Skip to main content

Chapter 46: Grus, Constellation of Wisdom.

dathaiPiter

+

Chapter 46: Grus Constellation of Wisdom. +

24 pm, chỉ còn một tiếng nữa ngày mới sẽ đến và Lleuad đã sắp tròn. +

Tiberius:“ Khi lão phát hiện sẽ tới ngay…” Nhìn Lleuad bên ngoài đã rất tròn, chỉ còn ít lâu nữa cuộc chiến định mệnh sẽ diễn ra. +

Monarch:“ Chúng ta đều đã—” Đang nói thì cậu dừng lại khi cảm nhận được gì đó. +

Nhanh như cắt, từ ngoài cửa phóng đến luồng gió xám bay thẳng vào Luis. Leon đã nhanh nhẹn kéo con báo ra sau lưng mình, sẵn sàng đỡ đòn. Ngay lúc đó, cậu nhảy vào chắn trước với đôi cánh lớn, chặn lại làn gió cắt khiến máu chảy xuống sàn. +

Tiberius:“ Con chim kia…” Thấy giọt máu đỏ chảy xuống sàn, con rồng biển gầm gừ nhìn về phía cửa. +

Firmamentsquall:“ Vô lễ quá, Vua Tiberius” Firmamentsquall bước vào, khinh khỉnh như mọi khi. +

Tiberius:“ Việc nãy là ý gì, Firmamentsquall? Anh muốn khiêu chiến sao?” Y bước đến đứng trước cậu. +

Firmamentsquall:“ Chỉ là màn chào hỏi nhỏ thôi mà, dù gì tôi cũng chỉ nghe lệnh của ngài ấy chứ không phải Vua Tiberius đây”. +

Tiberius:“ Anh tới đây hẳn có gì muốn nói, đúng chứ?” Bình tĩnh trở lại, Y hỏi nhưng vẫn không rời khỏi vị trí của mình. +

Firmamentsquall:“ Chỉ đến xem coi các vị cao nhân đây đã tìm ra chòm sao đầu tiên hay chưa thôi”. +

Tiberius:“ Tìm được, anh không cần phải lo” Nheo mắt, con rồng biển không thích ngữ điệu của vị vua trước mặt. +

Firmamentsquall:“ Vậy thì cẩn thận, khi phát hiện ra mình bị lừa chắc chắn lão sẽ đến. Khi đó tôi sẽ cố gắng trợ giúp, nếu như tôi còn sống”. +

Tiberius:“ Tôi mong chờ đấy”. +

Firmamentsquall:“ Thôi tôi phải đi đây” Con Tengryph quay đầu bay đi. +

Monarch:“ Mất thời gian” Cậu nhăn mày nhìn bóng con Tengryph đã khuất. +

Tiberius:“ Đừng để ý làm gì, tên đó hay thích làm thế đấy. Có sao không?” Đảo mắt, Y nói cúi đầu nhìn vết cắt trên cánh. +

Monarch:“ Ổn” Healing magic sẽ làm nhiệm vụ của nó. +

Thời gian trôi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ. Crainston đứng giữa sân, chìm mình trong ánh trăng và chờ đợi. Khi Lleuad đã rằm là lúc ngày mới bắt đầu, lúc đó Lunado cũng đã vào vị trí của mình, hai mặt trăng thẳng hàng với nhau. Ngay lúc đó, vị trí chòm sao Thiên Hạc trên trời phát sáng, nối lại với nhau rồi chiếu thẳng xuống Crainston. Nó bừng sáng lên rồi vụt tắt. Crainston xuất hiện trở lại, mặc trên người bộ đồ có họa tiết chim hạc, một cây tùng cổ thụ và kèm theo một cái áo choàng màu trắng. Từ phía trời cao, ngay chòm sao Thiên Hạc phát ra một giọng nói. +

Aurynel:“ Grus, hãy giúp đỡ Monarch bằng sức mạnh của mình, đừng để bóng tối trỗi dậy một lần nữa”. +

Ngay khi câu nói kết thúc, những dòng sáng tạo thành chòm Thiên Hạc đã biến mất và hai mặt trăng bắt đầu di chuyển xa nhau. +

Baphomet castle, before Grus reborn. +

Con Tengryph bước ra giữa sân theo lệnh con rồng đen để chờ đợi, sớm thôi cả hai sẽ gặp lại và lần này liệu hắn có thực sự làm theo lệnh được hay không khi hắn chuyển mục tiêu sang con rồng biển. +

Erebryn:“ Tốt nhất mọi thứ nên theo đúng kế hoạch, còn không thì ngươi tự hiểu” Con rồng tím hiện ra, đe dọa Firmamentsquall. +

Firmamentsquall:“ Ngài sẽ không thất vọng đâu, Master” Nhìn lên làn khói cạnh con rồng đen, gã mỉm cười đắc ý. +

Nhưng khi Lleuad và Lunado thẳng hàng, chẳng có gì xảy ra cả. +

Erebryn:“ Sao Thiên Hạc lại không hiện ra? Firmamentsquall!” Erebryn tức giận lớn tiếng gọi. Khi vừa nhắc đến thì con chim kia đã nhanh chóng mở Cổng mà chuồn mất. “ Chết tiệt! Aurynel! Lurofíer, đến thung lũng Baris ngay, ta phải có được Grus trong tay. Triệu tập Nychta và Avgrund đi cùng” Erebryn tức giận, đôi mắt màu đỏ tươi sáng lên. +

Theseus:“ Đừng nghĩ đến chuyện đó, Erebryn” Hắn biết con rồng tím muốn làm gì và hắn sẽ không để điều đó diễn ra. Nếu như có ai tổn thương Monarch, thì chỉ có thể là hắn. +

Erebryn:“ Ta đâu nói ngươi có quyền lựa chọn” Erebryn ranh mãnh nở nụ cười rồi biến mất. +

Không cho Theseus thời gian, lão ngay lập tức hành động. Theseus như bị bao lấy bởi chính bản thân bóng đêm, đau đớn gầm lên, nhắm chặt mắt. Nhưng chỉ sau vài phút chống chọi, Theseus vẫn không thể thắng được lão già này khi lão đã để dành năng lượng cho ngày hôm nay. Mở ra đôi mắt màu đỏ nguy hiểm, lão nở nụ cười hài lòng. Từ sau lưng lão, Nychta và Avgrund bước tới từ hai bên. +

Lúc này tại thung lũng Baris. +

Monarch:“ Hmm Chi của anh đã tăng lên rất nhiều” Cảm thán màn xuất hiện vừa rồi, cậu nhìn con sếu. +

