Bạo chúa – 212

Nero không phải hoàn toàn không nhận ra bầu không khí thuốc súng giữa các trụ cột của Đế quốc ngày càng đậm đặc. +
Y nhớ là trước khi chiến tranh Trùng tộc diễn ra, mình đã nhiều lần gõ đầu cảnh cáo bọn họ; sau đó khi các Alpha biết về chứng điên của y, quan hệ giữa họ bỗng trở nên hòa thuận, phối hợp ăn ý, thậm chí trong chiến tranh còn đồng lòng hợp tác, hoàn toàn không còn dáng vẻ gà bay chó sủa trước kia. +
Lúc đó, y cho rằng cảnh cáo của mình đã có hiệu quả, cảm thấy rốt cuộc thì mấy tên này cũng đã hiểu là hợp tác luôn hiệu quả hơn việc mạnh ai nấy làm. +
Kết quả chẳng được bao lâu, bọn họ không những tái phát tật cũ, mà tần suất công kích cá nhân lẫn nhau trong hội nghị ngự tiền thậm chí còn nhiều hơn cả trước chiến tranh. +
“… Ngài Nguyên soái, ta buộc phải cho rằng ngài rất khó chịu khi có người đưa ra đề xuất trong lĩnh vực sở trường của ngài, dù cho đề nghị đó là hợp tình hợp lý. Nhưng điều đó là vô nghĩa trong tiến triển công việc…” +
Bạch Lang Kỵ sĩ đang mỉa mai Heydrich, bởi vì 1 phút đồng hồ trước, đối phương đã công kích đến khả năng xây dựng và tổ chức quân đoàn Lang Kỵ của hắn. +
Mà trước đó nữa, Asarga và Diệp Tư Đình cũng đã có những màn thể hiện “xuất sắc” trong cuộc khẩu chiến vô nghĩa này. +
… Cho đến khi Gagne lau mồ hôi, nhận ra Hoàng đế bệ hạ trên ghế chủ tọa đã im lặng quá lâu. +
Ông phát hiện y đang xoay bút quang, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình ánh sáng trước mặt. +
… Toàn thân lại lộ ra hơi thở nguy hiểm như bão sắp nổi lên. +
“… Ngài…” +
Heydrich khí thế bừng bừng, vừa định phản công mạnh mẽ. +
Thì thấy Hoàng đế tóc bạch kim khẽ nâng mí mắt, lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn. +
… Nguyên soái Đế quốc vốn nổi tiếng là người có lý thì không chịu bỏ qua, lúc này khóe môi khẽ run, đột nhiên im bặt. +
Hắn chỉ lặng lẽ nhìn màn hình ánh sáng trước mặt, nói: “… Điều mà ngài vừa nói… Cũng không phải không đúng…” +
Nero không lên tiếng, lại liếc mắt nhìn Bạch Lang Kỵ sĩ bên cạnh. +
Bạch Lang Kỵ sĩ lập tức thấp đi một đoạn: “… Không phải, là do kết luận của ta có phần thiên lệch…” +
Đôi mắt đỏ chuyển hướng, nhìn Asarga. +
Trong đầu Asarga cũng bắt đầu muốn nổ tung: “… Ta, ta cũng phải xin lỗi cho phát ngôn vừa rồi. Là đồng nghiệp với nhau, phát ngôn như thế là không thân thiện…” +
Diệp Tư Đình không đợi Nero liếc mắt đến, cũng đã bắt đầu nhanh chóng tự kiểm điểm: “Ta cũng xin mọi người tha thứ. Ta đã mang những cảm xúc cá nhân không dễ chịu vào trong cuộc họp…” +
Phòng họp yên tĩnh khoảng mấy phút. +
Cho đến khi các đại thần Beta vô tội sắp chịu không nổi nữa, Nero rốt cuộc cũng lên tiếng. +
“Tốt lắm.” +
Hoàng đế tóc bạch kim lạnh lùng nói. +
