Skip to main content

Bạo chúa – 213

dathaiPiter

Thánh Tử tóc bạc gần như ngây ra. +

“Người đã thay đổi cái gì?” Hắn truy hỏi Nero, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên như trước nữa: “Nó là cái gì?” +

Nero suy nghĩ một chút, kể lại một câu chuyện khá dài. +

Cân nhắc đến độ thông minh của Saint Lophis, y không đề cập đến những từ như là hệ thống chiều không gian cao hơn, cốt truyện gốc hay giá trị thù hận. +

Thay vào đó là mở đầu bằng một câu chuyện “trước khi đăng cơ, ta đã mơ một giấc mơ”. +

Số phận hoang đường đến mức khiến người ta phẫn nộ đã giáng xuống Đế quốc này và Thánh Tử của nó. +

Hoàng đế phát điên bị giết chết, lãnh thổ bị dị tộc xâm phạm, Thánh Tử vô tội từ được ngàn người tôn thờ rơi xuống kẻ bị vạn người chà đạp. +

Một kẻ ngoại lai không rõ ai sai khiến, ngang nhiên tấn công linh hồn của quân chủ Đế quốc. +

Hắn muốn chiếm lấy thân thể này, để bảo đảm “vận mệnh” được thúc đẩy một cách ổn thỏa không sai lệch. +

Nhưng hắn đã thất bại. +

Quân chủ thực sự của Đế quốc đã giết hắn, từ đó nhìn thấu “vận mệnh” này. +

Sau khi tìm ra những nhân vật xuất hiện trong “vận mệnh”, rồi lần lượt kiểm chứng năng lực của họ, y dần xác nhận tính đáng tin của nó. +

“… Ta tuyệt đối không để Đế quốc sụp đổ như thế…” +

Khi Nero lẩm bẩm câu này, trong đôi mắt đỏ rực của y, bùng lên ngọn lửa mà Saint Lophis vô cùng quen thuộc. +

Hung bạo, rực cháy. +

Lấy việc thiêu đốt linh hồn làm cái giá, bùng phát thành ngọn lửa ngập trời từ thân thể máu thịt yếu ớt. +

Một đoạn ký ức rất xa xôi của Saint Lophis cứ thế bị đánh thức mà không hề báo trước. +

Hắn trở tay không kịp, trong lòng vừa giận vừa hận, lập tức dời ánh mắt. +

Hắn tuyệt đối không muốn nhớ lại việc khi giáng lâm xuống Trái Đất, mình đã bị loại ánh lửa này hấp dẫn— không, phải nói là bị loài người mê hoặc, ngay cả những xúc tu đang bám trên cây trong Thánh cung cũng vô thức siết chặt hơn vài phần. +

Dưỡng sức, chiêu binh mãi mã. +

Giết quý tộc, dựng điểm neo, gia cố biên giới. +

Khi nhắc đến những chuẩn bị để chống lại vận mệnh, Nero luôn dùng giọng điệu nhẹ như không để khái quát, như thể đó không phải là một trách nhiệm nặng nề, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của con người, mà chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn kể cho trẻ con. +

[Như ngươi thấy, ta đã thắng.] +

Nero bình tĩnh nói. +

Khi y ngẩng mặt nhìn Thánh Tử tóc trắng, dấu vết từng đeo vòng cổ Asimov trên cổ y vẫn để lại một vòng đỏ nhạt trên làn da trắng như tuyết. +

[Nếu ta đã thay đổi được vận mệnh diệt vong của Đế quốc, thì tương lai trong giấc mơ của ngươi cũng tuyệt đối không thể xảy ra.] +

… Thánh Tử tóc trắng rơi vào một sự im lặng kéo dài hiếm thấy. +

Dài đến mức Nero tưởng hắn không hiểu, đành phải lên tiếng hỏi lại mấy lần, muốn biết chỗ nào cần giải thích kỹ hơn. +

Thánh Tử tóc trắng mở miệng: [… Người không biết nó được sinh ra như thế nào sao?] +

