Chapter 087: Sân bay Bát Giác (14)

Mọi người đều tụ tập trước mặt Uất Trì, không ai chú ý đến tên mặt thẹo đứng một thân một mình phía sau bọn họ đang lặng lẽ tiến lại gần Hứa Vĩ. Gã thò tay vào túi quần của Hứa Vĩ, nhẹ nhàng lấy ra con dao găm để trong đó, rồi nhân lúc không ai chú ý, bật lưỡi dao lao nhanh về phía Uất Trì. +
Mũi dao nhọn chĩa lên, đâm thẳng vào mắt Uất Trì. Vì quá nhanh nên chỉ có A Phiêu, người đứng gần Uất Trì nhất, kịp phản ứng. Cậu ta lập tức lao tới đẩy Uất Trì ngã xuống, mình thì cúi người đè lên y. Nhưng con dao vẫn đâm tới, ngay khi chỉ cách vài cm nữa là đâm vào sau gáy của A Phiêu, bàn tay của tên mặt thẹo bất ngờ lệch một chút, mũi dao chỉ sượt qua tai hai người rồi đâm xuống đất, phát ra tiếng rít chói tai. +
Gã vạm vỡ vội ôm chặt lấy tên mặt thẹo, gã ta hoảng loạn hét lên: “Tam Điều, anh làm cái gì vậy?” +
Hứa Vĩ cũng kịp phản ứng, xông lên giành lại con dao từ tay tên mặt thẹo. Mất vũ khí, tên mặt thẹo cuối cùng cũng bình tĩnh lại, không còn vùng vẫy nữa. A Phiêu và Uất Trì cũng đứng lên. Uất Trì ngồi bệt xuống đất, đầu y bị đập xuống sàn trong tình thế khẩn cấp vừa rồi, bây giờ đầu óc vẫn còn ong ong. A Phiêu muốn kiểm tra vết thương nhưng bị y gạt đi. +
“Tại sao?” Uất Trì ngẩng đầu nhìn tên mặt thẹo. +
Tên mặt thẹo cười nhạt: “Tại sao? Mày còn hỏi hả?” +
Gã vùng thoát khỏi sự kìm kẹp của người đàn ông vạm vỡ, lao đến trước mặt Uất Trì, túm lấy cổ áo y rồi nhấc y từ dưới đất lên. Hứa Vĩ và gã vạm vỡ định ngăn cản nhưng lại thấy Uất Trì lắc đầu ra hiệu dừng lại. +
Vẻ mặt tên mặt thẹo đầy dữ tợn, nói: “Mày còn mặt mũi để hỏi! Tao là người đầu tiên trở lại, lúc tao đến đây thì cửa cuốn đã đóng rồi!” +
Gã quay sang nói với những người khác: “Hắn vốn định nhốt chúng ta ở trong đó, chỉ là vô tình tự nhốt mình mới phải mở cửa đúng không? Suýt chết bên trong là quả báo của hắn!” +
Cao Đạt: “Anh bình tĩnh lại!” +
“Tôi rất bình tĩnh!” Một tiếng “bành” vang lên, tên mặt thẹo đá vào cửa cuốn chống cháy, “Các anh nghe hay không thì tùy, dù sao người bị hại chết không phải mỗi mình tôi.” +
Gã buông tay, Uất Trì ôm cổ ho khan. +
“Dù thế nào, đây cũng không phải lý do để anh ra tay đánh người. Anh suýt giết chết anh ta đấy.” Hứa Vĩ nghiêm khắc nói. +
Tên mặt thẹo khinh thường: “Nếu tôi muốn giết người, con dao đó giờ đã không nằm trong tay anh mà là nằm trên cổ hắn rồi. Anh pháp y, tôi biết anh đã thấy nhiều người chết nhưng người sống phức tạp hơn người chết nhiều, cũng đáng sợ hơn nhiều.” +
Gã nhặt áo khoác bị ném xuống đất lên, kéo mũ trùm che đầu: “Tôi không muốn chết, tôi sẽ không đi chung với các anh nữa.” +
Nói xong, gã liền quay người bước về phía thang cuốn. +
