Bạo chúa – 230

Saint Lophis quay trở về hành tinh thuộc về hắn và Nero, vừa vặn bắt kịp thời điểm hoàng hôn mà họ yêu thích nhất. +
Ráng chiều màu hoa hồng cùng ánh sao sớm lấp lánh nhẹ nhàng bao phủ lấy mặt đất. +
Hắn như thường lệ hạ xuống từ tầng khí quyển, hóa thành hình người rồi đi tìm Nero. +
Nero nói hôm nay sẽ mang cho hắn vài cuốn sách. +
Quả nhiên. +
Vị Hoàng đế thiếu niên tóc bạch kim đã đứng trong căn cứ huấn luyện đợi hắn. +
Y đang quay lưng về phía cửa, bị lũ trẻ Omega ngày càng mạnh dạn vây quanh. +
Nero trong không gian ngưỡng không hề giống dáng vẻ nằm trong những xúc tu kia – nơi mà dù hắn có lẩm bẩm thì thầm thế nào đi nữa cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. +
Bóng lưng của Nero kiên định, thẳng tắp như thân của loài hoa hồng lá bạc đầy kiêu hãnh. +
Thế nhưng tư thế y dùng đốt ngón tay khẽ cọ vào má lũ trẻ lại trông dịu dàng lạ thường. +
Dịu dàng như ráng chiều vương trên mái tóc bạch kim của y. +
“Nero. Ta đã về rồi.” +
Saint Lophis sải bước lớn tiến vào căn cứ huấn luyện. +
Vì nóng lòng muốn gặp mặt, đôi ủng quân đội thậm chí còn vấp phải bậc thang. +
Vị Hoàng đế tóc bạch kim đang được bao bọc giữa đám đông chậm rãi quay người lại nhìn hắn. +
… Không hiểu tại sao. +
Saint Lophis luôn cảm thấy ánh mắt của Nero hôm nay có chút khác biệt so với mọi khi. +
Nhưng rất nhanh, cảm giác khác lạ này đã biến mất. +
“Ta mang từ Vương đô đến cho ngươi đấy, người ngoài hành tinh.” +
Nero vẫn nhếch môi về phía hắn, giơ cuốn sách trong tay. +
“Hy vọng lúc ngươi đọc bây giờ không cần phải trang bị thêm máy học tập cho trẻ nhỏ nữa. Ta đã vứt thứ đó từ năm bốn tuổi rồi.” +
“Ta không cần máy học tập.” +
Chiến sĩ tóc bạc nghiêng đầu, đôi mắt chứa ý cười. +
“Bởi vì ngươi ở đây mà, Nero.” +
Căn cứ được xây dựng ở vị trí cách xa khu dân cư trên hành tinh BX-08, xung quanh là thảo nguyên trải dài vô tận và những sườn đồi nở rộ đầy hoa. +
Cơn gió ấm bị mặt trời hun nóng cả ngày thổi bay mái tóc dài trắng tuyết của Saint Lophis, cũng hất tung vương bào màu đỏ tươi ra phía sau. +
Đám trẻ Omega vừa thấy có cơ hội trốn học, liền không chịu vào lại trong khoang huấn luyện tinh thần lực nữa. +
Chúng nghểnh cổ, đá đá đôi chân nhỏ, cũng vây quanh vị Hoàng đế tóc bạch kim nghe y đọc sách. +
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, lũ trẻ mới bị các huấn luyện viên Beta bế đi. +
Vì vậy, trước căn cứ lại chỉ còn lại hai người Nero và Saint Lophis. +
“Ta khá tò mò về một chuyện.” +
“Ta sẽ biết gì nói nấy với ngươi, Nero.” +
“Ta tò mò về quá khứ của ngươi trước khi gặp ta.” +
Nero ngồi cạnh Saint Lophis, khuỷu tay đặt trên đầu gối, những đầu ngón tay đeo găng da chạm nhẹ vào nhau. +
Vì màn đêm đã buông xuống nên nếu chỉ dựa vào ánh sao ẩn hiện trong bầu trời đêm u tối, Saint Lophis không thể nhìn thấy cảm xúc trên mặt Nero. +
“Quá khứ ngoài vực sâu ra ấy. Ngươi có muốn kể cho ta nghe không?” +
