Skip to main content

Chương 24: V Chương 3 trong 1

dathaiPiter

Một bản nhạc, đốt cháy cả Bilibili +

  +

Sáng thứ sáu, lớp học nháo nhác như ong vỡ tổ, cú mèo kêu than khắp chốn. +

Vào ngày đẹp trời sắp đón cuối tuần, lớp phó học tập môn Văn đột nhiên chạy tới truyền thánh chỉ – Lão Tần quyết định chiếm dụng giờ tự học buổi sáng để làm một bài kiểm tra nhỏ, mười lăm phút, năm mươi câu điền từ thơ cổ, tốc chiến tốc thắng. +

Tay lật sách của Xa Tử Minh run như cầy sấy: “Xích Bích Phú! Xích Bích Phú! Đoạn giữa tớ chưa thuộc!” +

Vương Cẩu đứng bên cạnh khẽ thở dài: “Khuyên ngài đấy, bỏ đi, đừng làm khó mình nữa.” +

“Không được!” Xa Tử Minh tức nổ đom đóm mắt tại trận: “Nói nhảm gì đấy, rõ ràng tớ vẫn còn cứu được mà!” +

“Vậy, cũng được.” Vương Cẩu nói: “Ngài không tự bỏ cuộc đấy chứ.” +

“Đừng có tung hứng nữa!” Xa Tử Minh lật được rồi, gầm lên: “Khách hữu xuy động tiêu giả, ỷ ca nhi hòa chi! Kỳ thanh ô! Ô! Nhiên!”* +

(*)Trích từ “Tiền Xích Bích Phú” của Tô Đông Pha. +

Da đầu Tạ Lan căng ra. +

Xích Bích Phú là một trong hai bài văn cổ duy nhất cậu tự học từ đầu năm đến giờ, bài còn lại là Thương Tiến Tửu. Thương Tiến Tửu đã khá khó rồi, Xích Bích Phú đúng là cấp độ địa ngục. +

Đậu Thịnh xoay bút nhìn Tạ Lan: “Câu này chắc chắn thi, kỳ thanh ô ô nhiên’, đoạn sau cậu thuộc không?” +

Tạ Lan vô thức ngước mắt nhìn lên trần nhà, bắt đầu hồi tưởng.
“Kỳ thanh ô ô nhiên… như… lôi quán nhĩ, như mang tại bối tội, như…” +

“Như tao lôi phách.” Đậu Thịnh thở dài một hơi, ấn quyển sách Ngữ Văn vào tay cậu: “Đừng ‘như’ nữa, xem lại đi, xem lại đi.” +

Tạ Lan đau khổ lật sách, Đậu Thịnh đứng bên cạnh thuận miệng đọc tiếp đoạn sau.
“Kỳ thanh ô ô nhiên, như oán như mộ, như khấp như tố, dư âm niễu niễu, bất tuyệt như lũ.” +

Đoạn điệp ngữ này có một sự ngắt nghỉ tự nhiên, cộng thêm giọng trầm của Đậu Thịnh không nhanh không chậm, nghe vào có cảm giác chữa lành khó tả. +

Tạ Lan không nhịn được cảm thán: “Tiếng Hán nghe hay thật.” +

“Nghe hay thì học nhiều vào.” Cây bút chì trên tay Đậu Thịnh vươn tới, khoanh tròn ba chữ oán (怨), mộ (慕), niễu (袅): “Nhìn kỹ hình chữ đi, viết sai chữ thì oan lắm đấy.” +

Lúc anh nói, mu bàn tay lướt qua mu bàn tay Tạ Lan, lướt qua rồi lại quay lại áp vào, lẩm bẩm: “Thuốc uống hôm kia, sao hôm nay tay vẫn lạnh băng thế này, một tí thuốc hạ sốt cũng mạnh quá rồi đấy.” +

Nhắc đến chuyện này Tạ Lan lại tức: “Lần sau đừng dùng dụng cụ cho thú cưng để cho tớ uống thuốc.” +

“Ai bảo cậu ngủ say quá chi.” Đậu Thịnh chép miệng: “Còn kén chọn nữa.” +

Mười lăm phút năm mươi câu điền từ thơ cổ, ngay cả đám cú mèo ưu tú cũng cảm thấy hơi gấp gáp. +

Tạ Lan thì không sao, dù sao văn cổ cậu cũng mới tự học hai bài, tổng cộng xuất hiện tám câu, chọn những câu đó viết vào là xong. +

Điều duy nhất tiếc nuối là trọng tâm Đậu Thịnh khoanh lại không thi, Tạ Lan nhìn tờ đề trống trơn băn khoăn hồi lâu, sau đó vẫn tách đoạn “Kỳ thanh ô ô nhiên” thành hai câu, viết vào khoảng trống dưới cùng của tờ đề. +

Không có câu nào biết làm thì phải sáng tạo ra câu biết làm để trả lời. Hy vọng lão Tần có thể cho chút điểm tình cảm, để bài kiểm tra này của cậu vượt qua điểm 10. +

Đầu học kỳ mới, các loại kỳ thi và hoạt động trong trường đều được khởi động. Ngoài kỳ thi phân loại Toán toàn thành phố sắp tới, các bài kiểm tra lớn nhỏ xen kẽ hàng tuần, thì giải bóng rổ khối 11 là đáng chú ý nhất. +

Trước giờ thể dục, lớp phó thể dục Ôn Tử Sâm đứng trên bục nói: “Giải bóng rổ là lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng chúng ta tham gia, lớp 12 là hết rồi đó. Thể thức thi đấu giống năm ngoái, thi đấu chính thức bắt đầu vào tháng năm, giáo viên thể dục quyết định. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi tuần hai tiết, lần lượt đấu giao hữu một trận với lớp 12 và lớp 6 học cùng giờ. Có ý kiến gì không?” +

Lớp học vang lên tiếng hoan hô. +

Ôn Tử Sâm cúi đầu gạch mấy nét vào danh sách: “Nhưng có một vấn đề, đội viên lớp mình đều bị chuyển sang lớp bên cạnh rồi, dự bị không còn một ai, đội hình chính năm người thiếu ba, tôi cũng bó tay luôn rồi… Còn ai muốn đăng ký nữa không?” +

Đổng Thủy Tinh quay lại dựa vào bàn của lớp phó văn nghệ Lưu Nhất Tuyền: “Năm nay đồng phục đội cổ vũ có thể tự đặt được không?” +

“Tùy các cậu thôi.” Lưu Nhất Tuyền cười cười: “Mọi người mà chịu bỏ tiền túi ra thì mình tự đặt thôi.” +

“Muốn tự đặt, mấy hôm trước Đậu Tử có nói với tớ là học kỳ này muốn quay mấy video hình ảnh tập thể lớp, tớ muốn các bạn nữ lớp mình mặc đẹp một chút.” Đổng Thủy Tinh vẻ mặt mong đợi: “Váy lolita có khoa trương quá không?” +

Lưu Nhất Hoàn liếc nhìn cửa sau, lén lút lôi Ipad ra: “Cũng chưa chắc, hè năm nay có mấy bộ Lolita kiểu thường ngày đặt trước, bộ ‘Ngày Hè Vô Tận’ kia rất hợp…” +

Vu Phi thường ngày chết dí trên tường đột nhiên chống người dậy, giơ tay nói: “Tớ góp một chân nhé.” +

“Tốt quá rồi.” Ôn Tử Sâm lập tức cúi đầu ghi lại. +

Sau đó lớp học rơi vào im lặng trong giây lát. +

“Năm thiếu hai.” Ôn Tử Sâm đẩy gọng kính: “Hai bạn nam mới đến, Tạ Lan, Vương Cẩu, có thể ra sân không?” +

Vương Cẩu hai tay vê vê một cây bút: “Bảo tớ lên thì tớ lên, đánh được, nhưng có so được với tụi thành phố các cậu không thì khó nói.” +

“Đánh được là được rồi.” Ôn Tử Sâm lập tức cúi đầu ghi tên, sợ cậu ta đổi ý: “Vậy là còn thiếu một người, mọi người chống người dậy đi nào, ai cũng được.” +

