Skip to main content

Bạo chúa – 208

dathaiPiter

… Saint Lophis cảm thấy rất phiền. +

Từ khi hắn chuyển từ Delphi tới Vương đô, Nero sẽ thỉnh thoảng tới Thánh cung thăm hắn. Trước chiến tranh, vì Nero phát bệnh điên thường xuyên, phải nhờ vào hắn để ổn định bệnh tình, nên tần suất y ghé thăm Thánh cung cũng cao hơn một chút. +

Mà sau khi chiến tranh kết thúc, y lại khôi phục tần suất ổn định mỗi ngày hoặc cách ngày tới, chủ yếu là để kiểm tra xem Thánh cung có cần tu sửa gì hay không, và hỏi xem Saint Lophis có cần thêm thứ gì không. +

Đối với Saint Lophis đang thực hiện kế hoạch mà nói, tần suất thăm hỏi của Nero trước đây là vừa đủ. +

Dù sao thì khi hắn cần thả tinh thần lực, điều khiển những con rối đã được phân tán khắp nơi của Đế quốc, thì hình nhân của hắn chỉ có thể rơi vào trạng thái ngủ say. +

… Nhưng hắn thật sự không biết dạo gần đây Nero bị chập dây thần kinh nào. +

Hoàng đế tóc bạch kim ngồi xếp bằng trong tẩm điện của hắn, dưới mông là tấm đệm mềm mại, mắt nhắm chặt, hoàn toàn chìm vào trong biển ý thức của chính mình. +

Mà để không khiến cho Hoàng đế loài người này sinh nghi, hắn đành phải thu hồi lại toàn bộ tinh thần lực đã thả ra, điều khiển hình nhân lượn qua lượn lại bên cạnh Nero như mọi khi, bò trên bãi cỏ dưới ánh nắng trong vườn hoa của Thánh cung, cầm sách tranh gõ lên đầu Nero— nói chung, hắn phải làm đủ mọi việc để phù hợp với nhận thức của một người thiểu năng trí tuệ. +

Mà điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ kế hoạch của hắn. +

Saint Lophis lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào gáy của Nero. +

Hắn điều khiển hình nhân của mình ra vườn quét một thùng lớn cánh hoa, toàn bộ đổ lên đầu Nero. +

Đôi lông mi màu trắng của Nero hơi rung rung, mở ra. +

Quân chủ Đế quốc luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với quý tộc và Trùng tộc lại không hề lộ ra vẻ tức giận. +

Y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, làm rơi hết cánh hoa trên mái tóc bạch kim, dỗ hắn: +

[Điện hạ thấy chán à? Chúng ta đến rừng cây đi dạo nhé.] +

Sau cuộc nói chuyện lần trước, thái độ của Nero đối với hắn càng thêm dịu dàng, dường như đã xem hắn như một người bạn ngoài hành tinh sắp sửa chia ly. +

Nhưng Saint Lophis lại không muốn đi dạo với y, cũng không muốn để y lúc nào cũng ở lại Thánh cung. +

Ngoại trừ câu đố “số phận đã định sẵn” chưa giải được, hắn không cho rằng mình cần có bất cứ mối quan hệ nào với Hoàng đế loài người. +

Nero dẫn hắn đi dạo, nhưng thật ra y cũng không nói gì nhiều. +

Mấy ngày nay, ngoại trừ việc xử lý chính vụ, điều y khao khát nhất chính là có thể thu được đột phá về tinh thần lực. +

Mà tinh thần lực của Omega lại gần giống với Saint Lophis, điều này đúng là khiến y thấy rất chấn động. +

Y muốn chịu trách nhiệm với vận mệnh sau này của Saint Lophis, nhưng nếu hắn chọn rời đi, thì sau này Đế quốc sẽ không còn ai đảm nhận vai trò trị liệu nữa. +

Nero vốn định sau khi tái thiết xong sẽ đầu tư mạnh, dốc hết sức nghiên cứu về tinh thần lực, dùng khoa học kỹ thuật của loài người để bù đắp vào chỗ trống sau khi Saint Lophis rời đi. +

Nhưng theo tiến độ thăm dò tinh thần lực của loài người hiện tại, đó hẳn sẽ là một quá trình dài đằng đẵng, thậm chí là không có phương hướng. +

Nero trầm tư, vô thức kích hoạt nguồn tinh thần lực thuộc về Omega một lần nữa. +

Không biết có phải do yếu tố tâm lý hay không, gần đây y phát hiện– thăm dò nguồn tinh thần lực mới khi ở gần Saint Lophis sẽ dễ dàng hơn so với tự mò mẫm trong khoang từ trường của Học viện Hoàng gia. +

