Chapter 081: Sân bay Bát Giác (8)

Bầu không khí chìm vào sự im lặng kỳ quái, trong một khoảnh khắc, Uất Trì thậm chí còn cho rằng giọng nói của người đàn ông vừa rồi chỉ là ảo giác của mình. Nhưng một giây kế tiếp, phòng chờ sân bay bỗng chốc sôi sục như núi lửa phun trào. Đám đông la hét như dòng nước lũ tràn ra, đổ dồn về phía cổng lên máy bay số 9 mà người đàn ông kia vừa nói. +
“Làm sao để đến được chỗ chết tiệt đó?” +
“Con mẹ nó, tao không thể chết ở đây được.” +
“Đừng chen lấn! Có người ngã rồi!” +
“Mẹ ơi, bố đâu rồi?” +
“Sân bay đâu? Quốc gia đâu? Ai tới đưa ra lời giải thích đi chứ?” +
… +
Trước khung cảnh hoang đường bên ngoài khung cửa kính, đám người u ám ảm đạm đột nhiên trở nên sống động. Cũng chính lúc này, Uất Trì mới thực sự nhận ra, không ngờ lại có nhiều người cùng bị mắc kẹt ở đây với họ. Trước đây khi ở bệnh viện và trường học, số người cũng kha khá nhưng phần lớn họ đều “chết” trong hoàn cảnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có số ít người trải qua sự kinh hoàng khi vùng vẫy trong tuyệt cảnh. +
Nhưng lần này, cho đến hiện tại, ngoại trừ những người vốn đang chờ lên máy bay, những người trong sảnh chờ (trừ Thành Thập) đều chưa gặp nguy hiểm. Không chỉ thế, nhờ những tấm kính khổng lồ trong suốt của sân bay, mọi người đều chứng kiến cảnh máy bay nổ tung máu me một cách rõ ràng. +
Hơn nữa, khu vực chờ chỉ có vào mà không có ra, trong tình thế không thể trốn đi đâu được, sự khủng hoảng của mọi người to lớn thế nào, có thể tưởng tượng ra được. +
Ngoài cửa sổ, máy bay liên tục hạ cánh, ngày càng nhiều “hành khách đến” tập trung trên bãi cỏ —— nếu mảnh đất gần như hoàn toàn khô héo đó còn có thể gọi là bãi cỏ. +
Ba người gần như suýt tách ra vì bị đám đông bỏ chạy xô đẩy, họ lùi trở về hành lang. Hứa Vĩ kêu “a” một tiếng, lông mày nhướng cao lên. +
“Sao vậy?” Uất Trì hỏi, người đàn ông này vốn bình tĩnh không biểu lộ cảm xúc, anh ta sẽ không vô duyên vô cớ kêu lên, chắc chắn đã có chuyện xảy ra. +
Hứa Vĩ chỉ vào đồng hồ: “Thời gian cất cánh của tôi sắp đến rồi. Còn một phút nữa.” +
Cả ba người cùng nhìn chăm chú vào mặt đồng hồ tròn, theo dõi chiếc kim dài mảnh mai tích tắc chạy một vòng. +
Không có gì xảy ra. +
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. +
Nắm đấm siết chặt của Hứa Vĩ cũng thả lỏng. +
Uất Trì lau mồ hôi: “Đây là tin tốt, có vẻ sẽ không ai cưỡng chế chúng ta phải lên máy bay khi đến giờ.” +
A Phiêu giơ màn hình lên: [Lối ra! Lối ra!] +
“Giờ phải làm gì, có nên đến cổng số 9 xem thế nào không?” Hứa Vĩ thả tay đeo đồng hồ xuống. +
“Hiện tại cũng không còn cách nào khác, phải hành động cẩn thận…” Uất Trì mím môi, “Bắt đầu từ lúc nãy tôi đã có linh cảm không lành, như thể có gì đó không đúng…” +