Ba mươi người còn lại của lớp 11/4 vốn đã nữ nhiều hơn nam, nam chỉ có mười hai người, lúc này hoàn toàn không ai lên tiếng. +

Loáng thoáng, Tạ Lan cảm thấy có người đang quay đầu liếc về phía này. +

Không phải liếc cậu, mà là liếc người bên cạnh cậu. +

Đám cú mèo muốn nói lại thôi, đồng loạt phát động kỹ năng – Ánh mắt cầu khẩn. +

Không khí căng thẳng một lúc, Đậu Thịnh vẫn luôn cúi đầu viết gì đó vào một cuốn sổ trắng lớn đặt bút xuống: “Thôi được, vậy tớ lên.” +

“Yeah!!!” Cả lớp hoan hô rộn rã. +

Tạ Lan hơi kinh ngạc, vô thức nhìn vào tay Đậu Thịnh. +

“Cũng hai năm không chạm vào bóng rồi.” Đậu Thịnh cười cười: “Cứ để bừa một vị trí cho tớ nhé, cho đủ người thôi, không đảm bảo có thứ hạng đâu.” +

Ôn Tử Sâm vui mừng ra mặt: “Được được được, tớ đi nộp danh sách ngay đây. À đúng rồi, giờ thể dục không được ở lại lớp tự học, mọi người mau đi thôi.” +

Đậu Thịnh đóng nắp bút, úp cuốn sổ trắng lớn xuống. +

Trước khi úp xuống, Tạ Lan liếc thấy trên sổ viết là kế hoạch phân cảnh, tiêu đề góc trên bên trái là [Người Hoàn Toàn Trái Ngược Với Tôi]. +

Cả lớp đều đi ra ngoài, Tạ Lan đi theo sau Xa Tử Minh và Vương Cẩu, lén lút lấy điện thoại ra mở ứng dụng “ti vi màu hồng”. +

Chủ đề hoạt động đăng bài kỳ mới—#Hình tượng +

“Ôi, tớ nói này.” Đới Hữu đứng phía trước đợi Đậu Thịnh đi qua: “Cậu thật sự định lên à?” +

Đậu Thịnh thản nhiên đáp: “Dù sao cũng là cho đủ người thôi.” +

Xa Tử Minh quay đầu lại hạ giọng hỏi: “Bóng của cậu hai năm không đánh rồi, còn thi đấu được không?” +

“Nói cứ như kiểu bóng tớ đánh hai năm trước thì hợp để thi đấu lắm ấy.” Đậu Thịnh thờ ơ nhếch mép: “Kỹ thuật kém lại thành ra biết kiềm chế, thế thì mọi người đều an toàn.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Ý gì?” +

“Không có gì.” Đậu Thịnh nắm vai cậu xoay người lại: “Đi đường nhìn đường đi.” +

Đấu giao hữu, giáo viên thể dục thổi còi, sân đấu nằm ở sân nhỏ giữa tòa nhà giảng dạy chính và nhà ăn. +

Lớp 11/12 là lớp cuối cùng của khối tự nhiên, phong cách hai lớp không giống nhau lắm. +

Đám cú mèo lớp 11/4 đều đứng bên sân xem trận đấu, rất phối hợp, còn lớp 12 ngoài mấy người đánh bóng ra thì về cơ bản là không có ai đến. +

Nhưng đội viên ra sân của lớp 12 trông có vẻ không dễ chơi, trung phong ước chừng một mét chín, cân nặng ngang ngửa chiều cao, tiền đạo cánh nhỏ và tiền đạo cánh lớn đều là những người cơ bắp cuồn cuộn, còn có một người đi đi lại lại trên sân, tóc nhuộm hai lọn đầu moi, miệng còn ngậm một cọng cỏ. +

Tạ Lan xem một lúc có chút khó hiểu, nghiêng đầu khẽ hỏi Đậu Thịnh: “Sao cậu ta lại ngậm cỏ?” +

“Chắc là lên cơn thèm thuốc lá.” Đậu Thịnh liếc người đó một cái rồi lại thờ ơ dời mắt đi: “Cũng có thể là một loại rối loạn hành vi, hoặc hội chứng ăn bậy*. Dù sao thì hai năm cấp ba, lần nào tớ gặp cậu ta cũng thấy đang ăn cỏ.” +

(*) 异食癖 (yì shí pǐ) – Pica, hội chứng ăn bậy, ăn những thứ không phải thức ăn. +

Xa Tử Minh đi tới nói: “Lớp 12 còn thiếu một người.” +

“Chắc sắp đủ rồi.” Ôn Tử Sâm nhìn quanh: “Lúc nãy tớ thấy anh Cỏ nhắn tin gọi người rồi.” +

Anh Cỏ… +

Đúng là biệt danh ngắn gọn sinh động. +

Vừa dứt lời, bên sân đã có thêm một người. +

Trần Khả vừa cắt tóc đầu đinh, ngắn đến lộ cả da đầu, khóe mắt trái có thêm một vết vảy máu dài hai centimet, ánh mắt mang vẻ lạnh lùng cô độc như chim ưng, đứng ở biên sân khẽ trao đổi với anh Cỏ. +

Giáo viên thể dục thổi còi: “Một phút cuối cùng trước trận đấu! Đội viên hai bên mau chóng vào sân!” +

“Giúp tớ quay ít tư liệu.” Đậu Thịnh nhét GoPro vào tay Tạ Lan: “Biết dùng không?” +

Tạ Lan “ừm” một tiếng: “Cậu muốn quay cảnh nào?” +

“Dù sao đây cũng mới là trận tập luyện đầu tiên, quay được gì thì quay, đến lúc đó xem có cắt ghép thành một tuyến được không.” Đậu Thịnh cười cười: “Không làm khó cậu đâu, cứ quay đại đi, đảm bảo trong ống kính có người là được.” +

“…” +

Yêu cầu đúng là khá thấp. +

“Tớ biết rồi.” Tạ Lan lạnh mặt bật máy: “Đánh bóng của cậu đi.” +

Vu Phi khẽ nói với Đậu Thịnh: “Trần Khả ở đó.” +

“Ở thì ở thôi.” Đậu Thịnh liếc Trần Khả một cái: “Đánh bình thường, cậu còn định nhường cậu ta chắc?” +

Vu Phi dừng lại một chút, hơi bực bội vung vẩy cổ tay: “Không có ý đó, chỉ thuận miệng nói thôi.” +

Còi vừa thổi là bắt đầu đánh, Đậu Thịnh là người cao nhất trong đội lớp 11/4, nhưng anh không muốn đi nhảy tranh bóng. Trung phong một mét chín của đối phương đứng sừng sững ở đó, người lớp 11/4 nhìn nhau, cuối cùng lại là Vương Cẩu miễn cưỡng qua một mét tám đi lên. +

Trọng tài thổi còi ném bóng, kết quả đáng lẽ không nên có bất kỳ sự hồi hộp nào, nhưng Vương Cẩu trong nháy mắt đã bùng nổ sức bật kinh người, cậu ta bật nhảy sớm hơn trung phong lớp 12 nửa giây, lao lên như báo, cánh tay móc về sau cướp được bóng. +

Trung phong lớp 12 vồ hụt, bóng đã được chuyền về sân sau của lớp 11/4. +

Đậu Thịnh nhận bóng, tùy tiện dẫn vài nhịp, chuyền cho Vu Phi, Vu Phi nhanh chóng chạy chỗ, hai tiền đạo cánh yểm trợ cho cậu ta, Đậu Thịnh mấy lần xoay người né qua cầu thủ đeo bám mình, đến vạch ba điểm vừa kịp dừng bước, Vu Phi làm động tác giả vượt qua phòng thủ, chuyền bóng ra, Đậu Thịnh đưa tay ra sau lưng nhận bóng rồi bật nhảy ngay ngoài vạch ba điểm— +

