Skip to main content

Chapter 53: End of a Dream.

dathaiPiter

+

Chapter 53: End of a Dream. +

Denizor:“ Gặp lại rồi, ông hoàng đánh lén” Nhìn con rồng đỏ rất hợp với khung cảnh cháy rực phía sau, anh khinh thường nói. +

Monarch:“ Nói bất kỳ điều gì ngươi muốn, hôm nay ngươi phải chết” Vuốt bấu chặt xuống mặt đất cháy rụi dưới chân, cậu cảm nhận được tự nhiên đang gào khóc trong tâm trí mình. +

Denizor:“ Ngươi hả? Đừng làm người ta cười! Lần trước là ngươi ăn may thôi, chúa tể cũng không lệnh giết ngươi. Nhưng lần này đã khác, chuẩn bị tinh thần đi” Đắc ý với chính mình, anh tin rằng bản thân có thể hạ bệ con rồng trước mặt. +

Monarch:“ Tinh thần cho gì? Khác như nào? Đừng nói mấy điều vớ vẩn bằng cái mồm tanh rình của ngươi” Kẻ địch trước mặt dễ khiêu khích thì mắc gì không làm? Nhưng liệu điều con rồng này nói có đúng hay không rằng… Theseus đã cho phép bề tôi của hắn giết cậu. +

Denizor:“ Đéo có tanh! Ha, không thích nghe về ngài ấy đến vậy sao, đức minh quân vĩ đại?” Tức dựng cả vây lên, nhưng khi nhìn lại ánh mắt kia, anh cũng chợt nhớ ra hai con rồng này có mối quan hệ rất phức tạp; dù sao thì vị vua này vẫn chưa biết bí mật mà chúa tể anh luôn giấu kín. +

Monarch:“ Im lặng, đừng đi lạc chủ đề, cá kiểng” Dù là giây nóng nảy, nhưng cậu vẫn muốn bứt mấy cặp râu kia khỏi cái mỏ nhiều chuyện của con rồng nâu. +

Denizor:“ Đéo phải cá kiểng, mẹ mày!” Đủ rồi nha, khi thì chê tanh, giờ thì cá kiểng; là rồng mà bị gọi thế ai không tức. +

Monarch:“ Ở đây không có nước đâu, cá à. Hôm nay ta sẽ đưa ngươi về với đất mẹ, ta sẽ cho ngươi thấy, sức mạnh thực sự của một Elemental” Gầm gừ, đôi mắt cậu phát sáng; cậu sẽ kết thúc cuộc chiến này ngay hôm nay. +

Hai con rồng lao vào nhau với nanh và vuốt. Dựa trên những thông tin đã có, Monarch dùng Chi để chiến đấu thay vì nguyên tố hay phép thuật ở những phút đầu tiên. Cậu phải tiết kiệm Ejterna cho những trường hợp khẩn cấp; loại năng lượng mang trong mình sự sống này có thể làm được nhiều hơn là chỉ phòng thủ hay tấn công đơn giản. Monarch nhắm vào các huyệt đạo trên cơ thể đối phương là chính; chỉ cần khóa được dòng chảy Chi bên trong cơ thể thì mọi thứ còn lại sẽ trở nên vô nghĩa, vì Chi bị chặn thì sẽ không thể nào dùng nguyên tố được trừ khi được giải. +

Nhưng Denizor đâu phải là tay mơ mới vào nghề; con rồng này đã sống hơn ngàn tuổi, tất nhiên phải biết rõ điều đó, vì vậy việc giữ khoảng cách là vô cùng quan trọng. Có vẻ như cục diện trận chiến đang dần được định hình, và họ đang thắng thế theo thời gian. Dân chúng đã được di tản theo lệnh cùng với Accorto và gia đình hoàng gia, trong khi lực lượng địch thì đang suy giảm dần trước sức mạnh của ta. +

Denizor:“ Có vẻ ngươi đã thay đổi được cục diện nhỉ?” Anh nhếch mép, nhưng ai nói mọi thứ chỉ có vậy. +

Monarch:“ Nhiều chuyện” Cậu nhăn mày khi né viên đạn nước. +

Denizor:“ Nói gì kệ người ta. Nychta” Liên lạc với đồng nghiệp của mình, con rồng nâu cười ra vẻ đắc ý. +

Nychta:“ Không lịch sự gì hết, biết rồi” Cô ghét nhất ai nói trống không chẳng tôn trọng người lớn, làm như người ta không theo dõi không bằng, mắc ghét. +

