Bạo chúa – 211

… Chắc chắn là lại có chỗ nào đó có vấn đề rồi. +
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quốc phòng – người làm công ăn lương tận tụy, vì lương hưu mà phấn đấu, lại vì đồng nghiệp bắt đầu cạnh tranh về ngoại hình mà không thể không mang tóc giả để đi gặp Hoàng đế, nhưng do lương hưu mà Nero hứa hẹn rất cao nên đành chịu đựng- đã nhẫn nhục ghi như vậy trong biên bản cuộc họp hôm nay của mình. +
Trong số 7 người thuộc Hội nghị ngự tiền, ông và Đại học sĩ Gagne là cựu thần tiền triều, Bộ trưởng Thuế vụ Đế quốc là người được đề bạt theo quy trình chiêu mộ nhân tài. Tuy đều phục vụ hoàng thất, nhưng mức độ thân quen dường như vẫn khác với bốn người kia. +
Bạch Lang trung thành tận tâm vốn là người đã theo hầu bệ hạ từ lúc 5 tuổi; câu chuyện Heydrich và Asarga được bệ hạ đích thân đưa về Vương đô cũng đã cải biên đến hơn 800 phiên bản khác nhau trên mạng rồi. +
Diệp Tư Đình thì ngay từ lúc thần bí xuất hiện đã được sủng ái, trước là làm thư ký Ngự tiền gần trung tâm quyền lực nhất, sau là trong chiến tranh Trùng Tộc được giao trọng trách, một bước trở thành Tể tướng của Đế quốc. +
… Mà trước đó không lâu – đặc biệt là giai đoạn “Nathan Morton” mà ông không hề biết gì – Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quốc phòng đã từng cho rằng quan hệ giữa 4 người này phải hòa thuận lắm… +
“Về đề án cải cách quân đội, thần tán thành thúc đẩy chế độ chuyên nghiệp hóa trọn đời cho quân tiên phong, thưa bệ hạ.” +
Asarga nghiêm túc nói. +
“Độ khó trong chiến đấu của đội quân tiên phong yêu cầu quân nhân cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp lâu dài, hệ thống hơn so với quân đồn trú, yêu cầu về độ phối hợp ăn ý cũng cao hơn. Mà kinh nghiệm tác chiến của quân tiên phong đã xuất ngũ cũng là một nguồn tài nguyên quý giá, có thể mời những người đã nghỉ hưu trở lại làm huấn luyện viên. Nếu có thể phỏng theo chế độ huấn luyện của quân đoàn Lang Kỵ…” +
Heydrich thờ ơ đáp lại: “Nhưng ngài lại hoàn toàn không hề xem xét về vấn đề phân chia quân đoàn, đúng không? Lang Kỵ phục vụ cho hoàng thất vô điều kiện, mà số lượng thì trước nay luôn được khống chế nghiêm ngặt dưới 10 ngàn người, còn quân đội tiên phong của Đế quốc hiện nay đã lên đến gần 1 triệu người, ngài định phòng ngừa tình trạng cấu kết nội bộ trong một quân đoàn suốt đời ra sao?” +
Cuối cùng, hắn lạnh lùng nhướng mày bổ sung: “Xin lỗi, ta quên nghĩ đến trải nghiệm đặc thù của ngài Thượng tướng. Sự thiển cận trong suy nghĩ của ngài là điều có thể tha thứ được.” +
“… Chú ý lời nói đi, Heydrich.” +
Đến cả Nero cũng liếc nhìn cảnh cáo vì mùi thuốc súng nồng nặc này. +
“Trong phòng họp cho phép bất đồng quan điểm, nhưng không cho phép công kích cá nhân.” +
“Hôm qua ngài mới nói là ủng hộ việc chuyên nghiệp hóa quân tiên phong trọn đời mà, sao hôm nay lại đột nhiên đổi ý vậy?” +
Diệp Tư Đình cười nói: +
“Ngài thật sự coi thường việc này như vậy sao? Xem ra ngài Nguyên soái cũng không có bao nhiêu thận trọng chu toàn với công việc quân vụ nằm trong chức trách của mình nhỉ. E rằng ngài chỉ đơn thuần luôn muốn trở thành– trong dân gian gọi thế nào ấy nhỉ? À, làm màu? Ha ha, chỉ đùa chút thôi. Đương nhiên ta tin tưởng vào năng lực của ngài, dù sao thì chúng ta đều là người được bệ hạ tự mình lựa chọn, ta không thể cứ nghi ngờ năng lực của đồng nghiệp được.” +