Tiếng bóng rổ xuyên qua lưới bị gió thổi đi hơi xa. +

Sân đấu im lặng một lúc, sau đó đám cú mèo lớp 11/4 vang lên tiếng reo hò. +

“Cũng khá ăn ý đấy.” Đới Hữu thở phào nhẹ nhõm, tùy ý giơ tay khoác lên vai Tạ Lan: “Trạng thái của Đậu Tử cũng không tệ.” +

Tạ Lan liếc cậu ta một cái, lặng lẽ né sang bên cạnh một bước. +

Khuỷu tay Đới Hữu bất ngờ bị hụt. +

“Làm gì thế?” Cậu ta tức đến bật cười: “Không phải anh em tốt à?” +

Tạ Lan vẻ mặt khó hiểu: “Anh em tốt cũng không cần thế này chứ.” +

Đới Hữu đành tiện tay kéo Xa Tử Minh qua làm cột người chống tay, lại phân tích tình hình trên sân: “Vương Cẩu khá mạnh, sức bật tuyệt vời, tốc độ đủ, phản ứng cũng nhanh, chỉ có ném rổ hơi thiếu chuẩn xác.” +

Xa Tử Minh cười ngây ngô: “Cẩu Tử dù sao cũng là dân dưới quê, mạnh hơn đám già yếu bệnh tật thành phố bọn mình không biết bao nhiêu lần.” +

Đới Hữu liếc cậu ta: “Già yếu bệnh tật đặc biệt chỉ mình cậu thôi nhé, đừng có lôi người khác vào.” +

Xa Tử Minh: “…” +

Tạ Lan không tham gia vào cuộc nói chuyện, ống kính đuổi theo hoạt động trên sân.
Đậu Thịnh không nói trước với cậu là cần quay tư liệu, cậu cũng không chuẩn bị gì, chỉ có thể hoàn toàn dựa vào cảm giác tay. +

Trực giác của cậu là, trận đấu giao hữu ít khán giả, sân không đủ nóng, nhiều nhất chỉ có thể lồng vài khung hình vào video chính thức để chuyển cảnh. Vì vậy, dùng khung hình cố định để quay ra cảm giác câu chuyện quan trọng hơn, có thể giống như trong một số truyện tranh bóng rổ, lấy quả bóng làm điểm tựa thị giác, để bắt trọn chuyển động của người. +

Ví dụ như bóng bị cướp, quay lại khoảnh khắc hai bóng người giao nhau; dẫn bóng chạy, dùng kỹ thuật lia máy nhanh làm mờ cảnh nền để xử lý; lúc ném rổ thì cắt sang cảnh toàn bộ đội viên trên sân nhìn nghiêng ở xa, sau đó định dạng khoảnh khắc bóng lọt lưới xuyên qua. +

Đậu Thịnh lại ghi thêm hai cú 2 điểm, Tạ Lan thu ống kính từ trên sân về, hướng xuống quay nền xi măng dưới chân mình, thầm đếm nhịp trong lòng đẩy kéo ống kính, để mô phỏng nhịp điệu bóng đập xuống đất. +

Trên sân Đậu Thịnh vô tình quay đầu lại, liền nhìn thấy bạn nhỏ Tạ Lan đang chuyên tâm quay chân mình. +

Trên dưới trái phải, xa gần cao thấp đủ loại góc quay thay đổi liên tục, hình như còn có một loại nhịp điệu nào đó, một cái GoPro chắc cũng không đủ cho cậu chơi. +

“…” +

Đậu Thịnh không khỏi dừng bước chạy, lộ vẻ mặt khó hiểu. +

“Chạy đi chứ!” +

Vu Phi ôm bóng lao tới suýt nữa thì hụt, đành phải tự mình cướp lại, tức giận gầm lên: “Đứng ngẩn cái méo gì đấy!” +

Tạ Lan nghe tiếng ngẩng đầu lên, phát hiện Đậu Thịnh làm hỏng một pha tấn công được đồng đội tổ chức công phu, không khỏi thở dài. +

“Cậu ấy hình như không tích cực bằng Vu Phi và Vương Cẩu.” +

Xa Tử Minh nhướng mày: “Ai cơ?” +

“Đậu Thịnh.” +

Xa Tử Minh nhíu mày chậc lưỡi: “Trước lúc nãy đều rất tốt, chỉ có lúc nãy hình như lơ đễnh, nhìn về phía bọn mình, có phải hôm nay tớ mặc cái áo hoodie màu tím này đẹp trai quá, nổi bật quá không?” +

Tạ Lan liếc nhìn cái gọi là áo hoodie màu tím quá đẹp trai quá nổi bật kia, lặng lẽ chọn im lặng. +

Bốn đội viên còn lại của lớp 11/4 đều đang chạy điên cuồng, lần đầu tiên cùng ra sân cố gắng hết sức để phối hợp. Nhưng Đậu Thịnh thì không, anh lúc nào cũng lười biếng, ngay cả khi chạy nhanh cũng có vẻ hơi qua loa, nhận được bóng cứ thế tiện tay ném đi, chỉ có điều tỷ lệ vào rổ cũng khá, chắc khoảng sáu quả vào năm. +

Cứ như thể, người ta là bóng rổ trung học nhiệt huyết. +

Còn anh là ông già thả diều, hứng lên mới giật dây một cái. +

Đới Hữu thở dài một tiếng: “Cậu không hiểu đâu, cậu ta giữ trạng thái này là tốt nhất.” +

“Là sao?” Tạ Lan thu ống kính hỏi: “Trước đây rốt cuộc cậu ấy đánh kiểu bóng gì?” +

Đới Hữu không lên tiếng, Xa Tử Minh do dự một chút: “Không hẳn là bóng phủi* cũng không hẳn là bóng giả**. Dù sao thì, đánh bóng như đánh nhau, thuần túy là để xả giận thôi. +

(*) Bóng phủi: bóng đường phố, không theo luật lệ. +

(**) Bóng giả: trận đấu dàn xếp tỉ số. +

Tạ Lan sững người. +

Cậu cũng hiểu được phần nào, ở Anh cũng từng thấy những trận 1v1, 2v2 tương tự trong trường, nói là đánh bóng, nhưng thực chất là đánh người. Không có bất kỳ quy tắc nào hạn chế, hai bên xắn tay áo lên là khô máu, vì để ghi bàn mà tùy tiện va chạm, một trận đấu kết thúc hoặc là một bên ngã xuống đất mất khả năng hành động, hoặc là cả hai cùng bị thương. +

“Đó đều là chuyện hồi cấp hai rồi, chẹp.” Xa Tử Minh nhìn Đậu Thịnh đang ung dung trên sân chậc lưỡi: “Đều là chuyện trước khi Đậu Tử nhà ta chạm đáy bật dậy, bây giờ chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tửu hậu thôi. Nếu không sao nói tự cổ anh hùng xuất thiếu niên chứ, người khác tớ đều không phục, chỉ có Đậu Tử là được, ai da, sau này tớ mà có được đứa con trai như thế…” +

Đới Hữu tát một cái vào lưng cậu ta: “Nói gì đấy!” +

“Tớ nói thôi cũng không được à! Các cậu phiền chết đi được, lúc nào cũng đánh tớ.” Xa Tử Minh nuốt nửa câu sau vào bụng, mặt mày cạn lời. +

Hiệp đầu lớp 11/4 chiếm ưu thế, người lớp 12 phối hợp hơi thiếu ăn ý, đến hiệp sau mới đuổi kịp. +

Công bằng mà nói, thực lực lớp 12 không yếu, đặc biệt là Trần Khả trông có vẻ không tình nguyện bị ép đến, nhưng trình độ đánh bóng thì có thừa, cướp được ba bốn quả bóng từ tay Đậu Thịnh, mấy lần chủ động tổ chức tấn công về cơ bản đều thành công. +

Lưu Nhất Tuyền đứng bên cạnh khẽ cảm thán: “Song Kiệt Lớp 4 vậy mà lại gặp nhau trên sân bóng.” +

