Chapter 080: Sân bay Bát Giác (7)

Lối ra an ninh. +
Những hành khách đi xuống từ chiếc máy bay đó tiếp tục bước từng bước về phía nhà ga. Rõ ràng là không có khả năng nhưng Tinh Miêu lại như đang nghe thấy tiếng “xèo xèo” của cỏ xanh dưới chân họ héo rụi và tiếng than khóc của bùn đất. +
Cô vô thức nắm chặt tay nắm xe đẩy trong tay mình: “A Quỳ…” +
“Đừng quan tâm đến họ.” Cô gái mặc đồng phục JK túm cổ một nhân viên mặt đất kéo anh ta xuống tầng dưới của xe hành lý, đắp lên hai người khác, rồi ngay lập tức kéo thêm một người nữa. “Giống như triển lãm Anime lần trước thôi, người chết sống lại chẳng có gì ghê gớm cả.” +
Tinh Miêu đẩy xe đến thang máy nhân viên đã ngừng hoạt động, nhấn nút mở cửa thang máy. Bên trong có một đống xác chết chất thành núi. Cái thang máy này cần dùng thẻ ID của nhân viên để mở, là A Quỳ phát hiện ra. Các cô cũng thử rồi, họ không vào được nhưng xác chết thì có thể. +
“27, 28, 29, đi thôi!” Tinh Miêu đẩy ba cái xác vào bên trong, thành thạo kéo xe quay trở lại, cửa thang máy tự động đóng lại. Cô đã vứt cả hai đôi giày cao gót, giờ đi chân trần nên nhanh hơn nhiều. +
Lúc đi qua cửa kính lớn, cô lại thấy những hành khách xếp hàng như kiến trên sân đỗ máy bay, Tinh Miêu vô thức dừng lại. +
“Nhưng… họ thực sự chỉ sống lại thôi sao?” +
“Tinh Miêu!” A Quỳ hét lên. +
Tinh Miêu sực tỉnh , đi chân trần kéo xe chạy: “Đến đây!” +
— +
Cổng lên máy bay số 52. +
A Phiêu và Hứa Vĩ cũng đi tới trước cửa kính lớn. Còn Uất Trì lại đứng trong hành lang không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cuốn sổ tay mà Thành Thập để lại, tay vô thức nắm chặt tóc trên trán. +
“Tám cạnh… đối xứng…” Y mệt mỏi nhắm mắt, dựa vào tường như đang nghỉ ngơi. +
Một lúc sau, y đột nhiên mở mắt. +
[Xác sống?!!!!] +
A Phiêu giơ màn hình lên, một loạt dấu chấm than lớn thể hiện tâm trạng của cậu ta cùng với hiệu ứng rung cửa sổ tự làm bằng tay, không rõ có phải cố tình hay không. +
“Cơ thể mang tính ăn mòn, phiền toái rồi…” Hứa Vĩ xoa cằm, mặc dù khuôn mặt anh ta vẫn dửng dưng lạnh lùng, nhìn qua vẫn điềm tĩnh như mọi khi, nhưng bàn tay còn lại để xuôi bên người đột nhiên siết chặt thành quyền đã tiết lộ sự căng thẳng của anh ta, “Là acid mạnh sao? Chúng ta cần dùng dung dịch kiềm để trung hòa, còn cần rất nhiều nước, nhưng nếu là ăn mòn sinh học thì dung dịch sẽ không có tác dụng… cách tốt nhất vẫn là mặt nạ phòng độc và quần áo bảo hộ, sân bay chắc có kho dự trữ…” +
“Không, cách tốt nhất là ra ngoài trước khi họ tới đây.” +
Uất Trì bước ra khỏi hành lang, dứt khoát cắt ngang lời nói dài dòng của Hứa Vĩ. Hai người còn lại đều giật mình, đặc biệt là Hứa Vĩ, anh ta không ngờ trong lúc lo lắng mình lại nói ra suy nghĩ trong đầu, nhưng rõ ràng lúc này không phải là lúc để ý chuyện đó. +
“Ra ngoài được tất nhiên là tốt nhất, nhưng diện tích của nhà ga sân bay hơn 400.000 mét vuông, chỉ tính khu vực khởi hành đã chiếm 150.000 mét vuông. Nếu chỉ dựa vào ba người chúng ta thì cần ít nhất một tuần để khám phá hết toàn bộ chỗ này, kể cả khi huy động tất cả hành khách chờ lên máy bay cũng cần ít nhất một tiếng, chưa kể thời gian tổ chức và truyền thông tin…” Hứa Vĩ nói đến đây đột nhiên nhận ra điều gì đó không đúng, dừng lại ngay lập tức như đạp thắng xe, tiến đến gần Uất Trì, “Ý anh là, anh đã tìm thấy lối ra rồi sao?” +
Uất Trì chỉ gật đầu nhẹ, chưa kịp trả lời, A Phiêu đã giơ điện thoại chen vào giữa hai người: [Lối ra? Ở đâu ở đâu?] +
