Chapter 078: Sân bay Bát Giác (5)

“Hiểu rồi… anh cho rằng việc người đàn ông đó tìm tôi và việc tôi gặp anh là hai biểu hiện khác nhau của cùng một logic hành động đúng không?” Hứa Vĩ suy nghĩ gật đầu, “Đó là một cách nghĩ rất xuất sắc, tôi đồng ý với quan điểm của anh.” +
Dù bị A Phiêu chỉ hai vũ khí vào mình, sự bình tĩnh của người đàn ông này vẫn không thay đổi: “Nhưng về câu hỏi đó, tôi không cho rằng tôi đã “tìm” anh, mà có vẻ như là “anh” xuất hiện ngay trước mắt tôi.” +
Mắt Uất Trì sáng lên: “Ý anh là…” +
“Đúng vậy. Khi nhận được bức ảnh đó, tôi chỉ đang ở khu vực chờ, vừa ngẩng đầu lên thì thấy anh.” +
Không hiểu vì sao, từ khi hộp kim loại kiểm tra từ tính bị A Phiêu đập vỡ, đèn trong cửa hàng không bật lên được. Cộng thêm rèm chắn sáng che phần lớn ánh sáng mặt trời, không gian trong cửa hàng trở nên mờ tối. Trong tình cảnh này, hình ảnh hai người đàn ông với cặp mắt sáng quắc đang thương lượng bên cạnh ánh sáng yếu ớt từ máy tính quầy thu ngân, trông cực kỳ giống nhân vật phản diện đang ngấm ngầm mưu toan. +
Cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, A Phiêu nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc, giơ màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ: [Meo?] +
Uất Trì lấy bản vẽ sơ đồ nhà ga trải lên bàn. +
Sân bay Bát Giác, đúng như tên gọi, có thiết kế hình bát giác. Ý tưởng thiết kế là để hành khách từ trung tâm có thể đi bộ đến bất kỳ cổng lên máy bay nào trong vòng không quá 8 phút. Góc phía nam là lối vào và hệ thống giao thông đường sắt, tổng cộng có 57 cổng lên máy bay, chia thành hai tầng, phân bố đều ở bảy góc còn lại.” +
“Giờ thì, cổng lên máy bay của tôi là cổng 16, nằm đối diện với khu vực kiểm tra an ninh. Nếu theo lời anh “ngẩng đầu lên là thấy tôi”, vậy vị trí của anh phải nằm trong phạm vi từ cổng 12-15 hoặc 17-21…” Uất Trì vừa nói vừa vẽ, “Tôi có thể xem vé lên máy bay của anh không?” +
Hứa Vĩ lấy vé lên máy bay ra. +
“Cổng 20.” Uất Trì nhìn thoáng qua, “Theo bản đồ thì… quả nhiên, cổng 20 nằm ở bên phải cổng 16.” +
Hứa Vĩ: “Giống như vị trí đứng trên ảnh.” +
“Đúng vậy.” Uất Trì gật đầu, mở điện thoại lên xem lại bức ảnh chụp tên mặt thẹo khi họ gặp lần đầu, thời gian trên ảnh là 13:40, còn bây giờ là 14:10, thời gian trôi qua bình thường. +
“Chúng ta hiện đang ở giữa cổng 18 và 19.” Uất Trì đánh dấu vị trí của họ trên bản đồ, “Từ lúc người đàn ông đó rời đi lần đầu đến khi quay lại là 30 phút. Dựa vào thời gian hắn dừng lại và thời gian chúng ta đi từ cổng 16 đến cổng 18, 19, hắn có thể di chuyển qua tối đa 12-13 cổng, tính cả lượt đi và về thì là 6-7 cổng. Giả sử thời gian dừng lại quan sát ở mỗi cổng là như nhau, vậy khoảng cách xa nhất hắn có thể đến là cổng 25. Còn những cổng từ 26-29 phía sau cổng 25 hắn không chạy qua mà trực tiếp đi vòng lại, điều đó chứng tỏ hắn chắc chắn rằng anh không ở sau cổng 25, còn lý do duy nhất cho sự chắc chắn này chỉ có thể là… chính hắn ở cổng 25!” +
