Skip to main content

Chương 26: Đậu Biến Hóa Khôn Lường

dathaiPiter

 RJJSD: Tớ đã tạo kiểu rồi, chuẩn bị sẵn sàng đi. +

  +

Tạ Lan ngủ một giấc rất say, mãi đến khi ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện khe khẽ của dì Triệu. +

Giấc ngủ này của cậu rất kỳ lạ, cả người như bị trói chặt, muốn cử động khó khăn, muốn mở mắt cũng khó. Cậu cố gắng mở mắt hồi lâu mới hé được một khe nhỏ, để cảnh tượng trong phòng lọt vào tầm mắt. +

Trong tầm mắt, một đôi mắt tròn như hạt cườm màu cà phê ở ngay gần, nhìn cậu chằm chằm một cách sắc bén mà gò bó. +

Tạ Lan lập tức mở to mắt hết cỡ. +

Mèo Cả nằm trên ngực cậu, hai tay khoanh lại, dí sát mặt đến mức mũi gần như chạm vào mũi cậu, hít hít. +

Tạ Lan: “!” +

Cậu chắc chắn, râu mèo lúc này đang chạm vào má cậu. +

“Mày nằm trên người tao nhìn tao bao lâu rồi?” Tạ Lan kinh ngạc đến mức hỏi cả mèo. +

Mèo Cả vẫn giữ vẻ gò bó, nếu nó biết nói, chắc câu trả lời sẽ là “cả một đêm”. +

Tạ Lan: “…” +

Con mèo này chắc là Đậu Thịnh biến thành, lén lút quan sát cậu cả một đêm. +

Cậu cố gắng giơ tay đẩy con mèo ra, mò mẫm xuống giường. +

Ngoài cửa lại vang lên tiếng dì Triệu, rất lạnh lùng. +

“Không được, nuôi mèo gì chứ, mẹ ghét nhất là mấy thứ rụng lông, muốn nuôi nó thì mày dọn ra ngoài ở đi.” +

Đậu Thịnh dùng giọng điệu dỗ dành Hồ Tú Kiệt lúc trước, khẽ nói: “Mẹ, chỉ nuôi một con rất nhỏ thôi, giống như ba con con vừa gửi đi lúc nãy ấy.” +

Dì Triệu cười lạnh: “Con tưởng mẹ không biết mèo cam sẽ lớn đến mức nào à?” +

Nuôi mèo? +

Tạ Lan đột nhiên nhớ ra, hình như Đậu Thịnh có nói công ty vận chuyển thú cưng sẽ đến đón bốn chú mèo con đi từ sáng sớm, nghe có vẻ mấy con kia đều đã lên đường thuận lợi. +

Cậu quay đầu nhìn con mèo trong phòng: “Không phải là cậu ấy định giữ mày lại chứ?” +

Mèo Cả trầm mặc không nói. +

Đậu Thịnh ở ngoài khẽ thở dài: “Mẹ, sếp Triệu, thưa quý bà Triệu Văn Anh, nuôi con mèo này có ích đấy.” +

“Có ích gì? Con ngày nào cũng cùng đám bạn của con đùa nghịch với mèo hoang mẹ đã không quản rồi, con còn muốn nuôi một con mèo trong nhà nữa à?” Dì Triệu thái độ kiên quyết: “Với lại, sau khi con ở nội trú thì một tuần bảy ngày có năm ngày không ở nhà, mèo phải làm sao?” +

Đậu Thịnh nói: “Dì giúp việc mỗi ngày đến nhà có thể cho ăn mà.” +

Dì Triệu cười lạnh: “Con đừng có ham vui nhất thời.” +

Tạ Lan do dự một chút, cẩn thận kéo hé cửa phòng. +

Giọng Đậu Thịnh theo đó cũng trở nên rõ ràng hơn- “Không phải con ham vui, là Tạ Lan muốn nuôi mèo.” +

Tạ Lan xuất hiện ở cửa: “?” +

“Ấy Lan Lan.” Dì Triệu vừa quay đầu thấy Tạ Lan, lập tức nhanh chân đi tới: “Xin lỗi nhé, cháu bệnh mấy hôm nay mà dì cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, dì vừa mới tiễn khách xong.” +

Ngoài hành lang còn dựng một chiếc vali cỡ lớn, dì Triệu mặc một chiếc áo khoác dạ dài, quàng khăn, trông như vừa mới về từ sáng sớm. +

Bà bước tới ôm Tạ Lan một cái bất ngờ, đưa tay ôm lấy mặt Tạ Lan, xoa xoa giữa hai lòng bàn tay. +

Tạ Lan mắt nhìn thẳng: “Dì Triệu đang làm gì thế ạ?” +

“Sờ má không thấy nóng.” Bàn tay thon thả mềm mại đặt lên trán cậu: “Đầu cũng không nóng, chắc là sắp khỏi rồi.” +

Tạ Lan: “… Dì Triệu bỏ cháu ra đi.” +

Tạ Lan nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt kính đồng hồ bên cạnh, xác nhận mặt mình không bị biến dạng: “Cháu sắp khỏi rồi, không sao đâu ạ.” +