Monarch:“ Cái địt con mẹ…” Từ khắp mọi nơi trên trận địa, các Cổng lớn đồng loạt mở ra. Không chỉ mấy thứ đen thui kia mà còn có cả quân đội của những nước khác; phải đóng chúng lại trước khi quá muộn. +

Denizor:“ Nhìn đâu đấy” Nhân cơ hội, anh phải kết thúc. +

Monarch:“ Shit” Nỗi lo cho quân nhân đã khiến cậu lơ là sự hiện diện nguy hiểm này; may mà né kịp, không thì bay con mắt nữa. +

Hướng về mặt trận phía bắc gần với đỉnh sừng của bản đồ, Sư đoàn 1 đang chiến đấu với tất cả sức lực của mình. Quân ta không chỉ phải hợp lực cùng Ajagar mà còn phải tuân theo lệnh chia ra các đảo khác nhau của vùng đất khi nơi đó cũng bị tấn công, khiến lực lượng bị mỏng đi; giờ đây viện binh của địch lại tiếp tục đổ tới, thật khó khăn. +

Aderyn:“ Agucha! Cẩn thận” Vừa giết được một tên lính phe địch chưa kịp để thở, con diều hâu đã phải bay đến nhanh nhất có thể để cứu bạn mình khỏi cặp răng nanh của thứ quái vật kia. +

Agucha:“ Aderyn! Có sao không?” Bị đẩy ngã bởi bất ngờ, con sư tử vàng nhanh chóng đâm con thú bằng thanh đao của mình, cứu người bạn thân một mạng. +

Aderyn:“ Chắc không à, cánh trái gãy rồi” Đau đớn, anh nhăn nhó, biết sao đây. +

Agucha:“ Đứng sát vào” Cầm cổ tay bạn mình, con sư tử kéo lại. +

Aderyn:“ Biết mà… trước mặt kìa, súng!” Con diều hâu la lên khi thấy có ánh sáng lóe lên trong khoảng tối phía trước. +

Phản xạ cực kỳ nhanh nhạy, Aderyn tạo khiên bằng phép thuật ngay trước mặt để chặn lại làn đạn bắn liên tục vào họ, kết hợp cùng khiên lửa trợ giúp từ con sư tử vàng. Với Grade 6, khiên lửa của Agucha dễ dàng nung chảy những viên kẹo đồng cỡ này, nhưng không thể duy trì mãi được; và ngay lúc này, viện binh cuối cùng cũng đã tới. +

Ventus:“ Tất cả lùi lại!” Bay phía trên để ra lệnh, thật may là anh cùng đồng đội đã đến kịp lúc; đây là một tổ đội quy tụ toàn những người thuộc nguyên tố đất, sẽ cực kỳ có ích trong tình huống này. +

Từ phía sau và cả từ trên cao, những người lính lục quân cùng chiến sĩ không quân đồng loạt nhảy đến, lao xuống và đập mạnh chân xuống đất. Mặt đất rung chuyển dữ dội, nhiều vệt nguyên tố đa sắc màu từ đó lan ra rồi mở rộng, tạo thành những khe nứt khổng lồ chôn vùi bất kỳ kẻ nào xui xẻo rơi vào. Agucha lập tức ra lệnh phóng lửa và điện vào các khe nứt khiến nó càng trở nên chết chóc hơn, đảm bảo rằng không một tên nào có thể trốn thoát. Nhưng chúng quá đông, không thể cầm chân được lâu hơn. +

Lúc này trời lại đổ mưa, một cơn mưa lớn nặng hạt trút xuống mặt đất. Dưới biển bỗng sáng bừng lên, ánh sáng đó di chuyển thẳng lên trời; các hoa văn trên cơ thể cùng đôi mắt và vảy bụng phát sáng rực rỡ, dòng nước cuồn cuộn bao quanh con rồng như một cột nước cao vút rồi vỡ tung khi đôi cánh lớn rộng mở. Theo thao tác tay của Tiberius, sóng biển cuồn cuộn tràn thẳng vào bờ. Cùng với đường bay khi con rồng hạ cánh, những đợt sóng thần dâng cao cả chục mét ập xuống đẩy lùi quân địch đi thật xa. Âm thanh hò reo cổ vũ bắt đầu vang lên rợp trời sau lưng hiện thân của biển cả. +