“Sau 1 giờ như trò hề vừa rồi, bây giờ chúng ta cũng đã có thể vào vấn đề chính.” +
So với phòng họp luôn khiến người ta bực bội, Nero lại tìm được sự thanh tịnh bên Thánh cung – thậm chí sự đối lập này còn khiến y có cảm giác hơi quen thuộc, như thể đã xảy ra không chỉ một lần. +
Tinh thần lực của Saint Lophis khác với nhóm Alpha, nó mênh mông như vũ trụ, bao la và kỳ diệu. +
Nero hết lần này đến lần khác thành công chạm tới tinh thần lực của hắn, trong lúc thăm dò cũng đạt được sự tiến bộ nhanh chóng. +
Y đã đọc rất nhiều sách về tinh thần lực vào thời kỳ Trái Đất cổ đại – những quyển sách đã phủ bụi trong thư viện Đế quốc, và vốn dĩ Nero cứ nghĩ là người nhà Caesis sẽ vĩnh viễn không cần đụng tới. +
Y phát hiện ra, so với thời kỳ Đế quốc, càng là những trang tư liệu gần với thời điểm chiến tranh Trùng tộc lần thứ nhất, thì thảo luận về tinh thần lực lại càng sâu sắc tỉ mỉ– hiện tượng này có vẻ bất thường với trình tự phát triển lịch sử khoa học loài người. +
Y càng lúc càng cảm thấy tinh thần lực của loài người có liên quan đến chiến tranh với Trùng tộc lần đầu tiên, thậm chí là cả chuyện giáng thế của Saint Lophis. +
Nhưng mấy lần phái đội thám hiểm núi Thánh, đều chỉ có thể trắng tay mà về. +
Rõ ràng, tài liệu nằm dưới núi Thánh đều đã bị Trùng tộc phá hủy hết. +
[Ngươi có nhớ những chuyện lúc mới đến Trái Đất không?] +
Lúc thăm dò tinh thần lực trong Thánh cung, Nero đột nhiên hỏi Saint Lophis như thế. +
Bởi vì trí tuệ của Thánh Tử có vấn đề, nên y cũng không ôm hy vọng quá lớn. +
Bởi vậy mà vừa buột miệng hỏi xong, y lập tức lắc đầu, rồi quyết định chuyển trọng tâm câu chuyện sang hướng khác. +
Nhưng Thánh Tử tóc bạc lại nhìn y. +
Trên khuôn mặt tuyệt đẹp mà ngây dại ấy, bỗng xẹt qua một nụ cười lạnh lẽo. +
Nhưng mà, nụ cười ấy lại nhanh chóng biến mất như ảo ảnh. +
Thánh Tử tóc bạc giống như một con búp bê xinh đẹp được lên dây cót, máy móc lắc đầu, lúng túng nói: [Ta không nhớ gì cả…] +
[Không sao.] Nero nói: [Ngươi đã giúp ta rất nhiều.] +
Do cần thường xuyên đến Thánh cung để khám phá tinh thần lực, y và Saint Lophis đã trở nên quen thuộc hơn trước. +
Y thường mang một ít đồ ăn mà mình thấy ngon cho đối phương, thậm chí là cả món tráng miệng mà Diệp Tư Đình dẫn y đi ăn lần trước. +
Vì thư của Caesar từng nói không thể để Saint Lophis tiếp xúc với văn minh nhân loại, nên dù hiện tại đã có thay đổi lớn về cái nhìn đối với hắn, nhưng Nero vẫn cẩn thận vâng theo lời dặn, chỉ đọc cho hắn nghe một số truyện của các chủng tộc khác. +
Từ khi Đế quốc được thành lập tới nay, rất ít gặp sinh vật trí tuệ có thể sánh ngang nhân loại. +
Vì vậy, những sách truyện giải trí về nhiều chủng tộc đã nhanh chóng được Thánh Tử tóc bạc đọc xong hết. +