Saint Lophis nhíu mày, hướng ánh nhìn về phía các vì sao nơi chân trời. +
Mặc dù hắn đã hủy diệt tất cả mọi thứ ở Thánh Điện Delphi, và coi trải nghiệm giáng lâm lần đầu tiên là nỗi sỉ nhục lớn nhất đời mình— +
Nhưng người hỏi hắn là Nero. Là nhân chứng cho hào quang nhân loại, là người sửa chữa vận mệnh của hắn. +
Hắn không thể từ chối Nero. +
“… Trước khi gặp ngươi, ta từng chi viện cho một nền văn minh khác có độ tương đồng cao với các ngươi. Họ cũng giống như Đế quốc, từng gặp phải sự tập kích của Trùng tộc.” +
— Đây chính là khởi đầu của cả câu chuyện. +
Trong cơn gió đêm của hành tinh BX-08, Saint Lophis đã nói cho Nero nghe tất cả những gì hắn từng phải chịu đựng. +
Hắn đã mưu tính việc hủy diệt nhân loại suốt bấy lâu nay, vốn tưởng rằng mình sẽ có ký ức sâu sắc hơn về những ánh mắt ghê tởm, những họng súng chĩa vào hắn 2000 năm trước. +
Nhưng hắn lại không tự chủ được mà nói ra nhiều hơn thế. +
Hắn kể cho Nero nghe về nhà khoa học đầu tiên tiếp xúc với hắn. Những người thợ thủ công khéo tay run rẩy chạm khắc khuôn mặt cho hắn. Những chiến sĩ ngày đêm chống lại Trùng tộc trong hầm trú ẩn. Còn nhiều nhiều nữa. Sự vĩ đại của nhân loại cũng chính là sự bỉ ổi của nhân loại. Nhưng nhân loại… nhân loại không nên dùng sự vĩ đại để hấp dẫn hắn sâu sắc, rồi lại tự tiện dùng sự bỉ ổi để tàn hại, giam cầm hắn. +
“… Họ không nên làm như vậy.” +
Hắn khàn giọng lặp đi lặp lại câu nói này. +
Mà vị Hoàng đế tóc bạch kim vẫn luôn im lặng bên cạnh hắn. +
Gió đêm hất tung mái tóc bạc và áo choàng của y, đôi mắt đỏ đó không còn trầm ổn như mọi khi mà đang trào dâng những đợt sóng dữ dội. Y như thể bị chấn động hoàn toàn bởi sự thật này. +
“… Thì ra là vậy. Chính phủ Liên bang cũ đã phát động cuộc đảo chính sau chiến tranh đối với chính quyền căn cứ tiền tuyến do người dân thành lập tự phát…” +
Sau một khoảng im lặng dài dằng dặc, cuối cùng Saint Lophis cũng nghe thấy Nero lên tiếng. +
Giọng y rất thấp, những danh từ liên quan lại quá mức “nhân loại hóa”, Saint Lophis nghe không rõ. +
Chỉ có thể nhìn thấy vị quân chủ thiếu niên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt từ đường chân trời rủ xuống trước đôi ủng. +
Sau câu nói này, y lại im lặng. +
Vừa như đang xót xa cho những người anh hùng tử trận sau chiến tranh, vừa như đang rơi vào những suy nghĩ ngổn ngang bức bối hơn. +
“Đừng lo lắng, Nero. Trước khi đến bên ngươi, ta đã tự tay kết liễu nền văn minh đó rồi.” +
Saint Lophis khựng lại một chút rồi bổ sung thêm. +
“Sắp rồi.” +
Giọng hắn vừa dứt, liền thấy xương hàm của Nero bên cạnh đều căng cứng. +
Những ngón tay y nắm chặt, dường như đang nhẫn nhịn một nỗi đau cực độ nào đó, cùng với sự kích động suýt chút nữa bùng nổ. +
Nhưng sau một khoảng im lặng còn dài hơn nữa. +
Nắm đấm siết đến mức hằn lên vô số nếp nhăn trên đôi găng tay da kia lại gắng sức nới lỏng ra. +
Giọng Nero cực kỳ thấp trong màn đêm, rất kiên nhẫn, nhưng cực kỳ khàn đặc. +
