Skip to main content

Bạo chúa – 222

dathaiPiter

… Khi cơ giáp màu đen vàng bùng nổ, mang theo sát khí ngùn ngụt lao về phía những sinh vật vực sâu đang tung hoành tại pháo đài. +

Cơ giáp Bạch Lang cũng chợt nhảy ra khỏi boong tàu. +

Nó tựa như một ngọn giáo ánh sáng bạc, bay thẳng đến chỗ Tinh Hồng đang lơ lửng trong vũ trụ. +

Chiếc vuốt cơ giáp trước đó từng vươn ra nhưng không thể chạm tới, lần này đã bám chặt lấy thắt lưng sau của Tinh Hồng. +

“Wow wow wow! Lang Lang!” +

Hệ thống đang xoay cần điều khiển loạn xạ, thấy cơ giáp Bạch Lang bay tới đón, nó suýt đã mừng phát khóc.  +

Nó dứt khoát từ bỏ quyền hạn, để yên cho Bạch Lang Kỵ sĩ kết nối vào hệ điều hành của Tinh Hồng.  +

Bạch Lang Kỵ sĩ không kịp nghĩ gì nhiều, chỉ trực tiếp kết nối với màn ảnh trên buồng lái, sốt ruột gọi: “Tiểu điện hạ!” +

Nero ngửa đầu dựa vào ghế lái, chân mày khẽ nhíu, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lệ máu tuôn xối xả, thấm đẫm cả cổ áo.  +

Mà bộ dạng này, Bạch Lang Kỵ sĩ lại thấy rất quen thuộc: Trong viện dưỡng lão, lúc Nero nhìn thấy lão Lang kỵ bị tổn thương biển tinh thần rất nghiêm trọng, y cũng từng có một khoảnh khắc thất thần như vậy. +

Thế nhưng lần đó không thê thảm và nghiêm trọng như lần này. +

Hắn là người có sức chiến đấu cao nhất trong Quân đoàn Lang Kỵ, nhưng dù sở hữu tinh thần lực mạnh đến đâu, Alpha cũng không có khả năng kết nối vào biển tinh thần của Nero để chữa trị.  +

Kết hợp với màn chắn khổng lồ vẫn luôn giăng ngang trên biển tinh thần của mình, Bạch Lang Kỵ sĩ ngay lập tức nhận ra… +

Mặc dù giờ này khắc này, Nero đang rơi vào trạng thái kiệt sức, nhưng y vẫn phát ra tinh thần lực không giới hạn, dốc sức che chở cho tất cả các tướng sĩ. +

“… Giết chết nó!!!” +

Bạch Lang Kỵ sĩ một tay che chắn cho khoang lái của Tinh Hồng, hai mắt hắn đỏ ngầu, hét to ra lệnh cho bầy sói của Hoàng đế. +

“Mỗi một giây mà chúng ta có thể chiến đấu, đều là do bệ hạ tranh thủ được! Trước khi màn chắn biến mất, phải giết chết nó!!!” +

Không cần chờ đến khi nghe được mệnh lệnh của Thủ lĩnh Lang Kỵ, cả tòa pháo đài đã khôi phục lý trí như đã chém giết đến điên cuồng, cùng với nhóm tàu chiến không người lái do Nero mang đến, bao vây chặt chẽ sinh vật vực sâu. +

“Vì Đế quốc, vì bệ hạ…!!” +

Mỗi kênh chỉ huy đều tràn ngập tiếng gầm thét của các tướng lĩnh, mỗi một binh sĩ được khôi phục lý trí đều gào thét, đè mạnh cần điều khiển xuống tận đáy. +

Khi mất đi khả năng ăn mòn tinh thần duy nhất có thể dựa dẫm, con sinh vật được Saint Lophis phán định là “đồng loại cấp thấp” này chỉ có thể rơi vào cảnh chó nhà có tang, thậm chí còn chẳng bằng một con Trùng thợ.  +