Đổng Thủy Tinh đứng cạnh cô, ánh mắt luôn dõi theo Trần Khả, xem hết trận đấu không nói một lời nào. +

Gần hết trận, còi sắp thổi, Xa Tử Minh mới nói với cô: “Lớp trưởng, hay là cậu nhìn tớ đi?” +

“Nhìn cậu?” Đổng Thủy Tinh ngẩn ra, thu lại ánh mắt từ trên sân: “Nhìn cậu làm gì?” +

Xa Tử Minh không nói hai lời xắn tay áo lên, khoe cơ chuột một phát: “Tớ có to không?!” +

“Cậu bị điên à!” Đổng Thủy Tinh bị cơn tức giận cuốn trôi nỗi buồn, liên hoàn chưởng vỗ tới tấp vào cơ chuột của cậu ta: “Biến! Có phải tớ chưa đánh cậu bao giờ không!” +

Xa Tử Minh vừa kêu á á oai oái vừa cười, trên sân Đậu Thịnh chặn đứng cú ném cuối cùng của Trần Khả, dẫn bóng qua sân úp rổ vào lưới. +

Trần Khả không đuổi theo, cậu ta nhìn về phía biên sân bên này, ánh mắt thờ ơ lướt qua Đổng Thủy Tinh và Xa Tử Minh đang đùa giỡn với nhau. +

Sau đó cậu ta xoay cổ một cái, quay đầu nói với anh Cỏ: “Trả cậu rồi đấy.” +

Anh Cỏ không biết lại lôi đâu ra một cọng cỏ ngậm vào: “Cả mùa giải bóng rổ, một trận không được thiếu. Thiếu một trận, chuyện kia coi như chưa xong.” +

“Tùy cậu thôi.” +

“Có vẻ như Trần Khả ở lớp 12 sống hơi khó.” Xa Tử Minh né được đòn tấn công mèo mèo quyền của Đổng Thủy Tinh, ghé sát lại nói nhỏ: “Mấy đứa lớp 12 kia, chính là đám bắt nạt Cẩu Tử đấy, ngày nào cũng kéo bè kéo phái bên ngoài, chắc là Trần Khả  có xích mích với bọn họ.” +

Đới Hữu trầm giọng thở dài: “Làm sao bây giờ, phải giúp cậu ấy thế nào đây.” +

“Không giúp.” Đậu Thịnh từ trên sân đi xuống, tiện tay lấy GoPro từ tay Tạ Lan, vừa xem lại tư liệu vừa lạnh lùng nói: “Để cậu ta yên tĩnh một mình đi, để ý cậu ta làm gì?” +

Đới Hữu đưa cho anh một chai nước, Đậu Thịnh ngửa cổ tu nước, khóe mắt vẫn liếc xuống máy quay. +

Một lát sau, yết hầu đang chuyển động lên xuống đột nhiên khựng lại. +

Anh từ từ hạ chai nước xuống, đưa ống kính lại gần, tua lại một đoạn rồi xem lại lần nữa. +

“Vậy mà lại có góc nhìn tường thuật thống nhất? Là quả bóng à?” Anh hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Tạ Lan: “Cậu từng học hả? Chuyên nghiệp?” +

Tạ Lan cảm thấy mình lạnh lùng ngầu ngầu: “Không, quay bừa thôi.” +

“Quay bừa mà quay được thành thế này?” Đậu Thịnh nhíu mày, lại nhìn đoạn mô phỏng bóng đập đất kia: “Trên sân tớ còn tưởng cậu quay chân cậu đấy chứ.” +

Tạ Lan: “…” +

Phải thiểu năng trí tuệ đến mức nào mới làm ra chuyện như vậy chứ. +

Xa Tử Minh đột nhiên đứng phía trước đắc ý cười phá lên: “Đậu Tử bị tớ hố để lại di chứng rồi, trước đây cậu ấy nhờ tớ quay tư liệu giúp, tớ kích động quá quay luôn hai tiếng giày của mình.” +

Tạ Lan: “…Ồ.” +

Hóa ra là cậu à. +

*** +

Giờ thể dục xem thi đấu khá vui vẻ, về đến lớp lại bắt đầu đau đầu, kiểu đau đầu như búa bổ ấy. +

Khó khăn lắm mới lê lết được đến lúc tan học về nhà, người Tạ Lan sắp nguội lạnh luôn rồi. Cậu một chân nặng một chân nhẹ bước lên cầu thang, đầu óc nặng trĩu lúc nào cũng có thể ngã lăn ra, hai tay hai chân đều mềm nhũn. +

Lớn từng này cũng không ít lần cảm lạnh, duy chỉ có lần này khó chịu quá mức, ngoài cơ thể không khỏe ra, trong lòng cũng có một cảm giác khó chịu không nói thành lời. +

Hơi trống rỗng. +

Tạ Lan không dám nói mình một thằng con trai to xác cảm lạnh cũng sẽ nhớ mẹ, thế là chỉ uống một cốc nước nóng, ngồi trên giường lướt Bilibili. +

Hoạt động livestream kỳ này của Bilibili tối nay kết thúc, top 16 bảng xếp hạng độ nổi tiếng và bảng xếp hạng donate sẽ nhận được lượt quảng bá tháng sau, hiện tại Đậu Thịnh đang ở vị trí 18 bảng độ nổi tiếng và hạng 25 bảng donate. +

“Cậu xem cái này làm gì?” Đậu Thịnh lại mang hai viên thuốc lúc trước qua cho cậu: “Tớ có đua bảng này đâu.” +

Tạ Lan nghe vậy nhíu mày: “Tại sao không đua?” +

Đậu Thịnh nhàn nhạt nói: “Bảng độ nổi tiếng trông thì chỉ cách top 16 có hai hạng, nhưng chủ kênh không chuyên livestream như bọn tớ, lượng người xem mỗi lần bật live đều chỉ có thế, không có sự kiện gì lớn thì rất khó leo lên. Bảng donate thì càng thôi đi, fan mở Thuyền trưởng mất 198 tệ, mở Đề đốc mất 1998 tệ, hà tất phải thế, tớ vẫn luôn kìm không cho họ đua.” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng, ngửa cổ uống thuốc. +

Đậu Thịnh lại nói: “Tối nay livestream game, nếu cậu đau đầu thì cứ ngủ trước một giấc, dậy rồi xem có muốn lên hình không, đừng gắng quá.” +

“Ừm.” +

Thuốc cảm này gây buồn ngủ cực mạnh. +

Tạ Lan nằm trên giường nhìn bầu trời đêm u ám ngoài cửa sổ, dựa vào cơn buồn ngủ khẽ vuốt ve chiếc lá ngô đồng dưới gối. +

Xua đuổi ác mộng hoàn toàn là Đậu Thịnh nói nhảm, lý do cậu giữ lại chiếc lá này, có lẽ chỉ vì cảm giác quen thuộc. +

Ngô đồng là loài cây mang khí chất cô độc, nhưng mẹ từng nói nó cũng sẽ nở hoa, từ tháng tư đến tháng sáu, giữa những phiến lá sẽ mọc ra những cánh hoa mềm mại yêu kiều, lúc đó nó sẽ không còn cô độc như vậy nữa. +

Tạ Lan đặt chiếc lá dưới gối, xoay người ngủ thiếp đi. +

Giấc ngủ này mê man, trong mơ có người đang đuổi theo cậu, cậu không nhìn thấy mặt người đó, ban đầu cảm thấy là Tạ Cảnh Minh, sau đó lại phát hiện không phải, cậu chỉ bị đuổi theo rồi chạy mãi, trong mơ mệt đến thở hổn hển. +

“Vãi chưởng!” Người đó đột nhiên chửi một câu. +

Tạ Lan đang chạy trong mơ bỗng thoát khỏi giấc mơ. +

Rõ ràng cậu đang chạy trên đường phố London, tại sao người đuổi theo cậu lại chửi bằng tiếng Trung. +

Lúc ngồi dậy, ngực và lưng đều ướt đẫm mồ hôi, trong chăn nóng đến không chịu nổi, đầu óc lại trở về trạng thái nửa tỉnh nửa mê lúc thuốc mới phát huy tác dụng. +