“Dì không chăm sóc tốt cho cháu.” Dì Triệu thở dài: “À đúng rồi, Đậu Tử nói cháu muốn nuôi một con mèo à?” +

Đậu Thịnh ở phía sau nháy mắt với Tạ Lan. +

“Ồ…” Tạ Lan do dự: “Là… bởi vì…” +

“Bởi vì cậu ấy cần một chỗ dựa tinh thần.” Đậu Thịnh lập tức xen vào: “Trung Quốc vừa là quê hương vừa là xứ lạ, một mình ở nơi xa lạ, ăn nhờ ở đậu, bệnh một trận cũng khó chịu chết đi được. Con mèo này không chỉ ngủ cùng cậu ấy chăm bệnh, tối qua còn giúp cậu ấy bắt một con côn trùng nữa.” +

Tạ Lan nghe vậy vẻ mặt xị xuống. +

Cậu biết ngay mà, con mèo đó là Đậu Thịnh biến thành. +

“Vậy à.” Dì Triệu dừng lại: “Nhưng Lan Lan lên đại học thì làm sao đây.” +

Đậu Thịnh như thể đã đạt được mục đích, đứng sau lưng dì Triệu giơ dấu “V”, dì Triệu quay đầu lại, anh lại trở về vẻ nghiêm túc, suy nghĩ một lát rồi nói: “Đến lúc đó biết đâu mẹ đã yêu nó rồi, nếu mẹ không yêu, con lại cho fan.” +

Dì Triệu mặt lạnh lùng quay đầu lại: “Mẹ thấy vẫn là con muốn nuôi thì có.” +

“Dù là con mở lời, cũng là muốn tặng cho Tạ Lan mà.” Đậu Thịnh thở dài: “Mẹ, xin mẹ đấy.” +

Vừa dứt lời, trong khóe mắt Tạ Lan liền lướt qua một bóng dáng màu cam, đuôi Mèo Cả dựng thẳng đứng, tao nhã đi xuyên qua giữa ba người hai chân, đến đầu cầu thang, hít hít bậc thang, dừng lại, rồi lại lặng lẽ chui về phòng Tạ Lan. +

Dì Triệu tạm thời thỏa hiệp, giục hai đứa nhỏ mau ăn cơm đi học thêm. +

Bữa sáng là dì Triệu lúc về mua ở dưới lầu, Tạ Lan nếm thử món tào phớ chưa từng ăn, vị rất kỳ diệu. +

Đậu Thịnh vừa bóc trứng vừa nói: “Hôm nay Toán tớ không đi, xin đề của lão Mã về tự làm.” +

Tạ Lan ngẩn ra: “Tại sao?” +

“Có một bài quảng cáo phải đăng Weibo, về chocolate, buổi sáng phải gọi điện thoại cho bên A đối chiếu kịch bản, còn phải bóc kiện hàng nữa.” +

Tạ Lan “ồ” một tiếng, gật đầu. +

Hóa ra bên A là người của công ty chocolate. +

Giờ học hơi gấp, Tạ Lan vội vàng ăn hai miếng cơm rồi vơ lấy cặp sách đi ra ngoài, vừa mở lớp cửa chống trộm bên trong nhà, cậu đột ngột phanh lại. +

Trong khoang thang máy có một chiếc xe đẩy nhỏ, trên xe chất đầy hộp kiện hàng, Tạ Lan đếm từ dưới lên, mãi đến khi ngẩng đầu lên mới đếm rõ – 32 kiện hàng chưa bóc.
Bên cạnh còn chất một đống đã bóc rồi, đủ các loại thùng giấy túi chuyển phát nhanh chất chồng lên nhau, đồ vật bóc ra thì lẫn lộn trong đó. +

“…” +

Không biết có phải sáng dậy sớm quá không, mà lại xuất hiện ảo giác. +

Tạ Lan nhìn thấy trong đống đồ vật như bãi rác kia, hình như có mấy bộ quần áo kỳ lạ. +

Bao gồm nhưng không giới hạn ở: áo sơ mi đính đầy dây xích, áo len đầy tua rua, quần jean rách có hình đầu lâu lớn ở sau mông. +

Hai đôi giày cũng vứt ở trong đó, một đôi là bốt Martin cao cổ, đinh tán dày đặc hơn cả vừng trên chiếc bánh nướng cậu vừa ăn. Đôi kia là giày thể thao “trắng” làm cũ, nhưng màu làm cũ rất đặc biệt, không phải màu xám bẩn, mà hơi giống vết máu để lại ở hiện trường vụ án. +

Tạ Lan không kịp nữa rồi, không nhìn kỹ đã lao vào thang máy. +

Trên đường cậu định nhắn tin cho Đậu Thịnh hỏi xem tình hình thế nào, nhưng vừa mở WeChat ra lại phát hiện trong nhóm có vô số tin nhắn chưa đọc. +

Sáng sớm tinh mơ, trong nhóm [11/4 Tinh Thần Sáng Láng], cậu ít nhất cũng bị tag mười mấy lần. +

Tim Tạ Lan bắt đầu đập không ổn, tưởng là lại có các giáo viên các môn rủ nhau tìm cậu nói chuyện. +

