Bạo chúa – 218

Nói dứt lời, hắn không hề do dự. +
“Cạch” một tiếng bóp cò súng. +
Họng súng không hề bắn ra chùm tia sáng nào. +
Bạch Lang Kỵ sĩ dại ra tại chỗ. +
Một Lang Kỵ khác khẽ thở dài, đưa tay lấy khẩu súng Blaster trong tay hắn, treo trở lại bên hông mình. +
Lúc này, Bạch Lang Kỵ sĩ mới chợt chú ý, súng Blaster của cả hai Lang Kỵ đều không được lắp băng đạn năng lượng. +
Dường như có người đã sớm đoán trước được hắn sẽ làm gì. +
“Tiểu điện hạ… Tại sao…” +
Chú chó lớn lông vàng vì đau đớn mà khom lưng quỵ xuống, cái đầu gục sát xuống sàn nhà, phát ra tiếng nức nở khàn khàn. +
Thời gian ngây người của Diệp Tư Đình cũng không ngắn hơn so với Bạch Lang Kỵ sĩ. +
Kể từ khoảnh khắc đóa hồng nhỏ mang theo hương thơm lúc phát tình đâm sầm vào lồng ngực, bộ não thông minh vốn chưa từng ngừng vận hành ngay cả khi bị độc tố tinh thần tàn phá của hắn đã đón nhận một sự trống rỗng chưa từng có. +
Mọi hành động trên ngai vàng đều do bản năng thúc đẩy. Cho đến khi những giây phút tỉnh táo hiếm hoi trong kỳ phát tình giúp Diệp Tư Đình dần hồi tưởng lại mọi thứ. +
“Không…!” +
Hắn đau đớn vùi mặt vào lòng bàn tay. +
… Sao hắn có thể? +
Đối với đóa hoa hồng vỡ vụn đang cố tìm kiếm chút hơi ấm tình thân cuối cùng trên người mình— +
Hắn lại bộc lộ thú tính một cách trực diện và thô bạo đến thế, để lộ ra tâm tư và dục vọng đáng lẽ phải được che giấu kỹ lưỡng cả đời! +
Những lời công kích của Heydrich nhắm vào hắn trước đây đều trở thành sự thật. +
Không có bất kỳ sự chuẩn bị dịu dàng, dài lâu nào, hắn đã khiến Nero không kịp trở tay mà mất đi “người anh trai” cuối cùng… +
… Những cuộc tranh chấp ngu ngốc kia! Tại sao hắn cứ dính líu vào?! +
Khoang cách ly tối tăm nuốt chửng tiếng rên rỉ đầy hối hận. Mà khi một đợt sóng tình khó chịu của kỳ phát tình ập tới, bỗng dưng hắn nhớ ra điều gì, trái tim lại co rút. +
“Hiện tại bệ hạ đang một mình gánh vác toàn bộ công việc, đúng không?” +
Hắn cuống quít đẩy cửa khoang cách ly, đôi mắt xanh lục lo âu nhìn vị Lang Kỵ ở cửa, giọng nói nghẹn ngào khàn đặc: +
“Người cũng đang trong kỳ phát tình, nhất định rất khó chịu… Các ngươi không thể để người làm như vậy! Mau đưa thuốc ức chế cho ta, ít nhất trong thời gian kỳ phát tình, hãy để ta thay mặt xử lý chính sự! Xin bẩm báo với bệ hạ, chỉ cần kỳ phát tình của người kết thúc, cho dù giết chết hay lưu đày ta, ta cũng sẽ chấp nhận không hề oán hận—” +
Nhưng mà Lang Kỵ này cũng giống như hai đồng nghiệp đang trực tại căn cứ Lang Kỵ, chỉ đứng canh ở cửa như một tòa tháp sắt, im lặng giám sát hắn. +
Diệp Tư Đình năn nỉ nhiều lần, các kỵ sĩ đều không có bất kỳ phản ứng nào. +
Không lên tiếng, cũng không có ý muốn truyền đạt cho Nero. +
Giống như hai bức tường cứng rắn lạnh lẽo. +
… Từ thái độ của Lang Kỵ, hắn dường như nhận được một phản hồi nào đó từ Nero. +
Thân thể vẫn bị sóng tình trong kỳ phát tình thiêu đốt nóng rực, nhưng trái tim đang dần nguội lạnh và đóng băng. +
