Chapter 49: Flame of Protection.

+
Chapter 49: Flame of Protection. +
Day 22. +
Trưa hôm đó, mọi thứ đã diễn ra và Hội đồng đặc biệt có mặt tại đây cùng Tiberius và mấy đứa bạn của Monarch. Họ đều cùng đợi ở ngoài trong lo lắng, mà nặng nề nhất chắc chỉ có con rồng xanh kia. +
Sol Ardente:“ Ngài bình tĩnh đi, mọi việc sẽ ổn thôi” Anh nghĩ vậy, lần trước cũng ổn thỏa đấy thôi. +
Tiberius:“ Sao không lo được chứ?” Y không dừng lại được, nỗi lo cứ trào dâng trong đầu. Dừng chân nhìn con Wyvern đối đáp rồi Tiberius lại đi vòng vòng tiếp. +
Judy:“ Tao… muốn gặp bà huệ rồi đó, nhìn ổng tao chóng mặt quá” Judy than thở, bụm mỏ như muốn ọc ra tới nơi. +
Kaizer:“ Thì đừng có nhìn nữa, mày nhìn chi rồi nói” Kaizer nín cười nhìn bạn mình, ai biểu nhìn ổng chi? Đã dễ huệ rồi còn nhìn cha nội kia đi thành vòng tròn muốn cháy cái thảm. +
Serena:“ Lại có thêm đứa để lật đổ rồi, yè hú!” Serena tưng tưng, tuyệt vời, kế hoạch nhân ba. +
Theseus:“ Sắp sinh chưa?” Theseus từ đâu lòi ra đứng sau lưng Judy. +
Judy:“ Bà nội đĩ mẹ mày!” Con thỏ giật mình chửi thề. +
Theseus:“ Cái gì?” Hắn nhướng mày nhìn xuống, thứ súc vật này vừa nói cái gì đấy. +
Judy:“ Ahaha… không có gì đâu, Kaizer chửi chứ không phải tôi” Judy toát mồ hôi hột đẩy con sói lên. +
Theseus:“ Hmmm” Theseus nghi ngờ liếc mắt nhìn con sói. +
Judy:“…” Judy im lặng trong sợ hãi. +
Kaizer:“ Gì! Sao đổi thừa tao?” Kaizer bức xúc la lên, lùi ra sau đẩy con thỏ lên. +
Theseus:“ Hai ngươi chửi ai” Hắn nhăn mày sâu hơn, nhìn chằm chằm cả hai. +
Kaizer, Judy:“ Không có chửi mà” Thỏ và sói sụt sùi nức nở. +
Theseus:“ Ugh mất thời gian” Đảo mắt, hắn bước lại gần hơn cánh cửa đang đóng. +
Judy:“ Giờ mày hiểu cảm giác của tao chưa?” Òa khóc, con thỏ nhìn sang. +
Kaizer:“ Hiểu rồi” Kaizer gật đầu, hai đưa tủi thân ôm nhau khóc. +
Alban:“ Tới đây làm gì!” Con Wyvern trắng gầm gừ, cô sẽ không để tương lai của Long tộc gặp nguy hiểm. Lúc này đây, cả đội hiệp sĩ đều chĩa mũi thương về phía Theseus. +
Raiden:“ Anh đáng lẽ không nên ở đây” Nhăn mày, Raiden bước đến. +
Baran:“ Đúng, anh không nên ở đây” Nếu phải chiến đấu, họ sẽ đi xa nhất có thể. +
Tiberius:“ Được rồi… kệ hắn” Cụp mắt, Y liếc qua. Đã tới rồi thì cũng không đuổi đi, Y không muốn gây chiến vào lúc quan trọng này. Khi đã nhận lệnh, Leon lùi lại vị trí của mình cùng đội hiệp sĩ. +
Alban:“ Tch” Con mẹ nó, lão già kia coi chừng đó, vua nhiếp chính chứ chẳng phải gì mà ra lệnh. +
Tiberius:“ Hành động cho khôn ngoan, chúa tể… anh đang trong lòng địch đấy” Khì mũi con rồng xanh nói, với Hội đồng ở đây họ có thể đẩy lùi hắn. +
Theseus:“ Ai biết được” Như nào còn tùy thuộc vào quả trứng kia. +
Cả tiếng chờ đợi cũng có kết quả, servant cùng các Master mở cửa ra ngoài để thông báo tình hình. Mọi chuyện đều ổn, không gì phải lo, Monarch chỉ cần nghỉ ngơi lại sức là được, họ đã có thể vào trong. +
Tiberius:“ Em ổn không?” Là người vào đầu tiên, Y nhìn vẻ mặt không mấy vui vẻ của con rồng đỏ. +
Monarch:“ Có… cũng không…” Tấm khăn trắng phủ dưới hông và quanh quả trứng, đuôi cậu quấn sát người. +
