Skip to main content

Chapter 50: Cursed Egg.

dathaiPiter

+

Chapter 50: Cursed Egg. +

Đến tối, Monarch lẫn Tiberius đều đã tỉnh dậy. Điều đầu tiên con rồng biển làm khi mở mắt là hỏi xem Monarch đang ở đâu rồi mới hỏi đến quả trứng. Không hẹn mà gặp, cả hai đã cùng đến phòng đặt trứng. Lúc này, đội hiệp sĩ đã được giải tán. Giờ đây, nhiệm vụ canh chừng quả trứng là của các Huynh trưởng và Astral warriors, khi đội hiệp sĩ quay lại đúng nhiệm vụ của họ, bên cạnh hoàng đế. +

Ngày hôm sau, do vẫn còn được nghỉ thêm một ngày nữa theo chỉ định của bác sĩ, cả hai đã dẫn Aenthal đến xem quả trứng; em của nó sẽ nở sau sáu tháng nữa. Dù không thay đổi quá nhiều, nhưng cậu đã từng trao đổi với Tiberius về con rồng nhỏ, dường như có gì đó không đúng với cái nết vui tươi tưng tửng của nó trước khi nó bước sang tuổi thứ hai. Thật ra điều ấy không quá rõ ràng, chỉ là cậu lo cho Aenthal khi tính cách nó đang thay đổi lúc lớn dần, dù Tiberius bảo không sao và đó là điều bình thường với mọi đứa trẻ. Cậu chỉ không muốn nó trở nên quá tiêu cực, và cậu mong là con rồng xanh đúng. +

Fifth Moon. +

Bắt đầu buổi sáng, cậu đến thăm quả trứng đầu tiên, nhưng có vẻ cậu chạm mặt thêm ai đó khi vừa đến. +

Monarch:“ Nay rảnh lắm hay gì mà bây lết đến đây?” Chán đời nhìn thỏ và sói đứng trước cửa, cậu thở dài. +

Judy:“ Rảnh chứ, rảnh chứ” Với nụ cười giả trân trên môi, con thỏ không thể giấu hộp bỏng ngô đang giấu sau lưng. +

Kaizer:“ Nó xạo đó, tụi tao mới trốn được hehehe” Hút ly nước ngọt rột rột, con sói vô tư. +

Monarch:“ Urhhh…” Thật là, chẳng biết sao cậu lại là bạn của chúng nó nhờ. +

Với cái gật đầu của cậu, Argyros rời khỏi phòng, chừa lại không gian cho Monarch và lũ bạn. Căn phòng này không chỉ bố trí để chứa trứng của hoàng gia mà nó còn được xây như một căn phòng để có thể nghỉ lại qua đêm, thế nên nơi đây có đầy đủ tiện nghi cần thiết. Nằm dài trên sofa, cậu nhìn Kaizer với Judy ngồi xuống ghế bắt đầu ăn quà vặt. +

Monarch:“ Chúng mày dồn hết việc cho cấp dưới hay gì” Điều này đã xảy ra vì vậy cậu không lạ gì mấy đứa ham chơi này. +

Judy:“ Thì ờ… nhoàm nhoàm, cũng một phần… nhoàm nhoàm… còn phần tao dồn sang cho Arifu… Phụttttt” Đang nhai bắp ngon lành thì con thỏ vô tình liếc sang quả trứng trên cao nằm sau lưng Monarch, rồi phun hết đống bắp vô mặt Kaizer ngồi đối diện. +

Kaizer:“ … Haizz tao ổn” Mặt Kaizer toàn bắp là bắp, nhưng lạ thay, con sói hay tăng động này vẫn trưng ra bộ mặt rất bình tĩnh, đan tay vào nhau nhìn con thỏ. +

Judy:“ Urhh… tao xin lỗi hehe” Judy đổ mồ hôi hột, đặt hộp bắp xuống. +

Kaizer:“ Muộn rồi con Đĩ!” Kaizer nhào tới bóp cổ Judy lắc qua lắc lại. +

Judy:“ Éc éc bỏ tao ra, tao có chuyện quan trọng cần nói!” Judy múa may quay cuồng, cái đầu đảo vòng vòng như sắp huệ tới nơi. +

