Chapter 47: Happy Birthday.

+
Chapter 47: Happy Birthday. +
Tiberius:“ Về thôi” Dìu con rồng đỏ bước đi, Y cần đưa cậu về ngay, vết thương không thể để lâu và Ejterna của họ đều cạn cả rồi. +
Monarch:“ K-không—” Ôi trời, hôm nay thật nhục nhã, đây chắc là lần đầu tiên cậu ngất sau cuộc chiến. +
Tiberius:“ Moniā, không, không, không… đừng ngủ” Đỡ unified của mình, con rồng biển lo lắng, máu chảy nhiều quá không cầm được. +
Leon, Luis:“ Bệ hạ!” Cả hai cùng la lên, nhanh chân chạy đến. +
Myrsky, Gregari:“ Ôi tổ tiên ơi!” Myrsky vỗ cánh bay đến; họ chỉ vừa tới và cảnh tượng khủng khiếp gì thế này. +
Zhinai:“ …Ôi trời… có chuyện gì… nhanh, đưa cậu ấy vô trong đi, Vua Tiberius! Anh bình tĩnh lại đi, nhanh lên, Chi của cậu ta đang giảm rất nhanh” Bật dậy sau khi bất tỉnh, con gấu trúc nheo mắt nhìn xung quanh rồi hốt hoảng khi thấy hình ảnh kia. Đây có lẽ là một trong những lần hiếm hoi ông thấy nỗi sợ hiện rõ trên mặt vị vua trung niên. +
Crainston:“ …Đầu tôi… Aurynel ơi! Nhanh lên, đặt cậu ấy vào Spring Pool, nó sẽ giúp ích” Crainston vừa ngóc đầu dậy đã thấy cảnh này, nên cũng nhanh chóng hối thúc. +
Tiberius:“ Cố lên em” Con rồng nhấc cậu lên, giang cánh bay vào trong cung điện Yú. +
Baphomet castle. +
Kovidar:“ Ngài quyết định thật đúng đắn, my Lord, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên quay lại và tấn công ngay lúc này. Con thằn lằn đó đang bị thương rất nặng, cả những kẻ khác cũng thế, chúng sẽ không thể chống đối chúng ta lúc này” Kovidar lon ton theo đuôi Theseus mà lải nhải, mấy đứa kia thì biết thằng này đang chơi ngu nên ai cũng né, không mắc công ăn đạn lạc. +
Theseus:“…” Theseus đang đi thì dừng lại khi nghe Kovidar nói như thế, mắt bắt đầu sáng lên rồi đột ngột quay qua bóp cổ tên ngỗ ngược nào đó. +
Kovidar:“ Ch…úa…Tể…” Gã cố nói ra vài chữ khi bị nghẹt khí, chết mẹ thiệt rồi. +
Theseus:“ Ngươi im miệng! Ngươi nghĩ có thể nói về em ấy như thế sao, thứ thất bại? Ngươi nên biết ngươi không là gì cả…” Bóp chặt cổ con rồng nhỏ hơn, hắn không cho phép ai sỉ nhục mặt trời của hắn ngoài hắn, nhưng rồi phải thả Kovidar ra khi hắn cảm thấy có gì đó bất thường. +
Kovidar:“ Horhhh trời ơi, tưởng chầu ông bà tới nơi rồi chứ” Theseus bỗng thả Kovidar ra, gã hít một hơi thật sâu rồi tự chửi. May quá chút nữa đi luôn rồi. +
Theseus:“ Vô lý… không thể nào” Hắn không nghĩ nó lại nặng như vậy. Vết thương đó rõ ràng không bao giờ có thể lấy mạng con rồng đỏ… trừ khi là thứ khác, lão già chết tiệt. +
Nychta:“ Ngài nên quay lại đó, my Lord” Nychta bước lại gần nhắc nhở; lúc Monarch chặn ngang đường đi của Nether, không thể không để lại gì. +
Theseus:“…” Hắn phải đi, con rồng đó chưa thể chết bây giờ. +
Baris Valley, Yú palace. +
Monsrex:“ Arsalan, dậy đi, Arsalan” Monsrex gọi người bạn của mình đang bất tỉnh trên đất. +
Arsalan:“ Ahh… cái đầu của tôi, Monsrex? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?” Arsalan từ từ mở mắt ra, ôm đầu ngồi dậy, khổ thật, đau đầu muốn chết. +