Nero: [Trong những thông tin hạn chế mà ta biết, muốn tra được nguồn gốc “vận mệnh” này, ít nhất cần trình độ khoa học của loài người tăng lên thêm một chiều. Đế quốc không có nhiều thời gian như vậy, trước mắt ta chỉ có thể làm những việc trong khả năng— có lẽ ta nên giải thích đơn giản hơn?] +

Saint Lophis không lên tiếng, lại một lần nữa im lặng. +

Khi xác nhận chính Hoàng đế loài người đã vô tình phá vỡ xiềng xích kia, so với kinh ngạc và hoang mang, cảm xúc đầu tiên đánh vào Saint Lophis— +

Là sỉ nhục. +

Một sự sỉ nhục khổng lồ. +

Hắn tin rằng thứ có thể khiến mình bị loài người nhỏ bé khống chế suốt bao năm, tất nhiên phải có sức mạnh của “vận mệnh” ở chiều không gian cao hơn kia. +

Ban đầu hắn còn tưởng Nero chỉ là kẻ biết chuyện, hoặc là một vai trò tiếp tay. +

Không ngờ cuối cùng, kẻ cứu hắn khỏi “vận mệnh” mà ngay cả hắn cũng không thể kháng cự lại chính là loài người mà hắn căm ghét nhất. +

Sau khi bị loài người phản bội, hắn thậm chí nhất thời không phân biệt được giữa sa đọa theo vận mệnh ban đầu đến cùng và được loài người giúp đỡ thoát ra, cái nào sẽ nhục nhã hơn. +

… Sau sỉ nhục, chính là phẫn nộ cực độ và phủ nhận. +

Hắn cố gắng đối chiếu từng chi tiết trong ký ức, muốn chứng minh Hoàng đế loài người chưa từng cứu hắn. +

Hắn muốn xác nhận Hoàng đế loài người đã nhìn thấu kế hoạch và ý đồ bí mật của hắn từ lúc nào, rồi dùng lời nói dối “đã cứu hắn” để lung lay quyết tâm trả thù loài người. +

… Mà một khi xác nhận Hoàng đế loài người nói dối, hắn sẽ ngay tại đây, với phẫn nộ và thù hận— trực tiếp xử tử y. +

Nhưng khi Saint Lophis hồi tưởng lại từng chi tiết trước chiến tranh của Đế quốc, nhớ đến ánh mắt Hoàng đế loài người dốc sức áp chế bệnh điên, nhớ đến biến loạn Delphi suýt khiến Nero mất mạng, nhớ đến việc Hoàng đế loài người bị thương nặng gần chết nhưng vẫn kiên quyết rời khỏi núi Thánh để chiến đấu, nhớ đến từng nụ hôn rơi trên trán Hoàng đế loài người, nhớ đến ánh mắt thoáng suy tư khi y nhìn “các công chính truyện gốc”, nhớ đến tư thế y vươn tay về phía mình trên tàu tuần hành… +

Mỗi một chi tiết đều hoàn toàn khớp với lời kể của Nero. So với vị bạo quân phát điên trong vận mệnh cũ mà hắn biết, Nero quả thực có những đặc điểm tương tự, nhưng ở nhiều thời khắc then chốt lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác. +

Mà chứng cứ mang tính quyết định là— để có thể nhận ra Nero, hắn từng đặt một sợi tinh thần lực bảo hộ vào biển tinh thần của y khi còn nhỏ, cũng vì vậy mà bé Nero không thể thích nghi, sốt cao và mất đi một phần ký ức thời thơ ấu liên quan đến hắn. +

… Chính sợi tinh thần lực này đã xác thực lời Nero nói rằng “có kẻ ngoại lai từng cố thay thế linh hồn của y”. +

[… Người.] +

Thánh Tử tóc trắng cuối cùng cũng lên tiếng, hắn đã đến mức chỉ có thể nghi ngờ động cơ của Nero.  +

[Người không phải vì ta mà lựa chọn thay đổi nó. Người chỉ vì bảo vệ Đế quốc.] +

[Đúng vậy.] +

Quả nhiên, Nero thừa nhận rất thẳng thắn: [Đế quốc là ưu tiên hàng đầu của ta. Nhưng theo luật thiên hà Đế quốc, những việc “một số” thuộc hạ của ta từng làm với ngươi đáng bị áp giải ra tòa xét xử. Trước chiến tranh ta đã liên tục cảnh giác điểm này, nhưng vẫn chưa bắt được chứng cứ xác thực. Ta hy vọng ngươi chưa từng bị ai ép làm những chuyện không muốn làm. Có hay không?] +

