Skip to main content

Chapter 085: Sân bay Bát Giác (12)

dathaiPiter

“Hiểu rồi.” +

“Vậy thì, nếu không có vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu hành động thôi.” Uất Trì nhìn vào ánh mắt của những người khác. Hứa Vĩ, tên mặt thẹo và gã vạm vỡ đều gật đầu. +

Chỉ có A Phiêu vẫn còn vẻ mặt cái hiểu cái không, cậu ta gãi đầu, giơ tay lên: [Chờ đã, làm thế nào để mở cổng lên máy bay?] +

Bất ngờ là, Uất Trì không giải thích mà thay vào đó thờ ơ hỏi lại: “Tôi làm sao biết?” +

Ngoại trừ Hứa Vĩ không phản ứng, những người còn lại đều đờ đẫn. +

Dưới sáu con mắt mở to nhìn chằm chằm, Uất Trì tiếp tục nói: “Đó là vấn đề mà mọi người phải giải quyết. Cậu biết cách hạ cửa cuốn chống cháy mà không kích hoạt báo cháy ở đây không?” Uất Trì nhìn A Phiêu. +

A Phiêu nghiêng đầu: [Không… biết?] +

“Vậy là đúng rồi, bởi vì đó là vấn đề mà tôi phải giải quyết.” Uất Trì nhướng mày nói, “Còn ý kiến gì không?” +

A Phiêu lắc đầu lia lịa. +

Hứa Vĩ hắng giọng, chỉ vào chiếc đồng hồ lớn treo trên trần của sảnh chờ: “Vậy thì chúng ta sẽ bắt đầu khi kim giây chỉ vào số 12. Mười phút sau, tất cả sẽ gặp tại cổng lên máy bay số 51, được chứ?” +

“Còn 8 giây, đến lúc kiểm tra tốc độ rồi…” Uất Trì ngẩng đầu lên nhìn kim giây đang tích tắc chuyển động. Y bóp nhẹ khuỷu tay, như chợt nhớ ra chuyện gì thú vị, “Cho phép xuất phát trước.” +

Ngay khi y vừa dứt lời, A Phiêu đứng phía sau mọi người lập tức đạp chân một phát lao lên, toàn bộ cơ thể như một cơn bão vụt qua, bước chân dồn dập đầy mạnh mẽ, chỉ vài giây sau đã đến cổng lên máy bay tiếp theo. Cậu ta không dừng lại mà tiếp tục lao thẳng tới cổng lên máy bay kế tiếp. +

Tên mặt thẹo thốt lên: “Nhanh thật!” +

Gã vạm vỡ cũng vã mồ hôi: “Cái con rùa này là vận động viên chạy cự ly ngắn à?” +

Hứa Vĩ ngán ngẩm: “Tôi đang định nói cho anh ta biết cách mở cổng lên máy bay…” +

Uất Trì như đã dự đoán được việc này, mỉm cười, ra hiệu cho Hứa Vĩ biết thời gian, còn mình thì quay người chạy vào lối đi nhân viên. +

“Chúng ta cũng nhanh lên thôi, tôi không muốn thua tên kỳ quặc đó thêm lần nữa đâu.” Gã vạm vỡ nói. +

Mười phút đếm ngược, bắt đầu! +

[9:28] +

Khoảng cách giữa các cổng lên máy bay khoảng 70 mét. Hứa Vĩ và tên mặt thẹo chạy đến cổng số 55, tốc độ của tên mặt thẹo nhanh hơn nên đến trước, Hứa Vĩ từ phía sau dứt khoát vượt qua gã ta để chạy tới cổng số 56. +

“Anh Tam Điều, chúng ta mở cổng số 55 và 56 trước, cuối cùng chạy tới cổng số 57!” Hứa Vĩ hét lên. +