Diệp Tư Đình nghiến răng, ánh mắt nhanh chóng lướt qua căn phòng đặt khoang cách ly. +
Có vài thứ đã bị xê dịch, rõ ràng Lang Kỵ đã dọn dẹp phòng của hắn. Cũng may, đây là phủ đệ của hắn. +
Mà nhờ ơn Nhị hoàng tử, hắn có thói quen thiết kế ngăn bí mật trong khu vực sinh sống của mình— để cất giấu một số thứ thuộc về riêng hắn. +
Diệp Tư Đình kéo thân thể nóng rực rời khỏi khoang cách ly. +
Hắn thở dốc nặng nề, lảo đảo lục tìm loạn xạ trên giá sách. Trước khi Lang Kỵ kịp phản ứng, đầu ngón tay hắn đã thọc vào ngăn bí mật, chạm vào một ống thuốc ức chế chưa bị tịch thu. +
… +
Heydrich không một chút do dự, đâm thẳng ống thuốc ức chế vào mạch máu đang căng phồng. +
Tiêm thuốc ức chế trong kỳ phát tình giống như dùng nitơ lỏng để phong tỏa cục than hồng đang cháy rực. +
Cơn đau dữ dội lan ra khắp tứ chi, người đàn ông đấm mạnh vào cửa khoang cách ly, nhưng vẫn không ngăn được những tiếng gầm gừ trầm đục đang phát ra. +
Dù sao, so với việc đánh mất thứ để hắn tồn tại là lý trí, hắn thà chịu đựng nỗi đau rối loạn pheromone. +
Heydrich giãy dụa thở dốc ở đáy khoang, cơ bắp dưới bộ quân phục căng cứng dữ dội. +
Cho đến khi phần ngực phập phồng dần dần bình phục, đôi mắt xanh lam đã lấy lại vẻ lạnh lùng vốn có chậm rãi mở ra. +
Ống thuốc ức chế được giấu dưới đáy khoang cách ly vốn là một trong những phương án khẩn cấp mà hắn chuẩn bị cho tình huống phát tình ngoài ý muốn. +
Với sự huấn luyện nghiêm khắc của gia tộc từ trước, tình huống phát tình ngoài ý muốn trong dự tính của hắn thường chỉ đến từ sự ám hại của kẻ thù chính trị— +
Dù sao, với tư cách là Nguyên soái Đế quốc được sủng ái nhất, hắn biết mình đang ngồi ở vị trí khiến nhiều người phải ghen tị đến phát điên. +
… Chỉ là hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày mình sẽ phát tình trước mặt Nero. +
Heydrich hồi tưởng lại đôi chút. +
Bởi vì bị kỳ phát tình ảnh hưởng, những hình ảnh trong ký ức rất hỗn loạn, và điên rồ hơn gấp trăm lần những ảo tưởng đêm khuya của hắn. Nhưng khi đầu lưỡi đảo một vòng trong khoang miệng, hắn không nếm được mùi pheromone hoa hồng ngọt ngào. +
Nhấc cánh tay lên, khuỷu tay áo quân phục có lỗ đạn thấm máu, nhưng vết thương trên tay đã được điều trị. Nero đã không ngồi chờ chết. +
… Cũng may. Điều tồi tệ nhất đã không xảy ra. +
Trước khi chìm vào cảm giác tội lỗi và hối hận, hắn phải ưu tiên xem xét cách dọn dẹp đống tàn cuộc do chính mình gây ra. Heydrich đẩy cửa khoang. Khi nhìn thấy Lang Kỵ đang canh giữ ở cửa, hắn không lộ ra quá nhiều sự ngạc nhiên. +
“… Ta đã tiêm lại thuốc ức chế, xin hãy cho phép y quan riêng kiểm tra và cho phép ta thông qua liên lạc từ xa để bẩm báo điều này với bệ hạ.” +
Hắn chịu đựng đau đớn, giống như một chú chó quân đội xác nhận mình đã thắt chặt xích cổ, bình tĩnh nói với các Lang Kỵ: +
“Bệ hạ có lẽ đang nổi trận lôi đình vì cục diện này do bọn ta gây ra… nhưng xin hãy cho phép ta nói chuyện với người. Trước khi bị xử lý, ta vẫn còn giá trị có thể cống hiến cho Đế quốc.” +
