Skip to main content

Chapter 45: Big Cats.

dathaiPiter

+

Chapter 45: Big Cats. +

Thuyết phục được Crainston quả là một bước tiến lớn, còn bây giờ cậu phải về nhà để tiếp tục công việc. Dạo này chả qua thăm Aenthal, không biết thằng bé như nào dù báo cáo vẫn được gửi về hằng ngày và Tiberius cũng đôi khi nói về con trai, nhưng cậu lại không đến gặp. +

Đúng ra chỉ có con rồng biển lúc nào cũng dành ra chút thời gian ghé qua, còn cậu thì lại không rảnh rỗi như vậy. Nhưng giờ thì có rồi, thằng bé giờ chạy nhảy được rồi, ăn uống cũng dữ lắm chứ đùa. Gây ra khá ít rắc rối cho caretaker của nó, quậy tàn canh gió lạnh, leo trèo thì không ai bằng mà nói thì không chịu nghe, đôi khi còn bắt buộc gọi cha nó tới để lôi nó xuống vì không chịu buông cái cây đang ôm, và hôm nay y chóc. +

“ Làm ơn, Thái tử ơi, leo xuống đi mà!” Con Tengryph sốt sắng nhìn con rồng đang trèo lên đến ngọn cây, bay bên cạnh nhưng anh không dám gỡ nó ra vì chắc chắn Aenthal sẽ không chịu và la ầm lên. +

Monarch:“ Chuyện gì vậy” Chỉ vừa đến hành lang phòng con mình, cậu đã thấy caretaker của nó bay cạnh cây hoa sữa lớn bên dưới. +

“ À d-dạ Thái tử không chịu leo xuống” Đổ mồ hôi hột, anh cúi đầu với con rồng đỏ. +

Monarch:“ Aenthal, leo xuống” Đáp ngay gốc cây cậu nhìn lên. Đây đâu phải cây phát triển thường, mọi thứ ở đây đều khổng lồ mà, té xuống từ độ cao đó thì thôi rồi. +

Cười tươi lắm cơ, con rồng xanh nhỏ hớn hở kêu lên khi thấy con rồng đỏ, còn được đà mà leo cao hơn lên đến ngọn. +

Monarch:“ Leo xuống, ngay bây giờ. Cẩn thận!” Nhăn mày, cậu nhìn con rồng nhỏ đang treo nửa mình trên cành cây và giật mình khi Aenthal mém té. “ Không, không. Không được chơi như vậy. Con xuống khỏi đó ngay bây giờ, chàng trai trẻ” Mất kiên nhẫn khi con trai không nghe lời mà lại tiếp tục leo cao hơn, buộc cậu phải bay lên. +

“ Bệ hạ, để thần” Thấy Monarch chuẩn bị bay lên, con Tengryph nói, anh không muốn bị khiển trách đâu. +

Monarch:“ Ở yên đó” Chỉ vào mặt con Tengryph cậu nói. “ Con gặp rối lớn rồi đấy, Aenthal” Vỗ cánh bay lên, cậu nhìn thằng con không nghe lời mà vẫn cười te tét trên cây. “ Không được phép leo nữa, lỡ té không ai đỡ được thì sao?” Đặt con trai xuống, cậu nhăn mày răn đe. +

Aenthal cụp đuôi nghe lời mắng mỏ rồi mếu máo muốn khóc, không nhịn được nên khóc òa lên thật to khiến caretaker của nó phải bịt cả tai lại vì không chịu được. Cậu chưa nghe rồng biển khóc bao giờ, ai ngờ nó kinh khủng như vậy chứ. +

Monarch:“ Nín ngay, ta la con có sai đâu mà khóc” Cậu ghét nhất mấy đứa trẻ không nghe lời và đặc biệt là ồn ào. Cái nết ghét trẻ con từ nhỏ đến giờ vẫn vậy, và cậu không chấp nhận điều đó ở con mình. “ Được rồi, nín ngay!” Gầm lên, cậu đập mạnh đuôi xuống sàn đá khiến Aenthal giật mình nín ngay, nó sợ hãi dùng cánh che mặt lại. +