Nero hé miệng, rồi lại khép lại: “…” +
Y nghiền ngẫm một lúc, cảm thấy lời Diệp Tư Đình tuy mang tính công kích rất mạnh, nhưng nghe kỹ thì lại giống như cũng không có vấn đề gì lớn, bèn tiếp tục hoang mang ghi chép. +
Heydrich nhấc mí mắt, đôi mắt xanh vốn đã nhạt giờ như hai mảnh băng lạnh lẽo. +
Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, nhưng nếu là người quen biết hắn – ví dụ như Eva – thì sẽ biết mấy ngày nay Nguyên soái Đế quốc đang giận dữ vô cớ. +
“Chuyện cười rất hay đó ngài Tể Tướng, nhưng mà ta có cái hay hơn này.” +
Hắn bình tĩnh nói. +
“Một người cứ luôn miệng nói về tôn trọng và yêu thương, nhưng trước đây lại luôn chần chừ không chịu xuất hiện trước mặt người cần hắn. Muốn đến thì đến, muốn thay đổi thân phận, tham gia cạnh tranh lúc nào thì tùy ý, tự cho mình hoàn mỹ cao thượng, nhưng chưa từng hỏi đối phương có muốn hay không. Ta không nhớ đó là câu chuyện nghe được từ cấp dưới nào, nhưng đến giờ vẫn thấy… rất buồn cười.” +
Khóe môi Diệp Tư Đình lập tức thẳng tắp. +
Hắn nhìn vào Heydrich ngồi đối diện, đôi mắt hồ ly luôn dịu dàng khi đối diện với Nero nay lộ ra vẻ lạnh lẽo. +
Tể tướng tóc trắng khi mỉm cười thì ngũ quan sẽ trở nên vô cùng hiền hòa, khiến ai cũng muốn thân cận. +
Nhưng khi hắn hoàn toàn lạnh mặt, áp lực giống Nhị hoàng tử Đế quốc liền âm trầm tỏa ra. +
“…” +
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng quay đầu lại hỏi Đại học sĩ Gagne: “Vậy giờ ta có nên kể một chuyện cười không?” +
Đại học sĩ Gagne không ngẩng đầu lên khỏi văn kiện: “Không cần thiết.” +
“… À.” +
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng nhìn sang phía đối diện, phát hiện ra sắc mặt của Asarga cũng lạnh đến phát sợ, cuống quýt cúi đầu xuống. +
Khác với ngoại hình hung hăng, Sát Thần Đế quốc luôn là người có tính tình dịu dàng nhất, nhưng mà Heydrich đã đề cập đến quá khứ khi còn ở trường đấu thú của hắn, hạ thấp hắn ngay trước mặt Nero, nên cũng khiến cho hắn nổi giận. +
Lửa giận sinh ra lòng dũng cảm, hắn không đáp trả lại Heydrich, chỉ nói chuyện với chủ nhân của mình: “Bệ hạ, nếu như người bằng lòng hạ mình cùng thần đi đến sân huấn luyện của các thiên hà lãnh địa, thần sẽ chứng minh cho người thấy tại sao quân tiên phong lại cần phải được huấn luyện chuyên nghiệp trọn đời…” +
“… Nhưng lời mời của ngài sẽ khiến bệ hạ phải tốn thời gian khoảng 1 tháng để đi đến các quân doanh. Xét về an toàn của bệ hạ lẫn khối lượng công việc, với vai trò là thủ lĩnh Lang Kỵ của bệ hạ, ta mong ngài đưa ra phương án đơn giản hơn.” +
Lần này, người bác bỏ ý kiến của Asarga lại là Bạch Lang Kỵ sĩ đứng sau ghế chủ tọa. +
Hắn thật sự đã chịu hết nổi những người này cứ lấy công việc của Đế quốc để mượn cớ dụ Hoàng đế đi ra ngoài, rồi tranh thủ tăng độ phù hợp. Nhưng một khi Nero đã quyết định, hắn không thể can ngăn nữa. +
Hắn chỉ có thể nén giận, tranh thủ trước khi Nero lên tiếng mà buộc đối phương rút lại đề nghị. +
