Bạo chúa – 221

Lưỡi đao ánh sáng được tinh luyện từ tế bào thể cộng sinh đã cắt qua cơ thể của sinh vật vực sâu mà gần như không gặp phải trở ngại nào. +
Nó giống như đột ngột bị tấn công bởi thể cộng sinh của một loại sinh vật cấp cao nào đó, tức khắc lùi ra sau, phát ra những tiếng rít gào cuồng bạo trong chiều không gian mà chỉ Saint Lophis mới có thể nhận diện. +
Dưới sự điều khiển của tinh thần lực mạnh mẽ và cấu hình của bản thân, Tinh Hồng di chuyển như một bóng ma đỏ rực, vừa đánh được một đòn liền bám sát không rời sinh vật vật chất tối kia. +
Khi kẻ thù tả xung hữu đột trong vùng không gian như một làn sương đen, Tinh Hồng tranh thủ nhấc vuốt trái, thực hiện một tư thế chiến thuật ngắn gọn. +
Đội tàu không người lái khổng lồ dàn trận phía sau nó liền nhanh chóng mở rộng, trải ra khắp vùng không gian như một tấm lưới khổng lồ. +
Trên các tàu không người lái, mỗi chiếc đều nạp đầy năng lượng dịch thể, tựa như vô số quả bom năng lượng cao đang trôi nổi. +
Chúng sẽ chịu trách nhiệm phong tỏa hướng hành động của sinh vật vật chất tối. +
“Chỉ tập trung vào mệnh lệnh của bệ hạ, thận trọng quan sát bản thân sinh vật vật chất tối. Nó có xác suất sẽ nhảy vọt tọa độ thông qua ý thức của người quan sát.” +
Diệp Tư Đình đứng trước màn hình ánh sáng của Cục Khoa học, bình tĩnh chỉ huy nhóm điều khiển tàu không người lái. +
Mà thực tế, hắn là người thực hành tốt nhất đúng theo câu nói này. +
Bởi vì ngay cả khi đại não đang vận hành tốc độ cao, đồng thời xử lý nhiều nhiệm vụ công tác, đôi mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Tinh Hồng trong màn hình, vì quá mức lo lắng, yết hầu không ngừng cuộn lên xuống. +
Quân đoàn Lang Kỵ và Quyền trượng Đế quốc cũng đã đến pháo đài tuyến biên giới, nhưng lại bị lá chắn phòng hộ chắn lại bên lề chiến trường. +
Bạch Lang Kỵ sĩ nắm chặt cần điều khiển, cảm giác thiêu đốt của kỳ phát tình vẫn đang chạy trong mạch máu toàn thân, nhưng không gì có thể sánh được với trái tim đang bị thiêu rọi sống của hắn. +
Với tư cách là kỵ sĩ thề sẽ mãi mãi bảo vệ chủ nhân, lần này vì sự đặc thù của kẻ thù, hắn buộc phải trơ mắt nhìn điện hạ đơn thương độc mã nghênh địch, ngay cả cơ giáp Bạch Lang cũng đang run rẩy vì nỗi đau trong tinh thần lực. +
Tuy nhiên, hắn cũng giống như Asarga. +
Trước khi xuất phát, Nero đã lần lượt hạ lệnh cho họ. +
“Khi ta chĩa họng súng về phía Đế quốc, hãy dùng toàn bộ sức mạnh của ngươi để chế ngự ta.” +
Đó là mệnh lệnh mà Asarga nhận được. +
“Đưa ta về nhà, bất kể ta đã trở thành đống thịt vụn hay chưa.” +
Đó là mệnh lệnh mà Bạch Lang Kỵ sĩ nhận được. +
Sau khi gây ra họa lớn vì tranh giành tình cảm, những chú chó lớn trung thành đã không còn gan làm trái ý chủ nhân nữa. +
— Bóng tối đậm đặc một lần nữa bị ánh sáng trắng thê lương xé toạc. +
Trong hình ảnh phản hồi chỉ có những dữ liệu và đường nét không ngừng biến đổi, tuy nhiên Saint Lophis lại có thể thực sự nhìn thấy cảnh tượng Tinh Hồng từ bên trong khối bùn đen đặc quánh kia, trực tiếp mổ phanh bụng sinh vật vực sâu rồi lướt ra ngoài. +
Lá cờ ánh sáng sau vai cơ giáp lướt đi tới lui trên chiến trường, tàn ảnh để lại trên võng mạc giống như một con rắn ánh sáng lạnh lùng. +
Sợi thần kinh của Tinh Hồng có một phần kết nối với phản hồi sóng điện Hư Du, điều này cho phép phi công gần như có thể cảm nhận được vị trí kẻ thù cùng lúc với Hư Du. +