Nổi bật nhất trong những vệt lửa và bóng ma ồn ã chính là con rắn ánh sáng đen vàng đang di chuyển nhanh như chớp điện.  +

Nơi nào có nó, lưỡi dao ánh sáng thể lỏng mạnh mẽ kia sẽ nghiền nát mọi sinh vật vực sâu thành bụi phấn. +

Cho đến khi màn chắn tinh thần khổng lồ kia dần dần biến mất, xung quanh pháo đài biên giới đã khó lòng kiểm tra được sự tồn tại của kẻ thù.  +

Mà Saint Lophis vẫn đứng trong phòng chỉ huy. +

Hắn không hề tham dự hành động diệt địch vừa rồi, cũng không hề có bất cứ phản ứng nào với việc Nero cung cấp sự bảo hộ tinh thần cho hắn— chính xác mà nói, là cho vị tướng lĩnh Đế quốc mà hắn đang thao túng này.  +

Mọi sự chấn động và lay chuyển đều đã bị hắn thầm lặng che giấu sau vài phút đích thân trải nghiệm sự bộc phát tinh thần lực của Nero.  +

Hiện tại đã đến giai đoạn kiểm kê chiến trường, biểu cảm của hắn hiện tại không quá giống thờ ơ hay ngạc nhiên, mà càng giống như là có điều suy nghĩ. +

Hắn đang cân nhắc về một quyết định khiến hắn thấy xao động.  +

Còn sinh vật đồng loại cấp thấp kia chỉ còn lại một mảnh xác vụn nhỏ bé đang ngọ nguậy, vẫn không ngừng lượn lờ rít gào quanh thân hắn.  +

Loại sinh vật vực sâu cấp bậc này thường không có khả năng suy nghĩ, chỉ biết mụ mị cắn nuốt và ăn mòn, lúc còn ở trong vực sâu, Saint Lophis đã thấy loại này rất phiền phức. +

Tinh thần lực của Nero đã bị tiêu hao rất nghiêm trọng, lá chắn che chở cho các binh sĩ cũng đang dần suy yếu. +

Mà ngay cả khi chỉ là một khối thịt nhỏ cuối cùng, loại sinh vật vực sâu có năng lực ăn mòn này cũng đủ khiến cho cả pháo đài phát điên một lần nữa. +

Nhưng mà, vào giây cuối cùng trước khi màn chắn biến mất. +

Saint Lophis lặng lẽ ngẩng đầu lên. +

Ở một chiều không gian mà con người không thể nhìn thấy được, một khối máu thịt đang ngọ nguậy bị một chân xúc giác màu trắng tinh dễ dàng đâm xuyên qua. +

Khối máu thịt đang quằn quại kêu gào kia thoáng chốc đã bị hút sạch, hầu như không chừa lại gì. +

“Trạm gác biên giới đã thành lập một Sở Khảo sát sinh vật ở đường biên giới; Lang Kỵ, xin hãy lập tức hộ tống bệ hạ về Vương đô.” +

Diệp Tư Đình nghiêm giọng nói. +

“Y quan ngự tiền sẵn sàng chờ lệnh bất cứ lúc nào. Chuẩn bị thiết bị đo tinh thần lực, thiết bị quét 3 chiều não, ta sẽ đến Viện Y học ngay. Nhưng về việc thu hồi tàu không người lái ở đường biên giới…” +

Heydrich quyết đoán nói: “Ta sẽ làm. Ngài cứ tập trung đánh giá tình trạng tiêu hao tinh thần lực của bệ hạ, khi có kết luận thì hãy đồng bộ cho ta.” +

Cơ giáp Bạch Lang ôm Tinh Hồng, lao nhanh về phía cảng. +

Ngay trước khi rời khỏi pháo đài biên giới, hắn theo bản năng quay đầu lại, quan sát pháo đài hết một lượt. +