“Được!” +

Tam Điều chính là gã đàn ông có vết sẹo. Khi phân nhóm trước đó Uất Trì đã hỏi tên của gã vạm vỡ và tên mặt thẹo, gã vạm vỡ hơi ngại ngùng nói rằng mình tên Cao Đạt* khiến mọi người hết hồn, trực tiếp nâng cao kỳ vọng của mọi người đối với cái tên của tên mặt thẹo, nhưng gã chỉ nói rằng mình không có cái tên nào ngầu lòi như vậy, gã ta thích chơi mạt chược, cứ gọi Tam Điều là được. +

*Cao Đạt là phiên âm tiếng Trung của Gundam. +

A Phiêu: [Tại sao không phải là Ngũ Điều hay Thất Điều?] +

[8:55] +

“Này, có mật mã!” Tên mặt thẹo hét lên. +

Hứa Vĩ chạy đến cổng số 56, nhìn lướt qua bảng khóa mật mã rồi chạy thẳng đến máy tính ở quầy soát vé. Mật khẩu để vào hệ thống là bính âm viết thường của tên đầy đủ sân bay. Hứa Vĩ chỉ thử hai lần đã vào được, sau đó tìm thấy bảng quản lý cổng lên máy bay trong đó. +

Ở cuối bảng, anh ta tìm thấy hướng dẫn điền mật mã của cổng lên máy bay. +

“Một chữ số tầng cộng hai chữ số phân khu cộng hai chữ số thứ tự cộng hai chữ số ngày chẵn lẻ… tổng cộng bảy chữ số.” +

[7:15] +

“Anh Tam Điều, thử 2125501!” +

“Dài vậy?” Tên mặt thẹo nhập từng số một, nghe một tiếng “tít” đèn xanh sáng lên, “Mở rồi!” +

“Vậy thì cổng này là số 56…” Hứa Vĩ mở cổng số 56 rồi hét với tên mặt thẹo, “Tôi đi xem A Phiêu, cổng số 54 giao cho anh, mở cửa xong thì quay lại ngay, không cần lo cho chúng tôi!” +

“Được!” Tên mặt thẹo đẩy cửa của cổng số 55, chạy đến cổng số 54, vừa nhập mật khẩu vừa tự lầm bầm, “Cái này dễ hơn tôi tưởng nhiều.” +

[4:21] +

Vì là cổng xa nhất, khoảng cách giữa cổng số 57 và số 56 xa hơn so với khoảng cách giữa hai cổng khác. Khi Hứa Vĩ chạy được nửa đường thì nhìn thấy A Phiêu đang tức giận với hộp khóa trên cửa kính. +

Thấy Hứa Vĩ đến gần, A Phiêu móc điện thoại ra, trên đó là một hàng chữ đã gõ sẵn từ lúc nào không biết: [Sao thứ này lại không mở được!] +

Hứa Vĩ: “Cậu giải quyết mật mã…!” +

… rồi à. +

Lời chưa nói xong, anh ta thấy A Phiêu giận dữ cất điện thoại vào túi áo rồi giơ cây cọc dùng để giăng dây cảnh báo trước cổng lên máy bay, quất mạnh vào cửa kính làm thủng một lỗ lớn. +

Cây cọc cảnh báo lăn lông lốc xuống dưới cầu hành lang, lúc này A Phiêu mới quay đầu lại đánh chữ trên điện thoại: [Mật mã? Mật mã gì?] +

Vẻ ngây thơ và vô tội của cậu ta hoàn toàn trái ngược với tên tội phạm bạo lực vừa đập cửa một giây trước. +

Hứa Vĩ: “Không, coi như tôi chưa nói gì đi.” +

Anh ta nhìn đồng hồ lớn trên đầu, thời gian đã trôi qua 6 phút rưỡi, “Mau đi thôi, chúng ta phải ra ngoài trước khi Uất Trì đóng cửa.” +

Hứa Vĩ quay người chạy, chưa chạy được vài bước, A Phiêu đã vượt lên trước và chạy trước mặt anh ta. +

