Chapter 44: Pines and Cranes.

+
Chapter 44: Pines and Cranes. +
Region 1, Ancestral Temple, The Summit, Day 15. +
Monarch:“ Như mọi người đã nghe, tôi sẽ chịu trách nhiệm với việc mình đã làm. Nhưng Ignatius không còn phù hợp với vị trí patriarch nữa, đề nghị của tôi đơn giản là bầu ra người mới đảm nhận vị trí này” Ngồi trên bệ cao nhất, cậu nhắm mắt thở dài; mọi thứ phải được quyết định sớm nhất. +
Alban:“ Tất nhiên chúng tôi nghe rồi… mà cũng không nên làm như vậy” Dù không là đồng minh với nhau, nhưng cô và Ignatius có với nhau nhiều giao dịch, nên nếu mà thằng cha đó không còn nắm quyền thì khó rồi đây. +
Sol Ardente:“ Lần này tôi đồng ý với Alban, thưa Bệ hạ… nhưng tôi cũng đồng ý với ngài về Ignatius” Gương mặt hài hòa, anh gật đầu. +
Chúng ta có vài gương mặt mới ở đây. Phải, Codelrus đã mất vào năm 5903 và Pordo Sol bước xuống khỏi vị trí của mình vào năm 5955, chỉ năm ngoái thôi và con trai ông, Sol Ardente, được chọn dù không ai biết vì sao, đơn giản vì Elder Preserver of Calorath hiện tại vẫn còn sống. Nhưng nếu đó là người được chọn, họ sẽ không ý kiến; dù sao đó cũng là ý muốn của Đấng Sáng Tạo. +
Avani:“ Đúng là khó chấp nhận, nhưng ngài nói đúng, Bệ hạ, Ignatius đã không chứng minh bản thân tốt trong việc của mình” Gật đầu với ý kiến của người lớn nhất phòng, con Wyvern nâu nói. +
Kaiwarus:“ Chúng ta sẽ nói về hình phạt sau, nhưng phải, tôi đồng ý với việc cắt chức Ignatius” Liếc nhìn Baran, cả hai gật đầu. +
Raiden:“ Vậy giờ ai phù hợp đây? Tôi chắc chắn Master Pordo Sol sẽ không đồng ý” Nhìn con Wyvern cam anh nói. +
Monarch:“ Sol Ardente, anh có muốn đứng vào vị trí đó hay không? Nếu là anh, tôi chấp nhận… Anh đã thể hiện bản thân rất tốt trong nhiều năm qua” Nhìn đứa con tài giỏi của Master từng dạy mình, cậu hy vọng con Wyvern này giống cha nó, khác với phần còn lại của gia đình. +
Sol Ardente:“ Thần… còn quá non trẻ, thưa Bệ hạ” Lắc đầu, anh không nghĩ mình đã sẵn sàng, dù thật sự cha vẫn luôn muốn anh ngồi vào vị trí đó. +
Kaiwarus:“ Không đâu, tôi nghĩ anh đã sẵn sàng rồi, Sol Ardente. Những trận chiến vừa qua anh đã thể hiện chính mình quá tốt” Mỉm cười, con Wyvern nước gật đầu; với tư cách là General trước kia, anh biết Sol Ardente có tài năng. +
Raiden:“ Đồng ý” Cũng như Kaiwarus, anh là một người tướng từng tham gia nhiều trận chiến, và Sol Ardente đã làm rất tốt. +
Monacrh:“ Vậy chúng ta có đủ phiếu chứ?” Thấy những cái gật đầu, cậu rất hài lòng, dù rằng có vẻ Alban rất không vui với điều này. +
Quyết định được đưa ra. Dù gần phân nửa các elder của Burning Lancer phản đối, nhưng số phiếu của Hội đồng áp đảo quá lớn; vì vậy, vị trí patriarch tiếp theo thuộc về Sol Ardente, và chắc chắn anh sẽ có rất nhiều việc phải làm khi đã ngồi vào vị trí này. Và thế là báo lại đưa tin, chắc rằng mấy clan đồng minh trước đó của Burning Lancer không quá vui vẻ với điều này. Ngồi nói chuyện với lũ bạn trong phòng, cậu đề cập đến buổi họp hôm đó, hôm nay hình như có gương mặt mới mà Serena mang theo. +
“ Ngài nói thật sao? Ahhhh tuyệt vời quá, xịn vãi!” Nhảy dựng lên, con cáo trắng chạy vòng vòng. +
Monarch:“ …Serena…” Cậu nhắc nhở con cáo cam đỏ đang nhục mặt. +
Serena:“ Ummm dạ đây là Luna, cháu của em, đang huấn luyện để làm thư ký đó ca” Túm con cáo đang chạy long nhong, Serena cười cười. +
Monarch:“ …Ừ” Nhìn cái vẻ tửng tửng kia, cậu không nghĩ là con bé làm thư ký được. +
Region 7, Day 24. +
Khó khăn lắm mới có ngày nghỉ, và cậu cùng Tiberius đang luyện tập lại Chi. Cùng với Zhinai, họ đang cùng thiền tại nơi được coi là trong lành nhất thành phố, rừng Goewig Viejo, thì trùng hợp thay Kaizer và Judy cũng tới. +
