Chapter 52: First Strike.

+
Chapter 52: First Strike. +
Day 07, Sixth Moon. +
Sau hai tuần ăn chơi phè phỡn, thì sói, thỏ và cáo cũng miễn cưỡng quay lại công việc của mình. Than thở đủ điều, nhưng tư bản thì có bao giờ buôn tha một ai đâu. +
Castle Baphomet. +
Theseus:“ Tấn công Ajagar” Nhịp ngón tay lên bàn, con rồng đen cất lời. +
Kovidar:“ …Ờmm, vâng… dạ vâng” Họ đang giữa cuộc họp về việc sẽ làm gì tiếp theo, cùng lắng nghe chỉ thị của vị chúa tể cùng con rồng tím. Gã hơi bất ngờ khi cuối cùng Theseus cũng chịu làm gì đó với cái vùng đất kia. +
Nychta:“ Ngài chắc chứ, my Lord?” Cô sẽ không thực hiện chỉ thị này khi nào con rồng đen vẫn còn bối rối về những sầu não kia. +
Avgrund:“ Hãy suy nghĩ thật kỹ” Liếc nhìn đôi mày nhíu chặt của chúa tể bóng tối, con rồng băng trầm giọng; lại một cái Tết nữa qua đi và con rồng này vẫn một mình. +
Theseus:“ Denizor là chỉ huy” Thở dài, hắn nhìn qua con rồng nâu. +
Denizor:“ Vâng, my Lord” Cúi nhẹ đầu, anh nói; lần này là cơ hội để thể hiện và phục thù. Anh không cần biết điều này có khiến ai buồn hay không, mục đích của anh mới là quan trọng nhất. +
Nychta:“ Ngài chưa trả lời tôi, my Lorrd” Cô lo rằng điều này sẽ diễn ra, nhưng chiến tranh đã lan đến nơi quê nhà rồi hay sao. +
Theseus:“ Đừng ý kiến lời nói của ta, Nychta, biết vị trí của người” Âm thanh gầm gừ vang lên trong căn phòng; hắn không thích bất kỳ ai ý kiến về lời mình nói, ít nhất là trừ ai kia. +
Nychta:“ …Tất nhiên… my Lord” Lần này có lẽ họ không làm được gì thêm ngoài im lặng rồi, cả hai không thể mạo hiểm hơn vì gia đình. +
Mọi thứ được ghi chú lại cùng kế hoạch được đưa ra. Khi mọi thứ xong xuôi và ai cũng đứng lên chuẩn bị rời đi, Theseus lại nói thêm… điều mà hắn chưa dặn dò lúc họp. +
Theseus:“ Khoan” Nhìn sang con rồng gió vừa dừng bước chân, hắn nói. +
Nychta:“ Vâng?” Có hy vọng sao? Lẽ nào nghĩ kỹ rồi. +
Theseus:“ Giết hết, không cần nương tay, làm những gì các ngươi giỏi nhất” Đứng dậy, hắn bước đến cạnh con rồng biển, nhìn xuống cùng ánh lửa nhỏ thở ra từ mũi. +
Denizor:“ Theo ý ngài” Tất nhiên anh sẽ làm vậy; để cứu được người mình thương yêu, đó là cách duy nhất anh có thể làm. Nếu con rồng kia thật sự giữ lời, thì sau đợt tấn công này anh có thể lần nữa gặp lại mẹ. +
Nychta:“ Vâng… theo lệnh ngài” Hụt rồi, nhưng cô không nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng khi nào nơi đó có một Elemental thì chiếm được cũng không dễ. +
Trưa cùng ngày, ăn xong trong thời gian nghỉ trưa, cậu ghé sang phòng trứng một chút mà theo sau đít là sói và thỏ nào đó. Ngán ngẩm thở dài, cậu liếc sang con rồng biển đang bình thản bên cạnh. +
Kaizer:“ Giờ nhìn lại thì tao thấy… nó đéo khác gì trứng bắc thảo cỡ lớn, dù hơi tím chút” Nhìn quả trứng trên cao, con sói chớp mắt. +
Monarch:“ Con mẹ mày, trứng rồng mày nói trứng vịt, coi tao có muốn biến mày thành chó thui không?” Khì mũi, cậu nhìn con sói, làn khói trắng bay lên từ mũi. +
Kaizer:“ Ê tao giỡn làm gì căng” Rụt cổ, con sói cười cười. +
Judy:“ Mày là con thằn lằn chứ có phải vịt đâu!” Judy nói rồi cười phá lên, rồi lại đổ mồ hôi lạnh khi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. +