Hứa Vĩ bị cậu ta chen lấn buộc phải lùi một bước, Uất Trì liền túm lấy vai A Phiêu kéo ra. +
“Ngay đây.” Uất Trì mở cuốn sổ tay của Thành Thập, chỉ vào hình vẽ mà A Phiêu gọi là “hoa hướng dương.” +
A Phiêu uốn người thành dấu hỏi. +
Uất Trì vẽ một hình bát giác bên cạnh hoa hướng dương của Thành Thập: “Trừ góc phía nam dùng làm giao thông đường sắt và lối vào, 57 cổng lên máy bay phân bố đều ở sáu cạnh, hai tầng trên dưới, mỗi cạnh có 4 đến 5 cổng, đây là suy nghĩ ban đầu của chúng ta.” +
Hứa Vĩ gật đầu: “Đúng vậy, tầng khởi hành chiếm 6 cạnh, chia làm hai tầng trên dưới, mỗi cạnh tương ứng với một người trong ảnh, điều này phù hợp với quy luật mà chúng ta phát hiện.” +
“Nhưng, bản đồ tìm thấy trong máy tính thu ngân là sai!” +
Giọng điệu của Uất Trì thay đổi, khí chất quanh người trở nên sắc bén hơn. Y nhanh chóng gạch một cái dấu chéo thật lớn lên hình bát giác, chỉ vào hình “Hoa hướng dương”: “Mặt bằng của sân bay Bát Giác không phải là hình bát giác, mà là một ngôi sao tám cánh, vì vậy nó không phải là 8 cạnh, mà là 16 cạnh.” +
“Mỗi góc của cổng lên máy bay phân bố đối xứng trên hai cạnh, nghĩa là số cổng lên máy bay ở mỗi góc là số chẵn, dù có bao nhiêu góc, tổng số cũng chắc chắn là số chẵn. Nhưng…” Uất Trì dừng lại. +
“Nhưng…” Hứa Vĩ cúi đầu trầm ngâm. +
Uất Trì không vội, y cần một góc nhìn từ người ngoài để xác minh suy nghĩ của mình. +
Một lát sau, mắt Hứa Vĩ lóe sáng: “Nhưng tổng cộng có 57 cổng lên máy bay, nghĩa là ắt hẳn có một cổng là giả.” +
“Đúng vậy,” Uất Trì cười, đóng cuốn sổ tay, “Đó là, lối ra!” +
[Yay!!!] A Phiêu nhảy cẫng lên vui mừng, với năng lực của cậu ta, mỗi lần nhảy như thể sắp cất cánh. +
So với cậu ta, Hứa Vĩ lại bình tĩnh hơn nhiều: “Nhưng hình dạng ban đầu của sân bay Bát Giác là hình tám cạnh… nghĩa là địa hình đã thay đổi, chuyện như vậy có khả năng xảy ra không?” +
“Tôi từng trải qua rồi.” Uất Trì nhắc nhở anh ta, “Cửa hàng boardgame Avalon đã thay đổi không chỉ một chút.” +
A Phiêu thúc giục họ nhanh chóng rời đi. +
Uất Trì liếc ra ngoài cửa sổ, những hành khách từ máy bay đầu tiên đã đến cửa vào nhà ga. Trong lúc di chuyển từ sân đỗ máy bay vào nhà ga, bọn họ phải đi qua khu vực “đẫm máu” với xác máy bay và chân tay cụt rải rác khắp nơi. Trên mặt đất thì đầy đầu lâu lăn lóc và chất lỏng màu xanh hồng kỳ lạ, nhưng những người đó như không nhìn thấy gì, dứt khoát bước qua. +
Cỏ khô héo, chất lỏng rực rỡ, các mảnh cơ thể bị nghiền nát, rất khó khiến người ta liên tưởng đến khung cảnh đời thực mà trông như một bức tranh siêu thực treo bên khung cửa sổ. Cảnh tượng như vậy nếu không phải có người thiết kế thì chắc là lời nói dối hoang đường nhất thế giới. +
Uất Trì nghiến răng: “Đi thôi.” +
Hứa Vĩ liếc nhìn hành lang, từ bên ngoài không thấy được sâu bên trong, chỉ thấy bóng tối đen kịt: “Còn hai người kia thì sao?” +
Gã vạm vỡ và tên mặt thẹo, suýt nữa thì họ quên mất hai tên này. +
Uất Trì nhấc cánh tay đau nhức lên: “A Phiêu, đi tìm hai cái xe đẩy hành lý.” +
A Phiêu làm động tác chào quân đội rồi chạy đi. +
Cùng lúc đó, lại có thêm một chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời sân đỗ máy bay, loa phóng thanh của nhà ga lại vang lên: +
“Quý ông và quý bà xin chú ý, chuyến bay CZ3892 từ…” Lại là tiếng dòng điện như lần trước, “…sắp hạ cánh. Xin tiếp viên chuẩn bị đón khách, chúc quý vị…” Tiếng dòng điện, “…hạ cánh an toàn. Xin cảm ơn.” +
