Skip to main content

Chương 25: Quan Sát

dathaiPiter

 QZFXR: Cậu về nước rồi à? +

  +

Tiếng quạt tản nhiệt của thùng máy tính đột nhiên vang lên, cắt đứt sự căng thẳng mơ hồ trong phòng. +

Đậu Thịnh hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu kéo đàn à.” +

“Ừm.” +

Tạ Lan vuốt ve cổ đàn, thấp giọng lẩm bẩm: “Không hiểu sao lại kéo đàn.” +

Màn hình vẫn bị bình luận che kín mít, Đậu Thịnh đi tới điều chỉnh lại khu vực hiển thị bình luận, lúc này khuôn mặt hai người mới lộ ra một chút. +

Ánh mắt anh dừng lại trên số liệu thống kê của trợ lý livestream, đờ người. +

“Một triệu bảy rồi???” +

“Mới một triệu bảy thôi à?” Tạ Lan nhíu mày: “Sao vừa kéo xong mà đã mất mười nghìn rồi?” +

Đậu Thịnh: “?” +

Bình luận lăn qua một tràng hi hi ha ha hả hê khi người gặp họa. +

[Đậu Tử vừa đến người đã đi rồi.] +

[Thương Đậu Tử quá.] +

[Đợi đã, đây mới là streamer à?] +

[Cùng câu hỏi, đây không phải livestream khu âm nhạc à?] +

[Cậu đẹp trai không kéo thêm một bản nữa sao hu hu hu.] +

[Lão làng khu âm nhạc xin bày tỏ tối nay đã bị kinh ngạc.] +

[Streamer nhà tui cũng bỏ dở livestream chạy qua nghe rồi!] +

Tạ Lan ngồi bên bàn máy tính nhìn những con số và bình luận đó. +

Trong khóe mắt, cậu cảm thấy Đậu Thịnh hình như đang lén lút liếc nhìn mình, nhưng quay đầu lại thì lại thấy hình như không có. +

Đậu Thịnh vẻ mặt vẫn như thường, nhàn nhạt nói: “Tăng fan rồi. Cảm ơn nhiều.” +

“Hả?” Tạ Lan ngớ người, phản ứng lại rồi lập tức nói: “Không, chỉ là kéo bừa thôi.” +

[Kéo bừa.] +

[Định nghĩa lại từ “bừa”.] +

[Tăng bừa cho cậu ít fan.] +

[Ép bừa nhà bên.] +

[Hút bừa trăm vạn người vào xem.] +

[Đời người là làm bừa như vậy.] +

[Kéo bừa thêm một bài nữa đi.] +

Tạ Lan thở dài một hơi, vừa bất lực vừa buồn cười: “Không kéo nữa, kéo đàn tốn sức lắm, tôi hơi mệt.” +

Vừa dứt lời, Đậu Thịnh liền kéo bàn phím qua, gõ lách tách một dòng phụ đề treo phía trên màn hình livestream. +

[Streamer game, biểu diễn violin tùy duyên trời định, đến đi tùy ý, chúc các vị ngủ ngon] +

[Sao lại còn đuổi người đi thế này, tôi chịu rồi.] +

[Đậu Tử, fan của cậu lên một triệu lẻ tám rồi, tăng gần bảy nghìn đó trời ơi!] +

[Hóa ra cậu giấu một nghệ sĩ violin ở nhà!] +

[Haizz, không phải cái này thơm hơn em họ à.] +

[Lan cưng đáng yêu quá đi!] +

[Tui muốn xoa xoa mái tóc mềm mại của Lan cưng hu hu hu] +

[Tui cũng muốn xoa xoa www] +

Tạ Lan đang thầm nghĩ làm sao bình luận có thể cách cả đường truyền mạng mà ngửi thấy cậu “thơm” được, Đậu Thịnh đột nhiên đưa tay sờ lên đầu cậu. Cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị lực đó chi phối khiến cả nửa người trên lắc lư mấy cái trên ghế.
Đầu óc quay cuồng.
+

Đậu Thịnh thu tay về, nhàn nhạt nói: “Xoa hộ các người rồi đấy.” +

Tạ Lan: “?” +

Bình luận: ???? +

[Làm người đi chứ.] +

[Chó chết rồi.] +

[Tui vậy mà… ship được rồi.] +

[Mẹ kiếp tui cũng…] +

[Ship được +1] +

Tạ Lan cảm lạnh thật sự không còn sức, lười so đo với ai đó. Cậu bĩu môi, nhìn những từ ngữ được spam trên bình luận, không nhịn được hỏi: “Ship được nghĩa là gì?” +