Kaizer:“ Cái đéo gì!?” Kaizer vẫn đéo tha cho con thỏ, lắc mạnh hơn. +

Judy:“ Nhìn… đằng sau, quả trứng” Judy giãy đành đạch, chỉ chỉ phía sau cậu khi đầu mình vẫn lắc khí thế, sắp rớt ra rồi. +

Kaizer:“ Hả, cái gì? Á đù!” Dừng lắc con thỏ, Kaizer nhìn theo hướng Judy chỉ và bất ngờ muốn rớt cái hàm. +

Monarch:“ Trứng? Làm sao… Tổ tiên ơi…” Quay đầu lại nhìn theo lời con thỏ hồng nhạt, cậu cũng không tin vào mắt mình. Có phải cậu mù màu mẹ rồi không? Sao kỳ vậy cà. +

Judy:“ Thả tao ra, con chó! Mày tính bóp chết tao hả?” Con thỏ giãy giụa kịch liệt trong tay Kaizer khi con sói vẫn đơ ra với những gì vừa thấy. +

Kaizer:“ Ý chết, quên” Kaizer thả Judy ra, mém tý chết mẹ con thỏ. +

Judy:“ Hooorrrrhhh sống rồi!” Judy hít lấy một hơi thật dài, mừng rỡ giơ tay lên cao. +

Monarch:“ Làm sao… làm cách nào…?” Điều này chưa bao giờ xảy ra, hay nói đúng hơn là cậu chưa bao giờ thấy. Làm cách nào mà một quả trứng xanh dương lại biến thành màu xanh đen ánh tím vậy. +

Kaizer:“ Tao cút trước đây!” Kaizer tức tốc chuẩn bị chuồn. +

Judy:“ Mẹ mày, đừng bỏ tao!” Judy lấy thế nhảy lên lưng Kaizer. +

Monarch:“ Đứng lại” Cậu lạnh giọng, quay đầu nhìn chằm chằm hai đứa bạn. +

Kaizer, Judy:“ Oh Shit!” Cả hai xịt keo tại chỗ, không dám nhúc nhích. +

Monarch:“ Nói rõ ra Judy” Bước lại gần, cậu nhìn xuống, làn khói trắng bay lên từ mũi. +

Judy:“ Thì… tao đang nói chuyện với mày cái vô tình liếc qua… thì thấy nó chuyển dần thành màu đen rất nhanh, marking cũng thay đổi” Judy đổ mồ hôi hột cố giải thích. +

Monarch:“ Hmmm” Cậu nheo mắt nghi ngơ, mấy đứa này hay trêu lắm, nhất là mấy trò này. +

Judy:“ Tao nói thật mà!” Judy khóc không ra tiếng, cố minh oan bản thân. +

Monarch:“…” Rồi cậu lại liếc xuống Kaizer. Làm sao dễ tin vậy được, hai đứa này chắc làm gì rồi. +

Kaizer:“ Ê, đừng có nhìn tao như thế chứ, tao không biết thiệt mà! Lúc tao thấy thì nó đã đen thùi lùi rồi” Kaizer sụt sùi, giơ tay giải thích. +

Monarch:“ …Đừng nói dối tao… Hình như tao từng nghe về cái này lúc học, nhưng không chắc, đợi chút phải hỏi đã” Nhìn thỏ và sói đang cụp tai, cậu thở dài. +

Gọi Argyros vào, cậu hỏi và cho xem quả trứng. Con Wyvern vô cùng bất ngờ với điều vừa nghe và quả trứng trên tổ rơm. Được giải thích rằng đây là hiện tượng rất hiếm xảy ra, chỉ có vài trường hợp được biết đến. Vì sao lại thế thì vẫn chưa biết, nhưng hiện tượng đó chỉ diễn ra một lần với một quả trứng, và lần đổi màu mới chính là màu sắc cùng marking thật của chúng. Việc đổi màu không ảnh hưởng đến con non bên trong nên có thể hoàn toàn yên tâm. +

Kaizer:“ Đó, thấy chưa, tao nói rồi mà!” Khi Argyros rời khỏi phòng, con sói la ầm lên, giơ ngón giữa vào mặt con rồng đỏ. +

Judy:“ Thấy chưa! Dis, dis, dis, dis, địt mẹ mày” Judy chụm mấy ngón tay lại với nhau, quơ lên quơ xuống chửi. +