Tiberius:“ Ai là con thằn lằn?” Nhăn mày, con rồng biển nhìn con thỏ hồng nhạt. +
Judy:“ Ahihi, nào có, nãy tôi mới thấy con thằn lằn thôi, không có gì đâu, thôi tôi còn có việc đi trước đây” Con thỏ nuốt nước bọt rồi chạy như bay mất dạng. +
Tiberius:“…” Y lại liếc qua Kaizer đang ngồi trơ ra. +
Kaizer:“ Ờmmm… tao cũng đi đây, tạm biệt” Kaizer phóng theo sau Judy. +
Monarch:“ Đừng nghiêm trọng quá, chúng nó giỡn thôi” Cười thầm trong bụng, cậu nói; mấy quỷ này đã biết cha nội này không thích giỡn mà vẫn cà rỡn trước mặt ổng. +
Tiberius:“ Giỡn như vậy, anh không chấp nhận. Trứng rồng nói là trứng vịt, rồng thì thành thằn lằn?” Đường đường là giống loài vĩ đại, Y không cho phép bất kỳ lời nói hay hành vi nào như vậy với gia đình mình. +
Monarch:“ Chúng nó thế đấy, nhưng không ý xấu gì đâu” Cậu đẩy nhẹ đầu con rồng biển. +
Tiberius:“ Vì cống hiến của họ cho nơi này, anh sẽ bỏ qua, nhưng anh vẫn không thích đâu” Mỉm cười, con rồng xanh nói. +
Monarch:“ Mọi thứ ổn cả chứ?” Tiberius chỉ vừa tới sáng nay, công việc tại quê nhà cũng rất nhiều, lại thêm chiến tranh nữa. +
Tiberius:“ Tạm thời ổn, nhưng địch đã rút về. Điều này rất lạ, không giống với cách của ai kia” Bao năm chịu sự điều khiển, Y biết cái nết hiếu thắng của Erebryn. +
Monarch:“ Lại âm mưu gì đây… bốn tháng nữa là trứng nở rồi” Cậu không biết Theseus muốn làm gì, nhưng chiến tranh đang đến rất gần, hơn bao giờ hết. +
Tiberius:“ Đừng quá lo lắng, quả trứng sẽ an toàn khi nào nó ở đây” Cọ nhẹ trán với con rồng đỏ, Y nhìn lên quả trứng phía trên. +
Monarch:“ Anh không nên đi lần này, em phải làm đúng nghĩa vụ của mình” Con rồng xanh đã giúp cậu quá nhiều, dù đó bây giờ cũng là trách nhiệm của Y; dù vậy, với cuộc chiến đến gần, cậu phải là người đứng đầu tiền tuyến. +
Tiberius:“ Dù anh không cho em vẫn sẽ làm đúng không? Cẩn thận… anh sẽ không để hắn đụng đến gia đình ta” Mọi giá Y phải bảo vệ, dù cùng máu mủ hay không. +
Monarch:“…” Cẩn thận thì tất nhiên, nhưng bị thương thì hên xui. Im lặng nép vào lòng con rồng biển, cậu thở dài. +
Day 10, Ajagar Kingdom, 24 p.m. +
Với ánh sáng từ các Lunamne và những đám mây dày che kín bầu trời đầy sao, từ đâu xuất hiện những quả cầu lửa bay thẳng xuống khu lâu đài chính của nhà vua. Tòa lâu đài nhanh chóng sụp đổ, báo động vang lên khắp mọi nơi. Binh lính nhanh chóng tập hợp để bảo vệ đức vua của họ, nhưng từ trong bóng tối, những bóng đen xông tới xé xác con mồi không thương tiếc. Trên tường thành xuất hiện một bóng hình với đôi mắt xanh lam phát sáng. +
Denizor:“ Tìm vua của chúng, giết đi. Nhanh, trước khi chúng có cơ hội đánh trả” Anh nhìn sang tên thuộc hạ trung thành bên cạnh ra lệnh. +
Bên trong phòng họp. +
“ Nhanh chóng truyền tin!” Tướng quân của quân đội lên tiếng. +
Accorto:“ Xin ngài nhanh gửi tin báo” Con trai cả của Muquatil là vị vua hiện tại trị vị Ajagar. +
Fuocos:“ Ngài hãy bình tĩnh, tôi làm ngay đây” Fuocos, Đại tá của Sư đoàn 2, anh là chỉ huy căn cứ quân sự của Đế quốc đặt tại đây. +