“Ship là dập đầu* ấy,” Đậu Thịnh trả lời vô cùng trôi chảy: “Bọn họ thấy tớ thay họ xoa đầu, kinh ngạc đến mức đầu đập xuống đất luôn.” +

(*) 磕头 (kētóu): dập đầu, đầu gối chạm đất. Đậu Thịnh đang cố ý giải thích sai thay vì 磕到了 (kēdaole): ship được rồi. +

“Vậy à…” Tạ Lan gật đầu: “Vậy tớ cũng ship được rồi.” +

Bàn tay đang cầm chuột của Đậu Thịnh bất ngờ run lên một cái. +

[???] +

[Hiểu theo cấp độ doanh nghiệp.] (ý nói hiểu theo kiểu rất bá đạo, khác người) +

[Lời Đậu ý Đậu.] +

[Lan cưng là học trò cấp mười về Đậu ngữ.] +

“Được rồi nhé.” Đậu Thịnh nhìn bình luận cười một lúc lâu: “Cậu ấy không hiểu mấy từ mạng này đâu, các người đừng có làm hư bạn nhỏ.” +

[Bạn nhỏ? Đệt.] +

[kswl kswl tối nay tui chết trong phòng livestream này!]* +

(*) kswl 嗑死我了: ngọt chết tui rồi. +

[Mau giết tui đi để góp vui cho hai vị.] +

[Vậy cậu ấy sẽ ở nhà cậu mãi à?] +

[Cùng câu hỏi, ở nhà cậu bao lâu?] +

[Livestream lần sau còn gặp được không?] +

Những câu hỏi này hiện ra, Tạ Lan ngẩn người một chút. +

Thật ra lần ở nhờ này đã vượt xa kế hoạch của cậu. Cậu vốn định tự thuê một căn nhà ở đây sống, nhưng không ngờ ở nhà Đậu Thịnh một lèo nửa tháng, bây giờ thậm chí chẳng có động lực muốn đi nữa. +

Đậu Thịnh quay đầu lại nhìn cậu với vẻ không chắc chắn: “Chắc là sẽ ở đây lâu dài chứ?” +

Tạ Lan do dự một chút rồi nói: “Dù sao thì khoảng thời gian này là vậy. Bọn tôi đều đã đăng ký ở nội trú, chỉ cuối tuần mới về thôi.” +

Đậu Thịnh nghe vậy lập tức nhếch môi cười, nhìn vào ống kính cười nói: “Tôi nghĩ cậu ấy phải ở nhà tôi ít nhất đến lúc thi đại học, làm tròn là Mèo Bé nhà tôi rồi, tôi là Mèo Lớn.” +

[Đậu Tử, tui cũng muốn đến ở nhà cậu.] +

[Mở cửa đi, đang bấm chuông rồi này.] +

[Mở cửa đi, đang cạy khe cửa rồi này.] +

[Mở cửa đi, chân kẹt vào cửa rồi này.] +

Phía sau nối đuôi nhau spam theo đội hình, Đậu Thịnh cười mắng: “Mơ đi tụi bay, phắn lẹ.” +

Sau lưng Tạ Lan đột nhiên vang lên vài tiếng chép miệng khe khẽ, là bốn chú mèo con không biết đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, một con gối đầu lên bụng con kia, trong mơ ôn lại cảm giác bú sữa. Cậu nghe tiếng chép miệng đó, cũng ngáp một cái. +

Đậu Thịnh nhấp chuột: “Được rồi, hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, hẹn gặp lại ở video sau nhé.” +

[??] +

[??] +

[Tăng fan xong là chạy à?] +

[Có phải người không vậy, còn chưa đến mười hai giờ đêm.] +

[Cậu xem streamer khác có ai tắt máy chưa?] +

“À, hôm nay nội tâm hơi xáo động, có lẽ là bị lượng fan tăng đột biến này dọa sợ, tôi phải tìm một góc không người nào đó để an ủi tâm hồn mình cái.” Đậu Thịnh mặt không cảm xúc nói qua loa, đứng dậy tắt game kinh dị bên trái trước, sau đó chuột dừng lại trên nút tắt livestream, dừng lại: +

“Còn gì muốn nói với tôi nữa không? Đếm ngược năm giây.” +

Màn hình đầy ắp dấu chấm hỏi chạy qua. +

Đậu Thịnh mỉm cười nhìn những dấu chấm hỏi đó, năm giây kết thúc, chuột “cạch” một tiếng, màn hình tối đen. +

