Skip to main content

Chapter 088: Sân bay Bát Giác (15)

dathaiPiter

“Nhưng,” Người đàn ông tiếp tục, “Mặc dù không phải tôi mở cửa số 14 nhưng tôi thực sự có cách để mở cửa lên máy bay.” +

“Phải làm thế nào?” lần này người hỏi là Hứa Vĩ, giọng của anh ta cũng vang lên từ trên trần của nhà ga. +

“Cách thức không quan trọng, các anh chỉ cần biết tôi có thể làm được điều đó. Giống như tôi có thể dùng loa phát thanh hoặc những thứ khác… chẳng hạn như cửa cuốn chống cháy, mà không phải chật vật như các anh.” +

Rõ ràng, hành động của họ đã bị theo dõi. Cảm giác bị quan sát khiến Uất Trì vô cùng ghê tởm. +

“A Phiêu, tháo cái camera của hắn đi.” Trước khi y kịp nhận ra, lời đã thốt ra khỏi miệng. Hình ảnh khúc xương trắng không có da thịt lại hiện lên trong đầu Uất Trì, càng khiến y đến gần cảm giác buồn nôn hơn. +

“Tôi khuyên các anh không nên làm vậy.” Giọng người đàn ông từ loa phát thanh vang lên trước khi A Phiêu kịp hành động, “Chỉ cần tôi muốn, tôi có thể mở toàn bộ cửa lên máy bay trước số 14 ngay bây giờ. Nếu tôi là các anh, tôi sẽ không cố chọc tôi tức giận.” +

A Phiêu dừng lại, bị Hứa Vĩ kéo ra xa khỏi chiếc Drone. Hứa Vĩ nhìn Uất Trì đang trầm ngâm, mặt không biểu cảm nói: “Những việc này…” +

“Những việc này chúng tôi đều biết, vậy mục đích của anh là gì, rốt cuộc anh muốn gì?” +

Lời của anh ta bị cắt ngang, nhưng không phải bởi Uất Trì, hoặc bất cứ ai có mặt ở đó mà họ biết. Hứa Vĩ cau mày hỏi: “Ai vậy?” +

“Ồ, xin lỗi. Tôi không cố ý cắt ngang, tôi chỉ đang nói chuyện với “hắn”.” Giọng nói lạ lẫm vang lên từ trên trần, nghe khàn khàn như của một người trung niên. +

“Cửa lên máy bay số 41, người đàn ông số 9.” Uất Trì đột ngột nói. +

Giọng khàn giọng ngừng lại một chút: “Nếu anh đang nói về bức ảnh đó, đúng, tôi là người thứ 9 từ dưới lên… nhưng làm sao anh biết? Và anh là ai?” +

Tại cửa lên máy bay số 19 tầng một, đứng giữa vòng vây của một đám đàn ông và phụ nữ với biểu cảm nghiêm nghị, một người đàn ông đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa đang nói chuyện. Phía sau chiếc kính là một gương mặt rất tuấn tú, nếu nói anh ta là diễn viên người mẫu cũng không khiến ai ngạc nhiên, ngược lại nếu không tận mắt chứng kiến, có lẽ không ai tin giọng nói khàn khàn như gỗ mục bị đốt cháy này lại phát ra từ cổ họng anh ta. +

Đó chính là người số 9. +

Lúc này, người đàn ông điển trai đó đang tức giận nhìn người đứng bên trái mình. +

“Hắn là ai?” Người số 9 dùng khẩu hình hỏi người bên cạnh, lông mày nhướn cao đầy kích động. +

[Uất Trì. Tôi đã nói đó là người rất thông minh.] +

Người đàn ông đứng bên trái số 9 gõ chữ trên điện thoại, trên mặt gã có một vết sẹo dọc kéo dài từ trán đến mũi, đó không ai khác chính là tên mặt thẹo vừa rời khỏi nhóm Uất Trì lúc nãy, tên là Tam Điều. +

“Làm sao hắn biết tôi?” Người số 9 cắn răng nghiến lợi hỏi bằng giọng thì thào. +

Tam Điều còn chưa kịp trả lời, chất giọng bình tĩnh của Uất Trì đã vang lên trên đầu, “Khi đi qua cửa lên máy bay số 41, tôi đã nhìn thấy anh, vì giọng nói và hình tượng tương phản quá lớn nên tôi có để ý một chút.” +

Tam Điều: “Tôi đã nói rồi, hắn rất thông minh.” +

“Tôi hiểu rồi.” Người số 9 không tình nguyện quay đầu lại, trước mặt anh ta, giữa vòng vây của mọi người, là một chiếc Drone giống hệt chiếc của nhóm Uất Trì, “Nhưng câu hỏi của tôi không phải cho anh mà là cho “hắn”, “hắn” vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” +

“Trả lời tôi! Chủ nhân của đám Drone! Mục đích của anh là gì?” Giọng của số 9 vang vọng khắp nhà ga rồi dần biến mất. +

