Skip to main content

Chapter 077: Sân bay Bát Giác (4)

dathaiPiter

Đây là một thương hiệu thời trang thể thao với phong cách hắc ám, logo là một đầu lâu có cánh dơi. Hứa Vĩ nhớ rõ lúc nãy trong tủ kính có hai ma-nơ-canh, một là bộ xương mặc trang phục thể thao oversize đánh gôn, một là hồn ma cầm gậy bóng chày. +

Nhưng bây giờ, hồn ma đã biến mất. Trong tủ kính chỉ còn mỗi bộ xương, khung xương trống rỗng mặc bộ quần áo lỏng lẻo, dưới hốc mắt sâu hoắm còn vẽ hai giọt nước mắt màu đen. +

“Biến mất?” Uất Trì cau mày. +

“Đúng vậy, lúc nãy ở đây có một…” Hứa Vĩ đang định chỉ cho Uất Trì thấy ma-nơ-canh hồn ma trong tủ kính, nhưng đột nhiên nhìn thấy một cây gậy bóng chày dựng đứng trên đầu Uất Trì. +

“Cẩn thận!” +

Uất Trì quay đầu, sau lưng y không phải là hồn ma biến mất thì còn là ai? +

Hứa Vĩ đẩy mạnh Uất Trì rồi lao về phía hồn ma, động tác của anh ta không hề chậm nhưng dường như hồn ma đã dự đoán được hành động của anh ta, nó nhẹ nhàng né tránh, giơ cao cây gậy bóng chày tiếp tục lao tới Uất Trì. +

Trong tình thế không thể phòng bị, Uất Trì giơ cánh tay chắn trước mắt. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, Uất Trì mở mắt, cơn đau trong dự kiến không xuất hiện, thay vào đó là cây gậy bóng chày đập trúng hộp kim loại bên cạnh cửa kiểm tra của cửa hàng, đập vỡ hộp đen. +

Uất Trì nghe thấy tiếng dòng điện “xì xèo” vang lên hai giây, hồn ma như bị điện giật, ném cây gậy bóng chày sang một bên, sau đó nó quay lưng lại với bọn họ, lấy ra một thứ gì đó trên người. Trong lúc hoảng hốt, Uất Trì nhìn thấy trên thân hình lắc lư của “hồn ma” hình như có một cái thẻ hình chữ nhật cũng lắc lư theo động tác của nó. +

Ở bên kia, Hứa Vĩ vừa bị hồn ma đẩy ngã cũng đã đứng lên, anh ta lén lút lấy cây gậy gôn từ tay ma-nơ-canh bộ xương, nhắm vào sau đầu hồn ma, chuẩn bị đánh một cú chí mạng. Anh ta thầm đếm trong lòng: “3, 2, 1.” +

Uất Trì hét lên: “Khoan đã!” +

Hứa Vĩ đột ngột dừng lại, cây gậy dừng cách đầu hồn ma khoảng mười cm. Đồng thời, hồn ma cũng quay lại, một tay che mắt, một tay giơ màn hình điện thoại lên đối diện Uất Trì. Trên màn hình hiển thị hai dòng chữ: +

[Các anh không được ra ngoài] +

[Không thanh toán tôi sẽ báo cảnh sát :3] +

“Cái này nghĩa là gì?” Hứa Vĩ chỉ vào biểu tượng “:3”. +

Uất Trì thở dài, đứng dậy từ dưới đất: “Đó là một emoji.” +

Y vốn không hiểu ngôn ngữ mạng, nhưng ai bảo bên cạnh y luôn có những người lướt mạng chuyên nghiệp như Kỷ Kinh Trập và Uất Viễn, đặc biệt là Kỷ Kinh Trập, phong cách nhắn tin của hắn gần như giống hệt thiếu nữ trung học 16, 17 tuổi. +

Hồn ma bước đến trước mặt Hứa Vĩ, nghiêng đầu với anh ta rồi vẽ một biểu tượng “3” lên vị trí miệng của mình. +

Uất Trì cuối cùng cũng nhìn rõ “hồn ma” trước mặt, nó thực chất là một người khoác tấm vải giống như khăn trải giường, che kín cả đầu. Lý do mà nói đó là “một tấm vải giống như khăn trải giường” chứ không phải “khăn trải giường” là vì ở vị trí cổ của hồn ma có in một vòng logo của cửa hàng này, còn có một dây thun giống như áo hoodie, trông như là hàng được thiết kế riêng. +

Đây chính là phong cách thời trang của giới trẻ sao? +

Uất Trì nhìn chằm chằm vào cái đầu bị vải che kín của người đứng trước mặt —— chỉ lộ ra hai con mắt bị chính người nọ che lại —— cùng với đôi găng tay đen và giày tất che kín toàn bộ da thịt, y cảm thấy con người cổ hủ trong mình sắp trỗi dậy, xoi mói gu thời trang hiện đại. +

“Cậu là ai?” Hứa Vĩ vẫn chưa hạ cây gậy đánh golf xuống, “Cậu có phải là một trong mười hai người không?” +