Tạ Lan từ từ ngẩng đầu nhìn lên, cố nặn ra một câu: “Cậu có bị bệnh gì không vậy?” +

Đậu Thịnh tắt cả máy tính, hùng hồn nói: “Tớ buồn ngủ rồi, buồn ngủ thì đi ngủ là chuyện đương nhiên.” +

Tạ Lan cạn lời. Cậu thu dọn đàn và vĩ, cẩn thận cài khóa hộp đàn, đứng dậy đeo sau vai. +

Kéo xong một bản nhạc hơi kiệt sức, đeo đàn trên lưng mà lại cảm thấy nặng như đeo cả một ngọn núi, đè đến mức hơi khó thở. +

Tạ Lan bước ra khỏi phòng, đột nhiên nghe Đậu Thịnh khẽ nói sau lưng: “Hình dáng cây đàn này rất đặc biệt.” +

“Hả?” Tạ Lan dừng bước quay đầu lại. +

“Hình dáng cây đàn khiến người ta ấn tượng sâu sắc.” Đậu Thịnh khẽ nói, rồi lại thu ánh mắt từ cây đàn về: “Bản OP lúc nãy cậu sửa cũng rất tuyệt. Sự bùng cháy và bi thương đến tột cùng, đó là điều tớ thích nhất ở bản OP này, cậu đều thể hiện ra được hết.” +

Tạ Lan bị khen bất ngờ, đứng ở cửa mặt mày ngơ ngác. +

Cậu đương nhiên biết mình kéo rất hay, nhưng bị Đậu Thịnh khen một cách nghiêm túc trước mặt, vẫn có chút cảm giác tai nóng bừng không tự nhiên. +

Đậu Thịnh tối nay nhận điện thoại xong có chút không bình thường, dùng lời của Xa Tử Minh thì giống như dây thần kinh nào đó bị chập vậy. +

Tạ Lan về phòng tắm nước nóng trước, mặc một bộ đồ ngủ dày hơn, xuống lầu tìm đồ ăn. +

Dì Triệu thường xuyên đi công tác, tủ lạnh nhà Đậu Thịnh nhét đầy đủ các loại đồ ăn, có thứ là anh tích trữ, có thứ là chú Tiểu Mã mỗi ngày đưa đón đi học tiện tay nhét vào. +

Tạ Lan rất đói, lướt một vòng trong tủ lạnh, lấy hết những thứ có vị ngọt có thể ăn ngay được – hai hộp bánh su kem, một hộp dưa lưới, một hộp bánh tart trứng, một hộp bánh cuốn nhân đậu đỏ. Hộp lớn hộp nhỏ chồng lên nhau dùng cằm giữ lại, dành ra một tay lấy một chai sữa ca cao. +

Trong tủ lạnh toàn là sữa ca cao, khiến người ta thậm chí cảm thấy không uống một chai thì có lỗi với cái tủ lạnh này. +

Cậu ôm đồ hơi khó khăn dùng khuỷu tay đóng cửa tủ lạnh lại, vừa quay người, đã thấy Đậu Thịnh đứng ở cửa, nửa người trong ánh sáng nhà bếp, nửa người trong bóng tối phòng khách, nhìn cậu đầy ẩn ý. +

“!” +

Tạ Lan suýt nữa thì làm rơi cả chồng hộp xuống đất. +

Bàn tay đang cầm sữa vội vàng giữ lấy “công trình kiến trúc” đang nghiêng ngả giữa không trung, cậu kinh ngạc nói: “Cậu làm gì đấy?” +

“Đi ngang qua, tùy tiện xem thôi.” Đậu Thịnh đi tới tự nhiên đưa tay giúp cậu lấy ba hộp trên cùng xuống: “Cậu đói rồi à.” +

Đây không phải là lời thừa sao. +

Tạ Lan hỏi: “Cậu cũng tìm đồ ăn à? Chia chút nhé?” +

“Không, tối tớ ăn ở quán cơm nhỏ no lắm rồi.” Đậu Thịnh đi theo cậu lên lầu. +

Tạ Lan nhướng mày: “Vậy cậu xuống đây làm gì?” +

Đậu Thịnh nghĩ ngợi: “Đi dạo.” +

“…?” +

Đi đến đầu cầu thang, Tạ Lan vô thức đi chậm lại, muốn để Đậu Thịnh đi trước. Tuy nhiên, cậu mơ hồ nhận ra Đậu Thịnh cũng đi chậm lại theo cậu, dường như cũng muốn để cậu đi trước. +

