Skip to main content

Bạo chúa – 209

dathaiPiter

Sau đó, những chuyện xảy ra đã không còn mới mẻ— chỉ một câu chuyện ngụ ngôn mang tên “Người nông dân và con rắn” là đủ để khái quát. +

Lũ rắn thức dậy từ giá lạnh, thè lưỡi ra hỏi người nông dân liệu có đồng ý để cho bọn họ tiếp tục nghiên cứu tinh thần lực, nhằm cứu những chiến sĩ và hậu duệ chiến sĩ bị buộc phải biến dị để bù đắp “tội lỗi” vì người nông dân đã “tạo ra” mùa đông. +

Mà khi người nông dân nằm vào trong khoang thí nghiệm của lũ rắn, không hề phòng bị mà hít vào một lượng lớn khí gây mê. +

Lũ rắn lại đột nhiên rút khỏi phòng thí nghiệm.  +

Hàng chục triệu chùm tia vật chất tối xuyên thủng cơ thể hắn. +

Cơn đau kinh khủng này khiến cho người ta khó mà quên được. +

Bởi vì Saint Lophis rất mạnh, dù cho là lúc mới được sinh ra từ vực sâu, hắn cũng chưa từng nếm mùi thất bại… +

Sự đau đớn khi bị thương nặng sắp chết thế này là cảm giác mà từ trước đến giờ hắn chưa từng trải qua. +

Mà chính loài người – những kẻ hắn từng che chở, từng say mê – ban tặng cho hắn. +

Hắn nhớ rõ có hai chùm tia đặc biệt nhắm thẳng vào mắt hắn. +

Đôi mắt màu vàng của hắn từng được loài người khen là “màu của khoáng vật quý giá nhất Trái Đất”, trong khoảnh khắc đã bị thiêu thành hai cái hố cháy đen. +

Như thể loài người cũng biết chột dạ, biết rằng tội ác của họ không thể để hắn thấy. +

(… Hắn không chết, lặp lại, hắn không chết… Hắn vẫn còn dấu hiệu của sự sống, nhưng rất yếu ớt, hơn nữa chức năng tự chữa lành của hắn vẫn còn đang hoạt động…) +

(Chết tiệt, đây rốt cuộc là giống loài gì vậy… Chẳng lẽ hắn thật sự bất tử sao? Vậy chẳng phải loài người sẽ…) +

Máu chảy như suối. +

Máu tràn ra từ thể cộng sinh, khiến cho phòng thí nghiệm từ màu trắng tinh biến thành đỏ tươi. +

Đến cả Vương tộc cũng không thể khiến cho hắn bị thương nặng tới vậy. Hắn ngơ ngác quỳ ở trung tâm phòng thí nghiệm, ngước đôi mắt trống rỗng nhìn lên, dường như không hiểu là ai đang tấn công mình. +

(… Mệnh lệnh trực tiếp đến từ Chủ tịch Quốc hội tối cao của Liên bang. Tăng công suất của chùm tia sáng, tấn công lần hai!) +

(… Không, không được, thế này là đủ rồi! Tôi đã chịu đủ rồi!) +

(Chúng ta không thể làm vậy! Chúng ta không thể đối xử với hắn như thế— cho dù Trùng tộc là do hắn tạo ra, nhưng hắn đã cứu Trái Đất mà! Mẹ kiếp các người, tôi không làm nữa!) +

(… Anh dám kháng lệnh trên chiến trường sao, binh sĩ?!) +

Đoàng! +

Đoàng! +

Đoàng! +

Chuỗi tiếng súng dồn dập, tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn. +

Sự ồn ào nhanh chóng biến thành tĩnh mịch chết chóc. +

Đợt chùm tia vật chất tối thứ hai đúng hẹn giáng xuống. +

(… Chuyện đã đến nước này… Không còn đường lui… Phải kiểm soát… Phải đề phòng… Phải dựa vào sức mạnh của loài người…) +

(… Không, hắn vẫn còn sống… dấu hiệu sự sống…) +

Từ đây trở đi, ký ức của Saint Lophis chính thức gián đoạn. +

Hắn nghi ngờ sức mạnh của cái “cốt truyện” hoang đường đó bắt đầu can thiệp từ lúc này. +

Bởi vì dù cho có bị con người hãm hại, bị thương nặng đến gần chết, nhưng bằng năng lực của bản thân, lẽ ra hắn vẫn có thể nhanh chóng khôi phục lại như ban đầu. +

Thế nhưng, mảnh vỡ của vật chất hắc ám bị cấy vào não, cộng thêm sức mạnh không thể chống lại của “cốt truyện” đã cùng kiềm chế hắn. +

Khiến hắn buộc phải rơi vào trạng thái cực kỳ mê muội– cho đến khi chiến tranh với Trùng tộc lần thứ hai bùng nổ. +