Tinh thần lực trị liệu non nớt như trẻ sơ sinh kia nhiều lần thử vươn ra ngoài, muốn chạm vào biển tinh thần của Saint Lophis. +

Saint Lophis: … +

Hắn có thể cảm giác được tinh thần lực của Nero lại sờ loạn, bèn lập tức không khách khí gạt ra, đánh luồng tinh thần lực đó trở về. +

Nhưng so với sự thăm dò cô đơn trong hư vô, loại phản hồi do sự tiếp xúc tinh thần lực mang lại này chính là thứ mà Nero cần, cũng là điều mà Alpha bẩm sinh không thể làm được. +

Y không khỏi càng thêm tập trung, lóng ngóng dùng tinh thần lực, chạm thử về phía vừa mới bị đánh trở về. +

Saint Lophis: … +

Hình như hắn đã biết Hoàng đế loài người đang làm gì rồi– y đang giống như một đứa trẻ tập đi, thăm dò cách sử dụng tinh thần lực trị liệu. +

Đối với Saint Lophis, vận dụng tinh thần lực chính là thiên phú chủng tộc của hắn, giống như con người không cần luyện tập cũng biết thở vậy. +

Lúc Nero nhắm mắt, trong đôi mắt vàng của Thánh Tử tóc bạc lại xẹt qua một tia hung ác nham hiểm. +

… Mà con người cần phải luyện tập mới có thể sử dụng được tinh thần lực, cũng là điều tất yếu do hậu quả lịch sử gây ra. +

(… Loài người tuyệt đối không… cần Chúa cứu thế…) +

(… Chúng ta phải cảnh giác… Chúng ta phải khống chế… Chúng ta phải… chỉ dựa vào sức mạnh của loài người…) +

Tất cả những chuyện xảy ra dưới chân núi Thánh, cho dù đã qua hơn 2000 năm, đối với hắn lại rõ ràng như chỉ như mới xảy ra hôm qua. +

Hắn không thể kiềm chế sự thù hận của mình, nên khiến cho hình nhân cũng bị ảnh hưởng, siết chặt bàn tay trắng như tuyết của Nero đến mức hằn ra cả vết xanh. +

Những binh sĩ loài người đầu tiên có tinh thần lực được sinh ra trong đống xác của hàng vạn người thí nghiệm tự nguyện trong căn cứ tận thế dưới lòng đất.  +

… Mà hắn, đã từng tự nguyện quyết định cung cấp gene tinh thần lực cho loài người, để họ có được vốn liếng phản kích Trùng tộc. +

Cuối cùng, lại rơi vào kết cục bị loài người nhốt ở trong núi Thánh tối tăm không thấy được ánh mặt trời. +

(Chúng tôi cần… Viện trợ khẩn cấp… Trái Đất… Đang gặp một cuộc tấn công mang tính hủy diệt nền văn minh… Tọa độ của chúng tôi là… Mọi hình thức viện trợ…) +

“Ngài” vĩnh viễn không nên nảy sinh tò mò với con tàu trôi dạt đã bị tàn phá kia. +

Một loài sinh vật sống trong “Trụ Sáng Thế”, đến từ vực sâu tối tăm nhất trong vũ trụ, sinh ra trong hỗn độn, sống trong nơi không thể biết được. +

Nếu không phải con tàu của Trái Đất trôi dạt tới gần Trụ Sáng Thế, “Ngài” cũng không thể biết được mình sẽ còn lang thang trong hư vô thêm mấy vạn năm nữa. +

(… Tọa độ của chúng tôi… Chúng tôi cần viện trợ gấp, nền văn minh của chúng tôi sắp bị tiêu diệt…) +

Những điểm sáng trắng mờ dần bao bọc con tàu bị tàn phá. +

Trong khoang thuyền, còn có rất nhiều thi thể của loài người gầy trơ xương, teo tóp trong bộ đồ phi hành gia. +

“Ngài” đẩy xác tàu tiến lên trong không gian trống rỗng. +

Thật khó để tưởng tượng, được sinh ra từ nơi vực sâu tối tăm nhất, mà bản thể của “Ngài” lại trắng muốt– trắng đến mức gần như thần thánh. +

Cho đến lần đầu “Ngài” giáng lâm Trái Đất, những con người may mắn còn sống sót trên Trái Đất đều sững sờ chết lặng. +

Mắt thường của con người không thể nhận ra cơ thể cấu thành từ vật chất tối của “Ngài”, nhưng ở thời kỳ hưng thịnh, con người có thể nhìn thấy được ánh sáng trắng nhạt trên người “Ngài”. +