Vì vậy, hai người thảo luận quyết định trên đường đi sẽ ghé qua cửa hàng cắt tóc và cửa hàng dụng cụ thể thao thêm lần nữa. Con dao găm mà tên mặt thẹo mang theo chỉ có một, để A Phiêu người có khả năng chiến đấu tốt nhất sử dụng. Uất Trì và Hứa Vĩ vẫn cần đồ tự vệ. +
“Vậy thì xuất phát thôi, nhớ đội mũ thấp, đừng lộ mặt, dù trà trộn vào đám đông cũng đừng mất cảnh giác, chú ý quan sát xung quanh.” Uất Trì nói xong cũng chuẩn bị xuất phát nhưng bị một cánh tay chặn ở lối ra hành lang. +
[A Phiêu đi xem, các anh ở lại] A Phiêu chắn trước mặt Uất Trì, dáng vẻ trông rất kiên quyết. +
Uất Trì: “Cậu biết lối ra trông như thế nào không?” +
[Hả?] A Phiêu ngơ ngác. +
Uất Trì bất đắc dĩ: “Không chỉ lối ra, còn phải xác nhận tình hình của người đàn ông sử dụng loa phát thanh kia, có thể hắn là một trong 12 người trong bức ảnh, đầu óc của cậu có đủ dùng không?” +
Nói xong, Uất Trì định gạt A Phiêu ra. +
[Đợi đã, đợi đã] +
A Phiêu lúng túng gõ chữ: [Tôi có thể quay lại cho các anh!] +
Uất Trì nhíu mày: “Nhưng mà…” +
“Tôi cũng nghĩ cử một người đi thăm dò trước là tốt nhất.” Hứa Vĩ chen vào, “Dù sao, dưới tình huống chưa rõ ràng, dù là mang theo họ hay để họ lại đây đều không phải lựa chọn tốt. Nếu có thể ghi âm và ghi hình, chúng ta sẽ hiểu được tình hình tại hiện trường.” +
Anh ta ám chỉ hai người đang bị trói ở sâu trong hành lang, điều này như nhắc nhở Uất Trì. +
A Phiêu nhận được sự ủng hộ, lập tức chạy đi: [A Phiêu đi nhanh về nhanh!] +
“Đợi đã.” Uất Trì móc một ngón tay vào dây thun trên cổ A Phiêu, kéo cậu ta lại, “Cậu không cần đi, cậu quá bắt mắt.” +
[A Phiêu… không thở được…] +
Uất Trì thả cậu ta ra, nhìn vào sâu trong hành lang: “Chẳng phải có sẵn trinh sát ở đây sao?” +
Hứa Vĩ giật mình: “Anh muốn dùng bọn họ?” +
“Một người ghi âm, một người ghi hình, chẳng phải vừa khéo sao?” +
“Bọn họ có thể chạy mất.” +
“Vậy thì chứng tỏ lối ra là thật.” +
Hứa Vĩ suy nghĩ: “Nhưng nếu lối ra là giả, bọn họ sẽ nghe lời quay lại báo cáo tình hình cho chúng ta sao?” +
“Tất nhiên là không, vì vậy cần một chút thủ đoạn cần thiết…” Uất Trì xoa cánh tay bị tên mặt thẹo dẫm lên. +
A Phiêu: Quả nhiên anh ấy vẫn còn giận! +
Hứa Vĩ nheo mắt: “Anh muốn nói…” +
A Phiêu vốn đã gõ xong trên điện thoại “Rõ ràng hai người bọn họ cộng lại cũng không đánh lại A Phiêu”, nhưng nhìn thấy dáng vẻ hai người kia đang âm mưu, cậu ta đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, lặng lẽ hạ màn hình xuống. +