Đế quốc đảo ngược kết cục vốn nên đại bại dưới tay Trùng tộc, đồng thời, vật chất tối trong đầu hắn bỗng bị rơi ra. +

Hắn điều khiển Trùng tộc, cưỡng ép phá bỏ căn cứ núi Thánh, cũng biết được nửa sau câu chuyện mà năm đó hắn không biết trước Hoàng đế loài người một bước… +

Năm đó loài người không thể giết hắn, lại không dám dễ dàng thả hắn đi. +

Họ sợ sau khi hắn khôi phục lại như lúc đầu, thì sẽ lần theo tọa độ Trái Đất, dùng phương thức tàn khốc nhất để trả thù loài người. +

Vì vậy, “Công trình Thánh điện” vốn xuất phát từ việc hắn cung cấp tinh thần lực cho loài người, nay đã bị sửa đổi hoàn toàn. +

Liên bang cũ quyết định giam cầm hắn ở bên ngoài thế giới loài người, đồng thời dùng tế bào cộng sinh của hắn trộn lẫn với gene loài người, tạo ra những sinh vật bán nhân loại dị dạng, trở thành “thần thị” của hắn. +

Mấy đời “thần thị” sinh sống trên căn cứ núi Thánh không ngừng giao phối với đồng loại để sinh sôi nảy nở, mục đích là giám sát hắn lâu dài. +

Bởi vì thần trí hỗn loạn, tinh thần lực bị suy yếu nghiêm trọng, đến mức ngay cả những thể lai nhân bản như “thần thị” này cũng có thể miễn cưỡng áp chế hắn. +

… Mà điều khiến cho người ta thấy buồn cười nhất là— +

“Công trình Thánh điện” vốn nên kết thúc bằng việc phong ấn “đại ma vương”, lại bị vứt bỏ ở sâu dưới lòng đất. +

Kết quả có 2 biến cố bất ngờ khiến loài người buộc phải đảo ngược địa vị lịch sử của hắn: +

Thứ nhất, mức độ biến dị ở đời sau của các chiến sĩ được thừa kế sức mạnh tinh thần lực đang giảm dần qua từng thế hệ. +

Dường như loài người và gene tinh thần lực đang dần tìm được điểm dung hợp trong quá trình thay đổi. +

Hệ thống chiến đấu bằng tinh thần lực của loài người đang dần hoàn thiện, nhưng không thể bù đắp được những khiếm khuyết trong gene do biến dị cưỡng chế gây ra. +

Sau khi tác chiến cường độ cao, loài người sẽ rơi vào trạng thái đờ đẫn do di chứng của tinh thần lực, từ đó mất đi sức chiến đấu. +

Vì vậy, Liên bang cũ lại nhớ tới hắn— +

Bởi vì hắn chính là người duy nhất có khả năng dùng tinh thần lực để trị liệu cho các chiến sĩ loài người bị biến dị trong cuộc chiến với Trùng tộc. +

… Thứ hai là, trong khoảng 100 năm sau cuộc chiến Trùng tộc lần thứ nhất, tàn quân của nhánh Trùng tộc kia lại âm thầm để ý tới Trái Đất. +

Khi con người thực hiện cú nhảy siêu tốc lần đầu tiên, thành công nhảy vọt đến hệ sao Nhân Mã ở bên ngoài hệ Mặt Trời, còn chưa kịp ăn mừng, họ đã kinh hoàng phát hiện Trùng tộc phủ kín vũ trụ, luôn sẵn sàng chiến đấu. +

Tàn quân Trùng tộc sau khi mất đi Vương tộc vẫn chưa vội bắt tay báo thù Trái Đất, chỉ mở to đôi mắt đỏ ngầu khát máu, ngày đêm nhìn chằm chằm vào hệ Mặt Trời, dường như còn đang kiêng dè một tồn tại nào đó. +

Cho đến khi Đế quốc Ngân Hà lật đổ Liên bang cũ, Đại đế Ceasar phát động một cuộc viễn chinh, chúng mới lặng lẽ biến mất khỏi vũ trụ. +

Lúc Liên bang cũ phát hiện Trùng tộc thì đã cách lúc hắn và loài người xảy ra xích mích thêm một thế hệ. +

Chính phủ Liên bang cũ đã họp khẩn cấp, quyết định tiến hành sửa đổi “Công trình Thánh điện” lần thứ 3… +

Mà phương án cho lần sửa đổi thứ 3 chính là kế hoạch duy nhất còn lại tại căn cứ núi Thánh của nhân loại, cũng là kế hoạch thật sự được truyền đến Đế quốc Ngân Hà, được mỗi đời đế vương nhà Caesis bí mật truyền lại, cho đến khi gia tộc Caesis bị đảng phản loạn lật đổ, kế hoạch mới bị dừng lại. +