Ôi trời, nếu mắc kẹt với thằng nhóc này cả ngày chắc cậu phát điên mất. Hồi nhỏ cậu đâu quậy như này, hoặc có lẽ Tiberius cũng vậy nếu cậu nhớ đúng mọi thứ mà Y kể. Dù sao thì không thể cứ như thế này được, phải rèn lại, nếu tính nết này cứ để vậy sẽ không tốt. +

Monarch:“ Aenthal?” Lơ đãng, cậu không để ý thằng con đã chạy đi mất. Nhìn quanh mà chả thấy đâu, rồi cậu nhìn caretaker cũng đang tìm kiếm, nhăn mày không hài lòng, cậu sẽ đổi người khác sau hôm nay. +

Trưa rồi, cũng sắp đến giờ ăn mà thằng bé này lại chạy đi đâu không biết. Chạy khắp nơi tìm, cậu thấy Aenthal đang chạy theo con bướm rảo khắp khuôn viên lâu đài khiến các cảnh vệ phải dè chừng né ra. Ai lại muốn đụng đến con của vua chứ, nhưng cũng đủ gần để can thiệp nếu nguy hiểm xảy ra. Đến sau lưng thằng nhỏ, cậu gọi rồi đưa tay kêu lại. +

Monarch:“ Này, lại đây. Lại đây. Tới với, uh… papa” Được rồi, để không làm đau thằng nhỏ cậu phải dụ nó khi Aenthal dễ bị sao nhãng bởi mọi thứ xung quanh nó. +

Với mấy cái tiếng hốt hoảng, sợ hãi như vừa nghe điều gì kinh khủng lắm của mọi người xung quanh, Aenthal vẫn vui tươi hớn hở nhảy tưng tưng rồi chạy lại chỗ cậu. +

Monarch:“ Ôi… con nít” Ôm Aenthal trong tay, cậu lắc đầu thở dài rồi bay về phòng của nó. +

Khi vừa tới cửa phòng, cậu thấy Tiberius cũng vừa tới, cậu không nghĩ cả hai lại cùng gặp nhau ở đây. Đặt Aenthal xuống đất, cậu lại thấy nó kêu lên, reo hò như vui mừng lắm khi thấy Tiberius. +

Tiberius:“ Em bé, lại đây với daddy nào” Cười hiền, Y ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng âu yếm. +

Monarch:“ …Thằng bé luôn quậy như này à?” Câu chưa bao giờ thoải mái khi ở quá gần lũ con nít ranh cả và cũng không được xây dựng để chăm trẻ. +

Tiberius:“ Ừ, thằng nhỏ có vẻ giống Dylan khi nhỏ, quậy quọ suốt ngày không nghỉ nhưng lại rất thích ở cùng gia đình” Vui vẻ nhìn đứa con nhỏ, Y đáp. “ Vậy thôi chứ nó cũng nghe lời lắm, dù khi khóc không dễ nghe” Đưa Aenthal cho servant, con rồng biển bước lại gần. +

Monarch:“ Đúng là không dễ nghe” Nhìn cái ngáp dài của Aenthal, cậu nhăn nhó, nhức đầu muốn chết. “ Rồng biển con luôn khóc như vậy à?” Cậu nên hỏi nhỉ, nó khó nghe kinh khủng. +

Tiberius:“ Ừ, đã vậy khi sinh ra, tiếng khóc đó áp dụng với lũ nhóc cho tới khi chúng đủ 10 tuổi. Tiếng khóc này giúp chúng vừa xua đuổi kẻ thù và gọi cứu trợ” Cọ nhẹ trán với con rồng đỏ, Y giải thích. +

Monarch:“ Xua đuổi thật… nó xua em xa ngàn dặm thì có” Cậu sẽ không bao giờ muốn nghe lại âm thanh khủng khiếp đó đâu. “ Em chưa bao giờ thích tiếng khóc hay là trẻ em, nhưng Aenthal… cũng không tệ.” Nhìn nét ngủ ngoan của đứa con trên nệm, cậu đáp lại cái cọ trán. +