Là thủ lĩnh của Lang Kỵ, hắn hiểu rõ thói quen và trách nhiệm của Nero, khi Nero đã không thể tự ra lệnh được, hắn phải phán đoán xem bây giờ có phải là lúc đế vương có thể rời khỏi chiến trường hay không. +

Nếu không phải bị thương nặng đến mức gần chết, Nero thường sẽ không rời khỏi tiền tuyến ngay sau chiến tranh, mà sẽ tham gia vào toàn bộ giai đoạn xử lý chiến trường.  +

Giống như lúc tiêu diệt Vương tộc vậy, để tránh việc Trùng tộc quay trở lại hoặc xảy ra tình huống khác cần kiểm soát hiện trường kịp thời, Nero vừa chữa thương vừa điều khiển Tinh Hồng ở lại tiền tuyến suốt một tuần, cho đến khi kỳ phân hóa đến khiến y buộc phải về Vương đô. +

Nhưng khi Bạch Lang Kỵ sĩ quay đầu lại, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cơ giáp màu đen vàng trên boong tàu. +

Asarga, người vừa truy sát kẻ thù như hung thần lúc nãy, lúc này đang cầm một lưỡi đao ánh sáng thể lỏng, lặng lẽ gật đầu với Bạch Lang Kỵ sĩ. +

Dù cho mới không lâu trước đây, họ còn tranh giành sống chết dưới chân ngai vàng, nhưng lúc chủ nhân gặp nạn, các Alpha lại có thể im lặng nhường nhịn nhau, đạt được một loại khế ước khá kỳ quái – nếu xét theo mối quan hệ của họ.  +

Bạch Lang Kỵ sĩ cũng không chần chừ nữa, bình tĩnh gật đầu đáp lại hắn một cái, lập tức ôm lấy Tinh Hồng, nhảy vào cảng trước ánh nhìn của cơ giáp đen vàng kia. +

… +

“… Đã xác nhận tinh thần lực Omega có thể cung cấp chức năng chữa lành, an ủi, thậm chí là bảo vệ… Xét đến việc sau khi quân nhân Đế quốc bị tiêu hao tinh thần lực thì chắc chắn sẽ có di chứng, ta nghiêng về ý kiến cho rằng sự kết hợp tốt nhất của Đế quốc sau này sẽ là tổ hợp giữa “người chữa lành” và chiến sĩ…” +

“Thành lập hệ thống huấn luyện tinh thần lực Omega, bồi dưỡng đội quân người chữa lành chuyên nghiệp, bất kể là đối với việc nâng cao địa vị của Omega hay là hoàn thiện quân đội Đế quốc… Loài người có được tiềm lực khổng lồ như thế, từ nay về sau không cần phải dựa vào bất cứ ai nữa…” +

Diệp Tư Đình đang nghiên cứu tỉ mỉ bút ký của Nero. +

Hắn đã vắt kiệt sức lực để tập trung, nhưng vẫn không thể tìm ra cách giải quyết cho việc Omega bị tiêu hao tinh thần lực. +

Công dụng tinh thần lực của Omega là do mình Nero khám phá ra, hiện nay Đế quốc không có bất cứ tài liệu nào để tham khảo được, cũng không có Omega nào có thể đứng trước mặt hắn, nói cho hắn biết hắn phải làm gì cho Nero. +

Mà hắn cũng không dám ngẩng đầu lên. +

Bởi vì Hoàng đế tóc bạch kim trước mặt hắn hầu như đã biến thành một “người máu”, đang phải dựa vào cánh tay của Kỵ sĩ. +

Lệ máu của Nero đã không thể tự nhiên ngừng lại như Saint Lophis được – có lẽ là bởi vì con người không có thể chất tự chữa lành như hắn. +

Từ tiền tuyến đến Vương đô, từ khoang điều khiển đến Viện Y học, hai mắt y vẫn luôn tuôn máu loãng, tuy không đến nỗi mất máu quá nghiêm trọng nhưng dường như không có điểm dừng, nhuộm đỏ cả chiếc áo choàng trắng của Kỵ sĩ. +