Monsrex:“ Có vẻ không, cậu hoàng đế kia có chuyện rồi” Đỡ bạn của mình dậy, con báo nhăn mày. +
Arsalan:“ Hả!? Sao lại như thế?” Arsalan hả một cái thật to rồi ngó quanh. +
Monsrex:“ Tôi không biết, nhưng mà mọi người đều đang tập hợp tại Spring Pool rồi, chỉ thiếu mỗi anh và tôi thôi” Monsrex lắc đầu, kéo con sư tử đứng dậy. +
Arsalan:“ Vậy thì đi thôi, tôi ổn rồi” Arsalan nắm tay để Monsrex đứng dậy. +
Monsrex:“ Ừ đi, tôi đỡ anh”. +
Cả hai vừa đi hết mấy cái bậc thang dẫn vào cung điện thì có Cổng mở ra phía sau, Theseus bước ra, hai đứa kia thì vẫn chưa biết gì, tiếp tục đi vào. +
Tiberius:“ Bây giờ làm sao nữa? Các người biết là nước của hồ không thể chữa được vết thương do tên đó gây ra mà!” Tiberius mất bình tĩnh lớn tiếng. Làm sao bây giờ? Ngoài con rồng đen ra thì không ai biết cách, Nether chưa bao giờ được biết đến đủ rộng để nghiên cứu. +
Zhinai:“ Vua Tiberius, anh cần phải bình tĩnh lại, tôi biết nó không thể chữa khỏi nhưng nó vẫn có thể giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn” Zhinai nhăn mày nói, dù nước hồ không thể chữa khỏi nhưng nó giúp tác dụng của thứ bên trong chậm lại và ít đau hơn. +
Tiberius:“ Anh bảo tôi bình tĩnh!? Bằng cách nào? Nó sẽ ăn mòn em ấy từ bên trong, thời gian của chúng ta có hạn, các người có biết không!” Thiếu điều muốn đấm Zhinai một cái, con rồng gầm lên. Đáng lẽ Y nên cưỡng chế Monarch về nhà, quá sai lầm. +
Theseus:“ Ta có thể giúp” Theseus đứng ngay đằng sau Monsrex và Arsalan nhìn xuống, hắn đã đúng và có vẻ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ. +
Monsrex:“ Đĩ mẹ! Mày chui lên từ đâu vậy, thằng chó” Monsrex giật mình, ngay lập tức ôm lấy Arsalan nhảy một phát đến gần Myrsky sau lưng Zhinai. +
Arsalan:“ Monsrex ngôn ngữ” Sao mất lịch sự quá vậy trời. +
Tiberius:“ Anh làm gì ở đây!?” Tiberius quay đầu lại, bước lên đứng chắn chỗ cậu đang nằm, lớn tiếng hỏi Theseus. Y sẽ không để con rồng này lại gần, dù cho đó là liều thuốc duy nhất, quá nguy hiểm. +
Theseus:“ Ta làm gì ở đây, ngươi phải rõ hơn ai hết chứ” Theseus nhíu mày khi bị Tiberius chắn tầm nhìn. Hắn không có thời gian, lão già đó thật sự muốn giết Monarch và hắn không nên bị cản lại. +
Tiberius:“ Đừng có biện minh! Không phải anh chính là lý do em ấy bị như thế sao? Mau cút về cái chỗ khốn kiếp của anh đi!” Con rồng biển tiếp tục mất đi sự bình tĩnh của mình, đừng mơ đến việc đó, nếu hắn làm gì thì sao? Y không thể tin tưởng được. +
Theseus:“ Ngươi không có quyền nói ta phải đi đâu và làm gì” Theseus nhíu mày sâu hơn, khó chịu nói. Tránh ra coi, con cá phiền phức. +
Tiberius:“ Tôi không cần biết! Đừng bắt tôi phải đánh với anh, cho dù có chết ở đây, tôi cũng không để cho anh động đến em ấy!” Mắt sáng lên, nhe nanh gầm gừ, con rồng xanh muốn xông vào cắn chết kẻ thù trước mặt. +