Bên ngoài trời đã tối hẳn, trên tủ đầu giường có một cốc nước ấm. +

Tạ Lan đang định nằm xuống ngủ tiếp thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh lại “Vãi chưởng” một tiếng nữa. +

Sau đó là một tiếng “A-” rất mơ hồ, rất gằn, nhưng là một kiểu gằn được cố gắng kìm nén, có lẽ không muốn gây ra tiếng động lớn. +

Nhưng bốn chú mèo con không phối hợp, cũng gào meo meo theo. +

Tạ Lan nhìn điện thoại, 22:28, chắc là Đậu Thịnh đang livestream. +

Thế là cậu uống một ngụm nước, xuống giường đi ra khỏi phòng mình, liếc sang phòng bên cạnh. +

Cửa khép hờ, đẩy nhẹ là mở. Trong phòng tối om, bốn con mèo nằm trên giường Đậu Thịnh, mắt chớp chớp sáng lên trong bóng tối. +

Nguồn sáng duy nhất trong phòng là máy tính, Đậu Thịnh ngồi trước máy tính, trên bàn là hai màn hình cong to vật vã, bên trái là giao diện game tối tăm âm u, bên phải là phòng livestream. Tạ Lan vừa đẩy cửa vào, màn hình bên trái đột nhiên nhảy lên, cách lớp tai nghe, Tạ Lan cũng nghe thấy tiếng xương cổ người bị vặn gãy giòn tan- +

Một bóng người màu trắng đột nhiên di chuyển tức thời từ xa đến gần ống kính, nhe răng cười với Đậu Thịnh trước màn hình. +

“Á!!!” +

Đậu Thịnh ném mạnh chuột xuống, không kìm được hét lên một tiếng rồi cắn chặt môi nín lại, nắm chặt tay đấm loạn xạ vào không khí. +

Chuột rơi xuống đất, không hiểu sao lại nhấp thêm một cái, con ma kia lại lóe lên tiến về phía trước 1cm, khóe mắt chảy xuống hai vệt máu. +

Đậu Thịnh lập tức tháo cả tai nghe ra, đứng dậy nói: “Chịu hết nổi rồi, livestream hôm nay đến…” +

Anh vừa quay đầu lại, đối mặt với Tạ Lan đang cầm cốc nước. +

“A——!!! A a a!!” +

Bình luận tức khắc tăng vọt.] +

[Điếc chết cha rồi.] +

[Móa, lúc nãy bình luận đã cảnh báo hình như thấy cửa phòng cậu mở rồi.] +

[Minh chứng sống cho “Nhát như Đậu Tử”.] +

[Tui rất muốn biết cậu đã nhìn thấy gì…] +

[Con nhỏ này không phải vẫn đang ở trên màn hình sao? Đậu Tử nhìn thấy ai thế?] +

[Đừng có dọa tui!!] +

Tạ Lan đưa tay, ngón trỏ khẽ ấn vào công tắc trên tường. +

Tách. +

Đèn sáng. +

“Cậu làm gì đấy?” Tạ Lan bình tĩnh giơ cốc lên uống một ngụm nước ấm: “La hét ầm ĩ, còn để người khác ngủ không hả?” +

Đậu Thịnh đang đồng tử địa chấn* ngẩn người hồi lâu mới trấn tĩnh lại được. +

(*) Đồng tử địa chấn (瞳孔地震): Meme mạng chỉ sự kinh ngạc, sốc đến mức đồng tử như rung chuyển. +

Anh mặc một bộ đồ ngủ lông xù, tai nghe vẫn còn treo trên cổ, có chút ngơ ngác nhìn Tạ Lan. +

Hồi lâu sau, tuyệt vọng nói: “Nói bao nhiêu lần rồi, sao cậu đi lại không có tiếng động gì vậy?” +

“Tớ không tìm thấy dép lê.” Tạ Lan đi chân trần di di trên sàn: “Có phải bị mèo tha đi mất rồi không.” +

“Mèo chứ có phải chó đâu, chắc chắn là bị cậu đá xuống gầm giường rồi.” Đậu Thịnh điên cuồng xoa xoa cánh tay: “Sợ chết tớ rồi, tớ lạnh từ đỉnh đầu xuống gót chân luôn này.” +

Tạ Lan không hiểu “đỉnh đầu” là sao, đầu óc hỗn độn, như thể đang nấu một nồi cháo yến mạch kem đặc sệt. Cậu cầm cốc nước đi đến trước máy tính, bình tĩnh liếc qua con ma nữ trên màn hình. +

Gương mặt cậu cứ thế lọt vào khung hình livestream. Mái tóc đen mềm mại hơi rối vì lăn lộn trên giường, da trắng như sữa, vì ngủ nóng nên vành tai hơi ửng đỏ. +

Đôi mắt đen láy đó phải tập trung một lúc lâu mới nhìn thẳng vào ống kính, sau đó lại liếc nhìn bản thân trên màn hình. +

“Ể?” Tạ Lan ngẩn ra: “Thế này là lên hình rồi đúng không?” +

Bình luận dừng lại vài giây rồi đột nhiên spam như xây tường. +

[Ai đấy??? Tôi! Vãi!] +

[Đẹp… đẹp trai quá!] +

[Đây không phải là bản thể của Đậu Tử chứ?] +

[Ô hô Đậu Tử bị dọa đến hồn lìa khỏi xác rồi à?!] +

[Anh đẹp trai nhìn em nè!!!] +

[Nhìn đây này!!!!!!!] +

Bình luận đủ màu sắc tức khắc che kín màn hình livestream, Tạ Lan đến mặt mình cũng không nhìn thấy, vốn định đưa tay lên vuốt lại mái tóc ngủ rối trước ống kính, lúc nãy cậu còn thấy một chỗ bị vểnh lên, nhưng bây giờ cũng hết cách, đành bỏ cuộc. +

Đậu Thịnh lại tắt đèn, lẩm bẩm: “Tớ thấy cậu lên hình cũng tự nhiên lắm mà.” +

“Chỉ là không quen, không phải không tự nhiên.” Tạ Lan nhàn nhạt nói: “Tớ chỉ đến đây, chào một tiếng thôi.” +

Bình luận điên cuồng hỗn chiến, hỗn chiến đến mức không ai có thể được nhìn thấy rõ ràng. +

Tạ Lan hắng giọng hơi khàn: “Chào mọi người, tôi là người đang ở nhờ nhà Đậu Tử. Bây giờ nhìn thấy rồi nhé, là con trai, tôi là con trai, chứng minh thân phận rồi nhé.” +

Cậu vừa nói vừa tiện tay kéo kéo cổ áo ngủ: “Tôi từ Anh về, đây là đồ ngủ dì mua cho tôi, tôi ở nhà cậu ấy. Khụ khụ, hơi cảm, vừa mới ngủ dậy, không thể làm giả được đâu.” +

Cậu nói hơi lộn xộn, một phần là đúng là không quen livestream lắm, phần khác là tiếng Trung vẫn chưa đủ thành thạo. +

Hơi giống như thi nói, bình thường nói có lưu loát đến mấy thì khi đối mặt với người lạ vẫn sẽ căng thẳng, não và miệng mỗi cái một nẻo. +

Bình luận toàn là dấu chấm hỏi và dấu chấm than, xen lẫn mấy chữ viết tắt Tạ Lan không hiểu, như “AWSL” với “CPDD”, cũng không biết là muốn diễn đạt cái gì. +

Số người xem livestream nhảy lên rất điên cuồng, lúc Tạ Lan mới vào liếc qua hình như là 252 nghìn, bây giờ đã 400 nghìn rồi. +

Trên màn hình còn liên tục nhảy ra thông báo của cô nàng hoạt hình, một loạt ID đang mở Thuyền trưởng, Đề đốc… +