Lúc này, người thực sự cảm thấy lạnh sống lưng chính là tên mặt thẹo. Gã đang lặng lẽ dùng cái khóa kim loại trên dép để mài dây buộc trên tay thì thấy một người cao một người thấp đang tiến lại gần, trên mặt người thấp còn mang một nụ cười quái dị. +
“Mày! Chúng mày… định làm gì?” Gã cọ mông lùi lại nhưng lưng đã áp sát vào tường. +
“Không có gì,” Uất Trì cười nói khi đến gần tên mặt thẹo, “Mang chút quà cho các anh.” +
Y kẹp chặt cằm của tên mặt thẹo, buộc gã mở miệng, rồi nhanh chóng đổ thứ gì đó vào. Tên mặt thẹo chỉ cảm thấy có một dòng chất lỏng lạnh lẽo trượt xuống cổ họng kèm theo cảm giác rát bỏng,. Khi Uất Trì vừa buông tay, gã liền ho kịch liệt đến mức chồm người lên. +
Bên kia, Hứa Vĩ cũng làm hành động tương tự với gã vạm vỡ, phản ứng của gã còn dữ dội hơn, trực tiếp tỉnh lại từ cơn hôn mê. +
“Thứ! Khụ khụ, thứ gì!” Gã vạm vỡ hét lên. +
Mặt Hứa Vĩ không biểu cảm nói: “Chất độc thần kinh.” +
“Cái gì?!” Tên mặt thẹo kinh hãi đến mức sắc mặt thay đổi. +
“Đừng có giỡn mặt với tao!” Gã vạm vỡ vùng vẫy đứng dậy, “Tao không tin! Sân bay làm gì có thứ đó!” +
“Tin hay không tùy anh.” Uất Trì vẫn mỉm cười, “Triệu chứng đầu tiên là chóng mặt, buồn nôn, tê liệt thần kinh, kèm theo co giật cơ bắp. Giai đoạn thứ hai là sưng đau nướu, loét, rụng răng. Cuối cùng, giai đoạn thứ ba, suy thận.” +
Gã vạm vỡ gầm lên từ sâu trong cổ họng, nhưng gã nhanh chóng mở to mắt, ánh mắt thất thần ngồi xuống. +
“Sao, bắt đầu tê tay chân rồi đúng không?” Uất Trì chậm rãi nói, “Đừng lo, từ giai đoạn đầu đến giai đoạn thứ ba, các anh còn sống được ít nhất hai tiếng. Ồ, nhưng thuốc giải thì chỉ có tác dụng trong vòng một tiếng đầu thôi.” +
“Tiện thể nói luôn, đây không phải là từ sân bay mà là trích xuất từ xác chết.” Hứa Vĩ bổ sung với vẻ mặt lạnh lùng. +
Tên mặt thẹo tiến tới quỳ xuống, cả người gần như nhoài ra sàn: “Thuốc giải! Xin các anh! Cho tôi thuốc giải… Tôi sẽ làm bất cứ điều gì!” +
Gã vạm vỡ nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc chúng mày muốn gì?” +
“Rất đơn giản.” Uất Trì giải thích những việc cần họ làm, “Đi hay không đi, lựa chọn là của các anh.” +
“Tôi đi!” +
“… Đi.” +
A Phiêu á khẩu nhìn tổ hợp “Sẹo và Tráng” chạy hết tốc lực từ hành lang xông ra ngoài như gà rừng bị đốt đuôi. Nhìn bộ dạng của bọn họ thay vì nói là chạy vì mạng, chẳng bằng nói là họ vừa thấy ma. +
[Rốt cuộc các anh đã cho họ uống cái gì vậy?] +
Uất Trì phẩy tay, trong tay cầm nhiệt kế đã gãy thành hai khúc: “Thủy ngân.” +
A Phiêu kinh hãi: [Không phải thứ đó sẽ gây chết người sao!] +
Hứa Vĩ giải thích: “Không phải, thủy ngân dạng lỏng là chất trơ, rất khó bị hấp thụ qua đường tiêu hoá. Uống một lượng nhỏ chỉ gây ra phản ứng cơ thể nhất định, không gây ngộ độc thủy ngân.” +