Nhưng cậu lướt hai trang mới phát hiện không đúng. +

[Vincent ]: Violin của idol Tạ Lan đúng là đỉnh thật… OMG. +

[Cherry]: Tớ ngớ người luôn, nghệ sĩ violin vậy mà lại ở ngay bên cạnh tớ kìa? +

[Croissant (Lưu Nhất Tuyền)]: Tớ bắt đầu có ý định rồi, violin có hợp với vũ đạo otaku không nhỉ? +

[Đổng Thủy Tinh]: Xem xong bản ghi hình của fan, ngoài 666 ra tớ chẳng biết nói gì hơn. +

[Mao Lãnh Tuyết]: Hóa ra đây là thế giới của các đại ca lớp 11/4 à? Tớ… thôi tớ vẫn theo 666 vậy. +

Bên dưới lại là một loạt meme spam qua, đám cú mèo ma quái lắc cổ theo nhịp điệu đồng đều, trên đầu còn đội chữ “666” lắc lư theo. +

Tạ Lan bị mớ meme này làm cho nhức mắt, nhanh chóng lướt qua những lời khen ngợi xen kẽ ở giữa, không tìm thấy thông báo giáo viên mời uống trà, vừa định thở phào nhẹ nhõm thì lại nhìn thấy một câu diễn đạt không thể tưởng tượng nổi. +

[Nói một câu thôi, Tạ Lan đỉnh của chóp.]* +

(*)大草 dà cǎo : đại thảo, từ lóng mạng: “草” (cǎo) đồng âm với “操” (cào) đệt, vãi. “大草” có thể hiểu là “vãi chưởng”: “đỉnh của chóp”. +

Bên dưới toàn là theo đội hình, cả màn hình đều là “Tạ Lan đỉnh của chóp” +

Tạ Lan do dự một chút, mở khung chat riêng với Đậu Thịnh: Thảo là gì? +

Đậu Thịnh chắc đang bận, đợi Tạ Lan vào trường rồi mới trả lời một câu: Cậu nói cái thảo nào? +

Tạ Lan mờ mịt một lúc: Cái thảo trong “Tạ Lan đỉnh của chóp”. +

Đậu Thịnh: ??? +

Một lát sau, Đậu Thịnh hình như nhìn thấy nhóm lớp, gửi một tin nhắn thoại qua. +

Tạ Lan đã vào lớp rồi, lười lấy tai nghe ra, áp thẳng điện thoại vào tai, vừa nghe vừa đi về chỗ ngồi. +

Lớp học thêm ở trong tòa nhà thí nghiệm, lúc này phần lớn học sinh đã đến, giáo viên đang chuẩn bị tài liệu trước bàn giáo viên. +

Giọng Đậu Thịnh vang lên bên tai cậu, trầm thấp, cố gắng nghiêm túc nhưng lại như đang nén cười. +

“Cái thảo này ấy à, có nhiều nghĩa lắm, ở đây là muốn nói cậu rất lợi hại, giống như cỏ non mùa xuân mọc lên điên cuồng vậy.” +

Tạ Lan trả lời một tiếng “ồ”, lại hỏi thêm: Không đùa tớ chứ? +

[RJJSD]: Không tin thì tự tra từ điển Tân Hoa đi, thảo là thảo thôi mà, đây chỉ là một phép ẩn dụ thôi. +

Tạ Lan yên tâm, tìm chỗ ngồi xuống, lại mở nhóm lớp ra. +

Cậu đắn đo một lát, trả lời một câu: [Cảm ơn mọi người, mọi người cũng đỉnh của chóp.] +

Lớp học bồi dưỡng thi học sinh giỏi Toán ở ngay bên cạnh, tin nhắn của Tạ Lan vừa gửi đi, đã thấy Xa Tử Minh vừa lướt điện thoại vừa lao qua cửa, chân vấp một cái: “ầm” một tiếng đâm sầm vào cửa lớp Văn, ngã chổng vó. +

Cậu ta không kêu đau, ngồi đó ôm điện thoại cười ha hả một lúc lâu, cười đến chảy cả nước mắt, nắm đấm đấm thình thịch xuống sàn. +

Giáo viên và học sinh trong phòng đều kinh ngạc. +

Một bạn nam đeo kính dày cộp ngồi trước Tạ Lan quay lại, khẽ hỏi: “Cậu ta là người của lớp Toán Lý A các cậu đúng không?” +

Tạ Lan nhìn Xa Tử Minh phủi mông đứng dậy rồi lại nhe răng cười toe toét bỏ đi như không có chuyện gì, do dự hồi lâu mới “ừm” một tiếng. +

“Lớp Toán Lý A hoạt bát thật đấy.” Bạn đeo kính cảm thán: “Tốt thật, học giỏi lại còn biết chơi.” +

Tạ Lan: “…Ừ.” +

Thật ra cậu không biết Xa Tử Minh bị làm sao. +

Nhưng cậu có một dự cảm không lành, vì ngay khoảnh khắc Xa Tử Minh ngã, phòng bên cạnh đột nhiên vang lên một tràng cười đều đặn mà cuồng nhiệt. +