Monarch:“ …Bây giờ tới tao chết đây” Cậu phải nói gì với Hội đồng đây, cả Quốc hội nữa và Tiberius. +

Judy:“ Đụ mẹ, thấy chưa, tao biết tao không sai, mày có-umm????” Con thỏ đập mạnh tay vào nhau cười lớn khi biết mình nghĩ đúng, rồi bị con sói bịt mỏ trước khi nói thêm được gì. +

Kaizer:“ Đừng nghe nó, nó lú đó! Mày sẽ không sao đâu, còn tụi tao ở đây mà” Nhìn đôi mắt nặng nỗi sầu kia, con sói cũng buồn theo; anh biết Monarch đang rất khó khăn lúc này. +

Monarch:“ Cảm ơn mày… tao phải đi đây, chúng mày cũng về làm việc đi” Nhắm mắt, cậu thở dài rồi ra khỏi phòng. +

Judy:“ Xin lỗi, tao sơ ý quá” Được trả tự do, con thỏ cụp tai xin lỗi. +

Đây là trường hợp hiếm xảy ra, nhưng quả trứng này lại không giống với phần còn lại. Chưa bao giờ thấy quả trứng mang màu này, và marking của nó không rõ ràng khiến các Master và các Huynh trưởng không biết được nó thuộc nguyên tố nào để có thể chọn ra thứ giúp tăng cường nguyên tố cho con non, như trứng của Aenthal trước đây đã được đặt trong lồng ấp đặc biệt có sóng biển nhân tạo. +

Sự chú ý của Monarch gần như dồn hết cho quả trứng kia, khiến công việc đôi khi bị đình trệ. Tiberius biết, và thấy cũng như nghe những gì cần biết. Buồn là phải có, nhưng như đã nói trước kia, dòng máu của quả trứng không quan trọng; Y vẫn sẽ yêu thương nó như chính ruột thịt của mình. +

Thông tin đổ bộ về từ Oriental cho thấy các đợt tấn công đã tiếp tục. Nó bắt đầu vào tháng trước và vẫn đang tiếp diễn đến hiện tại, điều đó bắt buộc con rồng biển phải về nhà để bảo vệ quê hương mình một lần nữa. Nhưng Draigana lại quá yên bình, điều này dấy lên nỗi lo lắng trong Quốc hội; rồi chiến tranh sẽ đến, nhưng họ chưa biết là khi nào. +

Trong cuộc họp Quốc hội lần đầu tiên trong năm sau Tết, điều họ bàn tán nhiều nhất vẫn là quả trứng kia. +

Icederus:“ Bây giờ ngài giải thích như thế nào về việc đó đây, Bệ hạ? Đáng lẽ chúng ta nên giải quyết quả trứng ngay khi nó đổi màu” Ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của con rồng đỏ, con Drake phát biểu; cái thứ dơ bẩn đó không nên tồn tại chứ đừng nói là sinh ra. +

Gwynthinol:“ Tôi đồng ý với patriarch Icederus, ngài nên tự thấy xấu hổ vì đã phạm sai lầm đó. Để chuộc lỗi, hãy nhanh chóng tiêu diệt mối họa” Con Tengryph gật đầu; quá đúng, dòng máu bị nguyền rủa không có chỗ đứng trong đất nước này. +

Günayelam:“ Về việc này, họ nói đúng thưa Bệ hạ, nó là kẻ thù của chúng ta. Không thể đảm bảo một khi nở ra nó sẽ trở thành thứ gì, quá nguy hiểm để chúng ta đánh đổi” Ông không ủng hộ việc kết thúc một sinh mạng vô tội, nhưng quả trứng đó không nên tồn tại. +

Arvid:“ Mọi người bình tĩnh đi, chúng ta đâu thể đánh giá quả trứng vì nguồn gốc của nó, đứa trẻ hoàn toàn vô tội” Ông không thích những lời nói cay độc đó, dù thế nào thì đó vẫn là một sinh mạng. +