Crainston:“ Tiberius! Làm ơn, hãy bình tĩnh và suy nghĩ lại, hãy suy nghĩ một cách khôn ngoan! Hắn ta là người duy nhất có thể cứu Monarch, chúng ta không thể bỏ đi hy vọng duy nhất được” Crainston đang ngồi xem xét và cố gắng giữ cho sự sống của Monarch ổn định, nghe Tiberius nói thế thì không thể ngồi yên được nữa, con rồng đỏ là người mà Aurynel cần vì vậy không thể chết. +
Tiberius:“ Anh im miệng, tôi không muốn nghe! Vẫn có cách khác để cứu em ấy, tôi không đời nào giao mạng sống người mình yêu thương nhất vào tay kẻ thù!” Tiberius xoay người, dí sát đầu lại gần Crainston cảnh báo, một mạng đổi một mạng. +
Theseus:“ Ngươi mới im miệng! Bước sang một bên cho ta” Theseus không nhịn nữa, lớn tiếng cảnh báo, nếu không hắn sẽ dùng vũ lực. +
Tiberius:“ Tôi không tránh!” Y gầm gừ ngước đầu, không đời nào Y tránh ra. +
Theseus:“ Tránh ra!” Mắt Theseus bắt đầu sáng lên, hắn sẽ giết ai cản đường mình, Monarch sẽ không chết hôm nay. +
Tiberius:“ Không—” Từ chối lời đề nghị cuối cùng, con rồng biển bị ngắt ngang bởi giọng nói quá quen thuộc. +
Monarch:“ The…” Mở lên đôi mắt nặng trĩu, ý thức cậu chậm quay về khi nghe giọng nói kia, dù nỗ lực lên tiếng chẳng tốt đẹp gì khi lại ho trào máu họng. +
Theseus:“ …Giờ ngươi tránh ra” Hậm hừ, hắn nhìn con rồng đỏ đang chìm trong nước. +
Tiberius:“ Không tránh, đừng nghĩ như vậy là xong” Tiberius vẫn không chịu nghe ai, Y không tránh, phải kiên trì. +
Monarch:“ Tibe… anh đừng như vậy mà” Cậu cố gắng nói ra từng chữ trong đau đớn, đậu phộng cậu ghét nhất là không nói rõ chữ. +
Tiberius:“ Moniā… anh xin lỗi, anh lớn tiếng làm em lo sao? Yên tâm đi, anh sẽ không để hắn đụng đến em đâu” Dịu lại ánh mắt, Y quay người đi lại cọ đầu với cậu, sẽ không bao giờ Y để sai lầm kia lặp lại, gia đình luôn là quan trọng nhất. +
Monarch:“ K-không… phải… thù… ít nhất… bây giờ” Lại ho, cậu gặn từng chữ mà nói, vậy chắc họ hiểu mà ha. +
Tiberius:“ Nhưng… anh không thể… anh…” Sao không là thù được? Con rồng đó tước đi mọi thứ trong tay Y, lấy đi đứa con là máu mủ, kẻ máu lạnh như vậy sao không là thù. +
Monarch:“ Em biết… anh định làm… gì… không cho phép” Cố nói với chiếc cổ đau, cậu không thể tiếp tục lâu thêm, hết ra tiếng rồi. +
Tiberius:“ Anh biết nhưng anh… được rồi… lại đây” Nghiến răng, con rồng biển liếc ra sau. +
Theseus:“ Giữ Chi của em ấy ổn định” Hắn sẽ cố gắng làm nhanh nhất dù việc này không dễ dàng. Nether, thứ nguyên tố hắn chưa bao giờ thấu hiểu hết, việc này sẽ rất rất đau, việc Chi không ổn định càng khiến mạng sống mong manh hơn. +
Tiberius:“ Nếu em ấy xảy ra chuyện gì, tôi thề… tôi sẽ tự tay lấy mạng anh” Trừng mắt nhìn con rồng đen, Y đe dọa, sẽ không bao giờ nữa Y cho phép ai tước đi gia đình mình, cướp đi ánh sáng mà tổ tiên ban cho. +
Theseus:“ Không cần ngươi nhắc… ta tự biết làm gì” Không nhìn vào đôi mắt giận dữ của con rồng biển, Theseus chỉ nhìn vào Monarch lúc này đã thiếp đi. Hắn không thể ngăn Erebryn, điều hắn có thể làm là cứu lấy cái mạng ấy, lần này. +