Hồn ma lại nghiêng đầu, không biết vì sao, Uất Trì lại có thể đọc được ý nghĩa từ động tác của cậu ta. +

“Cậu ta không biết…” Uất Trì ra lệnh, “Đưa tôi xem điện thoại của cậu.” +

Hồn ma ngoan ngoãn giơ tay lên, đứng yên không động đậy. Uất Trì tiến tới một bước, lấy điện thoại của cậu ta, dứt khoát lật xem hộp thư đến. Lúc này Hứa Vĩ từ bên cạnh hồn ma di chuyển tới bên cạnh Uất Trì: “Đừng quên kiểm tra thùng rác.” +

“Không có.” Uất Trì kiểm tra tin nhắn và các tin đã xóa nhưng không thấy tin nhắn nào liên quan. +

Hứa Vĩ: “Còn album ảnh.” +

“Đã kiểm tra rồi. Không có ảnh nào được lưu lại.” Uất Trì mở tin nhắn đầu tiên trong danh sách tin nhắn của cậu ta. Người liên lạc là “Quản lý” và tin nhắn cuối cùng là từ chiếc điện thoại này gửi đi, “Quản lý, tôi đến rồi.” +

Uất Trì gập điện thoại lại: “Cậu ta là nhân viên của cửa hàng này.” +

Hồn ma vội vàng gật đầu, vẫn một tay che mắt, tay kia chỉ vào Uất Trì và Hứa Vĩ, giơ ngón cái lên, sau đó lại chỉ vào mình và làm động tác vung gậy bóng chày. +

Uất Trì nhìn thấy Hứa Vĩ giơ điện thoại chụp hình hồn ma: “Anh đang làm gì vậy?” +

“Dịch ngôn ngữ ký hiệu.” Hứa Vĩ hạ điện thoại xuống, chạm vào màn hình, một giọng nữ máy móc vang lên. +

“Câu ký hiệu này có nghĩa là: Xin chào, tôi không nhìn rõ. Tôi dịch đúng không?” +

Hồn ma nhanh chóng lắc đầu, sau đó lặp lại động tác vừa rồi. +

Uất Trì: “Cậu ta nói chúng ta rất giỏi, cậu ta có thể giúp đỡ.” +

Hồn ma gật đầu, co tay lên tạo dáng khoe cơ bắp. Nhưng nhìn vào lớp vải rủ xuống cánh tay tạo thành một đường thẳng tắp, rõ ràng là cậu ta chẳng có tí cơ bắp nào. +

Hứa Vĩ mỉa mai: “Một người có thính lực bình thường nhưng gặp vấn đề về phát âm? Đối với doanh nghiệp, việc này không chỉ giúp họ được hưởng ưu đãi thuế khi thuê người khuyết tật mà còn không ảnh hưởng nhiều đến hiệu suất công việc. Đặt người như thế ở cửa hàng sân bay còn giúp nâng cao hình ảnh công ty, thật là một lựa chọn thông minh.” +

“Không, tôi không nghĩ cậu ta là người khuyết…” Uất Trì xoa trán, “Tên cậu là gì? Tại sao cậu lại che mắt?” +

Hồn ma giơ tay ra hiệu, Uất Trì đưa điện thoại cho cậu ta. Sau đó hồn ma nhanh chóng quay lưng lại, gõ lia lịa trên điện thoại, rồi quay lại, một tay che mắt, tay kia giơ màn hình lên cho họ xem. +

[A Phiêu sợ giao tiếp] +

Uất Trì biết Hứa Vĩ lại sắp hỏi ý nghĩa của câu này, liền lên tiếng trước: “Cậu ta nói mình bị chướng ngại giao tiếp.” +

“Cậu tên là A Phiêu phải không?” Uất Trì hỏi. +

Hồn ma gật đầu rồi lắc đầu, giơ tay chỉ vào bức tường phía sau quầy thu ngân. Nơi đó có dán một tờ giấy ghi “Nhân viên trực hôm nay: A Phiêu”, bên dưới là một bức tranh chibi của một hồn ma, trên đó có đóng dấu “Đã đến”. +

Hóa ra bộ trang phục này là đồng phục của họ. +

Uất Trì định nói gì đó nhưng đột nhiên nhìn thấy bóng người bên ngoài cửa sổ, y ra hiệu cho Hứa Vĩ và A Phiêu đứng yên, rồi tự mình đi vòng ra sau rèm. Người đàn ông có vết sẹo lúc nãy đã quay lại. Gã cũng như trước đó, đứng quay lưng về phía cửa sổ, liên tục kiểm tra điện thoại. +

Uất Trì nghĩ: Nếu có thể nhìn thấy hắn đang xem gì thì tốt rồi. +

Nhưng nếu kéo rèm ra, y chắc chắn sẽ bị phát hiện… Uất Trì cảm thấy có gì đó chạm vào eo mình, quay đầu nhìn lại, thấy Hứa Vĩ và A Phiêu đang dùng cây gậy đánh golf chọc y. +

Nhìn kỹ lại, hai người này cao gần bằng nhau, đều mặc trang phục của cửa hàng, và dáng người… nếu… có lẽ được… vậy thì cứ làm như vậy đi. +

