Skip to main content

Chapter 083: Sân bay Bát Giác (10)

dathaiPiter

Sao lại là Nguyên Kỳ? +

Sao Nguyên Kỳ lại ở đây? +

Không phải Nguyên Kỳ không thể đến sân bay sao, nhưng… +

Nếu cậu ấy cũng ở đây, người đã cùng Uất Trì trải qua rất nhiều lần ở thế giới kinh hoàng đó, không phải cũng sẽ có mặt trong tấm hình đó sao? +

Hay là… +

Trong sự khiếp sợ, Uất Trì rơi vào trầm tư. +

Cho đến khi một tiếng hét tục tằng đầy khiếp sợ vang lên, làm gián đoạn dòng suy nghĩ của y. +

“Đó là cái gì?” +

Người vừa lên tiếng là gã vạm vỡ, gã vừa bước đến thùng rác bên ngoài lối đi để vứt hộp sữa. +

“Chuyện gì vậy?” Hứa Vĩ đứng lên đầu tiên, tiếp theo là Uất Trì, A Phiêu cuống quýt cất điện thoại đi theo sau họ. +

Ba người bước tới trước cửa kính. Bọn họ đang đứng ở cổng lên máy bay số 52 nằm ở phía tây nam của nhà ga. Từ đây có thể nhìn thấy lờ mờ tình hình ở khu vực từ cổng số 10 đến số 14 ở phía bắc. +

Hứa Vĩ đứng gần nhất, chỉ nhìn một cái đã nhận ra vấn đề: “Bọn họ mở cổng lên máy bay.” +

Uất Trì bước nhanh tới: “Là cổng số 9?” +

“Không, chắc là cổng 13 hoặc 14.” Hứa Vĩ dán mặt lên cửa kính, “Cổng số 9 bị khu nhà nhô ra che mất, từ đây không nhìn thấy.” +

Anh ta vốn đang dán sát mặt vào cửa kính, bỗng nhìn thấy thứ gì đó khiến cả người giật bắn, lùi lại một bước dài. Tên pháp y này thân cao chân dài, bước lùi này gần như cách xa hai mét, suýt nữa đụng ngã A Phiêu đang đi phía sau. Hai người đàn ông cao gần 1m9 va vào nhau, ngã trái ngã phải như đang khiêu vũ, cả hai lảo đảo vài bước mới đứng vững. +

Uất Trì không kịp bị cảnh tượng khôi hài này chọc cười đã thấy từ cổng lên máy bay mới mở ở phía xa, một người phụ nữ và hai người đàn ông lao ra, dứt khoát trượt xuống cầu thang vẫn chưa dựng xong. Hai người trong số họ rơi thẳng xuống bãi cỏ, người còn lại treo một tay trên mép cầu thang trong suốt. +

Y lập tức hiểu ra điều gì khiến Hứa Vĩ kinh hãi. Uất Trì cũng giật mình: “Mấy người đó điên rồi sao!” +

“Không, có thể bọn họ không tự nguyện.” Hứa Vĩ nói, tay trái đỡ kính, tay phải thì bị A Phiêu nắm lấy vặn ra sau, “Cậu có thể buông tôi ra không?” +

A Phiêu tức giận: [Rõ ràng là anh đâm vào tôi mà!] +

— +

5 phút trước. Cổng lên máy bay số 13. +

“Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, mày bị điếc à?” Một người đàn ông có cục mụn trên cằm đột ngột đẩy vai Nguyên Kỳ. +

“Hả? Ông nói gì?” Nguyên Kỳ giật mình, giơ hai tay lên trước ngực. +

“Tao bảo mày đừng có la hét…” Người đàn ông ra vẻ nhiệt tình quàng vai Nguyên Kỳ, áp sát mặt mình vào cậu ta, “Tao hỏi mày, mới vừa rồi mày nói người trong bức ảnh là anh mày đúng không?” +