Hermann – thùng thuốc nổ – Heydrich công kích không chừa một ai: “Đúng vậy, hãy đưa ra một phương án chứng minh đơn giản hơn cho hắn đi. Theo ta thấy, đối với ngài thủ lĩnh Lang Kỵ đây, khối lượng công việc không phải là việc quan trọng nhất, tốt nhất là 24 giờ kề cận bệ hạ, thậm chí ngăn cả lời can gián của thần tử ngoài cửa tẩm cung— thật là tinh thần cống hiến đáng cảm động.” +
Câu trả lời của Bạch Lang Kỵ sĩ thì đơn giản thẳng thắn hơn nhiều: “Vậy ngài Nguyên soái cứ đưa thêm lớp chiến đấu cơ giáp vào chương trình huấn luyện đi. Để những lúc ta cần phải thảo luận với ngài ở sân huấn luyện, sẽ không bị coi là thắng bẩn trong cuộc chiến không cân sức.” +
… Nero quăng bút lên mặt bàn, chấm dứt màn nội chiến của “liên minh vững chắc” này. +
“Vậy vừa rồi, có ai đưa ra được ý kiến mang xây dựng chưa hả?” +
Hoàng đế tóc bạch kim lạnh lùng nói. +
“Hay là chỉ để ta ngồi ở đây lãng phí thời gian, nghe mấy câu chuyện cười vô vị mơ hồ kia?” +
Nhóm Alpha: “…” +
Trước khi kết thúc cuộc họp, vị Hoàng đế mất kiên nhẫn nói ra tiếng lòng của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng: “Nói thật, có một khoảng thời gian, ta luôn nghĩ rằng quan hệ giữa các ngươi tốt hơn rất nhiều các quan chức khác.” +
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quốc phòng vất vả lắm mới chờ được tới lúc tan họp, lúc đi ra khỏi phòng họp, ông và Đại học sĩ Gagne, Bộ trưởng Thuế vụ Đế quốc cùng nhau hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài sảnh. +
… Rồi lại thở ra 1 hơi đầy mùi thuốc súng nồng nặc. +
Dù Nero đã cảnh cáo rõ ràng như thế, những cuộc họp ngự tiền sau đó vẫn không có sự cải thiện rõ rệt. +
Mà khi Nero thông báo với Đại học sĩ Gagne rằng hãy chuẩn bị cho kế hoạch chọn bạn đời lần thứ 2 bất cứ lúc nào. +
… Nồng độ thuốc súng trong phòng họp đạt mức đỉnh điểm, khi mà đến cả người thường – đặc biệt là các vị Bộ trưởng Beta và 2 Omega vô tội đến dự thính – cũng khó lòng chịu được. +
“Đúng vậy, bệ hạ. Túi thai của người đang phát triển một cách ổn định.” +
Diệp Tư Đình cúi đầu đáp lại. +
Nếu nói chuyến đi đến biên giới của Heydrich mang lại ảnh hưởng cụ thể nào cho Nero, thì việc thường xuyên kiểm tra túi thai chắc chắn là một trong số đó. +
Dường như Hoàng đế tóc bạch kim được nhắc nhở nên đã nhớ lại nhiệm vụ sinh con của mình, cũng quyết định như những lần trước, kiên định không sợ hãi mà vượt qua thử thách này. +
“Chỉ cần phát triển hoàn thiện, thì ta có thể chuẩn bị mang thai đúng không?” +
Nero nhìn vào hình ảnh đa chiều, nơi cơ quan đỏ tươi, non nớt của Omega hiện ra. +
Nó trông hơi nhỏ, nhỏ hơn cả hình minh họa của Omega được miêu tả trong sách giáo khoa, không biết là do chưa phát triển đầy đủ, hay do Nero không phải là Omega bẩm sinh. +
Thật khó tưởng tượng một nơi non nớt như vậy lại phải dùng để sinh ra người kế vị sẽ nắm giữ quyền lực Đế quốc. +
“Nếu vậy thì ta muốn Cục Nghiên cứu khoa học Đế quốc có thể tính được mốc thời gian dự kiến, giống như kỳ phân hóa của ta ấy.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ vẫn đỏ bừng mặt, khăng khăng xoay lưng về phía hình ảnh trên màn hình thực tế ảo, như thể ảnh X quang của tiểu chủ nhân là thứ đáng sợ vô cùng. +