Tiberius:“ Đúng là đôi khi rất phiền… nhưng anh vui vì em không ghét thằng bé” Mỉm cười hạ mắt, con rồng biển nói. Y đã có chút sợ việc Monarch không chấp nhận Aenthal vì từ lúc quả trứng nở, con rồng đỏ chưa bao giờ đến gặp mặt đứa con đầu lòng của họ. +

Monarch:“ … Em… đúng là không thích trẻ em, nhưng không đến nỗi ghét con mình, Tibe” Cọ má với unified của mình, cậu bước đi, ăn trưa rồi còn quay lại làm việc. +

Sixth Moon, Day 15, Island of Salvation, castle Baphomet. +

Firmamentsquall:“ My Lord, tôi đã tới” Firmamentsquall cúi chào trước Theseus. +

Theseus:“ Chuẩn bị đi” Theseus chẳng muốn ngó ngàng đến ai, cứ mãi ngắm cây bông lưu ly trong tay mình. +

Firmamentsquall:“ Vâng, my Lord” Firmamentsquall ngẩng đầu nói rồi quay đi, nhưng trước khi con Tengryph rời đi thì có thêm một giọng nói nữa. +

Erebryn:“ Đừng làm ta thất vọng, Firmamentsquall” Nhăn mày nhìn con chin nổi tiếng hay lừa lọc, lão nhắc nhở. +

Firmamentsquall:“ Phải… tất nhiên rồi, thưa Master” Firmamentsquall nói, nhếch mép khinh thường rồi bỏ đi, cái nhếch mép mà Erebryn đã bỏ lỡ. +

Sau vài ngày tập trung hết cỡ, cậu đã có thể sắp xếp công việc cùng Tiberius và thêm vài người nữa quay lại Baris, chuẩn bị cho thời khắc lịch sử sắp diễn ra. Thật ra mục đích cậu dẫn theo Leon và Luis rất đơn giản là để hai thằng này bất ngờ chơi. Có vẻ mọi thứ như đảo ngược lại, dù Arsalan là Spirit Master của cung điện nhưng với tư cách là bạn thân của con sư tử đó, Monsrex lại mạnh hơn một bậc nếu như cậu đoán đúng. +

Baris Valley, Yu palace, 21 pm. +

Họ đến lúc trời đã tối, các Lunamne đã lên cao, giờ chỉ chờ qua ngày mới và Lleuad rằm rồi vào đúng vị trí. Có vẻ mọi người đã đến đủ. +

Monarch:“ Nhớ kỹ, phải đi cùng các sư phụ lánh đi. Có Crainston ở đây chúng ta có thể đẩy lùi Theseus” Nhắc nhở con báo tuyết, cậu nói. +

Leon:“ Bệ hạ đừng lo, tới chết thần cũng bảo vệ anh ấy” Nhìn con báo tuyết, anh đặt tay lên ngực mình. +

Monarch:“ Hmm ngươi nói với nó hay với ta vậy?” Đảo mắt, cậu nhìn con sư tử khi cái mồm thì nói với mình nhưng mắt thì lại nhìn Luis. “ Đừng tỏ ra thái quá, giữ điềm tĩnh” Nhìn hai nhân vật lớn đang bước đến gần cùng con rồng biển, cậu nhắc nhở hai con mèo cạnh chân mình. +

Tiberius:“ Khiến em mất nhiều thời gian đấy chứ” Cụng đầu với cậu, con rồng biển mỉm cười. +

Monarch:“ Nhiều việc quá” Đáp lại cái chào của unified, cậu nói. +

Arsalan, Monsrex:“ Your Grace” Ôm quyền, cả hai cúi nhẹ đầu đồng thanh. +

Leon:“ Aurynel ơi!” Bất ngờ với những gì mình thấy, con sư tử thốt lên. Đây rồi, cuộc đời nghiệt ngã cho anh thấy một con báo tuyết to hơn mình và một con sư tử trắng cũng to hơn mình. +

Luis:“ Tổ tiên phù hộ tôi!” Nhìn hai con mèo lớn hơn trước mặt, Luis không khỏi cảm thán. +

Arsalan:“ Chúng ta có gương mặt mới sao, Bệ hạ?” Nhìn vẻ bất ngờ đã thấy quen, Arsalan hỏi. +