Trên vùng đất hoang tàn bị Trùng tộc tàn phá, sự xuất hiện của “Ngài” vô cùng chấn động, giống như một phép màu thật sự. +

(… Quê hương của chúng tôi bị quần thể Trùng tộc chưa từng thấy xâm chiếm. Những Trùng tộc khổng lồ ăn sạch mọi sinh vật trên mặt đất, đào hang trong lòng Trái Đất, và đẻ trứng trong lõi địa cầu…) +

Bằng cách dùng tín hiệu ngôn ngữ số hóa hai chiều, các nhà khoa học loài người khẩn cấp thiết lập kênh giao tiếp với “Ngài”. +

Trên con tàu tàn phá đó, có một bức di thư tập thể ký tên chung, các nhà khoa học cũng dịch cho “Ngài” nghe. +

(Phi thuyền của chúng tôi đã tiến vào một điểm vặn xoắn thời không không rõ, năng lượng còn lại không đủ để trở về… Vì vậy, chúng tôi quyết định tiếp tục đi tới, cho đến khi hao hết chút năng lượng cuối cùng. Quyết định này được tất cả các thành viên của tàu Hy Vọng số 2431 cùng đưa ra, không có sự ép buộc hay không tự nguyện đồng ý. Chúng tôi hy vọng có thể tìm được nơi trú ẩn mới cho loài người, hoặc là một nền văn minh tiên tiến có thể cứu giúp Trái đất…) +

(… Loài người sẽ không kết thúc ở đây. Tuyệt đối không im lặng mà chìm vào bóng tối… Khi hoàng hôn buông xuống, chúng tôi sẽ gầm thét đến tận giây phút cuối cùng.) +

Trái Đất cổ đại khi còn chưa phát triển đến công nghệ văn minh cấp hai thì đã bị một nhánh nhỏ của Trùng tộc chọn làm nơi xây tổ. +

Đối mặt với lớp giáp cứng và đao xương của Trùng tộc, loài người không hề có sức đánh trả. +

Nhưng khác với những nền văn minh bị Trùng tộc trực tiếp tiêu diệt. +

Loài người trên Trái Đất cổ đại có thể tồn tại khi bị Trùng tộc xâm chiếm đến gần cả trăm năm, đó có thể coi như một kỳ tích. +

Phần còn lại của liên quân Trái Đất sau khi bị đánh tan đã tiến xuống lòng đất, trong suốt trăm năm không ngừng du kích chuyển dời, đào căn cứ trong lòng đất cạnh sào huyệt của kẻ thù, ngày đêm nghiên cứu kế hoạch phản công giữa khói độc và axit. +

Trải qua nhiều thế hệ, cho đến khi bó đuốc kết thúc đêm trường thật sự giáng xuống. +

“… Vào thời kỳ tăm tối nhất trong lịch sử loài người, nhưng cũng là lúc chủ nghĩa anh hùng rực rỡ nhất. Chúng tôi tin rằng sự mục nát của Liên bang cũ cũng đã bắt đầu ươm mầm họa từ đây– có rất nhiều anh hùng, đã ngã xuống như sao băng trong trận chiến này.” (Trích <Lịch sử loài người Đế quốc Ngân Hà>) +

Ngay cả Đế quốc Ngân Hà là kẻ thù của Liên bang cũ, nhưng cũng chưa từng bôi nhọ cuộc chiến với Trùng tộc 2000 năm trước. +

Những người đầu tiên tiếp xúc với “Ngài” là những chiến binh, lãnh tụ, nhà khoa học giỏi nhất của loài người.  +

Họ sống dưới lòng đất tối tăm, mặt và tay đầy vết bỏng do độc Trùng tộc gây ra. +

Nhưng khi họ nói về lý tưởng, về tương lai, về việc bảo vệ quê hương—  +

Chính dáng vẻ và ánh mắt ấy, là nguyên nhân ban đầu khiến “Ngài” bị hấp dẫn mà ở lại. +

Là ngọn lửa cháy hết mình trong linh hồn bất khuất, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. +

… Đúng vậy. +

Cho đến nay, hắn vẫn phải thừa nhận rằng: +

Từ lúc bắt đầu, đúng là “Ngài” đã bị cuốn hút bởi một số đặc điểm của con người. +

Đối với những sinh vật sống trong vực thẳm tĩnh lặng, ánh lửa rực rỡ này là điều mà “Ngài” chưa từng thấy. +

“Ngài” muốn hiểu họ. +

Thậm chí “Ngài” còn muốn bảo tồn một ngọn lửa, mang về nơi vực thẳm của mình, sáng tạo ra một chủng tộc mới cũng xinh đẹp như thế. +