Kể từ khi Nero học được cách thiết lập rào chắn cho biển tinh thần của mình thành công, sinh vật cấp thấp này đã khó lòng chiếm được lợi thế từ tay vị Hoàng đế loài người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu. +
Sắc mặt Saint Lophis vẫn âm u. +
Nhưng đầu ngón tay đang siết chặt của hắn lại hơi thả lỏng ra. +
“Bệ hạ, hình thái của kẻ thù lại đột biến!” +
Diệp Tư Đình gấp gáp nói: “Dựa theo hình ảnh tư liệu đối chiếu, hình thái đột biến mà kẻ thù đang hiển thị y hệt như những lần nhảy vọt không gian trước đó— nó sắp chuyển dời rồi!” +
Đèn mắt của Tinh Hồng bùng lên ánh sáng hung hãn. +
Nó dựa theo vị trí cốt lõi của kẻ thù do sóng điện Hư Du phản hồi, hung hãn vung lưỡi đao ánh sáng tới, đồng thời xoay cổ tay một cách cực kỳ tàn độc. +
Đòn đánh này rõ ràng đã gây ra sự đau đớn cực lớn cho đối phương. +
Sinh vật vực sâu một lần nữa phát ra tiếng rít gào mà tai người không thể chấp nhận được. +
Hai khối thịt bị lưỡi đao ánh sáng thể lỏng cắt rời, điên cuồng co giật trong vùng không gian một lát, rồi giây tiếp theo, nó sử dụng lại thủ đoạn đã dùng ba lần trước đó— +
Sinh vật vực sâu thoát khỏi cảm ứng của Nero mà không có bất kỳ điềm báo nào. +
“Chuẩn bị tiến vào trạng thái khẩn cấp của Đế quốc.” +
Heydrich lạnh giọng hạ lệnh: “Mọi điểm neo phải phong tỏa vũ khí sát thương cao, mở quyền hạn sử dụng cao nhất; pháo đài phòng thủ dừng mọi hoạt động diễn tập quân sự, các chiến hạm ở xa cảng cần hạ cánh khẩn cấp tại những vị trí cách xa khu dân cư.” +
Đôi tai máy phía sau đầu Tinh Hồng hoàn toàn dựng đứng, bộ dạng cầm đao tìm kiếm khắp nơi của nó chẳng khác nào một con thú hoang bị chọc giận hoàn toàn vì bị xâm phạm lãnh địa. +
Nó không ngừng lảng vảng, tìm kiếm xung quanh đường ranh giới, liên tục xác nhận xem các hành tinh cư trú ở biên giới có sự bất thường nào không. +
Cho đến khi các Hư Du xung quanh pháo đài ranh giới bắt đầu lặng lẽ tháo chạy khắp nơi. +
“Chết tiệt…!” +
Nero gắt gỏng mắng. +
Sinh vật vật chất tối bị truy đuổi tháo chạy kia, không biết tại sao lại giáng lâm chuẩn xác không sai một li xuống pháo đài ranh giới. +
Những binh sĩ đang bảo trì động cơ bên ngoài pháo đài là những người đầu tiên trực tiếp cảm nhận sự xung kích của sinh vật vực sâu— +
Họ thét lên thảm thiết rồi bịt chặt mắt mình, sống chết móc con ngươi ra, để mặc chúng trôi dạt trong vùng không gian. +
Tiếp theo là các tướng lĩnh trong phòng chỉ huy —— +
Họ ít nhất đã có sự chuẩn bị tâm lý nhất định, ngay khoảnh khắc sinh vật vực sâu đột ngột biến mất, họ đã tháo băng đạn của súng Blaster bên hông và quăng đi thật xa. +
Nhưng dù vậy, khi sinh vật vực sâu không tốn chút sức ăn mòn vào biển tinh thần của họ, dù là những tướng lĩnh tinh nhuệ đã chiến đấu với dị tộc nhiều năm ở biên giới cũng rất khó chống đỡ. +
Trong phòng chỉ huy tràn ngập tiếng la hét và va đập, chỉ có một vị tướng lĩnh với đôi mắt tỏa ánh sáng trắng nhạt là đang chắp tay sau lưng, đứng lặng lẽ giữa căn phòng. +
Trong chiều không gian mà mắt thường của con người không thể nhận diện, xúc tu của sinh vật vực sâu như một đám sương đen đặc quánh, không cam lòng bao quanh vị tướng lĩnh đó hết lần này đến lần khác, phát ra những tiếng lẩm bẩm đáng sợ bên tai đối phương. +
Nhưng vị tướng lĩnh đó không hề dao động. +