Crainston:“ Ừ… mà có nhất thiết phải có áo choàng không nhỉ?” Quay ra sau lưng nhìn cái áo choàng, con sếu nhăn nhó. +

Monarch:“ Sở thích cá nhân rồi” Nhớ lại cách nói chuyện của Aurynel khi trước, chắc là con rồng đó thích áo choàng cho ngầu. +

Crainston:“ Aurynel ơi, tôi đâu cần ngầu làm—” Crainston khiêm tốn, đang nói thì trước mặt nguyên đám hiện ra Cổng. Ai nấy đều cảnh giác, nhất là khi Firmamentsquall vừa chạy ra từ đó. +

Firmamentsquall:“ Chuẩn bị đi, lão tới đó” Quay mặt lại, con Tengryph gầm gừ. +

Monarch:“ Hmm” Nheo mắt, cậu hậm hừ liếc xéo con Tengryph. +

Firmamentsquall:“ Mà cậu Hoàng đế, lần này cậu phải thẳng tay đi, chúng ta không được để Grus rơi vào tay lão. Và lần này chẳng phải người yêu cậu đối đầu với cậu đâu, nên đừng có lơ là” Firmamentsquall đáp lại cái liếc nhìn bằng nụ cười hè hè. +

Monarch:“ Cẩn thận lời nói của mình Firmamentsquall, tôi đã có gia đình rồi” Nhăn mày, cậu gầm gừ. Điều này không thể chấp nhận được, cậu đã nói lời thề của mình rồi. +

Firmamentsquall:“ Ai biết, dù là vậy nhưng tôi không nghĩ cậu không có gì với con rồng kia. Mà chắc chắn hắn sẽ xé Vua Tiberius ra đấy” Mỉa mai, con Tengryph nhún vai. +

Monarch:“ Có vẻ anh không cần cái lưỡi đó nữa đúng không, Firmamentsquall?” Gầm gừ, cậu bước đến. +

Tiberius:“ Moniā, được rồi, bình tĩnh” Thấy tình hình không ổn, Y bước đến đẩy nhẹ con rồng đỏ. +

Monarch:“ Hừ” Khì mũi, cậu nhìn đi chỗ khác. +

Firmamentsquall:“ Chút nữa coi đánh ghen à”. +

Tiberius:“ Đủ rồi, Firmamentsquall” Nhăn mày, con rồng biển gầm gừ cảnh báo. +

Monarch:“ Đừng nghĩ tôi để anh nói là tôi sợ, con chim kia!” Cơn giận bùng lên trong cậu, không được phép nói như vậy về Tiberius hay cả Theseus, cả hai con rồng đều có ý nghĩa với cậu. +

Tiberius:“ Bình tĩnh” Chặn lại bước tiến của con rồng đỏ, Y không nghĩ chiến tranh nội bộ là tốt lúc này. +

Monarch:“ Hừ” Cố bình tĩnh trở lại, cậu thở đều. +

Firmamentsquall:“ Đúng rồi, thở đi thằn lằn con”. +

Monarch:“ Không phải thằn lằn!” Điều cậu ghét nhất là bị gọi như vậy. Là loài vật đứng đầu chuỗi thức ăn, cậu không cho phép ai gọi mình với cái tên loài vật yếu ớt hơn. +

Tiberius:“ Thôi mà, thôi mà” Khó chịu nhìn con Tengryph cứ chọc vào lòng tự tôn unified của mình, Y cố làm con rồng này yên ổn trở lại “ Bình tĩnh”. +

Monarch:“ Grrrr… em đang rất bình tĩnh” Ngồi xuống, cậu gầm gừ, nheo mắt nhìn con Tengryph nói. +

Tiberius:“ Ừ, đúng rồi, em rất bình tĩnh và đang nói chuyện rất là bình thường với cái giọng rất là bình thường” Cọ má với cậu, Y mỉm cười. +

Monarch:“ Anh lại—” Đáp lại cái chạm nhẹ, cậu chợt dừng lại khi Cổng lại lẫn nữa mở ra. +

Erebryn:“ Coi bộ đông vui quá ta” Lão bước ra với Nychta và Avgrund theo sau. +

Monarch:“ Theseus…” Cậu hướng mắt nhìn con rồng đen bị bao bọc bởi màn đêm. +

Tiberius:“ Đó không phải hắn, em biết mà” Đứng trước con rồng đỏ, Y nói. Điều này không tốt chút nào. +

Monarch:“ Em biết…” Cậu buồn bã, chết tiệt, sao cậu không nghĩ đến trường hợp này nhỉ. +

Erebryn:“ Thật đặc sắc, Lurofíer. Ngươi nhìn xem, cảnh tượng này thật đúng ý ngươi chứ? Ta nói có sai đâu nào, tên đó rõ ràng là phản bội ngươi, như Aurynel đã từng làm với ta” Với giọng giễu cợt lão nói, nhưng khi nhắc đến Aurynel thì nó lại lạnh bất thường. +

Monarch:“ Im mồm đi lão già… ông thì biết đéo gì mà nói” Gầm gừ, con rồng nhăn mày. +

Erebryn:“ Sao hai đứa chúng mày nói chuyện giống nhau quá vậy?” Bất ngờ hít một hơi, lão gật gật. Ây dà quá đã. +

Monarch:“ Giống gì mà giống, lão già chết tiệt” Cậu chả ưa cha già này chút nào, láo nha láo nháo. +

Erebryn:“ Xem ai đang giận kìa, ta biết nhiều hơn ngươi biết đấy, nhóc con” Vẫn với giọng điệu đùa giỡn cho câu trên, nhưng lại trầm giọng như cảnh báo ở câu sau, lão ẩn ý. Ánh mắt màu đỏ sáng lên như thể hiện sự tức giận, rồi lão liếc mắt sang Crainston. “ Ah… Grus, đã bao lâu chúng ta chưa gặp nhau nhỉ?” Làm như thân thiết lắm, lão nói. +

Crainston:“ Đúng là đã lâu không gặp, Master Erebryn. Việc ngài nói về Ruler của tôi như thế là sai sự thật, ngài ấy chưa bao giờ có ý định phản bội ngài” Crainston nhăn mày, lão già gian dối, Aurynel chưa bao giờ phản bội lão. +

Erebryn:“ Đúng là con chó trung thành chỉ vẫy đuôi với chủ nhân của mình, nhưng ta không nghĩ như vậy”. +

Crainston:“ Tôi là sếu chứ không phải chó, cảm ơn. Nếu đã như thế thì chỉ còn một cách mà thôi” Crainston sửa lại câu trên rồi thủ thế. +

Erebryn:“ Ta chỉ định đến đây để đàm phán trong hòa bình, nhưng các ngươi không cho ta sự lựa chọn” Lão nói rồi gật nhẹ một cái. +