Trong một vật sống màu trắng sáng vươn ra một cái xúc tu, hấp thu mẫu DNA của con người, sau đó thong thả thay đổi hình dạng. +

Đầu tiên là bộ xương người thô sơ, sau đó phủ lên máu thịt màu đỏ, làn da trắng sáng. +

“Ngài” để con người giúp lựa chọn ngũ quan và tên gọi. +

Những nhà điêu khắc hàng đầu trong số những người còn may mắn sống sót, bắt đầu tạo hình trên cái đầu không mặt trong sự kinh hoảng tột độ. +

Vì vậy, trên một trong những xúc tu của “Ngài”, xuất hiện hình dáng con người mà loài người có thể chấp nhận được. +

“Ngài” cũng không hiểu xấu đẹp yêu hận. +

Nếu như con người cho rằng ngoại hình như vậy có lợi cho việc giao tiếp, tất nhiên là có lý do của họ. +

Thu những xúc tu tráng lệ này lại, “Ngài” biến thành hắn – biến thành “Saint Lophis”. +

(… Kỷ nguyên mới đã đến. Một đồng minh ngoài hành tinh đáng tin cậy, mạnh mẽ… mang lại hy vọng tiếp nối mới cho văn minh nhân loại…) +

Saint Lophis rõ ràng rất mạnh. +

Trụ Sáng Thế là nơi hỗn loạn nhất vũ trụ, vô số thiên hà và sự sống va chạm, bị nghiền nát rồi lại tái sinh, chém giết không ngừng vốn là chuyện thường ngày từ khi hắn được sinh ra cho tới nay. +

Mà xúc tu của hắn có thể dễ dàng xuyên thủng lớp vỏ cứng rắn của Trùng thiết giáp, là bởi tinh thần lực của hắn còn mạnh hơn cả Vương tộc. +

Ngoại trừ cơ thể hình người của hình nhân, hắn sẽ không chảy máu, không bị thương, đám Chiến sĩ khẩn cấp đến tiếp viện từ tổ mẹ thậm chí không tìm được cách giết hắn. +

Trong quá trình chiến đấu với Trùng tộc, hắn mơ hồ cảm thấy nguồn gốc giữa tinh thần lực của Trùng tộc và mình có liên hệ với nhau– do đặc tính tái cấu trúc hạt của Trụ Sáng Thế, gene của hắn có thể dung hợp với bất cứ sinh mệnh nào, rất dễ tạo ra một chủng tộc mới trong vực sâu. +

Theo độ tương tự và quan hệ áp chế của tinh thần lực, rất có thể Trùng tộc đã tiến hóa từ một tạo vật viễn cổ của hắn. +

Nhưng hắn không để ý, vì trái tim của hắn đã hoàn toàn nghiêng về phía loài người. +

Hắn và các chiến sĩ loài người kề vai chiến đấu, hắn học tập truyện và thơ do loài người sáng tác, bảo hộ nơi trú ẩn của loài người, giúp họ an toàn rút lui khỏi lưỡi xương của Chiến sĩ Trùng tộc. +

Khi hắn và Chiến sĩ đang kịch liệt giao chiến trên bầu trời, chiến sĩ loài người cũng nối đuôi xuống lòng đất, tiêu diệt ấu trùng và Trùng thợ sống trong lớp vỏ Trái Đất. +

Hắn chia sẻ chuỗi tinh thần lực của mình cho nhà khoa học loài người, hy vọng họ cũng có tinh thần lực giống hắn, có được năng lực điều khiển và áp chế Trùng tộc. +

Đây chính là điểm mở đầu cho “Công trình Thánh điện.” +

“Thần linh” giáng lâm từ ngoài Ngân Hà, chia sẻ thần lực của mình cho loài người, để họ cũng có năng lực chống lại tai họa. +

Căn cứ thí nghiệm xây dưới chân dãy Olympus, là nơi các vị Thần giáng thế trong thần thoại. +

Loài người nói cho hắn biết, tên gọi của căn cứ này là “Thánh điện Delphi”. +

Trong thần thoại Hy Lạp cổ, “Delphi” là vùng đất trung tâm, là nơi mặt trời mọc. +

Nhưng thần lực là thứ mà không phải người nào cũng có thể chịu đựng được. +

Hết đợt này đến đợt khác người tình nguyện chết đi, rồi những người mới lại đưa xác họ xuống, nằm lên bàn thí nghiệm. +

Những kẻ sống sót trở thành kẻ điên, dị dạng, quái vật, để lại di chứng suốt đời, nhưng vẫn không ai có thể khắc chế được Trùng tộc từ cấp độ tinh thần lực. +