Nhưng Diệp Tư Đình thì có tố chất của một nhà nghiên cứu khoa học, khi nhìn cơ quan nhỏ bé kia, ánh mắt hắn không khác gì khi quan sát tiêu bản tế bào Trùng tộc. +
Chỉ là khi ánh mắt chuyển sang Nero, trong mắt hắn tràn ra sự dịu dàng và xót thương sâu sắc. +
“… Cho dù thần có thể tính ra được thời gian trưởng thành, nhưng người cũng không thể vừa trưởng thành đã mang thai.” +
Hắn thấp giọng nói, lúc nhìn vào đôi mắt màu đỏ của Nero, hắn lại quên sạch hết mọi luận chứng y học định nói, chỉ có thể nói ra những lời trong lòng mình theo bản năng: +
“Người… Người còn quá nhỏ, Nero. Thần không cho rằng… người nên mang thai sớm như thế…” +
“Ta quá nhỏ?” +
Hiển nhiên là Nero đã hiểu sai ý của hắn, sắc mặt nghiêm lại, nhìn túi thai của mình. +
“Ý ngươi là túi thai của ta phát triển không tốt? Không thể gánh vác trách nhiệm sinh sản?” +
Trong lòng Diệp Tư Đình bối rối, nhưng lại khó có thể nói ra. +
Hắn có thể không chút do dự mà nói cho mọi người biết rằng hắn yêu Nero, mà tình yêu này không chỉ có sự ràng buộc tình thân hoặc là độc chiếm trong tình yêu, mà là một tập hợp khổng lồ của những cảm xúc tích cực— hắn gần như dồn hết toàn bộ những tình cảm tích cực của con người lên Nero. +
Điều này khiến hắn luôn giằng xé giữa nhiều dạng tình cảm khác nhau, đến chính mình cũng không phân rõ khi nào thì cái nào chiếm ưu thế. +
Nhưng không thể phủ nhận, tình yêu của hắn luôn đi kèm sự thương xót— hắn không ngừng nghĩ đến những điều khiến người ta đau lòng, rồi bắt đầu xót xa cho Nero, dù đối phương là chiến sĩ mạnh nhất Đế quốc, bạo quân sắt máu và là quân chủ của hắn. +
“… Ý thần là, thần không khuyến khích người mang thai ngay khi mới trưởng thành.” +
Diệp Tư Đình biết sự thương xót của mình không thể thay đổi Nero, nên chuyển sang cách khuyên mang tính lý trí hơn. +
“Điều đó sẽ dẫn đến hàng loạt phản ứng mang thai và gây khó sinh.” +
Nero không nói gì. +
Y đang mặc áo choàng kiểm tra màu xanh lam, lộ ra đôi chân nhỏ trắng như tuyết, ngồi trên bàn khám bệnh, cúi đầu suy nghĩ. +
Áo kiểm tra luôn để lộ một đoạn cổ và xương quai xanh mịn màng, môi y đỏ tươi đầy đặn, mái tóc bạch kim hơi rối, khác hẳn với vị quân chủ nói một là một trong phòng họp. +
Khi Nero không tự chủ được mà đặt tay lên bụng dưới, dáng vẻ vừa không hiểu gì về tình yêu, mà lại cố chấp muốn mang thai vì Đế quốc – một sự giao thoa giữa thuần khiết và dục niệm – đột nhiên đánh úp Diệp Tư Đình. +
“… Ta chỉ hy vọng bạn đời tương lai của người cũng sẽ hiểu rõ điểm này.” +
Nửa câu sau bỗng trầm xuống. Ánh mắt của Diệp Tư Đình chuyển sang chỗ khác, hắn nhíu mày để kiềm chế cảm giác miệng khô lưỡi khô. +
… Có lẽ để làm được điều này, cần phải có sức kiềm chế mạnh hơn người thường. +
Tể tướng tóc trắng thầm nghĩ. +
Nero không nhận được thời điểm cụ thể túi thai trưởng thành, nên triệu riêng Đại học sĩ Gagne, hy vọng đối phương sẽ chuẩn bị kế hoạch dài hạn. +
Y dự định trước khi phát triển hoàn chỉnh sẽ tập trung vào nghiên cứu tinh thần lực và công việc quân sự của Đế quốc, đồng thời cho Gagne đủ thời gian tiếp xúc sâu với các ứng viên, nộp báo cáo quan sát chi tiết hơn lần trước, để khi trưởng thành là y có thể tìm được bạn đời. +