“Đợi đã.” Uất Trì đột nhiên lên tiếng, giọng y vẫn còn khàn, âm thanh di chuyển dọc cổ họng một cách khó nhọc, sau đó yếu ớt bật ra từ đôi môi đang mấp máy. Lực tay mạnh mẽ của gã đàn ông mặt sẹo đã để lại một vết đỏ tươi trên cổ y. +
Dưới cái nhìn xoi mói của tám con mắt, Uất Trì bước đến chỗ chất áo khoác và balo của mọi người, lục lọi tìm một đôi găng tay cao su từ trong túi dụng cụ giải phẫu của Hứa Vĩ rồi đưa cho tên mặt thẹo. +
“Găng tay PU tổng hợp, chịu được acid và kiềm, có thể chống ăn mòn. Nhưng không biết có tác dụng với những thứ kia không.” Uất Trì lạnh nhạt nói. +
“Chỉ vậy thôi à? Tôi đã đưa các người một con dao thật đấy.” Tên mặt thẹo cười nhạo, “Thật sự muốn trả ơn thì trả con dao lại cho tôi.” +
“Không thể.” Uất Trì nhìn thẳng vào mắt gã. +
“Thấy chưa, giả nhân giả nghĩa.” Tên mặt thẹo ra vẻ “tôi biết ngay mà”, cầm lấy đôi găng tay rồi quay người bỏ đi. +
Những người còn lại đứng yên cho đến khi bóng lưng của gã biến mất sau thang cuốn, sau đó bọn họ quay lại nhìn Uất Trì. +
“Chuyện gì đã xảy ra trong hành lang vậy?” Hứa Vĩ hỏi, “Hắn nói thật sao?” +
“À thật đấy, khi tôi đóng cửa cổng lên máy bay chỗ này cũng thấy, chỉ là vì quá căng thẳng nên quên mất.” Cao Đạt gãi đầu, “Cứ tưởng mình nhìn nhầm…” +
A Phiêu giơ màn hình lên: [Đầu của anh ổn chứ?] +
“Các anh đang phỏng vấn tôi à?” Uất Trì nhếch mép muốn cười nhưng động vào vết thương ở sau đầu, đau đến mức “shh” một tiếng, “Đừng quan tâm đến chuyện này nữa, đợi ông Phương tỉnh lại tôi sẽ giải thích. Giờ đi xem sân đỗ máy bay trước đi.” +
Uất Trì, A Phiêu và Cao Đạt bước đến phía trước cửa kính, Hứa Vĩ ở lại trông nom Phương Thanh Đế. Mặc dù để một người bất tỉnh và pháp y ở riêng cùng nhau trông có vẻ giống một cảnh trong tiểu thuyết biến thái nào đó, nhưng nhìn vào tình hình của những người khác, thực sự không có lựa chọn nào tốt hơn. +
“Thật sự đã dụ được chúng, tốt quá!” Cao Đạt vui mừng khôn xiết. A Phiêu làm dấu hiệu chiến thắng, Uất Trì cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. +
Hiện tại, bên trong sân đỗ máy bay bị nhà ga bao quanh giống như một siêu thị lớn đang tổ chức chương trình giảm giá. Từng dòng người đông đúc chen chúc xếp hàng chờ để đi qua cầu nối dẫn đến các cửa lên máy bay đã mở. Còn cầu nối số 14 đối diện, nơi cầu thang xác sống suýt chút nữa được dựng lên, thì đã không còn ai quan tâm. +
Điều đáng tiếc là sau khi đến cổng lên máy bay số 51, do góc nhìn thay đổi, cầu nối số 14 mà trước đó còn tạm thời thấy được đã rơi vào góc mù của tầm nhìn, không thể xác định được tình hình của khu vực bị phong tỏa, không biết có con xác sống nào lọt vào không. +