Nychta và Avgrund liền lao đến với tốc độ rất nhanh. Cậu và Tiberius cũng cùng lao tới, nhưng mục tiêu không phải là hai kẻ đó. Avgrund bất ngờ xuất hiện trước mặt Arsalan. Khi con sư tử định né đòn thì lại có một kẻ khác xuất hiện chặn lại đòn tấn công của Avgrund. +

Monsrex:“ Đừng có mà chạm vào cậu ấy” Chật vật khi chặn đòn đánh của con rồng băng, Monsrex gầm lên. +

Avgrund:“ Không muốn bị thương thì tránh ra đi, báo tuyết” Avgrund nhẹ giọng cảnh báo. +

Monsrex:“ Mơ đi, ta không để ngươi đụng đến bạn ta đâu”. +

Avgrund:“ Vậy thì cả hai ngươi xuống mồ cùng với nhau đi” Nói rồi mắt của Avgrund sáng lên, phun vào Monsrex hơi thở băng xám, đẩy lùi và thổi bay cả hai về phía sau, bay vào trong cung điện Yú. +

Zhinai:“ Monsrex! Arsalan!” Zhinai hốt hoảng la lớn khi thấy bạn của mình bị tấn công, liền lao đến hỗ trợ. +

Trong khi đó, Nychta nhắm thẳng Crainston mà lao đến. +

Nychta:“ Sao anh không ngoan ngoãn nghe lời Master vậy, Grus?” Chặn lại bước tiến của con sếu đầu đỏ, con rồng gió nói. +

Crainston:“ Tại sao tôi phải nghe? Ngài ấy đã giao nhiệm vụ cho tôi phải giúp đỡ Monarch. Tôi tôn trọng ngài ấy và những gì ngài đã làm, tôi sẽ không phản bội ngài ấy như các người đã từng” Nhăn mày phản bác, Crainston dùng kungfu bắt đầu đánh trả, luồn Chi trắng muốt khiến kẻ thù phải dè chừng. +

Erebryn:“ Ngu xuẩn, hai ngươi nghĩ sẽ đánh bại được ta sao!?” Nhìn cậu và Tiberius lao đến tấn công, lão lớn giọng cười, dễ dàng né các đòn đánh. +

Monarch:“ Bọn ta không phải là kẻ đánh bại ngươi đâu” Thủ thế, cậu nói. +

Tiberius:“ Mà là người mà ngươi đã phản bội” Đứng cạnh Monarch, Y tiếp lời. +

Erebryn:“ Coi bộ đồng lòng quá nhỉ? Tốt, thế càng lợi cho ta” Mỉm cười với ánh mắt khinh thường, lão nói. +

Monarch:“ Nhanh cút về cái nơi mà ngươi luôn bị giam cầm đi!” Như nhận ra ẩn ý trong câu nói của Erebryn, cậu tức giận mất bình tĩnh lao tới. +

Tiberius:“ Monarch! Cẩn thận!” Tiberius tức tốc giữ cậu lại. +

Erebryn:“ Oh hohoho… nóng tính, nóng tính, nào tới đây, ta không ngại đánh cả hai cùng lúc đâu” Lắc đầu cười mỉa mai, lão khiêu khích. +

Tiberius:“ Thôi dùng bản mặt đó nói chuyện đi, Erebryn” Con rồng biển gầm gừ. Càng để lâu, lão già này càng thái quá, Y không thích cái vẻ kia của Theseus bị phá hủy vì trò chơi của lão. +

Crainston:“ Vua Tiberius nói đúng, trả lại quyền tự chủ cho đứa trẻ đó ngay” Con sếu đáp xuống từ trên trời, Nychta thì bị đánh văng từ đâu thẳng hướng Erebryn mà rơi. +

Erebryn:“ Ah chết tiệt, Nychta! Cút ra khỏi người ta ngay!” Bị đè bởi thuộc hạ, Erebryn khó chịu, lão ghết nhất ai đè lên người mình. +

Nychta:“ Tôi xin lỗi, thưa Master” Nychta nói, cố nhịn cười mà leo xuống. +

Erebryn:“ Chỉ có một con chim mà ngươi cũng lo không xong sao, Nychta?! Thật thất vọng, ngươi tốt nhất nên lo liệu cho tốt, giết hết lũ chúng nó cho ta, ta phải có được Grus trong tay, còn nếu không thì chào tạm biệt ba đứa con của ngươi trước đi!” Lão tức giận răn đe. +

Nychta:“ Rõ, thưa Master” Nychta tỏ vẻ khó chịu cúi đầu, đúng là lão già khó ưa. +

Monarch:“ Lòng trung thành bằng nỗi sợ không bền lâu đâu, lão già” Nhăn mày, cậu nhìn ánh mắt ghét bỏ của Nychta dành cho chủ nhân của mình. +

Erebryn:“ Liên quan gì đến ngươi, thứ thất bại mà Aurynel đã tin tưởng, mọi thứ ngươi có từ Lurofíer chỉ toàn là sự dối trá mà ta đã sắp đặt sẵn, ngươi nghĩ hắn sẽ thật sự yêu thương ngươi sao? Ngây thơ làm sao” Không để mình mắc mưu, Erebryn mỉa mai ngược lại. +

Monarch:“ Im mồm lão già, ông thì biết gì… ông chưa bao giờ biết gì cả!” Gầm lên, con rồng đỏ nhe nanh đe dọa. +

Tiberius:“ Monarch, bình tĩnh” Con rồng xanh khuyên nhủ. Y biết cậu không đồng ý unity rite vì tình yêu mà chỉ vì trách nhiệm, và con rồng đen kia luôn là trở ngại với Y. +

Monarch:“ Bình tĩnh!? Em phải xé xác lão ra ngay bây giờ!” Không thể tha thứ, dám dùng cơ thể đó, gương mặt đó để nói những lời không thật thà, cậu không tin. +

Erebryn:“ Phải ngươi cứ tức tiếp đi, giữ nó như thế ta càng dễ dàng giết được ngươi. Thật tiếc khi, Ngọn Lửa của ngươi nằm trong tay Lurofíer, không thì ta đã dập nó ngay từ thuở ban đầu cho nhẹ dạ rồi, có thế Aurynel mới không có cơ may làm phiền ta” Lão nhếch mép khinh thường rồi lại cười. Ây dà, nói thế chứ vờn kiểu này vui hơn, lão còn muốn chơi lâu hơn cơ. +

Tiberius: “Cái gì!? Hắn có Ngọn Lửa của em?! Tại sao em không nói cho anh biết?” Vẻ bình tĩnh dần mất đi trên gương mặt này. Thật khó tin, làm sao có thể như vậy? Theseus không bao giờ có được thứ quan trọng như vậy. +