Thánh Tử tóc trắng: [… Không có.] +

[Tốt.] +

Nero gật đầu, nét mặt y bỗng thả lỏng hơn đôi chút, thiện cảm đối với bốn Alpha tranh đấu không ngừng kia cuối cùng cũng cải thiện phần nào: [Như ta đã nói trước đó, những đóng góp của ngươi trong chiến tranh đáng để loài người ghi nhớ và biết ơn. Nhưng ta quả thực còn cần một chút thời gian để xử lý những kẻ muốn lợi dụng thân phận của ngươi để kiềm chế ta. Trong thời gian này, ta cũng sẽ gánh vác trách nhiệm bảo vệ ngươi. Mong rằng sau khi hiểu những điều này, ngươi sẽ không còn sợ hãi những cơn ác mộng kia nữa. Bởi vì đó chỉ là những tàn ảnh đã bị nghiền nát mà thôi.] +

Ghi nhớ và biết ơn. +

Hai từ này như lưỡi dao sắc đâm thẳng vào thần trí của Saint Lophis, khiến hắn đột ngột tỉnh khỏi sự dao động. +

Đó là hai từ hắn nghe thấy nhiều nhất từ miệng loài người. +

Nhưng cuối cùng, hành vi của họ lại hoàn toàn không liên quan gì đến hai từ đó. +

… Hắn đang nghĩ gì vậy? +

Chỉ vì Hoàng đế loài người vô tình cứu hắn, mà lại khiến hắn nảy sinh một tia dao động, cho rằng y có lẽ là một cá thể khác biệt trong loài người. Có lẽ loài người không phải hoàn toàn vô phương cứu chữa. +

Có lẽ trong loài người vẫn còn tồn tại những kẻ lương thiện đáng được giữ mạng, có lẽ hắn vẫn có thể mang theo ngọn lửa mà mình từng khao khát, trở về vực sâu yên ắng không ánh sáng của mình… +

— Sau khi đã bị loài người phản bội, phán xét, tìm cách giết chết, bị giam cầm lợi dụng suốt 2000 năm? +

Những xúc tu vô hình dần siết chặt, trên bức tường đá cẩm thạch trắng xuất hiện những vết nứt khó nhận ra. +

…… +

Sau ngày hôm đó, Nero luôn cảm thấy thái độ của Saint Lophis lại có chút thay đổi rất khó hình dung. +

Hắn trở nên cực kỳ im lặng, cũng không còn quấy rầy khi Nero nghiên cứu tinh thần lực nữa. +

Khi Nero hoàn thành công việc, cho rằng mình nên thực hiện “nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu bầu bạn của bạn bè”, hắn cũng chỉ dùng đôi mắt vàng nhìn chằm chằm Nero như đang lạnh lùng đánh giá điều gì, lại như đang tiến hành một cuộc đấu tranh nội tâm bí mật. +

Nhưng mỗi khi Nero nhìn lại, hắn lại nhanh chóng trở về trạng thái ánh mắt trống rỗng, biểu cảm ngây ngô. +

Không biết có phải cuộc trò chuyện về vận mệnh lần đó có tác dụng hay không. +

Khi Nero thông qua thiết bị giám sát theo dõi tình trạng ngủ của Saint Lophis, phát hiện tần suất hắn ngủ mê không tỉnh đã giảm bớt. +

Có lúc Thánh Tử tóc trắng sẽ đi lại trong Thánh cung, mái tóc dài rũ xuống che khuất gương mặt, không nhìn rõ biểu cảm. +

Mà tiến độ khám phá tinh thần lực của Nero cũng ổn định tiến triển theo tần suất ở lại Thánh cung. +

Một ngày nọ, khi y thoát khỏi vòng vây truy đuổi của các Alpha, rồi theo lệ mỗi tuần một lần đến viện dưỡng lão thăm Lang Kỵ lớn tuổi kia. +