Tạ Lan đột nhiên nhớ ra, lập tức nói: “Đừng tiêu tiền!” +

Đậu Thịnh tối nay đặc biệt dặn dò, không muốn fan nạp những thứ vô dụng này, làm chủ kênh thu nhập từ quảng cáo là đủ rồi. +

Tuy nhiên Tạ Lan hoàn toàn không thể ngăn lại được, thông báo Thuyền trưởng kêu lách tách nhức cả mắt. +

Mãi đến khi Đậu Thịnh đi tới: “Đừng mở nữa nhé, khoe các người có tiền à, vừa phải thôi.” +

[Cút đi, tôi trả tiền cho em họ.] +

[Em họ nhìn này, bình luận màu hồng!] +

[Hu hu hu em họ đẹp trai quá!!] +

[A Vĩ chết rồi!] +

[A Vĩ chết rồi á!] +

[A Vĩ chết không toàn thây!] +

[A Vĩ hỏa táng rồi!] +

Tạ Lan giật mình: “A Vĩ là ai?” +

[233333.] +

[A Vĩ là người trước đây bắt nạt cậu gọi cậu là em họ đó.] +

[Nói thế thì phòng livestream chết toi 40 nghìn người trong nháy mắt.] +

[Em họ, cậu tên gì?] +

[Nói tên thì sẽ không gọi cậu là em họ nữa.] +

Tạ Lan lập tức nói: “Tạ Lan.” +

[Lan cưng!] +

[Lan cưng ngoan quá đi~] +

[Đơn phương tuyên bố con là con của mami rồi!] +

[Cậu đáng yêu quá! Rất đáng yêu!!] +

Cưng? +

Tạ Lan nhíu mày nhìn bình luận, hơi khó tiêu hóa cái tên này. +

Đậu Thịnh vừa thở dài vừa cười, kéo một chiếc ghế đến ngồi cạnh Tạ Lan. +

“Dù sao thì đây là người đang ở nhờ nhà tôi. À cái video kia của các người tôi xem rồi, đừng có làm bừa.” +

[Bây giờ tui càng muốn gây chuyện hơn rồi, móe.] +

[Tôi là tác giả video, xin lỗi trước đây tôi làm hơi thô, để tôi về làm lại.] +

[Đồng ý!!] +

[Đậu Tử nhà chúng ta tuy không phải người tốt, nhưng là một con chó tốt, tui đồng ý cuộc hôn nhân này!] +

[Fan nam chỉ lặng lẽ nhìn các fan nữ các người múa may.] +

[Tự trọng đi được không, anh trai nhỏ người Anh có chấp nhận được kiểu đùa giỡn này không?] +

[Chính vì là người Anh nên mới phải chấp nhận chứ.] +

[Cười chết mất.] +

Phần lớn Tạ Lan không hiểu, phần hiểu được thì lại trôi qua quá nhanh, ngồi trước màn hình lâu, ngoài cảm giác cạn lời ra thì cậu thấy mắt hơi mỏi. +

Cô nàng hoạt hình trên màn hình nhảy lên: [Người dùng @Hai người các cậu mặc đồ ngủ đôi à – mở Đề đốc!] +

Đậu Thịnh tức đến bật cười: “Tiêu tiền lung tung còn ở đây gây chuyện nữa à?” +

Bình luận đồng loạtspam “Đối xử tôn trọng với phú bà đi”. +

Đậu Thịnh kéo kéo cổ áo lông xù trên người: “Tụi bay mù à, nhìn đi này, của tôi là lông, của cậu ấy là cotton, chỉ là sọc giống nhau một chút thôi.” +

Tạ Lan không nhịn được bĩu môi, khẽ nói: “Nhưng tớ cũng lần đầu thấy cậu mặc bộ này đó, bình thường ở nhà sao không mặc đồ lông?” +

Vẻ mặt Đậu Thịnh cứng đờ. +

Bình luận lập tức biến thành biển cười vui vẻ, 2333, LOL là những ký hiệu Tạ Lan cũng có thể hiểu được, cậu cũng nhếch môi cười theo. +

Nụ cười này lại khiến bình luận nhanh chóng chuyển thành AWSL.* +

(*) AWSL: Á tui chếc gòi. +

Đậu Thịnh cạn lời nói: “Tớ chơi game kinh dị lúc nào cũng phải mặc dày một chút, sau lưng lạnh, cậu hiểu không.” +

“Không hiểu lắm.” Tạ Lan nhàn nhạt nói: “Ma thì có gì đáng sợ.” +

“Cậu không sợ ma à?” Đậu Thịnh giật mình, tay huơ huơ trong không trung: “Cái kiểu bay lơ lửng ấy, tóc dài, váy trắng, khóc một cái hai dòng máu.” +

Tạ Lan dừng lại: “Không hiểu có gì đáng sợ. Bảo sao bình luận nói cậu nhát như đậu.” +

Đậu Thịnh ngẩn người một lúc lâu. +

Bình luận chế giễu streamer gà vờ lờ, một phút đã chế giễu mấy nghìn dòng. +

Mãi đến khi trợ lý livestream đột nhiên nhắc nhở, số người xem trực tuyến vượt 500 nghìn. +

“Kỷ lục mới rồi.” Đáy mắt Đậu Thịnh thoáng hiện ý cười: ” Chủ kênh làm livestream số liệu không lên nổi, lần đầu tiên mở khóa thành tựu này, tớ chụp màn hình cái đã.” +

[Không phải cậu không quan tâm à?] +

[Là ai nói sau này làm chủ kênh hệ Phật đó?] +

[Đậu Tử, cậu lên hạng 16 bảng độ nổi tiếng rồi, vừa đẩy vị kia xuống!] +

[Vậy tui phải sang bên kia dò đường mới được.] +

[Cảm ơn em họ!!] +

[Nói thật nhé, em họ đẹp trai thật đó] +

[Tui yêu luôn rồi] +

[Im đi, cậu ấy là của Đậu Tử!] +

Tạ Lan đã hết sức để đính chính cái tên “em họ” này rồi, dù sao giới tính cũng đã tự chứng minh, thích gọi thế nào thì gọi vậy đi. +

Cảm lạnh khiến con người trở nên dễ tính. +

Cậu lặng lẽ kéo ghế lùi về sau, thoát khỏi ống kính. +

Trên bình luận lập tức ào tới một tràng gào thét ai oán, Tạ Lan mặc kệ, đeo tai nghe vào phòng livestream của Công Tử Đêm Khuya. +

Công Tử Đêm Khuya vừa mới tắt game, liếc qua bình luận, cười hỏi: “Rớt bảng gì thế? Nói bảng nào vậy?” +

Cậu ta cúi đầu bấm điện thoại, bừng tỉnh đại ngộ, nói: “À đúng rồi, hoạt động streamer nổi tiếng kỳ này đúng không, tôi rớt khỏi top 16 rồi à? Úi đúng thật… Không sao, không sao cả, tôi không quan tâm cái này… Cảm ơn tiểu tiên nữ nhà Đêm Khuya đã mở Thuyền Trưởng cho tôi nhá, yêu em moah moah! Cảm ơn Khoai Tây Nhỏ Tsundere đã mở Đề đốc cho tôi, Đề đốc cơ à phú bà, nhắn tin riêng cho tôi nhé, tôi hơi ngại rồi đấy. Tối nay ai mở Đề đốc đều cho số QQ, nhưng đây không phải là khuyến khích các bạn tiêu tiền đâu nhé, về bản chất tôi vẫn hy vọng các bạn bớt… Cảm ơn Thuyền trưởng Của Dạ Dạ Dạ Bất Thâm, cảm ơn Đề đốc của jsoed, cảm ơn…” +

Tạ Lan nhìn điện thoại dần lộ ra vẻ mặt lạnh lùng “cậu chắc không phải đang chọc tôi cười đấy chứ”. +

Cậu dừng lại một chút, tắt phòng livestream của Công Tử Đêm Khuya đi. +

Lúc chóng mặt không thể xem anh ta được, dễ bị chóng mặt hơn. +

Điện thoại trên bàn đột nhiên đổ chuông, Đậu Thịnh cầm lên xem màn hình: “Điện thoại của bên vận chuyển mèo con, tôi ra ngoài nghe một lát nhớ.” +