Monarch:“ Em…” Biết nói gì bây giờ? Cậu không muốn ai biết cả, về sự việc đó… Cậu đâu thể làm gì để ngăn con rồng đen, cậu còn không biết làm cách nào hắn lấy được nữa là. +

Tiberius:“ … Về Đế quốc ngay lập tức, em không được phép ở đây nữa” Quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm! Lỡ như có chuyện gì xảy ra thì Y biết làm sao… Aenthal biết làm sao. +

Monarch:“ Đừng ra lệnh cho em, Tiberius, anh không có quyền đó” Gầm gừ, con rồng lửa sáng rực ánh mắt đỏ, cậu sẽ không từ bỏ cơ hội chiến thắng ở đây dù có phải chết. +

Tiberius:“ Đánh đổi mạng sống không phải cách, Monarch! Em có biết nguy hiểm như nào nếu em ở đây không!” Mất bình tĩnh, con rồng biển gầm lớn. +

Monarch:“ Một người vì mọi người, em không từ bỏ như vậy được!” Cậu không cho phép bản thân rút lui, điều đó không chỉ gây thiệt hại nặng nề cho phe ta mà còn chạm đến lòng tự tôn và trách nhiệm của cậu. +

Tiberius:“ Anh không quan tâm vì ai! Về ngay!” Lấn tới, Y muốn đẩy cậu vào Cổng mình vừa mở. +

Erebryn:“ Ôi chà chà, thật đặc sắc làm sao, ta phải cảm ơn Lurofíer về màn kịch này rồi” Erebryn vỗ tay tán thưởng. +

Crainston:“ Không có gì để vui mừng cả, Erebryn, dừng mọi thứ lại ngay bây giờ, ngài ấy sẽ tha thứ cho ông”. +

Erebryn:“ Tha thứ? Hahahaha đừng làm ta buồn cười, cò con, ta không cần ai tha thứ cả!” Gầm gừ, đôi mắt lão càng sáng hơn. +

Crainston:“ Đó là điều mãi giữ ông xa với mọi thứ, chấp nhận tội lỗi của chính mình đi”. +

Erebryn:“ Ta không có lỗi, ta chưa bao giờ có lỗi!” Con chim miệng rộng này nói nhiều quá rồi đấy. +

Crainston:“ Dừng lại và xin lỗi, rồi ngài ấy sẽ rộng lượng tha thứ”. +

Erebryn:“ Mắc gì phải xin lỗi khi ta không có lỗi? Ta không cần thứ yếu đuối đó!”. +

Monsrex:“ Vậy thì ngươi chết mẹ đi, những kẻ không đáng tin tưởng, phản bội là phản bội!” Monsrex cùng với Arsalan và Zhinai đang giằng co với Avgrund gào lớn lên. +

Avgrund:“ Tập trung vào trận chiến đi, báo tuyết, lơ là là chết đấy” Avgrund khuyên răn mỉm cười, có lẽ ông sẽ chỉ đánh ngất hết vậy. +

Monsrex:“ Ngươi thì ngậm mồm lại, cút xa Arsalan ra!” Monsrex lại gào ầm lên, tính đưa chân lên đạp một cái nhưng bị Avgrund chụp được. Chưa kịp động thủ tiếp thì Firmamentsquall và các sư phụ còn lại đã nhào tới giúp, cùng đạp Avgrund văng xa cả đoạn. +

Nychta:“ Avgrund! Em tới ngay!” Nychta thấy bạn đời bị đạp một đường liền nhanh chóng đến trợ giúp. +

Monarch:“ Crainston, họ không thể đánh lại hai Elemental cùng lúc” Nhìn con sếu đứng trước họ, con rồng đỏ nhăn mày. +

Crainston:“ Tôi không thể để cậu và Tiberius đối đầu với lão được” Crainston lưỡng lự, phải có trợ giúp vì con rồng này quá nguy hiểm, dù lão vẫn chưa lấy lại toàn bộ sức mạnh của mình. +

Tiberius:“ Anh còn chưa hết giận đâu, em về đi” Y không vui chút nào, tính mạng đang bị đe dọa nhưng sao con rồng này cứ mãi cứng đầu vậy chứ. +

Monarch:“ Không là không! Anh không bao giờ có thể đối mặt với lão một mình” Nhìn nụ cười quái gở của Erebryn, cậu gầm gừ +

Tiberius:“ Em!” Tiberius lại nổi giận, sao vậy chứ, nghe lời đi mà. +

Crainston:“ Vua Tiberius, xin hãy để cậu ấy đồng hành cùng anh. Tôi hiểu rõ nỗi đau của việc mất đi những người thân yêu, và tôi biết rằng anh cũng thế, vì thế hãy để cậu ấy chiến đấu cạnh anh” Crainston thấy bất ổn nên cố hòa giải, không thể để xảy ra chiến tranh nội bộ lúc này được. +

Tiberius:“ Chính vì hiểu điều đó nên tôi mới không để em ấy chiến đấu cùng tôi! Lỡ có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình!” Tiberius vẫn không chịu nghe, cay đắng nói. Điều đó tuyệt đối không được phép xảy ra, mặt trời của Y phải luôn tỏa sáng. +

Monarch:“ Tide… em sẽ không chết… ít nhất là bây giờ. Không chỉ anh, Theseus, Kaizer, Judy, Serena, toàn bộ Đế quốc hay bất kỳ ai ở đây, tất cả đều đặt hy vọng vào em, em sẽ không chết dễ như thế được. Hãy để em chiến đấu cùng với anh, cùng nhau chúng ta là mạnh nhất, đoàn kết sẽ giúp chúng ta chiến thắng” Dịu ánh mắt mình, con rồng đỏ đặt tay lên má Tiberius khuyên nhủ. Cậu hiểu nỗi đau đó chứ, tất nhiên rồi, ngày cậu mất cha là ngày trái tim này chậm đi một nhịp với nhịp điệu cuộc sống, nhưng giờ đây chỉ có cùng nhau họ mới sống sót. +

Tiberius:“ Anh… thôi được… nhưng phải luôn cạnh nhau” Thở dài não nề, Y không thể thỏa hiệp thì cách duy nhất là làm theo thôi và cố hết sức mình bảo vệ hơi ấm này. +

Erebryn:“ Ối dà, sao không cãi nhau tiếp đi, đang vui mà” Giả vờ chán nản, lão nhướng mày. +

Tiberius:“ Thôi kiểu nói chuyện đó đi, ông không bao giờ đạt được mục đích đâu” Bước chân đứng trước con rồng đỏ, Y gầm gừ. +

