Skip to main content

Chapter 084: Sân bay Bát Giác (11)

dathaiPiter

A Quỳ quay đầu chợt thấy một vật thể bay về phía mình từ trong bóng tối. Khi nó lọt vào vùng chiếu sáng, nó bỗng lóe lên ánh sáng vàng chói mắt. Trong khoảnh khắc đó, A Quỳ không kiềm được mà nghĩ: Không hổ danh là Tinh Miêu, ở đâu cũng có thể tìm thấy đạo cụ phép thuật. +

Cô giống như một hiệp sĩ trung thành nhất, giơ hai tay ra chuẩn bị đón nhận thanh kiếm tân thắng lợi và thệ ước. Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay cô chạm vào cây gậy dài, một bóng đen khác hạ xuống đỉnh đầu cô, đánh bay thanh kiếm ấy. Ánh sáng vàng lóe lên một cái rồi nhanh chóng mờ đi, thanh kiếm tân thắng lợi và thệ ước sáng chói văng trở lại bóng tối, rơi xuống đất, lăn vài vòng và biến thành một cây gậy sắt tối màu ảm đạm. +

A Quỳ ngẩng đầu lên thấy một bàn tay xương xẩu vươn ra. Đó là bàn tay đã ăn mòn chân của Tinh Miêu, bị cô đạp lên và vừa đánh bay thanh kiếm vàng. +

Trong khoảnh khắc đó, đột nhiên trông nó thật xa xôi. +

Một cơn gió thổi qua giữa cô và nó, làm biến mất cả tường và sàn của sảnh chờ, khiến A Quỳ cảm thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung. Nhưng chỉ trong một giây, cô lại trở về mặt đất, trần nhà như nắp quan tài đè nặng xuống, tuy chỉ cách đầu vài chục centimet nhưng khiến cô không thở nổi. +

Cô bối rối nhìn đôi tay run rẩy của mình. +

Mình đang ở đâu? +

Tiếng thở hổn hển từ trên đầu vọng xuống, A Quỳ từ từ quay lại. Một người đàn ông không cao lắm đứng trước mặt cô, gò má đầy đặn đỏ bừng, quầng thâm dưới mắt bị những tia máu trong tròng mắt cướp lấy màu sắc, những nếp nhăn hai bên khóe miệng càng lún sâu hơn vì giận dữ, bàn tay giơ lên thật cao một cách uy quyền với ngón cái gập xuống. +

Sau lưng người cha, khuôn mặt người mẹ hiện lên trong bóng tối. Trông bà tê liệt mà vô cảm, không chút cảm xúc. Đôi mắt của người phụ nữ trung niên khép lại thật chặt, bà thở hổn hển nặng nề, khuôn mặt dường như bị méo mó vì đau khổ, nắm đấm siết chặt của bà ấn trên gương mặt. +

Khuôn mặt của mẹ đối diện với cô, nhưng không nhìn cô. +

Bà chưa bao giờ nhìn cô. +

Dù cô cười, khóc, hay khi bàn tay đó tự nhiên hạ xuống mặt A Quỳ, đôi mắt đục ngầu, mệt mỏi, đầy những tạp chất ấy chưa bao giờ dừng lại trên người cô. +

Tầm nhìn đảo lộn điên cuồng, cuối cùng chỉ còn lại một sàn nhà xám xịt và đế giày dần dần tiến đến gần. +

Cảnh tượng này không xa lạ gì với A Quỳ. +

Hồi cấp hai, hình như ngày nào cũng đánh nhau. Đôi khi là với người trong trường, nhưng phần lớn là với ông bố say rượu. Không cần biết là thắng hay thua, thường là bị thương rất nặng, nhưng nếu không đánh lại thì sẽ bị đánh chết. +