Uất Trì vẽ hai hàng người nhỏ bên cạnh bản đồ, đánh số 16, 20 và 25 tương ứng với mình, Hứa Vĩ và tên mặt thẹo: “Bởi vì hắn đứng cuối cùng trong hàng đầu tiên của bức ảnh, nên anh chỉ có thể ở trước hắn.” +
“Thì ra là như vậy, đồng thời hắn dừng lại ở giữa cổng 18 và 19 là vì hắn cho rằng đi xa hơn nữa là vượt quá phạm vi của tôi.” Hứa Vĩ nhanh chóng nói. +
Uất Trì nhìn thẳng vào mắt anh ta, cả hai cùng nói ra kết luận: “Vị trí trên ảnh tương ứng với cổng lên máy bay.” +
A Phiêu sợ hết hồn: [Meo?] +
“Nói cách khác…” Uất Trì nở nụ cười, dùng bút đánh một dấu X ở góc bản đồ, “Vị trí của Thành Thập đã được xác định.” +
A Phiêu yếu ớt giơ điện thoại lên: [Thành thực?] +
Một bên khác, A Quỳ và Tinh Miêu ở lối ra kiểm tra an ninh. Hai cô gái ngồi trên sàn, Tinh Miêu nhấm nháp phần cuối của thanh Snickers. +
“Ăn xong chưa?” A Quỳ hỏi. +
“Ăn hay không ăn thì có gì khác biệt chứ?” Tinh Miêu cúi đầu, tay vẽ lung tung trên mặt đất. +
“Ăn xong thì chúng ta di chuyển mấy thứ kia…Vật kia ra.” +
“Vật kia?” Tinh Miêu cười khẩy, “Ý cậu là mấy cái xác à? Di chuyển chúng để làm gì chứ?” +
A Quỳ: “Di chuyển chúng để xem đó có phải lối ra không.” +
“Cậu đùa à… Cậu biết có bao nhiêu cái xác ở đó không?” Tinh Miêu nắm chặt lấy ngón tay, “20? 30? Mình nghĩ có khi đến 50 cũng không chừng. Hơn nữa nơi đó sao có thể là lối ra được, nhiều xác chết như thế, chẳng khác gì một hố chôn tập thể…” +
“100 xác cũng được, 200 xác cũng được, chỉ cần có một tia hy vọng là chúng ta phải thử.” A Quỳ đứng dậy, phủi bụi trên váy, “Chúng ta chắc chắn có thể ra khỏi đây.” +
Trở lại chỗ Uất Trì. +
Bọn họ đã tới phòng chờ trên tầng 2, đang đi về phía cổng lên máy bay từ số 52 – 57. Ba người đi trên thành hàng, Uất Trì đi ở giữa, phía sau là Hứa Vĩ và đi trước là A Phiêu đang giơ cao cây gậy bóng chày như một nữ tiếp viên giơ cao cờ hiệu. +
Vì không phát hiện nguy hiểm trong nhà ga, ban đầu Uất Trì muốn để A Phiêu ở lại cửa hàng, đợi khi họ tìm được lối ra hoặc xác định tình hình sẽ quay lại đón cậu ta. Nhưng A Phiêu nắm chặt tay Uất Trì không chịu buông, nên cả bọn mới biến thành tình cảnh hiện tại. +
Dù sao thì A Phiêu cũng tự nhận rằng: [A Phiêu rất mạnh mẽ]. +
Đáng mừng là, vì dáng vẻ của A Phiêu quá nổi bật, đi phía trước thu hút hết sự chú ý nên không ai để ý đến Uất Trì và Hứa Vĩ đi phía sau cách cậu ta một khoảng. +
“Cổng lên máy bay 41, xác nhận nam giới số 9.” Uất Trì hạ mũ xuống, bước chậm lại bên cạnh Hứa Vĩ. +
Trước khi rời khỏi cửa hàng quần áo, theo đề nghị của Hứa Vĩ, bọn họ đã đánh số 12 người trong bức ảnh. Hàng đầu tiên từ trái qua phải là từ 1 đến 6, hàng thứ hai là từ 7 đến 12. Uất Trì là số 4, Hứa Vĩ là số 5, tên mặt thẹo là số 6, và Thành Thập là số 12. +
Trong quá trình từ tầng một đi lên tầng hai, bọn họ đã phát hiện ba người: Người đàn ông số 2 ở cổng lên máy bay số 6, người phụ nữ số 1 ở cổng lên máy bay số 30, hiển nhiên cô ta không đứng đợi ở vị trí của mình, và người đàn ông số 9 ở cổng lên máy bay số 41 mà Uất Trì vừa nhìn thấy. +
