Skip to main content

Chương 23: Tình Yêu Ngàn Lớp Mưu Mô

dathaiPiter

 “Tối thứ Sáu tớ livestream cùng cậu nhé.” +

  +

Buổi tự học tối, Tạ Lan và Đậu Thịnh đổi chỗ cho nhau. +

“Tớ giúp cậu che mắt cửa sau.” Đậu Thịnh nhét điện thoại vào tay Tạ Lan, khẽ nói: “Cậu cứ nói chuyện với bọn họ trong nhóm Trồng Đậu đi.” +

Tạ Lan cầm điện thoại có chút không chắc chắn: “Bọn họ có tin là tớ đang nói chuyện không?” +

“Cậu cứ nói đi… Có một cảm giác vụng về tự nhiên, tớ có giả vờ cũng không ra được cái vị đó.” Đậu Thịnh suy nghĩ một lát: “Dù sao thì đám người này cũng chỉ biết làm mưa làm gió trên đầu tớ thôi, đổi thành cậu giải thích có lẽ còn có một tia hy vọng.” +

Buổi tự học Toán không hẳn là yên tĩnh, thỉnh thoảng có người nhỏ giọng thảo luận bài, những người khác đều ăn ý đeo nút bịt tai. +

Tạ Lan nhìn nhóm QQ tên là “Trồng Đậu Được Đậu” có chút do dự. +

Thật ra bây giờ cậu cũng hơi tê liệt rồi, nghỉ trưa lướt bình luận hai tiếng đồng hồ, lướt đến cuối cùng cậu thậm chí nghi ngờ mình sắp bị thuyết phục luôn rồi. +

Có lẽ ký ức và nhận thức về bản thân của cậu đều là giả… ? +

Biết đâu cậu chính là em họ của Đậu Thịnh thật?? +

Xa Tử Minh nói cái này gọi là “đánh không lại thì gia nhập”. +

Đậu Thịnh cười cười: “Cứ thử lại lần nữa xem sao, lần này mà vẫn không được thì chứng tỏ đám chó hoang mất cương này đúng là chơi high rồi. Hai đứa mình không đối đầu trực diện với bọn họ nữa, đợi một thời gian nữa cơn hưng phấn của bọn họ qua đi, tớ sẽ nói cậu là một người bạn nam bình thường.” +

+

Tạ Lan do dự nói: “Nhưng bây giờ có một số người nghĩ cậu đang yêu rồi…” +

“Không sao cả.” Đậu Thịnh liếc nhìn lão Mã đang ngồi trước bàn giáo viên, hạ giọng nói: “Fan của tớ cứ thích nói bậy bạ thôi, nhưng tâm thái rất bao dung, giống tớ, tư tưởng cốt lõi là ba chữ – không sao cả.” +

Anh nghĩ ngợi rồi lại lẩm bẩm: “Thật ra chuyện yêu đương này ấy mà, tớ đoán trong lòng bọn họ cũng biết không thể nào lắm, chỉ là đùa nghịch với tớ thôi. Từ tết đến giờ trạng thái của tớ hơi sa sút, bọn họ muốn kích tớ dậy cũng không phải một hai lần rồi.” +

Đậu Thịnh vừa nói vừa ngáp một cái, lôi ra một bài toán khó trong đề thi học sinh giỏi bắt đầu giải. +

Hình như anh lúc nào cũng rất bình tĩnh. +

Giống như chính anh nói vậy, không sao cả, không để tâm. +

Tạ Lan đành phải gục xuống bàn khổ sở biện bạch. +

Một lát sau, cậu ngẩng đầu huých vào khuỷu tay Đậu Thịnh. +

Đậu Thịnh ngẩng đầu lên khỏi tờ đề: “?” +

“Bọn họ cứ khăng khăng nói bàn tay đó là của con gái.” Tạ Lan nhíu mày khẽ hỏi: “Tớ muốn diễn đạt là tay con trai và tay con gái rất khác nhau, phải nói thế nào?” +

Đậu Thịnh chống bút suy nghĩ: “Hoàn toàn khác biệt?” +

“Ồ.” Tạ Lan chợt hiểu ra: “Hình như trước đây từng thấy thành ngữ này rồi.” +

Tạ Lan cúi đầu bấm một lúc, lại bực bội thở dài. +

Đậu Thịnh không nhịn được ghé sát lại: “Sao thế?” +

“Chữ ‘hoàn’ đánh không ra.” Tạ Lan khẽ nói. +

Đậu Thịnh ghé sát lại nhìn: jong +

Anh gục xuống bàn cười không thành tiếng một lúc, sau đó gõ chữ đó hộ Tạ Lan, gửi đi. +

