện hạ… Thần thậm chí có thể coi hắn là ân nhân, để mặc hắn sai khiến cũng được…” +

Nero không nói gì. +

Thực ra y biết rõ chứng điên loạn của mình biến mất, chủ yếu vì từ Alpha chuyển thành Omega. +

Chẳng qua lần biến đổi giới tính thứ hai đó là do trừng phạt ngẫu nhiên, nếu phải giải thích với Bạch Lang Kỵ sĩ thì quá dài dòng.  +

“Ngươi nghĩ cũng hay thật, để hắn sai khiến ngươi cơ đấy.” +

Đến tận khi bước vào tàu con thoi, Nero vẫn còn đang trêu chọc kỵ sĩ. +

“Đã có khi nào ngươi nghĩ đến việc ta sẽ không đồng ý chưa? Ngươi là BạchLang của ai, hửm? Ngươi thật sự cho là ta sẽ để ngươi bước vào Thánh cung à?” +

Lúc Nero nói ra những lời này, trên thực tế là y đang ngầm cảnh cáo Bạch Lang Kỵ sĩ đừng có những “tâm tư không nên có” với Saint Lophis– Ít nhất theo góc nhìn của y là vậy. +

Nhưng Bạch Lang Kỵ sĩ đang hãm sâu trong cạm bẫy mang hương hoa hồng lạnh lẽo lại hoàn toàn coi đây như ham muốn chiếm hữu của chủ nhân đối với mình. Hắn lập tức xúc động đến dựng thẳng đôi tai, quỳ trước đầu gối y, xúc động lẩm bẩm: +

“Bệ hạ, thần đương nhiên là Bạch Lang của một mình người. Từ thân xác đến linh hồn thần đều chỉ thuộc về người. Người muốn sai bảo thần như thế nào cũng được, thần cũng tuyệt đối không oán hận.” +

Nero hừ lạnh một tiếng, cùng lúc đó, tàu con thoi cất cánh xuyên qua tẩm cung.  +

Trong giai đoạn tái thiết sau chiến tranh, trên bầu trời Vương đô chi chít các loại tàu con thoi qua lại, nhưng vì lý do an toàn, đường bay ngự dụng của Hoàng đế bệ hạ sẽ không có ai được tiếp cận. +

Thế là, trong căn cứ chỉ huy bên phải cung Thái Dương. +

Heydrich vô tình ngẩng đầu, liền thấy tàu con thoi ngự dụng chầm chậm bay về phía Thánh cung.  +

Heydrich: “……” +

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh nhạt, nhưng ngón tay gần như bóp nát thiết bị thông minh trong tay.  +

Cảnh tượng ấy khiến cho các tướng lĩnh trên cầu tàu đều rụt cổ lại, cẩn thận hỏi:  +

“Nguyên, Nguyên soái, có phải là do phương án bố trí biên cảnh còn chưa đủ ổn thỏa không? Để phòng ngừa cướp vũ trụ quấy nhiễu sau chiến tranh, chúng tôi đã thiết lập các trạm gác dọc biên giới, tài nguyên cần thiết cho việc xây dựng ước tính vào khoảng…” +

“Không có gì.”  +

Heydrich đưa mắt về lại màn hình trước mặt, giọng điệu bình thản như thể chưa có chuyện gì xảy ra.  +

“Cứ làm như vậy đi.” +

Căn cứ chỉ huy vẫn đang trong quá trình tái thiết, các tướng lĩnh chỉ đành phải tập trung làm việc trong khu vực tạm dùng được. Trên cầu tàu dựng tạm, người đến người đi, vai chạm vai.  +

Nguyên soái Đế quốc vừa nghe các tướng lĩnh báo cáo, vừa sải bước dài về phía trước. Sĩ quan cấp thấp hơn dọc đường đều đứng nghiêm chào, hắn chỉ gật nhẹ đáp lại.  +

Nhưng trong khoảnh khắc không ai ngờ tới, Heydrich đột ngột vươn tay nhanh như chớp, tóm lấy một sĩ quan Đế quốc vừa đi ngang qua. +

“… Cái gì??” +

Vị lão tướng bị giữ lấy quay đầu lại một cách khó hiểu, ánh mắt chạm phải đôi mắt xanh đang nheo lại của Nguyên soái Đế quốc.  +

Các tướng lĩnh xung quanh cũng lập tức dừng bước, bối rối nhìn Heydrich.  +

“Xin hỏi ngài Nguyên soái… có việc gì à?” +

Lão tướng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.  +

Heydrich không nói gì. Ánh mắt sắc bén như chim ưng khóa chặt vào mắt đối phương, dường như đang cẩn trọng phán đoán điều gì đó. +

Một lát sau, hắn khẽ nhíu mày, buông lỏng bàn tay rồi lạnh nhạt nói: “Xin lỗi. Có thể là tôi nhìn lầm.” +

“Dọa chết tôi rồi, Nguyên soái! Tôi thật sự tưởng ngài định bắn chết tôi tại chỗ đấy, PTSD của ngài nghiêm trọng vậy à?” +

Lão tướng bật cười ha hả, dường như không để tâm lắm, vỗ vỗ vào vai Heydrich rồi cùng thuộc hạ rời đi.  +

Heydrich đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, trầm ngâm một lát rồi quay sang nói với sĩ quan phụ tá: “Điều tra lý lịch của ngài ấy.” +

Sĩ quan phụ tá ngơ ngác: “Hả? Ngài ấy có vấn đề gì sao? Không thể nào, đó là lão tướng đã về hưu được đích thân bệ hạ mời về đó ạ. Năm đó anh cũng có mặt trong nghi lễ trao quân hàm đó mà, anh không thể vừa lên chức cái đã quên luôn người ta như vậy chứ…” +

Hắn ta nói còn chưa dứt lời, Heydrich đã mở thiết bị thông minh của mình, lật xem toàn bộ hồ sơ quân sự của đối phương một lần.  +

Lý lịch không có vấn đề. +

Trước hay sau chiến tranh đều không có hành vi khả nghi nào.  +

… Lẽ nào là do hắn nhìn nhầm thật?  +

Heydrich đóng thiết bị thông minh lại, không biểu lộ cảm xúc gì thêm, tiếp tục xử lý công tác phòng thủ biên giới.  +

Không ai để ý tới. +

Kể cả lão tướng vừa bị hắn giữ lại.  +

Trong căn cứ chỉ huy, gần một nửa số tướng lĩnh, nơi đáy mắt họ— đang chậm rãi hiện lên một vầng sáng trắng nhạt. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)