Theo lệnh, thông tin đã được truyền về nước, nhưng cần thời gian để quân ta tới cũng như họp bàn chiến lược; nhiệm vụ hiện tại của họ là cố gắng sống sót. Rất nhanh, bên phía phòng ban thông tin liên lạc của Lục quân đã nhận được tin nhắn, tin tức được đưa đến Bộ Tổng tham mưu trước khi nó đến tai Hoàng đế. Monarch đã lập tức ra lệnh ngắt nguồn thông tin, không ai được biết nữa trừ khi cậu triệu tập. +
Kaizer:“ Mày để tao đến đấm chết mẹ chúng nó!” Kaizer vẫn như thường lệ là đứa xung phong đầu tiên. +
Monarch:“ Không, mày phải ở lại bảo vệ người dân, vả lại chúng ta còn chưa biết địch là ai” Cậu lắc đầu; có thể là bất kỳ ai từ hai lục địa còn lại, và tệ nhất là quân đội bóng đêm. +
Kaizer:“ Địt, tao muốn đi mà” Kaizer ỉu xìu, lúc nào cũng thế, muốn đánh lộn mà không được. +
Tiberius:“ Ra lệnh đi” Tiberius bước lên một bước; mọi thứ chỉ sẵn sàng cho ngày này. +
Monarch:“ Leon” Cậu hậm hừ nhìn sang con sư tử trắng. +
Leon:“ Thần có mặt” Leon bước đến, quỳ xuống cúi đầu. +
Monarch:“ Cùng độ Hiệp sĩ và các Templar, bảo vệ quả trứng” Đây là công việc thích hợp nhất cho họ khi cậu bước ra chiến trường. +
Leon:“ Thần đã rõ” Leon nói rồi lui xuống. +
“ Bệ hạ, Hội đồng đang đợi ngài” Anh cảnh vệ cúi đầu với con rồng đỏ ở giữa phòng. +
Monarch:“ Chúng mày chờ ở đây” Gật đầu, cậu nói rồi liếc sang Tiberius trước khi cất bước. +
Ancestral Temple, The Summit. +
Alban:“ Sao ông ta có mặt ở đây?” Không vui nhìn con rồng xanh theo sau Lãnh Đạo của mình, con Wyvern băng nhăn nhó. +
Raiden:“ Alban” Nhăn mày, ông nhắc nhở. +
Monarch:“ Nếu anh ấy không ở đây thì đâu? Alban, cô nói tôi nghe” Hôm nay cậu sẽ lên tiếng, con Wyvern này bắt đầu đi quá giới hạn rồi. +
Alban:“ Đâu à? Nhà chứ đâu, đây đâu phải nhà của ổng” Tưởng cô sợ chắc? Còn lâu. +
Monarch:“ Đây cũng là nhà của Tibe, cẩn thận lời nói của mình, Alban” Họ đã là gia đình, vì vậy cậu không cho phép ai nói xấu người nhà mình. +
Sol Ardente:“ Nhịn một câu cô chết à?” Anh chưa bao giờ ưa cái gia đình lạnh lẽo kia, bởi cái nết y chóc nhau hết. +
Alban:“ Anh im đi, đừng ra vẻ mình cao đẹp lắm, chính thảm họa hôm nay chúng ta vướng vào không phải đến từ người chú yêu quý của anh sao? Anh nên—” Cô buộc phải dừng lại khi lần đầu tiên thấy điều này; chưa lần nào cô thấy Monarch nổi nóng như vậy. +
Monarch:“ Đủ rồi! Im lặng, chúng ta không phải tới để bắt bẻ gia đình nhau” Cậu gầm lớn, đôi mắt vàng kim phát sáng, tia lửa đỏ bay ra từ miệng. +
Tiberius:“ Bình tĩnh” Lo lắng nhìn lên, Y nhắc nhở. +
Avani:“ Bệ hạ nói đúng, chúng ta nên tập trung vào vấn đề chính” Thở dài, bà nói; thật là, đi gây sự lúc này đúng chỉ có Alban. +
Baran:“ Chúng ta không có thời gian” Liếc qua con Wyvern băng, Baran nói. +
Monarch:“ …Theo điều lệ, tôi mới triệu tập mọi người” Đáng lẽ cậu định ra lệnh luôn, nhưng nếu không báo và họp với Hội đồng thì là không đúng. +
Raiden:“ Ngài muốn thế nào?” Ông muốn nghe xem Monarch tính làm gì, mà khả năng cao là muốn tự mình đi. +
Monarch:“ Không có thời gian họp Quốc hội, địch đã đánh đến nơi, đồng minh ta đang cầu cứu, tôi sẽ trực tiếp chỉ huy quân đội” Chắc rằng Raiden đã biết cậu muốn làm gì nên mới không nói ra ý định. +
Alban:“ Ngài có điên không!” Thật không thể chấp nhận được, làm sao có thể tự mình làm tiên phong chứ. +