Tiberius:“ Aurynel phù hộ” Dừng bước chân mình khi thấy quả trứng, Y không biết mình nên vui hay lo đây, nhưng niềm vui lại lấn át nỗi lo gây chiến với Theseus. Quả trứng không có màu xanh lá như Aenthal, nhưng màu xanh dương đó cũng là màu sắc đặc trưng của Clan Deepbane Sea. “ Nó hoàn hảo” Y cọ mũi với cậu mà nhìn quả trứng. +
Theseus:“ Vậy là rõ rồi” Hắn bước tới đứng trước cửa, cái bóng lớn với đôi mắt xanh lá sáng quắt. +
Gầm lớn, hắn lao đến! Mệt mỏi, cậu không phản ứng kịp, nhưng Tiberius đã lao vào ôm Theseus lăn ra ngoài khi Hội đồng và lũ Kaizer ở phía sau né sang bên. +
Judy:“ Má ơi! Tao đang định đi vô” Judy vừa đi được vài bước thì Tiberius và Theseus vừa lăn ra ngoài. +
Kaizer:“ Cái quần gì vậy bây?” Kaizer đứng kế bên Judy giật mình nhảy đi. +
Alban:“ Biết ngay mà!” Cô biết ngay con rồng kia âm mưu gì đó, cũng tại tên vua nhiếp chính không cho đuổi hắn đi. +
Tiberius:“ Đừng đụng đến em ấy và quả trứng!” Tiberius thủ thế gầm gừ, nỗi lo đã đến nhưng Y đâu có một mình. +
Theseus:“ Ngươi cản làm gì, dù gì ngươi cũng không thể thắng được ta” Hắn bình tĩnh nhìn Tiberius bằng nửa con mắt. +
Tiberius:“ Anh nghĩ anh có thể áp đảo tất cả chúng tôi sao?” Thẳng người dậy, Y nhìn lên con rồng đen với Hội đồng và lũ bạn của Moancrh sau lưng. +
Theseus:“ Các ngươi nghĩ có thể ngăn ta lại sao?” Gầm gừ trong cổ họng, đôi mắt sáng lên, Nether rò rỉ ra từ miệng và mũi khi hắn bước gần hơn với họ. +
Baran:“…” Điều này không nên xảy ra ở đây, may sao họ đã sơ tán toàn bộ servant trong khu vực. Baran liếc sang góc trong phòng gật đầu. +
Ngay lập tức từ khắp mọi nơi, đầy đủ các loài từ Tengryph đến Long tộc hay các loài thấp hơn như Saeteigr hay Lykoskurt, tổng số lượng là mười, cùng lao ra từ nhiều hướng đè Theseus xuống tấm thảm đỏ. +
Theseus:“ Cút khỏi người ta!” Bị đạp mạnh lên cổ, hắn gầm gừ. +
Raiden:“ Rời đi hoặc đổ máu” Raiden nhìn qua, ánh mắt sáng cảnh báo. +
Alban:“ Muốn đụng đến tương lai của Long tộc sao? Có vẻ kể cả một Primaeval vĩ đại cũng là kẻ hèn hạ, thật nhục nhã” Ngước cao đầu nhìn xuống kẻ thù, cô khinh thường. +
Judy:“ Ba đứa mày làm cái đéo gì vậy?” Bước lùi ra sau, Judy hỏi con rồng vừa ngồi dậy. +
Monarch:“ Nhìn đi hiểu” Cậu nhìn xuống. +
Kaizer:“ Gòi, hiểu luôn” Bất ngờ với màu sắc của quả trừng, con sói cảm thấy cái mạng này càng mông lung hơn. +
Judy:“ Oh shit! Sao nó màu xanh vậy?” Cũng như Kaizer, con thỏ đang không tin được. Ừ thì không phải mong bạn mình ngoại tình nhưng mà… ehhh. +
Monarch:“ Tao… không biết nữa” Cậu lắc đầu, không trả lời được, chắc chắn cả hai không làm gì cả, thề. +
Theseus:“ Đưa quả trứng đây nếu muốn ta tha mạng” Hắn sẽ không để thứ đó sống, đó không phải gia đình hắn mong muốn. +
Avani:“ Đừng nghĩ đến chuyện đấy, ngươi không bao giờ có thể đụng đến quả trứng!” Đó là tương lai của cả vương quốc, không bao giờ được để nguy hiểm đến gần. +