Một sợi tinh thần lực Omega đang dò xét lung tung vô tình chạm vào biển tinh thần thảm không nỡ nhìn của đối phương. +

Nero khựng lại. +

Từ khi được y cứu khỏi trường đấu thú, lão Lang Kỵ vẫn luôn ở trạng thái nửa điên nửa dại. +

Đó là vì bọn cướp vũ trụ ép ông đeo vòng cổ Asimov, cộng thêm tiêm chất kích thích để chiến đấu lâu năm, khiến chức năng não bị teo vĩnh viễn. +

Lão Lang Kỵ đương nhiên cũng bị di chứng nghiêm trọng của việc quá tải tinh thần lực. Nero từng cho người đưa ông đến Thánh điện hai lần, nhưng tổn thương não bộ về mặt sinh lý không thể cứu vãn, khiến hiệu quả trị liệu rất hạn chế. +

Y chỉ mới học được cách áp chế tinh thần lực Alpha bạo loạn, và dùng tinh thần lực Omega kết nối nhẹ nhàng với biển tinh thần của người khác, nhưng vẫn chưa học được cách trị liệu như Thánh Tử của Đế quốc. +

Chẳng qua lần đầu tiên cảm nhận được sự thảm khốc của biển tinh thần lão Lang Kỵ, cảm giác đau xót, thương hại thuộc về một quân chủ đúng nghĩa, cùng khát vọng an ủi mãnh liệt bất ngờ ập đến trái tim Nero. +

Nguồn tinh thần lực Omega vốn yên tĩnh không dao động, lúc này chợt dâng lên cơn sóng lớn. +

“Tiểu điện hạ?” +

Ánh mắt của Bạch Lang Kỵ sĩ chưa từng rời khỏi chủ nhân, chỉ thấy hai mắt Nero đột nhiên trống rỗng, mọi biểu cảm trên gương mặt đều biến mất trong chớp mắt. +

Cơ thể y không hề cứng đờ hay suy yếu, vẫn ngồi ngay ngắn trong lòng Bạch Lang Kỵ sĩ, nhưng trạng thái và biểu cảm lại giống hệt khi đeo vòng cổ Asimov— +

Bình tĩnh, quyết tuyệt, cùng một tia thương xót gần như thần linh. +

Trạng thái này chỉ kéo dài chưa đến 3 giây. +

Trước khi Bạch Lang Kỵ sĩ kịp lớn tiếng gọi y quan, đôi mắt đỏ của Nero đã khôi phục lại sự sắc bén như ngày thường. +

Y dường như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ hơi lắc đầu, một tay ấn lên Bạch Lang Kỵ sĩ để ngăn hắn lại, ánh mắt chuyển sang lão Lang Kỵ, đối diện với một đôi mắt bỗng trở nên trong sáng kỳ lạ. +

Lão Lang Kỵ nhìn y, môi run run mấy cái, gọi một tiếng khẽ đến gần như không nghe thấy: “… Tiểu điện hạ.” +

Sau đó, đôi mắt đẫm lệ kia nhanh chóng lại bị vẩn đục bao phủ. +

[… Đúng vậy, phương hướng của ta hoàn toàn chính xác… Omega loài người sở hữu tinh thần lực, mà chức năng hoàn toàn khác Alpha, là an ủi và trị liệu hiếm thấy… quá tốt rồi, Thánh Tử điện hạ. Ngươi biết vì sao chuyện này khiến người ta phấn khích đến vậy không? Bởi vì ta đã khiến một người bạn cũ chịu nhiều đau khổ nhận ra ta. Dù chỉ trong vài giây, nhưng ông ấy đã gọi đúng cách xưng hô của ta… Nếu ta có thể nắm vững hơn nữa, nếu ta truyền dạy cho đủ nhiều Omega… liệu có kỳ tích tốt đẹp hơn xảy ra không?] +

Saint Lophis bám trên tường, lặng lẽ nhìn Hoàng đế loài người hôm nay đặc biệt kích động. +

Nero đang đi qua đi lại trong vườn Thánh cung, lúc thì chắp tay sau lưng, lúc lại đưa nắm tay lên môi, cố khiến bản thân trông điềm tĩnh hơn. +

