Skip to main content

Chapter 082: Sân bay Bát Giác (9)

dathaiPiter

Tên mặt thẹo và gã vạm vỡ bước như bay tiến về cổng lên máy bay số 9. Họ chỉ ước gì mình không mọc thêm hai cái chân nữa, nếu không đã có thể chạy như những con thú nguyên thủy, dùng cả chân trước và chân sau để chạy. +

Nhiệm vụ Uất Trì giao cho họ rất đơn giản. +

“Thứ nhất, tôi muốn thấy toàn bộ quá trình từ đây đến cổng lên máy bay số 9. Tôi không cần thấy mặt các anh nhưng tôi cần thấy tất cả các cổng lên máy bay, phòng chờ và hành lang.” +

Hai người vừa chạy vừa quay, tên mặt thẹo dùng tay trái cầm điện thoại quay phía bên trái, gã vạm vỡ dùng tay phải quay phía bên phải. Vì xuất phát muộn, trên đường từ tầng hai xuống tầng một họ gần như không thấy ai. Thỉnh thoảng thấy vài bóng người đơn lẻ, dù nghi ngờ đó là một trong 12 người trên ảnh cũng không kịp phân tâm xác nhận, chỉ vội vàng cầm điện thoại quay lướt qua. +

Đến tầng một, người ngày càng đông, để tránh bị chú ý, Sẹo và Tráng chỉ có thể chuyển từ chạy thành đi nhanh. Thực tế, ngoài việc thân hình của họ quá vượt trội làm người khác chú ý, xung quanh cũng không thiếu người đang chạy. +

Nhưng đến cổng lên máy bay số 20, họ không thể chạy nổi nữa, đi nhanh cũng không được. Đám đông vai kề vai, ngực chạm lưng, chen chúc nhau tiến lên. Đến cổng lên máy bay số 13, đám đông hoàn toàn dừng lại, tức là trung gian từ cổng số 9 ở phía trước đến chỗ họ đứng, mọi chỗ đều bị người lấp kín. +

“Thứ hai, tôi muốn các anh xác nhận lối ra.” +

Mọi người đều đang cố gắng hết sức để tiến lên. Nhất định phải đến được cổng số 9! Ai cũng nghĩ như vậy, những người có thân hình nhỏ bé vẫn cố chen qua đám đông tiến lên phía trước, nhưng tên mặt thẹo và gã vạm vỡ thì không thể tiến thêm được bước nào. +

Gã vạm vỡ đành phải cõng tên mặt thẹo lên, hy vọng gã ta có thể quay được cổng lên máy bay số 9 từ trên cao. Nhưng đó là một nhiệm vụ bất khả thi, vì cổng số 14 và cổng số 9 không nằm trên cùng một đường thẳng. Gã chỉ có thể thấy những đỉnh đầu đông nghịt chen chúc trong phòng chờ. +

Đang lúc bọn họ định từ bỏ kế hoạch ngớ ngẩn này, trong khung hình của camera điện thoại, một chiếc Drone từ góc xa bay ra. +

“Thứ ba, người đàn ông dùng phòng phát thanh chắc chắn sẽ xuất hiện tại hiện trường, bằng bất cứ cách nào… Tôi muốn các anh quay lại hành động của anh ta.” +

Drone đến gần đám đông, không chỉ một chiếc. Chiếc Drone thứ nhất bay đến cuối đám đông rồi dừng lại, các chiếc còn lại cũng chia đều trên đầu. Có thể thấy tất cả 5 chiếc tính từ đầu gã vạm vỡ và tên mặt thẹo cho đến khúc quanh. Nhìn xa xa thấy được ánh đèn đỏ nhấp nháy trên camera của Drone, gã vạm vỡ đặt tên mặt thẹo xuống, cả hai cẩn thận cúi đầu nhưng vẫn cầm điện thoại. +

Cùng với sự xuất hiện của Drone, đám đông có chút xôn xao nhưng nhanh chóng yên tĩnh lại, vì giọng của người đàn ông kia lại vang lên —— +

“Mọi người đều đã ở đây rồi phải không? Vậy thì, tôi sẽ giải thích tình hình.” +

“Đúng vậy, nơi phát ra ánh sáng vàng chính là lối ra, và đó là lối ra duy nhất. Chỉ cần qua đó, các bạn có thể trở về thế giới bình thường. Những người phía sau không nhìn thấy cũng không sao, những người phía trước sẽ nói với các bạn rằng điều tôi nói là sự thật.” +

“… Đúng như các bạn thấy, cửa lối ra đã bị khóa, đó cũng là lý do tôi tập hợp mọi người ở đây. Tôi muốn nhờ các bạn tìm giúp tôi 12 người, vì chìa khóa để mở lối ra nằm trong tay họ!” +

Ngay khi anh ta dứt lời, tất cả Drone mở bụng, vô số mảnh giấy rơi xuống như cánh hoa. Nội dung của mảnh giấy chính là bức ảnh 12 người. +