Monarch:“ À… phải, đây là Leon Thaddeus, Lord Commander của đội Hiệp sĩ Hoàng gia và unified, bá tước Luis Snowkeeper thuộc great house Snowkeeper” Chiếc râu dài chỉ vào đối tượng, cậu giới thiệu. +

Arsalan:“ Tôi có thể thấy… rất vui được gặp mặt” Mỉm cười hiền hòa, con sư tử nói. +

Leon:“ À… vâng, rất vui được gặp, sư phụ Arsalan” Cúi chào trước người lớn hơn mình, Leon vẫn chưa hết bất ngờ. +

Monsrex:“ Nhỏ, yếu, không có tư chất về cả phép thuật lẫn nguyên tố, làm sao ngươi vẫn sống sót đến ngày hôm nay thế?” Monsrex đi lại đứng kế bên Arsalan, lại lần nữa đánh giá khi nhìn Luis. +

Arsalan:“ Monsrex, đừng nói như thế, không lịch sự” Arsalan trách móc người bạn của mình. +

Monsrex:“ Tôi chỉ nói sự thật mà thôi” Monsrex vẫn nghiêm túc nhăn mày nhìn xuống. +

Arsalan:“ Tôi không biết tới khi nào anh mới bỏ được cái thói phán xét người khác đấy” Arsalan lắc đầu thở dài. +

Monsrex:“ Sự thật là sự thật, thấy sao tôi nói vậy, không phải phán xét” Monsrex vẫn cố cãi, sự thật thì nói thôi. +

Arsalan:“ Có nói cũng như không, đó là phán xét chứ cái gì nữa mà anh cãi tôi” Arsalan tiếp tục sửa cái nết của bạn mình, cứ nói mãi thôi không bao giờ bỏ được. +

Monsrex:“ Anh có nói như nào thì nó cũng thế, anh nghĩ tôi sẽ nghe lời anh à?” Monsrex nhướng mày lấn tới. +

Arsalan:“ Có ai nói anh phải nghe lời tôi khi nào, tự anh nói đấy thôi” Arsalan cười cười nhìn người bạn lâu năm. +

Monsrex:“ Anh muốn làm gì thì làm, không biết sao tôi lại quen được người bạn như anh” Monsrex không quan tâm nữa, quay lưng bỏ đi. +

Sao lại cãi nhau vậy nhỉ? Cậu nhìn mà chẳng hiểu gì, liếc qua Tiberius cũng tương tự, hai con mèo kia khó hiểu thật. +

Arsalan:“ Xin lỗi nhé” Nói rồi, Arsalan nhanh chóng đuổi theo bạn mình, phải nói cho rõ lại lần nữa rồi. +

Tiberius:“ Vào trong thôi” Thở dài, Y dẫn cả bọn vào trong cung điện, mọi người đã đợi sẵn bên trong. +

Cung điện Yú là một nơi rất đẹp và linh thiêng, mọi cây cột đều được chạm khắc hình của Aurynel, sạch sẽ, bóng loáng. Sâu phía trong có một hồ nước nhỏ, phía sau hồ nước là tượng của Aurynel, phía sau nữa là bức họa có bốn Chòm Sao trên đó. Hồ nước rất trong, thấy được cả đáy. Ai cũng đang ngồi thiền trong trạng thái tĩnh tâm trước hồ nước, nhưng quay lưng lại phía cửa của cung điện. +

Zhinai:“ Mọi thứ đã sẵn sàng, giờ chỉ đợi tới giờ thôi” Ông biết Monarch đã đến từ lâu, không mở mắt nói. +

Monarch:“ Đã biết, tôi nghĩ chúng ta sẽ được diện kiến chúa tể của chúng” Hạ mắt, cậu nhắc đến con rồng đen. +

Zhinai:“ Tất nhiên rồi, nhưng với sức mạnh của Crainston chúng ta có thể thắng” Ông nghĩ như vậy nhưng không chắc lắm, qua nhiều năm con gấu vẫn chưa biết được mọi thứ con rồng đó có thể làm. +