Dallyus:“ Nhưng họ nói đúng, Vua Arvid. Quả trứng là một mối họa, tôi cùng các cảnh vệ bảo vệ nơi này vì mục đích gì nếu để kẻ địch vô tư bước cùng chúng ta mỗi ngày? Tôi không đánh đổi sự an toàn của gia đình bằng điều đó được” Dù ông cũng chẳng ưa gì kiểu cách của mấy lão kia, nhưng gia đình ông quan trọng hơn nhiều. +

Alban:“ Các vị nói phải, tôi bỏ phiếu điều đó. Bảo vệ nơi này là nhiệm vụ của tất cả chúng ta, không thể để kẻ thù vô tư sống ở đây” Mỉm cười, cô nói; quá đúng ý khi cha cô gật đầu, cô biết cả gia đình đã bước theo lời nói của mình. +

Feniks:“ Đúng là không thể phủ nhận điều đó… nhưng việc này thực sự không nên. Chúng ta cũng chưa chắc rằng đứa trẻ sinh ra sẽ đi theo bước chân của hắn” Anh sẽ cố hết sức loại bỏ số phiếu chết chóc này; không thể giết đứa trẻ vì tội lỗi mà nó không gây ra. +

Samudra:“ Feniks nói đúng, chúng ta không nên đổ tội cho đứa trẻ khi nó còn chưa nở” Cô không đồng ý với lũ già kia chút nào, quả trứng đã làm gì mấy lão đâu. +

Istoríio:“ Tôi không đồng ý, quả trứng đó phải bị loại bỏ! Dòng máu của nó đã nhiễm bẩn, nó không có tư cách được sống” Dòng máu đen chảy trong huyết quản khiến nó dơ bẩn, vì vậy nó phải chết. +

Adler:“ Đừng nói đến dòng máu ở đây, Istoríio. Các ông nghĩ các ông sạch hơn quả trứng sao? Nhìn lại chính mình đi, đừng tước đi một sinh mạng vô tội” Nhăn mày chất vấn, con Tengryph trắng nói; thật vô lý, làm như mấy lão trong sạch lắm vậy. +

Alban:“ Cẩn thận lời nói của mình Adler” Dám súc phạm thành viên Quốc hội sao, con chim bạch tạng kia. +

Raiden:“ Alban” Liếc sang con Wyvern trắng, anh nhắc nhở khiến Alban hậm hừ im lặng lầm bầm. +

Diablo:“ Bệ hạ…” Lo lắng, anh cùng Arifu nhìn lên con rồng đỏ nãy giờ chỉ im lặng. Đôi mắt tội lỗi đầy u sầu khiến anh càng lo hơn, nhưng có vẻ con rồng biển bên cạnh lại không như vậy. +

Các thành viên lại bàn tán thảo luận, nhưng không phải tất cả; một số trong đó chọn im lặng. Dù vậy, mọi chuyện cũng đi đến hồi kết khi tiếng đập bàn và tiếng gầm lớn thu hút sự chú ý của cả hội trường. +

Tiberius:“ Đủ rồi! Mỗi người một ý, chia bè chia phái đấu tranh lẫn nhau không ra thể thống gì. Chúng ta sẽ không đề cập đến vấn đề này lần nào nữa! Quả trứng vẫn ở đó, không đi đâu cả. Nó sẽ nở, được hưởng mọi lợi ích mà một đứa trẻ của đế quốc được hưởng. Mọi hành động làm hại quả trứng chính là tuyên chiến với Ozean. Giải tán!” Y chịu hết nổi rồi. Monarch có thể vì cảm giác tội lỗi mà không lên tiếng, Y biết cậu đã làm họ thất vọng, nhưng Y sẽ không ngồi yên để việc đó diễn ra. Quả trứng vô tội, dù thế nào nó vẫn đáng được sống và được tự quyết định cuộc đời mình, chứ không phải bất kỳ ai ở đây. +

Kề bên con rồng đỏ, họ rời đi trong sự ngỡ ngàng của cả Quốc hội. Chẳng ai nghĩ rằng Tiberius lại lớn tiếng đến thế; dù vậy, điều này có vẻ hiệu quả khi chẳng ai trong căn phòng muốn mất đi một đồng minh quan trọng như Ozean. Tiberius không chỉ khiến Ozean và Alagaëa trở thành đồng minh, mà các nước lớn tại Oriental cũng đi theo bước chân của con rồng biển, vì vậy sẽ rất nguy hiểm nếu họ đánh mất đồng minh này. +