Lũ sinh vật đơn bào này muốn ngăn hắn với chút cố gắng cỏn con như thế này sao? Trừng mắt, hắn gầm lên, bùng nổ Nether đẩy văng hết tất cả các Templar đang đè lên mình. Tiếng nổ lớn vang cả hành lang dài, nhưng khi lao đến thì hắn bị Sol Ardente bay đến húc đi, đập lưng vào cột rồi tiếp tục bị các Templar nhào tới đẩy lăn xuống dưới. Tuy nhiên hắn đã thoát được, vỗ cánh bay ra đáp xuống cách đó không xa. +
Leon:“ Đi thôi, Bệ hạ” Họ phải đi, xa khỏi chiến trường, Tiberius và Hội đồng có thể lo được. +
Monarch:“ Không. Cầm lấy, đưa quả trứng vào phòng của nó, đội hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ tương lai của đất nước” Bóp nát viên pha lê xanh biển, cậu đẩy quả trứng vào ngực Leon. +
Leon:“ Không được, chúng thần có nhiệm vụ bảo vệ ngài, không thể để ngài đối mặt nguy hiểm đó lần nữa!” Cây đại đao anh giao lại cho Phobios, ôm quả trứng trong tay mình, Leon lo lắng. +
Monarch:“ Nhớ lời thề của mình, các hiệp sĩ của ta. Đây là lệnh, hãy bảo vệ quả trứng, đi đi!” Nhìn xuống những tấm áo choàng trắng, cậu vẫn nhớ ngày họ quỳ trước mình và nói lên lời thề ước cả đời. +
Leon:“ …Yes, your Grace. Đội hiệp sĩ, theo tôi!” Cắn răng, con sư tử quỳ xuống cùng cả đội khi hoàng đế của họ gọi, rồi đứng dậy ra lệnh. +
“ Yes, Lord Commander!” Tuân lệnh tổng chỉ huy của mình, cả đội nhanh chóng chạy theo, dù có thế nào họ cũng phải chiến đấu vì lời thề. +
Monarch:“ Còn ba đứa mày ở đây, can thiệp khi ai cần, có gì hốt xác tao luôn” Bước ra ngoài, hai bên là bạn cậu mỉm cười, nhìn cuộc chiến hỗn loạn bên dưới. +
Judy:“ C*c, đừng chết nha, tao còn chưa vặt hết lông bờm của mày” Con thỏ bật cười nhìn lên đôi mắt vàng. +
Monarch:“ Khỉ khô mà vặt…” Nhếch mép khinh bỉ con thỏ, cậu vỗ cánh bay đi. +
Kaizer:“ Mày cá nó có ngủm không?” Kaizer nhìn theo hướng cậu bay, suy ngẫm. +
Serena:“ Ca mà ngủm em hết ám sát được đó”. +
Judy:“ Không, Monarch mà ngủm dễ vậy tao làm con mày”. +
Kaizer:“ Gọi ba đi con hahaha”. +
Judy:“ Mã cha mày”. +
Monarch:“ Theseus, đủ rồi!” Đáp xuống sau lưng Hội đồng, cậu nhìn hai con rồng đang đối mặt nhau. “ Chúng ta có thể giải quyết mọi thứ trong hòa bình mà” Không cần đổ máu thêm nữa, mọi thứ đều có thể thảo luận để đưa ra biện pháp hòa bình nhất. +
Theseus:“ Hòa bình không tồn tại mãi mãi, Monarch” Hòa bình chưa bao giờ là mãi mãi cả, hắn không có hòa bình, dù là trước kia hay bây giờ. +
Monarch:“ Nhưng nó vẫn tồn tại! Nghĩ lại đi, chúng ta có thể giúp thế giới này có được bình yên” Khi nào Erebryn còn quanh đây, hành tinh này hay cả vũ trụ sẽ chẳng có được bình yên. +
Theseus:“ Không có hòa bình nào cho tới khi quả trứng kia còn sống” Hắn không cho phép phản bội, không bao giờ. +
Tiberius:“ Em không cần khuyên hắn ta, vô ích thôi” Đáng lẽ Y nên từ bỏ hy vọng giúp đỡ Theseus từ đầu vì hoàn cảnh gần giống khiến Y cảm thông, nhưng bây giờ không còn nữa. +
Monarch:“ … Không… vẫn có thể mà…” Phải cố gắng, cậu không thể từ bỏ hy vọng này, dù nó quá mỏng manh. +
Alban:“ Tiberius nói đúng, Bệ hạ, cái ác phải bị diệt trừ” Cuối cùng lão già đó cũng nói điều gì mà cô mong muốn. +