Có lẽ không đến mức đó, nhưng sự sợ hãi trong lòng là thật… +

Khó khăn lắm mới chạy khỏi nhà, tưởng rằng sẽ không cần phải dùng nắm đấm để giành lấy quyền sống nữa, thế mà lại bị cuốn vào chuyện này. +

Tại sao cha lại ở đây? +

Tại sao trước khi chết lại nhìn thấy ông ấy? +

A Quỳ lặng lẽ tự hỏi mình. +

Rốt cuộc làm thế nào mới có thể giải thoát cô khỏi bóng tối của người đàn ông này? +

13 tuổi bỏ nhà đi không được, 15 tuổi bỏ học đi làm cũng không được, 16 tuổi xăm mình và đeo khuyên cũng không được, 17 tuổi trốn đi Tây Tạng cũng không được, 18 tuổi đi du lịch một mình khắp Trung Quốc cũng không được, 19 tuổi làm DJ ở quán bar cũng không được, 21 tuổi thi đỗ đại học cũng không được, 24 tuổi thi đỗ kỳ thi tư pháp cũng không được. +

Cô đã hết cách rồi. +

Nếu không đánh lại thì sẽ bị đánh chết, còn nếu đánh lại, thì sẽ chỉ kéo dài thời gian cho đến lần sau. Chiến thắng một trận chiến chỉ đổi lấy vé vào trận chiến tiếp theo… cuộc sống như thế này thật vô lý. +

“Thực sự là… một nghịch lý không thể giải quyết mà.” +

— +

Cổng lên máy bay số 52. +

Uất Trì và Hứa Vĩ nhìn bãi đáp sân bay với sắc mặt nặng nề. +

Còn A Phiêu mặc dù không nhìn thấy mặt cậu ta, nhưng từ cơ thể căng cứng cũng cảm nhận được sự khó chịu của hồn ma nhân viên cửa hàng. Cậu ta cầm điện thoại lên vài lần muốn gõ chữ nhưng lại đặt xuống, dường như cảm thấy trong tình huống này nói gì cũng vô ích. +

Đám xác sống từng con từng con chồng lên nhau, tay của con trên cùng gần như đã chạm đến đáy lối vào cầu hành lang. Chỉ cần thêm một tên nữa leo lên, chúng có thể theo chiếc thang người này để leo vào cầu hành lang, sau đó trực tiếp vào khu vực cổng lên máy bay đang phong tỏa hàng ngàn người. +

Uất Trì áp sát vào cửa kính, ánh nắng gay gắt chiếu lên khuôn mặt làm bọng mắt càng sâu thêm, khiến y trông có vẻ ốm yếu bệnh tật. Y nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong kính, không biết dáng vẻ chó chê mèo mửa này làm thế nào mà khiến Nguyên Kỳ và Uất Viễn tin tưởng mình. +

Con người chỉ khi có thứ muốn bảo vệ mới đột nhiên nhận ra sự nhỏ yếu của mình. Sẽ cảm thấy tay mình không đủ lớn, cánh tay không đủ rộng, muốn trở nên cao lớn, mạnh mẽ, muốn có nhiều cơ bắp, nhiều sức mạnh hơn, muốn trở thành một pháo đài kiên cố không thể sụp đổ, muốn chỉ cần một cử động là có thể giữ chặt bảo vật yêu quý trong lòng. +

Uất Trì đột nhiên nghĩ: Khi Kỷ Kinh Trập mười sáu tuổi, với tâm trạng thế nào mà ngày uống ba hộp sữa, từ một hạt đậu nhỏ cao đến một mét chín? +

Y lắc đầu, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những chuyện này. So với việc Hứa Vĩ nói vài giờ nữa hàng ngàn người sẽ biến thành thây ma, y có mối lo ngại cấp bách hơn: Nguyên Kỳ đang ở trong khu vực cổng lên máy bay bị phong tỏa. +

Vì vậy, bất kể cân nhắc từ góc độ nào, chuyện nguy cấp nhất họ cần làm ngay lúc này là bằng mọi giá không để xác sống lọt vào khu vực đó! +