Kaizer:“ Ờm… Mày đang làm gì vậy?” Nhìn con rồng đang bất động, anh hỏi. +
Monarch:“ Tịnh tâm” Không mở mắt, cậu đáp. +
Judy:“ Ngồi hay thật, gặp tao chắc được 5 phút” Gãi đầu, con thỏ thán phục. +
Tiberius:“ Hai người đến làm gì? Đừng làm phiền em ấy” Tương tự Monarch, con rồng biển nhắm mắt hỏi. +
Kaizer:“ Thì… ờ… Nói chuyện chút” Lâu lâu mới có ngày Monarch rảnh, tính sang rủ đi chơi. +
Monarch:“ Ah phải rồi, giờ mới nhớ” Kaizer tuy không nhắc đến việc đó mà chắc chắn quên rồi, nhưng nó lại vô tình nhắc cậu về bài thơ Silvanus cho; bận quá nên không nhớ. +
Judy:“ Nhớ gì?” Con thỏ thấy lạ, làm gì mà nhớ. +
Monarch:“ Zhinai, anh có thể trả lời tôi việc này không?” Mở mắt, cậu nhìn con gấu trúc đối diện. +
Zhinai:“ Tất nhiên” Mỉm cười, anh gật đầu. +
Monarch:“ Khi gặp Silvanus, ông ấy cho chúng tôi một bài thơ” Đọc bài thơ lên, cậu nhìn vẻ mặt thay đổi dần của con gấu trúc khiến cậu nghi ngờ. +
Tiberius:“ Anh cũng quên mất, xin lỗi” Có lẽ do lớn tuổi rồi sao? Y ít khi quên gì. +
Zhinai:“ À… Tôi xin lỗi…Thật ra tôi có thứ cần thú nhận” Được rồi, ông sẽ kể cho họ; đến lúc này, niềm tin đã được củng cố đủ để ông nói ra bí mật này. Việc này không nhiều người biết, trên toàn bộ Oriental chỉ chưa đến mười người biết điều này. +
Monarch:“ Tôi đang nghe đây” Cậu biết con gấu này đang giấu gì đó, đã từ lâu rồi khi mà họ trở thành liên minh. Nhìn sang con rồng xanh bên cạnh, có vẻ Y không quá nghiêm trọng việc này. +
Zhinai:“ Nếu như ngài đã gặp Silvanus, chắc chắn ngài biết Thiên Hạc hiện tại là giả. Chúng tôi có chòm sao đó, từ rất lâu về trước khi tôi còn nhỏ” Cảm giác tội lỗi vì che giấu thông tin quá quan trọng, nhưng nhân vật này cũng quá quan trọng đi. +
Monarch:“ …Vậy thì tốt, chúng ta biết được vị trí, điều đó khiến chúng ta đi trước Erebryn đến hai bước. Tôi không trách anh, đó là bí mật cấp lục địa” Thở dài, cậu nhắm mắt trầm tĩnh nói. +
Tiberius:“ Tôi hiểu khi anh không đủ tin tưởng để nói cho chúng tôi biết” Y không tức giận tất nhiên; ai cũng có bí mật mà. +
Zhinai:“ Nhưng anh ta đã rời khỏi cung điện và sống ở nơi khác, dù vẫn nằm trong biên giới của thung lũng” Nhớ lại người bạn thân, con gấu trúc siết chặt tay. +
Monarch:“ Đã có chuyện gì xảy ra sao?” Nhìn biển hiện của Zhinai, cậu có thể thấy nhân vật này rất quan trọng, khiến cậu vô thức liếc sang con sói đang ngồi cách đó không xa. +
Zhinai:“ Đã có một tai nạn xảy ra…” Ông không muốn nói về nó, điều đó không nên xảy ra. +
Tiberius:“ Không cần nhớ lại, Zhinai, tôi đã từng nghe về tai nạn xảy ra tại Límíng city” Thở dài, con rồng biển nói; tai nạn đó hầu như lãnh đạo của các nước đều biết… đó là một thành phố lớn. +
Monarch:“ …Chúng ta sẽ tới đó vào tháng sau khi chúng tôi sắp xếp xong mọi việc” Lắng nghe lời nói của Tiberius, cậu nói; còn quá nhiều thứ cần lo. +
Zhinai:“ Tất nhiên, tôi luôn sẵn lòng” Cúi nhẹ đầu, ông nói. +
Island of Salvation, castle Baphomet, Day 04, Third Moon. +
Erebryn:“ Sắp đến ngày rồi, chuẩn bị đi, nhắc nhở con chim đó, Lurofíer, ta không muốn việc gì xảy ra đâu. À phải rồi, chúng ta nên tấn công Baris nhỉ” Bay vòng quanh đầu con rồng đen, lão lảm nhảm. +
Theseus:“…” Nhanh đến vậy rồi sao? Sắp phải gặp nhau rồi. +
Erebryn:“ Ê! Có nghe người ta nói không thế?” Nhìn bản mặt ngơ ngơ của Theseus, lão gào ầm lên. +
Theseus:“ Biết rồi, nhiều chuyện quá” Hắn khì mũi đứng dậy; ồn ào thật sự. +