Chờ nửa tiếng thì Monarch đã tỉnh lại dù vẫn rất yếu. Theo lời Theseus thì phải nghỉ ngơi chờ Chi hồi phục, không thể dùng phép thuật hay pha lê để chữa trị vì điều đó khiến nó tạm thời xung đột với Chi, khiến cơ thể đào thải và làm mọi thứ tệ hơn. +
Tiberius:“ Về đi, em ấy không cần anh ở đây” Liếc xéo con rồng đen, Tieberius đỡ Monarch ra hỏi hồ. +
Theseus:“ Sao ngươi dám khẳng định như thế?” Theseus nhếch mép khinh bỉ, đời nào Monarch lại không cần hắn… để rồi xem. “Anh sẽ quay lại tìm em, mặt trời nhỏ” Làm ngơ ánh mắt tức giận kia, hắn bước vào Cổng. +
Tiberius quyết định ở lại thêm vài ngày chờ Monarch khỏe hơn trước khi về. Hiện tại con rồng đỏ vẫn mê mang và không tỉnh táo lâu, ở đây có lẽ còn an toàn hơn về nhà nên Y mới ở lại. +
Monarch:“ V-vừa rồi… anh làm sao vậy?” Cậu vẫn khó chịu ở cổ dù đã đỡ đau hơn, nhưng nói chuyện vẫn nên hạn chế. +
Tiberius:“ Anh xin lỗi… anh mất bình tĩnh” Cụp mắt, con rồng biển thở dài, đúng là khó coi. +
Monarch:“ Kẻ thù chung… là Erebryn không phải Theseus” Điều này chưa bao giờ sai, con rồng đen là nạn nhân mà cậu muốn cứu lấy, riêng việc Theseus vẫn nằm trong tay Erebryn là đủ khó rồi. +
Tiberius:“ Nhưng… nhưng…” Biết nói làm sao bây giờ? Monarch chưa bao giờ bảo rằng sẽ đi theo Theseus và Y biết rõ cậu sẽ không bao giờ làm vậy vì trách nhiệm trên vai, nhưng mà… +
Monarch:“ Như em… hay anh… Theseus làm những gì anh ấy cho là đúng… dù việc đó có thể là giết em…” Không thể loại trừ trường hợp đó, con rồng đen sẽ không vì cậu mà chấp nhận mọi thứ, đúng chứ. +
Tiberius:“ Đấy là lý do anh phải giết hắn” Tiếng gầm gừ râm rang trong cổ họng con rồng xanh. +
Monarch:“ Đừng như vậy… hận thù không mang lại gì tốt đẹp… mọi chuyện xảy ra đều có lý do, Tibe à… nếu cái chết của em là điều tổ tiên và Aurynel mong muốn, em không có ý kiến” Nhắm mắt lại, cậu thở dài, nói nhiều quá rồi. +
Tiberius:“ Sao lại là mong muốn của họ? Dù lý do là gì, anh không bao giờ chấp nhận. Nếu không có em, anh phải làm sao… Aenthal phải làm sao?” Nghiến răng, Y trầm mặt, điều đó không được phép xảy ra, không thể lần nào nữa mất đi… +
Monarch:“ Ôi, Tibe… anh sẽ luôn tìm ra cách… mọi chuyện sẽ ổn thôi… dù có em hay không” Vuốt nhẹ gò má con rồng biển, cậu cười nhẹ. Phải rồi, dù có xảy ra chuyện gì, Tiberius sẽ luôn vượt qua được như bao lần đã từng, cậu tin điều đó. +
Tiberius:“…” Y im lặng, biết nói gì nữa đây? Không có từ hay là không thể nói, Y biết con rồng này tin tưởng ở mình, một điều quý giá mà Y có, niềm tin bé nhỏ mà Monarch ít khi đặt vào ai, nhưng… Y không biết nữa. +
Seventh Moon. +
Đã một tháng trôi qua, sức khỏe của Monarch đang dần hồi phục dù vẫn chưa hoàn toàn. Nói chung, cậu đã có thể đi lại bình thường, tất nhiên là nghỉ ngơi dưới sự giám sát của Tiberius. Khoảng thời gian rảnh rỗi dưỡng bệnh này cho cậu thêm nhiều lúc bên cạnh con mình hơn. +
Thật ra là lâu lâu chơi một chút chứ cũng không nhiều. Nghỉ ngơi nói nghe thế chứ không phải thế, mặc kệ mấy lời phàn nàn của lũ bạn hay chính unified, Monarch vẫn giữ nguyên tính nết: đeo kính, cầm bút xem giấy tờ. Cậu không thể nằm một chỗ không làm gì… điều đó chỉ là không đúng lắm. +