Giáo viên Văn thở dài: “Học sinh lớp chuyên Toán bên cạnh ồn ào thật đấy, bạn ngồi bàn đầu đóng cửa lại giúp tôi đi.” +

Cửa đóng lại, thế giới này cuối cùng cũng yên tĩnh. +

Giáo viên chia một tập giấy in cho hàng đầu chuyền xuống, nói: “Hoạt động này các em xem qua thôi, hôm nay chúng ta tiếp tục học về cấu trúc tổ chức luận điểm và luận cứ. Phần này chúng ta sẽ dành nhiều thời gian, vì nó không chỉ liên quan đến bài văn, mà còn liên quan đến đọc hiểu văn nghị luận, thậm chí cả đọc hiểu văn bản khoa học xã hội ở phần trước. Chúng ta đây là lớp học cơ bản về thi Văn nhé, không phải lớp bồi dưỡng năng khiếu văn học, mục đích là để nắm vững kiến thức thi Văn đại học, cố gắng lấy được nhiều điểm nhất trong bài thi đại học…” +

Tài liệu chuyền đến tay Tạ Lan, là một tờ [Tổng hợp các hoạt động ngoại khóa môn Văn học kỳ Xuân năm 20XX trường Anh Trung] +

Bên dưới liệt kê đại khái bảy tám mục, đọc phát thanh, góc đọc sách, bồi dưỡng viết văn theo chủ đề mới, cuộc thi hùng biện của trường, câu lạc bộ thơ Thanh Miêu… +

Tạ Lan lướt xem về phía sau, bạn đeo kính phía trước lại quay lại, khẽ hỏi: “Anh bạn, cậu có phải là người được mười sáu điểm Văn của lớp 11/4 không?” +

Tạ Lan: “…” +

Cậu mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên khỏi tờ tài liệu: “Có chuyện gì không?” +

“Không có ý xúc phạm đâu, tiết trước tớ đã quan sát cậu rồi. Tớ chỉ muốn nói với cậu là, thật ra Văn của tớ khá tốt, người trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm của tớ, tớ là lớp phó học tập môn của cô ấy. Nếu cậu có chỗ nào không theo kịp thì có thể hỏi tớ, lớp học thêm cơ bản của chúng ta cũng phải cố gắng xóa bỏ điểm liệt trong kỳ thi giữa kỳ.” +

Tạ Lan cảm kích nói: “Vậy tớ chỉ có thể rút khỏi lớp này, mới xem như là đóng góp rồi.” +

“À ha ha.” Bạn đeo kính cười mấy tiếng: “Đại ca cậu cũng hài hước ghê, có câu nói cổ, biết xấu hổ rồi mới dũng cảm*, xem kỹ tờ đơn này đi, tớ tin tưởng cậu.” +

(*) 知耻而后勇 (zhīchǐ’érhòuyǒng) – biết xấu hổ rồi mới dũng cảm, ý nói nhận ra khuyết điểm của mình rồi mới có động lực để cố gắng. +

Tạ Lan không hề hài hước, cậu nói rất nghiêm túc. +

Chắc là đám người này đều nghĩ cậu được mười sáu điểm là do không thi nghiêm túc, chỉ có mình cậu biết cậu đã cố gắng đến mức nào. +

Tạ Lan thở dài một hơi, liếc nhìn tờ đơn hoạt động, ánh mắt đột nhiên bị một đoạn văn đầy khí thế thu hút. +

[Chỉ có WIN hoặc LOSE đơn giản, không có cách tính điểm phức tạp, nhưng mục tiêu của chúng ta không phải là WIN, quan trọng là cảm nhận được niềm vui khi cố gắng hết mình trong quá trình! Cuộc thi hùng biện Anh Hoa mở cửa cho tất cả học sinh, bất kể thành tích hay lớp học của bạn, ở đây chúng tôi chỉ cần người cố gắng! Tinh thần cố gắng! Chỉ cần chịu cố gắng, một cuộc thi hùng biện chắc chắn sẽ mang lại cho bạn bước nhảy vọt về tư duy và năng lực ngôn ngữ!] +

Nói hay thật, nói trúng tim đen của Tạ Lan. +

Đậu Thịnh đang chìm đắm trong biển kiện hàng không thể thoát ra, điện thoại đột nhiên lại rung lên một cái. +

Tay anh toàn là bụi và mảnh băng dính từ kiện hàng, vốn định tạm gác tin nhắn lại, nhưng suy nghĩ một lúc vẫn mở ra. +

[Phục Hưng]: Cậu có biết “biết xấu hổ rồi mới dũng cảm” không? +

Đậu Thịnh lau tay, trả lời: Cảm thấy xấu hổ rồi sẽ gần với dũng cảm hơn. Sao thế? +

[Phục Hưng]: Tớ đã đưa ra một quyết định. +

[RJJSD]: Xin được nghe chi tiết. +

[Phục Hưng]: Tớ sẽ đăng ký tham gia cuộc thi hùng biện của trường Anh Trung. +

[RJJSD]: ????? +

** +

Tiết Văn hôm nay khá nhẹ nhàng, buổi trưa Tạ Lan ăn tạm một nắm cơm nắm, tìm đến phòng học Sinh buổi chiều, chiếm chỗ nghỉ trưa, tiện thể điền luôn đơn đăng ký cuộc thi hùng biện. +