Tính cả họ và Thành Thập, Uất Trì đã xác định được sự tồn tại của bảy người trong bức ảnh. +
“Vẫn còn năm người nữa ẩn náu đâu đó…” +
A Phiêu đi tít đằng xa chợt dừng lại, biển báo cổng lên máy bay số 52 rõ ràng dễ thấy treo trên đỉnh đầu cậu ta. Uất Trì nhìn quanh rồi dẫn hai người vào lối đi dành cho nhân viên. +
“Anh nghĩ sao?” Uất Trì hỏi Hứa Vĩ. +
Hứa Vĩ: “Phản ứng của mọi người ở đây không khác gì những nơi khác, nếu trong nhà ga xuất hiện người chết, chắc chắn sẽ gây ra một cuộc hỗn loạn quy mô lớn. Nên có thể chắc chắn rằng, nếu anh Thành bị giết trong nhà ga, hiện trường vụ án phải là một nơi kín đáo. Tôi đề nghị tìm kiếm trong nhà vệ sinh, phòng nhân viên và các phòng chờ VIP có khoang riêng trước tiên…” +
“Nhà vệ sinh có thể loại trừ, trong môi trường đông đúc như vậy, nhà vệ sinh chắc chắn sẽ bị phát hiện.” Uất Trì nói, rồi đột nhiên vươn tay kéo A Phiêu lại. Không biết vì sao, cậu ta lại không nói tiếng nào mà cứ thế đi vào lối đi nội bộ. +
Uất Trì bực mình hỏi: “Cậu định đi đâu?” +
A Phiêu vô tội gãi đầu, rồi lấy điện thoại ra gõ chữ: [Có mùi kỳ lạ] +
“Mùi kỳ lạ? Ở đâu?” Uất Trì hỏi. +
A Phiêu chỉ vào cuối lối đi, nơi đó có một cánh cửa kim loại nhỏ, phía trên viết: “Phòng điều khiển”. +
Ba người tiến lại gần cánh cửa đó. Uất Trì nhìn A Phiêu xác nhận nguồn gốc của thứ mùi kia. Hồn ma thò ra một bàn tay sơn đen, khẳng định chỉ vào phía sau cánh cửa. +
“Đợi đã.” +
Ngay lúc Uất Trì chuẩn bị mở cửa, Hứa Vĩ bất ngờ đẩy y ra, rút ra một cái đèn pin từ trong ngực rồi chiếu vào tay nắm cửa. Sau đó anh ta gật đầu với Uất Trì: “Có máu.” +
Uất Trì cúi xuống, quả nhiên thấy một số vết màu sẫm trên tay nắm cửa kim loại. +
Hứa Vĩ đặt cặp xuống, lấy ra một đôi găng tay đeo vào, tiếp theo lấy thêm một hộp bông tăm và một túi niêm phong —— tất cả đều lấy từ cửa hàng mỹ phẩm trên đường họ đi lên. Nhờ cảnh báo trước đó của A Phiêu, họ không kích hoạt bất cứ cảnh báo nào —— anh ta cẩn thận dùng bông tăm để lấy mẫu máu trên tay nắm cửa rồi cho vào túi niêm phong. +
“Anh giữ cái này để làm gì?” Uất Trì hỏi. +
“Chứng cứ.” +
Uất Trì nhướng mày: “Anh có biết, một khi thoát ra ngoài, mọi thứ ở thế giới này sẽ biến mất không?” +
“Đúng vậy, giống như vụ giết người này sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào, hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn. Nhưng vì thế mà có thể tùy tiện giết người sao? Đừng đùa nữa. Dù sự kiện này bị xóa đi thì đây cũng là một sự thật, ai đó đã phạm tội không thể tha thứ ở đây, đó là sự thật không thể chối cãi.” Hứa Vĩ ngồi xuống, cẩn thận đặt túi niêm phong vào cặp của mình. “Công việc của pháp y là không để bất kỳ sinh mạng nào biến mất một cách không rõ ràng. Tôi sẽ tìm ra hung thủ, để hắn biết trên thế giới này, không có hành vi phạm tội nào là không chịu hậu quả, dù hắn tự cho rằng mình đã che giấu rất tốt vẫn sẽ có người đứng ra tố cáo hắn.” +