“… Ta hoàn toàn có thể hiểu lựa chọn của ngươi, Saint Lophis. Gia đình của ta— nếu gia đình ta chết thảm dưới tay kẻ phản bội, dù có phải bò ra từ biển máu của vực sâu, ta cũng sẽ lấy đầu cả nhà chúng.” +
“Nhưng sự trả thù của ngươi, có phải đã liên lụy đến quá nhiều người vô tội rồi không?” +
“… Nếu như xử tử cả một nền văn minh, nghĩa là ngươi sẽ giết chết hậu duệ của người bạn nhà khoa học từng trò chuyện với ngươi, hậu duệ của những chiến sĩ từng kề vai sát cánh với ngươi, hậu duệ của những binh sĩ chết vì chống lại mệnh lệnh khi xử tử ngươi. Thậm chí, hậu duệ của những đội viên thăm dò từng viết di thư trong tàu vũ trụ – nếu nền văn minh đó thực sự tương đồng với nhân loại, vậy khi cần thực hiện nhiệm vụ thăm dò viễn chinh, họ nhất định sẽ ưu tiên chọn những đội viên đã có gia đình.” +
“Những thế hệ vật thí nghiệm từng vì cứu vãn đồng loại mà cưỡng ép tiếp nhận cải tạo gen, ngươi gọi họ là ‘anh hùng’ – mà nếu dòng máu của anh hùng đã tuyệt diệt từ sớm trong cả cộng đồng, thì gen thuộc về sinh vật vực sâu không thể nào lưu giữ đến tận ngày nay trong cộng đồng đó được. Ngươi vẫn muốn xử tử cả cộng đồng, liên lụy cả con cái của những người bạn cũ của ngươi sao, Saint Lophis?” +
Nero còn chưa nói dứt lời, đã cảm giác những xúc tu vốn dĩ đang vỗ vỗ vào ủng y như cái đuôi cún con bỗng trở nên vô cùng cứng rắn. +
Những xúc tu đó đột ngột siết chặt lấy eo y, kéo y sát lại trước mặt Saint Lophis. +
Y ngước đôi mắt đỏ lên, chạm trán với đôi mắt vàng kim như đang phun lửa của đối phương. +
“— Vậy, bị họ phản bội, giam cầm, lợi dụng hơn 2000 năm, chẳng lẽ là ta đáng đời sao?” +
Gương mặt hoàn mỹ của Saint Lophis lần đầu tiên xuất hiện vẻ vặn vẹo, hắn phát ra một tiếng rít đáng sợ. +
“… Là ta đáng đời khi bảo vệ người dân cả hành tinh xong lại nhận lấy kết cục này? Từ đầu đến cuối, ta đã làm sai điều gì? Nếu không có ngươi— nếu ta không thay đổi vận mệnh của chính mình, ta thậm chí sẽ rơi vào vực thẳm còn kinh khủng hơn trong cái cộng đồng đó.” +
“Là ta đáng phải chịu những thứ này sao? Nero?” +
“Ngươi vẫn còn mục tiêu để lấy đầu, còn ta thì còn lại gì? Sau chuỗi ngày giam cầm dài đằng đẵng, nhục nhã như vậy!— Chẳng lẽ ta có thể khiến thời gian quay ngược lại 2000 năm, để bóp nát đầu kẻ ra lệnh sao? Ta không thể! Tuổi thọ của đám người này không đáng nhắc tới, khi ta tỉnh lại, tất cả đã trở thành quá khứ, chỉ còn lại những kẻ dẫm đạp lên sự phản bội xưa cũ, cắn xé tinh thần lực của ta để sống sót, cái vẻ mặt vô tội không biết gì của chúng mới thực sự khiến ta cảm thấy buồn nôn!” +
Hắn thực sự rất phẫn nộ, đến cả lớp vảy sắc bén trên cơ thể cũng quên thu lại. +
Khi Nero bị kéo sát vào lồng ngực hắn, những lớp vảy vật chất tối sắc như dao găm kia lập tức làm rách quần áo của Nero, đâm bị thương da thịt con người bên dưới, khiến máu chảy ra. +
Nhưng Nero không nói một lời. +
Y chỉ tì vào vai Saint Lophis, lặng lẽ nhẫn nhịn tất cả. +