Quay lại thung lũng Baris, cũng lâu rồi cậu không đến đây; nơi này chẳng thay đổi gì nhiều, mọi thứ vẫn yên bình như vậy. Như mọi lần trước, cậu không nên bay trước, vì vậy mà phải leo thang bộ cùng Zhinai. Khi đến trước cung điện Yú thì Fahd, Topaz và Amanra đã đứng đợi; thấy họ, cả ba ôm quyền cúi người chào. +
Zhinai:“ Mời các vị theo—” Đang tính mời khách vào nhà thì Zhinai đã bị cắt ngang. +
“ Sư phụ Zhinai, có tin báo! Chúng ta bị tấn công!” Hớt hải chạy từ dưới cầu thang lên, người dân của thung lũng đang rất hốt hoảng. +
Zhinai:“ Cái gì? Điều này…” Đáng lẽ chúng đã rút đi từ trước rồi chứ. +
Monarch:“ Chúng ta nên kiểm tra trước” Nhìn ai đó chạy cả đoạn thang dài đang thở như chó, cậu quay qua con gấu trúc. +
Zhinai:“ Cho gọi Myrsky” Quay qua nhìn học trò của mình, ông nói. +
Amanra:“ Đi ngay” Cô là người nhanh nhất trong cả ba, tất nhiên sẽ xung phong. +
Myrsky:“ Sư phụ Zhinai” Hạ cánh sau lưng con gấu trúc là một con đại bàng đông hoàng đế. +
Zhinai:“ Tuần tra xem lời nói của dân làng có thật hay không” Nhìn người học trò, ông nói. +
“ Ai tấn công vậy?” Một giọng nói từ đâu phát ra. +
Monarch:“ Cái gì? Ai?” Nhìn xung quanh tìm kiếm mà cậu quên mất dưới chân mình. +
Tiberius:“ Dưới chân em” Nhìn xuống con châu chấu bé nhỏ mà Y mém giẫm phải. +
Monarch:“ Đâu?” Hỏi rồi cậu lùi một bước, tình cờ nghe tiếng bẹp. +
Fahd, Topaz, Amanra, Zhinai:“…” Chết mẹ Gregari chặng này hông. +
Monarch:“ Hình như… Xin lỗi” Cậu nhấc chân lên, nhăn mặt. +
Tiberius:“ Ừ, em nghĩ đúng rồi đó” Tiberius gật đầu nhìn con châu chấu bẹp dí trên sàn. +
Gregari:“ Không sao… Tôi ổn” Gregari giơ ngón cái khi đang nằm bẹp trên sàn +
Monarch:“ Ái chà, xin lỗi” Liếc sang con rồng biển, cậu bước ra xa khỏi con châu chấu. +
Zhinai:“ Gregari, sao con lại ở đây?” Zhinai lại nhướng mày hỏi; đáng lẽ phải đang luyện tập chứ. +
Gregari:“ Ahaha… con nghe có biến nên bám theo” Chọt hai ngón trỏ lại với nhau, con châu chấu cười cười +
Myrsky:“ Hẳn là hóng chuyện” Đảo mắt chán nản, Myrsky nói. +
Zhinai:“ Đi đi, Myrsky, nhanh lên, còn Topaz, viết thư” Ra lệnh, ông quay qua; phải nhanh lên, nếu như họ bị tấn công hàng loạt thì thật khó khăn. +
Gregari:“ Ha! Phải đi đường xa nha, Myrsky. Con về ăn tiếp đây, ai biểu sư phụ là học trò giỏi nhất chi” Gregari bụm miệng cười. +
Zhinai:“ Không, thật ra là do Myrsky biết bay” Zhinai nói đùa. +
Gregari:“ Nhưng mọi người đều bay được mà” Gregari ngơ ngác nhìn con gấu trúc. +
Zhinai:“ …Gregari, hãy đi cùng Myrsky” Zhinai nhìn con châu chấu chằm chằm. +
Gregari:“ Hả, gì! Thôi nào, có phải do con… tuyệt” Gregari nhìn mọi người; Zhinai cười gật đầu. +
Myrsky:“ Đi thôi. Huyu Tai Anakuja!” Myrsky cất cánh, hô lên câu khẩu hiệu của mình. +
Monarch:“ …Có cần thiết phải nói vậy không nhỉ…” Nhìn con đại bàng bay xa, cậu nhướng mày. +
Sau tầm nửa tiếng, Myrsky quay về, nhưng có vẻ không suôn sẻ lắm. Con đại bàng như con chim gãy cánh rớt thẳng xuống sàn nhà trước cửa cung điện Yú, trên lưng còn cắm vài mũi tên; Gregari rớt từ trên lưng Myrsky xuống. +
Zhinai:“ Có chuyện gì đã xảy ra vậy, Myrsky! Gregari!” Zhinai cùng với mọi người từ trong chạy ra; con gấu trúc đỡ cả hai dậy. +
Từ phía tây, một mũi tên bắn tới; Amanra nhanh nhẹn nhảy lên chụp lấy, rồi lại thêm nhiều mũi tên nữa từ nhiều hướng khác nhau. Topaz và Fahd cũng nhảy lên bắt gọn các mũi tên; trên mỗi mũi tên đều cột kèm một tờ giấy nhỏ. +
Fahd:“ Không thể nào!” Fahd vừa đọc xong vài bức thì thốt lên. +
Topaz:“ Tất cả đều bị tấn công, khắp mọi nơi trên thung lũng” Topaz tiếp lời. +
Amanra:“ Bất ổn quá vậy” Amanra bất ngờ nhăn mặt. +
Monarch:“ Sư phụ Zhinai, hãy để chúng tôi giúp” Cậu bước tới; dù gì cũng là đồng minh, hiện tại họ không biết quân địch là bao nhiêu. +