Erebryn:“ Coi bộ vui đùa nãy giờ đủ rồi nhỉ, tới đi” Bỏ đi bản mặt nhởn nhơ, lão nghiêm túc thủ thế. +

Monarch:“ Giúp bọn họ trước khi qua trễ, Crainston” Hối thúc con sếu hỗ trợ chiến trường bên kia, đối đầu một Elemental chưa bao giờ dễ nói chi hai. +

Crainston:“ Được rồi, chúc cả hai may mắn” Crainston gật đầu, vỗ cánh bay đi. +

Erebryn:“ Ta không biết các ngươi đang suy tính gì, nhưng ta không dễ đánh bại thế đâu” Ngước cao đầu, lão vênh váo. +

Monarch:“ Tôi biết, nhưng thời gian của ông thì có hạn” Cậu nhếch mép cười, không đủ năng lượng, lão không thể duy trì quá lâu. +

Erebryn:“ Chết tiệt!” Quài vậy ta, ôi lũ nít ranh. Lão than thở trước khi lao đến. +

Bên ngoài thì hỗn loạn như cái chợ vỡ, còn bên trong cung điện lại yên tĩnh đến đáng sợ. Theo lời dặn, Leon và Luis ở yên trong phòng kế bên phòng của Myrsky và Gregari, để có thể can thiệp nhanh nhất nếu có gì xảy ra. +

Leon:“ Không biết ngoài kia như nào rồi, em lo quá” Leon cứ đi qua đi lại không ngồi yên được. +

Luis:“ Anh cũng thế, nhưng giờ ta mà ra thì khác gì gánh nặng, dù Bệ hạ đã tạo một lớp kết giới” Luis thì ngồi yên được nhưng cũng thấp thỏm không thôi, anh cứ bồn chồn mãi. +

Leon:“ Em mong là mọi thứ sẽ nhanh kết thúc… khoan đã, ai đó!” Đang nói chuyện, Leon bỗng cảm nhận được gì đó. Quay lưng nhìn chằm chằm về phía cửa, cậu dè chừng lùi ra sau gần Luis hơn. Có gì đó vừa xâm nhập được vào kết giới của Monarch, rất bất thường. +

Luis:“ Gì vậy Leon? Anh có thấy ai đâu?” Luis thấy lạ cũng nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai, anh thì lại chẳng cảm thấy gì, nhưng có vẻ thứ gì đó đang đến. +

Leon:“ Shhh, đừng nói chuyện, đứng sát em” Kéo con báo đứng lên, anh bám sát. +

Kovidar:“ Cũng nhạy bén đấy ehehehehe” Hiện hình ngay trước cửa ra vào, Kovidar lại cười cái nụ cười mất dại quen thuộc. +

Leon:“ Ngươi là ai?” Leon cảnh giác, con rồng này không bình thường… có gì đó bất thường bên trong. +

Kovidar:“ Cần gì biết, dù gì hai đứa mày cũng chết tại đây mà” Gã làm vẻ thản nhiên tiếp tục cười, bước lại gần hơn. +

Leon:“ Khi em tấn công thì anh chạy đến chỗ sư phụ Myrsky và Gregari ngay, biết chưa? Đừng nhìn lại” Thì thầm với con báo sau lưng mình, anh nhăn mày nhìn nụ cười xảo trá của con rồng trước mặt. +

Luis:“ Nhưng anh khô—” Nắm tay con sư tử, anh thốt lên nhưng trước khi nói được gì thêm thì Kovidar đã cắt ngang. +

Kovidar:“ Thì thà thì thầm nhìn mà mắc ớn. Tao thật háo hức đến lúc giết chúng mày trước mặt nhau ahahhahha” Tăng động còn hơn khi nãy, gã cười vang. +

Leon:“ Nghe bệnh khủng khiếp, bảo sao Bệ hạ không ưa” Nhìn chằm chằm con rồng to lớn, Leon gầm gừ. +

Kovidar:“ Để xem, Master đã vinh dự cho tao cơ hội này, tao phải lập công để chúa tể yêu mến tao hơn. Khó khăn lắm con thằn lằn kia mới cút khỏi mắt ngài, tao sẽ không để cơ hội tốt này vụt mất” Mơ mộng về cái tương lai mình hằng mong ước, Kovidar nhìn như sắp chảy dãi đến nơi. +

Leon:“ Vô lễ! Ai cho ngươi gọi Bệ hạ là thằn lằn!? Cái giấc mơ đó không bao giờ thành hiện thực đâu” Gầm gừ, con sư tử trắng nói. +

Kovidar:“ Sao không? Tao theo hầu ngài ấy đã ngàn năm nay, chẳng nhẽ tao không bằng thằng nhóc con đó?” Nhìn con sư tử trong tức giận, ngoài gã ra thì không ai xứng đáng hơn. +

Leon:“ Tự kiêu. Anh đi ngay đi” Đụng nhẹ con báo sau lưng mình, Leon nhắc nhở. +

Luis:“ Anh sẽ không để em một mình với con rồng kia đâu” Nắm chặt tay unified lo lắng, anh không thể bỏ chạy được. +

Leon:“ Nghe lời em, đi đi” Nhìn con rồng cam kia chẳng còn kiên nhẫn chờ đợi, anh thúc giục. +

Luis:“ Nhưng Leon à…” Lỡ như… lỡ như có gì xảy ra thì sao. +

Leon:“ Em đâu dễ chết vậy, nhanh đi” Vuốt nhẹ mái đầu mềm, con sư tử mỉm cười. +

Luis:“ …Anh sẽ quay lại với tiếp viện, đừng chết” Anh ôm con sư tử thật chặt trước khi chạy đi. +

Leon:“ Gia đình còn đó, em không chết đâu” Lao đến con rồng cam khi gã có ý định bắt lấy Luis, con sư tử gầm lên. +

Đạp cửa phòng bên cạnh nhưng Luis không tìm thấy hai người đáng lẽ phải ở trong. Bây giờ trong đây chẳng đâu an toàn cả, nhưng không thể ở đây lâu vì cuộc chiến của Leon đã lan qua tới rồi, sét và băng đấu nhau quá dữ dội. +

Chạy ra khỏi đó trước đã, nhưng anh chạy không được xa, sức lực nhanh chóng cạn kiệt. Ôi trời, anh đâu được thiết kế để chạy đường dài đâu! Dừng lại đôi chút để thở khi chắc rằng mình đã đi đủ xa, Luis chợt cảm nhận được làn gió bất thường. Cũng phải cảm ơn Monarch khi đã ép anh học để cảm nhận được Ejterna, dù chỉ là cơ bản khi Leon không muốn anh phải cực nhọc. Mắc phải loại bệnh đó, có lẽ đây là thứ duy nhất anh có thể làm lúc này. +