Đóa hồng của Đế quốc từng kiêu ngạo đến mức không thèm để đám quý tộc ăn không ngồi rồi chạm vào dù chỉ một ngón tay. Nhưng nếu đối phương có thực lực đe dọa Đế quốc, y sẽ vô điều kiện bộc lộ sự phục tùng. +
Bởi vì từ đầu đến cuối, y vẫn là nô lệ của Đế quốc. +
“— Ta đã không còn quan tâm ai là hậu duệ của ai nữa. Ta sẽ dứt khoát giết sạch họ. Nghiền nát tất cả thi thể trên hành tinh nơi ta bị giam cầm, để máu tươi của cả cộng đồng đó xóa tan mối hận hơn 2000 năm qua.” +
“Tại sao ngươi vẫn không thể hiểu ta? Nero? Ta cứ ngỡ ít nhất là ở ‘đây’ — ở ‘đây’, mọi thứ sẽ khác… chúng ta đã cùng nhau tạo nên bao nhiêu điều khác biệt… tại sao?” +
Saint Lophis trong cơn cuồng nộ lại cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, hắn bèn để những xúc tu tinh thần lực dò xét trạng thái của Nero trong thực tại. +
Nhưng ở thực tại, thiếu niên vẫn đang chìm trong giấc ngủ sâu, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy y đã thoát khỏi sự khống chế. +
“Không.” +
Nero cuối cùng cũng mở miệng. +
“Saint Lophis, ngươi không hề đáng đời khi phải chịu đựng những điều này. Ngươi cao quý hơn bất kỳ loài sinh vật vực sâu nào, thậm chí cao quý hơn cả nhân loại— ngươi là người theo chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối thuần túy, chỉ là chính bản thân ngươi không nhận ra mà thôi. Trong cộng đồng mà ngươi đã cứu, có lẽ có những sự tồn tại vĩ đại, nhưng bản thân họ quá phức tạp. Nơi phức tạp là nơi không thể dung chứa sự thuần túy tuyệt đối.” +
Nói xong, chính y cũng hơi sững sờ. +
Bởi vì từ khi có ký ức đến nay, y thậm chí còn chưa từng đánh giá bất kỳ nhân loại nào như vậy. +
Tuy nhiên, điều này cũng khiến Nero nảy sinh cảm giác bất lực chưa từng có– chính con người đã khiến một sinh vật vực sâu trở thành “Saint Lophis”, nhưng chính nhân loại lại tự tay hủy diệt hắn. +
Sự việc này giống như cuộc đối đầu giữa hai nhà lý tưởng, là ván cờ chết không bao giờ có lối thoát. +
Sau một hồi im lặng, y không báo trước mà đổi chủ đề. +
“Ngươi có hài lòng với mọi thứ ở đây không, Saint Lophis?” +
Thần thái và tư thế của Nero đều rất bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngược lại ánh sao phía sau, như thể đã đưa ra một quyết định nào đó. +
“Đế quốc của ta, thần dân của ta, hành tinh này — có đủ để khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc khi vượt qua vực sâu tịch mịch vĩnh hằng không?” +
“…” +
Saint Lophis sững sờ một lát, tuy vẫn còn đang tức giận nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. +
“Phải, Nero. Sống ở đây, ta rất hạnh phúc.” +
“Vậy, ngươi sẽ mãi mãi ở lại đây chứ?” +
Đôi mắt đỏ hơi ảm đạm ngước lên nhìn vào mắt Saint Lophis. +
“Chỉ ở bên ta, bắt đầu từ từng cái cây ngọn cỏ, bắt đầu từ một hành tinh— chuyên tâm xây dựng nền văn minh vĩ đại chỉ thuộc về hai chúng ta?” +
“… Ta tất nhiên muốn ở lại đây. Ta đã ở đây từ lâu rồi.” +
Nét mặt của Saint Lophis dần dịu lại. +
Nguyện vọng của mình được Nero đích thân nói ra, đối với hắn chính là một cảnh tượng có sức lay động. +