Khi đôi cánh lớn khép lại, đôi tay vung lên trong không khí khiến cơn mưa chợt dừng bặt. Những hạt nước đọng lại lơ lửng trong không gian rồi theo cái vung tay của con rồng xanh lao vút đến kẻ thù như những viên đạn, tiêu diệt chúng ngay lập tức. Không chỉ dừng lại ở đó, như một vũ công bậc thầy, Tiberius kéo rồi nắm chặt tay lại; lập tức, rất nhiều kẻ địch nổ tung như dính phải bom, máu thịt văng tung tóe khắp nơi. Bay lên cao và kéo theo những kẻ mình muốn, con rồng khổng lồ cho kẻ thù thấy được sức mạnh đáng sợ của thứ được cho là hiện thân của chính nguyên tố nước. +

Denizor:“ Ngươi mang theo thằng già đó!” Khi thấy những hạt mưa dừng lại trong không khí, anh biết mình đang gặp rắc rồi. +

Monarch:“ Ăn nói cho lịch sự, anh ấy cũng từng là vua của ngươi” Quả không hổ danh cũng là một Elemental, cậu chưa bao giờ thất vọng khi nhắc về con rồng biển. +

Denizor:“ Mắc mớ gì? Ngươi nên biết lão không chỉ là vua của ta… mà còn hơn thế…” Nhớ lại ký ức xưa chưa bao giờ khiến anh nguôi ngoai nỗi đau buồn, không phải vì con rồng xanh, mà chỉ vì người mẹ của mình mà thôi. +

Monarch:“ Ngươi nói gì… lẽ nào… Nói dối!” Khi thấy ánh mắt đó, cậu biết mình đã thấy nó ở đâu, không quá xa lạ. +

Denizor:“ Tin hay không đâu quan trọng nữa” Bây giờ anh đâu cần ai tin mình nói gì; điều quan trọng hơn hết là phải giết được con rồng trước mặt. +

Monarch:“ Phải… không quan trọng nữa” Cũng đúng rồi, con rồng này sẽ chết ngày hôm nay, biết thêm gì cũng không quan trọng nữa. +

Đôi mắt sáng rực ánh lửa, con rồng đỏ kéo tay lên cao. Tưởng rằng những ngọn lửa xung quanh đã bị dập tắt bởi cơn mưa, nhưng chúng bỗng bùng cháy trở lại; theo nhịp thở của Monarch, ngọn lửa càng lúc càng lan rộng và dữ dội hơn. Khi Denizor tấn công bằng nguyên tố độc nâu, nó lập tức bị chặn đứng bởi bức tường lửa khổng lồ. +

Cậu bay vút lên cao và ngọn lửa bao bọc lấy cậu như một quả cầu lửa khổng lồ giữa không trung. Cuộc đối đầu giữa lửa và nước khiến hơi nước tỏa ra ngút ngàn khắp nơi, nhưng sức nóng kinh hoàng từ quả cầu lửa đã khiến mọi thứ xung quanh bắt đầu tan chảy. +

Con rồng nâu hoàn toàn không còn lối thoát; sự chênh lệch về mastery quá lớn khiến anh trở nên bất lực và nhỏ bé trước một thế lực vượt trội hơn. Điều đó lại gợi nhắc anh về những năm tháng tuổi thơ, khi bản thân quá yếu ớt so với gia đình, quá non nớt trước xã hội và chỉ có duy nhất người mẹ là yêu thương anh vô điều kiện. Qua bao nhiêu nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn, để rồi thứ nhận lại chỉ là cái chết của mẹ ngay trong tay chính cha mình. +

Nhưng giờ đây, anh còn có thể làm gì khác được nữa? Bị bao quanh bởi kẻ thù lớn nhất của nước, đối mặt với ngọn lửa quá đỗi mạnh mẽ và vượt trội hơn gấp nhiều lần, làm sao anh có cơ hội chiến thắng? Nhìn con rồng đỏ giữa không trung như một nghệ sĩ múa chuyên nghiệp điều khiển ngọn lửa thành một vòng xoáy lớn trên đầu, tàn lửa bay lả tả xung quanh, một khung cảnh thật đẹp đẽ nhưng cũng vô cùng chết chóc. +

Thôi được rồi, anh sẽ chấp nhận những gì cha từng nói trước kia. Đúng là cậu ta rất giống mặt trời; có lẽ khoảnh khắc cuối đời này sẽ rất ấm áp chăng? Sức nóng này thật khác biệt so với ngọn lửa xanh từ vị chúa tể của anh, dù vẫn là lửa nhưng nó lại không nóng đến vậy và cũng thật khác đáy biển lạnh lẽo. Mặt trời đỏ này sẽ kết thúc cuộc đời anh sao? Không, anh không muốn thế, vẫn còn những thứ chưa hoàn thành, anh chưa thể chết ở đây được. +