Uất Trì nhẹ nhàng đặt ma-nơ-canh bộ xương xuống, sau đó chỉ đạo Hứa Vĩ và A Phiêu đứng lên. A Phiêu rất thành thạo, lập tức tạo dáng ngốc nghếch một tay che mắt, một tay vác gậy. Còn Hứa Vĩ bắt chước ma-nơ-canh bộ xương, nhìn qua có vẻ vụng về hơn. +

Đợi hai người đứng yên, Uất Trì trốn sau quầy thu ngân, ấn nút điều khiển. +

Bên ngoài cửa hàng, tên mặt thẹo lo lắng nhìn điện thoại. Nghe thấy tiếng “cạch” từ phía sau, gã cảnh giác quay lại nhìn, thấy trong tủ kính có hai ma-nơ-canh cao lớn, bên trong cửa hàng không một bóng người. Gã thắc mắc “Ơ” một tiếng rồi quay lại tiếp tục nhìn điện thoại. +

Tên mặt thẹo nhìn điện thoại một lúc, nhìn đám đông một lúc, dông dài một hồi rồi hùng hổ đi ra ngoài. Gã không nhận ra rằng trong thời gian đứng trước tủ kính, hai ma-nơ-canh phía sau gã khom người càng lúc càng thấp, cách đỉnh đầu của gã càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. +

Hứa Vĩ hạ cây gậy đánh golf xuống, bước ra khỏi tủ kính: “Xác nhận, hắn tìm tôi.” +

Tên mặt thẹo luôn nhìn vào hình phóng to của Hứa Vĩ trong bức ảnh mười hai người trên điện thoại của gã. +

“Anh có biết hắn ta không?” Uất Trì vỗ vai A Phiêu vẫn đang đứng đó, “Cậu có thể xuống rồi.” +

“Không biết.” Hứa Vĩ khẳng định chắc chắn. +

“Vậy thì kỳ lạ thật, tại sao trong mười hai người, hắn lại muốn tìm anh… hơn nữa, hắn còn có vẻ biết chúng ta ở gần đây…” Uất Trì lại kéo rèm chắn sáng xuống. +

Ba người tụ lại trước quầy thu ngân. Uất Trì lại mở bức ảnh trên điện thoại, chuyển sang chế độ vẽ. Tên mặt thẹo là người đứng ngoài cùng bên phải của hàng đầu tiên, bên trái gã là Hứa Vĩ… Uất Trì vẽ một mũi tên chỉ sang trái giữa tên mặt thẹo và Hứa Vĩ. +

“Tôi cho rằng việc suy luận dựa trên mẫu vật hiện tại là không khôn ngoan,” Hứa Vĩ nói, “Chúng ta không thể rút ra mối liên hệ nội tại từ một hiện tượng đơn lẻ, có thể hắn chỉ ngẫu nhiên chọn một mục tiêu. Chúng ta cần thêm bằng chứng mới có thể đưa ra kết luận chính xác.” +

Uất Trì không ngẩng đầu lên: “Có một số mối liên hệ chỉ cần một lần thành công là có thể xác định được.” +

“Điều đó không khoa học.” +

“Khoa học?” Uất Trì tỏ vẻ bực bội gãi đầu, rồi đột nhiên cười, “Ồ, xin lỗi, tôi cũng quên giới thiệu bản thân.” +

“Tôi là Uất Trì, hiện đang học nghiên cứu sinh tại Đại học Tam Thanh, là một… Nhân viên nghiên cứu khoa học.” +

Hứa Vĩ nhìn nụ cười của y, không nói nên lời. +

Uất Trì không để ý đến anh ta, tiếp tục nói: “Và ai nói chúng ta chỉ có một hàng mẫu?” +

Y đổi màu bút rồi vẽ một mũi tên chỉ sang trái, từ Hứa Vĩ trong bức ảnh sang người bên cạnh, và người đứng bên trái Hứa Vĩ trong bức ảnh chính là Uất Trì! +

A Phiêu từ nãy giờ không hiểu họ đang nói gì, chỉ đứng im lặng một bên. Nhưng giờ cậu ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, lập tức giật lấy cây gậy đánh golf từ tay Hứa Vĩ, rồi chỉ ngược lại Hứa Vĩ. +

Uất Trì thấy cậu ta một tay che mắt, một tay giơ cây gậy đánh golf, còn kẹp cây gậy bóng chày dưới cánh tay. Y cảm thấy buồn cười, chợt nhớ ra trong túi mình còn một cặp kính râm, liền lấy ra ném cho cậu ta. A Phiêu nhận lấy kính, vui mừng ra mặt, lập tức đeo lên ngay, “giải phóng” tay trái để rút gậy bóng chày ra, vung vẩy như một võ sĩ cầm song kiếm. +

“Vấn đề này tôi đã hỏi rồi, nhưng vẫn phải hỏi lại…” Uất Trì thu lại nụ cười, nhìn chằm chằm Hứa Vĩ đang kinh ngạc, “Làm thế nào mà anh tìm được tôi? +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.