“Không phải tôi, mà là chứng cứ,” Hứa Vĩ vỗ nhẹ lên cặp của mình rồi đứng dậy, dùng tay đeo găng vặn tay nắm cửa dính máu, “Và cả anh ấy nữa ——” +
Khi cánh cửa kim loại bị đẩy ra, trước mắt họ là một người nằm ngửa trên sàn trong tư thế dang rộng tay chân, trên ngực có một lỗ đen, nằm trên một vũng máu chưa đông hoàn toàn. +
Ba người cùng im lặng vài giây. +
Hứa Vĩ lên tiếng trước: “Đây có phải là anh Thành không?” +
Uất Trì: “Đúng vậy.” +
“Tôi cần kiểm tra đầu, miệng và nội tạng của anh ta, đồng thời lấy mẫu từ vết thương. Có thể mất khoảng nửa tiếng đến bốn mươi phút.” Hứa Vĩ nói trong khi lấy ra vài chiếc kéo bạc và các loại dao nhỏ trong cặp, đều là đồ lấy từ tiệm cắt tóc và quán cà phê ở tầng hai của nhà ga. +
Uất Trì lắc đầu: “Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy. Anh chỉ cần xác định nguyên nhân cái chết có dấu vết của con người hay không, đó là điều quan trọng nhất. Còn lại… hãy cố gắng giữ nguyên thi thể, anh ta chắc hẳn không muốn cơ thể mình bị làm rối tung lên.” +
Hứa Vĩ trông không hài lòng lắm, nhưng vẫn đồng ý. +
Uất Trì như muốn nói gì đó nhưng sau khi suy nghĩ, y vẫn không nói ra: “Anh mau chóng làm việc đi, chúng tôi sẽ ở ngoài canh chừng.” +
Trong lúc nói chuyện, Hứa Vĩ đã rạch đường dao đầu tiên trên ngực thi thể: “Đóng cửa lại, mùi lan ra ngoài, không tốt.” +
Trước khi cửa đóng lại, Uất Trì nhìn sâu vào Thành Thập một lần cuối. +
—— Chúng ta sẽ còn gặp lại. +
—— Chẳng lẽ ý anh ta là thế này sao? +
Tựa lưng vào cửa, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kim loại va chạm và tiếng đèn flash vang lên bên trong, Uất Trì không biết cảm giác của mình là gì. Y biết rằng chỉ vài giờ sau, y sẽ gặp lại một Thành Thập “sống động”. Nhưng như Hứa Vĩ đã nói, liệu những sự kiện đã xảy ra có thể bị xóa bỏ mà coi như chưa từng xảy ra không? +
Một Thành Thập bí ẩn và có chút thần kinh trong Avalon, chắc y sẽ không bao giờ gặp lại nữa. +
Cho đến lúc này, Uất Trì mới thật sự cảm giác được Thành Thập đã chết. +
Đứng bên cạnh, A Phiêu như cảm nhận được điều gì, cậu ta từ từ tiến lại gần Uất Trì, đưa tay chạm nhẹ vào vai y. Uất Trì im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: “Cậu rất giống một người mà tôi từng biết.” +
A Phiêu sững sờ. +
Uất Trì tiếp tục: “Nhưng kỳ quái là tôi không ngửi thấy mùi của cậu ấy trên người cậu.” +
Uất Trì lúc này trông hoàn toàn khác với trước đây, như thể lớp vỏ sắc bén đã được bóc ra, để lộ một phần mềm yếu không muốn ai biết. A Phiêu thậm chí còn thấy vẻ yếu ớt thoáng qua trong mắt y nhưng lại nhanh chóng biến mất. +
Chỉ trong phút chốc, y trở lại bình thường, vỗ nhẹ lên vai hồn ma đang bối rối, an ủi: “Đừng lo, nghi ngờ của tôi không nhằm vào cậu.” +
A Phiêu cúi thấp đầu, nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại: [Thất tình?] +
Uất Trì không nhịn được bật cười, nhưng nụ cười chỉ kéo dài một giây rồi đông cứng lại. Y kéo A Phiêu đến góc tường vội vàng ngồi xuống. +
“Có người đến.” +