Trong cả tháng đó không có tin tức nào từ Theseus. Điều khiến con rồng biển lo lắng là kẻ thù tìm đến tận cửa, nhưng Monarch trông có vẻ như đang chờ đợi vì lời nói trước khi tạm biệt kia. +
Day 18, Eleventh Moon. +
Đây rồi, ngày vui lại về với thủ đô tráng lệ! Hôm nay là sinh nhật của Monarch, khiến cho cả kinh đô rộn ràng. Công việc nhiều, đôi khi cậu còn chẳng nhớ sinh nhật mình cơ mà, nhưng vì là ngày thường nên mọi thứ vẫn diễn ra như thường ngày: đi làm. +
Điều đáng nói ở đây là Quốc hội luôn nhắm vào ngày vui này để mở tiệc. Thôi nào, đây là ngày vui của cả nước đúng chứ? Ngày mà con rồng của thế hệ cuối cùng nở ra bắt đầu một thời đại mới, ngày đứa trẻ của lời tiên tri xuất hiện, vì sao lại không mở tiệc? Monarch chưa bao giờ thích mấy bữa tiệc lớn vì quá tốn kém, điều cậu cần chỉ là những ai quan tâm quây quần cạnh nhau bên bàn ăn đạm bạc là được, không cần gì nhiều. +
Bận cả ngày cho đến tối, cậu mới dành thời gian để tham gia bữa tiệc của chính mình do Quốc hội đứng ra tổ chức mà Hội đồng là chủ trì, vì vậy không thể thiếu nhân vật chính. Nhiều tháng trôi qua nhưng sức khỏe cậu vẫn chưa khôi phục 100% nên Tiberius có nhắc nhở đừng uống quá nhiều, nhưng cậu đâu ngăn được mấy lão già kia. Ôi, nhất là miền Nam, uống rượu thì mời hết, mà cứ không uống là không nể mấy ổng nên buộc phải uống; còn miền Bắc thì trầm tính hơn, dù họ cũng là tay chơi trong việc nhậu nhẹt nhưng mấy lão già lạnh lẽo khó tính đó không thích trò chuyện nhiều. +
Đến cuối cùng, chỉ số ít còn tỉnh táo sau bữa tiệc, bao gồm cậu, Tiberius và Kaizer là những người tỉnh táo nhất. Như con rồng biển, con sói xám khuyên Monarch nên dừng lại, nhưng bạn thân thì quá hiểu tính nhau: đã không uống thì thôi chứ một khi đã vào cuộc là con rồng đỏ chơi tới bến, không say không về, có say cũng không có về, tới khi nào mắt mở hết lên thì thôi. +
Aenthal cũng có mặt trong bữa tiệc này. Theo lời cha nó, con rồng nhỏ cố đẩy Monarch khỏi bàn nhậu mà chẳng ăn thua. Lúc này, nếu có ai cản được con rồng đó thì chỉ có chính cậu ta. Monarch dù uống bao nhiêu cũng không quậy phá, chỉ trở nên lắm lời hơn, tuyệt đối không phải kiểu buột miệng linh tinh. Dù say cỡ nào, đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh táo để phân biệt rõ câu hỏi của mình và của người khác, biết điều gì nên nói và điều gì cần giữ lại, nên nếu ai định chuốc say để moi thông tin từ con rồng này thì nên nghĩ lại đi. +
Nếu muốn thì nên chọc tức sẽ hợp lý hơn, mà nếu còn toàn mạng để nghe thì hãy tính. Aenthal là đứa trẻ có sự tò mò cao. Trong các món quà mà quý tộc hay khách mời tặng sinh nhật, lọt vào mắt nó là một hộp hình vuông có màu chủ đạo là đen viền hồng, nhưng cái hộp để cao quá nó chưa với tới. Khi nãy thì phòng lại quá đông, nhưng giờ thì vắng rồi, mọi người đã về hết, chỉ còn cha mẹ nó với mấy người bạn cũng chuẩn bị về và các servant đang dọn dẹp dần. +