[Đậu]: Tạm thời tôi ở nhà cậu ấy, thật sự là con trai. Tay con trai và tay con gái hoàn toàn khác biệt, tại sao lại cho là con gái chứ? +

[Quá trắng trẻo mịn màng.] +


[Ấm áp thơm tho mềm mại như ngọc.]
+


[Ngàn vẻ yêu kiều.]
+

[Đậu]: Ầy, vì tôi chơi đàn, sẽ bảo vệ tay, thỉnh thoảng sẽ dùng lotion. +

[Lotion là gì?] +


[Lầu trên, là kem dưỡng da tay.]
+


[À đúng rồi, là du học sinh về nước.]
+


[Cậu từ nước nào về ấy nhỉ?]
+

[Đậu]: Anh. +

[Không tệ không tệ.] +


[Lúc nãy tớ đã tin là con gái rồi, nhưng bây giờ lại cảm thấy là Đậu Tử đang giả vờ, chỉ muốn khoe khoang thôi.]
+


[Để cậu ấy khoe!]
+


[Cậu chơi đàn gì thế?]
+

[Đậu]: Violin. +

Đậu Thịnh không nhịn được ngẩng đầu hỏi: “Sao lại thành giải đáp thắc mắc rồi?” +

Tạ Lan ngẩn ra: “…Ờ nhỉ.” +

Tan học đi ra ngoài, Đậu Thịnh đeo tai nghe Bluetooth vừa gọi điện thoại cho người của công ty vận chuyển thú cưng, vừa tiếp tục lướt xem lịch sử trò chuyện trong nhóm. +

Mấy lần cười lên thành tiếng. +

“Đúng, một con gửi đến thành phố X, hai con gửi đến thành phố S, ha ha ha, khụ, một con gửi đến thành phố G, cuối tuần đến lấy mèo.” +

“Phụt… Không sao, bạn cứ kiểm tra xem cuối tuần có chuyến bay không đã.” +

“Ừm.” +

Cúp điện thoại. +

Anh đút điện thoại vào túi: “Bạn nhỏ Tạ Lan ơi, nhờ phúc của cậu, bọn họ cũng tìm thấy mấy khung hình có tay cậu lọt vào trong video tiếng địa phương rồi. Mấy đứa bình thường keo kiệt không chịu bỏ xu ra cũng đã bỏ rồi, bây giờ số liệu tăng vọt một đợt.” +

Tạ Lan kéo tay áo anh, kéo màn hình đến trước mặt—— +

Đúng thế thật, 24 vạn lượt thích, 20 vạn xu, so với hai ngày trước đều tăng gấp đôi, vững vàng vượt mặt Dạ Thần nhà bên. +

Bình luận toàn là thảo luận về bàn tay vô tình lọt vào khung hình của “em họ”. +

Mí mắt Tạ Lan hơi nặng trĩu, giọng khàn khàn nói: “Fan của cậu hình như có chút khác biệt.” +

“Không cần để ý bọn họ.” Đậu Thịnh cười cười: “Tớ nói này, người bạn ba triệu fan kia của cậu có phải rất chú trọng mấy cái này không?” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Hả?” +

“Quên cái bộ lý thuyết cậu ta dạy cậu đi.” Đậu Thịnh nói: “Fan của tớ không giống lắm, đều là người nhà cả, nói chuyện thẳng thắn thích đùa giỡn, nhưng đều không để bụng đâu, dù sao thì cậu cứ chịu đựng chút đi. Chuyện này tớ cũng đã suy nghĩ rồi, nếu thật sự muốn giải quyết ngay lập tức, chỉ còn lại một cách thôi.” +

Tạ Lan giật mình: “Cách gì?” +

“Cậu lộ mặt.” Đậu Thịnh nói: “Tớ mở livestream, cậu lên hình cả tay lẫn mặt cho mọi người xem, cùng lắm thì thì lôi vé máy bay về nước ra, bằng chứng xác thực, chuyện này coi như xong.” +

+

Tạ Lan nghe vậy liền ỉu xìu: “Tớ không muốn lộ mặt lắm.” +

“Tại sao?” Đậu Thịnh nhướng mày: “Dù gì cũng là một nhóc đẹp trai, còn sợ người ta nhìn à?” +

Không tại sao cả, chỉ đơn giản là không quen lắm. +

Có lẽ chính là cái gọi là ngại ống kính, hai năm làm Youtuber cũng chỉ xuất hiện dưới dạng bóng hình, cũng quen với việc không lộ mặt rồi. +

