Chapter 076: Sân bay Bát Giác (3)

Thành Thập, cứ vậy mà chết? +
Uất Trì nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Thành Thập trong bức ảnh, cảm thấy sống lưng lạnh toát. +
“Chúng ta đứng ở đây thế này, mục tiêu quá bắt mắt.” Uất Trì nắm lấy người cà vạt rộng, hòa mình vào đám người đang hoảng loạn di chuyển. +
“Anh nghĩ ngoài máy bay còn có nguy hiểm khác không?” Người cà vạt rộng nhìn quanh trước sau trái phải. Cho đến giờ, ngoài mấy chiếc máy bay nổ tung trên trời, bên trong nhà ga vẫn chưa có gì bất thường. +
Uất Trì ra hiệu cho người cà vạt rộng theo sát mình, hạ giọng: “Anh nghĩ Thành Thập chết thế nào?” +
“Xin lỗi, xin lỗi… xin lỗi!” Dường như người cà vạt rộng không thích ứng với việc di chuyển trong đám đông chen chúc, anh ta liên tục va chạm với người khác: “ Anh nói gì cơ?” +
Uất Trì bước hơi chậm lại, quan sát xung quanh một chút. Mặc dù xung quanh đông nghẹt chật chội, họ gần như đứng sát vai với người bên cạnh, nhưng tiếng nổ và tiếng hét không ngừng khiến mọi người đều ở trong trạng thái căng thẳng cao độ. Tiếng nói chuyện của người bên cạnh giống như tiếng muỗi vo ve, dù nghe thấy cũng không thể phân biệt nổi. +
Uất Trì nâng cao giọng: “Anh nghĩ Thành Thập chết thế nào?” +
Lần này người cà vạt rộng nghe được: “Phán đoán đơn giản nhất là, có thể anh ta đã lên một chiếc máy bay nào đó bên ngoài mà không hay biết.” +
“Không, không thể nào.” Uất Trì lắc đầu. Nếu là Thành Thập mà y biết, anh ta không thể dễ dàng mất mạng như vậy. +
“Bên này!” Uất Trì nhìn thấy một cửa hàng đồ thể thao, y kéo người cà vạt rộng lao vào rồi xoay người đóng cửa lại. +
“Nhân viên cửa hàng biến mất rồi.” Uất Trì kiểm tra mọi ngóc ngách trong cửa hàng, không có ai. +
“Tôi không nghĩ anh là kiểu người sẽ thừa cơ cướp bóc, hơn nữa đồ ở đây cũng không mang được về thế giới thực, vậy nên chắc chắn anh có mục đích gì đó.” Người cà vạt rộng lẩm bẩm, anh ta nhìn Uất Trì một cách đầy kỳ quái rồi nhìn quanh cửa hàng. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên cây gậy golf và gậy bóng chày mà ma-nơ-canh cầm trong tay, “Ồ, tôi hiểu rồi, anh muốn lấy vũ khí phải không?” +
Sau đó, một giây kế tiếp, Uất Trì đột nhiên bịt miệng anh ta rồi ấn anh ta xuống đất. Người cà vạt rộng kinh ngạc trong thoáng chốc nhưng ngay lập tức dừng giãy giụa, vì anh ta nhìn thấy có một người đứng ngoài cửa sổ ngay phía trước bọn họ. +
Người đó cao gần bằng Uất Trì nhưng thân hình rất cường tráng, cánh tay để lộ ra mảng xăm lớn đã bị xóa, quan trọng hơn là trên mặt có một vết sẹo dọc. Tên mặt thẹo đứng ngoài cửa sổ một lúc, thỉnh thoảng kiểm tra điện thoại rồi đi về hướng nhóm Uất Trì vừa đến. +