Hắn đi vòng vòng quanh người Nero, bước chân lại có vẻ bồn chồn không yên. +
Cuối cùng, khi Nero lại một lần nữa chạm tới tinh thần lực của hắn, hắn đặt quyển truyện lên đầu Nero – người đang chuyên tâm nghiên cứu – rồi lớn tiếng nói: +
[Đã đọc 30 lần rồi, tìm cái khác tới đi.] +
[Được.] +
Nero lấy quyển truyện từ trên đầu xuống. +
Đối mặt với Saint Lophis lộ ra vẻ bốc đồng như một đứa trẻ như thế, thỉnh thoảng Nero cũng cảm thấy hơi đau đầu. +
Nhưng dù sao thì vẫn dễ chịu hơn so với việc đối phó mấy cuộc tranh đấu vô nghĩa của đám Alpha. +
[Lần sau tới thì ta sẽ mang theo.] +
[Không phải, đi bây giờ đi.] +
Thánh Tử tóc bạc dùng xúc tu đẩy đẩy y. +
[Nero đừng ở lại Thánh cung nữa.] +
[Ngươi…] +
Nero có hơi bất ngờ: +
[Không thích ta ở đây sao?] +
Y nhớ khi còn chưa hiểu rõ Saint Lophis, do cực kỳ chán ghét thế lực tôn giáo nên y đối xử rất lạnh nhạt với hắn. +
Mỗi khi y rời khỏi lễ tế Thánh Điện, Saint Lophis đều dùng ánh mắt ưu sầu nhìn theo y, dường như luôn mong y có thể ở lại. +
Nhưng bây giờ đã khác hẳn trước kia. +
Saint Lophis giúp y áp chế bệnh điên, cung cấp vũ khí đánh lại Vương tộc cho Đế quốc, cứu Vương đô trong thời kỳ chiến tranh với Trùng tộc,… từng việc từng việc đều cần được báo đáp. +
Đế quốc thắng lợi có công của Saint Lophis, vì vậy với thân phận là quân chủ của Đế quốc, y cũng nên cố hết sức để đáp ứng nhu cầu của hắn. +
… Rõ ràng là trước chiến tranh Trùng tộc, Saint Lophis còn vui mừng khi được gặp y, sao giờ lại đột nhiên trái ngược, muốn đuổi y đi? +
Nero rất khó hiểu, còn dò xét nhìn kỹ Thánh Tử tóc bạc trước mặt mình. +
Những hoa văn màu vàng kim trên mặt Saint Lophis đã mờ đi nhiều, nhưng khuôn mặt đẹp như thần linh của hắn vẫn tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng Thánh cung. +
Đôi mắt vàng của hắn trống rỗng, thậm chí còn trống rỗng hơn cả trước chiến tranh, hơn cả lần đầu Nero gặp hắn khi còn nhỏ, giống một con rối không có năng lực suy nghĩ hơn bao giờ hết. +
Nhưng khi Nero nhìn hắn, cơ mặt của hắn lại nhanh chóng hiện ra biểu cảm mà y rất quen thuộc. +
Thánh Tử tóc bạc cúi đầu, rũ mắt nói: [Ta thấy rất chán, Nero… Người tới Thánh cung cũng chỉ ngồi đờ ra đó, không nói chuyện với ta.] +
Một câu oán trách rất hợp lý. +
Nero tự kiểm điểm lại thời gian mình tập trung vào công việc. +
Lần tiếp theo đến thư viện tra cứu sách cổ, y cũng bắt đầu để ý hơn về việc chọn sách cho Saint Lophis. +
Chỉ là tốc độ đọc của Saint Lophis có vẻ rất nhanh, bất kể y bảo Lang Kỵ mang bao nhiêu sách tới Thánh cung, mỗi khi y ở lại quá lâu, hắn lại đuổi y đi tìm thêm. +