Day 12. +

Judy:“ Qua Tết rồi mà tao vẫn chưa có bồ nữaaaaaaaa!” Nằm dài trên ghế, con thỏ than thở. +

Kaizer:“ Than cũng vô dụng, ai thèm yêu mày” Phè phỡn với ly chocolate đá xay, con sói cười phá lên. +

Judy:“ Đàm thôi mà, tao thiếu thốn thật mà!” Judy lăn lộn khóc lóc trên ghế. +

Monarch:“ Zậy sao?” Cậu giả vờ cảm thông, che miệng bằng cánh mình rồi lại thở dài với đống giấy trên bàn. +

Judy:“ Chúng mày bắt nạt tao!” Judy giãy nảy lên. +

Kaizer:“ Hahahaha kệ mày chứ”. +

Monarch:“ Vậy kiếm đi, ngồi đây than chi”. +

Judy:“ Mé! Đừng chọc tao, tao có nỗi sầu riêng mà”. +

Kaizer:“ Vậy để tao kiếm cho mày trái sầu riêng hahaha” Kaizer cười không ngậm được mồm trên ghế. +

Monarch:“ Để tao rinh nguyên cái vườn tới cho mày” Cậu hùa theo; thôi thì vui chút cũng không chết ai, hôm nay cũng là ngày nghỉ của lũ chúng nó. +

Judy:“ Ừ nghe ngon đấy… nhưng mà không! Mày kiếm bồ cho tao đi” Judy ngẫm nghĩ rồi lại lăn qua lộn lại. +

Monarch:“ Tự kiếm đi mày” Cậu hất hủi; thật là, bao năm quen mấy người mà toàn không thành, thấy cũng tội nghiệp. +

Judy:“ Chúng mày ác vãi”. +

Kaizer:“ Hahahaha mày ế dữ rồi Judy ơi! Zời, tao thì có bồ rồi nha con đĩ” Kaizer cười trêu, sắp lấy nhau luôn rồi. +

Judy:“ Hừ, chúng mày thôi đi, bớt đùa lại nha. Tao không còn vui tính như trước nữa đâu” Con thỏ đứng lên, cúi cái đầu xuống. Gió từ đâu thổi tới từ sau lưng cùng với tuyết rơi xuống, nhìn ngố vãi ra. +

Monarch:“ Mày làm nữ hoàng băng giá hả Judy?” Cậu nhướng mày nhìn con thỏ đang làm màu. +

Kaizer:“ Hahahahahhahaha” Kaizer cười sắp tắt thở rồi. +

Judy:“ Đàm tao đang ngầu mà”. +

Monarch:“ Mày đang tấu hài thì có” Đảo mắt, cậu quay lại với công việc. +

Judy:“ Ây dà, cảm ơn em nha, Seul” Judy nói rồi móc tiền ra trả cát-xê. +

Seul:“ Ok chị, có gì đâu, em cầm cục băng chọi vô mặt chị còn được” Nói rồi con rắn chuồn mất. +

Kaizer:“ Vãi, mày vậy luôn?” Nhìn theo con rắn vừa đóng cửa, Kaizer quay lại nhướng mày với Judy. +

Judy:“ Ê, Monarch”. +

Monarch:“ Gì?” Cậu dùng ánh mắt nghi ngờ liếc Judy, cứ kêu là không có gì tốt lành, chắc luôn. +

Judy:“ Cho xin mấy đồng đi” Con thỏ nở nụ cười thương mại, xòe tay ra. +

Kaizer:“ Đụ, tao nữa!” Kaizer làm theo Judy, mà xòe tay ra. +

Monarch:“ Hai đứa mày nghèo tới mức đi ăn xin tao rồi à” Bật cười, con rồng đặt bút xuống; thấy chưa, y gang trong kinh, không sai được. +

Kaizer:“ Thôi mà bro kinh tế khó khăn, cho xin miếng đi” Kaizer rầu rĩ móc cái ví ra cho ai đó thấy bên trong chẳng còn gì. +

Monarch:“ Tao mới phát lương tuần trước xong” Thở dài nhìn hai quỷ trên ghế; mới phát lương làm mẹ gì hết nhanh vậy, không biết tiết kiệm hả trời. +