Denizor:“ Không thể chết lúc này được” Tìm kiếm xung quanh, anh cần phải chạy… nhanh lên. +

Monarch:“ Kết thúc rồi, Denizor” Không vui vẻ gì, cậu không muốn đi đến con đường này, nhưng nếu cậu không làm sẽ nhiều người chết hơn nữa. +

Đẩy mạnh tay xuống, cậu khiến cơn lốc lửa đâm thẳng xuống con rồng nâu. Thao tác hai tay xoay vòng rồi chắp lại, mọi nguồn lửa xung quanh đều bị hút tụ lại quanh cơn lốc khiến nó càng bùng cháy dữ dội hơn. Tựa như ngọn lửa địa ngục mà loài người vẫn luôn sợ hãi hiện lên trong đôi mắt anh, nỗi đau đớn ấy là không thể tả xiết. Con rồng gầm rú trong sự thiêu đốt không thể dừng lại, âm thanh ấy vang lên như xé toạc màn đêm đang dần tan biến. +

Đáp xuống mặt đất, cậu hạ tay xuống khiến ngọn lửa đang bùng cháy cũng dần lụi tàn theo. Khi chẳng còn lại một chút tàn lửa nào, ở ngay chính giữa vùng đất trống hiện ra một bức tượng được tạc bằng tro tàn. Như để nói lời tạ từ, con rồng đỏ cúi nhẹ đầu, khép lại đôi mắt mỏi mệt rồi hít một hơi thật sâu, thổi ra một làn gió nhẹ cuốn những hạt tro bay đi, hướng về phía chân trời nơi vầng dương đã thức giấc. +

Phải kết thúc cuộc chiến này thôi. Các Cổng đã được đóng lại từ lâu nhờ vào tài chỉ huy của Tiberius, bớt một nỗi lo. Sự trở lại của Monarch trên chiến trường đã đẩy nhanh tốc độ chiến thắng, nhưng những sinh vật đen tối kia cũng đã ngừng lại cùng với quân đội các lục địa khác khi các Cổng mới lại mở ra. Monarch ra lệnh dừng chiến đấu; bọn chúng đã thua, và cậu sẽ không chấp nhận để bất kỳ ai phải hy sinh thêm nữa, thế là đủ lắm rồi, trời cũng đã sáng, có lẽ đó là lý do duy nhất để khép lại. +

Tiberius:“ Em nói vì sao các nước khác không hỗ trợ?” Cả hai vừa gặp nhau khi mọi thứ ngã ngũ, nhìn tòa lâu đài đổ nát trước mặt, Y cất tiếng hỏi. +

Monarch:“ Họ không dám mạo hiểm, sợ cũng phải” Cậu nghĩ họ chọn đúng, kể cả cậu còn không biết Theseus có đến hay không, vì vậy quá mạo hiểm. +

Cũng phải thôi, sẽ vô cùng nguy hiểm nếu quân đội chủ lực kéo đi mà chúng lại đánh úp vào hậu phương thì chẳng biết phải tính sao cho xuể. Đế quốc có quân lực mạnh nhất nên mới có thể vừa hỗ trợ bên ngoài vừa giữ lại phần lớn quân đội để bảo vệ quê nhà, nhưng các quốc gia khác thì không có tiềm lực đó. Giờ thì phải rút quân về và chờ báo cáo thống kê thiệt hại; Monarch cũng cần phải nghỉ ngơi trước khi bước vào cuộc họp quan trọng tiếp theo lúc chín giờ sáng. +

Cuộc họp diễn ra vô cùng thuận lợi. Dựa trên tinh thần hữu nghị, phía ta đề xuất sẽ hỗ trợ xây dựng lại lâu đài bằng phép thuật, nhưng Accorto đã từ chối. Anh rất cảm kích vì lòng tốt đó, nhưng chỉ riêng việc giúp cho người dân của anh có nơi ăn chốn ở vào thời điểm khó khăn này đã là quá nhiều rồi, không thể nhận thêm bất cứ sự giúp đỡ nào nữa. Ajagar sẽ tự mình xây dựng lại mọi thứ và sớm khôi phục lại như cũ bằng chính sức của họ. +