[2:35] +

Khi họ trở lại cổng số 54 đã không thấy tên mặt thẹo đâu, cả ba cổng số 54, 55, 56 đều đã mở. +

A Phiêu huýt sáo. +

[2:18] +

Từ đàng xa, Hứa Vĩ nhìn thấy Cao Đạt còn ở cổng số 53, anh ta hét lên với A Phiêu đang chạy phía trước: “Tôi đi xem anh Cao thế nào, cậu chạy thẳng đi, đừng dừng lại.” +

[1:59] +

“Cái thứ này sao mà khó thế!” +

Hứa Vĩ vừa đến gần đã nghe tiếng hét giận dữ của Cao Đạt. Anh ta còn chưa kịp mở miệng, đã thấy cơ bắp vốn đã rất cuồn cuộn trên người gã đàn ông lực lưỡng đột nhiên nhô lên, sau đó gã lùi lại một bước rồi quay người tung một cước, đá bung cả cửa. +

Hứa Vĩ: “…” +

Cao Đạt: “À, pháp y Hứa, cửa bên các anh mở hết rồi chứ? Có chuyện gì hả, sao nhìn tôi như vậy?” +

“Không có gì, không có gì.” +

[0:29] +

Cho đến khi cả hai chạy ra khỏi cổng số 52 và gặp những người khác, Hứa Vĩ vẫn lẩm bẩm: “Khi sinh vật đơn bào đối mặt với một số tình huống, chúng sẽ thể hiện một sự đồng nhất đáng kinh ngạc…” +

A Phiêu: [?] +

“Không, không có gì, chỉ là thấy tiếc thôi. Nếu có nhà nghiên cứu sinh vật Uất Trì ở đây, có lẽ anh ta sẽ dùng các cậu làm vật liệu để viết một bài báo cáo.” Hứa Vĩ nói xong, đột nhiên nhớ ra, “Uất Trì đâu?” +

Cùng lúc đó, kim phút trên đồng hồ lớn nhích tới gần số 12, Cao Đạt hét lên: “Hết mười phút rồi!” +

Họ nghe thấy tiếng “cạch cạch” trên trần nhà, cửa cuốn chống cháy giữa cổng số 51 và 52 bắt đầu hạ xuống, nhưng không thấy bóng dáng của Uất Trì đâu. +

[0:00] +

Mười phút trước. +

Uất Trì thấy A Phiêu xuất phát xong thì lập tức chạy vào lối đi của nhân viên mà họ đã đứng trước đó. Cuối lối đi là căn phòng mà Thành Thập bị giết bên trong, trên bản đồ hiển thị muốn vào phòng điều khiển cứu hỏa phải rẽ trái. +

Trong lúc chạy, Uất Trì cảm giác cơ bắp có chút đau nhức, y nghiến răng, tự nhủ rằng từ sau kỳ thi đại học đến giờ mình chưa tập luyện kỹ càng, không biết lượng vận động trong suốt khoảng thời gian chạy đi chạy lại liên tục trong mấy thế giới kinh dị này có giúp tăng cường thể lực hay không. +

Uất Trì chạy hết tốc lực trong suốt chặng đường đến cuối lối đi, lúc quẹo cua cũng không chậm lại, nhưng khi rẽ bỗng dừng lại đột ngột. Bởi vì sau khi quẹo, y thấy có hai cánh cửa sắt vừa dày vừa nặng đang mở, mỗi bên trên đó có một chữ đỏ, bên trái là “Chống”, bên phải là “Cháy”. +

Cửa chống cháy. +

Cửa chống cháy và cửa cuốn chống cháy được thiết kế để ngăn chặn cháy nổ lan rộng trong tòa nhà trong trường hợp cực đoan bằng cách chia nhỏ các khu vực. Trong các công trình công cộng lớn như sân bay, biện pháp ngăn cách được sử dụng cũng là loại cao cấp nhất. Bằng cách chia không gian của tòa nhà thành nhiều khu vực chống cháy, đảm bảo khi có cháy xảy ra ở bất kỳ khu vực nào, nó sẽ bị ngăn chặn ngay lập tức, khiến ngọn lửa không thể lan rộng ra ngoài nhằm kiểm soát vụ hỏa hoạn thật hiệu quả. +