Zhinai:“ Đây là đợt tấn công lớn nhất của chúng, hẳn phải có cái gì đó” Zhinai trầm mặt, chưa bao giờ xảy ra trường hợp như này, kể cả các cuộc chiến trước cũng không cùng một lần. “ Chúng tôi rất cảm kích, thưa Bệ hạ” Cúi nhẹ đầu, ông nói. +
Monarch:“ Việc đương nhiên thôi” Cậu gật đầu, có thể giúp đỡ cũng tốt mà, không thể mất đi đồng minh quan trọng như này. +
Tiberius:“ Ozean sẽ đảm nhận bắc và đông”. +
Monarch:“ Tôi sẽ là hướng tây”. +
Zhinai:“ Vậy chúng tôi là phía Nam”. +
Monarch:“ Theo từng nơi, tôi nghĩ anh nên có người của vùng đấy hỗ trợ, Zhinai”. +
Zhiani:“ Tôi sẽ lập tức mời họ đến”. +
Monarch:“ Chúng tôi cũng vậy” Gật đầu với Tiberius, cậu nói. +
Khi các servant dê núi đen của cung điện đưa Myrsky và Gregari vào trong thì thông tin liên lạc đã được gửi đi khắp nơi; sớm thôi, quân tiếp viện sẽ đến, Cổng Thông Tin vẫn luôn mở. +
Nửa tiếng sau, các sư phụ của các nơi đã đến, cùng quân đội, tướng lĩnh của Ozean và Alagaëa cũng vậy. Cocytus có lẽ là thống lĩnh cao nhất được cử đến cùng với Quân đoàn 4. General Valtameri cũng đến; theo Tiberius nói, con rồng này là patriarch của Abyssreign, clan đứng đầu về quân đội trong Hội đồng Đại dương, vì vậy quân đội của họ cũng có mặt. +
Ở Baris, chúng ta có người đứng đầu và là Spirit Masters của cung điện ngọc bích, sư phụ Arsalan, cùng bạn anh là sư phụ Monsrex, và sư phụ của cả hai là Spirit Masters trước đó, sư phụ Gyandev. Các sư phụ đã từng là học trò của Zhinai, cùng hai gương mặt mới là sư phụ Boduognatos cùng học trò Mayuresh. +
Monarch:“ Sư tử… trắng?” Vừa quay qua đập vào mặt cậu là một con sư tử trắng khác, một con sư tử đực lớn, thậm trí là lớn hơn Leon, vậy mà cậu nghĩ Leon đã là to nhất rồi. +
Tiberius:“ Sư phụ Arsalan” Y chào hỏi một trong nhiều thành viên thuộc Hội đồng các Master. +
Arsalan:“ Vua Tiberius, lâu rồi không gặp, anh nhìn vẫn khỏe nhỉ” Arsalan ôm quyền chào lại. +
Tiberius:“ Tôi vẫn khỏe, cảm ơn anh đã quan tâm”. +
Monarch:“ Xin thứ lỗi cho tôi khi nãy, chào sư phụ” Tiến lại, cậu cúi nhẹ đầu. +
Arsalan:“ Không sao, tôi hiểu, thưa Hoàng đế” Arsalan cúi người. +
Monsrex:“ Arsalan, anh đừng nói chuyện với người lạ nhiều quá” Nhăn mày, con báo tiến lại lôi Arsalan lại gần. +
Monarch:“ ….Cái…?” Cậu bị bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một phiên bản của Luis nhưng to con hơn, ngầu hơn và mạnh mẽ hơn đang đứng trước mắt cậu. Thì đúng là Luis không phải con báo tuyết duy nhất, nhưng cậu chưa bao giờ thấy con báo tuyết nào lại to hơn sư tử cả. +
Monsrex:“ Hoàng đế Monarch, xin chào…” Monsrex ôm quyền chào cậu, nhưng ánh mắt không giống như chào khách cho lắm. +
Monarch:“ …Chào anh” Cậu chào lại, nhưng bây giờ thì nên đứng gần Tiberius hơn rồi. +
Boduognatos, Mayuresh:“ Hoàng đế Monarch”. +
Monarch:“…” Cậu lịch sự gật đầu. +
Cocytus:“ Bệ hạ, chúng thần đã sẵn sàng, xin ngài hãy ra lệnh” Cocytus đi tới, theo sau là các tướng của Quân đoàn. +
Monarch:“ Tốt… không còn thời gian để chậm trễ nữa” Cậu gật đầu, nhìn mọi người đã sẵn sàng. +
Empire Alagaëa, Ancigon city, Region 1, Capitol Building. +
Tập hợp trong phòng họp nhỏ, có patriarch/matriarch của vài clan ở đây. +
Kurai:“ Nói nhanh đi, đừng có làm phí thời gian của tôi” Kurai khó chịu khi bị gọi đến đây, bao việc đang chờ. +
Enki:“ Tôi đồng ý với Kurai, chúng tôi không có thì giờ đâu” Enki đứng đối diện Kurai, lên tiếng đồng tình. +
Idalia:“ Làm như có hai người bận chắc” Idalia mỉa mai. +
Boreas:“ Tôi là bận nhất đây, khoáng sản quốc gia do clan tôi trông coi đang bị lơ là kia kìa” Boreas khoe mẽ, ngước cao đầu. +