“Ta thích hành tinh mà ngươi tặng ta, và cả những đứa trẻ trong căn cứ— vì chúng thuộc về ‘Đế quốc của ngươi’, nên mới trông đáng yêu đến vậy. Chúng ta có thể cùng nhau nuôi dạy chúng thành những chiến sĩ Omega xuất sắc nhất, đúng không, Nero?” +
Lúc này hắn mới để ý đến lớp vảy của mình đã làm bị thương cơ thể đối phương, tạo ra rất nhiều vết xước nhỏ. +
Saint Lophis vội vàng đặt Nero xuống đất, lại điều khiển những xúc tu cực mảnh chữa lành những vết thương nhỏ đó. +
Nhưng hắn lại nghe thấy Nero nói: “Không, Saint Lophis. Ngươi không hề ở lại đây ‘mãi mãi’. Một tuần ít nhất có một phần ba thời gian ngươi không có mặt ở căn cứ này, ta thậm chí không thể liên lạc với ngươi.” +
Saint Lophis nghẹn lời. +
Hắn biết Nero đang ám chỉ những lúc hắn lơ lửng trong tầng khí quyển của BX-08, trông thì như đang chìm vào giấc ngủ, nhưng thực tế là quay trở về thực tại. +
Nhưng trước khi đến được Trụ Sáng Thế, thỉnh thoảng quay trở về thực tại là điều cần thiết. Hắn phải chăm sóc cơ thể của Nero ở thực tại, phải đề phòng bầy dã thú ngoài vũ trụ, quan trọng nhất là hắn vẫn chưa triệt để kết liễu nhân loại cũ— nhân loại dù sao vẫn có rất nhiều kẻ kiệt xuất, thông tin tình báo mà đồng loại truyền về gần đây cho thấy nhân loại cũ vẫn đang ngoan cố chống cự, thậm chí còn có khả năng phản công. +
Nhưng khi hắn còn đang do dự, Nero đã đứng trước mặt hắn, chìa một bàn tay về phía Saint Lophis và nói: “Ngươi có sẵn lòng hứa không? Saint Lophis? Ngay từ khoảnh khắc này?” +
“… Ta sẽ làm được, Nero. Nếu ngươi và Đế quốc của ngươi cần ta hơn, ta tất nhiên sẽ dốc hết sức mình.” +
Hắn nắm lấy tay Nero. +
Họ vẫn cùng nhau du hành giữa những vì sao của Đế quốc, kề vai chiến đấu ở biên giới Đế quốc, giống như một cặp cộng sự ăn ý chưa bao giờ cãi vã. +
Nhưng đôi khi Nero sẽ phóng tầm mắt ra khoảng không sâu thẳm bên ngoài biên giới, như thể đang nhìn vào một nơi vĩnh viễn không thể quay trở về. +
Saint Lophis đã giật nhẹ cái tai nhọn của Tinh Hồng vài lần nhưng không thấy đối phương phản ứng, hắn liền dùng chiêu cũ, hóa thành hình người chen vào khoang lái, hỏi Nero đang nhìn gì. +
Vị Hoàng đế tóc bạch kim không hề tức giận, chỉ khẽ nói: “Ta đang nhìn Đế quốc của mình thôi.” +
Saint Lophis nói: “Nhưng Đế quốc của ngươi ở ngay đây mà.” +
Nero lại mỉm cười, đôi mắt đỏ ngước lên nhìn hắn, chút ánh sáng thuộc về ngọn lửa năm xưa đã bị dập tắt. +
Y nói: “Ngươi nói đúng.” +
Thời gian Nero ở lại hành tinh BX-08 đã tăng lên đáng kể, thậm chí dời cả công việc văn phòng đến hành cung trên hành tinh, thậm chí dành cả thời gian ở bên gia đình cho Saint Lophis, điều này ít nhiều khiến hắn có phần vui quên đường về. +
Không gian ngưỡng vốn dĩ do Saint Lophis mở ra, lại được xây dựng bởi tinh thần lực của Nero, chỉ cách một bức tường chuyển hóa mỏng manh với thực tại, rất dễ khiến người ta nhầm lẫn giữa thực tại và nó. +