“Ông muốn gì?” Nguyên Kỳ căng thẳng đến phát hoảng, cảm thấy cục mụn nhô ra trên cằm gã sắp chạm vào miệng mình, cậu ta lập tức buồn nôn muốn ói, “Tôi không thấy anh ấy, tôi còn không biết anh ấy có ở đây không… Hơn nữa sao ông biết lời của gã đàn ông kia là thật, chìa khóa gì đó… Nói không chừng chìa khóa đang ở trong tay gã ta thì sao…” +

Người đàn ông đột nhiên gào lớn: “Mày lẩm bẩm cái đéo gì thế, tao có hỏi mày mấy cái đó hả? Tao chỉ hỏi người trong ảnh có phải anh mày không?” +

“Phải!” Nguyên Kỳ sợ hãi rụt người, nhưng vì nghĩ không thể để mất mặt trước mặt mọi người nên cậu ta ép mình ngẩng cổ lên, “Phải, phải thì sao?” +

Người đàn ông mất kiên nhẫn: “Thế thì gọi hắn ra đây. Xem như là vì tốt cho mày thôi.” +

“Hả?” Nguyên Kỳ tránh thoát tay của người đàn ông, “Ông, ông không hiểu tiếng người à, tôi nói tôi không thấy anh ấy! Anh ấy còn không biết tôi ở đây thì làm sao vì tôi mà đến được?” +

Người đàn ông bỗng cười gian xảo: “Thế thì cho hắn ta biết.” +

Nói xong, gã nắm cổ áo Nguyên Kỳ, kéo cậu ta ra phía sau. Có lẽ vì vẻ ngoài đáng sợ của người đàn ông, đám đông vốn chen chúc lại tự động dạt ra, nhường đường cho gã. +

“Ông định làm gì?” Nguyên Kỳ cũng không đoái hoài nữa, dứt khoát hét lên. +

“Đây không phải đường ra ngoài sao?” Người đàn ông kéo Nguyên Kỳ suốt một đường, đến trước cửa lên máy bay, “Mày chỉ cần xuống dưới vẫy tay vài cái, thằng đó sẽ thấy mày ngay ấy mà.” +

Nguyên Kỳ không tin vào tai mình: “Ông nói cái gì?” +

“Lẩm bẩm cái đéo gì? Có gì mà sợ, có phải bắt mày lên máy bay đâu! Dưới đó còn nhiều người mà, hơn nữa ai biết dưới đó có lối ra hay không? Nói không chừng mày còn ra được ấy chứ, về tới nhà đừng quên cảm ơn tao đây cứu mày một mạng mày nhá!” +

Nói rồi, gã đấm vào khóa mật mã của cửa lên máy bay, rồi nhấc chân đá mạnh một cú, không biết là lực mạnh làm xảy ra kỳ tích hay kích hoạt cơ chế nào đó, cửa kính thật sự tự mở. +

Nguyên Kỳ sững sờ một chút mới nhớ ra mình phải chạy, nhưng xung quanh toàn là người, hoàn toàn không có chỗ để trốn. +

“Không, buông tôi ra! Buông tôi ra! A ——” Người đàn ông một tay nắm cổ áo Nguyên Kỳ, tay kia kẹp chặt gáy cậu ta, gần như kéo lê cậu ta trên sàn. +

“Dừng lại! Buông cậu ấy ra!” Đúng lúc Nguyên Kỳ gần như sắp ngạt thở, một người phụ nữ lao ra từ bên cạnh. +

“Không nghe thấy à? Tôi bảo ông buông cậu ấy ra!” +

Một cô gái trẻ tóc ngắn dang rộng hai tay, chắn giữa gã và cửa lên máy bay. Người đàn ông thả tay nắm cổ áo, Nguyên Kỳ há miệng thở hổn hển. +

“Con đàn bà này từ đâu tới? Đàn ông nói chuyện có chỗ cho mày chen vào hả? Nếu mày xinh đẹp thì còn đỡ, đằng này xấu vcđ.” +