Kaiwarus:“ Alban, cô đủ rồi, không ai được nói như vậy với Bệ hạ. Đừng quên mình phục vụ cho ai” Anh im lặng không phải để con Wyvern kia phá vỡ phép tắt như vậy, hỗn láo. +
Sol Arente:“ Ngài không thể đi được, quá nguy hiểm, cứ hãy để quân đội lo liệu” Anh không thích cách nói chuyện của Alban, nhưng anh hiểu ý cô ta, và điều đó hoàn toàn đúng. +
Avani:“ Phải, ngài nên ở đây, chúng ta vẫn có thể chỉ huy dù không có mặt ở đó” Bà đồng ý với Sol Ardente, họ không nên mạo hiểm con rồng này. +
Baran:“ Đúng, ngài không nên đi” Thất trách làm sao, không thể để vua của họ lao đầu vào chỗ chết được. +
Monarch:“ Không ở tại chiến trường thì làm sao biết chuyện gì đang xảy ra? Chỉ huy nên chiến đấu cùng quân lính chứ không phải núp ở hậu phương” Cậu không chấp nhận; dù có cản thì cậu vẫn cứ đi, nơi của cậu là chiến trường chứ không phải đống giấy tờ đầy mực. +
Raiden:“ Nếu đó là điều ngài muốn…” Là một vị tướng, ông đồng ý với điều này; qua bao nhiêu trận đánh, ông thừa hiểu ở hậu phương ta sẽ không bao giờ thấy được sự tàn khốc của chiến tranh một cách chân thực nhất. +
Kaiwarus:“ Tôi hiểu anh muốn nói gì, Raiden, nhưng Bệ hạ không thể đi. Nếu như hắn ở đó, chúng ta không thể đảm bảo ngài ấy sống sót hay trở về an toàn” Tất nhiên anh hiểu, bản thân cũng là một người tướng, nhưng không thể đánh đổi Vua của họ được. +
Tiberius:“ Tôi sẽ đi cùng” Không thể kéo dài thêm nữa, chắc chắc ngoài Raiden sẽ không ai đồng ý cho Monarch đi. +
Monarch:“ Anh về Ozean, có khả năng họ cũng bị tấn công” Nhìn xuống con rồng xanh, cậu nhăn mày; đừng có coi thường con rồng này, dù có đối mặt với Theseus thì cậu cũng phải quay về. +
Tiberius:“ Họ sẽ ổn thôi, đã nhiều lần rồi, không dễ bại trận như vậy” Y hiểu Monarch nghĩ mình đang bị coi thường, nhưng điều Y muốn là đảm bảo an toàn cho gia đình mình. Cả hai gần như tương đương nhau về sức mạnh, nhưng điều làm nên sự khác biệt chính là tuổi tác và kinh nghiệm trận mạc. +
Raiden:“ Như vậy đi, tôi đồng ý” Gật đầu, con Wyvern xanh dương mỉm cười. +
Alban:“ Không bao giờ có chuyện đó! Ngài không được đi, ngài là Hoàng đế của nơi này, là Vua của loài rồng, ngài nên bảo vệ nơi này chứ không phải nơi ngoài biên giới xa xôi!” Cha đã dặn không được để Hoàng đế liều mạng, bằng mọi giá phải bảo vệ tính mạng của ngài là nhiệm vụ của gia đình họ. +
Avani:“ Nếu Vua Tiberius đi cùng, tôi không còn ý kiến” Nếu cả hai cùng đi thì sẽ yên tâm hơn, ai có thể đánh bại hai Elemental cùng lúc chứ, dù có là con rồng kia đi nữa thì cũng không phải chuyện dễ dàng. +
Kaiwarus:“…” Dù có là hai Elemental thì cũng phải cẩn thận chứ, Alban nói cũng đâu có sai, với chức vụ đó Monarch phải ở lại. Anh đánh mắt sang Baran và nhận lại cái gật đầu đồng tình từ người bạn này; với một tiếng thở dài, anh nói. “ Được rồi, tôi đồng ý”. +
Vậy là chỉ còn lại mỗi Alban. Cậu biết Baran đã đồng ý vì vậy Kaiwarus cũng đã gật đầu; nhìn ánh mắt không đồng tình kia, cậu nhăn mày. Dù cậu đã đủ số phiếu, nhưng chắc chắn con Wyvern này sẽ không ngồi yên nếu như chưa phục. +
Monarch:“ Họ cũng là đồng minh của ta, Alban. Nếu cô bảo rằng chúng ta không hỗ trợ, thì chúng ta chẳng hơn gì chúng”. +