Huống chi, thực tại đối với Saint Lophis chỉ mang nghĩa là lũ nhân loại cũ bẩn thỉu đáng ghét, vách tường khoang cabin lạnh lẽo, và một Nero luôn chìm sâu trong giấc ngủ. +
Hắn cùng Nero chăm sóc lũ trẻ nhân loại trong căn cứ, thậm chí suýt quên rằng họ vẫn chưa đến được Trụ Sáng Thế, và không gian ngưỡng không phải là thực tại. +
“Bệ hạ, bệ hạ?” +
Lang Kỵ đội mũ đầu bếp phát hiện sự bất thường đầu tiên. +
Nero buổi sáng vừa bước xuống từ tàu con thoi đã hoa mắt chóng mặt, suýt đã ngã nhào xuống bậc thang của căn cứ. +
Quân đoàn Lang Kỵ sau lưng lập tức lao lên dìu y, nhưng thấy màu môi của vị chủ nhân nhỏ trong tích tắc tím tái, tay nắm chặt lấy cổ áo, dường như đột nhiên không thể thở được. +
Nhưng hành tinh BX-08 là một hành tinh thích hợp để sinh sống. +
Nhân loại dù thế nào cũng không thể xuất hiện triệu chứng thiếu oxy ở đây. +
“— Chết tiệt! Gọi y quan, ngay lập tức!” +
Các Lang Kỵ không biết lý do, còn tưởng rằng không khí có vấn đề, lập tức lấy thiết bị duy trì sự sống khẩn cấp ra khỏi giáp, đeo mặt nạ dưỡng khí cho Nero. +
Tuy nhiên tình hình không chuyển biến tốt hơn. +
Nero làm thế nào cũng không thể hít khí oxy vào được. +
Y nắm chặt lấy quần áo ở vùng phổi, gần như trong chớp mắt bắt đầu co giật, rơi vào trạng thái hấp hối. +
Mà Saint Lophis vội vã chạy đến, liền lập tức phản ứng lại: +
Cơ thể Nero ở thực tại đã xảy ra vấn đề. +
“Nero, cố lên.” +
Saint Lophis gạt các Lang Kỵ ra, dùng tay nâng đầu y, thấp giọng vỗ về đầy gấp gáp. +
“Đợi ta về. Đợi ta về, ngươi sẽ khỏe lại ngay thôi.” +
Hắn đứng dậy định đi, lại cảm thấy một xúc tu bị nắm chặt lấy. +
Luồng sức mạnh đó bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến hắn – một sinh vật vực sâu bị kéo dừng lại tại chỗ. +
Hắn lập tức quay đầu, rồi chấn động phát hiện, người kéo hắn lại không phải ai khác, mà chính là Nero đã ngã trên mặt đất. +
“… Ngươi đã hứa với ta, Saint Lophis…!” +
Oxy vô cùng quan trọng đối với nhân loại, bất cứ ai khi thiếu oxy trầm trọng đều sẽ trải nghiệm cảm giác cận kề cái chết cực kỳ đáng sợ, cơ và xương toàn thân co thắt dữ dội, ý thức cũng dần mất đi. +
Nhưng Nero đã dùng sức lực gần như phi nhân loại túm lấy hắn, con ngươi đỏ thẫm đã co lại đến mức cực hạn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. +
Trong khoảnh khắc đó, Saint Lophis suýt chút nữa nảy sinh ảo giác: hắn dường như lại nhìn thấy đôi mắt trợn ngược đầy tơ máu của Nero. +
“… Ngươi đã hứa sẽ ở lại đây với ta mãi mãi.” +
Nero dùng sức nắm lấy hắn, gân xanh trên trán đều nổi lên vì nghẹt thở. +
“Ngươi không thể cứ như vậy… quay trở lại nơi có thể chạm tới Đế quốc—” +
Nhưng cơ thể y dù sao cũng chỉ là máu thịt bình thường. +
Chỉ giằng co trong vài giây, con ngươi của Nero bắt đầu giãn ra, ngón tay cũng buông lỏng vì không còn sức. +
Saint Lophis nhanh chóng bay vút lên không trung hành tinh, thoát khỏi không gian ngưỡng. +
Hắn quay trở về khoang cabin màu chì chết chóc, lạnh lẽo đó. +
Tiếng chuông báo động sắc nhọn đang vang dội trong siêu chiến hạm Leviathan. +