Hắn chỉ dùng một biểu cảm gần như bình tĩnh đối mặt với đồng loại của mình, bên môi còn treo một nụ cười giễu cợt cực kỳ lạnh nhạt. +
Sinh vật vực sâu vốn muốn nhắm vào Saint Lophis. +
Nó đã bị thương nặng vì Nero nên rất cần hồi phục thông qua việc nuốt chửng. +
Nhưng ngoại trừ những biển tinh thần của loài người không chút phòng bị kia, khi thực sự đối mặt với sinh vật vực sâu cổ xưa và mạnh mẽ trước mặt— +
Dù chỉ là một đầu mút xa xôi của xúc tu tinh thần, nó vẫn không thể tìm thấy kẽ hở nào để có thể tiến hành việc ăn mòn. +
Sinh vật cấp thấp không có cơ quan tổ chức để suy nghĩ, nó chỉ không cam lòng bao quanh Saint Lophis hết lần này đến lần khác, và phá hủy đến tận cùng mọi tinh thần lực con người có thể tiếp xúc được trong phạm vi lấy hắn làm trung tâm. +
Cũng không biết tại sao. +
Đồng loại cổ xưa trước mặt rõ ràng có thể nuốt chửng và xóa sổ nó trong vòng mili giây, nhưng hắn lại chỉ lạnh lùng nhếch môi, không có bất kỳ ý định ra tay nào. +
“Khởi động quy trình dừng khẩn cấp!” +
Asarga khàn giọng hét lớn vào kênh liên lạc của quân đoàn. +
Sau khi biết chủ nhân xuất chinh, hắn đã tiêm cho mình một lượng thuốc ức chế quá liều, rồi bò lết đi theo tới tiền tuyến. +
Nhưng dù có năng lực tác chiến cực kỳ hiếm hoi có thể miễn cưỡng ngang hàng với Tinh Hồng, thì dòng máu nửa người nửa Trùng tộc cũng không đồng nghĩa với việc có thể chống lại sự xâm nhập ở tầng tinh thần lực. +
Khi khóa chặt cơ giáp của mình trên nền pháo đài, trước mắt hắn đã bắt đầu cuộn trào bóng tối quái dị. +
Trước khi bóng tối hoàn toàn che lấp võng mạc, Asarga dùng chút sức lực và lý trí cuối cùng, rụt rè nhìn về phía con rắn ánh sáng đỏ đang lao nhanh về phía pháo đài. +
… Hắn quá vô dụng, chỉ có thể gây thêm rắc rối cho chủ nhân chứ không giúp gì được cho y cả. +
Người đàn ông da ngăm được mệnh danh là Chiến thần Đế quốc, thực chất là chú chó bảo vệ ngai vàng, buồn bã nghĩ như thế bên bờ vực lý trí sắp sụp đổ. +
“…… —— Đừng hòng ——” +
Vị Hoàng đế thiếu niên nhấn cần điều khiển xuống tận đáy, đôi mắt đỏ phẫn nộ tới mức gần như nứt cả khóe mắt, từ kẽ răng bật ra lời thì thầm đầy căm hận. +
Trong phạm vi tầm mắt của y, pháo đài ranh giới hình bức tường khổng lồ màu xám chì đã bắt đầu hơi nghiêng đi. +
Đó là minh chứng thép cho việc các binh lính chịu trách nhiệm vận hành pháo đài đã bị sinh vật vực sâu ăn mòn. +
Kẻ thù không thể ăn mòn biển tinh thần của Nero, cũng không thể chiếm được bất kỳ ưu thế nào, vậy mà lại hèn hạ đi vòng qua y để tàn phá những chiến sĩ sau lưng y. +
Khoảng 30% binh lực vùng biên giới Tây Nam, Quyền trượng Đế quốc sống chết có nhau với y, những Lang Kỵ quan trọng nhất trong đời y— tất cả họ đều ở đó. +
“—— Đừng hòng……” +
Tiếng gầm phẫn nộ đột ngột dừng lại. +
… Theo ghi chép của lịch Đế quốc, đây là thời khắc đầu tiên trong nội bộ Đế quốc có ghi chép chính thức về sự xuất hiện của danh hiệu “Hoàng đế Thần thánh”. +
Danh hiệu bao hàm sự kính trọng vô hạn và vinh quang đó bắt nguồn từ quân đội biên giới tham gia chiến dịch lần này, chậm rãi lan truyền vào nội bộ quân đội Đế quốc. +
Cuối cùng lại được gia đình của họ biết đến, truyền ra dân gian với sự kính trọng. +
Tinh Hồng giống như đột ngột tuột tay khỏi cần điều khiển, vấp ngã một cái trong vùng không gian. +