Chiếc máy bay thứ hai đã hiện hình và bắt đầu hạ cánh, loa phóng thanh đột ngột dừng lại, giọng nữ máy móc lạnh lùng biến mất trong không khí đặc quánh, chỉ còn lại âm thanh xoẹt xoẹt ngắn ngủi của điện từ. +
Sau một lúc im lặng, giọng của một người đàn ông xuất hiện trong loa phóng thanh. +
“Alo, alo? Hello? Có ai nghe thấy không?” +
— +
“42, 43! Đi nào!” +
Tinh Miêu đẩy hai cái xác vào thang máy, sau khi đứng tại chỗ thở dốc. Sức lực của cô đã gần cạn kiệt, không thể di chuyển ba xác cùng một lúc nữa, tốc độ của A Quỳ cũng chậm lại. Cửa thang máy nhẹ nhàng khép lại. Từ ảnh phản chiếu trên cửa kim loại, Tinh Miêu có thể nhìn thấy bản thân, quần áo nhăn nhúm, tóc rối bời. +
Không được… cô vừa thở dốc vừa nghĩ, dù có chết ở đây cũng không thể để mình trông thê thảm như vậy. +
Tinh Miêu đứng thẳng lưng, buộc lại tóc, kéo xe hành lý bước nhanh về phía trước. Lúc đi ngang qua kính cửa sổ, cô nhìn thấy chiếc máy bay thứ hai hiện ra trên bầu trời sân cỏ. Đồng thời loa phóng thanh của sân bay vang lên: “Quý ông và quý bà…” +
“A Quỳ, lại có máy bay nữa chuẩn bị hạ cánh. A Quỳ?” +
Cô gái mặc đồng phục JK đứng yên tại lối ra an ninh, dưới chân có bốn cái xác mới được khiêng xuống. Tinh Miêu cảm thấy không ổn, bỏ xe đẩy chạy đến bên A Quỳ. +
Lối ra an ninh đã trống trãi. Cuối cùng họ đã dọn sạch đống xác chắn ở cửa, mặc dù số lượng nhiều hơn dự kiến nhưng cuối cùng vẫn dọn sạch để các cô nhìn thấy tình hình trong phòng an ninh. +
“Đây là…” A Quỳ bụm miệng, nếu có bức tranh mô tả địa ngục, thì đây chính là khung cảnh trước mắt cô. +
“Cái gì thế này?” Tinh Miêu hét lên, “Tất cả nhân viên sân bay đều chết ở đây sao?” +
Phòng an ninh không hẳn là nhỏ nhưng bên trong chật kín những xác chết đủ mọi tư thế. Tất cả đều mặc đồng phục sân bay, bất kể trên sàn, băng chuyền, trần nhà hay vách tường đều đầy người. Nhiều người không còn nhận ra hình dạng, chỉ nằm hoặc treo như những con côn trùng trong lưới nhện. +
“3 lần… 5 lần? Không… 10 lần…” A Quỳ lẩm bẩm. Những cái xác tràn ra từ cửa vừa rồi đã khiến các cô khiếp sợ, nhưng so với số lượng trước mắt thì chỉ như muối bỏ bể, thậm chí chỉ là số thập phân. +
Rốt cuộc Tinh Miêu cũng không chịu nổi nữa, cô quỳ xuống nôn khan, nhưng hôm nay cô chỉ ăn mỗi thanh sô cô la năng lượng, ngoài vài giọt nước chua chẳng còn gì để nôn ra. Ngay lúc cô định nằm xuống mặc kệ mọi thứ, một bàn tay kéo lấy cánh tay cô. +
Là A Quỳ. +
“Bỏ cuộc đi, ở đây chẳng có lối ra nào cả, từ đầu chúng ta nên ngoan ngoãn chờ chết…” +
“Tinh Miêu.” +
“Dù sao những người chết trong triển lãm Anime cũng sống lại, xem như là một giấc mơ, chẳng có gì đáng sợ cả…” +
“Tinh Miêu!” +
A Quỳ tát một cái vào mặt Tinh Miêu, run rẩy nói: “Nhìn kìa ——” +
Tinh Miêu nhìn theo hướng tay cô chỉ, trong đống xác chồng chất, một chiếc cà vạt rũ xuống bị gió thổi bay lên, để lộ một khe hở, từ đó phát ra… ánh sáng vàng. +
Giống hệt lối ra mà họ đã tìm thấy trong triển lãm Anime! +
Hai cô gái ôm chầm lấy nhau, cùng niềm vui bùng nổ là cảm giác mất đi các giác quan. Trong sự kinh ngạc, họ nghe thấy: +
“Alo, alo? Hello? Có ai nghe thấy không?” +
Giọng một người đàn ông lạ vang khắp nhà ga. +
“…Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người, tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ đến để thông báo cho các vị…” +
“Lối ra đã được tìm thấy. Ai muốn rời khỏi sân bay an toàn hãy đến cổng lên máy bay số 9… Xin hết.” +