Người cà vạt rộng muốn đứng dậy nhưng bị Uất Trì giữ lại, cho đến khi người đó hoàn toàn biến mất ở khúc quanh mới buông ra. Người cà vạt rộng hỏi: “Anh nghĩ hắn ta ——” +
Uất Trì khẳng định: “Là người trong ảnh.” +
“Anh nghĩ hắn ta đang tìm chúng ta sao?” Người cà vạt rộng dán sát vào kính cửa sổ nhìn ra ngoài, tên mặt thẹo không quay lại. +
“Có thể.” Uất Trì mở điện thoại, tìm bức ảnh vừa chụp lén trong lúc trốn. +
Người cà vạt rộng cũng lập tức mở bức ảnh nhóm 12 người, hai người kề điện thoại gần lại. Uất Trì phóng to khuôn mặt của tên mặt thẹo. +
“Đúng rồi, là hắn ta.” Người cà vạt rộng chỉ vào hàng đầu tiên trong bức ảnh nhóm. Ở giữa là Uất Trì, bên phải y là người cà vạt rộng, và bên phải anh ta là tên mặt thẹo, “Anh nghĩ hắn sẽ trao đổi thông tin với chúng ta không?” +
“Tôi không nghĩ vậy.” Uất Trì tìm thấy điều khiển từ xa của rèm cửa sau quầy thu ngân, vừa điều khiển đóng rèm vừa nói với người cà vạt rộng, “Cởi đồ ra.” +
Sau đó, trong vẻ mặt khiếp sợ của người cà vạt rộng, y lấy ra một bộ đồ thể thao đầy đủ hoàn chỉnh từ giá hàng rồi ném cho anh ta: “Trong nhà ga không có sự cố, Thành Thập bị người ta giết.” +
Cà vạt rộng nhìn những miếng bảo vệ đầu gối, chân và một miếng che ngực bên trên viết thật to mấy chữ “Chống đạn” mà Uất Trì liên tục ném vào tay mình, cuối cùng còn có cả quần thể thao và giày thể thao. +
“Tôi nghĩ có thể sự cố của bạn anh đã dẫn đến cảm xúc chập chờn, làm ảnh hưởng đến phán đoán của anh. Hoặc những trải nghiệm ở Avalon khiến anh theo thói quen nghĩ có người giết người trong thế giới này. Theo tôi, dù theo trực giác hay logic, việc cho rằng anh Thành chết do nổ máy bay là phán đoán hợp lý nhất. Ngay cả tôi cũng không thể nghĩ ra nếu tôi ở trên chiếc máy bay đầu tiên vào lúc đó thì làm sao để sống sót…” +
Avalon không phải thế giới đầu tiên y bước vào, cũng không phải lần duy nhất. Uất Trì không định nói với người cà vạt rộng điều này, cũng không thấy mình có lý do để thuyết phục anh ta. Cà vạt rộng không giống mấy người Nguyên Kỳ, kinh nghiệm trước đây đã chứng minh rằng anh ta có khả năng tự bảo vệ mình trong tình huống cực đoan. Nếu anh ta muốn hành động riêng lẻ ở đây, Uất Trì cũng không cần phải giữ anh ta lại. +
Nhưng ngoài dự đoán của y, mặc dù cà vạt rộng nói không đồng ý nhưng tay lại không ngừng, nhanh chóng mặc hết những thứ Uất Trì ném cho anh ta. +
“Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta vẫn nên nghe anh ta nói gì. Anh Thành chắc có điều muốn nói với anh.” +
“Không, sẽ không nhanh như vậy đâu,” Uất Trì cũng mặc đồ bảo hộ, “Hơn nữa, ngay cả khi đến lúc đó, anh ta cũng… không còn là anh ta.” +