Saint Lophis đoán có lẽ là liên quan đến tinh thần lực trị liệu, mấy “công chính” bên cạnh y không xen vào được, nên Nero mới đến Thánh cung chia sẻ niềm vui với hắn. +

Hắn lặng lẽ nhìn Hoàng đế loài người, không truyền ý thức vào thân thể hình nhân. +

Vì vậy Thánh Tử tóc trắng cũng chỉ ngồi ngây ra tại chỗ, không đáp lại Nero. +

Mấy ngày này Saint Lophis không dễ chịu chút nào. +

Hắn bị Hoàng đế loài người làm rối loạn tiết tấu, đến mức tinh thần lực cũng khó tập trung, mấy lần điều khiển tướng lĩnh Vương đô đều xảy ra sai sót nhỏ. +

Không. +

Hắn tuyệt đối không thể tha cho loài người. +

Hắn sẽ không vì một cá thể trong loài người từng can thiệp vào vận mệnh của hắn, mà dễ dàng quên đi sự phản bội của loài người. +

Văn minh loài người chắc chắn sẽ bị diệt vong trong tay hắn, và hắn cũng đã chọn thời điểm kết thúc— chính là ngày hắn giáng lâm 2000 năm trước. +

Khi thời điểm đến, hắn sẽ như bóp chết đàn kiến, xóa sạch loài người khỏi vũ trụ. +

Nhưng mỗi khi kế hoạch liên quan đến Hoàng đế loài người, trong lòng hắn lại luôn xuất hiện những âm thanh giằng xé. +

Hắn từng có khoảng thời gian rất đẹp với loài người. Con tàu chở di thư, những người sống sót chào đón hắn, những nhà khoa học chống lại khổ nạn, những chiến binh dị dạng gào thét trong buồng lái—— +

Những ngọn lửa rực rỡ mà trong vực sâu vĩnh viễn không bao giờ có. +

Chính vì từng bị lay động sâu sắc, nên sự phản bội nối tiếp mới càng khiến người ta không thể chấp nhận. +

Saint Lophis thậm chí hoài nghi Hoàng đế loài người có khả năng giáng lời nguyền lên hắn. +

Nếu không thì vì sao mỗi lần gặp Hoàng đế loài người, hắn lại khó tập trung tinh thần lực như vậy? +

Hắn thậm chí nhớ lại lần trói Nero trên tế đàn, trong lòng đã từng xuất hiện một sự dao động thầm kín. +

Có lẽ lời nguyền bắt đầu có hiệu lực từ lúc đó… +

Cũng có thể sớm hơn, hắn không biết nữa. +

Hắn thề sẽ chứng minh điều này… +

Hắn sẽ chứng thực rằng trên người Nero vẫn tồn tại bản tính xấu xa chưa từng thay đổi của loài người suốt mấy nghìn năm, xé toạc chiếc mặt nạ cao thượng kia. +

Khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ đó, nhất định sẽ xấu xí như những con người trước tòa án. +

[Ta không muốn nghe những câu chuyện này nữa. Nero, ta muốn nghe chuyện về người.] +

Thánh Tử tóc trắng nói. +

Hắn nằm bên tay Nero, đôi mắt trong sáng vô tội mở to, mái tóc trắng như tuyết buông xuống dòng suối. +

[… Ta?] +

Không rõ vì sao, trong yêu cầu nhỏ nhặt này của Saint Lophis, Hoàng đế tóc bạc vốn luôn đồng ý với hắn lại hiếm khi im lặng một lúc. +

[Ta dường như không có gì để nói. So với những thứ ngươi có thể tiêu khiển trong Thánh cung, lịch trình của ta nhàm chán hơn nhiều.] +

Thánh Tử tóc trắng: [Vậy thì nói cho ta nghe quá khứ của người. Nói cho ta biết trước khi gặp ta, khi còn nhỏ người đã làm gì, sau khi gặp ta thì làm gì.] +

… Rốt cuộc điều gì đã tạo nên ngươi? Vị đế vương kiên quyết bảo vệ loài người hèn kém này? +