Tuy nhiên, khi Tạ Lan nhấc chân bước lên một bậc thang, Đậu Thịnh cũng lập tức đi theo, về cơ bản là đi song song với cậu lên trên. +

Tạ Lan không hiểu sao lại cảm thấy hơi sởn gai ốc. +

Cậu lên một bậc, Đậu Thịnh lên một bậc. +

Cậu đi chậm lại một chút, Đậu Thịnh cũng đi chậm lại theo, còn ngáp một cái. +

Trong khóe mắt, Đậu Thịnh luôn giữ khoảng cách sau cậu nửa bậc thang, nhìn cậu đầy ẩn ý. +

Tạ Lan vẻ mặt dần dần lộ ra vẻ khó hiểu. +

Cậu không nhịn được quay đầu lại hỏi: “Làm gì thế?” +

“Lên lầu thôi mà.” Đậu Thịnh giả vờ như không có chuyện gì thu lại ánh mắt: “Sao thế.” +

“…” Tạ Lan không thể tin được: “Cậu đây là đơn thuần lên lầu thôi à??” +

“Chứ sao nữa? Còn có thể là xuống lầu à?” Đậu Thịnh nói rồi đi nhanh lên mấy bước, đặt đồ trong tay lên tủ đầu giường của Tạ Lan: “Tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện, chúng ta ở chung cũng nhiều ngày rồi, tớ vẫn chưa hỏi cậu.” +

Tạ Lan ngơ ngác ôm đồ đứng ở cửa, bị anh làm cho đầu óc quay cuồng. +

“Hả?” +

Đậu Thịnh nói: “Trong nhà có cần sắm thêm gì không? Mấy hôm trước tớ đặt máy pha cà phê rồi, còn cần gì khác nữa không?” +

Tạ Lan giật mình: “Cậu mua máy pha cà phê rồi à?” +

“Ừm.” Đậu Thịnh cúi mắt suy nghĩ một lúc: “Cậu thấy có cần thiết mua máy chiếu không?” +

Tạ Lan lộ ra vẻ mặt càng khó hiểu hơn. +

“Trong nhà không có chỗ nào có thể cùng nhau xem ti vi, bà Triệu thì hay đi công tác không dùng đến, nhưng bây giờ cậu đến rồi hình như lại có cần thiết.” Đậu Thịnh tự mình lẩm bẩm mấy câu: “Thôi bỏ đi, chuyện này nói với một bệnh nhân như cậu cũng vô dụng.” +

Tạ Lan không biết rốt cuộc anh đang lên cơn gì, nhưng vẫn thành thật nói: “Tớ thích dùng điện thoại của mình xem đồ hơn, máy chiếu màn hình lớn quá xem sẽ hơi mỏi mắt.” +

Đây là lời thật lòng, máy chiếu ở nhà bên Anh chỉ có duy nhất một công dụng – tạo bóng cho cậu kéo đàn, dùng để quay video. +

“Ồ.” Đậu Thịnh hình như hơi thất vọng, anh thở dài một hơi: “Vậy để tớ xem lại đã.” +

Anh đặt đồ xuống rồi quay về phòng mình, trao đổi mấy câu với mấy con mèo vừa mới yên tĩnh ngủ được một lúc đã lại dậy chạy loạn. +

Tạ Lan cũng về phòng, ngồi trước bàn vừa ăn khuya vừa nghịch điện thoại. +

Làn sóng thu hút khán giả qua đường lúc nãy vẫn đang từ từ phát huy tác dụng, nói chuyện một lúc mà số người theo dõi Bilibili của Đậu Thịnh đã vượt 1 triệu 100  rồi. +

Video [Tình Yêu Ngàn Lớp Mưu Mô Của Đậu Tử] hôm qua lại lên trang chủ một lần nữa, lần này đổi tên thành [Ngàn Lớp Mưu Mô Mèo Lớn Lừa Mèo Bé]. Mở đầu là một màn hình đầy ắp bình luận màu cam –
“Đậu & Lan cưng YYDS*!”
+

(*) Viết tắt của cụm từ tiếng Trung “永远的神” (pinyin: yǒng yuǎn de shén), dịch nghĩa tiếng Việt là “vĩnh viễn là thần” hoặc được giới trẻ hay dùng với nghĩa “mãi đỉnh”, “quá đỉnh”. +

Không hiểu, nhưng khí thế hùng hồn, trông rất lợi hại. +

Tạ Lan mút kem trong bánh su kem lại vào Weibo xem, trong super topic của Đậu Thịnh đang lan truyền đủ các loại video quay màn hình và ảnh chụp màn hình cậu kéo violin tối nay, fan lúc này đều đang hoạt động sôi nổi, super topic làm mới một lần lại có thêm một số thảo luận mới.