Nhưng hắn cũng đã gặp phải bức tường lạnh lùng cứng rắn giống như hai vị đồng nghiệp trước đó. +
Heydrich không thể nhận ra vẻ mặt ẩn sau mũ giáp của các Lang Kỵ, cũng như lúc này hắn không thể đoán được Nero sẽ phản ứng như thế nào. +
Kế hoạch của hắn đã bị cơn phát tình ngoài ý muốn phá vỡ hoàn toàn, lộ trình đã định sẵn— đồng đội chiến đấu – người hợp tác sinh hạ người kế vị – bạn đời hoàn mỹ— đều không còn khả thi nữa. Mọi nỗ lực hắn bỏ ra trước đó giờ đều sẽ trở thành những mưu đồ bất chính trong mắt Nero. +
Nguyên soái đứng yên tại chỗ, ánh mắt hiếm khi hiện lên vẻ hoảng loạn. +
Nhưng hắn vẫn cố giữ thể diện trước Lang Kỵ, khẩn cầu nói: “Nếu bệ hạ cho phép triệu kiến ta, xin hãy báo ngay cho ta, có được không?” +
“Nguyên soái, ngài dám tiêm thuốc ức chế vào kỳ phát tình?!” +
Y quan riêng của phủ đệ nghe được lời này, lập tức từ ngoài cửa xông vào: “Ngài không cần mạng nữa sao? Ngài tưởng rối loạn pheromone là chuyện đùa đấy à?! Một khi tình trạng rối loạn nghiêm trọng mà không tìm được Omega tương thích để xoa dịu, ngài sẽ mất mạng vì chuyện này đấy!” +
“Ta đã kiểm soát liều lượng, thưa ngài. Sẽ có một khoảng thời gian rối loạn nhẹ, nhưng nằm trong phạm vi y học Đế quốc có thể giải quyết. Đừng tìm cho ta bất kỳ Omega nào khác, ta không cần—” +
Mặc dù nói vậy, nhưng hắn vẫn lảo đảo lùi lại hai bước, ngã ngồi xuống ghế, thở dốc dữ dội vì cơn đau của cơ thể. Đôi mắt xanh lam nhạt vừa kiên quyết, vừa lộ ra một tia ảm đạm. +
“Ta cần lý trí của mình, bởi vì Đế quốc vẫn cần nó… Bệ hạ cũng sẽ cần nó…” +
Khóe mắt lướt qua cửa sổ, vừa lúc một chiếc phi thuyền rời khỏi Tháp Học Sĩ, đi về phía tẩm cung của Hoàng đế. +
Người đàn ông gần như lập tức hiểu được gì đó. +
Đôi lông mày anh tuấn của hắn khẽ run rẩy, nhưng không còn nảy sinh sự không cam tâm hay tức giận như trước. Hắn chỉ im lặng ngồi trên ghế, tư thế lộ rõ vẻ sa sút. +
… +
“… Cho nên Thượng tướng đây là đang… xây tổ sao?” +
“… Vâng, hành vi xây tổ rất điển hình. Chỉ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Alpha biết xây tổ… Thường thì đây là hành vi điển hình của Omega trong kỳ phát tình…” +
Hai y quan thấp giọng nói chuyện với nhau trong lúc quan sát. +
Qua ống kính giám sát, chiến thần Đế quốc quyết đoán sát phạt trên chiến trường, lúc này đang yên tĩnh làm ổ trong một đống quần áo. +
Trạng thái của hắn còn ngoan ngoãn hơn so với tưởng tượng— +
Dù sao Bệ hạ cũng phái nhiều Lang Kỵ nhất đến phủ Thượng tướng, chỉ để phòng ngừa Asarga trong kỳ phát tình đột ngột bùng phát làm người khác bị thương. +
Theo quan sát của y quan, ngoại trừ cái đệm ghế lái hắn nhặt được từ đâu đó để đắp lên đầu, những bộ quần áo khác hình như đều là của chính hắn. +
Các y quan đương nhiên sẽ không biết, đó đều là y phục hắn từng mặc khi diện kiến trước mặt bệ hạ. +
Đối với Asarga có giác quan đặc biệt nhạy bén trong kỳ phát tình, mỗi một sợi vải trong quần áo đều còn dính pheromone của chủ nhân. +