Diệp Tư Đình không kiểm tra ra được vết thương nào ở mắt và não y, không thể dùng tia chữa trị để cầm máu, chỉ có thể dùng phương pháp truyền máu cổ xưa nhất, đảm bảo cho Nero sẽ không chết do mất máu quá nhiều. +

Mà khi Nero hiếm hoi có được vài phút tỉnh táo, y vẫn sẽ nhớ mà ấn vào hốc mắt, bình tĩnh thông báo cho Diệp Tư Đình: +

“Nhớ bổ sung vào bút ký của ta những thông tin hữu ích này. Tinh thần lực của Omega có thể bảo vệ cho nhiều người cùng lúc, nhưng cần phải kiểm soát nghiêm ngặt về giới hạn, nếu không cẩn thận vượt quá giới hạn sẽ khiến tinh thần lực bị tiêu hao nghiêm trọng…” +

“Trong trạng thái cảm xúc căng thẳng cao độ, Omega tự huấn luyện có thể sẽ khó kiểm soát biên độ bộc phát tinh thần lực của mình. Vì vậy hãy đảm bảo đưa các hạng mục kiểm soát vào trong huấn luyện hàng ngày, trong tình huống không gây tổn hại đến an toàn của chính họ…”  +

Mà khi Bạch Lang Kỵ sĩ siết chặt lấy vai y, nhỏ giọng hỏi cảm giác của y, Nero mới cắn răng, đáp lại một câu khiến cho nhóm Alpha đau đớn thấu xương.  +

“Ta cảm thấy rất đau.” +

Sau đó, y lại tự lẩm bẩm mấy câu mà người khác nghe không hiểu: “Cho nên, hắn cũng… Nhiều lễ tế như vậy…” +

Có khi trong lúc mơ màng, y vẫn nói năng lộn xộn: “Là lỗi của ta. Ta không thể khống chế phạm vi thu phóng tinh thần lực… Lỡ như kẻ thù… Một Hoàng đế không thể cứ nằm như thế, lỡ như tiền tuyến…” +

Sự yếu ớt và cơn đau khiến thiếu niên không thể nói được nhiều hơn thế. +

Y khẽ hé cánh môi tái nhợt, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình ánh sáng đang liên tục nhận được chiến báo từ tiền tuyến, rồi lại dần mất đi ý thức trong lòng Bạch Lang Kỵ sĩ. +

Chỗ khó khăn nhất của người tiên phong chính là khi y ngã xuống trong một lĩnh vực chưa từng có ai chạm tới, những người theo sau y đều sẽ bó tay chịu trói.  +

“… Hay là chúng ta xin Thánh Tử điện hạ giúp đỡ?” +

Bạch Lang Kỵ sĩ là người đầu tiên nhớ đến Thánh Tử. +

Trong tình huống thế này thì nhớ tới Thánh Tử cũng là lẽ đương nhiên – trước khi chiến tranh Trùng tộc bắt đầu, đúng là có một đoạn thời gian Nero đã nhờ Thánh từ giúp y đè ép chứng điên xuống. +

Đương nhiên, nhóm Alpha không biết rằng việc này cũng có công của hệ thống. +

Hơn nữa, Nero đã huấn luyện tinh thần lực Omega của mình ở Thánh cung. +

Trước khi Đế quốc xuất hiện Omega thứ hai có thể sử dụng tinh thần lực, Saint Lophis đúng là giải pháp duy nhất cho khốn cảnh lúc này. +

Diệp Tư Đình im lặng nâng gáy Nero, đôi mắt màu xanh lục lóe lên, dường như hắn đang tiến hành đấu tranh tư tưởng rất dữ dội, nhưng lại nghe thấy Heydrich lạnh lùng nói trong kênh liên lạc: +

“Ta không đồng ý.” +

Hắn đang điều phối công tác xử lý sau chiến tranh tại tiền tuyến, một mặt phái sĩ quan phụ tá đi điều tra việc Trung tướng Ron tự sát tại Tòa án quân sự. +