Tạ Lan chủ yếu muốn xem có ai thảo luận về SilentWaves không, thật ra cậu hơi sợ bị nhận ra, không muốn dính vào những rắc rối không cần thiết đó.
+

May mà, có lẽ cậu chưa nổi tiếng đến mức người trong nước biết đến, cũng có lẽ bản nhạc tối nay cậu sửa khá tốt, tạm thời chưa có ai thảo luận. +

Tạ Lan vừa ăn vừa lướt, ăn đến chiếc bánh su kem cuối cùng, đầu ngón tay đột nhiên khựng lại. +

[Nhà bên tối nay tức chết] +

Bên dưới mấy trăm bình luận. +

[Nhà bên livestream đến tận giây cuối cùng của mười hai giờ đêm, kẹt ở vị trí 17, cả bảng độ nổi tiếng lẫn bảng donate đều không vào được.] +

[Lúc tắt livestream về cơ bản không nói mấy câu.] +

[Đừng thảo luận nhà bên nữa… Đã nói là không cho tầm nhìn rồi mà.] +

[Nhưng tối nay thật sự rất thoải mái.] +

[Quá thoải mái.] +

[Anh ta mở miệng xin Thuyền trưởng Đề đốc cũng không phải một hai ngày rồi, mặt dày cả tháng trời, cuối cùng chẳng được cái gì cả] +

Tạ Lan lướt xem bình luận cảm thấy mình ăn no rồi, uống hết ngụm sữa ca cao cuối cùng, đứng dậy chuẩn bị vứt rác. +

Vừa quay đầu lại, Đậu Thịnh ở ngoài cửa giả vờ như không có chuyện gì thu lại ánh mắt, trên tay cầm một lon bia đã mở, cầm lên tu một ngụm. +

“?” +

Tạ Lan nhíu mày: “Sao tớ cứ cảm thấy cậu lén lút nhìn tớ suốt vậy?” +

“Đâu có.” Đậu Thịnh bình tĩnh nói: “Chỉ là đột nhiên phát hiện tầm nhìn ngoài cửa sổ phòng cậu hình như đẹp hơn phòng tớ một chút.” +

Tạ Lan kinh ngạc: “Nhưng tớ kéo rèm rồi mà!” +

Đậu Thịnh dừng lại: “Ừm, tớ dựa vào tưởng tượng để xem cảnh bên ngoài.” +

“???” +

Tạ Lan đúng là nghi ngờ Đậu Thịnh lại đang âm mưu giở trò gì đó để chơi cậu.

Cậu cầm rác ra ngoài vứt, đi ngang qua Đậu Thịnh, cẩn thận vòng qua anh, giống như lính gỡ bom mìn vòng qua khu vực nguy hiểm cắm đầy cờ cảnh báo.
+

Đậu Thịnh đột nhiên nói sau lưng như thể vô tình: “Cậu kéo đàn hay thế, sao bây giờ lại ít chạm vào rồi?” +

“Cũng không phải không chạm, chỉ là ít hơn thôi.” Tạ Lan quay đầu nhìn anh một cái, giọng trầm xuống: “Nguyên nhân… mẹ tớ mất rồi mà.” +

Đậu Thịnh sững người, ánh mắt có chút dao động, hồi lâu mới cúi mắt “ồ” một tiếng. +

“Cũng không nghiêm trọng đến thế đâu.” Tạ Lan dừng lại một chút rồi nói: “Có lẽ vẫn là không có tâm trạng nhiều. Với lại, kéo đàn sẽ rất nhập tâm, mỗi lần thoát ra khỏi trạng thái đó, bên cạnh phải có người mới được, nếu không sẽ cảm thấy hơi trống rỗng.” +

Mẹ mất rồi, người bên cạnh đó cũng không còn nữa, sự trống rỗng sau khi kéo đàn sẽ bị phóng đại vô hạn. +

Cậu cảm thấy không cần thiết nữa, dù sao thì vốn dĩ cũng không định đi theo con đường nghệ thuật này. +

“Nghỉ ngơi sớm đi.” Đậu Thịnh nói: “Mai còn có lớp nữa.” +

“Ừm, cậu cũng sớm đi.” +

Không biết là do thuốc cảm có tác dụng hay sao, Tạ Lan ăn no một bụng, cảm thấy cả người khỏe khoắn hơn nhiều. Cậu đánh răng xong nằm trên giường, tiện tay mở Twitter. +