Triệu Văn Anh không có nhà, Đậu Thịnh gọi điện thoại mười phút với bà để thảo luận xem loại thuốc cảm nào phù hợp cho Tạ Lan uống, cuối cùng loại thuốc quyết định lại không có ở nhà, phải gọi đồ ăn ngoài. +

Tạ Lan tắm nước nóng xong cuộn mình trong chăn đợi đồ ăn ngoài, kết quả thuốc chưa đợi được, người đã ngủ thiếp đi. +

Trong cơn mơ màng, có người cậy miệng cậu ra, một vật có kết cấu bằng nhựa thò vào, cổ họng ngứa ngáy, cậu vô thức nuốt một cái. +

Sau đó một vị đắng thoang thoảng lan tỏa trong miệng, Tạ Lan trong mơ cứ tìm kẹo ăn mãi. +

Sáng sớm hôm sau, cậu bị một tiếng kêu kinh ngạc từ phòng bên cạnh đánh thức. +

“Có tiền đồ rồi nhé đám ngốc này!” +

Bốn con mèo trong phòng Đậu Thịnh cũng đã tỉnh, kêu meo meo ngao ngao inh ỏi. +

Tạ Lan ngồi dậy, trong chăn rất nóng, vừa vén lên lại thấy lành lạnh. Tay chân cậu mềm nhũn, bụng rất đói, may mà đầu óc nhẹ nhõm hơn nhiều, chắc là đã hạ sốt rồi. +

Cậu mơ màng tìm điện thoại, kết quả sờ lên tủ đầu giường lại sờ thấy một vật giống như ống tiêm. +

Nói chính xác thì nhỏ hơn ống tiêm thông thường, pít-tông màu xanh lá cây dễ thương, cuối ống có hai vòng tròn để xỏ ngón tay, gần “đầu kim” không có kim, mà là một ống nhựa nhỏ có độ đàn hồi, miệng ống mở. +

Đây, không phải là dụng cụ cho thú cưng uống thuốc mua từ bệnh viện lúc đón mèo về mà chưa dùng đến sao? +

Tại sao thứ này lại xuất hiện trên tủ đầu giường của cậu? +

Tạ Lan khó hiểu cầm vật đó xem một lúc, không hiểu, lại từ bỏ vứt đi. +

Cậu tìm thấy điện thoại, theo thói quen mở Weibo, kết quả vừa vào đã phát hiện không ổn. +

Mọi người đều đang réo Đậu Thịnh “đi xem bảng xếp hạng hot hôm nay của Bilibili.” +

Trên bảng xếp hạng hot hôm nay của Bilibili, có một kênh mới tên là “Không Vui Thì Đập Đậu”, đã đăng video đầu tiên trong sự nghiệp, xuất hiện thẳng trên trang chủ, tính đến hiện tại đã có sáu mươi vạn lượt xem. +

[Ngàn Lớp Mưu Mô Của Đậu Tử] +

Video cắt ghép khá nhiều cảnh từ các video trước đây của Đậu Thịnh, trộn lẫn với tay của Tạ Lan, tay của Đậu Thịnh, nhạc nền là bài hát tiếng Nhật “Kasaneteku”, dịch sang tiếng Anh rồi dịch sang tiếng Trung, đại khái có nghĩa là “một ngàn loại mưu mô”. Giai điệu tình yêu ngọt ngào, lời bài hát gốc nói về những mẹo nhỏ để thu hút đối phương. +

Nhưng video này đã viết lại lời tiếng Trung rất linh hoạt. +

“Lần đầu gặp mặt phải mở livestream
Giả vờ lạnh lùng khoe khoang tui có em gái họ rồi!
Dụng tâm lựa trà sữa ngon lành sợ TA khát nước
Đối mặt với fan còn phải lạnh lùng nói là mua đại thôi!
Phát hiện máy bay hạ cánh, quyết không do dự
Tắt livestream, tắt máy, em họ tui đến đây
Hôm đó cố ý mặc màu trắng trẻ trung nhất
Bộ đồ thể thao chắc là đại diện cho cá tính tự do phóng khoáng của tui nhỉ!
Đêm hôm dẫn TA lên sân thượng ngắm gió
Còn phải mỹ danh là sáng tác này nọ
Giữa những câu tiếng địa phương liệu có chút chân tình nào không
Chắc chỉ có TA có mặt ở đó mới biết nhỉ!
Quan hệ tiến triển còn thiếu một mồi lửa
Nhưng để chinh phục TA còn có rất nhiều cách!
Một, kim ốc tàng kiều, không cho người khác biết!
Hai, đăng lên Weibo, fan hùa vào xem TA đỏ mặt!
Ba, để TA đấm một cái rồi tự mình làm vết thương nặng thêm, lộ xương quai xanh cho TA xem~
Như vậy TA còn không giơ tay đầu hàng sao?
Đây chính là Đậu Tử ngàn lớp mưu mô thích cậu đó nha.”
+