Đơn này rất dễ điền, ngoài tên và lớp ra, chỉ có một mục: Mục tiêu cuộc thi hùng biện.
Tạ Lan suy nghĩ một lúc rồi liệt kê hai điều. +

 – Hy vọng môn Văn có thể tăng 74 điểm, đạt 90 điểm đủ điều kiện. +

 – Nếu không làm được, cố gắng hết sức là được. +

 Đậu Thịnh buổi sáng cũng trả lời như vậy: Cậu vui là được rồi. +

Tạ Lan đóng nắp bút, thở phào nhẹ nhõm. +

Bàn phía trước có hai bạn nữ đang ngồi nghịch điện thoại, Tạ Lan vô thức liếc thấy giao diện điện thoại là Bilibili. +

Một lát sau, một trong hai bạn nữ đó quay đầu lại “vô tình” nhìn cậu một cái, cười với cậu. +

Tạ Lan ngẩn ra. +

Còn chưa kịp hoàn hồn, bạn thứ hai cũng quay lại, nhìn cậu một cái, lôi từ trong túi ra một thanh chocolate đóng gói riêng: “Nghệ sĩ violin! Mời cậu ăn kẹo.” +

Nghệ sĩ violin? +

Tạ Lan lập tức phản ứng lại, một cơn nghẹt thở ập đến. +

Cậu không tiện từ chối, đành nhét thanh kẹo vào hộc bàn, khẽ nói cảm ơn, rồi gục xuống bàn giả vờ ngủ tự kỷ. +

Hôm qua đúng là hơi quá trớn, không nên lộ mặt kéo đàn. +

Cậu lại không nhịn được mở Bilibili, vào trang chủ của @Đậu Bảnh Trai Nhất Trần Đời. +

Số lượng fan: 1.124.000, một đêm đã tăng thêm hai nghìn. +

Chu kỳ tăng fan của sự kiện kiểu này cũng chỉ khoảng mười mấy tiếng, chắc là đã đến giới hạn rồi, so với trước đây tăng khoảng 100 nghìn fan, là một thành tích không nhỏ. +

Tạ Lan nghĩ đến đây lại cảm thấy tâm trạng hơi tốt lên, tiện tay mở một video đánh giá game Đậu Thịnh đăng tháng trước, định tặng thêm xu. +

[Số xu của bạn không đủ nha!] +

“…” +

Tối qua theo video [Ngàn Lớp Mưu Mô Mèo Lớn Lừa Mèo Bé], lại mò ra được mấy video cá nhân fan làm cho Đậu Thịnh trước đây, cậu về cơ bản xem cái nào cũng tặng xu, không biết từ lúc nào đã tiêu hết sạch số xu ít ỏi tích góp được. +

Tạ Lan thở dài, đang định cất điện thoại đi, nhóm nhỏ “Ăn Ngủ Đập Đậu” đột nhiên rung lên. +

[Latte]: @Cherry người đâu rồi? Không phải nói buổi chiều ra ngoài chơi game à? +

[Cá Trích]: Gần hết tiết Toán là cậu ấy đã vội vàng đi rồi, nói là nhà có việc. +

[Latte]: Hả?? +

[RJJSD]: Tình hình thế nào? @Cherry +

Tạ Lan cũng gửi một dấu chấm hỏi. +

Xa Tử Minh mãi không trả lời, đợi đến gần hết tiết Sinh buổi chiều, cậu ta mới cuối cùng xuất hiện. +

[Cherry]: Ài, bố tớ nhập viện rồi, tớ vừa từ bệnh viện về. Bà nội tớ còn chưa có ai chăm sóc nữa, tớ về nhà đây. +

Tạ Lan nhìn đoạn văn đó không hiểu lắm, mở khung chat riêng với Đậu Thịnh lặng lẽ hỏi một câu. +

Đậu Thịnh trả lời rất nhanh: Mẹ cậu ấy đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có bố và bà nội, bà nội cậu ấy bị Alzheimer. +

Vậy mà lại là AD. +

Trong lòng Tạ Lan đột nhiên có chút không thoải mái, còn chưa kịp trả lời, Đậu Thịnh trong nhóm lại nói. +

[RJJSD]: Bố cậu sao rồi? +

[Cherry]: Gãy xương, phải phẫu thuật nhỏ, chắc là phải ở bệnh viện một tuần. Bố tớ lúc đi lấy hàng bị ngã, hàng đè lên tay, hầy. +

[RJJSD]: Vậy cậu chăm sóc bà nội à? +

[Cherry]: Ừm, tớ đang ở nhà bà đây, hôm nay cả ngày bà không thấy bố tớ nên hơi sốt ruột, lại lẫn rồi. +