Cái chết của Trung tướng khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ quặc, kết hợp với hành vi vô cớ xông vào cung Thái Dương của Trung tướng Ron, tố chất quân sự của một vị Nguyên soái khiến hắn lập tức ngửi được mùi âm mưu nồng nặc.  +

Sinh vật vực sâu đầu tiên mà Đế quốc tiếp xúc được đã lần đầu cho loài người biết được sự tồn tại của một chủng tộc có thể ăn mòn tinh thần, cũng hoàn toàn mở ra cánh cửa nhận thức của con người về tinh thần lực. +

Điều này cũng có nghĩa là, liệu còn có những chủng tộc mạnh hơn có khả năng thao túng tinh thần nữa hay không? +

“Ta không tin là do sinh vật kia.” +

Nguyên soái Đế quốc trầm giọng nói, dường như chẳng hề bận tâm việc hắn đánh giá vị Thánh Tử Đế quốc được kính ngưỡng như thế sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho danh tiếng của hắn trong lòng dân. +

“Trừ khi Đế quốc có thể hoàn toàn khống chế hắn – xin cho ta được nói thẳng, chính là thứ chắc chắn có thể đẩy hắn vào chỗ chết…” +

“Vậy thì ngài có thể nghĩ ra được cách nào khác để trị liệu cho bệ hạ không, thưa Nguyên soái?” +

Heydrich hơi nghẹn lời. +

Hắn mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời… +

Hắn cố gắng khống chế ánh mắt của mình để không nhìn vào vết máu loang lổ trên áo choàng trắng của Bạch Lang Kỵ sĩ. +

Bởi vì hắn biết rằng, điều đó sẽ ngay lập tức đánh sập lý trí của hắn.  +

Báo cáo kiểm kê của chiến dịch biên giới đã được đưa đến tay hắn. +

Trừ lúc bị kẻ thù đánh úp, có vài binh lính tự móc mắt, thì toàn bộ mấy trăm nghìn binh sĩ thuộc pháo đài biên giới không có ai bị chết trận cả. +

Đây có thể coi là một kỳ tích trong bất kỳ giai đoạn lịch sử chiến tranh nào của Đế quốc.  +

Chỉ là không có kỳ tích chiến trường nào, lại có lý do đau lòng như lần này… +

Chính là Hoàng đế đã dùng bản thân mình để đổi lấy sự sống cho các chiến binh của y, thậm chí là ngăn chặn thương vong hàng tỷ người do sinh vật vật chất tối tiến vào Đế quốc mang lại.  +

Khi các Alpha còn đang tranh cãi kịch liệt. +

Ở Thánh cung Vương đô, một sĩ quan cấp cao bước ra từ phòng cầu nguyện. +

Hắn đi xuyên qua hành lang cột, leo lên tàu con thoi của mình. +

Người lái tàu con thoi cần phải quét DNA và mống mắt, hắn nghiêng người về phía trước, cho ánh sáng trắng quét qua mống mắt. +

Tàu con thoi đáp xuống Cục Khoa học Vương đô. +

Ở đây, hắn tìm được tầng lầu đặc biệt dùng cho chiến tranh, tức là nơi mà Cục Khoa học chuyên dùng để chế tạo vũ khí cho tiền tuyến, lưu giữ các mẫu vật đặc biệt mỗi lần Đế quốc tiến hành các trận chiến lớn. +

Mà bây giờ, rất nhiều sĩ quan khoa học đang chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, phân tích những số liệu do Hư Du gửi về, hy vọng có thể thu được càng nhiều thông tin về kẻ địch xa lạ lần này. +

Nên khi sĩ quan ấy đi lại giữa các tầng lầu cũng không gây quá nhiều sự chú ý. +

Mà hắn thì có thể nghe được các sĩ quan khoa học tinh nhuệ này đang thì thầm với nhau: +