Kenneth:“ Mọi người bình tĩnh đi” Kenneth ra vẻ, bình ổn cuộc cãi vã. +
Boreas:“ Anh muốn gì thì nói ra đi, tôi biết anh sẽ chẳng bao giờ chịu ngồi yên như này” Boreas khinh thường nhìn con Wyvern mới mỉm cười. +
Kenneth:“ Tinh ý đấy, tôi tập hợp mọi người ở đây vì tôi muốn mọi người giúp”. +
Enki:“ Giúp? Ông có mọi thứ ông muốn rồi, cần gì giúp” Enki khinh ra mặt; đã là clan Hội đồng thì chớ, cần gì giúp. +
Kenneth:“ Đừng nói thế chứ, tôi nào có mọi thứ, khi mà giờ đây cái chức patriarch đã rơi vào tay Sol Ardente” Khi nhắc tới vụ việc kia, Kenneth tức giận. +
Idalia:“ Đấy là lý do chúng tôi cần các vị giúp một tay” Idalia đi tới bên cạnh unified của mình. +
Kurai:“ Hai người muốn gì đây, định lật đổ à?” Kurai bồi một câu ngẫu nhiên mà sao đúng quá. +
Kenneth:“ Cũng không hẳn, chỉ là muốn đạp tên đó xuống” Kenneth khinh Sol Ardente ra mặt; cái thứ mềm yếu đó thì sao mà lãnh đạo gia đình được, chẳng hiểu sao Aurynel lại chọn nó. +
Boreas:“ Anh! Này Kenneth, anh có biết mình đang nói gì không? Sol Ardente là một trong Lục đại đấy, nếu đi sai dù chỉ nửa bước thì anh biết hậu quả sẽ như nào không?” Boreas bị bất ngờ trước lời nói của Kenneth; muốn tấn công một thành viên Hội đồng là không thể tha thứ, đó là tối kỵ. +
Kenneth:“ Nếu giải quyết gọn gẻ ngoài chúng ta ra thì ai biết được việc này?” Không biết sợ Kenneth tiếp tục; thì chỉ cần chút đầu óc thôi, có phải chưa bao giờ phạm tội đâu chứ. +
Boreas:“ Tôi không biết, anh đi mà làm mình anh, tôi không muốn công sức bao lâu nay đổ xuống biển chỉ vì một hành động” Boreas từ chối thẳng, đứng lên muốn đi về. +
Enki:“ Tôi cũng không giúp đâu, cái gì chứ cái này thì tôi làm không được, nước đi này quá nguy hiểm” Enki cũng từ chối lắc đầu đứng dậy; phải biết khôn, dù sao con Wyvern đó cũng đâu ngu hay yếu. +
Kurai:“ Nghe cũng thú vị đấy chứ, dù gì thì… tôi cũng ngứa mắt thằng cu đó” Ngược lại với mấy đứa trên, Kurai lại tỏ vẻ hứng thú; ông cũng chờ ngày này lâu rồi, con Wyvern đó cản trở ông quá nhiều. +
Cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi là vậy, nhưng không ai biết được sự hiện diện của một kẻ ai cũng sợ đã đột nhập vào đây. Dù sao tòa nhà này cũng chứa tài liệu quan trọng và nhiều phiên họp chứa các nhân vật còn quan trọng hơn. Con rồng tím thấy lạ khi lại có nhiều patriarch/matriarch tập trung trong đây, vốn ban đầu mục tiêu của lão không phải phòng này. +
Erebryn:“ Sao bọn này lại tập trung ở đây? Mà thôi kệ, chúng có vẻ thơm ngon hơn mấy tên lính quèn, xử chúng đi, ta cũng đang cần” Lão ra lệnh, sẵn làm tý náo loạn cho vui. +
Theseus:“ Sao không nhắm vào mục tiêu lớn hơn, chẳng phải chúng mới giúp ông duy trì lâu hơn sao” Theseus thấy lạ khi Erebryn lại đổi ý, đáng lẽ nên nhắm đến ai đó mạnh hơn đám yếu nhớt này. +
Erebryn:“ Như này vui hơn, mà hỏi làm gì, ta nói gì làm đó đi” Khó chịu khi bị hỏi ngược lại, lão cằn nhằn. +
Theseus:“ Ta lại muốn giết cái con chó kia, thật chướng mắt” Hắn muốn nhắm đến con sói xám kia hơn. +
Kenneth:“ Đấy là thứ mà tôi muốn nghe, cảm ơn anh trước, Kurai” Kenneth cười gian xảo; phải rồi, đồng minh. +
Kurai:“ Liệu mà đi cho khéo, tôi không có cứu được—” Kurai đang nói thì bỗng nhiên sàn nhà bắt đầu nứt ra và bị phá vỡ bởi hơi thở lửa xanh dương, khiến căn phòng chìm trong bụi mù +
Boreas:“ Cái gì vừa xảy ra thế!?” Boreas nói lớn khi cố giữ bản thân không rơi xuống. +
Theseus:“ Thật phiền phức… Các ngươi nên biết phản bội là không thể tha thứ” Gầm gừ, con rồng bay lên từ bên dưới. +
Enki:“ Ôi tổ tiên, cứu lấy chúng con!” Enki vừa dứt câu thì ngọn lửa xanh dương phun tới. +
