Chapter 079: Sân bay Bát Giác (6)

Ở lối vào hành lang hướng ngược sáng có một người đàn ông lực lưỡng đứng sừng sững. Thân hình to lớn của gã chặn hết ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, để lại một bóng dáng vạm vỡ khiến người ta không thể phân biệt được mặt trước hay mặt sau. +
Khi chân của A Phiêu động nhẹ sắp bước về phía trước, cậu ta bị Uất Trì kéo lại, cùng lúc đó y áp vào tai cậu ta thì thầm: “Nhìn theo ký hiệu tay của tôi. Nếu tôi rẽ phải, cậu tấn công bên trái của hắn. Tôi rẽ trái, cậu tấn công bên phải.” +
Giữa lớp vải dày, A Phiêu cảm thấy tai mình bị thổi nhè nhẹ, cậu ta ngơ ngác gật đầu. Nhưng khi nhìn thấy Uất Trì đi về phía trước, A Phiêu bỗng nghĩ có gì đó không đúng. Một tay nắm lấy vai Uất Trì kéo y về phía sau, một tay khác lặng lẽ đánh chữ trên điện thoại: +
[A Phiêu không phải chó!] +
Hồn ma giơ màn hình lên trước mặt. +
Chính lúc này, Uất Trì nhìn thấy bóng đứng vạm vỡ chuyển động: Gã nâng một tay lên, xoay xoay vai. Trong khoảnh khắc khi ngón tay mở ra, Uất Trì thấy rõ ánh nắng xuyên qua khe móng tay tạo thành một đường U ngược —— là mặt sau! +
Sau khi Uất Trì xác nhận, y liền vớt cây gậy bóng chày dưới sàn, dồn toàn lực ném về phía người đàn ông vạm vỡ, đồng thời ra dấu tay. A Phiêu ngay lập tức đạp một phát lao về phía lối đi. +
Người đàn ông vạm vỡ đứng ở lối ra ban đầu cảm giác có tiếng xé gió sau lưng, gã không do dự dứt khoát quay đầu lại, một tay bắt lấy gậy bóng chày bay đến từ phía sau bên trái. Người đàn ông vạm vỡ khinh thường cười khẩy, cầm gậy bóng chày đập đập bả vai, gã chậm rãi quay người, hành động đó rõ ràng là đang hỏi: Thằng gà mới từ đâu đến? +
Ngay lúc gã vừa quay sang bên trái, A Phiêu đã xuất hiện ngay bên phải, vào thế sẵn sàng dùng cùi chỏ tấn công phía sau đầu gã. Cơ mà, người đàn ông vạm vỡ lại đột nhiên phản ứng, gã nhanh chóng ngồi xổm xuống né tránh đòn tấn công, sau đó lập tức xoay người, vung tay về phía phần thân dưới của A Phiêu. +
“Coi chừng!” Uất Trì cũng chạy tới. +
Nhìn thấy gã vạm vỡ sắp thành công, A Phiêu lại nhảy lên miễn cưỡng tránh được cú đánh này, thậm chí còn xoay một vòng trên không trung! +
Cú nhảy này cao đến mức gã vạm vỡ không thể bắt được, từ góc nhìn của Uất Trì, cậu ta như không có trọng lượng. Gã vạm vỡ vừa lúng túng một chút đã bị A Phiêu nắm lấy sơ hở, lập tức vụt xuống từ trên cao. Cậu ta nắm chặt cổ tay gã vạm vỡ rồi dùng gậy bóng chày đập mạnh vào đầu gã phát ra một tiếng “Coong”, cả người và vũ khí cùng rơi xuống đất. Gã vạm vỡ cắm mặt xuống đất, bất tỉnh. +
Uất Trì khen ngợi “chó ngoan” rồi đá văng cây gậy bóng chày rơi gần tay gã vạm vỡ. +