Anh nói xong dừng lại: “Giữ máy hộ tớ mấy phút.” +

Đậu Thịnh vừa đi, trên màn hình liền trôi qua một dòng bình luận màu sắc rực rỡ, là của một Đề đốc nào đó nói. +

[Còn một tiếng nữa là hoạt động kỳ này kết thúc, đang bám đuổi rất sát với bảng độ nổi tiếng nhà bên.] +

[Không sao Đậu Tử tạm thời dẫn trước.] +

[Nhưng nhà bên đuổi rất dữ dội, số người xem tăng vùn vụt, tui vừa từ bên đó về.] +

[Nhà bên không chơi game nữa, chuẩn bị biểu diễn tài năng, chắc là muốn khô máu đến cùng rồi.] +

Tạ Lan đầu óc quay cuồng lại mở phòng livestream của Đêm Khuya ra, cái gọi là biểu diễn tài năng vẫn là cây đàn guitar điện màu hồng kia, Đêm Khuya lúc này vừa mở bản nhạc đệm đã remix sẵn trên máy tính, gảy đàn guitar điện hai cái là có thể thành một màn biểu diễn. +

Chưa bàn đến việc Đêm Khuya chơi guitar điện rốt cuộc thế nào, đoạn remix đó trình độ không tệ, xem ra đã bỏ ra số tiền lớn tìm người chuyên nghiệp làm. Hơn nữa loại nhạc này không khí rất tốt, rất dễ tạo ra vẻ ngoài trông khá lợi hại. +

Tạ Lan nhìn anh ta một lúc, lại ngẩng đầu liếc nhìn màn hình cong sặc sỡ của Đậu Thịnh. +

[Lan Lan có tài năng gì không!] +

[Không phải Lan Lan chơi violin à? Có thể làm một bản không!] +

[Lan Lan! Lan Lan! Lan Lan!] +

[Đừng ép người ta được không?] +

[Không ép! Xem tự nguyện!] +

[Chúng ta không đấu đá, chúng ta chỉ tò mò thôi mà!] +

Tạ Lan hơi ngớ người. +

Hồi lâu sau, cậu khẽ lắc đầu, muốn lắc đi cảm giác mơ màng hỗn độn trong đầu.
“Lâu rồi tôi không kéo đàn, lần gần nhất chắc là một hai tháng trước.” Cậu nói: “Với lại kiểu cạnh tranh này không cần thiết chứ, Đậu Tử cũng khá là không quan tâm mà.” +

[Cậu ấy chỉ nói miệng là không quan tâm thôi.] +

[Chỉ có tụi tui mới thương cậu ấy, thật đấy.] +

[Sao lại có thể thật sự không quan tâm được chứ, haiz…] +

[Cậu xem cậu ấy đăng bao nhiêu kỳ video game nhạt nhẽo sau Tết đi.] +

[Video tiếng địa phương này xem như có chút khởi sắc rồi.] +

Tạ Lan nhìn những dòng chữ trên bình luận, khẽ thở dài một hơi. +

Trong nửa bên tai nghe đang đeo, Công Tử Đêm Khuya bắt đầu nghịch đàn guitar điện, tiếng thử âm lộn xộn hơi ồn, Tạ Lan đang định tắt đi thì đột nhiên nghe thấy cậu ta nói một câu: “Chơi game mãi thật sự khá là vô vị, còn chút thành ý sáng tạo nào không hả? Tôi không muốn làm người nhàm chán như vậy nên tôi tạo chút không khí cho mọi người đây.” +

Tạ Lan khựng lại. +

Cậu không chắc lắm, đây có phải là… đang nói bóng gió không? +

Bình luận của Đậu Thịnh đã nổ tung. +

[Mẹ kiếp, nhà bên cạnh đang đá xoáy chúng ta!] +

[Chắc chắn là nói chúng ta!] +

[Không có Đậu Tử thì bố mày không tự đi được à?] +

[Đừng gây chuyện, làm Đậu Tử bực mình.] +

[Đậu Tử nói bao nhiêu lần rồi đừng gây chuyện.] +

[Thế cứ để người ta mắng hả?] +

Người nhà cũng cãi nhau rồi. +

Tạ Lan hít sâu một hơi. +

Cậu đeo nốt bên tai nghe còn lại vào, trong tai nghe, Công Tử Đêm Khuya lại gảy dây đàn hai cái, dùng giọng điệu bất lực nói: “Các cậu có thể đừng nhắc đến người khác mãi được không, tôi chơi nhạc của tôi, mở rộng con đường của tôi, các cậu cứ nhắc người khác là làm gì chứ.” +

“Có chút độ lượng đi, làm người có phải nên nhìn về phía trước không? Với lại số liệu của tôi đang dẫn trước khá nhiều, người nên có áp lực cũng không phải là tôi chứ? Các fan sự nghiệp bớt lo lắng đi, nhé.” +

Nhìn về phía trước? +

Tạ Lan không hiểu nhiều lắm, nhưng câu này cậu hiểu rồi. +

Ai ở phía trước? Ai ở phía sau? +

Cậu lập tức đứng dậy: “Đợi tôi một lát.” +

Mẹ kiếp đồ khốn. +

Đồ khốn không nên dùng để nói Đậu Thịnh, fan nói không sai, so với đám khốn bên ngoài kia, Đậu Thịnh nhiều nhất chỉ có thể coi là chó thôi. +

Việc sắp xếp chuyến bay hình như gặp chút rắc rối, Đậu Thịnh đang gọi điện thoại đã xuống tầng một rồi, ở dưới đó nhỏ giọng thảo luận với người ta. +

Tạ Lan đi thẳng về phòng lấy hộp đàn, quay lại phòng Đậu Thịnh đặt lên bàn, mở hộp lấy đàn ra. +

Tâm trạng cậu không tốt, sắc mặt trong ống kính cũng có chút lạnh lùng. +

Bình luận đã trôi nhanh đến mức tác giả từ điển Tân Hoa cũng không nhận ra được chữ nào hoàn chỉnh, Tạ Lan cứ thế dưới sự chứng kiến của mọi người, lấy một miếng khăn mềm lau dây đàn, ngựa đàn, bôi lại nhựa thông, tay phải nâng đàn đặt lên vai trái, nghiêng một góc bốn mươi lăm độ tao nhã với vai, cằm khẽ tì vào. +

Dây đàn không cần chỉnh nhiều, lúc không kéo đàn cậu cũng sẽ vài ngày lại lấy ra bảo dưỡng một lần. +

“Tôi kéo rất bình thường. Với lại lâu rồi không kéo.” Cậu khẽ lẩm bẩm trước ống kính: “Bình thường không hay kéo những bản lớn, chỉ biết kéo mấy bài hát trong anime thôi.” +

[Đủ rồi.] +

[Cuồng tay nhìn thấy cảnh này chết cũng không hối tiếc!] +

[Huhuhu cơ thể và cây đàn kết hợp với nhau thật tao nhã.] +

[Mẹ thật sự yêu rồi, mẹ yêu con!!] +

[Mẹ sẽ sản xuất lương thực cho con!]* +

(*) 产粮 (chǎn liáng): sản xuất lương thực, từ lóng chỉ việc sáng tác fanfic, fanart. +

[Lan cưng bị ốm không cần cố gắng đâu, mọi người chỉ đùa thôi.] +

[Không hay cũng không sao, chúng ta đâu phải thật sự PK với họ đâu.] +

[Dù sao họ cũng chuyên nghiệp, tìm người làm remix rồi.] +

Tạ Lan nhìn thấy dòng bình luận màu vàng cuối cùng này, dừng lại một chút. +

Ờm. +

Hai năm nay có hơi lơ là, đúng là có chút “bình thường” rồi. Nhưng mà cũng… không đến mức “bình thường” đến độ phải đi so với nhà bên. +