Baris Valley. +
Boduognatos:“ Mayuresh, cúi xuống!” Boduognatos gọi lớn tên học trò mình đang ở khá xa. +
Mayuresh:“ Cảm ơn sư phụ!” Nghe tiếng Boduognatos gọi, Mayuresh nhanh chóng nhìn thấy có một tên nào đó nhào tới, cúi đầu né đồng thời xòe đuôi che mắt kẻ phía sau, rồi nhanh chóng đánh hạ mấy kẻ xung quanh. Cái tên lao đến ngã vào đồng đội hắn khiến chúng ngã như quả bóng bowling trúng đích. +
Arsalan:“ Chúng đông thật, bên trái, Gyandev!” Gõ đầu một tên, con sư tử cảnh báo người thầy của mình. +
Gyandev:“ Cảm ơn” Gyandev nói khi né tránh móng vuốt của kẻ thù. +
Monsrex:“ Như kiến vậy, đông không chịu được, nhưng chúng không phải là sinh vật sống” Monsrex hạ vài tên trước khi đấu lưng với Arsalan. +
Fahd:“ Em nghĩ chúng ta có thể hạ một trong Thất tinh không?” Chiến đấu cạnh Topaz, anh hỏi. +
Topaz:“ Em không nghĩ là chúng ta thắng được đâu”. +
Amanra:“ Hướng 2 giờ Topaz!” Con linh miêu lao đến muốn đẩy con rùa ra. +
Họ không kịp khi có gì đó đang lao đến, nhưng mũi tên băng xanh đã bay đến chặn lại đòn tấn công. Khi bụi tan đi, trước mặt họ là con Drake xanh quen thuộc; móng vuốt trắng dừng lại trên cây Trảm Nanh của Cocytus. +
Amanra:“ Cảm ơn anh, tý nữa đi đời nhà mà rồi” Ôm tim, con linh miêu thở gấp. +
Cocytus:“ Không có gì… Giờ mấy người tránh chỗ khác được không?” Phun băng vào kẻ thù, anh nói. +
Topaz:“ À, tất nhiên” Lôi con linh miêu đi cùng Fahd, cả ba đi xa, nhường kẻ thù khi nãy cho Cocytus. +
Raivoa:“ Ummm… Cocytus phải không? Tôi không nhớ lắm” Nhìn con Drake trước mặt, cô hỏi; ây dà, mẹ có dặn là không nên giết chỉ huy của Đế quốc. +
Valtameri:“ Cái lũ này” Khó khăn chiến đấu với lũ địch đông như quân nguyên, ông không nghĩ mình có thể trụ lâu hơn; ông cũng già rồi mà giờ ai cũng bận. +
Denizor:“ Xin chào” Từ trong đám địch đông như kiến, con rồng nâu bất ngờ nhào đến đẩy ngã Valtameri trượt dài trên đất. +
Valtameri:“ Denizor… Bất ngờ khi gặp ngươi ở đây” Ông nhớ rất rõ con rồng này, kẻ phản bội. +
Denizor:“ Ừ, phải, phải, rất bất ngờ” Đảo mắt, anh mỉa mai và chuẩn bị kết liễu con rồng già này. +
Nhưng chưa kịp thì phải tránh đi khi quả cầu lửa đỏ đậm lao đến phía anh, trước khi con rồng đỏ hạ cánh xuống. +
Monarch:“ Để hắn cho tôi” Nhìn Valtameri khó khăn đứng dậy, cậu nói. +
Nhìn con rồng, ông bay đi; phải hỗ trợ nơi khác. +
Denizor:“ Hoàng đế… đã lâu không gặp, ngài không biết chúa tể nhớ ngài cỡ nào đâu” Denizor bước đến, cười hè hè mỉa mai. +
Monarch:“ Câm miệng và chiến đấu đi” Nhăn mày, cậu lao đến +
Cuộc chiến giữa hai con rồng diễn ra khốc liệt, nhưng khi đã là một Master of Chi, cậu có thể hóa giải nguyên tố bóng tối của Denizor khi Mastery của con rồng đó thấp hơn mình; tất nhiên, phần thắng đang nghiêng về vị vua trẻ. +
Monarch:“ Ngươi chỉ có thế thôi sao?” Cậu khiêu khích. +
Denizor:“ Đừng có chọc ta” Denizor tuy bình thường rất bình tĩnh, nhưng lại ghét ai chê mình. +
Monarch:“ Ai chọc? Yếu hơn thì nhận đi” Cậu thấy trò này hiệu quả thì lại tiếp tục, mà cũng là sự thật thôi. +
Denizor:“ Ngươi!” Denizor bắt đầu nổi khùng, anh ghét nhất ai khinh thường mình. +
Monarch:“ Yếu” Đây cũng là một chiến thuật; kẻ thù mất bình tĩnh dễ đưa ra quyết định sai lầm. +
Denizor:“ Ahhhhhh đủ rồi nha, ta không có yếu!” Phát cáu gào lên, con rồng nâu nhào đến. +
Monarch:“ Lời biện hộ của ngươi không được chấp nhận, tại vì người yếu”. +
Denizor:“ Ta. Không. Có. Yếu!” Denizor tức giận rặn từng chữ. +
Monarch:“ Thôi, yếu thì nín” Cậu tiếp tục chọc tiết Denizor, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng +
Denizor:“ Ngươi mới nên im mồm!” Denizor gầm lớn rồi lao tới chỗ Monarch, nhưng bất ngờ bị giữ lại. +
Monarch:“ Giận quá rồi ngu đúng không?” Mỉm cười, cậu biết con rồng biển luôn sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ khi nào. +
Denizor:“ Cái gì!?” Denizor bất ngờ, cố gắng vùng ra nhưng không được. +
Tiberius:“ Em ấy nói là… bay vui vẻ” Tiberius nói rồi dùng lực quay Denizor một vòng, ném về hướng cậu. +
Monarch:“ Thượng lộ bình an” Nhắm chuẩn, cậu đấm gã một phát bằng Chi, rồi xoay người dùng đuôi quất Denizor bay đi xa. +
Denizor:“ Các ngươi đợi đấyyyyyy!!” Denizor bay đi thật xa kèm với tiếng nói vẫn còn vang. +
Monarch:“ Hmmm xa đấy” Cậu nhìn theo. +
Raivoa:“ Anh cũng khá đấy chứ” Raivoa khen Cocytus; dù sao có vẻ con Drake có Mastery cao hơn cô. +
Cocytus:“ Không cần khen, kết thúc đi” Cocytus không lòng vòng, tiếp tục tấn công. +
Raivoa:“ Tôi cũng muốn thế, nhưng hôm nay tới đây thôi” Raivoa nói rồi né đòn, nhanh chóng bay đi; với gió dưới cánh, cô không để bị trúng đòn từ Cocytus và chuồn mất tiêu. +
Ở Đế quốc, cuộc đột kích đã được phát hiện; căn phòng cháy đen được báo cáo, và đích thân Kaizer đến xem xét tình hình. Chỉ có duy nhất Boreas còn sống sót, bất kỳ ai còn lại đều đã chết trong đống tro tàn xám. +
Quay lại chiến trường bên này, với việc chỉ huy bị đánh bại, có thể nói là vậy, thì địch đã rút lui, quân ta thiệt hại không ít, điều này không tốt chút nào. Việc chữa trị diện rộng được triển khai, mọi người dân đều được chào đón. Cậu không biết vì sao lại có đợt tấn công cùng lúc như thế này, nhưng mà chắc chắn chẳng có gì tốt lành. +
Nhưng trước khi cậu làm gì thêm thì thư của Kaizer đến, điều đó ép cậu phải về ngay; Tiberius sẽ ở lại giúp đỡ. Quá nhiều thành viên quan trọng thiệt mạng khiến cuộc họp với Hội đồng diễn ra ngay lập tức. Lời khai của Boreas đã được lấy; Monarch không ngờ Theseus sẽ làm điều đó và ngay lúc này. +
Tất nhiên cậu nghe không ít lời than trách, nhất là từ Alban, nhưng may sao các clan đã nhanh chóng chọn ra được patriarch/matriarch mới. Tuy nhiên, điều này lấy mất hơn một tuần của cậu, làm cho tiến độ mọi thứ tại Baris bị chậm trễ, không thể rời đi cho tới khi mọi việc ổn thỏa, thật phiền phức. +
Rồi lại thêm nhiều phiền phức tìm đến, buộc cậu đóng rễ luôn tại văn phòng. Tết lại đến rồi, thành ra vấn đề tiền bạc lại lần nữa khiến cậu đau đầu; mấy con số cứ chạy tùm lum làm cho Monarch hoa hết cả mắt. +
Day 01, Fifth Moon. +
Đến đầu tháng sau, mọi thứ mới đâu vào đấy; lúc này Monarch mới có thể quay lại Baris tiếp tục công việc đang dang dở. Giờ đây, họ có thể đến gặp nhân vật quan trọng nhất năm rồi. Theo chân Zhinai, họ đến một rừng cây tùng la hán lớn gần với đầm lầy; nơi này gần với biên giới của thung lũng, có cái chòi nhỏ nằm giữa rừng cây tùng và đó là vị trí họ phải đến. Gõ cửa ngôi nhà nhỏ, con gấu đứng đợi; khi cửa mở, họ thấy một con sếu đầu đỏ, và con sếu vui mừng rõ khi thấy người bạn lâu năm. +
“ Zhin lâu quá không gặp” Ôm lấy bạn thân mình, con sếu vui cười. +
Zhinai:“ Lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ?” Vỗ lưng bạn mình, ông hỏi. +
“ Khỏe chứ, anh đến đây có việc gì sao?”. +
Zhinai:“ Tôi có việc cần nói, anh bạn của tôi” Gật đầu, ông xoay người nhìn hai con rồng đang ngồi khá xa. +
“ …Đi nào” Nhìn hai con rồng, ông biết ngày này rồi cũng phải tới. +
Cả hai bước đến gần hơn với hai con rồng lớn trước khi con sếu cúi chào và tự giới thiệu. +
“ Tôi là Crainston Longloyal, tôi có thể giúp gì được cho các vị?”. +