Loài người cưỡng ép dung hợp chuỗi tinh thần lực của Saint Lophis vào gene, tinh thần lực biến dị vì vậy mà thiếu hụt và bạo loạn, chỉ cần kích thích nhẹ là hoàn toàn phát điên. +

Nhưng các nhà khoa học lại tìm thấy hy vọng. +

Họ cải tạo cơ giáp cũ nặng nề chậm chạp, đưa những quái vật dị dạng đã bị cải tạo vào buồng lái, tìm cách để tinh thần lực của họ kết nối với hệ thống điều khiển. +

Cơ giáp được điều khiển bằng tinh thần lực, tốc độ phản ứng sẽ gấp hàng triệu lần cơ giáp cũ. +

Trải qua nhiều thế hệ đen tối, loài người cuối cùng đã bò lên mặt đất, bắt đầu đối đầu trực diện với Trùng tộc cấp cao. +

Hàng vạn binh sĩ cơ giáp, đi theo ánh sáng màu trắng mà tiến lên. +

Trong buồng lái chật hẹp, nhét đầy cơ thể dị dạng của những chiến sĩ cơ giáp đời đầu. +

Họ chịu đựng đau đớn biến dị, tự tay chém rơi đầu quái vật xâm lược quê hương, phát ra tiếng gào thê lương nhưng phấn chấn. +

(… Cút ra ngoài!! Cút khỏi Trái Đất của bọn ta!!) +

Tinh thần lực của Saint Lophis có liên kết với họ, có thể trấn an sự đau đớn do khiếm khuyết gene gây ra cho họ bất cứ lúc nào. +

Hắn có thể nghe được tiếng thét gào của các chiến sĩ loài người. +

Tiếng gào dữ dội ấy, gần như có thể khiến cả vực thẳm bùng cháy. +

(Ta thích loài người. Loài người là một giống loài cực kỳ cao thượng. Những chủng tộc mà ta đã từng gặp, lại rất giống với bầy cừu trên hành tinh của các ngươi. Bọn chúng tụ lại một chỗ, lại tranh giành tài nguyên của nhau; mà khi tai họa tới, bọn họ sẽ giẫm đạp lên nhau mà bỏ trốn. Còn loài người thì hoàn toàn khác. Ta chưa bao giờ thấy được sự tồn tại thần kỳ như vậy.) +

(… Không phải, Saint Lophis. Suy nghĩ của ngài sai rồi. Thật ra, bầy cừu mà ngài nói mới là bản chất bình thường của chúng tôi.) +

Vẫn là nhóm nhà khoa học ban đầu đã nghênh tiếp hắn kia. Nhưng trong mắt Saint Lophis, chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, lưng họ lại đột nhiên còng xuống, tóc bạc phơ, đôi mắt từng rực cháy cũng trở nên mờ đục. +

(Loài người không cao thượng sao?) +

(Loài người… là giống loài cực kỳ phức tạp, phức tạp hơn cả tưởng tượng của ngài. Khi ngài đến đây, đúng lúc chúng tôi đang trải qua khó khăn, khổ nạn sẽ đẩy những anh hùng chống lại nó lên đầu ngọn sóng. Nhưng khi sóng gió qua đi, ngài mới có thể nhìn thấy bãi đá ngầm dưới đáy, đó là do vô số tảng đá khác biệt một trời một vực cấu thành…) +

(Trình tự gene của các ngươi có độ tương đồng hơn 99.99%, vậy thì sự khác biệt đến từ đâu?) +

(Saint Lophis, loài người vừa vĩ đại nhưng cũng vừa hèn hạ. Nếu như ngài không thể hiểu được những lời này, thì tốt nhất là sau khi chiến tranh kết thúc, lập tức rời khỏi Trái Đất đi, đó chính là đề nghị chân thành nhất của cá nhân tôi đối với ngài… Nhưng mà, cảm ơn ngài đã làm tất cả mọi chuyện này cho chúng tôi, cảm ơn…) +

Dường như lại chỉ trong một thoáng chốc, tất cả những con người từng tận mắt chứng kiến hắn giáng lâm, đều đã lặng lẽ nằm yên trong phần mộ. +

Những người phụ trách giao tiếp với Saint Lophis cũng đã thay thành một loạt khuôn mặt xa lạ. +

Trong số họ, có một vài người trong đáy mắt vẫn còn có nhiệt huyết, có người thì không. +

Saint Lophis không cảm thấy bi thương, bởi vì hắn cảm thấy, loài người vẫn luôn là loài người, chứ không giống như những sinh vật trong vực thẳm, sau khi vỡ vụn rồi tái cấu trúc liền trở thành một chủng loài xa lạ mới. +