“… Tôi nhớ bộ phận phân tích tâm lý đã xác định rằng hành vi xây tổ chủ yếu bắt nguồn từ yếu tố tâm lý, liên quan mật thiết đến sự lo lắng chia ly và sự phụ thuộc vào bạn đời. Chỉ là… Ừm… Thượng tướng Asarga trông không giống kiểu người sẽ…?” +
Bọn họ nhìn đi nhìn lại người đàn ông thân hình cường tráng, một cú đấm có thể hạ gục một con voi đang nằm trong đống quần áo kia. Chú chó lớn lông nâu phát ra một tiếng rên rỉ khàn khàn trong cổ họng, đầu lại rúc sâu hơn vào dưới tấm đệm. +
Lát sau, Asarga như hiếm hoi khôi phục một chút lý trí từ kỳ phát tình, đôi mắt vàng lóe lên khi ngước nhìn, lộ ra một nét kinh sợ. +
Nhưng huyết thống bán Trùng tộc vốn đã có lượng hormone vượt xa nhân loại, hắn thở dốc vật vã một lúc, lại bị cơn sóng tình nhấn chìm, há miệng ngoạm lấy một góc tấm đệm. +
Cũng may phòng quan sát cách xa, các y quan không nghe rõ Thượng tướng đang cắn đệm, sụt sịt nghẹn ngào lẩm bẩm tên ai. +
“… Hay là chúng ta giữ lại chút thể diện cho Thượng tướng đi.” +
“… Ừ. Đi thôi.” +
Bốn Lang Kỵ canh gác ở cửa phòng xác nhận Asarga sẽ không làm ra hành vi tự hại mình trong kỳ phát tình, một Lang Kỵ trong đó rời khỏi phòng, ấn vào tai sói, theo thường lệ báo cáo cho Nero. +
“Ta biết rồi.” +
Nero trả lời. +
Đây là ngày thứ tư trong kỳ phát tình. +
Không giống như sự thờ ơ mà Mimir lầm tưởng, những Lang Kỵ được phái tới trông giữ các Alpha thực chất có gửi báo cáo hàng ngày cho Nero, để đảm bảo y nắm rõ mọi hành động của các Alpha trong tầm tay. +
Nhưng đối với yêu cầu liên lạc của nhóm Alpha, Nero lại chưa bao giờ đồng ý. +
Y đưa tay tắt màn hình ánh sáng, ánh mắt dời về phía Gagne ở trước mặt. +
“Mời tiếp tục.” +
Gagne nắm chặt danh sách lựa chọn bạn đời trong tay, động tác hơi cứng lại. +
“Thầy đang do dự điều gì vậy, thưa thầy?” +
Hoàng đế tóc bạch kim ngồi xếp bằng ở trên giường, trong áo ngủ trắng như tuyết lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, nhưng mà ánh mắt vẫn giống khi y đang ngồi trên ngai vàng, tỏa ra sức mạnh kiểm soát không thể chối bỏ. +
“Sợ các thần tử của ta lại bao vây chặn đường thầy, quấy rối nhiệm vụ chọn bạn đời cho quân chủ của thầy sao? Ta bảo đảm với thầy, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.” +
Gagne “à vâng” trước, rồi đưa mắt nhìn về phía Eva ở bên cạnh. +
Eva lặng lẽ gật đầu, ông mới run rẩy nhìn lại Nero. +
“Người…” +
Ông thì thầm: “Người đã biết rồi. Bọn họ…” +
Công tác phong tỏa tin tức của cung Thái Dương làm rất khá, lúc trước ông còn cho rằng Nero chỉ phát tình theo chu kỳ mà thôi. +
“Ừm.” Nero không mấy quan tâm đáp một tiếng, đôi mắt đỏ hơi nheo lại: “Mà ta cũng đã xác nhận được một việc với Viện Y học— khi Omega bị Alpha đánh dấu thành công, pheromone của bọn họ sẽ không còn năng lực khiến người ngoài bạn đời phát tình, cũng sẽ không bị pheromone của người khác kích thích nữa.” +
“Ta cho rằng xét từ hiện trạng, việc sớm xác định một bạn đời Alpha ngoài Vương đô của ta có thể ngăn chặn tình trạng này tái diễn.” +
Mimir và Eva đều sững sờ. +
“… Ngoài Vương đô…” +