Uất Trì nhắm mắt lại, ép mình suy nghĩ nhanh chóng. +

Những hành khách… xác sống đáp chuyến bay, hành vi của chúng rõ ràng có tính đoàn thể, hoặc nên nói là có một sự dẫn dắt thống nhất. Khi vừa xuống máy bay, chúng đi theo lộ trình hành khách thông thường tiến vào nhà ga, nếu từ đó đi vào nhà ga sẽ vào tầng đến. Mà tầng đến và tầng đi không có lối đi thông nhau trực tiếp, phải vòng qua sảnh vào mới vào được. +

Nhưng vừa nãy khi cổng lên máy bay số 13 hoặc 14 mở ra, chúng liền đồng loạt quay đầu, bắt đầu xây thang người leo lên cầu hành lang, như vậy có thể vòng qua tầng đến trực tiếp vào sảnh chờ. +

“Sẽ ưu tiên chọn lộ trình tối ưu sao?” Uất Trì chậm rãi ngẩng đầu lên, “Nếu là như vậy…” +

“Bên kia đã đóng cổng lên máy bay rồi.” Hứa Vĩ nói bằng giọng không có cảm xúc, như một người sành ăn cao quý đánh giá kỹ thuật nấu ăn của một đầu bếp hạng ba, “Có lẽ nhìn thấy xác sống leo lên rồi chăng? Không biết thủ thuật che giấu tuyệt vời này có thể kéo dài thời gian chết của chúng ta thêm hai phút không?” +

[Trong tình huống này rồi, đừng có mỉa mai kiểu đó chứ!] A Phiêu lo lắng đến mức đổ mồ hôi, [Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?] +

Hứa Vĩ cười gằn, cảm giác như giây tiếp theo sẽ nói “hết cứu rồi, chờ chết đi”, nhưng bị Uất Trì đột nhiên cắt ngang. +

“Mở cổng lên máy bay đi.” +

Y mở cuốn sổ ghi chép của Thành Thập, viết gì đó trên đó. +

[Cái gì?!] +

A Phiêu nhảy dựng lên, ngón tay gõ lạch cạch, vừa gõ vừa đẩy màn hình về phía mặt Uất Trì: [Dù tình hình hiện tại rất nguy cấp nhưng cũng chưa đến mức tự sát mà, chúng ta suy nghĩ một chút thì sẽ có cách thôi, vò đã mẻ không sợ rơi chắc chắn không có kết quả tốt… và đừng dùng đồ của người chết để viết di thư, không tốt đâu!] +

“Đừng ồn.” Uất Trì không ngẩng đầu, đẩy màn hình của A Phiêu ra, “Mở cổng lên máy bay số 56 và 57 đi. Cầu hành lang tầng hai dài hơn, lối ra cũng gần mặt đất hơn khi không sử dụng, cộng thêm cổng lên máy bay mở hoàn toàn không có gì cản trở, hẳn sẽ là lựa chọn dễ dàng hơn cho chúng.” +

“Dụ xác sống lên, sau đó dùng cửa cuốn chống cháy phong tỏa khu vực này. Đây là cách duy nhất,” Uất Trì liếm môi, trong ánh mắt mang theo sự phẫn nộ gần như vô tình, “Cũng là lấy đạo của người trả lại người.” +

A Phiêu ngơ ngác nhìn Uất Trì, rõ ràng vừa rồi người đàn ông này còn nói mở cổng lên máy bay là điên rồi. Kết quả mới quay đầu liền nghe chính anh ta bảo mở, đã vậy còn mở hai cổng một lượt! Rốt cuộc là bên nào điên hơn? +

… tất nhiên cậu ta chỉ dám nghĩ những lời này trong đầu, không dám gõ ra… +

Hứa Vĩ cũng có cùng câu hỏi: “Tại sao là hai cổng? Tốc độ chúng vào càng chậm càng có lợi cho chúng ta chứ?” +