Trong trận quyết đấu cuối cùng, lưỡi dao sắc bén của Vương tộc bị gãy trước giáp bụng của hắn, mà xúc tu của hắn thì hoàn toàn nghiền nát đầu của Vương tộc. +

(… Không, xin đừng rời bỏ chúng tôi, đừng vứt bỏ chúng tôi. Ngài là Chúa cứu thế của chúng tôi, là Thần của chúng tôi… Xin hãy thương xót chúng tôi…) +

Càng ngày có càng nhiều người đi đến quỳ xuống trước mặt hắn, hôn lên đất bên chân hắn, nước mắt lưng tròng cầu xin hắn. +

Loài người xây dựng Thánh điện trắng tinh cho hắn, phố lớn ngõ nhỏ treo đầy chân dung của hắn. +

Mà Saint Lophis đã quên đi lời khuyên trước khi lâm chung của nhà khoa học kia. +

Hắn chỉ đơn thuần cảm thấy rằng con người thích hắn, cần hắn, nên hắn tình nguyện ở lại. +

Nhưng mà hắn không hề phát hiện ra. +

Kể từ khi hắn chém chết Vương tộc, phòng họp của chính phủ Liên bang đã sáng đèn cả đêm. +

(… Đúng vậy, đương nhiên chúng ta cần phải cảm ơn Saint Lophis. Không có Saint Lophis, loài người không thể nào bước qua cửa ải này. Nhưng các đồng bào của tôi, chiến tranh sắp kết thúc, Liên bang sẽ đi về đâu, chúng ta cần có sự chuẩn bị trước…) +

Cánh hoa rơi dày đặc như mưa rơi, dội xuống mái tóc trắng của Saint Lophis. Tiếng hoan hô vang vọng trên cả hành tinh như thủy triều. +

Saint Lophis thật lòng vui mừng khi chứng kiến loài người đạt được ước muốn. Vì vậy, hắn lau đi máu Trùng tộc trên mặt, cũng lộ ra nụ cười với họ. +

Vì vậy, tiếng hô đồng loạt biến thành “Saint Lophis!” +

(… Chẳng lẽ con người thật sự muốn để cho một sinh vật ngoài hành tinh không rõ nguồn gốc trở thành “Thần” của chúng ta, trở thành thủ lĩnh về cả tinh thần, tôn giáo và chính trị sao? Tôi nói thẳng ra như vậy… Đúng vậy, hắn đúng là đã giúp chúng ta…) +

(… Saint Lophis chẳng bao giờ muốn can thiệp vào chính trị của con người, các người biết các người đang nói gì không? Khi chúng tôi kề vai chiến đấu với Saint Lophis, khi từng anh em của chúng tôi chết dưới pháo súng, các người đã trốn ở đâu? Các người nên tự thấy thẹn với huy hiệu nghị viên vinh dự trên ngực mình!) +

(… Xin hãy lưu ý, huy hiệu này là do từng người dân bầu chọn ra, là nhân dân đã tự trao quyền lực cho chúng ta, là yêu cầu của nhân dân, buộc chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo, lập kế hoạch lâu dài cho con người sau này! Đúng vậy, chiến tranh thắng lợi, tất cả mọi người đều có thể vui mừng, thậm chí có thể vứt bỏ lý trí, nhưng chúng ta thì không thể! Bởi vì quân đội và nhân dân đều thần thánh hóa Saint Lophis, nên càng cần phải có tiếng nói trái chiều tồn tại— đây mới là phương án tối ưu nhất khi con người đối mặt với điều chưa biết!) +

(Tại sao trước đây Saint Lophis lại phải giúp chúng ta? Một hành tinh nhỏ lạc hậu, thậm chí còn chưa vượt qua được nền văn minh cấp một, sao lại được một kẻ mạnh như hắn lựa chọn? Chẳng lẽ chỉ vì thích thôi sao? Hắn sinh ra trong nền văn minh như thế nào? Chủng tộc của hắn còn có bao nhiêu quân đội? Các nhà khoa học của chúng ta thường xuyên liên lạc với hắn, nhưng hắn lại chưa từng tiết lộ— Vì sao? Hắn đang giấu giếm điều gì?) +

(Nếu như anh là một nhà thám hiểm đến từ một nền văn minh tiên tiến, anh thật sự sẽ rời đi ngay sau khi trợ giúp một bộ lạc thổ dân chiến thắng trong một cuộc chiến sao? Nhất là khi bộ lạc thổ dân đó còn đang sinh sống trên một mảnh đất giàu tài nguyên… Làm sao anh có thể chắc chắn rằng, những tên thực dân từ nền văn minh ngoài hành tinh kia hiện tại không phải đang trên đường đến Trái đất?) +