Uất Trì vô thức cử động chân phải đang tê cứng, mọi người đều nín thở nhìn chằm chằm, cho đến khi giọng nói của người đàn ông đó lại xuất hiện. +

“”Để mọi người có thể cùng nhau trở về nhà”, đó là nguyên văn lời của tôi. Tôi đã nói rồi, tôi là một người rất trung thực.” +

“Nhưng chúng tôi đã thấy! Ba người đó đã rơi khỏi cầu hành lang…” Một giọng nữ kích động chen vào lời nói của hắn ta, từ độ vang có thể thấy, có lẽ chủ nhân của giọng nói không đứng gần thiết bị thu âm, tiếng dòng điện cực lớn, giọng người thì bị rè. +

“Này!” Lại một giọng nam khác. +

“Như tôi đã nói, tin hay không tùy các vị, tôi không làm việc đó.” Có vẻ như người đàn ông khống chế loa phát thanh không tức giận vì bị cắt ngang, chất giọng điềm đạm nói tiếp, “Những con quái vật trong thế giới này là bất tử, cho dù chúng bị thương nghiêm trọng thế nào cũng sẽ không chết. Để không ai phải chết, cách duy nhất là tách biệt người và quái vật.” +

“Bước đầu tiên là tập hợp mọi người lại một chỗ. Có giải thích với đám đông thế nào cũng vô ích, họ sẽ không nghe mà chỉ hành động theo bản năng. Cho nên tôi dùng lối ra làm mồi nhử để họ tự nguyện tụ tập lại, bị cách ly đồng loạt.” +

“Bước thứ hai là dẫn dụ quái vật đến chỗ khác, bước này là các anh ở cổng lên máy bay số 51 giúp tôi thực hiện… là các anh đã mạo hiểm tính mạng mở cửa từ số 52 đến số 57, dẫn dụ xác sống lên tầng hai.” +

“Tôi nhớ ra rồi!” Phương Thanh Đế bất ngờ ngồi dậy khỏi lòng Uất Trì, đôi mắt mờ mịt lấy lại một chút sáng suốt, “Là bộ đàm! Có người trong bộ đàm nói với tôi, bảo tôi đóng cửa cuốn chống cháy và cửa chống cháy của khu vực cuối cùng. Chính, chính là giọng này, tôi không nhầm được!” +

Cao Đạt kêu lên: “Cái gì?” +

Những người bên cạnh Uất Trì nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chẳng lẽ họ đã bị lợi dụng mà không hề hay biết? +

“Đừng hoảng.” Uất Trì cúi đầu nhẹ giọng nói, “Cảm ơn ông, ông Phương, ông nghỉ ngơi tiếp đi.” +

“Tiểu Uất à, cậu đừng ép bản thân quá, hiền giả có câu, con người không thể…” +

“Không sao, ông đừng lo lắng, ở đây cứ giao cho tôi là được.” Y nhẹ nhàng đặt Phương Thanh Đế nằm lại xuống đất, để ông ta nằm thẳng, sau đó nói với những người khác: “Đừng hoảng, chuyện chúng ta làm là đúng.” +

“Nhưng mà…” Cao Đạt còn muốn nói gì đó nhưng bị động tác ra hiệu im lặng của Hứa Vĩ ngăn lại. +

Giọng người đàn ông trong loa tiếp tục. +

“Với những gì các anh đã làm, tôi rất biết ơn. Chúng ta đã thành công tách biệt người và quái vật, bảo vệ được mạng sống của tất cả hành khách… nhưng đó chỉ là tạm thời.” +

“Các cửa từ số 52 đến số 57 đã chứa đầy quái vật, nhưng vẫn còn rất nhiều quái vật đang hạ cánh, chúng sẽ sớm tìm kiếm lối vào mới! Dù là tiếp tục di chuyển từ lối vào hay cố gắng phá hỏng cửa lên máy bay số 14 đã mở, đều là hướng đi chết chóc đối với những người hiện đang ở trong nhà ga.” +

Hứa Vĩ và A Phiêu chạy đến cửa kính. Đúng như chủ nhân của đám Drone nói, đã bắt đầu có xác sống rời nhóm trèo cầu hành lang dẫn vào cửa lên máy bay từ số 52 đến số 57, đi về hướng khác. +

“Tiếp tục chờ đợi chỉ dẫn đến con đường chết, chúng ta phải tìm được chìa khóa trong thời gian ngắn nhất, mở cửa ra! Đó là mục đích của tôi.” +

Loa phát thanh im lặng một lúc. +

“12 người tương ứng với 12 khu vực, ban đầu tôi định mở từng cửa một, ép người giữ chìa khóa giao ra, nhưng giờ các anh đã tụ họp lại, việc này trở nên đơn giản hơn rồi.” +

“Anh nói gì…” Giọng của số 9 vang lên nhưng bị cắt ngang. +

“Tôi cho các anh mười phút.” Người đàn ông nói không cảm xúc, “Trong vòng mười phút, giao chìa khóa ra, nếu không, sau mười phút, tôi sẽ mở toàn bộ cửa lên máy bay ở khu vực của một trong hai nhóm các anh, số 19 hoặc 41, và dẫn quái vật vào.” +