Vẫn có chút chột dạ khó hiểu, dù sao thì fan của cậu xem cậu lâu như vậy cũng chưa từng thấy mặt, kết quả về nước chưa được mấy ngày đã lên livestream trực tiếp trên Bilibili rồi. +

Tạ Lan mở danh sách, lại là một số tin nhắn chưa đọc, QZFXR tuần này lại gửi cho cậu hai tin, chắc là hỏi thăm thường ngày. +

Cậu đang định bấm thoát ra, khung chat đó đột nhiên nhảy lên, nhảy lên đầu danh sách. +

Số 2 màu đỏ biến thành 3, ngay lúc này, QZFXR lại gửi cho cậu một tin nữa. +

[Trước đây cậu nói đổi môi trường, là về nước rồi à?] +

Tim Tạ Lan thắt lại. +

Phản ứng đầu tiên của cậu là có thể bị phát hiện rồi, QZFXR này là người Trung Quốc, hơn nữa xem như là fan rất kỳ cựu, nếu tối nay tình cờ xem được livestream, khả năng nhận ra cũng khá lớn. +

Nhưng cũng chưa chắc, lúc cậu kéo đàn mới mười bốn mười lăm tuổi, bây giờ trông đã khác hơn lúc đó một chút, bản nhạc tối nay cậu cũng đã sửa lại rồi. +

Cậu do dự một chút, vẫn thành thật trả lời. +

[Ừm, về nước đổi gió chút. Sao cậu biết?] +

Bên kia im lặng một lúc. +

[Chỉ là đoán thôi, cảm thấy cậu gõ chữ tiếng Trung hình như tự nhiên hơn trước một chút.] +

Tạ Lan lập tức thở phào nhẹ nhõm, lại rất phấn khích ngồi dậy, liên tiếp gửi ba tin. +

[Thật à?] +

[Tôi cũng cảm thấy tiếng Trung của mình tiến bộ rất nhanh, môi trường ngôn ngữ rất quan trọng.] +

[Sau khi về nước tôi đã đổi hệ thống điện thoại sang tiếng Trung rồi, bình thường cũng về cơ bản chỉ nói tiếng Trung, đang cố gắng hết sức.] +

Bên kia một lúc sau gửi một chữ “ừm”. +

[Vậy cậu ở trong nước có vui không.] +

Tạ Lan trả lời: [Rất vui, quen được những người bạn khá thân.] +

[Vậy à. *cười*] +

[Vậy chuyện trước đây nói có thể sẽ quay lại kéo đàn, đã có kế hoạch cụ thể chưa?] +

Tạ Lan hơi do dự. +

Cậu không chắc phải trả lời thế nào, rạng sáng hôm đó ở ngoài đường thuận miệng nói một câu có thể sẽ quay lại. Cậu tưởng thời gian đã đủ dài rồi, có lẽ đã có thể rồi, nhưng lúc nãy kéo xong bản nhạc đó cậu vẫn cảm thấy trong lòng rất trống rỗng, nếu không phải có Đậu Thịnh lượn lờ bên cạnh, còn có những bình luận sặc sỡ kia, chắc cậu sẽ khó chịu một lúc. +

Cậu do dự hồi lâu mới ngập ngừng gõ chữ: [Chắc là phải đợi thêm một chút.] +

Đối phương trả lời ngay lập tức “không sao”. +

[Đừng áp lực quá, thật ra cậu vui là được rồi.] +

Tạ Lan trả lời một icon mặt cười. +

Điện thoại sắp hết pin, Tạ Lan đứng dậy tìm sạc cắm vào đầu giường. +

Dây không đủ dài, cắm vào rồi cậu chỉ có thể ngồi sát mép giường xem điện thoại. +

Bên kia lại gửi một câu. +

[Về nước có thể dạo qua các trang web video trong nước, đề cử Bilibili, trên đó cũng có nhiều kênh thú vị.] +

Tạ Lan bất giác nhếch môi cười: [Xem rồi, đã theo dõi một số.] +

[Theo dõi ai thế?] +

[@Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời, nghe qua chưa?] +

Bên kia rơi vào im lặng một lúc lâu. +

Tạ Lan đoán chắc người ta chưa nghe qua. +

[Chỉ là một kênh làm đủ loại video, cũng khá thú vị, có thể xem thử.] +

Lần này đối phương trả lời ngay lập tức. +

[“Cũng khá thú vị” nghĩa là gì? Bình thường thôi à? Chỗ nào không tốt?] +

Xì, lời này sao nghe có chút kỳ kỳ. +

Tạ Lan nhìn màn hình nhíu mày hồi lâu, nhưng cậu lại không nói ra được chỗ nào kỳ. +