Mimir nắm lấy bao kiếm bên hông, trán lấm tấm mồ hôi: “Người vẫn quyết định không chọn một trong bốn người bọn họ sao, thưa bệ hạ?” +
“Ngươi vừa nói ra một vấn đề khiến ta bất ngờ đấy.” +
Giọng điệu của Nero vẫn rất kiên nhẫn: “Điều gì khiến ngươi nghĩ rằng ta phải lựa chọn một trong số bốn người bọn họ?” +
“Bởi vì…” +
Mimir siết bao kiếm một lát, cuối cùng lấy hết can đảm nói: “Bởi vì mặc dù lần này bọn họ đã làm hỏng việc, ừm, quả thật đã gây họa lớn, nhưng người cũng biết, bọn họ thực lòng yêu người…” +
“Phải, bọn họ yêu ta.” +
Nero bình tĩnh nói: “Điều đó có mối liên hệ tất yếu nào với việc ta chọn một vị Quân hậu như thế nào cho Đế quốc sao?” +
Mimir nhất thời cứng họng. +
Eva ở bên cạnh nhẹ nhàng lắc đầu với hắn ta, ý bảo đừng cố gắng thuyết phục Nero nữa. +
Nhưng kỵ sĩ Omega nín nhịn một hồi, cuối cùng vẫn nói ra toàn bộ tiếng lòng. +
“Thần không hiểu mấy chuyện chính trị, bệ hạ… nhưng thần cảm thấy, người đã trải qua nhiều chuyện như vậy, liều mạng trả giá vì Đế quốc, thần vẫn luôn tưởng tượng nếu có một người có thể toàn tâm toàn ý yêu người, sẵn lòng vì người mà dốc hết tất cả để trở thành bạn đời của người… thì tốt biết bao…” +
Mimir nói xong, lại cảm thấy trong lòng có chút chua xót, nên yên lặng cúi đầu. +
“Còn nữa, nếu như hắn đủ mạnh mẽ, có thể cùng người vượt qua mưa gió, không cần người nhọc lòng đi bảo vệ hắn… Thần nghĩ, so với việc để cho một Alpha xa lạ không rõ lai lịch, không biết hắn ta yêu người hơn hay tham lam vinh quang hoàng thất hơn, lại chẳng có năng lực bảo vệ người để cùng người đi hết cuộc đời… thì chẳng phải sẽ tốt hơn nhiều hay sao?” +
Nero im lặng một lúc. +
“Ta có thể hiểu được ý của ngươi, cũng cảm ơn vì ngươi đã suy nghĩ cho ta.” +
Cuối cùng y nói: “Nhưng sự thật là từ nhiều năm trước, ta đã không còn cần phải tìm sự yêu thương từ bất kỳ ai nữa.” +
Y lật xem hồ sơ tiếp xúc với các ứng viên của Gagne, cuối cùng chọn một thường dân Alpha ở biên giới phía Bắc. +
Bề ngoài bình thường, tư chất bình thường, cách hành xử cũng tương đối vụng về, nhưng vào tình huống trong thời kỳ khó khăn nhất dưới sự cai trị của Rupert, hắn vẫn quyên tiền xây dựng một trại trẻ mồ côi ở khu ổ chuột, nuôi dưỡng hơn 30 trẻ mồ côi. +
Ít nhất về mặt đạo đức, Alpha này có thể song hành cùng y. +
“Sau khi kỳ phát tình kết thúc, nếu không có biến cố bất ngờ nào xảy ra, ta sẽ tiếp kiến ứng viên này.” +
Hoàng đế tóc bạch kim nói: “Nếu quá trình ghép đôi vẫn không diễn ra suôn sẻ, ta sẽ cân nhắc dùng công nghệ sinh học để kiểm soát pheromone, đồng thời nhanh chóng chuẩn bị hôn lễ.” +
“Việc chọn bạn đời của ta đáng lẽ phải hoàn thành từ lúc phân hóa, vốn dĩ không nên trì hoãn lâu như vậy. Và sự cố lần này rõ ràng đã minh chứng cho sai lầm của sự trì hoãn.” +
“Tuân lệnh, bệ hạ.” +
Gagne khom người nhận lệnh, rời khỏi phòng. +
“Khi bọn họ tỉnh táo lại, hãy truyền đạt mệnh lệnh của ta.” +
Nero liên hệ với những Lang Kỵ phụ trách trông coi các Alpha. +