Đèn mắt của cơ giáp Bạch Lang vẫn chưa tắt, đôi vuốt của nó bám chặt vào boong pháo đài, ngẩng đầu nhìn xa xăm về phía chủ nhân của mình. +
Trước khi cơ giáp bị cưỡng ép dừng lại, nó run rẩy vươn một chiếc vuốt về phía trước, dường như vẫn hy vọng có thể kéo được chủ nhân của mình lại. +
Nhưng sự ăn mòn tinh thần lực vẫn tiếp tục. +
Bóng tối từ phòng chỉ huy pháo đài lan rộng ra phía boong tàu với tốc độ cực nhanh. +
Cuối cùng, đèn mắt cơ giáp Bạch Lang tối sầm xuống, nó vẫn duy trì tư thế vươn tay, đông cứng thành một bức tượng thép khổng lồ. +
“Thầy Nene ——!!” +
Hệ thống lần đầu tiên trong đời trải nghiệm cái gọi là xoay chuyển tình thế. +
Sợi tinh thần lực kết nối với Nero đứt phựt, nó gần như phải vận hành mã chiều không gian cao của mình đến tối đa mới cưỡng ép điều khiển được cơ giáp cùng với Tinh Hồng, không để Tinh Hồng đâm vào lớp vỏ ngoài pháo đài đến mức thịt nát xương tan. +
Sau khi dừng được cơ giáp, nó mới lo sợ nhìn về phía Nero trong khoang lái, lại phát hiện đôi tay đang đeo găng tay chiến thuật kia đã chậm rãi buông cần điều khiển ra. +
“Chủ nhân.” +
Hàng mi tuyết trắng của Nero khép lại, giống như đã chìm vào giấc ngủ trong khoang lái tối tăm. +
“Thầy Nene ơi?!” +
Tuy nhiên hệ thống và Tinh Hồng không thể nhìn thấu những đợt sóng thần cuồng bạo trong tinh thần lực. +
Nguồn suối thứ hai được ưu ái đặc biệt, ngay trong khoảnh khắc này đã kích phát ra một dòng thác lũ ngút trời. +
Khát vọng bảo vệ mãnh liệt của Đế vương khiến luồng tinh thần lực non nớt ngay cả chính y cũng ít biết đến đó, trong nháy mắt xuyên thấu vào từng biển tinh thần của đồng bào. +
Gần vài chục vạn binh sĩ Alpha, vô số binh lính điều khiển tàu và hậu cần trên dưới pháo đài ranh giới, ngay thời khắc này đã kết nối với ngọn đuốc duy nhất trong bóng tối. +
Một rào chắn tinh thần lực còn khổng lồ hơn cả lá chắn phòng hộ pháo đài đã triển khai ngay phía trên biển tinh thần của mỗi người. +
Đầu tiên là Bạch Lang Kỵ sĩ và Asarga với tinh thần lực cao nhất, trong chớp mắt giành lại lý trí bên bờ vực phát điên, ngơ ngẩn nhìn đôi tay mình trong khoang lái; +
Tiếp theo chính là quân đoàn phía sau họ đang chậm rãi khôi phục năng lượng cơ động; +
Các tướng lĩnh trong phòng chỉ huy co giật nhẹ trên mặt đất một lát, cuối cùng ngẩng cái đầu máu chảy đầm đìa lên, thẫn thờ nhìn về phía Tinh Hồng trong vùng không gian. +
“… Đã xảy ra chuyện gì?” +
Bộ chỉ huy Vương đô ở xa tiền tuyến hoàn toàn không hay việc một rào chắn tinh thần quy mô siêu lớn đột ngột triển khai tại tiền tuyến. +
Diệp Tư Đình lập tức nối vào khoang lái của Tinh Hồng, gấp gáp truy hỏi: “Bệ hạ! Nero?!” +
Hắn không nhận được phản hồi. +
Nhờ vào ánh sáng yếu ớt của màn hình thao tác, họ nhìn thấy chàng thiếu niên đang ngồi ngay ngắn trong bóng tối. +
Hàng mi tuyết trắng của thiếu niên rủ xuống không động đậy, giống như bị tuyết mỏng phủ đầy. +
Từ dưới mí mắt, chậm rãi chảy ra hai hàng lệ máu do hoàn toàn kiệt quệ. +
“— Nero Augustus Caesis, tại đây trang nghiêm tuyên thệ.” +
Trong lễ đăng cơ, vị Hoàng đế tóc bạch kim hạ mắt, hàng mi dài cũng như phủ đầy tuyết đọng. +
Y cúi đầu, khoác trên mình vương bào hoa lệ, giống như đang gánh vác Đế quốc đang bão táp mưa sa lúc bấy giờ. +
Khẽ đọc ra lý tưởng thành kính nhất kia. +
“Ta, với tư cách là một quân chủ, sẽ vô tư hiến dâng bản thân cho thần dân của mình.” +