Gã đàn ông vừa nói vừa định đánh cô gái, nhưng bị một cậu trai gầy yếu tóc xanh lá tết bím ngăn lại: “Ông là cái thá gì mà nói với con gái như vậy?” +

“Đúng, ông nên xin lỗi cô ấy và anh này ngay lập tức.” Một người đàn ông khác mặc vest đeo kính từ bên kia bước ra, cùng với cậu trai tóc bím một trái một phải che chắn cô gái phía sau. +

“Bắt chó đi cày, thích xen vào chuyện người khác à.” Người đàn ông khó chịu “chậc” một tiếng, lại nắm cổ áo xốc Nguyên Kỳ lên, “Này, cái đám này có dây mơ rễ má gì với mày?” +

Chưa để Nguyên Kỳ kịp lên tiếng, gã chợt ném Nguyên Kỳ sang một bên rồi lao tới đẩy ba người kia xuống cầu thang. +

“Nếu muốn giúp nó tới thế thì tự thay thế nó đi!” +

… +

Cổng lên máy bay số 52. +

“Cái gì mà… họ không tự nguyện?” Uất Trì hỏi, mặt không thay đổi nhưng trong giọng nói lộ ra sự lạnh lẽo khiến A Phiêu rùng mình. +

Hứa Vĩ chỉnh lại mái tóc rối: “Tôi vừa thấy trước cổng lên máu bay có chút hỗn loạn, có lẽ đã xảy ra xung đột.” +

“Xung đột…” Uất Trì nhếch môi cười mỉa. +

Người đầu tiên rơi xuống là cô gái tóc ngắn, tiếp theo là người đàn ông đeo kính, cuối cùng là cậu trai tóc bím xanh treo mình trên mép cầu thang. Ngay khoảnh khắc khi họ rơi xuống đất, họ cảm giác được rõ ràng toàn bộ hành khách trên bãi cỏ đều dừng lại, thậm chí những người ở xa nhất đã đi đến trước cửa nhà ga cũng đồng loạt quay lại đối diện với họ, đi về phía họ. +

“Anh nghĩ bọn họ có chết không?” Hứa Vĩ hỏi. +

Uất Trì liếc nhìn anh ta, không nói gì. Không phải y không muốn trả lời, mà là đã không cần phải trả lời nữa. +

Hành khách đến gần nhất túm lấy cổ cô gái tóc ngắn, thẳng tay giật mạnh làm đứt đầu cô ta. Còn anh chàng đeo kính thì bị mấy người khác nắm tay chân, điên cuồng cắn xé. Đồng thời, cậu thanh niên tóc tết đang kiên trì bám chặt cũng rơi xuống. +

Hứa Vĩ tiếc nuối nói: “Không chịu nổi nữa rồi.” +

“Không,” Uất Trì nói khẽ, “Cậu ấy định đi cứu người.” +

Cậu thanh niên vừa chạm đất đã lao về phía anh chàng đeo kính, hất văng hai hành khách đang kéo tay trái của anh ta, nhưng hai tên kia lại nhanh chóng nhào tới. Hơn nữa, ngay lúc này, ngày càng có nhiều hành khách đến bắt đầu tụ tập xung quanh họ. +

Khung cảnh tiếp theo không ai muốn nhìn. +

“Cậu nói đúng,” Hứa Vĩ đột nhiên quay lại nói với A Phiêu, “Đúng là xác sống.” +

“Rốt cuộc gã đó muốn làm gì!” Uất Trì đập mạnh vào kính, bọn họ vẫn cho rằng cổng lên máy bay mở ra là hành động uy hiếp của kẻ chiếm sóng phát thanh kia. +

“Định dùng những người này làm mồi nhử để dẫn dụ xác sống đi qua sao?” Hứa Vĩ nhíu mày, “Nhưng nếu hắn từng trải qua, đáng lẽ hắn phải biết làm vậy chỉ là lượm hạt mè, ném dưa hấu* mà thôi. Để xác sống giết người bình thường chỉ tạo ra thêm nhiều xác sống hơn.” +