Quay ra sau tìm kiếm, anh thót tim tránh sang bên để né đường cắt gió đang lao đến, nó cắt đứt cánh cửa sau lưng anh ra làm hai. Nắm chặt kiếm trong tay, con báo dè chừng lùi ra sau. +

Hamtman:“ Tôi không nghĩ anh né được” Nhảy ra từ bóng của cây cột gần đó, con rồng nói. Sau lưng anh là Samson, nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy trên đuôi của cả hai đều có một chiếc nhẫn. +

Samson:“ Bọn tôi được lệnh bắt sống các người…” Samson dừng lại khi thấy chiếc nhẫn trên ngón tay của con báo tuyết rồi liếc nhìn sang con rồng bên cạnh. +

Hamtman:“ Đi đi… trước khi bọn tôi đổi ý” Anh biết ý Samson là gì, và anh đồng ý với điều đó vì chia cắt gia đình cũng không phải việc họ thích làm. +

Luis:“ …Cảm ơn” Không biết xảy ra việc gì nhưng anh phải nắm bắt cơ hội, ra khỏi chỗ này trước khi thật sự bị bắt. +

Samson:“ Nói với ngài ấy anh để con báo trốn thoát” Nhìn Luis chạy xa, anh liếc sang con rồng bên cạnh. +

Hamtman:“ Sam, chúng ta đã nói rõ điều này rồi” Nhăn mày nhìn unified của mình, anh không đồng ý, họ đã thống nhất với nhau không bao giờ chịu hình phạt một mình. +

Samson:“ Lần này không nhẹ, Hamt” Anh không muốn con rồng này chịu đau, Erebryn chưa bao giờ nhẹ tay như Theseus cả. +

Hamtman:“ Nhẹ hay không đâu quan trọng, quan trọng là chúng ta có nhau” Nhìn lên con rồng nâu xám, Hamtman nói. +

Samson:“…” Thật sự anh không muốn nói nữa, nói cỡ nào cũng vậy. +

Thời gian dần trôi, sức lực của phe ta dần cạn và tất nhiên địch cũng vậy. Giằng co dai dẳng mãi, trời cũng đã gần sáng, ánh đỏ xuất hiện cuối chân trời. +

Erebryn:“ Sao các ngươi không bỏ cuộc đi!?” Lão đang đuối dần khi giành quyền kiểm soát buộc phải dùng đến năng lượng của bản thân. Thật nhục nhã làm sao, đánh không lại mà để Theseus kiểm soát thì cũng không ổn, thằng cu này cứ khăng khăng đéo chịu đánh. +

Tiberius:“ Tự nói với chính mình đi, Erebryn” Nghĩ sao mà bỏ cuộc bây giờ khi họ đã thấy chiến thắng ngay trước mắt? Nhưng không thể kéo dài lâu hơn nữa, Y, Monarch và tất cả mọi người đều đã rất gần giới hạn. +

Monarch:“ Mặt trời sắp mọc rồi, lão già” Cậu ghét con rồng tím này nên sẽ gọi lão như vậy. Nếu cha nghe thấy chắc sẽ gõ đầu cậu vì mất lịch sự với người già quá. Đứng gần con rồng biển, cả cậu và Y đều đã thấm mệt, máu chảy không ít và nhất là chính bản thân cậu. Cậu biết mình không thể trụ lâu hơn nữa. +

Erebryn:“ Ngươi thì lo cái mạng của mình đi, ta sẽ chấm dứt hy vọng của Aurynel một lần và mãi mãi” Gầm gừ, Erebryn lao đến, lão phải kết thúc nhanh thôi. +

Crainston:“ Ông đừng có hòng” Crainston nói vọng từ xa. Với Nychta và Avgrund bị đánh bay tới, cùng đáp xuống đất với Zhinai. +

Monarch:“ Sư phụ Crainston” Cậu vui mừng, may quá họ không sao! Cách xa hai chiến trường riêng biệt, cậu không biết đồng minh liệu có an toàn không, quá tập trung chiến đấu khiến cậu không thể cảm nhận mọi thứ như thường. +

Crainston:“ Mất nhiều thời gian hơn tôi tưởng, nhưng nhờ vào may mắn và tất cả sự giúp đỡ, chúng tôi đã thành công” Thở phào nhẹ nhõm, con sếu tựa lưng với bạn mình. +

Zhinai:“ Sẽ cần thời gian để chúng hồi phục, đây là cơ hội của chúng ta” Mỉm cười nhìn bạn mình, con gấu trúc nói. +

Erebryn:“ Các ngươi thật sự nghĩ ta không học được gì khi ở cạnh Aurynel bao năm đó sao?” Đắt ý, lão làm như lão biết hết mọi thứ trên đời. Điểm vài huyệt, lão thành công giúp hai thuộc hạ cử động trở lại. +

Avgrund:“ Nychta… em ổn chứ?” Avgrund nặng nề quay sang hỏi bạn đời của mình, cái kế hoạch này đau hơn ông nghĩ. +

Nychta:“ Em ổn” Con rồng xám tím ngước đầu lên, ai biết mấy đứa kia chơi điểm huyệt chứ. +

Erebryn:“ Hai ngươi bắt đầu vô dụng rồi đấy, cút xuống đi” Nhăn mày nhìn thuộc hạ tình tứ hỏi han nhau khiến lão ngứa mắt, vô dụng thì cút sang bên. +

Avgrund:“ Vâng, thưa Master” Con rồng xám xanh hậm hừ lui ra sau. +

Erebryn:“ Nhào vô!” Thật mất kiên nhẫn với lũ này, nếu lão có lại sức mạnh của mình thì việc này đã thật dễ dàng. +

Đồng thời, hai Bậc Thầy của Khí lao đến nhưng lại đánh hụt khi con rồng tím biến thành làn khói bay đi. Chỉ trong phút mốt, Zhinai khuỵu xuống trước khi bị đá bay đi. Con gấu trúc đuối sức từ trước nên đã mất cảnh giác trong giây lát. +

Erebryn:“ Nào, ngươi chậm đi rồi, Crainston” Cười đểu, lão hiện hình trở lại. +

Crainston:“ Đừng có tự kiêu” Crainston phóng tới, bụi Chi trắng bay khắp nơi. +

Monarch nhìn không được ổn lắm, đứng yên một chỗ nhìn như sắp gục đến nơi. +

Tiberius:“ Em rời khỏi đây đi, vào trong cùng Leon và Luis, em không thể tiếp tục nữa” Y hiểu chứ, việc Aenthal có mặt ở đây là đã quá may mắn, nhưng cũng đồng nghĩa với việc con rồng đỏ đã yếu đi và không còn khỏe mạnh như trước. +