Judy:“ Hề hề… đi, vài đồng thôi” Judy dở trò ánh mắt long lanh. +

Monarch:“ Bần hèn quá ha” Cậu nhướng mày chịu thua, đúng là không hiểu nổi. +

Judy:“ Hèn chứ” Judy cười nụ cười thật tươi và giả trân. +

Monarch:“ Nè” Lấy trong ngăn kéo mấy tờ 500, cậu đưa qua với magic của mình. +

Kaizer:“ Cảm ơn bro” Kaizer hớn hở nhét tiền vào túi. +

Tiberius:“ Đang nói gì vậy?” Vào phòng với đống giấy tờ lơ lửng bên cạnh, con rồng biển bước đến gần unified của mình +

Monarch:“ Chúng nó tào lao thôi, không gì”. +

Tiberius:“ Vậy sao? Tới giờ nghỉ trưa rồi, đi ăn thôi” Không quan tâm sự hiện diện của sói và thỏ, con rồng biển liếm nhẹ lên trán cậu. +

Monarch:“ Đừng mà, nhột” Nhắm mắt hơi rụt cổ lại, cậu nói. +

Judy:“ Má ơi, mấy đứa có bồ” Judy đùa mỉa mai. +

Monarch:“ Mày nói gì cơ?” Cậu nhướng mày nhìn qua. +

Judy:“ Gì, nói gì đâu, Kaizer nói mà… ủa, đâu rồi?” Judy vừa nhìn qua thì có cơn gió nhẹ lướt qua, và đéo thấy Kaizer đâu nữa. +

Monarch:“…” Hừm, đúng như cậu nghĩ, con chó kia chạy trước rồi. +

Judy:“ Thôi nào đợi tao, con mẹ mày!” Judy chửi rồi vọt đi. +

Tiberius:“ Bạn em lúc nào cũng vậy sao?” Dù hơi kỳ quặc, nhưng mấy đứa đó không xấu. Đặt đống giấy xuống bàn, Y cầm cây bút đặt lại vào lọ. +

Monarch:“ Hai đứa nó lúc nào chả thế… đã vậy từ khi chúng em mới gặp nhau rồi” Cười nhẹ, cậu nhớ về ngày đầu tiên gặp con chó kia, cậu chả ưa gì quỷ nhây lọ đó. +

Tiberius:“ Em… không định nói gì về ngày hôm đó sao?” Không phải Y giận hay gì, chỉ là lo thôi. Bọn họ quá tiêu cực, cậu luôn phải đối mặt điều đó kể từ khi Almandine chết sao, dù Y cũng không khá hơn là bao nhưng mà… +

Monarch:“ Nó sẽ lắng xuống thôi… em quen rồi” Ít ra họ không ép cậu làm thêm điều gì ngớ ngẩn. +

Tiberius:“ …Ước gì anh có thể gặp em sớm hơn…” Ước gì tổ tiên chỉ cho Y một con đường, ước gì Aurynel cho Y thấy được lối đi để đến với ánh sáng cuộc đời mình, để Y có thể làm được gì đó nhằm ngăn chặn mọi thứ xảy ra với cậu, để nó không tiếp diễn với con rồng đỏ. Nhưng Y không thể. +

Monarch:“ Đừng như vậy… anh đã giúp rất nhiều rồi, Tibe” Cậu rất biết ơn vì Tiberius luôn ở đây, luôn ra mặt, luôn lên tiếng thay cậu. Nếu hôm đó con rồng biển không lên tiếng, chắc rằng cậu cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng. +

Tiberius:“ Vẫn chưa đủ…” Như vậy là chưa đủ, Y muốn giúp nhiều hơn nữa. +

Monarch:“ Đừng quá sức, anh đã làm những gì em không thể, như việc lên tiếng cãi lại mấy lão già khó tính đó… Đi nào, họ đang đợi chúng ta cho bữa trưa đấy, thân mến à” Cọ trán vào cằm con rồng xanh, cậu bước đi. +

Tiberius:“ Tất nhiên rồi, love” Bước theo cậu, con rồng biển mỉm cười. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Chap 50 Baby! Oh Yeah. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 vỏ sò
8 tháng
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
8 tháng

Comments (2)