Uất Trì nghĩ rằng cà vạt rộng đang nói về những người “chết đi sống lại” như Lâm Phú Quốc, Hứa Bạch Thi trong bệnh viện và Dương Khả, Lưu Tri Viễn ở Đại học Tam Thanh. Những người đó không cung cấp được thông tin, thậm chí họ còn giống những con rối được thế giới đó tạo ra hơn là những người mà y biết. +
Ngân hàng mà cà vạt rộng từng trải qua, những người chết cũng sẽ “sống lại” vào cùng thời điểm, vì vậy anh ta hiểu ý của Uất Trì: “Không, tôi đang nói về anh ta hiện tại.” +
Uất Trì chỉnh lại áo: “Anh ta đã chết rồi.” +
“Ồ, xin lỗi. Quên chưa giới thiệu.” Cà vạt rộng lấy xuống hai chiếc mũ treo trên tường, đưa một chiếc cho Uất Trì, “Tôi tên Hứa Vĩ, làm việc tại Viện Giám định của Bệnh viện Phụ số 1 tỉnh, nghề nghiệp là pháp y.” +
… +
Tại nơi mà Uất Trì và Hứa Vĩ từng đứng, có hai người đang cẩn thận tiến gần đến cửa an ninh. +
Là hai cô gái. +
Trong đó có một người buộc tóc đuôi ngựa kép, toàn thân đeo trang sức sặc sỡ đủ mọi màu sắc bắt mắt, rõ ràng là một fan của phong cách Decora. Còn người kia thì mặc trang phục JK. Cô gái phong cách Decora sợ hãi ôm lấy cánh tay cô gái JK: “A Quỳ, cậu chắc chắn đây là… lối ra chứ?” +
“Cậu cũng thấy rồi, tất cả nhân viên mặt đất đều ra ngoài từ nơi này.” Cô gái JK ôm chặt bạn của mình, bản thân cô cũng rất sợ nhưng phải giữ bình tĩnh. +
Chỉ khoảng mười phút trước, cô đang xếp hàng lên máy bay ở tầng trên. Nhân viên mặt đất kiểm vé lấy vé máy bay của cô, xé vé dọc theo đường đứt nét như thường lệ, mỉm cười chúc cô một chuyến đi vui vẻ. Ngay lúc A Quỳ nói cảm ơn, nhân viên mặt đất lại đột nhiên gầm lên như bị trúng tà, đẩy người trước mặt rồi lao ra khỏi cổng soát vé. +
A Quỳ lập tức đuổi theo để lấy lại vé máy bay của mình. Đúng lúc này, một chiếc máy bay nổ tung trên không. Cô theo nhân viên mặt đất chạy xuống tầng một. Trên cầu thang cô gặp Tinh Miêu đang mải chơi điện thoại không hề biết chuyện gì xảy ra xung quanh, liền kéo cô ấy cùng chạy tới đây. Sau đó, họ nhìn thấy nhân viên mặt đất và các nhân viên sân bay khác từng tốp từng tốp một biến mất ở cổng an ninh. +
“Đừng sợ, Tinh Miêu. Chúng ta đã từng trải qua chuyện này rồi.” +
“Nhưng… ở triển lãm truyện tranh không có chuyện như thế này, hơn nữa…” Decora chỉ ra ngoài cửa sổ, nơi những cái đầu người rơi như mưa đá, lời nói đứt quãng, khóc nức nở. +
“Đều là giả! Đều là giả!” Cô gái JK lớn tiếng nói, “Chúng ta đã thấy những trò cosplay rẻ tiền như thế này nhiều rồi, cậu nhìn xem, ngay cả màu máu cũng không đúng, haha.” +
Cô nắm lấy vai Decora, dùng tay áo lau nước mắt cho cô: “Chúng ta sẽ thoát ra ngoài.” +
Tinh Miêu gượng cười: “Ừm.” +
Hai cô gái lần lượt kiểm tra từng cổng an ninh. +
“Không được, không mở được.” Tinh Miêu tuyệt vọng đá cửa bằng giày cao gót, “Không thể mở được! Rõ ràng chúng ta thấy họ đi vào đây, tại sao lại không mở được chứ?” +