Mà đám đông vẫn còn đang hoan hô. +

“… Saint Lophis….!!” +

Chắc hẳn đó chính là lần “Tuần hành Thánh điện” đầu tiên, nhưng lại không được lịch sử ghi chép kỹ càng. +

Saint Lophis nghe theo thỉnh cầu của loài người, di chuyển trong phạm vi toàn cầu, cùng nhau tận hưởng niềm vui thắng lợi. +

Mà cùng lúc đó, Chính phủ Liên bang Trái Đất lại đang tiến hành một cuộc nội đấu trong lặng lẽ… +

Rất nhiều nhà khoa học và tướng quân từng lập công lớn trong thời chiến đều bị cách chức. +

Bọn họ không nhận được khoản trợ cấp xứng đáng, vì thế chết đi trong đau đớn do di chứng của biến đổi gene và khói độc từ Trùng tộc.  +

Còn những người thừa kế của các nhà máy cơ giáp, nhà cung cấp vũ khí đã thay thế vị trí của họ trong tiếng hô hân hoan. +

Nhà khoa học chịu trách nhiệm liên lạc với Saint Lophis thay hết lớp này đến lớp khác, nhưng hắn lại hoàn toàn không nhận ra— bởi trong mắt hắn, loài người đều thuộc về cùng một chủng loài, không cần phân biệt lẫn nhau. +

(Saint Lophis, dường như ngài không bao giờ bị thương. Điều này có nghĩa là không có thứ gì có thể thật sự tổn thương ngài, đúng không?) +

(Không phải. Ở chỗ của ta, chỉ một mảnh vỡ của một hành tinh bất kỳ cũng đều có thể khiến ta bị thương. Bởi vì cấu tạo của vật chất ở nơi đó khác với Trái đất– dựa theo thói quen đặt tên của các nhà khoa học loài người, chắc hẳn nơi đó là nơi tồn tại của các vật chất tối.) +

Saint Lophis trả lời. +

Trong thời chiến, hắn đã phối hợp tiến hành nhiều nghiên cứu khoa học, nên đây cũng không phải vấn đề gì lớn. +

Thậm chí, theo yêu cầu của loài người, hắn còn tự mình đi đến Trụ Sáng Thế để mang “mẫu nghiên cứu” về cho bọn họ. +

(Cảm ơn ngài, Saint Lophis!) +

Loài người mang theo mảnh vỡ của vật chất tối rời đi. +

Mà từ đây… +

Cục diện đột ngột chuyển biến xấu. +

Đầu tiên là các nhà khoa học loài người tuyên bố– sau khi phân tích thi thể của Trùng tộc, họ phát hiện ra tổ hợp gene của Trùng tộc và Saint Lophis có sự tương đồng rất cao, nghi ngờ bọn họ có cùng nguồn gốc. +

Đồng thời, các nhà khoa học trích xuất được trình tự gene tinh thần lực của Trùng tộc– gần như giống hệt với thứ mà Saint Lophis đã ban cho loài người. +

Nhưng điều khác biệt là, khi con người đưa gene tinh thần lực vào trình tự tiến hóa của mình, họ đã phải chịu sự đau khổ kinh khủng, lại chỉ có thể phát huy một phần sức mạnh không trọn vẹn. +

Mà Trùng tộc, đầu sỏ tàn sát loài người từ mấy tỷ còn không đến 100 triệu, lại có thể kế thừa tinh thần lực mà không gặp chút trở ngại nào, thậm chí còn tiến hóa ra được ý thức Trùng tộc, thành thục sử dụng áp chế đẳng cấp và vân vân. +

Đây thực sự là một tiếng sét kinh thiên, nặng nề giáng xuống đầu đám người đang quỳ bái Thánh điện. +

Thuyết âm mưu nổi lên khắp nơi, mây đen dần bao phủ mảnh đất đang được tái thiết này. +

Saint Lophis ở lại căn phòng do loài người cung cấp cho hắn – họ gọi nơi này là Thánh điện – hắn dần phát hiện, trong ánh mắt loài người nhìn về phía mình không chỉ còn có thiện ý. +

Có lẽ là do dung hợp với máu thịt loài người, suy nghĩ và cảm xúc của hắn cũng bắt đầu gần hơn với con người. +

Khi phát hiện ra loài người mà hắn thích đã không còn thích hắn nữa, đương nhiên hắn sẽ suy sụp. +

Vì vậy, hắn nói với nhà khoa học thường liên lạc với mình: (Khi chiến tranh kết thúc, ta cũng nên rời đi. Ta sẽ khắc ghi tình hữu nghị với loài người.)  +