Tên mặt thẹo và gã vạm vỡ nhìn nhau, mặt đầy vẻ khiếp sợ. +

“Mọi người nhìn kỹ xung quanh, nếu có người nào giống trong ảnh, hãy ra hiệu ngay cho Drone. Việc này là để tất cả chúng ta có thể cùng về nhà…” +

Ngày càng nhiều người nhận được ảnh, tên mặt thẹo và gã vạm vỡ chỉ có thể giấu mặt kỹ hơn. Nhưng bọn họ vẫn bị phát hiện, cô gái đứng bên trái gã vạm vỡ vừa định hét lên liền bị tên mặt thẹo bịt miệng đe dọa: “Tao không biết thằng đó có thể giúp bọn mày về nhà hay không, nhưng tao có thể khiến mày không bao giờ về được nhà ngay lập tức!” +

“Bọn mày cũng vậy.” Gã vạm vỡ lạnh lùng nói với những người xung quanh. +

Phía sau toàn là những người yếu nhớt không thể chen lấn nổi hoặc người già yếu. Trước sự uy hiếp của hai người đàn ông cơ bắp, thật sự không ai dám lên tiếng. +

“… Không có ai sao? Thật tiếc quá.” Một lát sau, giọng người đàn ông lại vang lên. +

“Này! Này!” Phía trước tên mặt thẹo và gã vạm vỡ, một cậu trai trẻ cứ không ngừng hét với đám Drone, hỏi về nguồn gốc của bức ảnh nhưng không ai trả lời. +

“Quả nhiên đối thủ không dễ chơi lắm…” Người đàn ông sau máy phát thanh lẩm bẩm, “Vậy chỉ còn cách này thôi.” +

Phát thanh lại đột ngột dừng, Drone bắt đầu bay lùi trở lại. Tầm nhìn của mọi người cũng theo chúng nó nhìn về phía trước, trừ một người. +

Để hoàn thành nhiệm vụ của Uất Trì, tên mặt thẹo và gã vạm vỡ đứng quay lưng vào nhau, một người quay phía trước, một người quay phía sau. Vì là quay mặt về phía sau nên tên mặt thẹo nhìn thấy, cách đám đông 30-40 mét phía sau, một cánh cửa cuốn kim loại bắt đầu hạ xuống! +

Gã lập tức dốc hết sức lực toàn thân, kéo gã vạm vỡ chạy ra ngoài. +

25 mét… 15 mét… 10 mét… 5 mét! Kịp rồi! +

Khi bọn họ lao ra ngoài cửa, mới từ từ có người phản ứng quay đầu lại, nhưng lúc này đã quá muộn —— +

Cửa cuốn chống cháy đã đóng kín con đường. +

— +

Tại cửa kiểm tra an ninh. +

Nhân viên mặt đất đứng lên, di chuyển vụng về như thể lần đầu tiên sử dụng cơ thể con người, từng chút từng chút xoay thắt lưng vặn vẹo vào đúng vị trí. Sau đó ả nhìn cô gái JK hơi gập lưng trong tư thế chiến đấu đối diện mình, tay cô gái trống không, còn Tinh Miêu đi tìm vũ khí vẫn chưa quay lại. +

Nhân viên mặt đất cười khặc khặc: “Nó sẽ không quay lại đâu.” +

A Quỳ không quan tâm, cô biết mình đang đối mặt với thứ gì. +

Quái vật. +

Giống như những người cosplay ở triển lãm Anime. +

Cô sẽ không bao giờ quên buổi chiều hôm đó, tất cả những người cosplay trong triển lãm đều biến thành quái vật, hơn nữa còn là những quái vật có siêu năng lực! +

Phép thuật, nhẫn thuật, yêu lực… có đủ cả. Cô thậm chí tận mắt thấy người cosplay Jujutsu Kaisen sử dụng Triển Khai Lãnh Địa, giáo phái trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện 3 dùng khinh công bay lên trời, người cosplay Eren thực sự cắn rách ngón tay rồi biến thành Titan! +

Còn những người bình thường không cosplay trở thành đối tượng săn giết để giải trí cho bọn họ. +

Nhân viên mặt đất lặp lại: “Nó sẽ không quay lại.” +

Tinh Miêu… +

Lần đầu tiên A Quỳ gặp Tinh Miêu, cô ấy giống như một chú chó nhỏ chạy theo bias của mình, Kujo Jotaro. Cho đến khi đối phương triệu hồi Stand mà cô ta cũng không nhận ra điều gì bất thường, suýt chút nữa trở thành vong hồn dưới bàn tay của Star Platinum. +

“Vậy thì sao?” A Quỳ nhìn chằm chằm vào bụng của nhân viên mặt đất, nơi đó có một vết rách như bị rạch ra, chất lỏng màu đen đang chảy xuống. +