“… Rốt cuộc thì sinh vật vật chất tối này là cái thứ gì vậy? Giống y như yêu quái ăn hồn trong tiểu thuyết vậy… Nếu không nhờ bệ hạ…” +

“… Xem cái này đi. Dựa theo dữ liệu phản hồi sóng điện của Hư Du, lưỡi đao ánh sáng thể lỏng có sức sát thương rất lớn đối với Trùng tộc, nhưng lại không có sức sát thương quá cao với sinh vật vật chất tối này… Nó chỉ bị phân hủy ở cấp độ hạt, nhưng cũng không thể xem là bị tiêu diệt hoàn toàn.” +

“… Chết tiệt, thật may là chỉ có một con. Nếu chúng kéo đến cả bầy thì Đế quốc…” +

“Ngài Tể tướng đã từng nói, nếu gặp phải bất cứ kẻ thù xa lạ chưa từng được ghi lại, đều phải chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quy mô lớn do đồng loại của nó phát động. Lưỡi đao ánh sáng thể lỏng không đủ để đối phó với sự tấn công hàng loạt của loại sinh vật này… Chúng ta cần phải tiếp tục khảo sát, tìm ra vật chất mới hiệu quả hơn để làm vũ khí…” +

Sĩ quan thong thả đi đến khu cất giữ hàng mẫu, đưa tay vào túi áo. +

Khi rút tay ra, trong tay hắn cầm một cái ống nghiệm mẫu vật. +

Điều kỳ lạ là trong mắt của loài người, trong ống nghiệm không hề có gì cả. +

Nhưng bản thân hắn lại biết trong đó có chứa gì. +

Đó chính là mảnh vỡ của vật chất tối hắn mang từ Trụ Sáng Thế về. +

Khi loài người vẫn còn đang tìm tòi xem thứ gì có thể giết chết được sinh vật vực sâu, thì với tình yêu thương và sự tin tưởng vô hạn, hắn đã tự tay giao vũ khí mà họ cần vào tay họ. +

Mà cuối cùng, chính mảnh vỡ này đã bị loài người cấy vào trong đầu hắn một cách tàn nhẫn. +

Tinh thần lực vươn rộng đến nơi xa trong vũ trụ, lúc này đang liên tục được đáp lại. +

Theo tiếng gọi cổ xưa, Trụ Sáng Thế cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, giống như một cái túi không ngừng nhả ra mực đen, hàng triệu sinh vật vực sâu đang điên cuồng tràn ra ngoài. +

Bọn chúng rít gào gầm rú, mang theo ngày tận thế của nhân loại, hướng về phía Đế quốc mà tới.  +

Ánh sáng trắng trong mắt sĩ quan lóe lên một hồi. +

Trước khi hối hận, hắn búng nhẹ đầu ngón tay, khiến cho cái ống nghiệm kia rơi vào trong rương hàng mẫu đang đợi kiểm tra của Cục Khoa học. +

Việc để lại mảnh vỡ vật chất tối có thể giết chết sinh vật vực sâu trên địa bàn của nhân loại không phải xuất phát từ sự viện trợ ngu xuẩn sau khi bị Hoàng đế loài người làm cho lay động. +

Khi mọi sự thương xót và thiện ý đối với nhân loại của hắn đã tiêu biến, thứ cốt lõi duy trì cho hành động của hắn chỉ còn lại sự công bằng.  +

Loài người dùng Hồng Y thần thị và công trình Thánh Điện để giam cầm hắn, khiến hắn trở thành túi máu và công cụ thống trị của loài người suốt hàng ngàn năm, cung cấp sự trị liệu vô hạn cho chiến sĩ loài người. +

Kể cả Trung tướng Ron, hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ được hắn chữa trị mới có thể thoát khỏi sự hành hạ của di chứng— đã chấp nhận sự ban phát của hắn, thì hắn có tư cách đòi lại.  +