Tiberius:“ Hẳn anh cũng biết rồi Crainston” Y cảm nhận được năng lượng Chi mạnh mẽ trong con sếu này. +
Crainston:“ …Tôi biết” Crainston bắt đầu nhăn mày cảnh giác. +
Monarch:“ Vậy sao anh còn chờ gì?” Nhìn biểu cảm đau buồn kia, hẳn đã chạm đến quá khứ. +
Crainston:“ Xin lỗi, nhưng tôi không có ý định sẽ quay lại” Crainston từ chối gần như lập tức. +
Zhinai:“ Crainston, anh biết chúng tôi cần anh mà, anh là một Bậc Thầy về Khí và quan trọng hơn anh là Chòm Sao Đầu Tiên, anh ph—” Zhinai chưa nói hết thì Crainston đã chen ngang. +
Crainston:“ Anh biết vì sao tôi lại không quay về, đừng có nói như thế với tôi, nó không thích hợp với tôi đâu, đã có quá nhiều mất mát rồi” Ánh mắt của Crainston buồn rười rượi khi nhắc về câu chuyện xưa. +
Zhinai:“ Anh biết mọi thứ chỉ là tai nạn thôi mà, Crainston, lần này chúng tôi thật sự rất cần anh, chẳng nhẽ anh muốn thấy những sinh linh vô tội bị tước đi sao?” Zhinai ra sức thuyết phục, không thể cứ sống mãi trong quá khứ được. +
Crainston:“ Tôi… không muốn” Crainston do dự, ông không muốn chút nào… lỡ đâu lại một lần nữa. +
Zhinai:“ Mọi người tại cung điện Yú đều biết từ lúc sinh ra anh đã mang trên mình một trách nhiệm lớn, khi mà ngài ấy đã chỉ định anh, anh đã cố gắng biết bao nhiêu… Nhưng đừng để tai nạn ở quá khứ níu kéo anh, mục đích của chúng ta lớn hơn vậy.” +
Crainston:“ Lớn hơn!? Anh biết rất rõ tai nạn đó quan trọng với tôi mà Zhin” Kiếm nén cơn giận của bản thân, con sếu biết người bạn này chỉ muốn tốt cho mình. +
Zhinai:“ Xin lỗi, tôi biết. Hãy để quá khứ sau lưng mình Crais à; những gì xảy ra đã xảy ra và chúng ta không thể thay đổi nó, nhưng anh có thể cứu được nhiều hơn những gì đã mất” Zhinai cầm tay bạn mình khuyên nhủ; nếu ở một mình, con sếu này sẽ không thể thắng. +
Crainston:“ Tôi…” Crainston im lặng một hồi rồi quay lưng đi, không nhìn mặt ai. +
Monarch:“ Nếu như đó là quyết định của sư phụ, tôi tôn trọng điều đó, nhưng xin hãy suy nghĩ lại, chúng ta không còn nhiều thời gian, mong anh hãy quyết định đúng đắn” Cậu cảm thông rồi quay đầu đi; Tiberius cũng đi theo, Zhinai thở dài rồi cũng theo sau. +
Tiberius:“ Ngày hôm đó là một bi kịch, tôi có thể hiểu” Nhìn vẻ buồn rầu của con gấu trúc, Y biết khi nãy Zhinai đã cố hết sức. +
Zhinai:“ Tôi xin lỗi” Ước rằng ngày hôm đó ông đã có thể làm gì để ngăn cản tai nạn đó xảy ra; tất cả bọn họ đều chỉ là người thường, không biết trước tương lai. +
Khi cậu giang cánh chuẩn bị bay đi thì sau lưng có giọng nói gọi lại. +
Crainston:“ Khoang đã!” Crainston đẩy cửa đi ra, trên mình là bộ đồ mà Zhinai rất quen thuộc. +
Zhinai:“ Crainston, anh…” Zhinai vui mừng, hình như họ thành công rồi. +
Crainston:“ Phải, tôi sẽ đi cùng mọi người”. +
Monarch:“ Tốt rồi, cảm ơn” Cậu vui mừng, điều này là một bước ngoặc rất lớn. +
Crainston:“ Tôi sẽ chuộc lại tội lỗi năm xưa và sẽ giúp thế giới này trở nên tốt đẹp hơn”. +
Zhinai:“ Cậu biết đó không hoàn toàn là lỗi của cậu mà”. +
Crainston:“ Nhưng tôi lại thấy đó là lỗi của tôi” Đó là lỗi của chính mình, con sếu biết điều đó; nếu bản thân không nổi giận mọi thứ đã khác. +
Zhinai:“ Miễn anh thấy ổn với nó, tôi chắc Lord Erasmus và Lady Milena sẽ rất tự hào về anh” Zhinai vỗ vai người bạn già, mỉm cười. +
Crainston:“ Tôi không nghĩ họ sẽ tự hào về đứa con như tôi đâu” Cười trừ, con sếu cúi đầu. +
Tiberius:“ Không đâu, anh là niềm tự hào lớn nhất của họ đấy” Cụp mắt, Tiberius vỗ cánh bay lên; họ phải tự hào rất nhiều, khác với cha mẹ Y. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Hmmm phải nói là tôi không ưng ý chap này cho lắm mà thôi vậy:)). +



Yếu thì nín
Why so weak?