Lại lần nữa, các nguyên tố va chạm khốc liệt, nhưng lợi thế không nghiêng về bên nào cả, họ gần như cân bằng với nhau dù thương vong là có, vài Templar đã hy sinh vì nhiệm vụ. Làm sao vậy? Cậu chỉ lùi lại và nhìn họ giết lẫn nhau mà không làm gì cả, không biết nữa, cậu không cử động được… vì Theseus nhất quyết muốn đập nát quả trứng, hay vì con rồng đen đã không nghe lời khuyên bảo. +
Mọi thứ không diễn ra quá lâu trước khi Theseus thành công vô hiệu hóa Hội đồng tạm thời và giết hết các Templar, chỉ còn Tiberius và Monarch là còn đứng. Kaizer, Judy và Serena có can thiệp vài lần nhưng không thành. Không phải họ không gọi tiếp viện, mà là quá nguy hiểm, sự thật về Theseus đã được giấu kín hơn trăm năm qua, họ không thể mạo hiểm. Vì thế, ngoài những ai ở đây và các Templar, không còn ai khác biết đến khi lâu đài đã được phong tỏa ngay khi con rồng đen xuất hiện. +
Theseus bị thương bởi Chi nhưng vẫn là một thế lực khó để đánh bại, khiến Monarch và Tiberius khó khăn để gây thêm thương tích cho hắn. Khi con rồng biển câu giờ, cậu phải đem Hội đồng rời đi xa hơn cùng ba quỷ kia. +
Theseus:“ Từ bỏ đi, Tiberius” Nhìn vũng máu lớn dưới chân con rồng biển và vết đỏ trên lưng, hắn biết con rồng này đang cần nước. +
Tiberius:“ Dù chết cũng phải bảo vệ gia đình” Cảm giác bỏng rát của bỏng mặt trời cùng cơn đau từ nhiều vết thương trên cơ thế đang đưa Y đến giới hạn nhanh hơn, nhưng phải đứng vững. +
Khi con rồng biển lao đến, cơn chóng mặt của việc mất máu và bị bỏng đã phát huy tác dụng, khiến Y đứng vững không lâu trước khi Theseus đè con rồng xanh xuống nền đá, tay đè mạnh, đầu đuôi hắn ghim xuống giữ đuôi Tiberius cố định. +
Theseus:“ Ngươi làm rất tốt việc bảo vệ quả trứng, nhưng kết thúc rồi” Gầm gừ hắn nhìn đôi mắt xanh biển, đè mạnh tay hơn, cái cổ này sẽ gãy sớm thôi. +
Monarch:“ Theseus, dừng lại! Xuống khỏi người anh ấy!” Quay lại nhanh nhất có thể, và cảnh cậu thấy là Tiberius đã nằm dưới vuốt con rồng đen. +
Theseus:“ Đừng dùng giọng điệu đó ra lệnh cho anh” Hắn đã nói rằng khi gặp lại hắn sẽ giết con cá này, lời nói trước đây cũng nên thực hiện rồi nhỉ. +
Monarch:“ Sao anh vẫn không hiểu? Chúng ta có thể cùng nhau đoàn kết, hà cớ gì phải giết lẫn nhau!?” Họ không thể mất Tiberius lúc này, con rồng đó là mối liên kết duy nhất với Ozean, vương quốc ấy đồng ý trở thành đồng minh cũng vì Y. Nếu mất đi đồng minh quan trọng, họ sẽ không thể thắng. +
Theseus:“ Oh hiểu chứ… vì thế Tiberius phải chết, để anh và em có thể đoàn kết” Thứ cản chở phiền phức nhất giữa họ là con rồng đang hấp hối dưới chân hắn, vậy thì vì sao hắn phải để cơ hội này biến mất. +
Monarch:“ Anh lựa chọn không đứng về phía tôi, Theseus” Sự thật là vậy, rõ ràng con rồng đen lựa chọn đối nghịch với họ về mọi mặt. +
Theseus:“ Còn anh cho em cơ hội và em dùng cơ hội đó để phản bội anh” Ghì vuốt sâu hơn vào lớp vảy xanh, hắn gầm gừ. +
Monarch:“ Tôi không có tự do của mình, Theseus, anh trói buộc tôi trong cái lâu đài đó, tội bắt cóc là một chuyện nhưng gây nguy hiểm đến nguyên thủ quốc gia, thậm chí còn là Hoàng đế, cũng đủ để anh lãnh án tử hình rồi” Cậu tuân thủ luật pháp, và điều Theseus làm là sai trái, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết. +