Crainston:“ Ừ phải, nhưng tôi không nghĩ cái đó có thể khả thi, Zhin à” Con sếu đáp lại lời nói của người bạn lâu năm. +

Tiberius:“ Với trợ giúp của Thất tinh thì đúng” Con sếu nói phải, nếu chỉ một mình Theseus, họ có khả năng nhưng đầy đủ Thất tinh ở đó thì bất khả thi. Erebryn có hai Elemental trong tay, vì vậy rất khó. +

Arsalan:“ Xin lỗi vì chen ngang, nhưng tôi có thứ cần hỏi cậu, Leon” Quay lại cùng các sư phụ ở đây, hai con sư tử nhìn nhau. +

Leon:“ Vâng?” Leon gật đầu, mà hỏi gì nhể, anh thì có gì để hỏi. +

Arsalan:“ Anh có muốn học về Chi không?” Con sử tử nhìn Leon, ông thấy được sự nỗ lực từ nhân vật đối diện mình, có thể sẽ học được Chi. +

Leon:“ … Tôi xin từ chối” Lắc đầu, anh nói, quá mất thời gian và rủi ro cũng cao. Với tình hình hiện tại, anh sẽ không rời xa Luis quá lâu. +

Monarch:“ Học cũng tốt Leon… nhưng nếu ngươi không thích cũng không sao” Cậu đã từng nghĩ sẽ dạy cho Leon về võ thuật khi con sư tử này rất giỏi trong việc dùng đại đao và thương cũng như các vũ khí tương tự, nhưng nó cứ mãi từ chối. +

Monsrex:“ Ừ phải rồi, đừng học. Cậu học được rồi mà lại dùng nó cho việc xấu, nhất là gây nguy hiểm cho Arsalan thì cậu chết với tôi. Có được sức mạnh thì tốt đấy, nhưng nó khiến ta thay đổi rất nhanh… như trở thành kẻ thù chẳng hạn” Siết chặt tay, con báo trừng mắt nhìn Leon, sẽ không có lần nào nữa câu chuyện khi xưa diễn ra. +

Arsalan:“ Sao cậu cứ như thế ý nhờ? Đừng nghi ngờ người khác như vậy, tôi thấy cậu Leon đây là người tốt” Arsalan nhăn mày trách móc bạn mình thô lỗ. Lại vậy rồi, dù bao năm cũng không nguôi ngoai được. +

Monsrex:“ Tôi cứ thế đấy! Cậu cứ ngây thơ như vậy, đừng gặp ai cũng tin ngay, tôi cũng đã nói nhiều lần rồi sao cậu vẫn không nghe?” Monsrex khó chịu khi Arsalan không nghe theo lời khuyên của mình. Đã trải qua cảm giác đó, ông không muốn bạn mình gặp điều tương tự. +

Arsalan:“ Giữa hai bên đã là đồng minh hơn cả trăm năm rồi, chẳng lẽ cậu vẫn không tin họ?” Arsalan nhăn mày hỏi. +

Monsrex:“ Đúng là thế, nhưng việc gặp hai cậu này là lần đầu tiên, cậu chưa tiếp xúc với hai đứa nó trước kia, không thể dễ dàng tin tưởng được” Monsrex vẫn giữ vững lập trường. +

Arsalan:“ Cậu vẫn đa nghi, tôi nói là hai đứa nó tốt, không có xấu” Arsalan bắt đầu cãi lại, bước tới. +

Monsrex:“ Đừng có dùng giọng điệu đó với tôi, Arsalan! Cậu đã bị lừa bao nhiêu lần vẫn không rút được kinh nghiệm sao? Việc tin người quá mức đã bao lần đẩy chính bản thân cậu vào nguy hiểm, tôi mà không cứu kịp thì cậu đã không còn đứng tại đây rồi!” Monsrex cũng không chịu thua, cãi lại. +

Arsalan:“ Nhắc lại việc xưa làm gì, tôi đâu cần cậu cứu, mọi thứ luôn trong tầm kiểm soát” Arsalan giận dỗi hất mặt lên. +

Monsrex:“ Trong tầm kiểm soát?! Có cần tôi kể lại mọi chuyện từ đầu không? Tôi mà không cứu, chẳng nhẽ đứng nhìn cậu chết? Nói năng không giống ai!” Monsrex bắt bẻ gầm lên, thật không nói nổi. +