Nhưng cảm thấy QZFXR có vẻ hơi hứng thú với Đậu Thịnh. +

Tạ Lan nghĩ ngợi, nghiêm túc gõ một đoạn: [Không có gì không tốt cả, thể loại video khá đa dạng, cũng rất có ý tưởng. Tôi thấy những người sáng tạo có thể liên tục thử nghiệm nội dung mới rất đáng quý, cậu ấy rất tốt. À đúng rồi, nếu cậu thích xem game thì có thể xem cậu ấy, cậu ấy nhát như đậu, chơi game kinh dị rất hài hước, sẽ khiến người ta vui vẻ.] +

Lần này đối phương hồi lâu không lên tiếng. +

Tạ Lan lại gửi một câu: [Off  rồi à?] +

[Chưa. Hình như về nước cậu học được mấy thành ngữ kỳ lạ. Tôi sẽ đi xem thử, cảm ơn đã giới thiệu.] +

Tạ Lan trả lời một biểu tượng, định offline đi ngủ. Nhưng cậu quên phía sau còn có dây, xoay người một cái: “bụp” một tiếng, đầu sạc rơi xuống. +

Cậu vô thức giật điện thoại lại, kết quả đầu sạc kẹt trong tủ đầu giường, không những không ra được, mà còn làm tuột cả dây nối với điện thoại, cùng rơi vào khe hở. +

 “…” +

Tạ Lan cạn lời đứng dậy. +

Giữa đêm tối om, cậu ngồi xổm trước tủ đầu giường, thò tay vào giữa tủ đầu giường và tường mò mẫm một cách khó khăn. +

Tủ đầu giường không lớn, theo lý thì tay quét một lượt ở dưới chắc chắn sẽ mò thấy, nhưng dù cậu cố gắng thế nào cũng không tài nào với tới. +

Sau vài lần thử, Tạ Lan sụp đổ, bật đèn pin điện thoại rọi vào khe hở đó. +

Đầu sạc rơi ở vị trí hơi lệch về phía trước so với cậu tưởng, phải mò từ mặt trước tủ đầu giường thì dễ hơn. +

Cậu đang định đứng dậy thì đột nhiên lưng cứng đờ. +

Một cảm giác lạnh lẽo rợn người lan dọc sống lưng, lan đến tận sau gáy. +

Tạ Lan cứng đờ tại chỗ, cả người tê dại. +

Một con côn trùng giống con rết phiên bản ngắn đang bò trên đầu sạc, dùng râu chạm vào đầu sạc của cậu. +

Rồi từ từ bò về phía cậu. +

“Oh my!!!” +

Cậu bật dậy tại chỗ, tay vung lên va vào tay nắm cửa phía sau, đau điếng hét lên một tiếng, cúi đầu xuống lại thấy con côn trùng kia vậy mà đã bò ra từ gầm tủ đầu giường. +

“Á!!!!” Tạ Lan hét lên với giọng run rẩy. +

Phòng bên cạnh vang lên tiếng “loảng xoảng”, bốn con mèo kêu gào bất mãn, cả nhà lập tức náo loạn. +

Đậu Thịnh đi chân trần chạy tới, đẩy mạnh cửa ra: “Sao thế?” +

Tim Tạ Lan đập thình thịch, túm lấy tay áo anh kéo về phía mình, còn bản thân thì trốn sau cánh cửa. +

“Nhà cậu có côn trùng!” Cậu nghe thấy giọng mình run lên: “Kim ốc cũng có côn trùng à!” +

Đậu Thịnh mặc bộ đồ ngủ lông xù đứng ngẩn người tại chỗ. +

Hồi lâu sau, anh từ từ ngồi xổm xuống, nhìn con côn trùng chỉ dài khoảng 1cm, di chuyển chậm chạp trước mặt, im lặng ngẩng đầu nhìn Tạ Lan. +

Dùng ánh mắt từ từ phát ra một dấu hỏi chấm. +

“Ma còn không sợ mà cậu lại sợ cái này à?” Đậu Thịnh tiện tay nhặt con côn trùng kia lên: “Con này gọi là rết nhà, là côn trùng may mắn, chứng tỏ cậu sắp phát tài rồi đấy.” +