Theseus:“ Em có tự do mà, em có thể đi bất kỳ nơi nào quanh hòn đảo, đó không phải tự do sao? Anh cho em lựa chọn, không ép em làm điều em không thích, đó không phải tự do sao?” Hắn không hiểu, điều hắn làm chỉ là bảo vệ con rồng đỏ khỏi mối hiểm họa quê nhà, việc bị lợi dụng vì tính cách quá trách nhiệm. Hắn cho cậu tự do đi bất kỳ nơi nào trong lãnh thổ của mình, hắn không ép cậu phải làm điều cậu không thích dù hắn luôn trông chờ điều đó. +
Monarch:“ Đó không phải tự do, Theseus” Đối với hắn là phải, nhưng đối với cậu là sai. Cậu có trách nhiệm cần làm, có bổn phận phải thực hiện, bị cầm tù tại hòn đảo đó chưa bao giờ là tự do. +
Cho dù có trải qua bao điều bất công, bao mệt mỏi đến kiệt quệ, cậu vẫn được ở bên những người bạn mình quan tâm, vẫn được nhìn thấy mỗi người dân vui đùa và hạnh phúc với những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống, được thấy bầu trời trong xanh của đất nước, những cánh rừng tươi mát và làn nước lạnh từ sóng biển quê hương. +
Nhưng khi ở nơi xa lạ, cậu không có gì cả, chỉ có mong chờ và nhớ nhung quê nhà xa xôi thân thuộc. Ở nơi ấy suốt bốn mươi năm, cậu chưa bao giờ thật sự tự do mà là sống trong khuôn khổ do chính Theseus đặt ra. Nói rằng cậu có thể đi bất kỳ đâu trên đảo, nhưng vẫn luôn có ai đó theo dõi cậu mọi lúc, đó đâu phải tự do? Ít nhất ở quê nhà, chẳng ai theo dõi cậu hai mươi tiếng một ngày cả. +
Monarch:“ Ngược lại với anh… Tiberius rất khác biệt, anh ấy tốt bụng, cũng đủ quan tâm nên mới cho tôi tự do. Đó mới là đồng hành, đó mới là yêu thương. Anh đã bao giờ thật lòng nói ra câu đó chưa, Theseus? Unified của tôi thì có đấy” Thật không khôn ngoan khi nói ra những lời ấy vào lúc này, nhưng cậu phải chấm dứt cái mối quan hệ nửa mùa này, nếu như hắn không thay đổi, họ sẽ không bao giờ có thể đi chung một con đường. +
Theseus:“ …Anh…” Sững người trong giây lát, hắn nghiến răng, nhưng không thể dừng lại, hắn không quan tâm. Chỉ cần Monarch thuộc về hắn, dù cậu không muốn chăng nữa, hắn phải kết thúc con rồng dưới chân ngay lập tức. +
Đôi mắt sáng rực, cậu lao đến, hơi thở lửa được dùng tới. Ngọn lửa đỏ thẳm khiến chúa tể bóng đêm lùi bước, tiếng gầm lớn của con rồng đỏ vang vọng cả lâu đài. Gầm gừ, cậu đứng trước mặt hắn che cho Tiberius dưới người mình, giang đôi cánh rộng khiến bản thân to lớn hơn, lửa đỏ thở ra từ mũi cậu. Lửa của Monarch luôn có nguồn nhiệt lớn hơn bất kỳ loại lửa nào, vì thế nó gây sát thương cao hơn cho Theseus. Lớp bỏng đỏ và khuôn mặt hắn bốc khói khi con rồng đen ngẩng lên nhìn. +
Theseus:“ Agh! Tránh ra Monarch, đừng vượt quá giới hạn” Đây là cảnh báo cuối cùng, hắn phải kết thúc mạng sống mỏng manh của thứ xanh lè kia. +
Monarch:“ Câm miệng! Đồ tàn nhẫn! Đừng nói về giới hạn với tôi, anh vượt quá giới hạn của anh từ lúc chúng ta gặp lại rồi, Theseus. Đối với anh, tôi chỉ là công cụ thôi đúng không? Anh có thể giết tôi, nhưng tôi cấm anh đụng đến gia đình tôi!” Không bao giờ tha thứ được, giờ đây họ là gia đình của nhau, Tiberius đối xử với cậu như nào cậu sẽ đền đáp xứng đáng nhất. +
