Chapter 086: Sân bay Bát Giác (13)

Uất Trì vội vàng quay người lại, mò mẫm hộp điều khiển trên đỉnh cửa chống cháy, cố gắng tìm hiểu cơ chế đóng mở trước khi cái vật không biết là người hay quỷ kia đến gần. +
Trong tình huống tồi tệ nhất, nếu bọn họ cùng bị mắc kẹt bên trong, bọn họ chỉ có thể sử dụng biện pháp đặc biệt để mở một trong hai cửa chống cháy hoặc cửa cuốn, rồi di chuyển đến phân khu kế tiếp trước khi một lượng lớn xác sống trèo lên, sau đó phong tỏa phân khu chống cháy kế tiếp cùng với khu vực này. Đây là hạ sách trong hạ sách, vì làm như vậy họ sẽ mất đi một nửa khu vực hoạt động ở tầng hai. +
Điều đáng sợ hơn là, nếu giả sử lối ra số 9 mà người kia nói là giả, còn lối ra thực sự lại nằm trong khu vực chống cháy thứ hai, mà họ lại không kịp mở từng cổng lên máy bay để kiểm tra. Vậy chẳng khác nào họ nằm trong phần mộ do chính mình đào, thậm chí còn đích thân đắp đất lên. +
Mặc dù khả năng chỉ là một phần trăm nhưng trong tình huống vạn bất đắc dĩ, y hoàn toàn không muốn để bản thân và những người khác rơi vào tình huống bị động như vậy. +
Chắc chắn phải còn cách khác… +
Uất Trì cảm giác có mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Có người đứng sau y. +
Mặc dù không nghe thấy tiếng bước chân nhưng Uất Trì có thể cảm nhận được có người đứng sát lưng mình, chính là người lúc nãy. +
Phòng điều khiển cứu hỏa cách khúc quanh hành lang một khoảng khá xa, nhưng người đó lại như dịch chuyển tức thời đến phía sau y. Uất Trì có cảm giác gáy bị cái nhìn của người đó xuyên thủng. +
Như để xác nhận cảm giác của mình, một bàn tay đặt lên vai y, vỗ nhẹ. +
Tim Uất Trì như ngừng đập, y niệm “người đọc sách không tin chuyện yêu ma quỷ quái” trong đầu rồi từ từ quay lại, thấy một khuôn mặt già nua… cùng với một hàm răng lóe ánh kim loại sáng bóng. +
Cảnh tượng này quen thuộc làm sao, Uất Trì hít một hơi lạnh, nắm chặt tay người đó. +
“Là ông!” +
Ông lão còng lưng cười khẽ, mái tóc xoăn xám trắng lưa thưa bám vào cái đầu xương xẩu, nhìn thoáng qua còn có thể thấy bóng dáng ngông cuồng khi còn trẻ, đôi mắt đen đục dưới mí mắt nhăn nheo nhưng đồng tử lại lộ ra chút thần thái siêu phàm. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng kiểu cũ… Không phải là ông già xem bói lẩm cẩm ở thư viện thì là ai? +
“Ông Phương!” Uất Trì chợt nhớ ra tên của ông ta, “Sao ông lại ở đây?” +
Phương Thanh Đế nhìn thấy y thì rất vui mừng: “Tiểu Mã à! Lâu quá không gặp!” +
“… Ông Phương, tôi là Uất Trì.” +
“Ồ đúng rồi đúng rồi, Uất Trì, không trễ, cái tên hay đấy, người nhà cậu…” +
“Gia đình tôi vẫn ổn.” Uất Trì chặn lời ông ta, lần trước đã nghe qua đoạn này rồi, bây giờ không phải lúc để trò chuyện linh tinh. Lúc nãy trong lúc hoảng loạn y không để ý, bây giờ mới nhận ra trên quần của Phương Thanh Đế có in logo của sân bay. Liên tưởng đến chiếc bình giữ nhiệt dán mật khẩu máy tính, nhân viên trực không biết dùng máy tính, và việc ông ta vừa ra khỏi phòng điều khiển cứu hỏa, Uất Trì lập tức hiểu ra, “Ông làm việc ở sân bay à?” +
Phương Thanh Đế xua tay: “Tôi đã nghỉ hưu lâu rồi, nhưng tôi cứ lỳ ở lại, lãnh đạo cũng không có cách nào nên đã mời tôi quay lại làm việc! Chỉ là không thể làm công việc trước kia nữa, bọn họ để tôi đi trực khắp nơi, như đi chơi ấy ha ha ha… Những người trẻ như các cậu không biết đâu, làm việc sau khi nghỉ hưu khác hoàn toàn với trước khi nghỉ hưu, muốn đến lúc mấy giờ thì đến, muốn về lúc mấy giờ thì về, còn có lương nữa! Không ai quản, tự do biết bao nhiêu…” +