Nero không còn cách nào khác, nghĩ rằng Saint Lophis chỉ là một đứa trẻ mong muốn có người chơi cùng liền tự mình ra trận, tranh thủ lúc nghỉ giữa giờ khi khám phá tinh thần lực, tự biên vài câu chuyện kể cho hắn nghe. +
Nhưng y không thấy mỗi lần Thánh Tử tóc bạc cúi đầu tỏ vẻ như đang chăm chú lắng nghe. +
Bên dưới mái tóc dài lại là một khuôn mặt vô cảm. +
[Ta thấy thời gian ngươi ngủ rất dài.] +
Nero cũng chú ý đến điểm này. +
[Ta muốn biết lý do. Là môi trường của tẩm cung khiến ngươi khó chịu sao?] +
Thánh Tử tóc bạc nhìn y, hơi ngập ngừng một cách kỳ lạ. +
Giống như người đang điều khiển con rối hình người này đang dừng lại để suy nghĩ điều gì đó. +
Nhưng hắn đã nhanh chóng hoạt động trở lại… +
Trong đôi mắt vàng xinh đẹp kia, lăn xuống hai giọt nước mắt. +
[Ta sẽ mơ một giấc mơ rất dài, Nero…] +
Nero nhíu mày: [Mơ thấy cái gì?] +
[… Ta mơ thấy có rất nhiều người đè trên người ta, làm những chuyện khó hiểu. Bọn họ nhốt ta trong lồng, dùng phi thuyền chở đến nơi rất xa, trong suốt quá trình còn liên tục dùng những cách kỳ lạ tra tấn ta……ta liều mạng phản kháng, nói họ đừng đối xử như vậy, điều đó khiến ta rất đau đớn, nhưng từ đầu đến cuối không có ai để ý đến ta…] +
… Khi con rối hình người ấy đang nói, Saint Lophis lại lơ lửng phía trên bên cạnh Nero, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của y. +
Hoàng đế trẻ một chân co một chân duỗi, khuỷu tay đặt trên đầu gối đang co lên, ngồi trên bãi cỏ chăm chú lắng nghe. +
Từ góc nhìn của hắn, vừa hay có thể thấy được sống mũi thẳng tắp, đôi mi dài như tuyết phủ, và đôi môi mím chặt đầy chăm chú của Nero. +
Dưới hàng mi là đôi mắt màu đỏ sáng ngời trong suốt, bên trong phản chiếu thân thể hình người đang không ngừng lau nước mắt. +
Đối với người không biết gì về “số mệnh” của mình, sẽ ngạc nhiên trước rồi lộ vẻ nghi hoặc, bởi vì họ không rõ nội dung cơn ác mộng đó đến từ đâu. +
Nhưng Saint Lophis lại thấy rất rõ ràng. +
Biểu cảm của Nero từ ngạc nhiên ban đầu chậm rãi chuyển thành lạnh lẽo nghiêm túc, như đang đối chiếu chi tiết gì đó. +
[Trong giấc mơ của ngươi cũng có Trùng tộc sao?] +
Y hỏi một vấn đề rất kỳ lạ. +
[Đúng vậy.] +
Saint Lophis nhìn chằm chằm vào mặt y. +
[Có rất nhiều Trùng tộc. Hơn nữa ở trong mơ của ta, chúng nó đã hoàn toàn xâm chiếm được Đế quốc.] +
Nero: [Trùng tộc là ngay từ lần đầu xâm lược đã khiến Đế quốc đại bại; hay là sau khi Đế quốc đã giành được một lần thắng lợi, chúng nó lại tới xâm chiếm lần nữa?] +
Thánh Tử tóc bạc: [Trong mơ của ta hình như chỉ có một lần xâm lược. Ta còn mơ thấy có người nhắc tới tên của người, bọn họ nói Đế quốc có một tên bạo quân bị điên, sau đó bị giết chết, tên của người đó cũng là Nero.] +
Nero lại hỏi kỹ hơn một chút. +