*Lượm hạt mè, ném dưa hấu: Không nắm được điểm trọng yếu; tham cái nhỏ mất cái lớn. +

Bọn họ đã thấy một số hành khách bắt đầu kéo đến, chúng dẫm lên vai nhau cố leo vào cầu thang nơi ba người vừa rơi xuống. +

“Phiền phức rồi.” Hứa Vĩ, tên pháp y luôn giữ trạng thái bình tĩnh vẻ ngoài lạnh lùng như núi băng, giờ đây giọng nói cũng run rẩy, “Hắn tập trung hàng ngàn người lại rồi cho quái vật vào tàn sát… Nếu tiếp tục như vậy, toàn bộ sân bay sẽ biến thành xác sống, còn lối ra sẽ bị chặn… chúng ta chắc chắn sẽ chết.” +

… +

Nếu không tìm được vũ khí, các cô chắc chắn sẽ chết! +

Tinh Miêu nghĩ vậy, xoay người lao ra ngoài. +

Phải tìm được vũ khí cho A Quỳ! +

Đầu tiên, cô chạy đến phòng nghỉ nhân viên gần cổng an ninh, tìm thấy một số dụng cụ vệ sinh trong đó. Chổi, cây lau nhà… nhựa và gỗ chạm vào chúng sẽ bị ăn mòn. Nếu có đồ xúc rác bằng sắt thì tốt biết mấy… không được, toàn bộ đều là nhựa… ít nhất phải là kim loại… không có… không có gì cả… +

Tinh Miêu ra khỏi phòng nghỉ, nước mắt đã thấm đẫm khuôn mặt lúc nào không hay. Trong lúc tuyệt vọng, cô bất chợt nhìn thấy trên trần đại sảnh có một chiếc đèn chùm lộng lẫy, được tạo thành từ vô số thanh kim loại dài màu vàng. +

Ít nhất phải là kim loại… +

Tinh Miêu nuốt nước bọt, cô lau mặt rồi chạy đến cây cột gần nhất dưới đèn chùm, bám vào ống nước bắt đầu leo lên. Một mét… hai mét… ba mét… chết tiệt, sao cao thế? +

Cô không dám nhìn xuống, chỉ có thể leo từng chút một lên trên. Khi gần đến đỉnh thì bị cản bởi hộp điều hòa trên cột, cô không thể leo cao hơn được nữa. Tinh Miêu vươn tay, khoảng cách đến thanh kim loại gần nhất còn hơn một mét. +

Chỉ có thể đến đây thôi sao? +

Cô cúi đầu mới phát hiện, hóa ra mình đã leo cao như vậy. +

16 mét. +

A — nếu hai năm trước leo núi Hoa Sơn mà mình cũng leo nhanh thế này, có lẽ đã có thể thấy được cảnh mặt trời mọc trên đỉnh núi. +

Nghĩ vậy, Tinh Miêu đột nhiên nhắm mắt lại, nhảy về phía đèn chùm. +

Khi chạm tay vào thanh kim loại, cô kinh ngạc vui mừng mở mắt ra: Thật sự là kim loại! +

Cú va chạm làm Tinh Miêu cảm giác nội tạng của mình như bị dập bẹp, nhưng may mà không bị gãy xương. Không kịp thở, Tinh Miêu chịu đựng cơn đau dữ dội bò dậy, tay nắm thanh kim loại chạy hết tốc lực về phía cổng an ninh. +

“Nếu không thể giết chúng, thì làm cho chúng không thể di chuyển. Không có vũ khí thì dùng tay chân chiến đấu… Tao đã bước ra từ địa ngục, làm sao có thể thua chúng mày!” +

Vừa tới khúc cua, cô thấy A Quỳ đối mặt với nhân viên an ninh đã đứng dậy. Cô gái JK bước lùi một bước, tay giấu sau lưng nắm chặt vạt áo. +

“A Quỳ! Bắt lấy ——” +

Tinh Miêu dùng hết sức ném thanh kim loại về phía A Quỳ. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.