Nhưng việc Hoàng đế cho mời riêng như thế lại dường như khiến cho nhóm Alpha xuất hiện ảo giác. +
Cảm giác cấp bách nặng nề lập tức bao phủ trong lòng mỗi người. +
Từ khi bị Heydrich công khai chèn ép, Asarga bắt đầu nỗ lực gấp mười lần, không chỉ liều mạng đọc sách quân sự, mà quần áo cũng ngày càng bó sát— mà điều này hiển nhiên không được “liên minh bốn Alpha đã rạn nứt” chấp nhận. +
Chưa kể một lần Nero tra cứu tài liệu tinh thần lực trong thư viện hoàng gia, tình cờ gặp Asarga. +
Xuất phát từ sự trân trọng đối với công thần luôn âm thầm nỗ lực này, Nero đã nói ra những lời có thể khiến cho đám đàn ông ghen tị đến cháy cả Vương đô. +
“Ồ, ta không ngờ ngươi vẫn chưa hài lòng với thực lực của mình, nhưng đó là điều tốt.” +
Nero thân thiện nói: +
“Ngươi lấy quyển ‘Tập hợp chiến thuật Vashir II’ ấy, đó là môn bắt buộc của Caesis. Nếu trong lúc đọc có gì thắc mắc, ngươi có thể trực tiếp hỏi ta.” +
… Dù có giết Heydrich, hắn cũng không ngờ tài năng quân sự thiên tài của mình lại khiến hắn mất đi một cái cớ tiếp cận Nero. +
Nhưng lần này, người sốt ruột hơn so với hắn chính là Bạch Lang Kỵ sĩ– hắn đã không chỉ một lần ngửi được mùi pheromone do Asarga vô tình phát ra trong lúc xin Nero chỉ bảo. +
Asarga vốn có huyết thống nửa Trùng tộc, dù đã tiêm thuốc ức chế mạnh nhất, nhưng với sự trao đổi chất và hormone mạnh hơn người thường, hắn cũng sẽ rất khó không để bị rò rỉ khi cảm xúc kích động. +
Ban đầu Nero còn nhắc nhở, nhưng về sau có lẽ quá tập trung nghiên cứu, đến khi Bạch Lang Kỵ sĩ phát hiện không ổn, hương hoa hồng ngọt ngào từ trong quần áo Nero đã nồng đến mức khiến người ta gần như mất lý trí. +
Pheromone của Omega trở nên đậm hơn khi tương tác với đối phương, chính là một trong những biểu hiện của độ tương thích cao. +
Trong lòng Bạch Lang Kỵ sĩ réo lên một hồi chuông cảnh báo inh ỏi. +
Hắn đè sự tức giận xuống, thừa dịp Nero đang vùi đầu vào nghiên cứu sách cổ về tinh thần lực, nắm cổ áo Asarga “vô tình gặp” đang hứng khởi ra ngoài. +
“……Đây là cảnh cáo đầu tiên và cuối cùng. Xin chú ý bệ hạ hiện là Omega, việc cố ý phóng pheromone nhằm ảnh hưởng sinh lý của người là hành vi cực kỳ đê tiện. Điều đó không giúp ngài gần người hơn, chỉ phơi bày sự bất lực của ngài mà thôi.” +
Giáp của Lang Kỵ vừa nặng vừa cồng kềnh, toàn thân đều là vũ khí hạng nặng. +
Tuy Sát Thần Đế quốc cao đến hơn 1m9, nhưng khi thủ lĩnh Lang Kỵ dùng giáp tay đẩy hắn vào giữa kệ sách và gằn giọng cảnh cáo, hắn cũng không hề lép vế. +
Đôi mắt màu vàng của Asarga trợn to lộ ra vẻ ngạc nhiên, hắn nghiêm túc giải thích: +
“Xin lỗi, ta cũng không phải cố ý thả ra…” +
Giải thích đến phân nửa, hắn mới chợt nhận ra đối phương đang mắng hắn bất lực, đáy lòng lập tức dâng lên lửa giận dữ dội. +
Người khác thì còn đỡ, nhưng hắn rất ghét bị đối thủ xem thường, điều này sẽ khiến cho hắn hết lần này đến lần khác nhận thức được khoảng cách giữa mình và Nero. +