Đây là một loại công bằng mà hắn công nhận.  +

Mà một loại công bằng khác… +

Ánh sáng trắng trong mắt sĩ quan biến mất. +

Hắn hơi rùng mình, bỗng lấy lại tinh thần, sau đó vò đầu nhìn xung quanh. +

“… Lạ thật? Sao mình lại ở Cục Khoa học vậy…” +

Trong lòng hắn đầy thắc mắc, khó hiểu mà đi ra cửa, hoàn toàn không chú ý tới mảnh vỡ vật chất tối trong rương mẫu vật. +

Ngay khi ánh sáng trắng trong mắt sĩ quan kia biến mất, Saint Lophis trong Thánh cung cũng mở đôi mắt màu vàng ra. +

Hắn phủi phủi bụi trên áo bào trắng như tuyết rồi đứng dậy. +

Đôi chân trần giẫm qua thảm cỏ phủ đầy hoa tươi, bước lên nền đá cẩm thạch hơi lạnh, vòng qua hành lang cột, rồi đi đến Thánh sảnh gần lối đi bí mật của Thánh cung, sau đó dừng bước.  +

Thật khó có thể tưởng tượng khi một lớp vỏ có hay không có ý chí bản thể, lại gây ra sự thay đổi mạnh mẽ đến thế đối với ngoại hình và thần thái.  +

Khuôn mặt hoàn mỹ như thần được những người thợ khéo léo của nhân loại tỉ mỉ chạm khắc kia, đã không còn một chút trống rỗng hay khờ khạo nào.  +

Đôi mắt vàng được Thánh điện khen ngợi là “ngây thơ vô tội như dòng suối” lúc này lại sắc bén, hệt như vị chiến thần từng chiến đấu vì Trái Đất, cũng như hố đen đã ngắm nhìn vũ trụ từ thời viễn cổ.  +

Saint Lophis đứng giữa Thánh sảnh, dường như đang chờ ai đó. +

Hắn không có khái niệm thời gian như loài người, chỉ đứng đó rất lâu, hình ảnh 3D trong Thánh cung đã trải qua 3 lần mặt trời mọc rồi lặn. +

Nhưng hắn lại rất kiên trì, dường như rất chắc chắn rằng loài người sẽ bị diệt vong, người hắn chờ chắc chắn sẽ tới. +

Sau đó, cửa vào lối đi bí mật chậm rãi mở ra. +

Từ dưới cầu thang tối tăm, Kỵ sĩ bế thiếu niên suy yếu đến mức hôn mê bước từng bước nặng nề đi lên. +

“… Thánh Tử điện hạ tôn kính, khẩn cầu ngài giúp đỡ Hoàng đế bệ hạ. Người đã tiêu hao rất nhiều tinh thần lực để bảo vệ các chiến sĩ Đế quốc, không thể dựa vào y học của Đế quốc để chữa trị được, chúng tôi…” +

Saint Lophis không hề lộ ra vẻ ngạc nhiên, cũng không lên tiếng đáp lại. +

Hắn chỉ khẽ nhếch môi. +

Sau đó dang rộng tay với Hoàng đế loài người đang suy yếu hôn mê. +

Khi Hoàng đế loài người với đôi mắt quấn băng gạc nhuốm máu được đặt vào lòng hắn.  +

Saint Lophis mới nhướng đôi mắt màu vàng lên. +

Không hề báo trước mà nở nụ cười với nhóm Lang Kỵ. +

Khối xúc tu thể cộng sinh khổng lồ ngay trong khoảnh khắc này vặn xoắn bành trướng, khiến cả tòa Thánh cung trắng tinh khiết ầm ầm sụp đổ.  +

— Chuông báo động trong Vương đô vang rền! +

Saint Lophis có một loại công bằng khác do chính hắn công nhận. +

Dùng việc để lại một tia hy vọng có cũng được không có cũng không sao, gần như mong manh làm sự trao đổi.  +

— Hắn sẽ mang sự tồn tại duy nhất đáng để tiếp nối của nhân loại đi.  +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.