Arsalan:“ Này nha, tôi nói là nó luôn trong tầm kiểm soát mà, tôi không có chết, nếu cậu không tới cứu tôi tự cứu mình được, tôi không có cần sự giải cứu của cậu”. +

Monsrex:“ Vậy cậu nói tôi để cậu sống chết mặc kệ sao!?” Monsrex nổi giận gầm gừ. +

Arsalan:“ Tôi không nói như thế” Ngước nhìn bạn mình, ông nhăn mày. +

Monsrex:“ Cậu nói như thế khác nào có ý thế đâu! Tôi nói rồi đấy, bớt tin người với tốt bụng quá mức lại đi. Có thể lần tới tôi hay các sư phụ khác không tới kịp thì biết làm sao?” Monsrex bình tĩnh trở lại đối đáp. +

Arsalan:“ Tôi nói là tôi lo được mà, tôi chỉ muốn giúp thôi, quá mức chỗ nào?”. +

Monsrex:“ Arsalan Alabasterfield! Đừng để tôi phải dùng vũ lực để dạy cậu!” Khuyên không được, Monsrex bắt đầu nổi nóng, nắm cổ áo của Arsalan đe dọa. +

Arsalan:“ Cậu làm—”. +

Monarch:“ Đủ rồi!” Gầm lên, cậu gầm gừ nhìn hai con mèo lớn. +

Zhinai:“ Ôi trời” Thở dài, ông buồn rầu, lại cãi nhau nữa rồi, hai người này cứ thất thường hoài thế. +

Monarch:“ Cãi đủ chưa? Anh không được phép nói Leon như vậy, sư phụ Monsrex” Nhăn mày, cậu nhìn con báo to lớn. +

Monsrex:“ Đây là lần đầu tôi gặp nó, nghi ngờ là bình thường, đừng nghĩ tôi tin vì một lời nói. Những gì đã xảy ra là bằng chứng”. +

Zhinai:“ Monsrex, được rồi” Bước đến, ông phải hòa giải trước khi ai đó bị thương. +

Monsrex:“ Hừ, tin tưởng nhiều chỉ đổi lại phản bội” Thả cổ áo Arsalan ra, con báo quay đi. +

Arsalan:“ … Monsrex, khoang đã!” Ngơ ra vì câu nói cuối của bạn mình, con sư tử nhanh chóng đuổi theo. +

Monarch:“ Họ luôn như vậy sao?” Nhìn con gấu trúc, cậu hỏi. Thật lạ thường, cãi rồi lại làm hòa quài vậy à, mà cũng không khác cậu và Kaizer lắm. +

Zhinai:“ Đó là một câu chuyện dài, tôi sẽ kể sau nếu cậu muốn nghe. Hai đứa nó lúc nào cũng vậy, cứ cãi rồi lại thân, lặp lại không ngừng nhưng chẳng ai tách chúng ra khỏi nhau được, nhất là Monsrex sẽ không bao giờ để Arsalan quá xa khỏi mình” Nhìn hai con mèo lớn đã đi khuất sau lớp cửa, ông thở dài. +

Monarch:“ Hmm vậy là cũng có ai trị được cái nết đó”. +

Zhinai:“ Cũng phải, Arsalan là người duy nhất. Silver Paw luôn có nhau, họ là một cặp đôi chiến đấu cực kỳ ăn ý” Mỉm cười, ông tự hào, dù sao họ cũng là đồng minh từ rất lâu. +

Fahd:“ Khi hai người họ chiến đấu cùng nhau còn có thể áp đảo cả sư phụ Zhinai cơ, điều mà ba chúng tôi chưa bao giờ làm được” Bước đến cùng hai người bạn học, con báo hoa mai nói. +

Zhinai:“ Điều đó chứng minh rõ ràng sư phụ Gyandev là người thầy xuất sắc như nào” Khi nói đến đây, ông quay sang cúi nhẹ người với con cú gần đó. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Ref của Leon đã xong mời các con vợ vào Wiki coi nha. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng

Comments (2)