“Vì bên đó là tầng một, khoảng cách ngắn hơn, chúng ta cần đủ sự chú ý mới có thể dụ chúng qua.” Uất Trì lại lấy tấm bản đồ mặt phẳng vẽ sai ra, đối chiếu với biểu tượng ở góc dưới bên phải, tìm vị trí của thiết bị chữa cháy, “Thực ra tôi nghĩ chỉ mở hai cổng thì không an toàn, tốt nhất có thể mở tất cả sáu cổng từ 52 đến 57 ở góc này. Vì trên bản đồ hiển thị cửa cuốn chống cháy ở ngay giữa cổng lên máy bay số 51 và 52, đáng tiếc là chúng ta thiếu người, thời gian cũng không kịp…” +

Sáu cổng lên máy bay! A Phiêu cảm thấy mình có chút khó thở. +

“Chúng tôi có thể giúp.” +

Một giọng nói đột nhiên xen vào, là từ gã vạm vỡ bị họ bỏ qua từ nãy đến giờ. Tên mặt thẹo cũng đứng bên cạnh gã ta. +

Giọng gã ta khàn khàn nói nhấn rõ từng chữ, phát âm thì chậm chạp lại không tình nguyện: “Tôi đã nghe hết tất cả những gì các anh nói, dù không hiểu lắm nhưng tôi rất ghét giọng của gã ở phòng phát thanh, dù sao thì đều là cùng bị mưu hại, tôi càng muốn tin tưởng các anh hơn.” +

Tên mặt thẹo thì nhìn chằm chằm vào Hứa Vĩ: “Tôi chỉ muốn sống sót.” +

Gã vạm vỡ đấm một cái vào ngực mình, tiếp tục nói: “Tóm lại, dù chúng tôi không thông minh như các anh nhưng so về sức mạnh thì tuyệt đối không thua! Hãy nói cho chúng tôi biết phải làm gì!” +

Ba người Uất Trì nhìn nhau vài giây rồi cùng gật đầu. +

Hứa Vĩ: “Chúng tôi còn nhiều vấn đề muốn hỏi các anh, nhưng có lẽ phải đợi sau khi nguy hiểm trước mắt qua đi.” +

Uất Trì cất bản đồ và sổ ghi chép: “Vậy, tôi sẽ giải thích kế hoạch hành động.” +

Năm người quây thành một vòng. +

“Tôi sẽ đi tìm thiết bị điều khiển cửa cuốn chống cháy, việc mở cổng lên máy bay giao cho các anh.” +

Ngoại trừ Uất Trì, bốn người còn lại chia thành ba nhóm. Nhóm đầu tiên là A Phiêu nhanh nhất, cậu ta phải chạy thật nhanh đến cổng số 57 để mở cổng. Nhóm thứ hai là Hứa Vĩ và tên mặt thẹo, nhiệm vụ của họ là ba cổng 54, 55, 56. Còn cổng gần nhất là số 52 và 53 sẽ do gã vạm vỡ phụ trách một mình. +

“Hứa Vĩ, anh không chỉ phải hợp tác mở ba cổng mà còn phải nhắc nhở A Phiêu thời gian. Phòng điều khiển chữa cháy nằm sâu trong lối đi của nhân viên, sau khi vào đó tôi sẽ không thấy được tình hình bên ngoài. Chúng ta cũng không thể ước lượng được tốc độ xác sống leo lên sau khi mở nhiều cổng, vì vậy tôi chỉ có thể cho các anh mười phút.” +

“Mười phút sau, tôi sẽ hạ cửa cuốn chống cháy giữa cổng lên máy bay số 51 và 52, cho nên dù có bất kể chuyện gì xảy ra, tất cả các anh cũng phải rút lui khỏi cổng số 52 trước khi hết mười phút. Hiểu rồi chứ?” +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.