A Phiêu nhảy xuống từ trên người gã vạm vỡ, chiếc áo trùm phồng lên như một con sứa. Có vẻ như Uất Trì hiểu ra một chút về cách thiết kế kiểu thời trang này, phải thừa nhận rằng… cách mà áo của A Phiêu phồng lên giữa không trung mới vừa rồi đúng là rất “cool”. +
A Phiêu đang chuẩn bị phản bác “A Phiêu không phải chó” thì ánh sáng phía sau đột nhiên tối sầm lại, một người lao tới từ hành lang bên ngoài. Tên mặt thẹo nắm thứ gì đó trong tay, trong bóng tối ngược sáng không thấy rõ. Ngay khi vừa vào đến hành lang, gã xông thẳng về phía A Phiêu. +
Uất Trì không kịp cảnh báo, hai người đã lập tức quấn vào nhau. A Phiêu liên tục chặn đòn của tên mặt thẹo tận mấy lần, thần kỳ là, trông cậu ta không cường tráng như đối thủ, vậy mà lần nào va chạm cũng khiến tên mặt thẹo phải lùi lại. Cho đến khi tên mặt thẹo bị ép đến chân tường, gã đột nhiên gào lên. +
Đến khi Uất Trì sực tỉnh thì tên mặt thẹo đã dùng vũ khí trong tay đâm vào người A Phiêu! +
Dao găm! Đó thực sự là một con dao găm! Gã mang theo một con dao găm vào nhà ga sân bay! +
Tên mặt thẹo đâm liên tiếp nhiều nhát, đâm vào khe hở của bộ quần áo rộng thùng thình nhưng bên trong lại như không có thứ gì. A Phiêu uốn éo cơ thể càng dữ dội hơn, quả không hổ danh là A Phiêu, tên xứng với thực, cậu ta nhanh như một hồn ma, tên mặt sẹo hoàn toàn không thể đâm trúng. +
Trong cơn tức giận, gã xoay người lao về phía Uất Trì. Tốc độ của tên mặt thẹo không thể nói là không nhanh, nhưng A Phiêu thì chỉ có hơn chớ không kém. Vào khoảnh khắc tên mặt thẹo đâm xuống, cậu ta đã nắm lấy Uất Trì nghiêng người ngã sang một bên. +
A Phiêu đè Uất Trì xuống đất, vừa định đứng dậy thì con dao găm của tên mặt thẹo đã đâm tới, ngay phía sau đầu cậu ta! +
Bốp! +
Uất Trì nhặt cây gậy bóng chày trên đất, đánh văng con dao găm khỏi tay tên mặt thẹo, cây gậy cũng văng ra. Y một tay che đầu A Phiêu, tay kia chợt tung một cú đấm thật mạnh vào mặt tên mặt thẹo. Tên mặt thẹo hét lên một tiếng, không mở mắt ra được, nhưng đòn tấn công không ngừng lại, vung chân đá tới. Uất Trì đẩy A Phiêu sang một bên, cú đá rơi đúng vào cánh tay Uất Trì. +
Uất Trì hét lên một tiếng thảm thiết. +
Đầu A Phiêu cũng đập xuống đất một cái, lần này cậu ta thực sự nổi giận. Cậu ta nhặt cây gậy bóng chày lên, đánh hai cú đã khiến tên mặt thẹo phải quỳ xuống đất, sau đó nhặt con dao găm lên, định đâm vào mặt tên mặt thẹo —— +
“A Phiêu!” Uất Trì hét lên. +
A Phiêu dừng lại, đứng yên tại chỗ vài giây rồi nắm lấy tóc của tên mặt thẹo kéo mạnh một phát. Dao găm xoay 180 độ trong lòng bàn tay, dùng chuôi dao đập vào đầu gã làm gã ngất xỉu. +
Uất Trì thở phào nhẹ nhõm, tay trái vịn vào tường để đứng lên. +
[Tay của anh] A Phiêu luống cuống gõ chữ. Cậu ta bỏ tên mặt thẹo sang một bên, nôn nóng tiến tới để giúp Uất Trì băng bó. +