Castle Baphomet. +

Theseus:“ Vậy là Denizor đã chết?” Không quan tâm đến ai trong phòng họp hay người đang báo cáo là Nychta, ánh nhìn của hắn đang tập trung vào bông hoa lưu ly nhỏ trong tay. +

Nychta:“ Vâng, my Lord” Nychta cúi đầu; mẹ nó, nói quài không nghe, mà giờ đi ngắm hoa tức cái mình thật chứ. +

Theseus:“ Vô dụng” Đúng là không làm được cái gì nên hồn. +

Nychta:“ Chúng ta có cần tấn công nữa không, my Lord?” Tội Denizor thật, nếu may mắn hơn có lẽ sẽ còn sống; cô đã từng nghe đến ước mơ khó khăn ấy, sao có thể tin con rồng tím lịm đó cơ chứ. +

Theseus:“ 22, Sunduq, Atera và Ozean cùng một lúc. Nychta, Ozean. Avgrund, Sunduq. Marwolaeth, Atera” Vuốt nhẹ bông hoa trong tay, hắn ra lệnh. +

“ Yes, my Lord” Cúi đầu cả phòng họp đồng thanh. +

Theseus:“ Em sẽ chịu được bao lâu đây, Moniā của anh” Câu nói vang lên khi chỉ còn hắn trong phòng. Đặt bông hoa xuống bàn, nhìn nó lần cuối hắn quay lưng bước đi. +

Ngay khi cánh cửa phòng khép lại, bông hoa lưu ly ấy bỗng chốc héo rũ, khô khốc như thể toàn bộ sự sống đã bị rút sạch hoàn toàn. Phải chăng đó chính là điềm báo cho những giông bão sắp tới? Một tương lai đen tối nào đang chờ đợi ở phía trước. +

Day 22, 8 a.m in the morning. +

Kaizer:“ Mãi mới đến cuối tuần” Kaizer ngồi trên ghế thoải mái nói. +

Judy:“ Hè hè, tao mới chôm được quả bánh mẹ tao làm hôm qua, ăn cùng không?” Judy cầm nguyên hộp đủ các loại để lên bàn. +

Kaizer:“ Sao lại không” Con sói hào hứng nhích ghế lại gần. +

Judy:“ Để tao đi lấy ly cà phê” Judy đẩy ghế đứng dậy bước về phía quầy pha chế. +

Kaizer:“ Lấy tao ly luôn” Kaizer phẩy cái tay. +

Judy:“ Ok”. +

Kaizer:“ Nhìn hấp dẫn thế nhờ” Kaizer nhìn đống bánh mà chảy dãi. +

Judy:“ Mẹ tao làm mà” Con thỏ đặt hai ly cà phê lên bàn. +

Kaizer:“ Thanh kìu” Kaizer cầm ly cà phê của mình húp ngụm. +

Judy:“ Ăn đi tao thèm lắm rồi” Judy xoa xoa tay mở hộp. +

Kaizer:“ Thì mày ăn đi của mày mà, tao ăn đây” Kaizer cầm cái bánh lên. +

Judy:“ Thơm vãi” Judy cũng cầm lên ngửi phát. +

Cả hai vừa há miệng định đưa bánh vào mồm nhưng chưa kịp cắn thì bỗng có một lực mạnh đạp tung cửa rầm một tiếng rõ to. +

Kaizer:“ Địt mẹ! Cái gì vậy ta, có ngày nghỉ cũng không yên” Kaizer đặt cái bánh xuống chửi. +

Judy:“ Địt, đứa nào vậy?” Judy cũng đặt cái bánh xuống quay ra nhìn. +

Serena:“ Anh Kaizer, chị đẹp, ca triệu tập lên kìa nhanh đi!” Con cáo nhảy vào trong. +

Judy:“ Đàm, bộ tao làm gì sai hả ta?” Judy hỏi thầm, cố nhớ lại mình đã làm gì. +

Kaizer:“ Ai biết, cứ đi xem sao” Kaizer nhún vai. +

Capitol Building, Covenant Meeting Room. +

Kaizer:“ Có cái… sao đông đủ quá vậy?” Kaizer đạp cửa vô định chửi thì thấy mọi người đã có mặt đủ nên bất ngờ. +

Judy:“ Định đi chơi hay gì sao đông vậy?” Judy nhào vô phòng. +

Monarch:“ Vào vị trí đi” Cậu nghiêm túc nói; hai đứa này đã trễ còn lắm chuyện. +