Lúc nói chuyện, túi thai của y lại bắt đầu co giật nhẹ, cơn sóng tình ẩm ướt lại cuộn trào quay trở về. +
Đây chính là khoảnh khắc trong kỳ phát tình y ghét nhất. +
Cơ thể vốn khô ráo thường ngày giờ biến thành một hố sâu không đáy, thành hố chảy tràn những dịch thể nóng bỏng khó nhịn, và vì không được thỏa mãn nên liên tục thắt chặt. +
Sách giáo khoa chỉ nói kỳ phát tình là thời điểm thụ thai tốt nhất, là lúc AO sẽ hấp dẫn nhau theo bản năng, nhưng chưa bao giờ đề cập tới việc nó sẽ khó chịu như thế này. +
Y thực chất cũng không rõ làm thế nào để lấp đầy nó, chỉ coi cảm giác nhu cầu này là một tín hiệu nhắc nhở chưa thụ thai thành công. +
Có lẽ đợi đến khi y thành công sinh ra Thái tử, cảm giác nhu cầu phiền phức này sẽ tự nhiên biến mất. +
Nghĩ đến là bởi vì bốn Alpha kia mà mình mới phải chịu đựng những khoảnh khắc này, mặt mày Nero lạnh xuống. +
Cũng may, y chỉ cần nhẫn nại thêm ba ngày. +
Chỉ mong các vị thần sẽ che chở cho Đế quốc. +
Ít nhất là khi y đang trong kỳ phát tình, đừng xảy ra tình huống nào quá khó đối phó… +
“Đế quốc cần lòng trung thành và tài năng của các ngươi, đây là lý do chính khiến ta không xử phạt nặng các ngươi dù đã gây ra khó khăn nghiêm trọng như vậy cho ta. Nhưng để không dẫm vào vết xe đổ, sau khi kỳ phát tình kết thúc, bất kỳ cuộc gặp cần thiết nào với ta đều sẽ được chuyển sang hình thức từ xa…” +
Lang Kỵ nhận chỉ thị, quay người bước vào phòng. Các Alpha bị cấm túc nhiều ngày, trong mắt gần như bắn ra tia hy vọng, chỉ mong vị Hoàng đế trẻ có thể hồi đáp họ— ngay cả khi đó là một phán quyết cuối cùng. +
Lang Kỵ đứng nghiêm nghị, hướng về phía những Alpha đang lộ vẻ khát khao. Từng chữ từng câu, tuyên đọc sắc lệnh lạnh lùng nhất trong vũ trụ: +
“— Và trước khi hôn lễ hoàng gia của ta kết thúc, ta sẽ không cho phép bất kỳ ai trong các ngươi được tiếp xúc trực tiếp với ta một lần nào nữa.” +
Những đôi mắt mang màu sắc khác nhau, ngay khoảnh khắc này, hoàn toàn chìm xuống vực sâu. +
“Nhân danh Đế quốc, ta cam kết rằng mọi sự chuẩn bị liên quan đến hôn lễ đều sẽ được hoàn thành trong thời gian ngắn nhất…” +
… +
“… Lạ thật.” +
Trạm gác biên giới Đế quốc, Viện nghiên cứu cảm biến sinh học sinh vật dạng Trùng tộc. +
“Có chuyện gì vậy?” +
“‘Hư Du’ cách biên giới một triệu đơn vị thiên hà, đột nhiên bắt đầu tự phát thoát ra. Mà radar quang học của chúng ta lại chẳng phát hiện được bất cứ thứ gì…” +
Nghiên cứu viên chen chúc đến trước màn sáng, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn một cách khó hiểu. +
Những vi sinh vật vốn đang ung dung tự tại sinh sống trong vùng không gian ấy, trong một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên phát ra tín hiệu nguy hiểm cực mạnh về phía Đế quốc. +
Nhưng không có gì trong bản đồ radar cả. +
Không có Trùng tộc, không có thiên thạch, không có bất kỳ mối nguy hiểm nào mà công nghệ Đế quốc có thể dò xét được. +
Bọn họ chỉ có thể nhìn vào những điểm sáng đỏ được đánh dấu là Hư Du, đột nhiên giống như đàn cá chạy trốn bốn phương tám hướng. +