“Có phải là rác rưởi, làn da cóc ghẻ, hay là giòi bọ trong cống rãnh không?” +

Saint Lophis nghĩ. +

Hôm nay đã là lần thứ ba hắn lơ đãng khi sử dụng tinh thần lực, mà mỗi lần như thế đều là vì nhớ đến dáng vẻ của Nero khi nói “ta đã thay đổi nó”— ánh mắt lặng lẽ cháy rực ấy. +

Hắn căm ghét việc lại bị loài người khống chế một cách vô cớ, nhất định phải tìm ra một lý do để phá vỡ thế bế tắc này. +

[Ta chỉ là cảm thấy nó không viên mãn như những câu chuyện khác.] +

Nero nói. +

[Có lẽ ngươi sẽ không thích nghe.] +

… Saint Lophis không tìm thấy bất kỳ thứ gì hắn muốn trong quá khứ của y. +

Gia tộc Sư tử trắng hùng mạnh, đời đời trấn giữ vương quốc thảo nguyên, cuối cùng lại bị chính đồng minh thân cận nhất phản bội, không chỉ vị vua bệnh nặng bị tàn sát, mà mấy sư tử con cũng bị cắn chết một cách tàn nhẫn. +

Con sư tử nhỏ nhất trốn khỏi vương quốc, bước lên hành trình lang bạt cô độc. +

Không có góc tối nào mà Saint Lophis muốn đào bới. +

Không có chứng cứ nào cho thấy Nero có năng lực nguyền rủa. +

Toàn bộ câu chuyện chỉ có những khổ nạn kéo dài, những đồng bạn lần lượt rời đi, và con sư tử nhỏ luôn đầy thương tích. +

Cuối cùng, nó bò qua bụi gai tiến đến Vương đô, giết kẻ phản bội, đoạt lại ngai vàng. +

Chính khổ nạn đã tạo nên vị Hoàng đế của loài người. +

Chứ không phải rác rưởi, da cóc, hay giòi bọ trong cống. +

[Ta không hiểu được.] +

Nero: [Ngươi không hiểu điều gì?] +

[Người đã giết kẻ phản bội, thực ra đã báo thù xong từ lâu. Hơn nữa người còn biết được “vận mệnh” Đế quốc bị Trùng tộc tấn công sớm hơn bất kỳ ai. Vì sao người không thể buông tay rời đi?] +

Thánh Tử tóc trắng nói, giọng mang theo sự bực bội mà ngay cả bản thân cũng khó nhận ra. +

[Người thậm chí còn giữ bên cạnh mình những kẻ sẽ giết mình trong lời tiên tri… Nếu chỉ mang theo tài sản và những người được chọn rời đi, rồi đến nơi khác xây dựng một quốc gia mới, người vẫn có thể làm Hoàng đế, mà còn thoải mái hơn— ít nhất Trùng tộc sẽ thay người xử lý đám đại quý tộc mà người nói.] +

Đôi mắt đỏ của Nero chậm chạp chớp hai cái. +

Rõ ràng y hoàn toàn chưa từng nghĩ đến phương án này, cũng không ngờ lại được chính Thánh Tử thuần khiết của Đế quốc nói ra. +

Y quan sát đối phương, do dự hỏi: [Có phải những cuốn sách ta chọn cho ngươi… có lẫn nội dung giáo dục không tốt không?] +

Thánh tử tóc trắng: [… Ta không biết. Có vài… vài nhân vật phụ trong sách, dường như sẽ làm như vậy.] +

[Vậy thì họ đã sai.] Nero nói: [Quân chủ vĩnh viễn không bỏ rơi Đế quốc của mình. Một quân chủ không thể kiên định bảo vệ Đế quốc, không có tư cách đội lên chiếc vương miện của Caesis.] +

[Nhưng là ai quyết định để người đội vương miện?] +

Ý của Saint Lophis là muốn chất vấn Hoàng đế, vì sao nhất định phải gánh vác vận mệnh nặng nề đến mức này— vì sao… là một con người, lại nhất định phải do con người cứu hắn? +

Nhưng hắn lại thấy Hoàng đế trước mặt khẽ nhíu mày, đột nhiên cụp mắt xuống, đôi môi cũng khẽ mím lại. +