“Đừng nghĩ đến việc di chuyển, vì dù các anh di chuyển thế nào, kết quả vẫn như nhau, tôi sẽ mở cửa khu vực mà các anh đang ở.” +

“Giờ thì, tìm người có chìa khóa đi.” Người đàn ông trong loa phát thanh lạnh lùng nói, “Vậy nhé, gặp lại sau mười phút. Tôi nhường sSân khấu lại cho các anh.” +

Nói xong, hắn ta biến mất. Màn hình nhỏ dưới bụng của Drone bật lên lần nữa, lần này hiển thị một bộ đếm ngược mười phút. +

“Này!” Số 9 hét lớn, “Chúng tôi đã kiểm tra rồi, bên chúng tôi không có chìa khóa! Chìa khóa chắc chắn nằm trong tay người của các người, mau giao ra đây!” +

“Mày nói cái chó gì vậy! Nếu có thì bọn tao đã giao ra rồi!” Cao Đạt không chịu thua. +

“Không thể nào, chắc chắn trong nhóm các người có kẻ phản bội!” Một giọng nói khác vang lên. +

“Trong các người mới có phản bội! Khi chúng tôi liều mạng đóng cửa thì các người đang làm gì?” +

“Rốt cuộc chìa khóa ở đâu!” Số 9 hét lên tê tâm liệt phế, giọng khàn khàn càng khó nghe như từ địa ngục vọng lên. +

A Phiêu phát điên, tiếc rằng cậu ta không thể đóng góp được gì trong cuộc chiến âm thanh này. +

Cao Đạt lấy một địch trăm: “Má nó, đừng có hét bải hãi bải hãi lên được không!” +

“Đừng ồn nữa.” Uất Trì lạnh lùng nói. Giọng của y không lớn nhưng lại như băng mát lạnh, thực sự khiến người của hai phe im lặng. +

“Nếu là thứ có thể dễ dàng giao ra thì đã giao từ lâu rồi. Nếu người giữ chìa khóa không muốn đưa ra, chắc chắn có lý do “dù có thể mở cửa ra ngay lập tức cũng không thể giao chìa khóa”.” +

“Chẳng hạn như?” Là giọng nữ đã nghi ngờ người đàn ông trong loa. +

Hứa Vĩ chậm rãi nói: “Chẳng hạn như lý do “người mất chìa khóa không thể qua được cửa”… hoặc người giữ chìa khóa cho rằng chỉ có cầm chìa khóa mới qua được cửa.” +

Số 9 lo lắng nói: “Vậy phải làm sao? Chúng ta còn không biết chìa khóa trông như thế nào! Không có cách nào để lục soát!” +

“Vì vậy chỉ còn cách ép buộc.” Uất Trì nhìn vào đồng hồ đếm ngược nhảy số liên tục, “Đây là cách duy nhất, ép người giữ chìa khóa đến mức nếu không giao chìa khóa chắc chắn sẽ chết… đó là mục đích thực sự của trò chơi mở cửa một phe, đó là mục đích của ‘hắn’.” +

Loa phát thanh im lặng một lúc. +

“Vậy thì…” Giọng của số 9 lại vang lên, “Chỉ cần đợi mười phút qua đi, hắn dùng việc mở cửa để đe dọa, người giữ chìa khóa sẽ giao ra, đúng không! Chúng ta không cần làm gì cả chỉ cần chờ là được!” Trong giọng nói khàn khàn ẩn chứa lo lắng mong đợi. +

Cao Đạt: “Hả? Nhưng hắn không nhất thiết phải chọn đúng nhóm có người giữ chìa khóa, đúng không?” +

Hứa Vĩ lắc đầu: “Dù có chọn hay không, hắn đã ép người giữ chìa khóa vào tình thế nguy cấp. Vì đây không phải vấn đề hoặc bên này hoặc bên kia. Tôi nghĩ người giữ chìa khóa bây giờ chắc chắn sắp tè ra quần rồi.” +

Hứa Vĩ nghiêm túc hiếm khi lại nói đùa, mọi người đều ngạc nhiên, A Phiêu nhảy cỡn lên như gặp ma. +

Cao Đạt gãi đầu: “Dù chưa hiểu lắm nhưng có nghĩa là ổn rồi đúng không? Chúng ta sắp ra được rồi phải không?” +

Bên kia loa phát thanh truyền đến tiếng thì thầm “Tốt quá”. +

Sự việc dường như đột nhiên tiến triển theo hướng tốt, mọi người đều nhẹ nhõm hơn, Cao Đạt và số 9 thậm chí còn xin lỗi nhau, khiến bên kia cười ầm lên. +

Tuy nhiên, bầu không khí vui vẻ nhanh chóng bị phá vỡ, thủ phạm chính là Uất Trì. +

“Nhưng kế hoạch này có một lỗ hổng lớn.” Y nói. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.