Monarch:“ Em không sao… còn tiếp tục được” Monarch vẫn cứng đầu, mặc dù máu cậu đã chảy thành dòng dưới chân. Nhiêu đây nhằm nhò gì, miễn còn đứng được cậu vẫn sẽ chiến đấu. +

Tiberius:“ Đừng cứng đầu nữa, Monarch, vào trong đi” Cứ mỗi lần nhắc đến an toàn của con rồng này là Y không thể nào bình tĩnh được, nói mà chẳng bao giờ chịu nghe vậy trời. +

Erebryn:“ Các ngươi đừng có nghĩ đến ý định đó, trong đó chẳng còn ai đâu. Kovidar, Samson và Hamtman chắc đã hoàn thành nhiệm vụ rồi hahaha” Vẫn đang đánh với Crainston nhưng lão nghe được cuộc trò chuyện của cậu và Tiberius nên quay qua đùa bỡn, lão đâu có khùng mà chỉ mang theo mỗi hai thành viên chứ. +

Monarch:“ Nói láo!” Gầm lên, con rồng lửa nổi giận. Điều đó không thể xảy ra được, sao cậu lại sơ xuất như vậy? Đáng lẽ phải để hai đứa nó về nhà mới đúng. +

Tiberius:“ Bình tĩnh, đừng để lão kích động” Giữ cậu lại, con rồng biển lo lắng. Nên cẩn thận, vết thương của Monarch sâu và chảy máu nhiều hơn Y. +

Leon:“ Ông nói ai chết cơ, cái thằng bóng lộn đen thùi lùi kia!” Leon bước ra từ cái lỗ trên tường vừa mới tạo bởi Kovidar do cú đá của mình. +

Kovidar:“ Cái địt, câm mỏ mày lại con mèo kia! Ai cho phép mày nói về Master của tao như thế? Mà mày làm như mày không bóng vậy!” Kovidar đứng dậy chửi Leon, gã chỉ đùa có chút thôi mà để bị đạp ra tận đây, sau vụ này ăn đòn là cái chắc. +

Leon:“ Ai thèm cập kề cái bóng đó đâu, ai cũng gọi hắn là bóng đêm đúng không? Thì ta cải tiến chút thôi” Mặc dù có vẻ bầm dập nhưng Leon vẫn cà khịa. Dùng gần hết Ejterna rồi, anh không nghĩ mình còn đứng được lâu hơn để nói như vậy. +

Kovidar:“ Mày!” Gã hết lời không cãi lại được nhưng tức sôi máu. +

Erebryn:“ Kovidar! Tại sao cái con mèo đó lại còn sống nhăn rắn thế kia!” Vẫn chặn đòn của Crainston, Erebryn quay qua chửi Kovidar. Sao toàn lũ vô dụng vầy nè, hay là tụi nó cố tình ta. +

Kovidar:“ Éc~~tôi xin lỗi, thưa Master, tôi sẽ sữa chữa sai lầm ngay đây” Nói rồi gã lao đến tấn công Leon. +

Monarch:“ Leon! Luis đâu!?” Cậu lo lắng hỏi, nếu Luis có chuyện cậu sẽ không thể tha thứ cho chính mình mà cả gia tộc Snowkeeper cũng vậy. +

Leon:“ Anh ấy chạy đến chỗ sư phụ Myrsky, thưa Bệ hạ!” Leon nói vọng tới trước khi lộn mèo né tia sét cam. +

Kovidar:“ Ai nói là nó tới được đó? Samson và Hamtman đã xử lý nó gọn gẽ rồi ahahahahahha” Gã tự đắc ngước cao đầu, thôi vậy chắc bị đánh nhẹ hơn. +

Luis:“ Tao chưa có chết đâu, thằng bóng lộn biến thái kia!” Luis bước tới từ phía trong cung điện, dõng dạt nói lớn. +

Kovidar:“ Mẹ mày! Ai cho mày chửi tao như thế hả!? Mà làm sao mày còn sống~~?” Giọng điệu ở câu cuối của Kovidar bắt đầu hơi run, thôi chết mẹ chặng này rồi. +

Luis:“ Không biết nên không trả lời được” Anh nói thật mà, cũng không biết sao sống được. +

Monarch:“…” Cậu thở phào nhẹ nhõm khi cả hai đều an toàn, hai đứa chửi cũng giống nhau nữa, thật là. +

Erebryn:“ Ta phải tự làm mọi thứ sao?” Thật không thể hiểu được, sao hôm nay nát bấy vậy ta. +

Nguyên tố trọng lực vàng đồng trên tay, lão kéo Crainston và Zhinai lại, nắm gọn rồi đè mạnh xuống. Không ổn tí nào, Chi của cả hai đã cạn kiệt sau khi đấu với hai Thất tinh, giờ đây thật khó khăn để thoát khỏi móng vuốt của con rồng to lớn. +

Tiberius:“ Em ở đây” Đẩy nhẹ con rồng đỏ ra sau, Y lao đến Erebryn nhưng con rồng tím lại ném Crainston và Zhinai đến khiến Y phải thắng lại. Ngay sau đó, một tia năng lượng tím bắn tới khiến con rồng biển phải dùng cánh che người, nhưng có gì đó đã đứng trước và chắn lại đòn tấn công ấy. +

Monarch:“ Ack! Vô dụng thật” Nói với chính mình, cậu như muốn gục xuống đất. Nguyên tố gì thế chứ? Khiên đất của cậu không thể chặn được nó. +

Tiberius:“ Em làm gì vậy!” Hốt hoảng, con rồng biển gầm lên. Nether không thể bị chặn bởi nguyên tố thường, và nó chắc chắn sẽ để lại tổn hại bên trong chứ không chỉ bên ngoài. +

Monarch:“ …Cứu anh…” Thở dốc, cậu khó nhọc, có vẻ nói cũng khó khăn hơn rồi. +

Crainston:“ Xin lỗi… chúng tôi làm gánh nặng rồi” Thậm chí không mở nổi mắt, con sếu cố gắng thốt ra vài lời trước khi ngất đi. +

Tiberius:“ Có sao không?” Cứu cái gì không biết, hay là lao đầu vào chỗ chết. +

Monarch:“ Không—” Trả lời chưa dứt cậu đã bị kéo đi. Nguyên tố trọng lực hút cậu thẳng vào tay con rồng tím. +