“ Your grace, quà nên đặt đâu ạ?” Bước đến khu vực đặt quà, servant nhìn con rồng đỏ siêu vẹo ngả tới ngả lui đang được con rồng xanh đỡ. +
Monarch:“ Mnnnn… ờm… cất đi mai tính” Hậm hừ chớp mắt liên tục, cậu nói chậm rãi, đậu phộng, uống nhiều quá rồi hết thấy đường đi, mờ quá. +
“ Vâng, your Grace” Cúi đầu, cô cầm cái hộp màu đen lên mà không để ý con rồng nhỏ dưới chân. +
Đây rồi, cơ hội của nó đến rồi! Chắc chắn đó là kẹo, cái hộp giống mấy viên kẹo ngọt cha cho nó lắm, phải chớp cơ hội. Aenthal lắc lắc mông, đuôi quơ qua lại lấy đà nhảy lên, chính xác ngoạm được cái hộp rồi chạy mất tiêu. +
“ Huh?…! Chết mẹ… ummm, your Grace, thần xin lỗi nhưng mà Thái tử lấy cái hộp rồi…” Ngơ ra một hồi, cô cụp tai lo lắng rồi quay qua báo cáo. +
Monarch:“ Hả… ừ… à… để ta đi lấy” Nấc cục, cậu đứng thẳng dậy bước khỏi con rồng xanh. +
Tiberius:“ Để anh, em về ngủ đi” Kéo con rồng đỏ bằng cánh, Y nhăn mày. Đi còn không vững thì rượt ai. +
Monarch:“ Không… không, em đi… anh về ngủ đi” Đẩy đẩy con rồng bên cạnh, cậu bước đi. +
Tiberius:“ Có thấy đường không mà đi?” Kéo cậu lại lần nữa, Y đẩy nhẹ đầu con rồng đỏ. +
Monarch:“ Thấy… em chưa có say” Bước ra khỏi cái ôm kia, cậu mỉm cười. Trời, coi thường ngươi ta quá đấy, còn làm thêm được chầu nữa đó nha. +
Kaizer:“ Zời, để nó đi đi sao đâu, nhìn còn sung lắm” Cười cười, con sói nói, mà thật ra cũng không sung lắm, nhưng rượt theo thằng Aenthal cũng không có gì to tát. +
Tiberius:“ Hmm… thôi được” Thả con rồng nọ ra, Y nhìn bước đi loạn xạ mà thở dài. Thôi kệ vậy, xung quanh cũng có cảnh vệ, sẽ ổn thôi. +
Mà cái ổn đó là ngày nào chứ không phải hôm nay. Chạy ra tới ngoài, Aenthal dừng lại thả cái hộp xuống chân mình. Lúc nó mở ra thì cũng là lúc nó bị nhấc lên, nó vẫy vùng nhưng vô dụng. +
Monarch:“ Con lại quậy” Ôm con trai trong tay, cậu chạm nhẹ lên cãi mũi tròn. +
Khó chịu kêu la, con rồng nhỏ đẩy nhẹ lớp vảy bụng đầy vết xước của con rồng đỏ muốn nhảy xuống sàn. +
Monarch:“ Yên nào, con trộm cái gì lần này vậy?” Giữ lại Aenthal trong lòng, cậu nhìn xuống, cái hộp gì nhìn đẹp vậy ta… hình như là chocolate. +
Ngửi ngửi cái hộp cũng thơm đó chứ, ờ, ăn socola khi uống rượu có ngộ độc không ta? Giờ não chả nhớ gì cả mà cũng đang thèm. Ú ù, socola đắng, đúng chuẩn hàng cậu thích này! Mà vừa ăn hết hai thanh thì Aenthal lại nhảy đỏng lên đòi này đòi kia. +
Monarch:“ Cái này đắng con không ăn được, mai cho con cái khác chịu không?” Nhéo nhẹ mũi con rồng nhỏ, cậu dỗ dành. +
Thôi được, nó thỏa hiệp, và nó sẽ đòi gấp đôi. Đúng lúc đó, có gì đó lạ lùng hơn xảy ra: dường như cảnh vệ xung quanh đột nhiên ngã gục mà Monarch không nhận ra. Trong ánh bạc, xanh, vàng của các Lunamne, đôi mắt xanh lá hiện rõ trong đêm. +
Theseus:“ Gặp lại rồi, mặt trời nhỏ” Nhìn dáng ngồi của Monarch và con rồng con, hắn nhăn mày. Có vẻ con rồng này đang say, mùi rượu rất nồng, đó là điều ai cũng thấy, dù sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt. +