“Nguyên Kỳ… nhất định phải kiên trì.” Uất Trì nghĩ thầm. +
Khi họ quay lại, Cao Đạt và A Phiêu đang đánh cược xem bây giờ sau cửa cuốn chống cháy có bao nhiêu xác sống. Uất Trì không nhìn thấy chữ mà A Phiêu gõ, chỉ nghe thấy người đàn ông to lớn lẩm bẩm một mình lặp đi lặp lại “Quá nhiều! Quá ít! Không thể nào!”. +
Thấy họ tiến lại gần, Hứa Vĩ dừng đồng hồ bấm giây, buông cổ tay của Phương Thanh Đế: “55, nhịp tim vẫn còn thấp, tốt nhất ông không nên ngồi dậy ngay.” +
“Ông Phương tỉnh rồi.” Anh ta đứng lên gật đầu với Uất Trì rồi hỏi: “Tình hình bên ngoài thế nào?” +
“Như chúng ta dự đoán.” +
“Vậy coi như tạm thời qua cơn nguy kịch.” Hứa Vĩ nói như trút được gánh nặng. +
Uất Trì ngồi xổm trước mặt Phương Thanh Đế: “Ông Phương, ông Phương? Nghe thấy tôi nói không? Tôi là Uất Trì.” +
Phương Thanh Đế từ từ mở mắt, để lộ tròng mắt đen phủ một lớp màng mỏng, con ngươi di chuyển vẫn còn chậm chạp, mất một lúc lâu mới nhìn thẳng vào mắt Uất Trì: “A, a, Tiểu Uất à, nghe thấy.” +
Uất Trì đỡ ông ta ngồi dậy từ từ, cố ý để ông ta dựa lưng vào kính. Vừa rồi lúc chạy ra ngoài, Phương Thanh Đế đã nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài nhà ga, ông ta sợ đến xỉu ngay tại chỗ. Nhờ thế Uất Trì mới hiểu tại sao ông ta lại trông có vẻ ung dung như vậy, hóa ra ông ta hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. +
“Tiểu Uất à, chúng ta lại đến thư viện đó rồi sao?” +
“Ông Phương, đây là sân bay. Đúng vậy, chúng ta lại bị kéo vào thế giới đó.” +
Phương Thanh Đế thở dài: “Nhiều người thế này, tội nghiệp quá! Giết người không theo sổ sách của Diêm Vương, sẽ bị báo ứng đấy.” +
“Chúng tôi còn chẳng lo nổi mình đây, ông Phương.” +
Phương Thanh Đế nhìn xung quanh, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Uất Trì: “Bạn của cậu đâu? Cậu ta không sao chứ? Người cao cao, hình như gọi là Tiểu Áp…” +
“Là Tiểu Kỷ, ông Phương, cậu ta không bị kéo vào đây.” Uất Trì bất đắc dĩ nở nụ cười, “Chuyện này chúng ta để sau đi. Ông còn nhớ câu hỏi tôi hỏi ông trước đó không? Tại sao ông lại đóng cửa chống cháy? Điều này rất quan trọng, ông hãy nghĩ kỹ.” +
“Đúng rồi, tại sao… sao lại không nhớ ra…” Phương Thanh Đế lại rơi vào trạng thái lẩm bẩm lúc nãy. +
Hứa Vĩ cúi xuống nói khẽ vào tai Uất Trì: “Bệnh Alzheimer à?” +
Uất Trì cười khổ đẩy anh ta ra, đang định nói thì đột nhiên nghe thấy tiếng gió ù ù phía trước, còn có tiếng động cơ ngày càng rõ ràng. Một chiếc Drone từ từ xuất hiện từ cửa thang cuốn tầng một rồi bay đến trước mặt họ, giống hệt như những gì họ đã thấy trong đoạn video của tên mặt thẹo và gã vạm vỡ. +