Cô lấy ra một thanh Snickers từ túi xách, cắn mạnh một miếng: “A Quỳ, rốt cuộc ở đây có bao nhiêu cổng an ninh vậy?” +
“186 cổng.” A Quỳ viết số 28 vào sổ tay và đánh dấu chéo, “Hai lối vào và ra dùng chung một cổng, cho nên có 93 cổng.” +
“Thế thì còn cả đống!” Tinh Miêu ngồi phịch xuống đất, hai chân dang rộng không quan tâm mình đang mặc váy ngắn. +
A Quỳ nhìn đôi giày cao gót mười hai centimet của cô, thở dài: “Hay cậu ngồi đây đợi mình nhé.” +
“Không! Mình không thể để cậu đối mặt với nguy hiểm một mình.” Tinh Miêu chống tay đứng dậy, nhưng không cẩn thận trẹo chân lại ngã xuống. Cô tức giận cởi giày cao gót, trút giận ném mạnh sang bên cạnh. +
Một tiếng ầm vang ngoài sức tưởng tượng, A Quỳ tròn mắt nhìn chiếc giày bay theo hình cung va vào một cánh cổng an ninh gần đó, còn cánh cổng kia lại chậm rãi đổ xuống như một tờ giấy. +
Tinh Miêu hét lên, bật dậy từ dưới đất: “Tìm thấy lối ra rồi!” +
Cô phấn khích ôm lấy A Quỳ, gần như nhấc bổng cô gái mặc đồ JK lên: “Chúng ta có thể ra ngoài! Chúng ta có thể ra ngoài!” +
Nhưng A Quỳ không thể cười nổi, cô rõ ràng nhìn thấy. Ngay khi cánh cửa đổ xuống, một cái bóng dài cũng đổ theo, tiếp đó, giống như mở một tủ quần áo bị nhét quá đầy, nhiều cái bóng hơn đổ sụp xuống như một vụ sạt lở. +
Cái bóng phía dưới cùng còn cầm một nửa vé máy bay bị xé. +
… +
“Anh không thấy kỳ lạ sao?” Hứa Vĩ đột nhiên hỏi. +
“Cái gì?” +
“Hình như toàn bộ nhân viên nhà ga đều biến mất.” +
Từ lúc họ bắt đầu di chuyển đến giờ, họ không thấy một người mặc đồng phục nào. Hơn nữa rất nhiều người hoảng loạn chạy lung tung cũng không gặp nguy hiểm, chỉ giống như những con ruồi mất đầu mắc kẹt trong chai nhựa. chạy qua chạy lại giữa những tầng lầu không tìm được lối ra. +
“Có lẽ nơi xảy ra sự cố chỉ giới hạn ở bãi đỗ và máy bay, nhà ga thì an toàn.” Uất Trì nói mà không ngẩng đầu. Y vừa tìm thấy sơ đồ tầng lầu của nhà ga trong máy tính thu ngân ở cửa hàng quần áo, đang chép lại bằng giấy bút. +
“Nếu vậy thì tốt.” +
“Không,” Uất Trì cắn bút, “Nếu vậy thì nó có thể sẽ bắt chúng ta lên máy bay như gọi số thứ tự ở ngân hàng. Máy bay của anh mấy giờ bay?” +
Hứa Vĩ: “Còn 1 giờ 40 phút.” +
“Chúng ta nên tìm lối ra trước khi đến lúc đó, nếu không… xong rồi.” Vị Trì đóng nắp bút, gấp sơ đồ nhét vào túi, “Đi thôi, tranh thủ thời gian.” +
“Được.” Hứa Vĩ mở cửa, định bước ra nhưng lại quay vào, “Đúng rồi, tôi vừa thấy ở đây có gậy golf và gậy bóng chày có thể dùng làm…” +
“Sao vậy?” +
Uất Trì bước đến bên cạnh anh ta, Hứa Vĩ đứng trước cửa sổ, ở đó có một ma-nơ-canh cầm gậy golf, nhưng bên cạnh nó… trống trơn. +
Hứa Vĩ nuốt nước bọt, nói: “Có một ma-nơ-canh đã biến mất.” +