“Tôi không sao,” Uất Trì dửng dưng lắc đầu, “Trước tiên trói bọn chúng lại đã.” +
A Phiêu tháo dây giày và dây lưng của gã vạm vỡ, dùng nó để trói tay và chân. Nhưng tên mặt thẹo lại mang dép nên Uất Trì phải xé quần áo của gã để làm dây trói. +
Cú đánh cuối cùng của A Phiêu không nặng, chẳng mấy chốc tên mặt thẹo đã tỉnh lại. Gã định phản kháng nhưng đột nhiên cảm giác có thứ gì đó lành lạnh áp vào da mình. +
“Đừng động đậy,” Uất Trì lạnh lùng nói, “Nhờ ơn của anh mà tôi chỉ còn một tay, cầm không ổn lắm, nếu sơ suất để xảy ra chuyện không may thì không hay đâu…” +
Y cầm dao găm miết dọc một đường quanh phần dưới cơ thể của tên mặt thẹo, mặt gã lập tức tái nhợt, ngoan ngoãn không dám động đậy. Sau khi trói chặt tay chân và bịt miệng hai người, A Phiêu mỗi tay kéo một tên, dắt bọn họ đến cuối hành lang. Uất Trì đi theo sau, dao găm của tên mặt thẹo ở trong tay y, lưỡi dao lóe ánh bạc, thân dao sạch như mới. Uất Trì nhìn theo bóng lưng của A Phiêu, suy nghĩ mông lung. +
Cú đâm vừa rồi… +
Hai người bị ném vào góc tường, tên mặt thẹo kêu cái gì đó, A Phiêu thỏa sức làm mặt xấu trước mặt gã nhưng vì cậu ta bịt kín người bằng vải trắng nên không thấy rõ khuôn mặt. Uất Trì tìm thấy một vé máy bay trên người của gã vạm vỡ và tên mặt thẹo, cổng lên máy bay lần lượt là 25 và 51. +
Lúc này, cánh cửa kim loại sau lưng bọn họ đột ngột mở ra, một cái túi bị bịt kín bay ra từ phía sau cánh cửa, rơi trước mặt mọi người. +
Tên mặt thẹo vừa liếc nhìn đã hoảng sợ gào lên. +
Đó là một mảnh thịt rách nát. +
Tiếp theo lại thêm một gói khác bị ném ra, bên trong đầy các dụng cụ như dao kéo dính đầy máu. +
Cuối cùng là Hứa Vĩ xuất hiện. +
Uất Trì chỉ vào túi bịt kín trên đất: “Đây là thứ gì?” +
“Miệng vết thương chí mạng.” Hứa Vĩ vừa nói vừa lau tay. Trong phòng nhỏ chắc chắn rất nóng nên anh ta đã cởi áo khoác và đồ bảo hộ, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi, nhưng dù vậy, lưng anh ta vẫn ướt đẫm. Uất Trì có thể thấy những giọt mồ hôi tụ lại trên cổ anh ta. +
“Là vết thương do dao đúng không?” Uất Trì hỏi. +
Hứa Vĩ nhướng mày, dường như muốn nói: Sao anh biết? +
“Trên thi thể có vết trầy da nhưng rất ít, có thể đã xảy ra đánh nhau nhưng tôi nghiêng về khả năng vết thương này được tạo thành sau khi chết. Tình trạng máu ổn định, phán đoán ban đầu cho thấy không có dấu hiệu ngộ độc, cũng không có dấu hiệu ngạt thở hoặc hạ thân nhiệt. Vết thương chí mạng là một vết thương dài xuyên qua tim từ phía trước ngực. Ban đầu được xác định do một vũ khí dài 25-30 cm, rộng 5-6 cm, và độ dày dưới 0.8 cm. Xét đến tình hình hiện tại, tôi cũng đã kiểm tra xem có dấu vết bị tấn công bởi sinh vật hay hiện tượng siêu nhiên trên thi thể không, và câu trả lời là không. Vì vậy, anh nghĩ không sai, anh Thành đã bị giết. Nhưng tại sao anh nghĩ đó là vết dao?” +