“Chuyện này nói sau.” Uất Trì sốt ruột, cắt ngang bài diễn thuyết về niềm vui hưu trí của Phương Thanh Đế, “Cánh cửa chống cháy này là do ông đóng phải không?” +
Phương Thanh Đế: “Đúng vậy.” +
“Đóng bằng cách nào? Ông đã nhấn “yes” trên màn hình điều khiển phải không?” +
Phương Thanh Đế ngạc nhiên: “Cái gì mà yes yes, tôi không biết tiếng Anh.” +
Uất Trì đột nhiên nâng cao giọng: “Vậy nó đóng bằng cách nào?” +
Phương Thanh Đế bị giật mình, chớp mắt vài cái, rút cái tay đang bị Uất Trì nắm ra, lật cổ tay, trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa xanh biếc. +
“Tất nhiên là thế rồi… Xin lỗi.” Uất Trì vỗ trán, bản thân đã quên mất ông già coi bói này thực sự biết phép thuật. +
“Còn cửa cuốn chống cháy bên ngoài thì sao, cũng đã đóng chưa?” Y bình tĩnh lại. +
“Đã đóng rồi.” Phương Thanh Đế đáp một cách tự nhiên. +
“Tại sao ông lại làm vậy?” +
Phương Thanh Đế hơi ngớ người như thể chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Ông ta bỗng lẩm bẩm tự nói, cặp mắt thì nhìn chằm chằm về phía trước, khuôn mặt không chút biểu cảm, chỉ có đôi môi là cử động. +
Uất Trì không kiên nhẫn nhìn ông ta lầm bầm, cũng cảm thấy vấn đề này không quan trọng, ít nhất là vào lúc này, vấn đề quan trọng hơn là: “Có thể mở lại không? Từ bên trong.” +
Phương Thanh Đế gật đầu: “Có thể. Tôi nhớ cậu nhóc đào tạo cho tôi nói chỉ cần chạm vào cảm biến sinh học trên cửa thì nó sẽ tự động mở, nhưng không biết tại sao hôm nay nó lại không hoạt động…” +
Chắc chắn là người đàn ông trong phòng phát thanh đã làm gì đó để phong tỏa mọi người. Nhưng tại sao hắn lại quen thuộc với các thiết bị của sân bay như vậy? Chẳng lẽ hắn là người của sân bay? Nhưng toàn bộ nhân viên sân bay đã biến mất từ lúc vào thế giới này, trừ phi là giống như Phương Thanh Đế, nhưng giọng trong phát thanh rõ ràng không phải của người già. +
Không, bây giờ không nên nghĩ những chuyện này… +
Uất Trì lại hỏi: “Vậy dùng hệ thống điều khiển để mở lại được không?” +
“Được thì được đấy, nhưng rất khó, phải dùng máy tính… tôi không biết dùng.” Phương Thanh Đế tỏ vẻ khó xử. +
Đây là câu mà Uất Trì cần nghe: “Không biết cũng phải biết.” +
Y kéo Phương Thanh Đế chạy đi. +
— +
Cổng lên máy bay số 51. +
Mọi người căng thẳng nhìn chòng chọc lối đi nhân viên mà Uất Trì đã chạy vào. Cửa cuốn chống nổ trước mặt họ sắp hạ xuống nhưng vẫn chưa thấy Uất Trì đâu. +
Cao Đạt: “Anh ta sẽ không gặp chuyện gì trong đó chứ?” +
“Xác sống?” Hứa Vĩ lắc đầu, “Nhanh vậy sao? Hay là trong nhà ga vốn đã có xác sống?” +
“Này.” Tên mặt thẹo đột nhiên tiếng, chỉ có gã là không nhìn về phía lối đi nhân viên như những người khác. +
Ba người cùng quay lại, nhìn thấy một bóng người cao gầy xuất hiện phía sau cửa cuốn, chính là Uất Trì đang chạy ra từ lối đi khác của nhân viên, trên lưng y còn cõng theo một người. +
Lúc này, cửa cuốn chống cháy đã hạ xuống gần hết. +
“Uất Trì!” Hứa Vĩ là người đầu tiên lên tiếng, nhưng nhanh hơn anh ta là A Phiêu. +
Ngay khi vừa nhìn thấy người, A Phiêu đã không ngần ngại lao tới Uất Trì. +
“A Phiêu!” Hứa Vĩ muốn kéo cậu ta lại nhưng không thành, đầu ngón tay chỉ chạm vào vạt áo rồi bị tốc độ của A Phiêu hất ra. +
Cao Đạt kêu lên: “Tên nhóc này không sợ chết à?” +
Gã ta vội vàng chui xuống cửa cuốn, cố gắng chặn nó lại: “Còn đứng đó làm gì, mau đến giúp!” +
Tên mặt thẹo do dự không tiến lên. +
Hứa Vĩ thì lớn tiếng quát: “Không được! Nếu làm hỏng cửa cuốn chống cháy, chúng ta sẽ chết chắc. Nhìn lại đi… Xác sống đã đến rồi!” +
“…!” +
A Phiêu đã chạy ra ngoài, cậu ta không nghe thấy họ nói gì, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất: +