(Chúng ta cần một biểu tượng đủ mạnh… Một biểu tượng định kỳ thể hiện với vũ trụ, để uy hiếp kẻ địch. Điều này quyết định việc Saint Lophis đi tuần hành định kỳ là vô cùng cần thiết…) +

(Cũng chính vì vậy, một nền tảng văn hóa khiến việc tuần hành của Saint Lophis trở nên hợp lý, đồng thời giúp hắn phát huy năng lực trị liệu cũng là  điều cần thiết phải thiết lập… đời sau mang huyết mạch loài người, như các người thấy đấy, lựa chọn cuối cùng của chúng ta là tôn giáo.) +

(… ‘Ngài’ là tội lỗi lớn nhất của loài người. Nhưng tuyệt đối không thể biến ‘Ngài’ thành kẻ thù của loài người được…) +

Điều buồn cười nhất chính là, “Công trình Thánh điện” sau lần sửa đổi thứ ba đã hoàn toàn xóa đi nguyên nhân – hậu quả của “tội lỗi của loài người”. +

Chỉ mơ hồ cảnh cáo người đời sau rằng phải coi chừng sức mạnh của Saint Lophis. +

… Mà phiên tòa đảo lộn trắng đen đó, hành động quân sự ám sát có chủ đích đó, từ đây tan biến khỏi lịch sử loài người. +

Saint Lophis biến thành công cụ tôn giáo của loài người, và là con rối của “cốt truyện”. Những kẻ kế thừa vô tri ngẩng nhìn hắn, kính mộ hắn, mở to đôi mắt vô tội của họ, cho rằng Thánh Tử thuần khiết này luôn bảo vệ loài người. +

Mà dựa vào “cốt truyện” mà hắn biết, hắn còn sẽ suy đồi đến mức làm đồ chơi cho loài người, sống trong sự vô tri, để mấy kẻ được gọi là “nhân vật công chính” tranh giành. +

Rồi sau khi Đế quốc thua trận, hắn sẽ phải chịu đủ mọi điều nhục nhã, cuối cùng còn diễn một vở kịch tầm thường đến buồn nôn, nào là được loài người cứu rỗi, yêu họ và ngủ cùng… +

Saint Lophis nhắm mắt lại. +

Hắn biết nếu còn nhớ lại nữa, sẽ kích thích trực giác “cảm nhận sát ý” của Hoàng đế loài người. +

Các xúc tu vô hình đang bắt đầu ngo ngoe xung quanh. +

Trong lúc Nero đang tập trung cảm nhận tinh thần lực, chúng nó lại lần nữa len lỏi đến khắp các ngõ ngách Vương đô. +

Hắn đã không còn muốn đi chất vấn bất cứ ai nữa. +

Đối với hắn, đối với loài người, đây sẽ là một phiên tòa công bằng. +

Nếu hắn không lựa chọn bước lên chiếc tàu rách nát kia, không đáp xuống Trái Đất ngay lúc họ chịu tai họa Trùng tộc, thì nền văn minh của loài người cũng không có cơ hội kéo dài đến bây giờ. +

Mà hắn, là người đã từng ban cho loài người thêm một cơ hội để tồn tại. +

… Thì đương nhiên hắn cũng có thể lấy lại nó. +

… +

Việc Nero tới Thánh cung nhiều lần cũng không khiến cho dân chúng dị nghị gì. +

Đế quốc đang trong thời kỳ quốc tang sau chiến tranh, mọi nghi lễ đều bị ngừng, đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả lễ tế Thánh điện. +

Những chiến sĩ bị tổn thương tinh thần lực sau chiến tranh được Nero đưa đến viện điều dưỡng để điều trị, đồng thời chi trả toàn bộ chi phí cho họ và người thân. +

Trên thực tế, nếu như tốc độ nghiên cứu tinh thần lực của Nero không khả quan, thì trước khi Saint Lophis rời đi, y sẽ buộc phải nhờ hắn tiến hành lần trị liệu cuối cùng cho các chiến sĩ Đế quốc… +

Nhưng nhớ tới dải băng che mắt rỉ máu khi Thánh Tử chữa trị, y nhíu mày một lúc, theo bản năng kháng cự sự lựa chọn này. +

… Nhưng mà đối với mấy Alpha nào đó, khi chứng điên loạn của Nero đột nhiên biến mất, thì đây là một tín hiệu nguy hiểm khiến cho họ ăn ngủ không yên. +

Xét việc khi Nero đưa Saint Lophis vào Vương đô, các Alpha đã từng mang tâm tư riêng mà can gián một lần rồi, nếu lại tiếp tục lần nữa, tất nhiên sẽ khiến vị quân chủ có tính khí hơi nóng nảy này cảm thấy phiền chán. +