Uất Trì đưa dao găm cho anh ta: “Anh nhìn cái này đi.” +
“Dao găm?” Hứa Vĩ dùng ngón tay đo chiều dài lưỡi dao, “Từ đâu ra vậy?” +
Uất Trì hất cằm về phía tên mặt thẹo. Từ lúc Hứa Vĩ xuất hiện, gã vẫn luôn trợn mắt phát ra những âm thanh khó hiểu, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa Hứa Vĩ và A Phiêu. Lúc này Hứa Vĩ mới chú ý đến hai người ở góc phòng: “Chuyện gì xảy ra thế?” +
“Dao là của hắn ta,” Uất Trì dùng ánh mắt cảnh cáo tên mặt thẹo im lặng, “Có lẽ hắn đã nhầm A Phiêu thành anh. Tên còn lại là số 11, cổng lên máy bay số 51.” +
Uất Trì vốn nghĩ rằng Hứa Vĩ sẽ quan tâm đến hung thủ đã giết Thành Thập nhưng Hứa Vĩ chỉ nhìn lướt qua hai người trên đất. Cái nhìn bình thản không có gì lạ nhưng khiến người bị nhìn thấy lạnh cả người. +
“Không phải hắn.” Hứa Vĩ lạnh nhạt nói. +
“Tại sao?” Uất Trì thắc mắc, “Hắn có dao, hơn nữa còn tìm được đến đây.” +
“Hắn đã theo dõi chúng ta, trên giày có tóc từ tiệm cắt tóc.” Hứa Vĩ trả lại dao găm cho Uất Trì, nhặt mảnh thịt trên đất, “Nhìn kỹ vết thương, hướng của vết đâm là hướng xuống nhưng con dao này lại hướng từ dưới lên. Hơn nữa, trong lúc vũ khí đâm vào có cọ xát với xương sườn, mức độ cọ xát như vậy chắc chắn sẽ để lại dấu vết trên lưỡi dao, nhưng con dao này không có.” +
Uất Trì gật đầu: “Vậy khả năng nghi ngờ số 11 lớn hơn. Ít nhất vị trí của hắn gần với Thành Thập nhất.” +
“Không có chứng cứ…” Hứa Vĩ lắc đầu, “Quan trọng hơn, đây là thứ tôi tìm thấy trên người anh Thành.” +
Hứa Vĩ đưa cho Uất Trì một cuốn sổ tay. Trên đó có một số hình vẽ nguệch ngoạc. +
A Phiêu ghé vào xem: [Đây là gì? Hoa hướng dương à?] +
“Không…” Uất Trì định nói gì đó thì đột ngột bị gián đoạn bởi tiếng “đinh dong”. +
Trong nhà ga tĩnh lặng đáng sợ suốt một thời gian dài, hệ thống phát thanh sân bay đột nhiên vang lên: +
“Thưa quý ông và quý bà, xin vui lòng chú ý, cảm ơn vì sự kiên nhẫn của quý vị, chuyến bay CZ9706…” Tiếng dòng điện rè rè, “… khởi hành từ…” Lại một tiếng điện giật, “… Sắp hạ cánh. Xin các tiếp viên chuẩn bị đón khách, chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ! Ladies and gentlemen, may I have your attention…” +
Cùng với tiếng phát thanh, mọi người nhìn thấy một chiếc máy bay từ từ hạ cánh trên sân bay. Nếu ai có trí nhớ tốt sẽ nhận ra, đó là chiếc máy bay đầu tiên đã nổ tung giữa không trung. Sau khi máy bay dừng lại trên mặt đất, cửa máy bay mở ra, thang được hạ xuống, hành khách nối đuôi nhau bước ra. Khi họ đi trên mặt đất, cỏ dưới chân họ héo úa ngay lập tức nhưng họ không dừng lại, tiến thẳng vào nhà ga. Nơi họ đi qua, tất cả đều khô héo. +