[Đúng vậy. Chỉ riêng chuyện này là do ta khăng khăng tự mình lựa chọn.] +

Một lúc lâu sau, y mới lẩm bẩm bằng giọng gần như không nghe thấy. +

[Có lẽ bề ngoài nhìn vào là Đế quốc cần một quân chủ; nhưng trên thực tế, là ta cần đến Đế quốc.] +

Hiểu được quá khứ của Nero cũng không hề cải thiện tình trạng phân tâm của Saint Lophis. +

Sự phán xét của hắn dần trở nên mơ hồ. +

Ngược lại, trong một loại ham muốn dò xét bí mật nào đó, hắn càng lúc càng lún sâu. +

Hắn tin chắc rằng mình đang thu thập “chứng cứ phạm tội” của vị cứu tinh này, để bản thân có thể không thẹn với lòng mà thúc đẩy kế hoạch tàn sát. +

Đến mức trong chốc lát hắn lại quên mất, khi lần đầu giáng lâm xuống Trái Đất, hắn từng có một loại khát khao dò xét giống hệt— chính là vì bị một đặc điểm nào đó của loài người hấp dẫn nên mới khát khao hiểu rõ từng hành động của họ, tò mò với mỗi lựa chọn của họ. +

[Khi người không ở Thánh cung, người hay làm gì?] +

[Lần trước người nói là người cần Đế quốc. Vì sao? Giải thích đi.] +

[Người suýt chết ở núi Thánh. Khi đó người cũng chưa từng hối hận vì lựa chọn thay đổi “vận mệnh” sao? Người chưa từng hối hận— ưm.] +

Nero dùng một viên kẹo đã bóc vỏ để chặn miệng Thánh Tử tóc trắng. +

Đó là loại kẹo mà lần đầu gặp y đã cho hắn, vì tìm được nhà cung cấp gốc, nên loại kẹo này cũng trở thành đồ ăn vặt chuyên dùng trong Thánh cung. +

Ý thức bản thể của Saint Lophis nằm trong cụm xúc tu nên không thể cảm nhận được vị ngọt trong miệng hình nhân— cũng như đầu ngón tay của Hoàng đế loài người đột nhiên chạm vào môi hắn. +

Cụm xúc tu quỷ dị khẽ khựng lại, Thánh Tử tóc trắng lập tức như đang kháng cự điều gì đó, phun “phụt” viên kẹo ra lòng bàn tay mình, không chịu ăn. +

[Ta nhận thấy trình độ cổ ngữ của người gần đây tiến bộ rất nhiều, cũng hoạt bát hơn trước, bạn của ta.] +

Nero không quá để ý, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. +

[Ta đương nhiên rất sẵn lòng dành thời gian trò chuyện với ngươi. Nhưng ta đang chăm lo cho cả một Đế quốc, có lúc thật sự cần không gian làm việc độc lập.] +

Mỗi ngày y sắp xếp 2-3 giờ đến Thánh cung, một là để nghiên cứu tinh thần lực, hai là để thăm Saint Lophis, ba là cũng muốn tìm chút yên tĩnh giữa những cuộc vây bám ngày càng khó chịu. +

Nhưng gần đây tâm trạng Saint Lophis không ổn định, trước đó luôn lạnh mặt không nói, gần đây lại lải nhải hỏi đông hỏi tây, Hoàng đế tóc bạch kim khuyên không được, đành kết thúc sớm lịch trình hôm nay ở Thánh cung, quay về Cục Khoa học tìm Heydrich. +

Thánh tử tóc trắng đợi y rời đi, liền nắm viên kẹo trong tay, mặt không biểu cảm đi đến bên dòng suối. +

Hắn mở tay, giống như trước đó vứt giấy gói kẹo, định ném viên kẹo mà Hoàng đế cho xuống. +

… Nhưng ngay lúc viên kẹo sắp rơi vào nước. +

Những xúc tu trắng nhạt vô hình lại như đổi ý, nhanh chóng đón lấy giữa không trung. +

Xúc tu mảnh dài cuộn lấy viên kẹo, lặng im một lát. +

Cuối cùng vẫn nếm một chút. +

Sau đó, cùng với một tiếng “tõm”. +

Viên kẹo vẫn bị ném xuống dòng suối. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.