[Cá Trích]: Bọn tớ qua nhé. +

[Latte]: Đúng đó, còn có thể giúp nấu cơm nữa. +

[Cherry]: Ui không cần đâu, tớ gọi đồ ăn ngoài là được rồi. +

[Cá Trích]: Đợi đến lúc đi học, bà nội cậu thật sự phải ăn đồ ăn ngoài cả tuần đấy. Đợi bọn tớ đi. +

Trong nhóm nhanh chóng quyết định xong, khung chat riêng của Đậu Thịnh lại sáng lên. +

[RJJSD]: Tớ ở ngay gần trường, đợi cậu tan học rồi cùng đi nhé? +

Tạ Lan trả lời một tiếng “được”, lại hỏi: Sao cậu lại ở gần trường? +

[RJJSD]: Quay ít tư liệu. Nhà Xa Tử Minh cách trường không xa, đi xuyên qua ngõ Ruột Dê, cách một khu chung cư, đến con hẻm phía nam là tới. +

[Phục Hưng]: Được. +

[RJJSD]: À đúng rồi, hôm nay tớ tạo kiểu một chút, chuẩn bị sẵn sàng đi. +

[Phục Hưng]: ?? +

Tạ Lan bất chợt nhớ lại những bộ quần áo không bao giờ nên xuất hiện ở cầu thang nhà Đậu Thịnh sáng nay, đột nhiên có một dự cảm không lành. +

Tiết Sinh tan học, dự cảm không lành thành sự thật. +

Vừa ra khỏi cổng trường, Tạ Lan đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng sừng sững ở xa. +

Cái “quen thuộc” này là quen thuộc về chiều cao và tỷ lệ cơ thể, người đó cậu không quen, tuyệt đối không quen. +

Quần jean rách từ giữa đùi kéo dài xuống dưới đầu gối, áo phông trắng nhàu nhĩ, ngực và lưng đều có những mảng bụi bẩn, cẳng tay buộc một chiếc GoPro, chân đi bốt da đính đầy đinh tán. +

Mái tóc đen bù xù của Đậu Thịnh có vài sợi highlight màu vàng bạch kim, anh cầm chiếc iPhone 4 ốp lưng “thánh gồng” , quay đầu nhìn về phía Tạ Lan. +

“Tan học rồi à.” +

Tạ Lan nhìn vệt sáng phản chiếu trên tai anh, một cơn nghẹt thở ập đến. +

Người qua đường dáo dác liếc nhìn, cậu dừng lại cách Đậu Thịnh năm mét, do dự hồi lâu không mở miệng được, cúi đầu gửi tin nhắn Wechat cho Đậu Thịnh. +

[Phục Hưng]: Cậu bị khùng à? +

[RJJSD]: Gọi tớ là Đậu Biến Hóa Khôn Lường. +

[Phục Hưng]: … Rốt cuộc là vì cái gì? +

[RJJSD]: Làm video thôi mà, chủ đề mới của Bilibili là hình tượng, kế hoạch của tớ đã xong rồi. +

Tạ Lan khựng lại, đột nhiên nhớ lại chủ đề đã thấy trong cuốn sổ trắng lớn của Đậu Thịnh – [Người Hoàn Toàn Trái Ngược Với Tôi] +

“…” Cũng không cần phải trái ngược đến mức này đâu. +

[Phục Hưng]: Đừng nói với tớ là cậu sẽ mặc bộ này cả ngày nhé. +

[RJJSD]: Là một tuần. +

[Phục Hưng]: ??? +

Đúng là vãi cả chưởng. +

Đậu Thịnh khóa màn hình “Thánh Gồng” đút vào túi, đi về phía Tạ Lan: “Cách nhau năm mét mà còn nhắn Wechat, có thú vị không?” +

Tạ Lan suýt nữa thì hét lên “Cậu đừng qua đây!” +

Nhưng cậu nhịn được, một là vì hét to chỉ càng thu hút thêm nhiều người qua đường coi họ là đồng loại, hai là vì, đến gần thực ra không đáng sợ như nhìn từ xa.
Chiều cao và tỷ lệ cơ thể của Đậu Thịnh rất chuẩn, ngoại hình cũng đẹp, nhan sắc đã làm dịu đi vẻ ngớ ngẩn của bộ trang phục này, đặc biệt là chiếc khuyên tai hình như được dán lên tai, nhìn gần lại thấy khá đẹp. +

Đậu Thịnh đi đến bên cạnh cậu, giơ tay khoác vai Tạ Lan, đặt cánh tay lên. +

Tạ Lan hơi cứng người: “Làm gì thế?” +

Đậu Thịnh như một con mèo lớn, cả cánh tay đều thả lỏng trên vai cậu: “Bắt đầu từ hôm nay, tớ sẽ có một số thay đổi về hình tượng.” +

Tạ Lan dùng khóe mắt lén lút liếc nhìn ánh mắt của những người qua đường xung quanh: “Cụ thể là?” +

“Cụ thể bao gồm: thiếu niên sa ngã tiều tụy. Học sinh kém. Du côn học đường lưu manh.” +

Tạ Lan dừng lại: “Lưu manh tớ đại khái hiểu rồi, thiếu niên sa ngã nghĩa là gì?”
Cậu vừa hỏi, ánh mắt bất giác lại liếc xuống dưới. +