Monarch:“ Mhnn… hả?… sao anh ở đây?” Ngơ cái mặt ra, cậu load hồi mới nhận ra vấn đề mà ôm chặt Aenthal trong lòng hơn. +
Theseus:“ Còn em… đứa nhỏ đó là gì?” Cái mùi khiến hắn khó chịu, biển, hắn không muốn nghĩ đến cũng không mong đó là sự thật rằng lại lần nữa bị lừa dối. +
Monarch:“ …Vào trong, ngày mai mua kẹo cho con” Xoay người, cậu đặt Aenthal xuống rồi đẩy nhẹ. +
Nó không thích con rồng đen kia, ánh mắt hắn nhìn mẹ nó khiến nó không ưa, mà nếu người đã nói vậy thì nó phải đi thôi, mà cũng buồn ngủ rồi, phải về trước khi bị mắng. +
Monarch:“ Anh không cần biết… sao vậy ta…” Xoay lại ngước lên đôi mắt xanh, cậu hỏi rồi ngừng lại khi cảm thấy có gì đó sai sai. +
Theseus:“ Sao đấy, uống cho nhiều rồi ăn trúng cái gì à” Bước lại gần hắn nhìn xuống, hắn chưa bao giờ thấy cái mặt say xỉn này, trông có vẻ vui. +
Monarch:“ …Sao nó lăng lăng, nó tăng tăng mà nó kì kì vậy trời… quen quen” Gục cái mặt xuống, cậu liếc mắt qua lại suy nghĩ. Nó quen lắm mà giờ đầu cứ xoay vòng vòng, nhớ không ra. +
Theseus:“ ?… Em ăn chocolate đấy à” Nhìn cái hộp được mở dưới sàn, hắn thấy còn vài thanh socola trong đó. “ Em quên rằng uống đồ có cồn không nên ăn sao? Nó gây hại hệ tiêu hóa cũng như khiến em say nặng hơn” Nhướng mày nhìn cái mặt ngơ ngẩn của Monarch khiến hắn buồn cười, có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy cậu mất cảnh giác như vậy. +
Monarch:“ À… giờ mới nhớ” Phải rồi, nhớ rồi đó, mà cảm giác này không giống say cho lắm. +
Theseus:“ …Khoang đã, em lấy cái hộp này đâu ra vậy?” Thấy cái nắp hộp lạ lạ, hắn cầm lên đọc. +
Monarch:“ Có người tặng… chưa coi qua” Mấy cha già đó tặng nhiều thứ quá, cậu còn chưa nhìn qua trên hộp ghi gì. +
Theseus:“ Cái này là… lust choco… Aurynel ơi” Nói đến giữa chừng, hắn dừng lại rồi nhìn con rồng đỏ. +
Monarch:“ Sao nay nóng vậy ta… anh nói gì cơ?” Há miệng ngơ mặt ra, cậu ngước lên. +
Theseus:“ Đang là cuối thu, không nóng đâu… vấn đề không phải thời tiết” Mỉm cười, hắn có ý này. “ Đi” Hắn sẽ đem con rồng này đi nơi khác, sáng mai trả lại sau. +
Monarch:“ Hả?… đi đâu…” Ựa, vừa muốn ngủ mà lại không ngủ được, cái cảm giác lâng lâng mà nóng nóng này quen lắm mà nhớ không ra. +
Theseus:“ Lấy quà sinh nhật cho em” Không phải hôm nay thì hôm nào nữa đây hehehe. +
Monarch:“ Hnnnn~… không đưa luôn được à?” Chóng mặt quá, tổ tiên ơi. +
Theseus:“ Không…” Nghe con rồng trước mặt rên rỉ vì tác dụng phụ của cồn càng khiến hắn không chờ được. Đỡ lấy cậu trước khi nằm xuống sàn, giữ chặt Monarch trong tay, hắn cất cánh. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Hẹ hẹ hẹ ummm đây là cuộc chơi bắt đầu trước ta gặp Astraios bây à, mà muốn đọc cái khác nó… hơn thì đợi tôi có tiền tôi đặt comm viết cho đọc ha, cũng khoái lắm mà viết không được xin lỗi mấy bồ. +



Chơi kèo dụ lè hổng đẹp nha người ấy ơi🤡
Dụ dỗ con nhà lành à ông già kia=))