Nếu là người bình thường đối đầu với những con quái vật điên rồ này, họ hoàn toàn không có cơ hội phản kháng. Cô cũng nghĩ như vậy. Cho đến khi Tinh Miêu vụng về dùng một thanh “Nhật Luân Kiếm” chỉ có thân mà không có lưỡi nhặt từ gian hàng Kimetsu no Yaiba rồi chém đầu nhân vật nam chính, thế mà lại thành công. +

Nhờ thế, các cô biết: Chỉ cần có vũ khí là được. Vì có vũ khí, cho dù là quỷ thần cũng có thể bị giết! +

“Tao biết đám quái vật chúng mày sẽ không chết, dù chặt đầu, móc tim, hay chém sau gáy… giống như những con gián phiền phức, có đập bao nhiêu cũng không hết… Nhưng…” +

Nhưng ở đây không có vũ khí. +

“Làm thế nào để giết người mới là vấn đề quái vật cần tính toán.” A Quỳ lùi lại một bước, “Người bình thường chỉ cần nghĩ cách làm thế nào để không bị quái vật giết là đủ rồi.” +

“Nếu không giết được thì khiến nó không thể di chuyển, nếu không có vũ khí thì dùng tay chân chiến đấu… Tao đã thoát khỏi cái địa ngục đó, sao có thể thua chúng mày được!” +

“A Quỳ! Bắt lấy ——” +

Tinh Miêu đã trở lại! +

— +

Tại lối đi dành cho nhân viên trên tầng hai. Uất Trì đặt hai chiếc điện thoại cạnh nhau, bắt đầu phát video. Hai phút trước, gã vạm vỡ và tên mặt thẹo chạy trối chết như gặp ma. Bây giờ mỗi người cầm một hộp sữa, ngoan ngoãn ngồi trong góc hút rột rột. +

Ba người xem qua video một lần. +

“Mọi người nghĩ sao?” Uất Trì hỏi. +

A Phiêu giơ màn hình lên: [Cảm giác rất nặng nề á.] +

Uất Trì gật đầu. +

Hứa Vĩ ho một tiếng, cố gắng thoát khỏi bầu không khí nặng nề này: “Trước hết, lối ra có lẽ là thật, nếu không có ai tại hiện trường phản đối thì có lẽ những người đứng phía trước thực sự thấy ánh sáng vàng.” +

A Phiêu giơ điện thoại: [Ngụy tạo?] +

“Hiện tại không thấy khả năng này. Bởi vì dù tên đó có ngụy tạo hay không, gã vẫn có thể lừa người khác, chỉ cần không nhắc đến ánh sáng vàng là được, không cần cố ý nói ra để phí sức nghĩ cách ngụy tạo.” Hứa Vĩ chìm vào suy tính sâu hơn, ánh mắt dần dần mất tập trung, “Thứ hai là người đàn ông đó… Gã công khai bức ảnh, chỉ có hai khả năng. Một, gã là một trong 12 người nhưng tự tin bản thân đã che giấu thật hoàn mỹ, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Hai là, gã không thuộc 12 người, chỉ dùng cách nào đó để có được bức ảnh… Nếu là vậy, rất có thể gã là kẻ giết anh Thành. Vì tôi không tìm thấy điện thoại trên người anh Thành!” +

“Cuối cùng là chiếc chìa khóa gã nói. Nếu chìa khóa nằm trong tay một trong 12 người thì giải thích được tại sao anh Thành lại bị giết và lý do chúng ta bị nhắm đến.” +

Uất Trì ừ một tiếng, môi vô thức mím lại. Hứa Vĩ phân tích không sai, y cũng nghĩ vậy. Nhưng tại sao, tại sao y luôn cảm thấy có gì đó không đúng… Giống như có điều quan trọng nào đó bị bỏ quên… +

Cảm nhận được có hai cặp mắt đang nhìn mình, Uất Trì ấn trán: “Xem lại một lần nữa, đừng bỏ sót chi tiết nào.” +

Video chạy… +

Đám người chen lấn… +

Drone… +

“Mọi người đều đã ở đây rồi phải không?” +

“Đúng như các bạn thấy, cửa lối ra đã bị khóa…” +

Hình ảnh rung lắc… +

“Tao có thể khiến mày không bao giờ về được nhà ngay lập tức!” +

“… Không có ai sao? Thật tiếc quá.” +

“Này! Này!” +

“Quả nhiên đối thủ không dễ chơi lắm…” +

“Chờ đã.” Uất Trì đột nhiên ấn dừng, rồi tua ngược vài giây video của gã vạm vỡ, phát riêng, âm thanh được tăng lên tối đa, áp sát vào tai. Nhờ thế, y nghe được có người hét lên giữa đám đông cùng lúc với câu nói “Quả nhiên đối thủ không dễ chơi,” của người đàn ông trong loa phát thanh: +

“Này! Này!… (ồn ào)… bức ảnh này anh lấy đâu ra vậy? Sao trong đó có anh Trì của tôi? Nói đi chứ!” +

Là Nguyên Kỳ! +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.