“Thiếu niên sa ngã là thiếu niên hư hỏng, thường có hành vi vi phạm pháp luật, nhưng xin đính chính, nhân vật tớ định đóng không có hành vi vi phạm pháp luật, giống như thiếu niên bên bờ vực sa ngã vậy.” Đậu Thịnh nói, rồi nhìn theo ánh mắt của cậu xuống dưới, có chút buồn cười nói: “Đừng nhìn chân tớ, thiếu niên sa ngã không thể giải thích theo nghĩa đen được đâu!” +

Tạ Lan thu lại ánh mắt, hơi tiếc nuối “ồ” một tiếng. +

Trên đường đến nhà Xa Tử Minh, Đậu·Thiếu Niên Sa Ngã·Thịnh thu hút đủ mọi ánh nhìn, tất cả dân lành đều tránh xa anh. Tạ Lan đi theo sau anh, mặt mày lạnh lùng đến cực điểm, như thể lúc khởi tạo nhân vật hệ thống biểu cảm bị lỗi. +

Dân lành tránh xa thì cũng thôi đi, điều khiến Tạ Lan cạn lời nhất là, lúc đi xuyên qua ngõ Ruột Dê, còn có đám học sinh du côn đi ngang qua đến nhận người quen. +

Gần trường Anh Trung có trường cấp ba số 17, nghe nói rất loạn, mười học sinh thì ít nhất hai người từng là dân chơi. Xa Tử Minh lần trước nói đám côn đồ nhỏ hay gặp ở ngõ Ruột Dê về cơ bản đều là học sinh trường 17, nếu dùng đánh nhau để chơi trò nối hình, cậu ta có thể dọn sạch cả trường 17 luôn. +

Bạn nam tóc đỏ mặc quần thụng kia nhìn Đậu Thịnh từ trên xuống dưới một lượt: “Đi tẩn trường Tư Trung, biết không?”

Tạ Lan ngẩn người. +

Tẩn gì?? +

Đậu Thịnh im lặng một lát: “Hình như có biết.” +

“Vậy thì nhanh lên, đợi mày đấy.” Tóc Đỏ lôi điện thoại ra chạy về hướng khác: “Tao đi gom thêm mấy đứa nữa.” +

Đậu Thịnh “ừm” một tiếng: “Được, đợi chút nữa sẽ đến.” +

Tóc Đỏ lại quay đầu lại chỉ vào người Tạ Lan: “Đừng có dắt nó theo, nhìn là biết không dùng được rồi.” +

Tạ Lan: “?” +

Nói ai không dùng được? +

Đậu Thịnh đứng bên cạnh bật cười thành tiếng, bị Tạ Lan lườm một cái, lại càng cười to hơn, còn ho khan hai tiếng. +

“Rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy?” Tạ Lan thở dài: “Video còn có thể quay kiểu này à?” +

“Đương nhiên là được, quay phản diện hình tượng mới vui chứ.” Đậu Thịnh tháo GoPro ra điều chỉnh: “Để mọi người cùng tớ trải nghiệm xem, người ăn mặc hư hỏng, thành tích học tập kém, tính tình nóng nảy như tớ, bình thường sẽ nhận được phản hồi gì.” +

Tạ Lan mặt không cảm xúc: “Có thể sẽ nhận được trận đòn của bạn bè xung quanh.” +

Đậu Thịnh cười cười: “Đó cũng là một loại phản hồi.” +

Anh nói rồi tiếp tục đi về phía trước, chắc là sợ Tạ Lan thật sự khó xử, đoạn đường này anh đều cố ý đi trước Tạ Lan một hai mét, giữ một chút khoảng cách. +

Tạ Lan nhìn anh từ phía sau, thật ra nhan sắc của Đậu Thịnh vốn đã nổi bật, vẻ ngoài rất khó bị đánh đồng với đám người lộn xộn kia, điều thật sự khiến anh hòa làm một với nhân vật “thiếu niên sa ngã” chủ yếu vẫn là khí chất. +

Đậu Thịnh hình như có chút năng khiếu diễn xuất, từ lúc gặp mặt hôm nay, trên người anh đã toát ra một vẻ uể oải nhàn nhạt khó tả. +

Anh cũng không xị mặt, cũng không tỏ ra nóng nảy hay u uất, thậm chí còn cười hề hề, nhưng chính là có một cảm giác thờ ơ, như thể chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì, đi qua đi lại cười qua loa là xong. +

Nhà Xa Tử Minh ở một con hẻm cũ khác phía nam. Con hẻm đó rất sâu và dài, quanh co khúc khuỷu, đi vào sẽ không thể tránh khỏi việc đi ngang qua vô số cửa nhà dân, đường rất hẹp, có người đang gội đầu ngoài cửa, Tạ Lan đưa tay ra là có thể giúp một tay. +

“Khu này toàn là nhà cấp bốn cũ rồi, thật ra cũng giống như Vọng Giang Hạng Ngoại thôi.” Đậu Thịnh khẽ giải thích: “Trông thì có vẻ nghèo một chút, nhưng chắc là vài năm nữa sẽ giải tỏa, giải tỏa rồi sẽ chuyển vào nhà lầu, cậu xem bọn họ ai nấy đều vui vẻ biết bao.” +