Khi nổi giận, khóe môi sắc bén của hắn mím chặt, lông mày dựng lên. Gương mặt vốn đã hung dữ, lúc này cộng thêm với đôi mắt vàng như phun lửa, giống hệt một con thú dữ bị chọc giận. +
“… Ta không hiểu ngài thì có tư cách gì mà mắng ta ti tiện. Ngài trở thành người gần bệ hạ nhất là vì chức trách, nhưng lại cứ tự cho là có thể độc chiếm y, đi chỉ trỏ người khác…” +
Hắn sợ quấy rầy đến Nero, nên cũng đè thấp giọng xuống, cánh tay hơi tăng sức lực một chút, thế mà lại có thể đẩy được cái kho quân dụng hình người kia ra xa mấy bước. +
Lưng của Bạch Lang Kỵ sĩ va vào kệ cảnh đặt chậu cây, mấy chậu thủy tinh rung lắc, suýt nữa rơi xuống gây tiếng động lớn. +
Trong khoảnh khắc đó, ý định cảnh cáo Asarga lập tức bị nỗi sợ Nero sẽ nổi giận lấn át— dù sao trước đó hắn đã từng vì đánh nhau với Asarga trên sân huấn luyện mà chọc giận Nero. +
Bạch Lang Kỵ sĩ quên luôn phần “đe dọa”, vội vàng dùng vai giữ kệ, luống cuống đỡ mấy chậu cây. +
Sau đó hắn mới dám ló cái đầu vàng ra, lén nhìn Nero trong thư viện. +
Cũng may, Hoàng đế tóc bạch kim vẫn đang chăm chú đọc sách cổ. +
Lúc này, Kỵ sĩ mới ôm mấy chậu cây, run rẩy đứng thẳng người dậy. +
Lúc hắn nhìn về phía Asarga, mới phát hiện người kia cũng đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng bị mấy chậu hoa dọa sợ. +
Asarga: “… Ngài có gì không vừa lòng, tốt nhất là cứ đến sân huấn luyện tìm ta.” +
Bạch Lang Kỵ sĩ: “… Không, ta không đi. Bởi vì tiểu điện hạ sẽ mắng ta.” +
Asarga: “… Ờ, cũng đúng.” +
Nhưng hắn cũng nhanh chóng cãi lại: “Bệ hạ không chỉ mắng riêng ngài, ngài ấy cũng mắng ta nữa!” +
Sau màn khiêu khích khô khan và thất bại, hai Alpha yên lặng trở về vị trí cũ. +
Bạch Lang Kỵ sĩ không thể đánh Asarga đến mức không thể phóng pheromone, cũng không thể ôm mặt Nero cầu xin y chỉ ngửi mùi của mình, chỉ có thể chọn cách dính sát Nero hơn nữa. +
Chỉ cần có thể bế người thì không cho tự đi, khi bế còn dùng áo choàng của mình quấn chặt tiểu chủ nhân, nói là chống lạnh, thực chất là cố gắng dùng mùi của mình cách ly pheromone người khác, tránh cho độ phù hợp giữa Nero và Asarga tăng thêm. +
… Mà hành động của hắn lại giống một dây pháo, châm cho Heydrich bùng nổ. +
Heydrich: “…” +
Eva: “…” +
Heydrich đan tay, chậm rãi nói: “Anh nhớ khi chúng ta còn nhỏ, cha không cho chúng ta đụng vào đồ ngọt, ông ấy nói nó không tốt cho trí não. Nhưng anh lại nghĩ em còn nhỏ, không nên chịu huấn luyện khắc nghiệt như vậy, cho nên mỗi ngày đều sẽ dùng một tấm huy chương vàng để đổi lấy một đĩa bánh kem cho em…” +
Eva bình tĩnh đáp: “Thảo nào sau này anh bị cha dùng roi đánh thảm như vậy, cảm ơn anh đã giúp em giải đáp thắc mắc.” +
“Còn nữa, không có cửa đâu, thưa Nguyên soái Heydrich. Đầu tiên là em sẽ không cố thể hiện để thay thế một phần chức trách của ngài Kỵ sĩ. Thứ hai, em cũng sẽ không thu thập mấy sơ suất nhỏ trong công việc của ngài Kỵ sĩ rồi mách lẻo với bệ hạ. Thứ ba là, em sẽ cố hết sức bảo vệ bệ hạ trong phạm vi tẩm cung, nhưng điều đó không có nghĩa là em sẽ làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến tình cảm giữa bệ hạ và Bạch Lang của người. Tiện đây em nhắc anh, dáng vẻ khi anh ghen đến phát điên này xấu hơn bình thường tầm 30 lần.” +
Heydrich: “…” +