Sự xuất hiện của cửa chống cháy ở đây có nghĩa là hành lang rẽ vào và các cổng từ số 52 đến số 57 được phân thành cùng một khu vực chống cháy. +

Nguy hiểm thật… Uất Trì thở phào, nếu y không chú ý đến chữ trên hai cánh cửa này, trực tiếp bước vào trong phòng điều khiển cứu hỏa rồi đợi 10 phút sau đó bấm hạ cửa cuốn chống cháy giữa cổng số 51 và 52, thì cửa chống cháy ở đây cũng sẽ đóng lại. Y sẽ bị nhốt bên trong “tương thân tương ái” cùng với vô số xác sống tràn vào từ sáu cổng lên máy bay. +

Phải sử dụng chế độ đóng trễ… +

Uất Trì nhìn quanh một lần nữa, ngoài cửa chống cháy không có gì đáng chú ý, y tiếp tục chạy vào hành lang. +

Vào phòng điều khiển cứu hỏa, trên bàn điều khiển chỉ có một màn hình và một đống phím số, còn lại toàn nút bấm. Uất Trì tìm thấy một tờ giấy ghi mật khẩu hệ thống được dán dưới đáy cốc giữ nhiệt treo bên cạnh bàn, trên đó còn có hướng dẫn cách bật máy. Rõ ràng người trực ở đây không rành về máy tính, nhiều khả năng là bảo vệ. +

Uất Trì nhập mật khẩu vào hệ thống, tìm chương trình điều khiển hệ thống chống cháy các khu vực. Y nhanh chóng chạy chương trình, trên màn hình hiển thị “Có khởi động ngay lập tức hệ thống cách ly N42-47 không”, chỉ có hai lựa chọn “Yes” và “No”. +

Thật không ngờ không có thiết lập đóng trễ, hệ thống này quá lỗi thời rồi! +

Uất Trì chê bai nhưng trong lòng y biết rõ, khi các vụ cháy nổ xảy ra, hệ thống không có thiết lập chậm trễ cũng là lẽ thường. +

Không còn cách nào khác, y chỉ có thể viết nhanh một chương trình nhỏ “Click chuột trái vào vị trí hiển thị “yes” sau 60 giây” trên màn hình. Khi thời gian chỉ còn lại một phút thì nhấn chạy. +

“Nếu lập trình sinh học cũng dễ như lập trình máy tính thì tốt biết mấy…” +

Nhìn mã lệnh chạy thành công trên màn hình, Uất Trì quay người rời phòng điều khiển cứu hỏa, chạy theo lối cũ. Lúc chạy đến góc cua, Uất Trì đột ngột dừng lại, không phải y chủ động dừng mà là bắt buộc phải dừng: +

Bởi vì cánh cửa chống cháy ở ngã rẽ đã đóng lại. +

Uất Trì hoảng hốt nhìn đồng hồ, còn 45 giây nữa, hệ thống cách ly vẫn chưa khởi động, tại sao cửa chống cháy lại đóng? +

Chẳng lẽ mã lệnh bị lỗi? +

Uất Trì không kịp suy nghĩ nhiều, y phải lập tức quay lại phòng điều khiển cứu hỏa. Nếu cửa chống cháy và cửa cuốn đóng trước thời hạn, không chỉ y mà cả 4 người ngoài kia mở cổng lên máy bay cũng sẽ bị kẹt bên trong! +

Nhưng khi quay lại, Uất Trì chợt cảm thấy tim đập mạnh. Y thấy một người gù lưng đi ra từ phòng điều khiển cứu hỏa mà y vừa rời khỏi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.