Đúng là vậy, nghèo mà không khổ, trong hẻm người qua kẻ lại vẫn rất náo nhiệt. +

Đi đến khu nhà cấp bốn bên trong, xa xa đã nghe thấy tiếng Xa Tử Minh. +

“Ấy bà ơi, bà vào nhà đi, đừng đứng ở cửa đợi nữa, bố cháu tối nay không về đâu…” +

Một bà lão tóc hoa râm, mặc chiếc áo bông nhỏ màu xanh lam in hoa nhỏ, đứng trước cửa nhà, nhìn về phía Tạ Lan và Đậu Thịnh vừa đi tới. +

Bà miệng lẩm bẩm: “Sẽ về mà, sẽ về mà, cho thằng Xa Tuấn học đại học gần nhà là để nó về nhà ăn cơm đấy.” +

Xa Tử Minh bất lực: “Bố cháu đã có cháu rồi, cháu cũng sắp lên đại học rồi…” +

“Cậu là ai?” Bà lão quay đầu nhìn vào trong nhà, giọng điệu đột nhiên lạnh lùng: “Tôi có quen cậu không?” +

Xa Tử Minh tuyệt vọng nói: “Cháu là con trai của Xa Tuấn.” +

Cậu ta nói rồi thò đầu ra từ bên trong, tay cầm một chiếc chậu tráng men, trong chậu đang trộn nhân sủi cảo. +

Nghe thấy tiếng bước chân, Xa Tử Minh quay đầu lại nhìn thấy hai người. Ánh mắt cậu ta lướt thẳng qua Đậu Thịnh, giơ tay chào Tạ Lan: “Lan à, cậu đến rồi, Đậu Tử đâu?” +

Bước chân Đậu Thịnh dừng lại. +

Tạ Lan không nhịn được bật cười thành tiếng, lặng lẽ chỉ sang bên cạnh một cái. +

Vẻ mặt Xa Tử Minh đờ ra, từ từ, từ từ chuyển ánh mắt sang mặt Đậu Thịnh, ngây người. +

“Ai da! Tuấn của tôi về rồi!” Bà nội Xa Tử Minh không biết lôi đâu ra một chiếc khăn tay, “bốp” một tiếng quất vào đùi mình: “Tuấn của tôi ơi! Đi học vất vả rồi, hôm nay có được phân công công việc không?” +

Bà vừa nói, vừa đi tới ôm lấy cánh tay Đậu Thịnh. +

Tạ Lan ngớ người, Đậu Thịnh rõ ràng cũng cứng đờ một lúc, sau đó mới “à” một tiếng. +

“Có… có phân công, cái đó… đi trường Tư Trung làm đội trưởng đội công.” +

Tạ Lan: “??” +

Xa Tử Minh: “??” +

“Đội trưởng thì tốt quá rồi, tổ chức cần những nhân tài như các con! Thật là làm vẻ vang cho mẹ mà!” Bà lão lại vỗ đùi một cái, đột nhiên quay đầu lại nhìn thấy Xa Tử Minh, một tay túm lấy cánh tay cậu ta kéo qua. +

Xa Tử Minh theo bản năng chống cự: “Cháu không… không muốn…” +

“Không muốn cái búa!” Bà lão chỉ vào Xa Tử Minh nói với Đậu Thịnh: “Nó nói nó là con trai của con đấy, giỏi thật, con trai của con lớn thế này rồi cơ à!” +

— +

[Lời tác giả] +

Xa xa, Gõ Bàn Phím nhìn thấy Trứng Lười đang tập thể dục trong sân. +


Trứng Đậu thì ngồi cách đó không xa nhìn cậu chằm chằm. +


Gõ Bàn Phím không nhịn được mang một đĩa hạt dưa lại gần, chọc vào Trứng Đậu một cái. +


“Đừng nhìn nữa được không?” Cô khẽ nói: “Trứng Lười khó chịu rồi đấy.” +


“Cậu ấy không còn khó chịu nữa đâu, bọn em đã nói chuyện với nhau rồi.” +


Trứng Đậu nói rồi vơ một nắm hạt dưa, cắn một hạt nói: “Bây giờ em có thể nhìn thoải mái, cậu ấy tỏ ý hiểu rồi.” +


Bàn tay đang cầm vỏ hạt dưa của Gõ Bàn Phím khựng lại: “Em nói gì thế?” +


Trứng Đậu hạ giọng: “Em nói chị giao cho em một chức vụ.” +


Chức vụ gì? Gõ Bàn Phím ngớ người: “Chị tưởng trong ổ trứng chỉ có mình chị có chức vụ chứ.” +


Trứng Đậu lắc ngón tay no no no: “Bây giờ em là chuyên viên quan sát trứng.” +


Gõ Bàn Phím: “???” +


Trứng Đậu lại “suỵt” một tiếng: “Đừng nói cho Trứng Lười biết cậu ấy là quả trứng duy nhất bị quan sát nhé.” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.

Comments (1)