Sau đó, cơ thể y chậm rãi thả lỏng, lông mày đang nhíu cũng từ từ giãn ra. +
[Vì sao? Rốt cuộc là chuyện gì?] +
Ánh mắt Saint Lophis lạnh lùng, hắn hận không thể dùng xúc tu siết chặt Nero mà tra hỏi, nhưng lại buộc phải tiếp tục đóng vai một kẻ khiếm khuyết trí tuệ. +
[Ta không biết tại sao lại mơ thấy thế. Nero có biết điều gì không?] +
[Ta cũng không rõ lắm về nguyên nhân khiến ngươi nằm mơ. Nhưng giờ thì không còn quan trọng nữa.] +
Nero ngước mắt lên, nói: +
[Bởi vì sẽ không có bất cứ sự việc tồi tệ nào xảy ra với ngươi được nữa.] +
Y vẫn luôn cảnh giác với “hình phạt ngẫu nhiên” của hệ thống chủ, nên khi Saint Lophis nói mình nằm mơ thấy cốt truyện gốc như thế, trong lòng y lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo. +
Nero vẫn luôn sợ rằng khi mình thay đổi “truyện gốc”, dẫn dắt Đế quốc đánh bại Trùng tộc, thì hệ thống chủ hoặc thứ được gọi là sức mạnh chỉnh sửa “truyện gốc” sẽ thúc đẩy Trùng tộc đến xâm lược lần nữa. +
Nói chung, bất kể ra sao, chúng vẫn muốn Đế quốc bị tiêu diệt. +
Nhưng căn cứ vào chi tiết giấc mơ của Saint Lophis, hình như hắn mơ thấy lại là cốt truyện chưa bị y thay đổi. +
Y không biết tại sao Saint Lophis lại đột nhiên mơ thấy truyện gốc. +
Nhưng hiển nhiên đó chỉ là những tàn ảnh không thể trở thành hiện thực nữa. +
[Nero?] +
Thánh Tử tóc bạc vẫn truy hỏi, bàn tay nắm lấy vai y mạnh hơn bình thường một chút. +
Trên mu bàn tay trắng lạnh với các đốt xương thon dài, mơ hồ có thể thấy gân xanh nổi lên. +
[Tại sao người lại nói nó sẽ không xảy ra? Sao người có thể chắc chắn như thế? Người…] +
Nero cắt lời hắn: [Giải thích ra thì có lợi gì cho ác mộng của ngươi không?] +
Thánh Tử tóc bạc hơi bất ngờ một chút, trả lời: [Chắc là có…] +
Trước khi trả lời hắn, Nero đã suy nghĩ mấy phút. +
Từ khi bị trói buộc với hệ thống, biết được cốt truyện của “truyện gốc”, Nero vẫn luôn giữ kín bí mật này một mình – cho đến nay, y vẫn không hề cảm thấy có điều gì bất công, bởi vì số phận của quân vương luôn là cô độc tự bước về phía trước. +
Trước khi xảy ra chiến tranh Trùng tộc, y lựa chọn không chia sẻ cho bất cứ ai là vì cần cân nhắc khi có thêm nhân vật trong cốt truyện biết chuyện, liệu có khiến ý đồ thay đổi vận mệnh Đế quốc của y bị lộ cho hệ thống chủ hay không. +
Mà sau khi cuộc chiến với Trùng tộc thắng lợi, y vẫn giữ kín như bưng. +
Chủ yếu là do y cảm thấy đã không còn cần phải chia sẻ nó nữa. +
Nhưng thân phận của Saint Lophis đúng là có sự khác biệt rất lớn với 4 “nhân vật công chính” kia. +
Ở một mức độ nào đó, Saint Lophis cũng giống như Đế quốc, đều là nạn nhân lớn nhất của “truyện gốc” này. +
Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Nero ngước mắt lên trả lời. +
[Bởi vì ta đã thay đổi nó.] +