Tạ Lan: “…” +

Cửa phòng ngủ bị đẩy ra, Đậu Thịnh cầm điện thoại xuất hiện, nhìn cậu muốn nói lại thôi. +

Hồi lâu sau, Đậu Thịnh hỏi: “Có cảm giác… da đầu tê dại, toàn thân như có điện giật không?” +

“…” Tạ Lan dùng tay trái run rẩy giữ chặt tay phải run rẩy: “Có.” +

Tạ Lan mờ mịt tiếp tục nhìn điện thoại. +

Cậu đã chỉnh tiếng nhạc đầy hơi thở màu hồng xuống mức nhỏ nhất, để không nhìn thấy những lời tiếng Trung nhảm nhí đó, lại kéo tỷ lệ màn hình của sóng bình luận lên mức lớn nhất. +

Nhưng trongsóng bình luận hình như có nhiều thứ kỳ quái hơn. +

“Cậu đỡ hơn chưa?” +

Đậu Thịnh đút điện thoại vào túi, đi tới đưa tay vén mớ tóc hơi rối trước trán Tạ Lan, sờ trán cậu. +

“Mát rồi. Tối qua cho cậu uống thuốc hạ sốt hơi mạnh, sáng nay ăn chút cháo nhé?” +

Tạ Lan gật đầu, rồi đột nhiên cảm thấy không đúng. +

“Cậu cho tớ uống thuốc lúc nào?” +

Đậu Thịnh thờ ơ liếc nhìn dụng cụ cho thú cưng uống thuốc trên tủ đầu giường: “Sau khi cậu ngủ rồi.” +

Tạ Lan: “??” +

Đủ loại chuyện nhảm nhí sắp làm bộ não đang bị chập mạch vì bệnh tật của cậu nổ tung. +

Tạ Lan và Đậu Thịnh một người ngồi một người đứng, ăn ý im lặng nhìn video đang phát với âm lượng cực nhỏ trên màn hình. +

Giai điệu ngọt ngào vui tươi lặp đi lặp lại không ngừng, thậm chí có chút tẩy não. +

Vài phút sau, video cuối cùng cũng đi đến hồi kết. +

Còn lại mười giây cuối cùng, nhạc đã dừng, trên màn hình đen sì từ từ hiện lên mấy dòng chữ. +

[Thức đêm làm tặng Đậu và “em họ” không biết rốt cuộc là nam hay nữ.] +


[Hoàn toàn mang tính giải trí, ngoài video xin hãy đùa giỡn có chừng mực.]
+


[Hy vọng chủ kênh tôi yêu thích nhất @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời vượt qua giai đoạn khó khăn, vui vẻ hạnh phúc]
+

Đậu Thịnh liếc nhìn mấy dòng chữ này, ánh mắt dường như có chút dao động trong thoáng chốc, nhưng anh nhanh chóng cười nhạt liếc đi chỗ khác mà “chậc” một tiếng. +

“Một đám ngốc.” Anh khẽ nói: “Lúc thì không tin lúc thì tin, cố ý chơi mình đây mà.” +

Tạ Lan nắm chặt điện thoại, đờ ra hồi lâu. +

+

Không hiểu sao, cậu đột nhiên nảy sinh một sự thôi thúc, một sự thôi thúc đã rất lâu rất lâu rồi không có. +

Cậu lặng lẽ tặng xu cho video, khẽ hỏi: “Tối thứ Sáu cậu định livestream game đúng không, hay là… cùng nhau nhé?” +

—- +

[Lời tác giả] +

Video kết thúc, dừng lại ở bóng lưng hai quả trứng. +

Gõ Bàn Phím hỏi: “VCR tình bạn chị làm cho em và Trứng Lười thế nào?” +

Trứng Đậu hừ một tiếng: “Cũng tàm tạm thôi, quay dáng trứng của em không đẹp lắm.” +

Gõ Bàn Phím trợn mắt: “Già mồm.” +

Trứng Đậu quay về ổ, đi được hai bước lại quay đầu lại: “Nhưng mà cứ gửi cho em một bản nhé!” +

Không phải chỉ tàm tạm thôi à? Gõ Bàn Phím lườm nó. +

“Em muốn đăng lên vòng bạn bè trứng.” Trứng Đậu vừa nói mắt đột nhiên sáng lên: +

“Để các bạn trứng đều đến ca ngợi tình bạn cùng ổ trứng nhỏ của em và Trứng Lười!” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)