“Hello, Stranger.” Giọng người đàn ông vang lên từ loa phóng thanh, “Xin chào những người lạ thông minh. Là các anh mở cửa cổng này sao?” +
Cao Đạt sợ hãi kêu lên: “Là hắn! Hắn lại đến rồi!” +
Nhưng Drone phớt lờ gã ta, bay thẳng đến trước mặt Uất Trì đang ngồi xổm, dừng lại trên đỉnh đầu Uất Trì cách khoảng ba bốn mươi cm. Uất Trì ngồi xổm không nhúc nhích: “Anh là ai? Anh có mục đích gì?” +
Ngoài dự kiến của Uất Trì, giọng của y cũng vang lên từ loa phóng thanh trên trần nhà ga, như thể y vừa nói vào micro. Mặc dù có lẫn tạp âm nhưng có thể nghe ra rất rõ ràng là giọng của Uất Trì. +
Những người khác cũng rất ngạc nhiên. Gã vạm vỡ vô thức bịt miệng mình lại. +
“Trả lời câu hỏi bằng câu hỏi sao… đó không phải là thói quen tốt. Nhưng không sao, dù sao tôi cũng không thực sự đang hỏi.” +
Như để khoe khoang, webcam Drone quay lòng vòng. +
“Tại sao lại để những người đó ra ngoài?” Uất Trì hỏi, giọng y vẫn không chút dao động nhưng lại khiến người khác rùng mình một cách khó hiểu. “Anh biết khi mở cửa cổng lên máy bay sẽ có hậu quả gì không?” +
Webcam lại quay một lần nữa. +
Uất Trì nói từng chữ một: “Tôi thực sự đang hỏi.” +
Nói xong, y không nhìn nơi khác mà ngược lại nâng tầm nhìn lên, khóa chặt vào webcam. Nhiều người nghĩ Uất Trì trông có vẻ hung dữ, thực ra là vì đôi mắt kia, khi y nghiêm túc, con ngươi co lại. Toàn bộ sức mạnh của y thể hiện qua đôi mắt, giống như một loài động vật hoang dã bình tĩnh nhưng đầy sức mạnh. +
Như thể bị áp đảo, người đàn ông im lặng một lúc. +
“Bất kể anh có tin hay không, chuyện này không phải do tôi làm.” +
Uất Trì nhếch mép cười, trong giọng có thêm vài phần mỉa mai: “Như thể tôi có lý do để tin anh vậy.” +
Giọng người đàn ông trong loa dường như đoán được y sẽ trả lời như vậy: “Không sao, may mà tôi có chuẩn bị trước.” +
Nói xong, một màn hình nhỏ bật ra từ dưới bụng Drone, hiển thị hình ảnh đen trắng không rõ nét. Trên màn hình là một người đàn ông vạm vỡ đang kéo một cậu nhóc gầy gò. Uất Trì ngay lập tức nhận ra Nguyên Kỳ, trong lòng căng thẳng, nhíu mày tiến lại gần nhìn, những người khác cũng vây quanh. +
Thế là họ nửa tự nguyện nửa bị ép xem toàn bộ quá trình từ khi người đàn ông vạm vỡ bắt giữ Nguyên Kỳ, mở cửa cổng lên máy bay, rồi đến khi cô gái và hai người đàn ông ra can ngăn, cuối cùng ba người bị đẩy xuống cầu hành lang. +
Uất Trì siết chặt tay, y có thể cảm nhận được rõ ràng móng tay cắt vào qua thịt, chính cơn đau này mới giúp y giữ được chút lý trí, không đứng dậy đập nát chiếc Drone trước mặt. +
Khi đoạn video kết thúc, màn hình tự thu lại, Drone từ từ bay lên. Giọng đàn ông lại vang lên từ loa phóng thanh: “Thấy rồi chứ? Thật sự không phải tôi. Tôi là một người rất trung thực.” +