Kaizer với Judy im lặng nhìn nhau rồi vào vị trí của mình, hai cái ghế trống duy nhất. +

Trong phòng lúc này chỉ toàn các cấp chỉ huy của quân đội cùng thư ký, cố vấn, Hội đồng, và đội hiệp sĩ sau lưng Hoàng đế. +

Monarch:“ Sunduq, Atera và cả Ozean đều đang bị tấn công. Ta đã họp với Hội đồng trước đó, và lần này sẽ họp với mọi người khi quy mô cuộc chiến đã vượt xa so với tuần trước” Gỡ chiếc kính gọng vàng xuống, cậu nhắm mắt. +

Kaizer:“ Á đù!” Kaizer la lên, làm mẹ gì lẹ dữ. +

Monarch:“ Bớt cái mỏ lại dùm tao, mấy nay tao nhức đầu lắm rồi” Cậu xoa nhẹ bên thái dương, thở dài với ngôn từ không phải phép của bạn mình. +

Kaizer:“ Xin lỗi, tao hơi bị bất ngờ” Cười cười gãi đầu, con sói cúi nhẹ đầu. +

Monarch:“ Tiberius đã về Ozean để trực tiếp chỉ huy cuộc chiến tại quê nhà; theo thông tin tình báo mới nhất, Nychta, ghế thứ bảy trong Thất tinh, đã có mặt ở đó. Tại Sunduq là Avgrund ghế thứ sáu, và Atera là Marwolaeth, ghế thứ năm. Cả ba ghế mạnh nhất đều đã ra trận, đây sẽ là một trận chiến vô cùng khó khăn và khốc liệt. Vì vậy ta yêu cầu tất cả mọi người phải tập trung cao độ, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho tình huống xấu nhất… có thể chúng ta sẽ thua” Biết là khó nhưng cậu vẫn không nghĩ Theseus lại chơi trò này. +

Kaizer:“ Tao đéo chết được đâu” Kaizer vỗ ngực tự hào. +

Monarch:“ Tao biết mày không dễ chết như thế, giờ thì im” Nhăn mày cậu cảnh báo. +

Toàn bộ thành viên Bộ Tổng Tham mưu sẽ phải trực tiếp ra trận, cậu cần phải đảm bảo phần thắng nghiêng về phía ta nhiều nhất có thể. Quân đoàn 3, Không lực 2 và Hạm đội 2 sẽ hỗ trợ Sunduq do Kaizer làm chỉ huy, phó chỉ huy là Serena. Quân đoàn 4, Không lực 3 và Hạm đội 3 sẽ hỗ trợ Atera do Cocytus làm chỉ huy, phó chỉ huy là Benimaru. +

Cổng Thông Tin đã được mở sẵn sàng để các cánh quân xuất phát. Lần này đi chắc chắn là lành ít dữ nhiều; nếu tình hình không giữ nổi thì họ phải lập tức rút lui, đó là mệnh lệnh bắt buộc nhằm bảo toàn tối đa lực lượng. Những nơi nào không thể cứu được nữa thì việc ở lại lâu hơn chỉ mang lại thêm nhiều thiệt hại vô ích. +

——————————————————————————————————————————– +

Tôi dò rồi nhưng có thể vẫn sẽ sai chính tả, có gì mấy bạn thấy thì nhắn dùm nha xin cảm ơn. +

Có ý kiến gì cứ thoải mái, cả câu hỏi cũng vậy, tôi luôn hoan nghênh ý kiến tích cực. +

Link Discord: https://discord.gg/XukczHeE +

Link Wiki: https://sites.google.com/view/the-legacy-of-monarch/home +

Mời các bạn ghé xem, và hãy tham gia nếu thấy thú vị nhé, cộng đồng nhỏ nhắn ấm cúng này luôn chào đón các bạn. +

Nghỉ Tết đã quá anh em ơi. +

Bình luận
Đóng

AUDIO

Giọng đọc Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nam (miền nam)
Giọng Nữ (miền bắc)
Tốc độ đọc Tiêu chuẩn
Tùy chỉnh
1x
0.25
0.5
0.75
Chuẩn
1.25
1.5

Để lại một bình luận

* Chú ý: Những bình luận vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng sẽ bị xóa kèm quà tặng.
Việt Hồng Nguyễn Thị: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
7 tháng
Trương Ngô Thanh Như: Đã tặng 1 đoá hoa hồng
7 tháng

Comments (2)