Chỉ là, khá là sỉ nhục người ta. +

Cậu hỏi: “Các cậu có thích OP anime nào không.” +

[???] +

[Tui nghe giọng điệu này của cậu hình như không bình thường lắm thì phải.] +

[Bắt đầu khoe khéo rồi.]* +

(*) 凡 (fán) [viết tắt của 凡尔赛 (Fán’ěrsài) : Versailles, chỉ hành động khoe khoang một cách khiêm tốn, tinh tế. +

[Đúng là người của Đậu Tử có khác.] +

[Phỉ phui, đúng là người ở cùng nhà với Đậu Tử có khác!] +

[Cũng không đúng, đúng là bạn tốt của Đậu Tử có khác!] +

[Người học đàn hơi ngơ ngác, cây đàn này trông không giống loại người kéo bình thường sẽ mua…] +

[Cậu biết kéo [Xích Liên Như Tử] không, Đậu Tử cực kỳ thích bài đó!] +

[Tiếng Anh là H.Blood.] +

Tạ Lan nghiêng mặt, khẽ nhếch môi cười. +

Cậu là nhờ kéo H.Bloody mà “debut”, bản biên của cậu đã giúp giai điệu đó thoát khỏi sự ràng buộc của việc biểu diễn bằng nhiều nhạc cụ, trở thành một bản OP anime hiếm hoi rất phù hợp để độc tấu violin. Vấn đề duy nhất có lẽ là phong cách cá nhân quá mạnh, lần này phải tạm thời sửa lại vài đoạn. +

Tạ Lan dùng bộ não hỗn độn phác thảo sơ qua các đoạn nhạc, gật đầu khẽ nói: “Tôi thử xem sao.” +

Vĩ đàn đặt lên dây đàn, khẽ xoay một cái liền có tiếng nhạc trong trẻo thanh thoát tuôn ra. +

Lời bài hát [Xích Liên Như Tử] kể về một câu chuyện bi thương bắt nguồn từ cái chết, nhân vật chính giữa mối hận thù sâu sắc nhấm nháp nỗi buồn mà nặng gánh tiến về phía trước, chiến đấu, đổ máu, lột xác, cho đến đỉnh cao. +

Trong phòng tắt đèn, ánh sáng trắng phát ra từ màn hình máy tính phủ lên người thiếu niên đang kéo đàn và cây violin màu cà phê một lớp viền trắng sáng, cánh tay Tạ Lan tự do đóng mở theo cây vĩ, cơ thể lúc thì dữ dội lúc thì khoan thai lắc lư theo giai điệu. +

Violin là nhạc cụ dây có thể nô dịch lòng người, nốt cao mảnh dài như một bàn tay nắm chặt trái tim kéo đi thật xa, nốt trầm ổn định lại mang theo âm hưởng vang dội, dây đàn rung lên dưới cây vĩ, từ bi thương chuyển sang dữ dội, phấn khích, hủy diệt, như thể máu đỏ tươi nhỏ giọt thành một đóa sen xoay tròn nở rộ. +

Theo diễn biến câu chuyện trong âm nhạc, Tạ Lan kéo càng lúc càng nhanh, bàn tay trái rung dây gần như tạo thành ảo ảnh dưới ánh sáng, mái tóc đen theo chuyển động của cơ thể khẽ bay về phía sau, một cây vĩ hai người đối thoại, tiết tấu không ngừng nhanh hơn, dâng cao hơn, lúc dữ dội đến mức trái tim người ta như muốn nhảy ra ngoài—cây vĩ đột nhiên kéo dài một đường, tiết tấu lập tức chậm lại, mang theo một nỗi sầu muộn không thể hóa giải. +

Như tiếng than khóc trong hang sâu trống trải, nhàn nhạt, nỗi chua xót không thể xua tan, quấn quýt giữa những nốt nhạc. +

Đã từng, sự rung động của dây đàn là tín ngưỡng của Tạ Lan, nhưng sau khi người đó ra đi, cậu dần ít chạm vào nó hơn. +

Bởi vì violin là nhạc cụ cô độc nhất, cậu sợ mỗi lần sau một hết mình hòa vào bản nhạc, thứ đọng lại chỉ còn nỗi cô đơn không thể giải tỏa kia. +

Âm cuối tan biến, cây vĩ dừng lại. +

Một lát sau, Tạ Lan đặt đàn xuống. +

Quá lâu không chạm vào rồi, tay hơi cứng, may mà độ hoàn thành cũng khá tốt. Chỉ là lâu rồi không kẹp đàn, vùng xương quai xanh trắng nõn của thiếu niên trong ống kính bị tì đỏ một mảng. +

Tạ Lan thở phào một hơi, day day thái dương vẫn còn đau âm ỉ. +

Đốt cháy hết mình rồi, lại còn hơi phê nữa, mơ mơ màng màng liền đồng ý kéo một đoạn trước mặt mấy trăm vạn người. +

Cậu dựng cây vĩ lên, khóe mắt đột nhiên liếc thấy bảng điều khiển của trợ lý livestream, khựng lại. +

Số người xem lúc nãy hình như mới vừa vượt 500 nghìn, nhưng bây giờ đã là 1.802.000, thêm mấy chữ số, hơn nữa còn đang tăng lên. +

Trong danh sách “lên thuyền”, độ dài danh sách Đề đốc và Thuyền trưởng đã tăng gấp đôi không chỉ, trên bảng xếp hạng livestream kỳ này ở góc trên bên phải, @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời đã vọt lên top 10 độ nổi tiếng tổng hàng tháng, số người xem trực tuyến hiện tại đã đứng đầu toàn nền tảng. Còn số người xem bên Đêm Khuya hình như còn giảm mười mấy vạn so với trước khi kéo đàn, bây giờ trên bảng xếp hạng độ nổi tiếng tổng đã rớt xuống hạng 19. +

Trong phòng livestream của @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, bình luận đồng loạt chuyển sang màu đỏ còn điên cuồng hơn cả những con số kia. +

[Nỗi đau của sự sống, sự rực rỡ của cái chết!] +

[Dũng khí, cháy lại!] +

[Bố ơi!!] +

[Con ơi!! Không, bố ơi!!] +

[Mang ánh mắt mềm mại nhất, kéo bản nhạc hoang dại nhất!!] +

[Cháy thật, thật sự rất cháy!] +

[Đây là phòng livestream của chủ kênh đó à?] +

[Thông báo trang chủ!] +

[Hu hu hu tui nghe mà khóc luôn] +

Giữa vô số bình luận màu đỏ, một dòng bình luận màu vàng rất nổi bật lướt qua. +

[Nếu định ở lại trong nước lâu dài, không ngại thì xem xét hợp tác với Đậu Tử đi.] +

Tạ Lan ngẩn người một lúc. +

Sau đó cậu đột nhiên nghe thấy tiếng động ở cửa, vô tình quay đầu lại, lại thấy Đậu Thịnh đứng ở cửa. +

Bóng dáng thon dài đứng sừng sững giữa ánh sáng và bóng tối đan xen, đôi mắt đen sâu thẳm kia có chút thất thần, mang theo một vẻ bối rối hiếm thấy, ánh mắt dao động, là thứ cảm xúc Tạ Lan không đọc được. +

Anh ngơ ngẩn nhìn cậu và cây violin màu cà phê tao nhã dựng đứng bên chân cậu. +

—— +

[Lời tác giả] +

Gõ Bàn Phím phát hiện Trứng Đậu đang ngồi xổm trong bụi cỏ lẩm bẩm một mình. +

Cô đi tới dùng sức chọc vào Trứng Đậu một cái: “Làm gì đấy?” +

Trứng Đậu bị chọc một cái lộn nhào, lăn hai vòng trên đất, nhưng lại rất bất thường không hề tức giận. +

Anh chỉ hiền lành phủi phủi bụi trên vỏ trứng, khẽ nói: “Gõ Bàn Phím—” +

Gõ Bàn Phím: “Ừm?” +

“Hình như em yêu rồi.” Trứng Đậu cúi đầu ôm vỏ trứng khẽ nói: “Tình Đậu chớm nở.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (2)