Uất Trì lấy ra vài đồng xu, ra hiệu A Phiêu đến máy bán hàng tự động mua hai hộp sữa. +
[Anh khát sao?] +
“Thủy ngân dạng lỏng sẽ gây tổn thương màng nhầy dạ dày, có thể uống sữa và ăn lòng trắng trứng để giải độc.” Hứa Vĩ dừng lại: “Đây là kiến thức phổ thông.” +
A Phiêu tức giận gõ chữ: [A Phiêu không biết kiến thức phổ thông! A Phiêu chỉ biết khát thì uống sữa!] +
Uất Trì đột nhiên hỏi: “Cậu khát à?” +
A Phiêu lẩm bẩm: [Ừm? Ừm… một chút?] +
Y ngáp một cái: “Vậy thì mua ba hộp.” +
Cuối cùng A Phiêu ôm về năm hộp sữa. +
Hứa Vĩ: “Tôi không thích vị chocolate.” +
A Phiêu: [Thế thì anh chịu khát đi.] +
Ba người mỗi người ôm một hộp sữa, vừa uống vừa chờ tên mặt thẹo và gã vạm vỡ quay lại. +
— +
Ở phía khác, A Quỳ và Tinh Miêu vừa tìm thấy lối ra cũng đang phải đối mặt với sự lựa chọn tương tự. Mặc dù đã thấy ánh sáng của lối ra nhưng số xác chết trong phòng kiểm tra an ninh thực sự quá nhiều. +
“Dọn hết chỗ này thì đến khi nào…” Tinh Miêu nắm tóc mình, cảm giác nhìn thấy mà không với tới được lối ra khiến cô vô cùng phiền muộn. +
A Quỳ quyết định: “Chúng ta đến khu số 9 xem một chút nhé.” +
“Thật sao? Tốt quá.” Nghĩ đến việc không phải dọn xác nữa, Tinh Miêu vui mừng hẳn lên. +
“Ừ, nếu không được chúng ta sẽ quay lại.” A Quỳ nhấn mạnh lại với Tinh Miêu, cũng là với chính mình, “Chúng ta nhất định sẽ thoát ra.” +
Tinh Miêu: “Ừm!” +
Ngay lúc hai cô gái định quay đi, một trong bốn xác chết dưới chân đột nhiên động đậy, đưa tay nắm lấy cổ chân Tinh Miêu. +
“Chị không sao chứ?” A Quỳ phản ứng đầu tiên, ngay lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng của nhân viên mặt đất. +
“Còn sống! Chị có nghe được tôi nói không?” A Quỳ lật nhân viên mặt đất nằm úp sấp lại, áp tai vào ngực nghe nhịp tim rồi bắt đầu ép tim, “Tệ thật, chị ấy ngừng thở rồi.” +
Khi A Quỳ mở đường thở của đối phương chuẩn bị hô hấp nhân tạo, đột nhiên nghe thấy giọng run rẩy của Tinh Miêu trên đầu mình: +
“Này, A Quỳ…” +
A Quỳ ngẩng đầu lên, lúc này mới thấy cổ chân Tinh Miêu biến thành màu đen ở chỗ tiếp xúc với tay của nhân viên mặt đất, thậm chí có mùi thối rữa phảng phất truyền đến. Cùng lúc đó, nhân viên mặt đất đang nằm thoi thóp trên đất bỗng há to miệng, muốn cắn vào mặt A Quỳ! +
“Á!” A Quỳ lập tức đứng lên tránh được cú cắn, đồng thời dẫm lên cổ tay nhân viên mặt đất đang nắm Tinh Miêu buộc cô ta phải buông tay, Tinh Miêu thừa cơ rút chân lại. +
Nhân viên mặt đất quơ tay kia về phía A Quỳ, A Quỳ chỉ có thể lùi lại. +
Tinh Miêu: “A Quỳ!” +
“Đi tìm vũ khí!” A Quỳ hét lên mà không ngoái lại, “Đừng đứng đấy không làm gì, nhanh lên!” +
Trước mặt cô, nhân viên mặt đất với cái eo và chân xoắn quá 90 độ lắc lư đứng lên từ dưới sàn. +