(Rời đi? Saint Lophis, ngài không thể cứ thế mà đi được. Chúng tôi vừa mới tiêu diệt được một bộ tộc Trùng tộc trên Trái đất, ai có thể đảm bảo chúng sẽ không tới trả thù chứ? Đương nhiên, chúng nó không thể nào tới tìm ngài được, dù sao thì ngài vừa mạnh vừa thần bí, tiện tay cứu một nền văn minh xong là có thể để lại cục diện rối rắm mà rời đi. Nhưng Trái Đất thì không giống vậy, Trái Đất sẽ hoàn toàn sụp đổ trong lần tấn công thứ hai của chúng.) +

Lời kẻ đó nói cũng có phần hợp lý, Saint Lophis nghĩ thế. +

Dù sao với trình độ khoa học kỹ thuật của Trái Đất lúc đó, quả thực không thể đối kháng trực diện với Trùng tộc. +

Nhưng giọng của nhà khoa học kia khiến cho hắn cảm thấy khó chịu, hắn không khỏi nói: +

(Hôm nay tâm trạng ngươi không tốt sao? Ngươi dường như rất khác so với trước kia. Chuyện về thủy triều và đáy biển mà chúng ta đã từng thảo luận ấy, ngươi có thể giải thích cặn kẽ hơn một chút không?) +

(Cái gì?) Nhà khoa học kia lộ vẻ ngạc nhiên: (Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà!) +

Việc tổ hợp gene của hắn có sự tương thích với Trùng tộc, hắn đã từng giải thích với phóng viên loài người được phái tới phỏng vấn. +

Trụ Sáng Thế về bản chất là một vực thẳm vũ trụ không ngừng sinh ra thiên hà và văn minh mới, nhưng để hiểu được nguyên lý hoạt động của nó, thì cần phải có một ngưỡng nhất định. Ít nhất chiều không gian văn minh của loài người hiện tại không thể nhận thức được. +

Hắn khó khăn sử dụng ngôn ngữ của loài người, cố gắng giải thích tính hỗn độn của vực sâu, tất cả vật chất đều bị phân tách và tái cấu trúc không có quy luật, mà giống loài như Trùng tộc thì lại đúng lúc được sinh ra từ việc tách khỏi thể cộng sinh của hắn. +

Phóng viên loài người không biết là có nghe hiểu hay không. +

Nhưng rõ ràng đối phương đã chộp được một điểm mấu chốt. +

(… Ngài nói là ngài tạo ra chúng nó. Ngài đã tự tay tạo ra Trùng tộc tàn sát hơn mấy tỷ con người, giống như quỷ dữ tạo ra tai họa. Ý của ngài là như thế ư?) +

“Tạo ra”, Saint Lophis biết động từ này trong ngôn ngữ của loài người đại diện cho điều gì, là chỉ việc tạo ra hoặc sinh ra những gì mà trước đây chưa có. +

Theo ý nghĩa này mà nói, phóng viên loài người kia dùng từ cũng không sai. +

Nhưng hắn lại mơ hồ cảm thấy chuyện này hình như không quá giống với “quỷ dữ tạo ra tai họa” trong văn minh loài người. +

Bởi vì quỷ dữ thì muốn hủy diệt loài người, mà hắn thì lại muốn hồi sinh loài người. +

Vì vậy, hắn đề nghị: (Ta muốn nhà ngôn ngữ học của loài người chỉ giáo. Ta có một vài nghi vấn.) +

(Không có gì để nghi ngờ cả. Ngài chỉ cần chọn một trong hai đáp án sau đây thôi: Đúng hoặc không đúng.) +

Saint Lophis đứng trên đài thẩm phán. +

Mái tóc dài màu trắng của hắn chảy xuôi trên vai, đôi mắt vàng trong trẻo và bình tĩnh. +

Màu mắt chính là màu bản thể của hắn, trước đây hắn hỏi nhà điêu khắc loài người kia có cần phải thay đổi hay không, đối phương nói rằng không cần. +

Bởi vì trên Trái Đất, màu vàng kim là màu của một loại khoáng sản quý giá, màu vàng kim thường khiến cho loài người liên tưởng đến vật quý giá nào đó. +

(Giống như ý nghĩa khi ngài giáng lâm xuống Trái Đất vậy.) +

Lúc ban đầu, loài người đã nói như vậy. +

(Ngài đã tạo ra Trùng tộc. Đúng hay không đúng?) +

Mà bây giờ, loài người đứng trước đài xét xử ở phía đối diện đã hỏi hắn như thế. +

(Đúng.) +

Saint Lophis trả lời. +

Đây là đáp án mà nhà ngôn ngữ học loài người thuyết phục hắn nói ra. +

(Là ta đã tạo ra Trùng tộc.) +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.