“… Có cái gì đó đang đến gần… nhưng chúng ta không thể nhìn thấy gì cả!” +
“Gần hơn rồi!” +
Nghiên cứu viên nhìn Hư Du liên tục cảnh báo và tháo chạy, cứ như thể có một đám vật thể khổng lồ vô hình đang lướt nhanh qua cạnh chúng, lao thẳng về phía Đế quốc. +
“Tốc độ thật kinh khủng!” +
“Rốt cuộc là cái gì vậy???” +
“Mặc kệ là cái gì, mau bẩm báo cho bệ hạ!” +
… +
Saint Lophis đột ngột mở trừng đôi mắt vàng. +
Hắn rút lại những xúc tu đang vươn ra bốn phương tám hướng của Vương đô. +
Chúng nó vốn đang vừa làm việc, vừa giúp hắn dò la tin tức vì sao đã nhiều ngày mà Hoàng đế loài người không đến Thánh cung. +
Trong thư viện không thấy bóng dáng Nero, trước cửa phòng nghị sự cũng không. +
Vị sĩ quan với đôi mắt phát ra ánh sáng trắng nghiêng tai nghe lén cấp dưới nói chuyện, cũng chẳng nghe ra được kết quả gì. +
Điều này làm cho hắn không thể không hoài nghi liệu hôm đó Hoàng đế loài người có thực sự gặp phải bất trắc, bị ép buộc nằm dưới thân mấy gã Alpha độc ác— và vì thế mà bị thương đến mức không thể cử động hay không. +
… Vậy là hắn lập tức điều chỉnh mục tiêu phụ. +
Bắt đầu tự hỏi làm sao để thần không biết, quỷ không hay xử lý mấy kẻ khiến hắn cực kỳ ngứa mắt kia. +
Đám xúc tu khổng lồ trắng tinh leo lên đỉnh Thánh cung. +
Hắn tập trung tinh thần lực thành một chùm, dò xét về phía biên giới Đế quốc xa xôi. +
… Kỳ lạ. +
Là hơi thở nào đó… của đồng loại. +
Đúng là hắn vẫn đang phóng thích tinh thần lực để triệu tập thuộc hạ của mình. +
Nhưng bây giờ, còn lâu mới tới ngày hủy diệt mà hắn đã chọn sẵn cho con người. +
Saint Lophis quấn quanh đỉnh nhọn, lặng lẽ cảm nhận nhóm sinh vật đang hùng hổ lao tới kia. +
Khi đôi mắt màu vàng mở ra lần nữa, trong đó không hề lộ ra chút vui sướng hay thỏa mãn nào. +
Ngược lại còn dần dần hiện ra một nụ cười lạnh. +
Sinh ra từ Trụ Sáng Thế, hắn hiểu rõ mức độ khốc liệt và tàn nhẫn khi đám sinh vật vực sâu chém giết lẫn nhau. +
Bắt nguồn từ đặc tính cắn nuốt nhau để tiến hóa mà con người không thể hiểu, những sinh vật vực sâu cấp thấp khi phát hiện bất kỳ tín hiệu của đồng loại cấp cao, chúng sẽ truy đuổi dọc theo không gian phụ*, chờ cơ hội để nuốt chửng đồng loại đến không còn mới thôi. +
*Không gian phụ: là một chiều không gian riêng biệt, tồn tại song song hoặc xen kẽ với không gian bình thường. +
Không phải là thuộc hạ của hắn. +
Mà là kẻ địch. +
… Là một kẻ có hơi không biết tự lượng sức mình. +
Trên thực tế, việc kẻ thù tìm thấy hắn sớm hơn cả thuộc hạ của mình không khiến Saint Lophis cảm thấy thất bại cho lắm. +
Ngay cả khi hắn giao chiến với đối phương ở Đế quốc, con người cũng sẽ phải chịu thương vong nặng nề. +
Cùng lắm là đám thuộc hạ của hắn phải tốn thêm chút thời gian để đi săn đàn cá có ý định bỏ chạy kia thôi. +
Nhưng không biết vì sao, khi tiêu hóa sự thật này… +
Phản ứng đầu tiên của Thánh Tử tóc trắng lại là khẽ nhíu mày. +
Sau đó, hắn im lặng nhìn về phía cung Thái Dương vàng son lộng lẫy. +
.. +