Tiếng vo ve khi nồng độ oxy giảm xuống vang lên liên hồi. +
Saint Lophis ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của Nero. +
Những xúc tu trắng ngần trong chớp mắt tràn vào mọi ngóc ngách của tàu, lúc này hắn mới hiểu rõ đã xảy ra vấn đề gì. +
Hóa ra trong lúc hắn đắm chìm trong không gian ngưỡng, thiết bị cung cấp oxy của khoang nghị sự vì lâu ngày không được kiểm tra sửa chữa nên đã hao mòn cạn kiệt, cộng thêm việc xúc tu cộng sinh khi tuần tra hoàn toàn không có khái niệm đóng cửa kín khí, trực tiếp dẫn đến nồng độ oxy toàn bộ khoang cabin giảm mạnh. +
Sinh vật Vực sâu vốn dĩ không cần thở bằng oxy, cũng không cảm nhận được sự thay đổi của nồng độ oxy, cho nên xúc tu tinh thần lực cũng không báo động cho hắn. +
Cơ thể Nero đang dần trở nên cứng đờ và lạnh giá. +
Một bàn tay trắng bệch, yếu ớt rơi khỏi vòng tay hắn, treo lơ lửng giữa không trung. +
Saint Lophis từng giết chóc vô số tộc bộ vũ trụ hùng mạnh, nhưng đâu biết cách sửa chữa máy móc của con người? +
Hắn lướt đi với tốc độ cực nhanh trong lối đi của tàu vũ trụ, đôi môi vô thức mấp máy, hóa ra lại đang lẩm nhẩm lời cầu nguyện của Thánh Điện mà hắn căm ghét nhất. +
Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, hắn xé toạc cửa khoang đáy của Leviathan. +
May mắn thay, với tư cách là không gian chứa động cơ tàu vũ trụ, lõi năng lượng, doanh trại quân đội hậu cần, khoang động cơ không dùng chung đường dẫn oxy với khoang lái. Lượng oxy ở khoang đáy vẫn còn đủ. +
Những xúc tu trắng ngần theo dáng hình Saint Lophis mà ồ ạt tràn vào từ cánh cửa khoang bị vỡ, lại bịt kín tất cả các lỗ hổng. +
Các thể cộng sinh chặt chẽ bao bọc cơ thể Nero cùng hắn nơi trung tâm khoang chỉ huy. +
“Cố lên. Nero. Làm ơn.” +
Saint Lophis không ngừng vuốt ve gương mặt Nero, thấp giọng lẩm bẩm. +
Mái tóc trắng dài gần như thuần khiết theo động tác cúi đầu nghiêng người của hắn, rối bời buông rơi trên sàn khoang chỉ huy đầy dầu mỡ. +
May mắn thay, hạt giống quý giá mà hắn mang đi gần như sở hữu sức sống mạnh mẽ như ngọn lửa. +
Đầu ngón tay rủ xuống của Nero khẽ giật, rồi bắt đầu chậm rãi phục hồi màu máu. +
Saint Lophis ôm chặt cơ thể thiếu niên đang dần ấm lại. Trong đôi mắt vàng kim của hắn rỉ ra một loại chất lỏng nào đó, nhỏ giọt lên những xúc tu của bản thân. +
Đây quả là chuyện lạ. +
Hắn thầm nghĩ. +
Bởi vì nếu phân loại theo cảm xúc của con người, tâm trạng của hắn lúc này đáng lẽ phải là vui mừng cực độ, dù thế nào cũng không nên xuất hiện nước mắt. +
Nhưng sự cố lần này khiến Saint Lophis xác định được một chuyện chưa từng có tiền lệ. +
Hắn sẽ khiến Nero đồng ý mang thai phôi thai của hắn. +
Sau đó, mang Nero quay lại thực tại để thụ thai. +
Ít nhất Nero có quyền chứng kiến toàn bộ quá trình, chứ không phải chìm trong giấc ngủ sâu cho tới khi đến Trụ Sáng Thế mới tỉnh lại, rồi đột ngột phát hiện ra sự thay đổi dị thường trên cơ thể mình. +



Chòi oi