Chụp được cổ con rồng đỏ, lão bóp chặt rồi đập mạnh xuống đất. Trong vài giây đó, cậu tưởng chừng xương cổ mình đã gãy làm đôi. Ho ra một ngụm máu lớn, cậu gầm gừ. Erebryn muốn bóp chết cậu nhưng Monarch đã vùng ra trước khi lão kịp làm điều đó. Lão đã sai lầm khi để tứ chi cậu tự do, bốn chân đạp mạnh, cậu hất lão lộn ngược rồi lật người quật đuôi thẳng vào mặt con rồng tím, khiến lão bay đi một đoạn rất xa. +

Con rồng biển vội đỡ lấy Monarch trước khi ngã xuống, rồi lại phải dùng tia nước của mình để chặn lại tia năng lượng tím từ Erebryn. Khi hai nguyên tố chạm nhau, nó lập tức phát nổ khiến cả ba bị đẩy lùi bởi sóng xung kích. Mặt trời đã ló dạng, giờ đây thời gian của lão ít hơn bao giờ hết. +

Erebryn:“ Chờ đấy, chúng ta chưa xong đâu” Tạm biệt lũ khó ưa, phải lánh đi thôi. Vào ban ngày, sức mạnh của lão không đủ mạnh để kiểm soát Theseus nữa, và giờ đây con rồng đen đã thực sự trở lại. +

Monarch:“ K…hông sao… chứ?” Cái gì vậy nè, sao mất giọng ngang vậy, lão già chết tiệt. +

Tiberius:“ Không cần nói, anh hiểu” Không cần cậu nói, Y vẫn hiểu Monarch nói gì. Erebryn đã gây tổn thương nặng đến cổ của cậu, không nói được cũng có thể hiểu. +

Theseus:“ Monarch… trông vẫn khỏe nhỉ” Thành thật mà nói, hắn đã thấy hết mọi thứ Erebryn đã làm, nghe hết mọi thứ lão già đó đã nói, và tất nhiên là hắn không thể chịu được. +

Monarch:“ The….em…” Khó chịu quá, không thể nói được, cứ tiếng được tiếng không. +

Kovidar:“ Ôi chúa tể của tôi, ngài quay lại rồi” Kovidar tỏ vẻ vui mừng nhảy tưng tưng lại gần, gã chẳng ưa lão già kia chút nào, chỉ có chúa tể là tuyệt vời nhất. +

Theseus:“ Em, em làm sao? Vui rồi đúng không… unified cơ đấy, tiếc là anh không ở đó để chứng kiến” Bấu vuốt sâu xuống nền đá, hắn gầm gừ. Chà, có lẽ hắn nên thật sự nghe lời Erebryn thay vì cứ lưỡng lự mãi với cái cảm xúc kỳ lạ cứ rộn rạo trong bụng mình. +

Monarch:“ K-không… không phải…” Cái cổ này, cậu thật muốn có pha lê trong tay lúc này. Cố thốt ra từng chữ một cách khó khăn, con rồng đỏ bước từng bước gần hơn nhưng chỉ vài bước là quá sức, cơn ho ập đến khiến máu trào ra và loạng choạng ngã xuống. Theseus muốn đỡ nhưng lại chậm hơn Tiberius một bước. +

Tiberius:“ Đừng nói nữa mà” Lo lắng, con rồng biển đỡ lấy unified của mình, Monarch không thể ở đây lâu hơn nữa, cậu cần chữa trị. +

Theseus:“ Anh… Tới đây!” Con rồng đen nhìn cậu lưỡng lự rồi gầm gừ nhìn lên cao hơn lớn tiếng gọi. +

Đã đứng sẵn cạnh hắn, Kovidar được nước nhích lại gần hơn trước khi Avgrund và Nychta bước đến, cũng như Samson và Hamtman bước ra từ trong cung điện bay tới đáp xuống phía sau, khinh bỉ nhìn con rồng cam phía trước. +

Kovidar:“ Tất cả đã có mặt, my Lord” Gã cúi đầu mỉm cười hí hửng, kệ mẹ có bị phạt hay không, hôm nay được đứng gần ngài ấy hơn rồi. +

Theseus:“ Đi, bình minh tới rồi” Theseus không nhìn con rồng đỏ mà quay đầu mở Cổng bước đi, nhưng chưa được nửa bước, thì đã bị ai đó giữ lại. +

Cậu bước nhanh lại níu nhẹ lấy góc cánh của Theseus, Tiberius cùng với Samson và Hamtman chặn Kovidar lại không cho gã tới gần, ai đời lại phá hỏng khoảnh khắc này chứ, dù Y khó chịu với việc này nhưng nếu nó làm Monarch vui thì Y sẽ chịu. +

Monarch:“ C-có… thể không… đi không?” Tiếng nói của cậu ngắt quãng, thì thào nhìn lên bóng lưng con rồng đen. +

Theseus:“…” Hắn nheo mày cố không để ý đến cậu cùng mùi máu nồng nặc, cắn răng hắn tiếp tục bước đi không quan tâm đến con rồng sau lưng. +

Monarch chỉ đứng đó và nhìn theo bóng của Theseus khuất sau Cổng, Samson và Hamtman quay đầu nhìn lên gật đầu với Luis một cái rồi cũng bước vào. Kovidar tự đắc liếc xéo Tiberius, khi bước tới Cổng gã quay lại nhìn cậu, lè lưỡi giơ tay lên kéo bên mắt xuống làm mặt xấu trước khi bị Avgrund đá một cái té cắm đầu vào trong. +

Kovidar:“ Bleh lêu lêu tao đợi ngày này mãi, tạm biệt nhá thằn lằn con, Ah!” Kovidar vui vẻ tưng tửng la lên trước khi đập mặt xuống sàn lâu đài. +

Khi Cổng khép lại, cũng là lúc bình minh vừa hé lộ nơi đầu ngọn núi, mặt trời như lòng đỏ trứng thức dậy sau giấc ngủ ngắn. Ánh sáng mảnh như chỉ vàng luồn qua lớp sương bạc, đánh thức từng tán lá còn đọng hơi đêm. Gió sớm khẽ lướt qua, mang theo hơi ấm đầu ngày, khiến cả núi rừng như khoác lên một gam màu thanh thoát. +

Mọi thứ cứ như một cơn gió nhẹ, cuốn đi nỗi buồn của cậu Hoàng đế trẻ, để tâm hồn cậu trôi theo bình minh vừa tỉnh dậy trong buổi sáng tinh mơ phủ đầy sương mới. +

The Dawn will bring you back to me +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Để xem, trong tháng 12 chúng ta sẽ đến chap 51 hẹ hẹ hẹ, rồi qua năm sau tôi sẽ cố gắng để truyện có Poster và Ref của cả ba nhân vật chính, không hứa hay đảm bảo nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
9 tháng

Comments (2)