Lời này đúng là có thể xếp vào top mười những lời hoang đường nhất Tạ Lan từng nghe. +

Cậu lập tức nói: “Tớ nhường cơ hội phát tài này cho cậu đấy!” +

“Chậc.” Đậu Thịnh lấy một tờ giấy ra bóp chết con côn trùng, rồi lại bật cười: “Tớ thấy cậu mới nhát như đậu ấy.” +

Tạ Lan nuốt nước bọt không quên cãi lại: “Đúng vậy, như Đậu.” +

Đậu Thịnh lườm cậu một cái, cười đứng dậy dịch tủ đầu giường ra, cẩn thận xem xét phía sau, tiện tay nhặt luôn cả sạc điện thoại của Tạ Lan lên. +

Ánh mắt anh lướt qua chiếc điện thoại Tạ Lan vứt trên giường, trang Twitter vẫn chưa tắt, khung chat của QZFXR hiện ra ở đó, ID rõ ràng. +

Nhưng vẻ mặt Đậu Thịnh không có gì thay đổi, anh chỉ bình tĩnh lướt qua. +

“Lớn từng này rồi còn sợ côn trùng, đúng là hết nói nổi.” Đậu Thịnh chậc lưỡi: “Mùa này côn trùng nhiều là phải rồi, Vọng Giang Lệ Ảnh này lại gần sông, độ ẩm không khí tương đối cao, rất khó tránh khỏi. Có côn trùng thì cậu cứ gọi tớ, muộn mấy cũng được, vốn dĩ tối tớ cũng không biết mấy giờ mới ngủ đâu.” +

“Ừm.” +

Đậu Thịnh xỏ dép lê đi vứt côn trùng, Tạ Lan lại kiểm tra một lượt phía sau tủ đầu giường, thở phào nhẹ nhõm nằm lại giường. +

Trong phòng yên tĩnh, cây violin đặt ở góc quen thuộc, ánh mắt cậu lướt đến chiếc hộp đàn quen thuộc, đột nhiên có chút cảm khái. +

Một mình ở nơi xa lạ, lại còn cảm lạnh, lại còn kéo đàn, thật sự có chút trống rỗng. +

Tạ Lan xoay người, tay vô thức thò xuống dưới gối, sờ lấy chiếc lá ngô đồng mang khí chất cô độc giống như hoàn cảnh của cậu. +

Cửa phòng đột nhiên lại vang lên hai tiếng “cốc cốc”. +

Cậu còn chưa kịp mở miệng, cửa đã bị đẩy ra, sau đó phía sau gối đột nhiên trĩu xuống, một tiếng gừ gừ vang lên bên tai. +

Tạ Lan giật mình, quay đầu lại, đối mặt với một đôi mắt tròn màu cà phê. +

Chú mèo cam nhỏ kêu “meo” một tiếng. +

Nhìn qua bộ lông có thể biết, đây là con đầu đàn trong bốn chú mèo con. +

Sở dĩ nói là đầu đàn, vì nó mỗi ngày đều liếm lông cho ba con còn lại, lúc Đậu Thịnh cho ăn cũng luôn là nó ăn trước. +

Tạ Lan nhấc chú mèo cam nhỏ lên, hơi ngẩn người. +

“Để chữa trị nỗi sợ côn trùng và sự yếu đuối trong lòng của bạn nhỏ ở một mình tối nay, tớ quyết định cử Mèo Cả đến phòng cậu trực đêm.” Đậu Thịnh dựa vào cửa phòng cậu nói: “Tớ tốt chứ?” +

— +

Sau bữa sáng, Trứng Lười lề mề đợi Trứng Đậu đi rồi mới túm lấy tay áo Gõ Bàn Phím. +

“Gõ Bàn Phím, chị có thấy Trứng Đậu hình như hơi không bình thường không.” +

Gõ Bàn Phím khựng lại một cách khó tả: “Không bình thường ở chỗ nào?” +

“Cậu ấy biến thái lắm, lẽ nào mấy quả trứng khác không phản ánh với chị à?” Trứng Lười khẽ nói: “Hay là gửi cậu ấy đi nghe lớp học tâm lý trứng đi.” +

Gõ Bàn Phím nghe vậy liền phấn khích hẳn lên: “Biến thái kiểu gì? Kể chi tiết xem nào.” +

Trứng Lười quay đầu liếc nhìn bóng lưng Trứng Đậu, khẽ nói: “Lúc nào cậu ấy cũng lén lút quan sát, làm trứng người ta sợ hết cả lông.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)