Alban:“ Nhưng không có nghĩa ngài phải tự mình đến đó, giữa chiến trường đẫm máu đối mặt với thế lực cổ xưa”. +
Monarch:“ Tôi không chỉ là một vị Vua hay Hoàng đế, mà còn là một vị tướng, là Tổng Tư lệnh của Quân đội. Nhiệm vụ của tôi là chỉ huy quân đội”. +
Alban:“ Việc đó ngài có thể giao cho Bộ Tổng, mắc gì phải tự mình, chỉ huy tối cao không nên liều mạng”. +
Monarch:“ Tôi không liều mạng, mà là chiến đấu vì danh dự của bản thân, chiến đấu bên cạnh những người lính trung thành. Đừng tỏ ra nhát gan như vậy, Alban. Cô có thể ở đây mãi như ý mình, nhưng vị trí của tôi là ở bên cạnh những người hy sinh thân mình vì đất nước” Với đôi mày cau chặt, cậu cùng Tiberius rời khỏi phòng họp trong những cái cúi đầu kính cẩn của các thành viên còn lại. +
Sư đoàn 1 Lục quân, Sư đoàn 2 Không quân, Sư đoàn 3 Hải quân với tổng cộng bốn trăm hai mươi ngàn quân đã sẵn sàng chiến đấu. Lục quân và Không quân đi trước qua Cổng Thông Tin vừa được mở trên mặt đất; khi Cổng Thông Tin dưới biển được mở, Hải quân sẽ xuất phát sau. Lực lượng thứ ba này chỉ là để đề phòng trường hợp địch tấn công đường biển, bởi vì gần như toàn bộ biên giới của Ajagar đều giáp biển. +
Trong khi đội ngũ ta chuẩn bị, quân địch đã tiến đến căn cứ quân sự của ta đặt tại đất khách. Công tác di tản người dân đang diễn ra không được suôn sẻ khi ta không thể vừa bảo vệ vừa chiến đấu cùng một lúc. Những dãy nhà sụp đổ và cháy đỏ rực trong đêm đen vô tận, âm thanh ai oán của dân chúng vang vọng khắp nơi tựa như bản hành ca của thần chết. +
Monarch:“ Nhớ cho kỹ nhiệm vụ của mình: Bảo vệ người dân là ưu tiên hàng đầu!” Lời dặn dò cuối cùng cậu dành cho các chiến sĩ trước khi bước vào chiến địa; mong là đừng gặp ai đó ở phía bên kia chiến tuyến, bởi vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với con rồng đen vào lúc này. +
Khi đến nơi, mỗi lực lượng đều theo lệnh mà tản ra làm nhiệm vụ của mình, đầu tiên là mở Cổng Thông Tin cho Hải quân. Trong khi Tiberius chỉ huy và lo liệu phía bên dưới, con rồng đỏ bay vút lên cao để quan sát toàn cục. Nhiệm vụ bây giờ cậu cần làm là tìm cho ra chỉ huy của địch; muốn kết thúc một cuộc chiến cách nhanh nhất chính là tiêu diệt kẻ đứng đầu. +
Phải mất một lúc cậu mới nhìn thấy Denizor. Con rồng nâu đó quả là ẩn thân rất tốt, có lẽ là nhờ bộ vảy nâu tối màu kết hợp với marking màu trắng vô cùng tài tình. Khép cánh lao xuống, cậu ôm chầm lấy con rồng nâu, ngã nhào xuống khỏi vách đá trước khi bị đạp ra và cả hai cùng đáp xuống đất bằng bốn chân của mình. +
Lần này, cậu sẽ kết thúc tên tay sai này một lần và mãi mãi. +
——————————————————————————————————————————– +
Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +
Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +
Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +
Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +
Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +
Tết Tết Tết đến rồi. Năm mới vui vẻ mọi người nha. +
Do mùng 1 ngay 17 nên đăng ngày 17, sau đó lịch chap sẽ quay lại bình thường. +



Đi chơi quá tới nay mới vào:))))
Ăn tết đã mồm h mới vào đây:)