Thông thường, Heydrich sẽ là người đầu tiên trong 4 người lớn gan mà đi phá vỡ cục diện bế tắc này. +

Nhưng lần này, hắn lại chờ đến một tháng. +

Nguyên soái của Đế quốc vẫn tham dự cuộc họp ngự tiền mỗi ngày, nhìn chiếc phi thuyền chuyên dụng bay hết lần này đến lần khác tới Thánh cung, sau đó không nói tiếng nào mà trở về phủ, chú tâm làm việc của mình. +

Đợi đến khi lịch trình của Nero cuối cùng cũng có thời gian trống, hắn mới đề xuất để Nero cùng đi đến biên giới với mình. +

Nero ngạc nhiên nhướng mày: “Vậy thì sẽ chiếm dụng thời gian 5 ngày 4 đêm của ta đấy, Nguyên soái. Trước khi ta quyết định có đi cùng với ngươi hay không, tốt nhất ngươi hãy nói cho ta biết nơi đó có gì đáng để ta đến xem.” +

Heydrich: “Đó là bí mật.” +

Nero lạnh nhạt: “Trước mặt Hoàng đế của ngươi thì không có bí mật. Nói di, hoặc ta sẽ ép ngươi nói.” +

Heydrich: “Người có thể đích thân ép thần, nhưng đây vẫn là bí mật.” +

Nắm đấm của Bạch Lang kỵ sĩ cũng bắt đầu được “làm nóng”: “Bệ hạ, rất hân hạnh được phục vụ người.” +

Nero đè giáp tay đang tỏa nhiệt ù ù của kỵ sĩ, đánh giá người đàn ông đối diện. +

Tổng chỉ huy cao nhất của Đế quốc, danh tướng thiên tài bách chiến bách thắng đang đứng trước mặt y với khuôn mặt lạnh lùng. +

Rõ ràng toàn thân hắn đều tản mát khí chất cấm dục, người sống chớ tới gần (kèm với ánh sáng bling bling chói mắt), nhưng Nero lại khó hiểu nhìn ra được một chút cảm xúc u uất trên người hắn… +

Giống như một sủng phi bị thất sủng trong hậu cung của những bộ phim máu chó mà hệ thống tải vào đầu y. +

Đầu ngón tay y gõ lên mặt bàn, suy nghĩ một lúc. +

Sự thật chứng minh, Nero quả thật không thể từ chối nhân vật như Heydrich. +

Dù là vì Đế quốc, hay vì lòng hiếu kỳ của chính y. +

Y rất nghi ngờ Heydrich hoàn toàn hiểu rõ việc này, cho nên hắn mới có thể nhiều lần nắm được điểm yếu của y. +

“Ta sẽ điều khiển Tinh Hồng.” Cuối cùng, y quyết định: “Tốc độ nhanh hơn so với ngồi tàu con thoi nhiều.” +

Tiếp đó, tiểu Hoàng đế nhướng mày, nhanh chóng phản kích lại Heydrich vừa định lộ ra nụ cười đắc ý. +

“Ồ, xin lỗi, ta quên mất có người trước giờ chỉ ngồi trong chiến hạm chỉ huy. Xem ra khi cơ giáp của ta đến biên giới, còn phải đợi thêm một lúc nữa nhỉ.” +

Heydrich: “… Bệ hạ, đúng là thần chuyên về chỉ huy quân sự, nhưng cũng không có nghĩa là thần không biết lái cơ giáp. Tinh thần lực của thần khoảng 9300, nếu như người muốn biết, thì…” +

Nero cong môi cười: “Nhưng hẳn là cũng không lái được cơ giáp của Bạch Lang hay là của Asarga đâu nhỉ? Đừng để ý, dù ngươi không thể điều khiển được hai cơ giáp duy nhất trong Đế quốc có thể đuổi kịp Tinh Hồng, ta vẫn sẽ chuẩn bị tàu chuyên dụng của Nguyên soái cho ngươi dùng. Dù sao thì nhiều phương diện của Đế quốc vẫn phải dựa vào vị Nguyên soái hàng đầu này, ta không muốn thấy cảnh ngươi cố quá mà đâm vào điểm neo đâu.” +

Heydrich: “…” +

Tinh Hồng dùng tay chống lên mặt đất, hai chân đạp mạnh một cái, lập tức giống như một mũi tên màu đỏ bắn thẳng lên trời. +

Khi nó cất cánh, thậm chí còn nổ tung một vòng mây siêu âm trên mặt đất, khói bụi cuồn cuộn ập tới, hắt thẳng lên cửa sổ khoang của chiến hạm Nguyên soái cả một “xe tải” tro đen. +

Heydrich: “…” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.