Nhanh lên… nhanh hơn nữa! +
Phải chạy đến bên Uất Trì! +
Nếu tốc độ của cậu ta trước đây đã khiến mọi người kinh ngạc, thì bây giờ đám người gã vạm vỡ chắc chắn không ngờ cậu ta còn có thể nhanh hơn nữa. +
Uất Trì cõng Phương Thanh Đế đang bất tỉnh, khó nhọc chạy về phía trước. Vốn dĩ thể lực của y không tốt, tay còn bị thương, lại phải cõng một ông già sau khi nghỉ hưu có gia đình tạm ổn cuộc sống vô cùng hạnh phúc. Nói là cực kỳ khó khăn cũng không quá, y vẫn còn chạy được hoàn toàn là nhờ chút niềm tin. +
Nếu Kỷ Kinh Trập có ở đây thì tốt rồi, thằng nhóc đó ít nhất nhìn có vẻ khỏe mạnh… +
Uất Trì đang nghĩ vậy thì thấy một bóng trắng lao về phía mình, suýt nữa đụng trực tiếp vào y. +
“A Phiêu?” +
A Phiêu không trả lời —— cậu ta vốn không nói chuyện —— chỉ nhanh chóng đặt Phương Thanh Đế xuống khỏi người Uất Trì rồi cõng ông ta lên lưng mình. +
“Tốt quá, cậu đưa ông Phương chạy trước đi, tôi…” +
Uất Trì chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, tiếp theo đầu cắm xuống, cơ thể thì dựa vào một bờ vai cứng cáp. +
A Phiêu cõng cả y và Phương Thanh Đế! +
“A Phiêu, thả tôi xuống! Như vậy sẽ không kịp đâu!” +
A Phiêu như không nghe thấy, chỉ một mạch lao về phía trước. +
Cửa cuốn đã hạ gần hết. Uất Trì nằm trên vai A Phiêu, chợt nhìn thấy một đám xác sống tràn vào từ cổng lên máy bay, lao thẳng về phía họ. Y có cảm giác tốc độ của chúng nhanh hơn nhiều so với khi nhìn xuống bãi cỏ, hơn nữa không hề có dấu hiệu dừng lại. +
“Bọn họ đuổi kịp rồi!” +
Hứa Vĩ: “A Phiêu! Ném họ qua đây!” +
Uất Trì quay đầu lại, thấy Hứa Vĩ, Cao Đạt và Tam Điều đang ngồi xổm dưới đất, cửa cuốn đã gần chạm đến đỉnh đầu họ. A Phiêu nắm lấy Uất Trì, ném y về phía cửa cuốn, rồi đến lượt Phương Thanh Đế. Uất Trì cảm thấy cơ thể mình trượt mạnh trên mặt sàn, bị Hứa Vĩ nắm cổ áo kéo ra ngoài. Y lập tức quay đầu, cửa cuốn đã hạ xuống đến đầu gối. +
“A Phiêu!” Uất Trì nằm trên đất, đưa tay qua cửa cuốn. +
Chỉ khoảng hai giây trôi qua nhưng cảm giác như cả thế kỷ, bàn tay Uất Trì đưa ra bị nắm chặt. Y dùng hết sức lực nắm lấy cái tay kia, kéo người nọ về phía mình. +
Đầu —— vai —— eo —— chân —— +
Ngay khi họ sắp thành công, một bàn tay xác sống thò vào từ dưới cửa cuốn, nắm lấy mắt cá chân của A Phiêu, vải bị ăn mòn đến mức phát ra tiếng xèo xèo vang dội. +
“Dao găm!” +
Hứa Vĩ lao tới, một nhát cắt đứt cổ tay xác sống, bên kia phát ra một tiếng thét kinh hoàng. +
Uất Trì thừa thế kéo A Phiêu ra ngoài. +
Cửa cuốn chạm đất. +
Uất Trì kiệt sức ngã xuống. A Phiêu đứng dậy, như một người phụ nữ bị gián bò lên người nhanh chóng vứt cái tay còn nắm chân mình. +
“Trời ạ!” Cao Đạt cười nói, “Vừa rồi thật đúng là nguy hiểm quá!” +
Hứa Vĩ: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao anh lại chạy ra từ bên trong? Ông lão này là ai?” +
A Phiêu gõ cốc cốc thật nhanh trên điện thoại: [Anh không nói thời gian đóng cửa lại gấp như vậy! Anh nên nói sớm để A Phiêu đi!] +
Mặc dù bị tấm vải che khuất không thấy được biểu cảm nhưng ngay cả người chậm chạp như Hứa Vĩ cũng có thể nhận ra sự quan tâm chân thành trong sự phẫn nộ của cậu ta. +
Bọn họ nói chuyện ồn ào, nhưng Uất Trì một câu cũng nghe không lọt… +
Trong đầu y chỉ có hình ảnh A Phiêu bị xác sống nắm lấy mắt cá chân, vải bị ăn mòn, để lộ ra khúc xương trắng ởn. +
Không có máu thịt, chỉ có xương trắng. +
Y lại nhớ đến lần đầu tiên tên mặt thẹo tấn công bên ngoài hành lang, rõ ràng y đã tận mắt nhìn thấy con dao cắm vào người A Phiêu… +
Nhưng tại sao… không có máu? +