Theseus:“ Tàn nhẫn?… Anh làm vì em, Monarch, cùng nhau ta có thể có mọi thứ. Tiberius không phải gia đình em, tất cả bọn chúng chỉ lợi dụng em để đạt được mục đích” Ở với hắn không phải tốt hơn sao? Trở thành gia đình của hắn không phải tốt hơn sao? Toàn bộ những kẻ cầm quyền chỉ lợi dụng mặt trời của hắn, chúng không xứng có cậu bên cạnh. +
Monarch:“ Vì tôi? Anh chưa bao giờ… muốn hại gia đình tôi, chưa bao giờ là vì tôi. Không có cùng nhau ở đây khi anh giữ mãi định kiến đó và tính cách hoài nghi mọi thứ, Theseus” Nếu hắn vì cậu, hắn nên biết đối với cậu gia đình rất quan trọng, chẳng lẽ trước kia cũng tương tự với hắn sao. +
Theseus:“ Nhưng em không thay đổi được việc chúng lợi dụng em. Làm sao em chắc chắn anh không vì em?” Hắn cho con rồng rời đi, đó không phải vì cậu sao? Cho cậu lựa chọn, cho cậu cơ hội thì cũng không phải sao. +
Monarch:“ Dù có vậy tôi vẫn không quan tâm” Tất nhiên cậu biết họ lợi dụng, rất rất nhiều. +
Theseus:“ Vậy sao em vẫn chọn chúng!? Vì sao em không chọn anh!? Vì sao em để chúng lợi dụng!?” Đập mạnh tay lên sàn đá, vết cào từ vuốt hắn hiện rõ. +
Monarch:“ Vì tôi được sinh ra ở đây! Tổ tiên đặt tôi ở đây, tôi tồn tại để đẩy lùi bóng tối! Đó là trách nhiệm, là bổn phận, cũng là định mệnh của tôi để bảo vệ nơi này, bảo vệ di sản mà cha tôi để lại, bảo vệ tất cả mọi người và mọi loài!” Tức giận, cậu lớn tiếng, đó là mục đích cậu được sinh ra, cậu phải thực hiện nó, không thể để họ thất vọng. +
Theseus:“…” Hắn đơ ra, tình huống bây giờ giống với khi hắn và cậu tranh luận lúc hắn vô tình lấy đi con mắt trái kia. +
Monarch:“ Không còn gì để nói nữa chứ… rời khỏi nơi này đi, ngay lập tức” Cụp mắt, cậu nghiến răng, Theseus phải đi, hắn không thể ở lại. +
Đúng vậy, hắn cạn lời rồi, còn gì để biện minh nữa đây? Nhưng không phải chấm dứt, hắn sẽ còn quay lại, dù Monarch có ghét hắn thì mục đích của hắn phải được thực hiện. Mở Cổng rời đi, hắn không nhìn lại. +
Không ổn rồi, Ejterna đã cạn, nhưng vết thương của cậu và cả Tiberius đều rất sâu, chảy máu nhiều, chóng mặt quá… May sao trước khi ngất đi, tiếp viện đã đến. Hội đồng tỉnh dậy liền lập tức lệnh cho các Templar đến trợ giúp và cứu Tiberius kịp thời trước khi chảy máu đến chết. Dù pha lê đỏ và phép thuật chữa trị làm rất tốt việc của nó, nhưng hai con rồng vẫn phải nghỉ ngơi thêm. +
Theo lệnh của hoàng đế, đội hiệp sĩ không cho phép ai vào phòng đặt trứng trước khi Monarch tỉnh lại. Và vì là lệnh nên các hiệp sĩ áo trắng sẽ không quan tâm là ai mà chỉ thực hiện mệnh lệnh đến cùng, như những gì họ được đào tạo: không nghe lệnh ai ngoài hoàng đế và gia đình hoàng gia. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Chap 51 là xong dl cho tháng 12, mà sau đó tôi ko biết mình viết tiếp hay là tạm nghỉ nữa, để chuẩn bị nhà cửa đón tết đồ, có gì thông báo sau nha. +
+
Khúc này là miêu tả khi Monarch bảo vệ Tiberius. +



Trung bình người miền tây khi bị liệu. Đấm lộn rồi!!
Chửi lộn hehehhe